Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
EQ - Người phụ nữ giữ lửa và hành trình xây tổ ấm...
Các chị ơi em lại trồi lên xin ý kiến các chị ạ :-( Em xin cảm ơn trước.
Chuyện là vợ chồng em đang ở cùng bố mẹ chồng trong 1 căn nhà 4 tầng. Bố mẹ chồng em đang xây nhà mới, dự kiến 2-3 tháng nữa ông bà sẽ chuyển đi và vợ chồng em ở lại căn nhà hiện nay. Vợ chồng em hiện chưa có con ạ.
Vấn đề phát sinh là hôm trước bố chồng em bảo với chồng là: căn phòng ngủ hiện tại của ông bà, sau này khi ông bà chuyển đi sẽ được khóa vào, nội bất xuất ngoại bất nhập. Ngoài ra ông vẫn giữ chìa khóa nhà này để tiện đi về. Thế là chồng em phản ứng ầm ĩ lên, kêu là ông bà xem ông í như thằng đi trông nhà hộ, ông í không thể sống mà không có không gian riêng, không có quyền tự quyết. Nếu ông bà vẫn giữ ý định như thế thì chồng em sẽ dọn ra ngoài ở, thuê nhà riêng, nên đề nghị ông bà suy nghĩ và nói chuyện rõ ràng lại với chồng em một buổi.
Từ hôm đó đến nay thì chồng em bơ luôn 2 cụ, kiểu không giao tiếp không nói chuyện. Em thì thật ra chẳng thấy có vấn đề gì với việc các cụ đòi khóa 1 phòng ngủ và cầm khóa nhà, vì vẫn là nhà các cụ mà, mình ở nhờ thôi. Em có lân la tâm sự nói chuyện với chồng sao ông í phản ứng thì lý do nêu ra là (1) cảm thấy bị bố mẹ coi thường, cho là ông í không đủ sức quản lý trông coi cái nhà 4 tầng, không cho ông í toàn quyền quản lý nhà (2) so sánh với ông anh trai (đã ra riêng từ lâu), tóm lại ông này tính ham chơi, không chí thú làm ăn nhưng bố mẹ lại thương, hỗ trợ vật chất nhiều, còn ông chồng em cái gì cũng phải tự lực.
Em nghe vậy thôi chứ cũng dự định không can thiệp gì về việc này. Vì em cũng nghĩ máu mủ nhà họ thương nhau, kiểu gì chả có cách giải quyết ổn thỏa. Nhưng sáng nay mẹ chồng em lại gọi em ra bảo hôm trước có mỗi vụ vớ vẩn thế mà thằng A cũng giận bố mẹ. Để chiều con về mẹ nói chuyện với con. Hiccc vậy các chị cho em hỏi chiều nay bà nói chuyện em có nên giả ngu coi như không biết gì, ô vâng thế à con không biết, để con hỏi lại anh A. Hay là cũng nói cho bà hiểu suy nghĩ của chồng em là thế là thế, và khuyên ông bà nên sớm nói chuyện giải thích lại cho ông í hiểu. Nhưng em chỉ sợ em nói thế bà lại tưởng em đứng sau lưng xúi đểu ông chồng đòi toàn quyển quản lý cái nhà, không cho ông bà cầm chìa, khóa cửa riêng blah blah.
Ngoài ra các chị cho em hỏi có cách gì khuyên nhủ ông chồng em vụ này không. Em không có vấn đề gì lắm với việc thuê nhà riêng vì thu nhập bọn em cũng ổn. Nhưng rõ ràng thuê riêng thì mất ít nhất 7-8 triệu/tháng (hiện bọn em còn đang phải trả nợ ngân hàng một khoản tiền mua nhà), trong khi nhà hiện tại ở khu vực trung tâm, đẹp đẽ thoáng đãng, không mất tiền. Bố mẹ chồng em cũng là người hiền lành, hiểu biết, nên em nghĩ ông bà có khóa riêng thi thoảng đảo về cũng chả vấn đề gì. Chồng em là người tốt nhưng mỗi lần ông í cãi nhau với bố mẹ thì em chán lắm ạ, vì em thấy toàn chuyện chả có cái gì mà ông í cứ hậm hực, rồi còn bảo sẽ không thèm về thăm bố mẹ nữa blah blah. Biết là chỉ nói thôi nhưng em vẫn thấy chán hichic. Nhà người ta thì chồng phải giảng hòa mẹ mình với vợ, nhà em thì ngược lại, em suốt ngày phải chạy theo giảng hòa cho chồng với bố mẹ ông í :-(
07:29 CH 15/03/2016
Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh: "Nhạt như nước...
Em thì không hiểu sao cô bé Thanh Mỹ đóng vai Mận trong phim này lại được ca tụng nhiều thế nhỉ, được gọi là diễn viên nhí tài năng bậc nhất abc xyz đủ mọi mỹ từ (từ sau bộ phim kinh dị Đoạt hồn thì phải). Trong khi mọi người đi xem về đều nhận xet vai Mận diễn xuất yếu nhất trong cả ba diễn viên chính. Bé Mỹ này cũng phải nói thật là ngoại hình quá bình thường, không ăn hình, không có nét đẹp điện ảnh hay thu hút đặc biệt, nếu không muốn nói là trông khá tối, không sáng sủa. Diễn xuất thì em thấy rất cứng, chẳng có gì nổi trội, xếp vào dạng khá khẩm còn khó chứ đừng nói là tài năng. Không hiểu bé này có phải con cháu ai trong ngành không mà được lăng xê quá mức thế?
05:58 CH 05/10/2015
EQ- Trí thông minh cảm xúc - Người phụ nữ giữ lửa...
Chị Chanh, chị đã xem phim tài liệu Bí mật: Luật hấp dẫn chưa? Đại ý là, mình dồn tâm trí vào cái gì thì kết quả sẽ theo hướng đó.

Mẹ chăm chỉ xem các chương trình vui tươi, những bức hình em bé dễ thương, luôn nghĩ tới những điều tích cực thì sau này con sinh ra cũng vui tươi, mạnh khỏe. Mà làm sao các con lại k thể vui tươi, khi ở cùng bà mẹ luôn lạc quan được nhỉ?

Còn bh, thực tế thì em chỉ thấy chị giống người đang mò cua trong lỗ. Việc ktra sk trước khi sinh sản, nhưng đến mức muốn đi ktra hệ gen thì có vẻ hơi quá đà. Trừ khi gia đình nội ngoại 2 bên có người mắc bệnh như câm điếc bẩm sinh hay khoèo tay khoèo chân,... Nếu vẫn lo thì chị tập thể thao nhiều vào, ăn nhiều thức ăn chứa sắt và canxi, chích ngừa đầy đủ. Những việc này cần thực hiện trước lúc muốn có bầu 3-6 tháng.

Cuộc sống vốn đã nhiều sóng gió lắm rồi, đừng làm nó thêm phức tạp nữa.

Hi em Heo, thanks em đã góp ý với chị. Thật ra xét nghiệm và tư vấn di truyền trước sinh cũng là một thủ tục khám sức khỏe sinh sản bình thường thôi em. Có điều nó có vẻ hơi lo xa quá nên ít người chịu thực hiện. Thật ra với các cặp đôi chuẩn bị kết hôn thì rất nên làm để xem bộ gen của bố mẹ có khả năng kết hợp 2 gen lặn cho ra gen xấu không, ví dụ như bệnh tan máu bẩm sinh mà rất nhiều người VN mình có gen lặn.
Vì chị bị cái bệnh cầu toàn nên thật ra chị cũng rất cẩn thận rồi. Đợt trước định thả chị đã: Tiêm chủng đầy đủ, mua thuốc bầu Elevit uống 6 tháng liên tục trước khi thả để giảm nguy cơ dị tật ống thần kinh, bôi lotion chăm chỉ giảm rạn da abc xyz.
Còn cái chuyện suy nghĩ phức tạp và lo xa nó là tính đó em. Chị rất ngưỡng mộ các bạn suy nghĩ đơn giản, lạc quan. Chị thì không thế được, khi nghĩ tới một vấn đề, chị nghĩ nhiều về cái xấu, và giải pháp giải quyết nó. Tính này thì nhiều lúc mang lại lợi ích tốt, và nhiều khi không tốt, nhưng tựu chung lại là mệt đầu. Chồng chị cũng không thích tính này của chị. Nên chị cũng đang cố sửa, dưng mà khó phết :(
06:32 CH 01/10/2015
EQ- Trí thông minh cảm xúc - Người phụ nữ giữ lửa...
Cảm ơn các chị đã nhiệt tình chia sẻ với em ạ.
Em là một người có cuộc sống bình yên và ổn định từ bé. Thi ĐH đỗ luôn. Ra trường kiếm luôn được một công việc ổn định ở công ty lớn. Năm cuối ĐH gặp chồng, yêu đương vui vẻ hòa thuận, sau hơn 2 năm yêu nhau thì cưới. Như vậy, chuyện học hành, công việc, yêu đương kết hôn… đều diễn ra như dự định của em. Một phần là may mắn, một phần là như em đã nói, khi đưa ra một quyết định gì thì em suy nghĩ và chuẩn bị rất kỹ càng. Chọn trường ĐH cũng thế, làm việc cũng thế mà chọn chồng cũng vậy. Vì thế, việc sinh con chứa quá nhiều rủi ro và ảnh hưởng ngoài tầm kiểm soát của mình, khiến em cũng rất căng thẳng và sợ.
Nếu bạn nhất định phải có đứa trẻ mạnh khỏe, đảm bảo ko có bệnh tật bệnh lý gì, thì mình nghĩ là bạn dễ thất vọng trước những khó khăn của việc làm mẹ mang lại.

Chị 1u29 ơi, tính em cầu toàn thật đó, nhưng em cũng không đến mức muốn con là một sản phẩm hoàn hảo không lỗi, chỉ là với dị tật quá nặng, đặc biệt ở não bộ thì em sẽ chọn bỏ thai và không sinh con. Nhưng đúng như chị nói, em cũng nghĩ với tính cách của em, thì rất dễ thất vọng khi mọi việc không được như mình hoạch định và kỳ vọng.
Mình thì đồng cảm rất nhiều với Chanh Chanh vụ con cái nhé. Cá nhân mình ko sợ dị tật hay sức khỏe của con cho tới khi mình có bầu Cao Su Thủng. :P
Chồng mình hoàn toàn ủng hộ quyết định ko sinh con nhé. Nhưng đôi khi mình cũng thích có con, có một đứa bé để yêu thương chăm sóc. Giữa lúc bối rối chửa quyết được gì thì Cao Su Thủng thành hình.

Chị Wick ơi em giống chị đấy ạ. Dù bây giờ chưa muốn có con, nhưng nghĩ tới có một em bé của riêng mình, chăm sóc yêu thương em bé, em cũng thấy rất vui và hạnh phúc. Nhưng mà cũng chỉ là thoáng qua thôi, sau đấy nghĩ về một trăm thứ ảnh hưởng và rủi ro xấu là lại tịt. Nếu giờ em “nhỡ”, thì em tin là em cũng sẽ hạnh phúc đón nhận con. Nhưng mà cái nhỡ này thì chắc khó vì có vẻ em cũng chả nhạy lắm, hai nữa là em kế hoạch bằng cách xài cả bao và thuốc tránh thai hàng ngày song song. Huhu em đã bảo là em bị bệnh control freak rồi.
Đúng như như chị Nov bắt bài, em chưa sẵn sàng có con, nên em tự nghĩ ra đủ thứ sợ. Vợ chồng em hiện đã kế hoạch được gần 2 năm. Chồng em thì hơn tuổi em, 30+ rồi nên rất rất thích có con. Thực ra thì khi cưới bọn em chỉ định kế hoạch 1 năm thôi. Nhưng sau đó em đề nghị extend tiếp 1 năm nữa - chồng em không vui nhưng cũng đồng ý. Khi đó em cũng có nói với chồng, em rất yêu anh nên chắc chắn em muốn có con với anh. Chỉ là không phải bây giờ thôi. Chồng em hỏi, thế bao giờ. Thì em tịt. Em chẳng biết bao giờ nữa – như chị Wick nói, nói là sẵn sàng làm mẹ thì chả biết bao giờ mới sẵn sàng. 1 năm extend kế hoạch vừa qua, em cũng cố gắng giành quality time với chồng, thực tế hai vợ chồng em ở với nhau rất vui và hạnh phúc, cùng nhau tích lũy, làm việc, du lịch, chia sẻ với nhau. Nhưng chồng em bảo – Càng hạnh phúc thì càng mong muốn có con với vợ. Có lẽ chồng em cũng cảm nhận được việc em lấy lý do công việc abc xyz chỉ là bề nổi, cái chính là em chưa thích có con nên chồng em lo lắng và hay có phản ứng thái quá khi em chia sẻ những nỗi sợ và lo lắng của em nếu có bé. Nên như em nói, giờ con cái là chủ đề nhạy cảm của bọn em – đụng vào là sinh chuyện.
Nên em mới bảo, hay là bản năng làm mẹ của em kém quá chăng. Em không được như những phụ nữ bình thường khác. Dù bạn bè em luôn nói là em sẽ là một người mẹ tốt – vì mọi người đánh giá em là người thoughtful, sống tình cảm, cẩn thận, gia đình cũng có điều kiện kinh tế tốt, tính em lại thích trẻ con. Từ nhỏ đến lớn, em luôn làm mọi thứ tuần tự, kiểu đi học thì học sinh giỏi, hêt 12 năm vào luôn đại học, đại học xong đi làm, đi làm xong công việc tốt thì lấy chồng. Nhưng giờ đến bước có con thì em loay hoay và hoang mang vô cùng hic hic.
06:28 CH 01/10/2015
EQ- Trí thông minh cảm xúc - Người phụ nữ giữ lửa...
Nhân các chị nói chuyện sinh đẻ ạ.
Như case nhà em, nếu chị nào còn nhớ, là em tạm hoãn sinh bé vì lý do muốn phấn đấu công việc. Ông chồng em đồng ý, vì chiều vợ thôi nhưng thật tâm ông í thích có con lắm rồi. Nên bây giờ chuyện con cái cứ như chủ đề nhạy cảm của hai vợ chồng – đụng vào là lại có tí không vui.
Tính em thì cầu toàn và lo xa. Em thường thích kiểm soát mọi rủi ro trong khả năng tốt nhất có thể, nghĩa là khi đưa ra một quyết định nào đó, em nghĩ hết các scenario, và nghĩ rất nhiều về tình huống tệ nhất. Chuyện con cái không phải là ngoại lệ.
Gần đây em biết một đồng nghiệp khá thân với em có con bị dị tật nặng bẩm sinh. Hai vợ chồng nhà này rất khỏe mạnh, trẻ trung, thông minh, gia đình có điều kiện. Khi nghe tin em cũng rất shock. Và em rất sợ, rất rất sợ, phủi phui cái mồm em, nếu mình rơi vào trường hợp đấy thì sao. Em liền về nói chuyện với chồng, và đề nghị chồng trước khi thả, vợ chồng nên làm xét nghiệm gen di truyền, để xem có khả năng nào con bị bệnh do 2 gen lặn của bố mẹ kết hợp với nhau không.
Nhưng chồng em không đồng ý. Lý do chồng đưa ra là: Vợ chồng và bố mẹ họ hàng 2 bên đều khỏe mạnh. Hai là nếu kết quả xét nghiệm không tốt, 2 vợ chồng kết hợp có xác suất con mắc bệnh xấu thì sao? Bỏ nhau? Hay là vĩnh viễn không có con? Nói thật là, với tính cách của em, nếu xét nghiệm gen cho kết quả quá xấu, thì em sẽ quyết định không có con. Nên em cũng không thể hiểu nổi suy nghĩ của các bà mẹ khi siêu âm chẩn đoán cho kết quả con bị dị tật cao mà họ vẫn dám giữ lại và sinh con ra. Dù khâm phục sự can đảm của họ, nhưng em chịu, em không thể, không thể làm thế.
Nhiều khi em nghĩ, em có cá biệt quá không? Thực tế xung quanh em, bạn bè em bầu bì sinh đẻ ầm ầm. Chắc các bạn cũng nghĩ nhiều về những điều tích cực nên cứ bầu bì sinh con vô tư như thế. Em thì không thế được. Dù em yêu chồng, yêu trẻ con, thích làm mẹ. Nhưng dường như lý trí của em mạnh hơn bản năng làm mẹ ấy. Hay bản năng làm mẹ của em kém quá, so với những phụ nữ khác? Các chị có chị nào từng rất sợ rủi ro khi mang thai (con bị dị tật, quá trình sinh nở đau đớn biến chứng nặng etc.) đến mức hơi ám ảnh và vượt qua chưa ạ? Nếu có thì bằng cách nào? Em nghĩ tới 9 tháng 10 ngày mang thai suốt ngày treo lơ lửng trong đầu cái nỗi sợ hãi không biết con có lành lặn, khỏe mạnh không, thật là tra tấn quá mức chịu đựng :-( Mà hồi trước em chẳng nghĩ nhiều thế đâu, nhưng càng gần thời điểm thả có con, em càng suy nghĩ thì càng ra lắm vấn đề, rủi ro, ảnh hưởng, đến nỗi tịt cả hứng thú muốn có bé T-T
01:24 CH 30/09/2015
Chồng Tây, chồng ta và câu chuyện đi thử váy cưới
Các chị em sao không nói về các anh Việt đã từng nhiều năm sống ở tây nhỉ. Loại thứ 3 này ngon của nó đấy :)

Em may mắn vợt được một anh dạng này đây. Chồng em sang Châu Âu học năm 17 tuổi, ở Châu Âu gần 10 năm thì về VN. Nói chung không có gì để chê:
- Chỉn chu. Hết giờ làm là về, không có khái niệm nhậu nhẹt bia rượu. Nếu có hẹn hò bạn bè thì rủ 1,2 ông bạn đi ăn tối, uống cafe. Nếu đi xem phim hay đi chơi xa thì luôn rủ vợ đi cùng.
- Kiếm ra tiền, công khai thu nhập với vợ, hai vợ chồng xài chung tiền. Sổ tiết kiệm cho vợ đứng tên hết, không có chuyện tiền anh, tiền em. Lương em chỉ bằng 1/3 lương chồng, nhưng chồng luôn tôn trọng công việc của vợ, động viên, tạo điều kiện cho vợ phấn đấu công việc.
- Yêu vợ. Quan điểm: Vợ sống với mình đến già nên ưu tiên nhất là gia đình nhỏ. Có gì không hài lòng với vợ thì góp ý riêng giữa hai người, chứ người ngoài mà chê vợ thì chồng luôn luôn bênh vực, kể cả là bố mẹ chồng hehe.
- Tôn trọng vợ. Cái gì không thống nhất được giữa 2 vợ chồng thì chồng em kiên nhẫn thảo luận, giải thích quan điểm của anh đến khi tìm được phương án 2 vợ chồng đều thấy ổn.
Tuy nhiên, chẳng ai là hoàn hảo. Chồng em thì lại có một cái tính Tây mà chắc nhiều chị em không thích, đấy là bàng quan với nhà vợ. Lúc đầu cũng nhiều khi em buồn vì thấy ổng vô tâm với nhà mình quá. Nhưng thôi nghĩ lại, dù gì thì mình thích mua sắm gì, biếu xén gì cho nhà mình, chồng cũng thoải mái, không ý kiến so đo. Vậy là tốt rồi. Ngoài ra thì chồng em cũng lười làm việc nhà lắm. Được cái chồng lười thì cũng cho phép vợ lười, ví dụ em bảo: Anh ơi, em mệt, hôm nay em nấu cơm anh rửa bát cho em nhé. Chồng em bảo lại luôn: Thôi thôi anh ngại rửa bát lắm, đi ăn hàng :)))
Về vụ váy cưới: Em đi thử với bạn gái thân. Mà nói thật nhé, em thuộc típ phụ nữ điệu đà, chăm chút quần áo, mà đi đến hàng váy cưới thứ 3 mà nhìn cái nào cũng y chang cái nào rồi. Hoa hết cả mắt, đến hàng thứ ba thứ 4 chả muốn chọn nữa, con bạn bảo thử cái nào thì lôi vào thử thôi. Đến hôm em đi thử váy cưới sau khi sửa lại theo số đo của em thì chồng mới đi cùng, cũng vui vẻ ngắm nghía rồi chụp ảnh cho vợ. Nhưng mà cũng chỉ gật đầu bảo được chứ chả khen xinh miếng nào hehe.
Và chốt lại: Chồng Tây chồng Ta không nói lên điều gì, quan trọng là bản thân người phụ nữ. Nếu sau này có con gái, em không định hướng nó là phải lấy chồng Tây hay chồng Ta đâu. Mà định hướng con hãy là một người phụ nữ tự chủ, có tri thức, biết phấn đấu công việc. Sống chân thành và lựa chọn người mà mình cảm thấy thật sự yêu thương, hòa hợp (chứ không chọn vì em đến tuổi lấy chồng nên chưa yêu lắm mà vẫn cứ lấy luôn hay chưa yêu lắm mà tại dính bầu etc.).
09:28 SA 30/09/2015
Hà Nội: Trường cấp 3 nghiêm cấm nữ sinh tô son...
Mình thấy cấm là đúng.
Cũng là cách dạy cho các em biết tuân theo qui định, nội qui ở môi trường nào đó.
Và môi trường giáo dục, học tập không nên để tự do trang điểm, ăn diện các kiểu. Nên tạo môi trường để khi bước vào đó các em có ý thức học tập, sinh hoạt lành mạnh.
Ra khỏi môi trường đó thì các em làm gì thì tuỳ (vào ý thức được giáo dục bởi gia đình)

Con gái mình thỉnh thoảng cũng tò mò hỏi mỗi khi mình "tô tô trét trét" mình "bơm" ngay các suy nghĩ: tại da mẹ hổng đẹp bằng da con nên mẹ mới làm thôi. Da con đẹp sẵn rồi, bôi lên chỉ làm xấu đi, hại da thôi. Khi nào con lớn thiệt lớn (cỡ 20 tuổi) con mà thích thì làm cũng chưa muộn :)
Nói thiệt, mình thấy trẻ con nên hướng chúng sao cho thời gian dậy thì, tuổi trăng non, trăng rằm... nhẹ nhàng, vô tư tí. Các chuyện như trang điểm, mặc hở hang...trong thời gian đó mình thấy uổng quá. Còn nguyên một quãng dài mà tụi nó tha hồ làm, cho nên mình thuôc trường phái không khuyến khích trang điểm quá sớm.

Chị aika ơi nhưng em thấy bên Nhật nữ sinh trang điểm điệu đà lắm mà nhỉ? Hay là trên phim ảnh truyện tranh nó tạo cảm giác thế? Hoặc em xem phóng sự quay các em nữ sinh bên Nhật trên đường phố, các em thường uốn, tạo kiểu tóc cũng rất cầu kỳ. Mà bên Nhật có vẻ các em không chú trọng vào tô son môi đậm màu, mà chú ý nhiều đến hàng mi, hay gắn mi giả, uốn mi cong veo. Nói chung em thấy điệu đà và cầu kỳ hơn nữ sinh VN, nên nếu hạn chế con gái makeup em nghĩ khó. Mà hình như bên Nhât họ chỉ quy định không được mặc váy ngắn chứ không cấm học sinh trang điểm?
Em thì khác với các chị, em nghĩ tô son oánh phấn là quyền riêng tư của các em cấp 3. Vì các em í cũng lớn rồi, 16-18 tuổi cả. Đứa nào giản dị tập trung học hành thì không vì quy định thả lỏng, được oánh son mà nó lại trở nên điệu đà hư hỏng được đâu. Vì đi làm rồi thì em thấy, chả ai cấm, nhưng phụ nữ tính họ mà không thích chưng diện thì họ chả bao giờ chưng diện. Công ty em chắc hơn 1 nửa số chị em đi làm không bao giờ trang điểm,dù là quẹt son :)
01:01 CH 21/09/2015
EQ trí thông minh cảm xúc- người phụ nữ khéo giữ...
Em chào các chị. Em là thành viên wtt và tàu ngầm nhà EQ từ lâu rồi, nay có việc xin tư vấn em lập nick mới để tiện tâm sự mà không sợ lộ hành tung.
Vấn đề của em là ở chuyện kế hoạch con cái các chị ạ. Sơ lược về nhà em thì: Em 25, chồng 30. Cưới nhau được hơn 1 năm. Vợ chồng em có nhà ở HN, tổng lương 2 vợ chồng cũng tạm, khoảng 40tr/tháng. Nói chung là công việc bắt đầu ổn định và mở ra khả năng thăng tiến nên bọn em vừa quyết định thả để có em bé được khoảng 3 tháng, nhưng cũng chưa thấy gì.
Đùng một cái thì công việc của em có thay đổi, nói ra thì dài dòng mà túm lại là mảng việc em được dự tính giao cho trong năm nay lại bị hủy. Thay vào đó thì em sẽ làm thay phần việc của một đồng nghiệp nghỉ sinh vào cuối năm nay, và có khả năng sẽ được làm luôn mảng này. Đây là mảng việc em luôn thích làm. Việc takeover này thì em sẽ có thể deal được với team leader nếu có performance tốt (cái này em tự tin) và em không nghỉ sinh trong thời gian sắp tới (đồng nghĩa với việc tiếp tục kế hoạch hóa đến ít nhất cuối năm nay mới thả).
Em cũng suy nghĩ nhiều, vì em mới đi làm được hơn 2 năm, em cũng thích làm mảng việc kia từ lâu rồi, về năng lực em cũng được đánh giá tốt hơn đồng nghiệp sắp nghỉ sinh. Giờ có cơ hội như vậy mà không thử sức, em không cam lòng. (dù thật ra kế hoạch công việc này cũng mới là dự định – từ nay đến cuối năm cũng có những thứ out of control có thể làm thay đổi).
Khi em về trình bày với chồng thì chồng em gạt đi ngay lập tức (phản ứng dữ dội, vừa nghe vợ đề đạt đã bảo vợ Em bị điên à – huhu). Vì chồng em cũng thích có em bé lắm rồi. Hơn nữa lương em cũng không quá cao, chồng em vẫn là trụ cột tài chính. Theo chồng em thì benefit với cơ hội cũng chả có gì rõ ràng, không đáng đánh đổi kế hoạch sinh con. Sau đó chồng em tiếp tục thủ thỉ ôm ấp phân tích nhưng thấy em vẫn buồn rầu khóc lóc nên chồng em đồng ý tiếp tục kế hoạch hóa để em có thể thử cơ hội này. Nhưng hôm qua sau khi xxx phải xài condom xong, chồng em có vẻ rất buồn. Em cũng thấy buồn. Vì 3 tháng thả vừa rồi vợ chồng em cũng rất tích cực nhưng chưa thấy có bé, tháng nào trượt em cũng rầu rĩ mất cả ngày. Lúc thử que toàn nghĩ nếu lên 2 vạch chắc mình sướng như trúng độc đắc mất. Mà giờ thì lại quay lại kế hoạch. Dù em cũng tự an ủi là năm sau 26 tuổi còn trẻ chán, có sao đâu. Các chị đi trước, đã có kinh nghiệm trong cả công việc và cuộc sống, các chị có thể phân tích giúp em:
- Liệu rằng em đánh đổi thế có đáng không. Em biết cái này chủ yếu do sự ưu tiên trong lòng mình, thì thực lòng thời điểm này em vẫn muốn vì công việc. Lúc trước em quyết định thả vì nghĩ công việc của mình đã đi vào ổn định, nhưng cuối cùng lại turn out ra là em chưa lấy được một mảng ổn định nào để làm độc lập. Giờ có cơ hội em không đành lòng bỏ, dù cơ hội này vẫn có thể bị thay đổi ngoài dự tính của em.
- Liệu em như thế có ích kỷ với chồng em không. Chồng em từ lúc yêu đến cưới luôn rất tốt, rất yêu em. Chồng em bây giờ 30, bạn bè có con cái hết rồi, chồng em lại là kiểu người gia đình, không thích bù khú hướng ngoại, nên giờ rất thích có em bé. Bọn em còn thả 3 tháng mà chưa thấy gì nên chồng em cũng đang rất sốt ruột. Dù em đã tự nhủ dù được chồng yêu đến mấy, mình vẫn phải có mục tiêu độc lập, nhưng thật lòng em cũng thấy day dứt, có lỗi với anh rất nhiều.
- Có nên nói với bố mẹ chồng không? Em có quan hệ khá tốt với bố mẹ chồng. Đợt quyết định thả em cũng có bảo với mẹ chồng, vì chị chồng em bị hiếm muộn chữa chạy 10 năm mới sinh được 1 cháu duy nhất nên bố mẹ chồng em cũng rất mong bọn em có cháu (dù ông bà không bao giờ hỏi han hay thúc giục gì). Giờ lại thay đổi không thả nữa nên em định bảo cho ông bà đỡ lo. Nhưng chồng em bảo không phải nói gì hết, đây là quyết định riêng của hai vợ chồng không ai cần biết. Nhưng thế em thấy không thoải mái lắm, hichic.

Em cảm ơn các chị.
07:36 CH 30/06/2015
EQ trí thông minh cảm xúc- người phụ nữ khéo giữ...
@chị Wick: Em cảm ơn chị đã ủng hộ em :D nói thật chứ em tâm sự với chồng hay đứa bạn thân toàn bị ném đá, từ lúc quyết định đến giờ mới được nghe ý kiến ủng hộ đầu tiên.
Thật ra em cũng áy náy với chồng vì ông í phản ứng mạnh hơn em nghĩ. Em lại cứ tưởng chồng em sẽ nhanh chóng đồng ý cơ ạ, vì ông chồng em cũng khuyến khích vợ đi làm ra tấm ra món, tức là công việc có lương ổn và thử thách chứ không phải kiểu 8 tiếng trà nước hàng ngày. Chồng em rất sợ vợ ở nhà nội trợ vì ông í quan điểm ở nhà nhiều đụt người ra. Ai dè quát vợ là bị điên à (sau đó đã xin lỗi) rồi có vẻ rất thất vọng. Sáng nay đi làm rồi chồng nhắn tin cho em, bảo là Thôi đi làm đừng khóc nhè đấy nhé. Thấy chồng thông cảm và support mình nên vừa vui vừa thấy thương thương chồng. (việc được chồng yêu và cưng thế này đều là nhờ công nhà EQ ạ - hôm nào em sẽ làm bài post báo cáo các chị).
Em mong là mình quyết định đúng, dù cũng đã chấp nhận rủi ro có thể công việc lại quay ngoắt chả được như mình dự tính nhưng không thử sao biết.
Chị wick và các chị khác có thể nói thêm cho em là có nên thông báo về việc thay đổi kế hoạch cho bố mẹ chồng không ạ? Hay cứ im như chồng em nói, bố mẹ sờ đến thì khai sau?
Về chuyện chị 1978, em chưa nhiều kinh nghiệm sống nên không dám bàn nhiều. Nhưng nếu chị đã luôn luôn tự chủ động trong việc đề đạt ly hôn thì tại sao bây giờ chị lại phải nại lý do abc nhỉ. Vốn tình yêu đã không nhiều mà chị còn định lấy li hôn ra chỉ để dọa chồng? Còn nếu thật tâm chị không còn yêu, chỉ còn lăn tăn về vấn đề vật chất thì em nghĩ: mấy mẹ con rau cháo nuôi nhau. Tay chân lành lặn kiểu gì lao động cũng tồn tại được. Mẹ em ngày trước bỏ bố em (vì tội ngoại tình, lăng nhăng, vô trách nhiệm) cũng khổ lắm, bố em vét sạch đồ có giá trị đi. Mẹ em ngoài giờ làm, phải nhận may thêm gia công, đi dọn dẹp lau chùi cho gia đình người nước ngoài để có tiền nuôi em. Sau cũng có một vài cơ hội thì khấm khá dần lên. Trẻ con thì chỉ cần được ở cạnh mẹ, được mẹ yêu, thấy mẹ sống vui vẻ nhẹ nhàng thì nó hạnh phúc rồi, rau cháo gì cũng được. Vài năm nữa con chị lớn hơn, chắc chắn nó cảm nhận gia đình có vấn đề, nó còn buồn hơn. Em thấy nơ ron chị bỏ ra để chịu nhịn ở với chồng, ủ mưu tích lũy và tưởng tượng suy diễn tính toán này nọ thì thà suy nghĩ tích cực và mạnh mẽ để dám ly hôn còn hơn.
10:14 SA 30/06/2015
l
LemonLime2104
Hóng
347Điểm·0Bài viết
Báo cáo