Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Giết người trong mộng
Đúng là cuộc sống muôn màu, muôn vẻ. Lắm người sướng quá hoá rồ.
Sẵn sàng huỷ hoại cả một gia đình - dù nó không được hạnh phúc cho lắm - chỉ vì mấy cái kỷ niệm, và cái quá khứ một thời nông nổi, khờ dại, mơ mộng hão huyền.
Mỗi người có một cách sống khác nhau, cách nhìn nhận sự việc khác nhau. Nhưng có đúng không khi khiến một đứa trẻ chỉ có cha, không có mẹ hoặc chỉ có mẹ, không có cha??? Đứa bé nó đâu có tội tình gì. Nó có quyền được nhận tình yêu thương đầy đủ của cả cha và mẹ.
Khi chị nghĩ đến tình cũ, ôm cái mộng mơ thời trẻ dại rồi muốn phá bỏ cái gia đình nhỏ này, chắc chị không nghĩ gì con con gái chị đâu nhỉ? Chắc chị chẳng thương nó chút nào? Vì nó là kết quả của một cuộc hôn nhân "yêu đơn phương" - chỉ có chồng chị luôn yêu thương chị, còn chị thì không hoặc là có nhưng rất ít cái tình cảm dành cho chồng chị.
Chị quá ích kỷ!!! Suy nghĩ thiển cận. Tây chẳng ra Tây, ta chẳng ra ta.
Còn chồng chị thì quá bất hạnh - lạnh lẽo, đơn độc bên một người phụ nữ không hề yêu mình nhưng được gọi là "vợ", anh ấy xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp hơn thế.
Có lẽ những lời này của tôi sẽ khiến chị cảm thấy khó chịu, chướng tai gai mắt. Nhưng tôi vẫn muốn viết ra cảm nhận riêng của cá nhân tôi về chia sẻ của chị.
Chị đọc hay không, tôi cũng không quan tâm, chỉ là nói nên suy nghĩ chủ quan của mình khi bắt gặp một sự vật, sự việc mà thôi.
Mong chị suy nghĩ cho chín trước khi hành xử. Giờ chị đã làm mẹ, làm vợ rồi, chứ không còn là cô gái trẻ dại nhởn nhơ, lập lờ với những mối tình tìm người này để lấp khoảng trống do người khác để lại nữa. Chị cũng nên nghĩ cho con mình một chút và bớt những "sở thích", những thứ chỉ nghĩ cho riêng mình đi!
Chúc chị sẽ sáng suốt trên con đường mà chị đang đi.
Thân mến!
05:32 CH 22/01/2015
Bị vợ phản bội
Tôi không có "diễm phúc" được chiêm ngưỡng "dung nhan" hay nói chuyện với chủ thớt, nhưng đọc bài viết và các comment của anh ta, tôi cũng đoán được phần nào về tính cách của anh ta. Một con người tự tin thái quá (người ta gọi là tự kiêu), hống hách, lúc nào cũng cho là mình đúng nên chẳng cần nghe lời ai. Nói chuyện như kiểu "bề trên" - không coi ai ra gì - ngỗ ngược. (Nhận xét chủ quan cá nhân tôi. Ai cũng có quyền tự do ngôn luận. Bạn có thể phản bác lại tôi nhưng trước khi nói (viết) nhớ "Uốn lưỡi 7 lần").
Tự cho mình là người thông minh mà hành động như một kẻ du côn, cục súc.
Đẹp trai ư? Giỏi giang ư? Giàu có ư?
Sống với một người chỉ có những cái bề ngoài hào nhoáng ấy chỉ có khổ suốt đời thôi.
Chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó chứ chẳng phải tự nhiên lại xảy ra chuyện đó.
Tự vấn bản thân mình đi trước khi trách vợ.
Tôi cũng thấy khâm phục chị vợ anh ta thật. Không hiểu sao chị ấy có thể sống cùng một con người như thế. Có lẽ cũng vì đứa con nhỏ dại.
Thôi thì cứ để người trong cuộc tự giải quyết chuyện gia đình người ta. Sẽ vô ích khi khuyên răn, can ngăn một CON NGƯỜI tự cho là mình đúng trong tất cả mọi chuyện.
Chỉ mong đứa bé không phải chịu thêm bất hạnh nào nữa.
08:38 SA 21/01/2015
l
LazyCat.8790
Hóng
304
Điểm
·
0
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Sẵn sàng huỷ hoại cả một gia đình - dù nó không được hạnh phúc cho lắm - chỉ vì mấy cái kỷ niệm, và cái quá khứ một thời nông nổi, khờ dại, mơ mộng hão huyền.
Mỗi người có một cách sống khác nhau, cách nhìn nhận sự việc khác nhau. Nhưng có đúng không khi khiến một đứa trẻ chỉ có cha, không có mẹ hoặc chỉ có mẹ, không có cha??? Đứa bé nó đâu có tội tình gì. Nó có quyền được nhận tình yêu thương đầy đủ của cả cha và mẹ.
Khi chị nghĩ đến tình cũ, ôm cái mộng mơ thời trẻ dại rồi muốn phá bỏ cái gia đình nhỏ này, chắc chị không nghĩ gì con con gái chị đâu nhỉ? Chắc chị chẳng thương nó chút nào? Vì nó là kết quả của một cuộc hôn nhân "yêu đơn phương" - chỉ có chồng chị luôn yêu thương chị, còn chị thì không hoặc là có nhưng rất ít cái tình cảm dành cho chồng chị.
Chị quá ích kỷ!!! Suy nghĩ thiển cận. Tây chẳng ra Tây, ta chẳng ra ta.
Còn chồng chị thì quá bất hạnh - lạnh lẽo, đơn độc bên một người phụ nữ không hề yêu mình nhưng được gọi là "vợ", anh ấy xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp hơn thế.
Có lẽ những lời này của tôi sẽ khiến chị cảm thấy khó chịu, chướng tai gai mắt. Nhưng tôi vẫn muốn viết ra cảm nhận riêng của cá nhân tôi về chia sẻ của chị.
Chị đọc hay không, tôi cũng không quan tâm, chỉ là nói nên suy nghĩ chủ quan của mình khi bắt gặp một sự vật, sự việc mà thôi.
Mong chị suy nghĩ cho chín trước khi hành xử. Giờ chị đã làm mẹ, làm vợ rồi, chứ không còn là cô gái trẻ dại nhởn nhơ, lập lờ với những mối tình tìm người này để lấp khoảng trống do người khác để lại nữa. Chị cũng nên nghĩ cho con mình một chút và bớt những "sở thích", những thứ chỉ nghĩ cho riêng mình đi!
Chúc chị sẽ sáng suốt trên con đường mà chị đang đi.
Thân mến!