Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Viết cho người mà tôi đã yêu
Các chị ơi, các chị không ở trong hoàn cảnh của nhà em các chị không hiểu được cảm giác chông chênh đó đâu, các chị cũng không thể lạc quan mãi được vì các chị không hiểu rõ những rủi ro có thể xảy ra. Các chị không thể hiểu được cảm giác lần đầu tiên nhìn thấy cháu mình là khi nó ngủ ngon trong chiếc "quan tài"... các chị cũng ko hiểu cảm giác khát khao đc bế nó dù chỉ một lần mà ko thể đc. Hơn nữa các chị cũng ko hiểu mục đích bài viết của em nên thi nhau chỉ trích. Ngay khi em đọc bài viết của chị dâu em em biết trong lòng chị ấy có những nỗi niềm tức tưởi ko bao h giải tỏa được. Em ko trách hành động chị ấy làm trong lúc túng quẫn , em chỉ phân tích để khi chị ấy bình tĩnh lại chị ấy có thể hiểu và cảm thông cho những điều mà chị ấy cho là đã làm mình bị tổn thương. Em cũng muốn nhấn mạnh là nghĩ đến cái chết là điều tồi tệ nhất con người làm. Em hi vọng sau này chị ấy sẽ mạnh mẽ hơn và suy nghĩ tích cực hơn về những điều cuộc đời này mang đến cho chị ấy. "Chị sẽ tự động ra khỏi nhà" Em cũng ko thích câu này một chút nào. Việc đó là việc của anh chị, anh chị tự bàn bạc tự thống nhất. Còn bài viết của em ko hề hướng tới ý đó, em cũng ko quan tâm đến điều đó. Điều quan trọng là ta có thể làm gì cho cuộc sống của nhau mà thôi. Gia đình, bố mẹ là những điều quý giá nhất trong cuộc đời em, mọi người đừng nhận xét về họ khi mọi người ko biết họ là ai, không biết họ như thế nào.
10:00 SA 12/07/2012
Viết cho người mà tôi đã yêu
Em chào cả nhà.
Em là em gái của người đàn ông mà mọi người nói là bội bạc, đểu cáng hay gì gì đó...Em đã đọc bài viết của chị dâu em cũng như comment của tất cả mọi người.
Trước tiên em cũng xin bày tỏ suy nghĩ của mình trong chuyện này: Anh trai em làm như thế là không đúng.
Còn bây giờ cho phép em được nói lên một số suy nghĩ của bản thân mình, khách quan từ một người vừa trong và vừa ngoài cuộc.
Mọi người nói anh em đểu, anh em phụ bạc. Có lẽ em cũng sẽ phản ứng như mọi người nếu bài viết này là của một người mà em ko hề biết. nhưng đây là chuyện trong gia đình em... và em biết những câu chửi đó anh em ko đáng nhận. Mọi người nghĩ trong cuộc sống này tình yêu là tất cả sao? Có thể mọi người sống lãng mạn quá chăng? Em mới chỉ là một con bé hơn 20 một chút nhưng những điều em nghiệm thấy trong cuộc sống này là tình yêu chỉ là chất xúc tác nhẹ nhàng cho cuộc sống của chúng ta mà thôi. Mọi người nghĩ trong xã hội này có bao nhiêu con người có thể lấy nhau và ko sinh con cái và vẫn sống hạnh phúc đến cuối đời? Nếu con cái ko quan trọng thì tại sao cả xã hội này còn thi nhau sinh con làm chi cho khổ? Nói tóm lại em chỉ muốn bày tỏ là với anh em, một gia đình "tròn" là có vợ và có con (có lẽ phần con hơi nhiều hơn). Còn bây giờ, trước mắt anh ấy là cái gì? BS nói mỗi lần sinh em bé là mỗi lần đứa trẻ đó phải đấu tranh với sự sống và cái chết. Mọi người đã có ai từng nằm viện 1 tháng chưa? có ai cảm thấy nằm viện là một điều kinh khủng ko? Bé nhà em sinh ra chưa đc 1 ngày đã phải nằm viện, đấu tranh giữa sự sống và cái chết... có cả khả năng chết.... mọi người hiểu cảm giác của một cha người mẹ khi mà con họ sinh ra sẽ phải chết chưa? đây ko còn là việc mình đấu tranh nữa mà liên quan đến sinh mạng 1 đứa trẻ ko có khả năng chống chọi với cuộc sống... EM biết có những người sinh ra được trời ban cho lòng dũng cảm dám đối chọi với cuộc đời, nhưng có những người kém may mắn hơn, họ ko có can đảm đó.
Anh em có thể làm gì để thay đổi đc lòng can đảm trong mình? mọi người cho anh em 1 bài thuộc chữa căn bệnh đó đc ko???????
Còn chị dâu em, chị hận anh... cũng có thể lúc này chị nghĩ thế nhưng chị có cảm thấy rằng quãng thời gian sống cũng nhau anh em đã làm tròn trách nhiệm của một người chồng chưa? anh em từ một người ngủ trưa, lười làm đã có thể dậy sớm, giặt quần áo cho vợ, rửa bát cho vợ vì cô ấy nghén. Đã chăm sóc chị và cho chị quãng thời gian vợ chồng tường đối hoàn hảo. Em nghĩ chị nên thông cảm cho anh ấy, vì con người ko ai hoàn hảo, với anh ấy tình yêu ko thể tách rời con cái, và anh ấy là một người ko có khả năng đối chọi với những khó khăn vượt qua tầm kiểm soát.
"
Mẹ bảo, nếu thực sự các con không có con, thì con để chồng con đi lấy vợ hai rồi nuôi con của chồng. Mẹ cũng cho phép mày đi kiếm một đứa con về nuôi
.
Em nhận lại được gì từ những lời nói cảm thông ấy của mẹ? chắc anh sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được đâu"
Chị nghĩ mẹ cảm nhận gì khi nói ra nhưng điều này? Chị nghĩ mẹ phải làm sao bây giờ? Một bên là đứa con trai mẹ dứt ruột sinh ra, một bên là chị ... chị nghĩ mẹ phải làm sao khi thấy con trai mẹ dần rơi vào trạng thái trầm cảm? chị nghĩ sao khi mẹ nhìn con trai mẹ rơi nước mắt? chị nghĩ sao khi mẹ nhìn con trai mẹ héo mòn từng ngay????? Chị nghĩ mẹ còn có thể làm gì khi con dâu mẹ cũng tàn tạ ko kém???? chị nghĩ mẹ còn cách nào giải quyết chuyện này đây? chị nghĩ mẹ ko mong muốn anh chị bên nhau hanh phúc sao???? Nhưng mẹ có thể làm gì nữa đây khi mà con trai mẹ và con dâu mẹ ko còn cùng chung một dòng chảy suy nghĩ???? Sống tốt đời đẹp đạo à? em bắt đầu nghi ngờ điều đó khi mà cuộc sống này ngày càng tù túng và bế tắc. Còn có thể cố gắng sống tốt đc ko khi mà người tốt luôn phải chết... cái chết dai dẳng và đau đơn.
Em chỉ chợt nhận thấy bộ phim "bỗng dưng muốn khóc" đúng quá, gia đình mình cứ bỗng dưng muốn khóc như thế chỉ để giải tỏa áp lực.
Chị có biết cái đêm anh em trả lời chị bằng sự im lặng đó thì đồng thời cả nhà mình cùng khóc... mỗi người khóc ở một vị trí khác nhau, khóc thầm lặng... trùng hợp quá hay là cuộc sống ép người ta đến nỗi ko hẹn mà khóc thế??????
Số kiếp chị khổ ư? có thể đúng đấy. Nhưng nếu chị nhìn lại quãng thời gian vợ chồng chị sẽ thấy, có hàng ngàn cô con dâu mong đc như chị dù chỉ 1 phút mà không được. Còn tuổi ấu thơ của chị hay quãng thời gian chị lớn lên, chị có thấy thằng Cường ko? chị sẽ thấy có lẽ chị vẫn hạnh phúc hơn nó.
Em chỉ muốn nói là chị đừng than trách số phận nữa. Cuộc sống là một chuỗi những thứ phức tạp và bế tắc như thế. Trong cuộc sống có những quyết định mình ko muốn đưa ra nhưng rốt cục vẫn phải làm vì cuộc đời muốn thế, bắt phải thế....
Nếu một ngày em không còn sống, anh có thể bước tiếp con đường mà anh chọn. Sẽ chẳng cong gì vướng bận vì em cả. Em vẫn mong anh sống hạnh phúc với sự ích kỷ của bản thân anh. đừng bao giờ nói là anh yêu em nữa, anh nên nhận ra rằng anh yêu bản thân mình hơn là yêu em.
Em rất cảm ơn chị vì câu nói này.... chị ích kỷ quá. em ko cần biết mọi người nghĩ thế nào về câu nói này. Nghe có vẻ hay đây nhưng xin chị, xin mọi người hay đọc lại nó và ngẫm nghĩ... cuộc sống của bản thân mình ko chỉ của riêng mình. Em đã từng xin chị khi nghĩ đến cái chết làm ơn nghĩ đến bố mẹ em một chút.... họ là những con người nhân hậu và ko đáng bị cuộc đời đày đọa như thế...
Dù sao cũng cảm ơn tất cả mọi người khi đã động viên chị dâu em dù theo hướng tốt hay hướng xấu. lúc bế tắc có người để san sẻ thì vẫn tốt hơn.
06:29 CH 07/07/2012
l
Linhcaothuy
Hóng
0Điểm·0Bài viết
Báo cáo