Nhiều khi em nghĩ: thôi số phận mình gặp người như thế thì mình phải chịu. Nhưng càng ngày em càng thấy mình giống Osin không hơn không kém, còn khổ hơn cả người làm thuê. Lúc đầu là Công ty Du lich nhỏ, sau đó lấy thêm Khách sạn (Khách sạn này không có gì lạ lẫm với các chị, các mẹ trong diễn đàn này). Áp lực công việc và áp lực tinh thần khiến em vô cùng tiều tuỵ, em sút mất 7kg. Và bây giờ khi đã trở về Hn, em lại phải chịu một sự thật phũ phàng. Rằng chỉ sau 3 hôm em rời xa mảnh đất ấy sau khi đã nói lời chia tay, anh ấy đã có người yêu mới. Đó không ai khác lại chính là chị gái của em nhân viên kế toán của công ty. Trong khi đó anh ấy vẫn gọi điện cho em bảo yêu em, muốn em quay lên trên đó. Vẫn gọi điện cho bố mẹ em nói rằng sẽ xuống đón em lên. Còn ở trên đó anh ấy vẫn hẹn hò, và bàn chuyện cưới xin với chị kia, lại còn xưng hô vợ - chồng với nhau (chính chị ấy kể cho em nghe). Khi em biết chuyện hỏi anh ấy thì anh ấy nói: anh tranh thủ tí!!!...???. Giờ đây em đang chìm ngập trong một mớ hỗn độn những cảm xúc, em cảm giác như không thể nào thoát ra được. Em phải làm sao bây giờ?
Chào ông cụ non. Nói chung là mỗi người một tính cách, không ai giống ai và cũng không ai theo ý mình. Thế em có muốn gặp em ý không, có muốn nói chuyên với em ý không? Xa nhau vài hôm có nhớ em ý không? Có cuyện gì có muốn kể cho người ta không? Nhìn chung, em muốn một người vợ ntn? Em lo kinh tế gia đình, còn vợ lo lắng mọi việc trong nhà, không cần bon chen, đi làm, lo nuôi dạy con là đủ (nôm na là phục tùng) hay muốn một người vợ cùng em gánh vác mọi việc trong nhà, cùng em chia sẻ mọi điều trong cuộc sống, nói chung là hiểu em. Tự em phải trả lời các câu hỏi và đưa ra quyết định thôi, việc cả đời nên phải suy nghĩ cho thất kỹ. Mua một món đồ cũng phải chọn lựa huống hồ là chọn vợ phải không, người phải sống với mình hết quãng đời còn lại. Chị thấy bạn em như vậy cũng được đấy chứ. Cũng tình cảm, biết lo, biết nghĩ cho người khác, kinh tế cũng ổn định, hình thức dễ coi, ngoan ngoãn. Vô tư nhiều khi do hoàn cảnh sống tạo nên nữa đấy. Nhưng vô tư khác vô tâm. Người như vậy, cũng xếp vào loại của hiếm phải không. Chị thấy những người thích truyện tranh đều rất hồn nhiên. Những người vợ mà không bon chen thì rất tốt đấy em à. Em thích sau này em có người vợ suốt ngày cười hay suốt ngày cau có cơm áo gạo tiền. Em thích vợ em cũng xông ra kiếm tiền để em gánh vác việc nhà với cô ấy hay ngược lại. Việc nhà vất vả lắm đấy, việc không tên (đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, rửa chén giặt đồ, ủi đò, lau nhà, con dại....) khổ lắm. Chồng chị cũng nói phụ nữ ra ngoài kiếm tiền dễ hư lắm. Nói chung là cũng đi làm cũng kiếm tiền nhưng kiếm tiền không phải là mục đích chính của phụ nữ, giữ được tiền mới là việc của người vợ. Còn vấn đề sâu sắc theo chị nghĩ (cũng từ bản thân chị) khi làm mẹ rồi thêm vài tuổi nữa cô ấy tự khắc chín chắn lên, việc gì phải lo bò trắng răngChị vote cho bạn gái em.
Tự mình sống dựa vào bản thân mình, quen với việc chia tay, tìm kiếm mục tiêu khác trong cuộc sống (mục tiêu chứ ko phải là người khác đâu nhé) để thấy mình là con người có giá trị thì sẽ tốt hơn là sống dựa dẫm vào tình cảm người khác. Cho người ta thời gian để "thở" cũng như cho mình cơ hội để tự làm mới bản thân đã bạn ạ. Đừng nt hay gọi điện ji nữa. Ko sợ người ta quên mất mình nếu mình ko l. lạc. Bởi vì nếu yêu thì anh ấy sẽ gọi lại cho bạn ( dù có thể ko phải ngay lập tức), ngược lại, bạn chỉ còn cách châp nhận thôi. Tyêu ko thể miễn cưỡng mà. Àh, bớt suy nghĩ, kỳ vọng những ji ng khác sẽ làm cho m`và bớt "sợ" linh tinh đi nhé. Suy nghĩ lắm sẽ làm khổ bản thân mình và những ng mình thân yêu thôi.
p/s: m đã làm như thế và mọi sóng gió đã qua đấy. :))