Trước khi phẫu thuật 1 tuần, em và mẹ sắp xếp đồ đạc rồi bay vào Sài Gòn. Trong suốt 1 tuần đó, em chạy qua chạy lại phòng khám để chụp phim, đo đạc, lấy mẫu chụp hình, làm máng. Khi nhận được kế hoạch phẫu thuật là làm hai hàm: hàm trên lefort 1 và hàm dưới bsso, em như rụng rời vì vốn nghĩ mình móm không nặng lắm nên chỉ cần làm một hàm thôi. Nhưng khi nhìn phim chụp, đúng là hai hàm em mọc lệch nên nếu chỉ đẩy hàm dưới vào thì sẽ không khớp được với hàm trên. Theo bác sĩ, làm hai hàm để xoay cho cân và chỉnh khớp cắn. Vậy là thôi, đành chấp nhận sự thật phũ phàng hic. Lý do em ngại phẫu thuật hai hàm vì làm hai hàm sẽ nặng hơn 1 hàm, thời gian hồi phục lâu hơn, và có nguy cơ bị ảnh hưởng mũi. Do hàm trên của em không đẩy ra nhiều mà chỉ xoay để về đúng vị trí nên mũi cũng không bị to bè ra, nhưng em vẫn hỏi bác sĩ cho chắc. Trước câu hỏi: “Liệu mũi của cháu có bị ảnh hưởng gì không”, bác bảo: “Không đâu, cháu đừng lo”. Vậy là em không lăn tăn nữa. Suốt một tuần em tranh thủ đi chơi, đi ăn trong tâm lý “còn lâu nữa mới được ăn thoải mái”. Dù ăn nhiều là vậy mà em vẫn thèm thuồng món cơm tấm khi đã phẫu thuật xong hic.:((
Chị thư kí của bác sĩ Phi dặn dò em cách vệ sinh răng miệng sau phẫu thuật, cách vận động hàm sau 2 tuần. Nhân tiện em hỏi chị ý luôn về việc tháo vít sau phẫu thuật. Chị ấy trả lời rằng, nếu vít không gây kích ứng hàm thì không cần tháo, vì tháo ra cũng đồng nghĩa một cuộc phẫu thuật nữa, cũng phải đục vít ra, lại một lần đau đớn. Về nhà em có tìm hiểu thêm trên mạng, đọc được rằng khi vít đã liền và trở thành một phần của xương thì tháo vít ra không phải lúc nào cũng dễ dàng, và vít phẫu thuật hàm được làm bằng chất liệu tương hợp với xương nên với người trưởng thành, khi xương đã phát triển hết thì không nhất thiết phải tháo ra nữa.
Ngày phẫu thuật: Thứ 7 18/3/2017
Tối hôm trước, theo lời dặn từ phòng khám “không được ăn uống gì sau 0h”, em cố uống hết cốc chocolate xay thơm ngon trong tâm trạng tiếc nuối. Vì cái vụ không được ăn uống này mà đêm trước em gặp ác mộng luôn, mơ thấy mình lỡ ăn uống trong trạng thái vô thức sau 0h, đúng là tâm hồn ăn uống vô bờ bến. Đồ đạc mang theo khi vào viện của em gồm có: -1 bộ đồ mặc lúc đi và về (vì vào đó là mặc đồ của bệnh viện rồi), đồ lót (trong lúc phẫu thuật và nằm viện không mặc áo lót nha) -Khăn giấy, khăn mặt, sữa Ensure, nước yến, chậu nhỏ, cốc, ống hút, thuốc nhỏ mắt, nước muối sinh lý, nước súcmiệng KIN và Vaseline pure, chăn và gối mỏng cho người chăm bệnh nhân. Ở bệnh viện có túi chườm lạnh và tủ lạnh nên em không cần dùng túi chườm mang theo.
Sáng hôm sau em cùng mẹ và bác rồng rắn vào bệnh viện. Bệnh viện có vẻ mới, sạch sẽ và hiện đại. Sau khi làm thủ tục nhập viện, em thay đồ bệnh nhân và làm một số xét nghiệm máu, nước tiểu, X-quang, huyết áp, nhịp tim theo yêu cầu của y tá. Ôi đúng là hãi của nào trời trao của nấy:-S, em hãi nhất là kim tiêm, vậy mà giờ có nguyên cái kim to đùng cắm ở tay, mỗi lúc truyền dịch sẽ truyền qua đó chứ không cắm kim mới nữa. Trước khi phẫu thuật em nào nghĩ đến việc sẽ phải truyền dịch (đúng là ngây thơ quá), vậy mà giờ xác định gắn bó với kim tiêm suốt mấy ngày. Do cả sáng chưa ăn gì nên đến trưa hơi đói, người nhà em kêu y tá truyền cho một chai nước. Đến 1h chiều có y tá qua đưa em đến phòng Tiền mê, lúc này bắt đầu có cảm giác sắp phẫu thuật rồi đây. Vào phòng Tiền mê, cũng có ý tá đo huyết áp, nhịp tim, hỏi em một số câu như “Đã phẫu thuật bao giờ chưa, có dị ứng với gì không”, rồi tiêm vào tay. Nằm chờ trong phòng Tiền mê khá mát mẻ :D. Được một lúc, em được chuyển qua phòng phẫu thuật. Vừa nằm lên trên giường, bác sĩ rất nhanh chóng đưa chụp mê gần mặt em và nói: “Ngủ đi con, đừng lo lắng gì cả.” Hơi thuốc mê đúng là mạnh thật, em ngửi một cái là đã váng vất đầu óc, chưa kịp đếm đến 3 đã lăn ra ngủ chẳng biết trời trăng gì.
Hậu phẫu: 1 tuần sau phẫu thuật đúng là khủng khiếp nhất, mỗi ngày lại đáng sợ theo một cách khác nhau. Nhưng vượt qua được tuần đầu rồi thì sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều.
;)
Ngày 1 (vẫn là thứ 7 18/3/2017):
Vừa nhắm mắt ngủ đã tỉnh dậy rồi, thực ra 3 tiếng rưỡi đã trôi qua trong phòng phẫu thuật, theo như lời mẹ em kể lại. Trong cơn lơ mơ chẳng nhìn rõ gì, em nghe thấy tiếng gọi: “Tỉnh dậy đi em, đẹp rồi ha” của chị điều dưỡng. Tiếp đó, em được đeo chụp thở, quấn băng quanh đầu và chườm lạnh. Lúc đó đầu óc hiện lên câu hỏi: “Đã phẫu thuật chưa nhỉ?” rồi em cũng dần dần tỉnh táo hơn, hiểu ra là cuộc phẫu thuật đã kết thúc. Lúc đó em không thấy đau gì cả, chỉ cảm thấy mặt rất căng, cổ họng khô như sa mạc, thèm uống nước kinh khủng. Em còn khào khào không ra tiếng nữa chứ, mọi ý muốn đều phải ra hiệu bằng tay cho điều dưỡng đoán 8-|.
Chườm lạnh được một lúc thì em nhìn thấy người nhà đang đứng sau cửa kính của Phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) vẫy tay với em. Em cũng ráng vẫy tay lại rồi lại nằm bẹp. Đêm đó em không thể ngủ được vì liên tục buồn đi tiểu, phải đến 4 lần. Đọc kinh nghiệm của một số bạn thì thấy các bạn không đi tiểu được sau phẫu thuật do tác dụng của thuốc mê, phải chườm nóng vùng bụng mới đi được, còn mình thì lại buồn đi như đã uống rất nhiều nước trong bụng. Không biết đó có phải do phản ứng của cơ thể nhanh chóng đào thải thuốc mê hay không. Chị điều dưỡng xinh đẹp sau khi đã thông thạo body language của em, thấy em chỉ tay vào bụng thì hiểu ngay là em buồn đi vệ sinh, bèn lấy cái bô dẹp dẹp cho em đi ngay trên giường. Ui em sợ cảnh đi vệ sinh tại chỗ quá luôn, cảm giác không tự vệ sinh được thật khó chịu.
Một vấn đề khác nữa là dịch đờm trào lên miệng, thỉnh thoảng em lại phải quơ quơ tay gọi điều dưỡng, chỉ tay vào miệng để điều dưỡng hiểu là hút dịch. Chị ấy dùng ống hút một lúc cho em là miệng lại thông thoáng. Do sau phẫu thuật em không phải đeo máng hay cột chặt hai hàm lại nên điều dưỡng hút dịch qua miệng cho em luôn, không phải qua mũi. Đêm đó và cả ngày hôm sau toàn là điều dưỡng chăm em hết, gia đình chỉ được vào thăm thôi. Ngày đầu tiên phẫu thuật cũng trôi qua.
Mình cũng bị móm bs bảo là phải pt 2 hàm.mình định làm ở bs Nam bên kim.b cho mình sdt đc k ạ.