Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Lần này để vợ cầm cưa, không cưa được vợ chồng...
Con người ai cũng phải đi qua những chặng đường chông chênh, đối diện với những khó khăn trong cuộc sống. Em nghĩ rằng hạnh phúc gia đình cũng vậy, cũng trải qua những thăng trầm ... Tình cảm thật là điều vô cùng, đôi khi rất khó để xác định xem cảm xúc hiện tại trong lòng mình ra sao, và điều mình mong muốn là như thế nào. Nhưng nếu còn cơ hội mang lại cho Hải Vy một gia đình trọn vẹn, được ở bên ông bà bố mẹ, rồi sẽ có thêm những thiên thần nhỏ bé nữa chia sẻ tuổi thơ với em Vy ...Nghĩ đến điều đó thôi em là em chỉ mong chị và chồng sẽ đoàn tụ. Tất nhiên nếu trong lòng chị cảm thấy thanh thản, cảm thấy không quá miễn cưỡng với chính bản thân mình khi quay trở về :).
Đi qua giông bão rồi, ai cũng sẽ rút ra được những bài học cho chính bản thân mình, biết trân trọng những điều quý giá mình từng có - như bố Hải Vy. Hoặc biết yêu chính bản thân mình hơn, có niềm tin vào nghị lực sống của mình hơn - như mẹ Chúy. Mong sao bố mẹ sẽ độ lượng với nhau, yêu thương nhau còn nhiều hơn trước nữa, bằng cả cảm xúc lẫn lý trí, tình nghĩa và trách nhiệm, để Hải Vy sẽ là cô bé hạnh phúc nhất trên đời. Hải Vy đáng yêu quá
03:20 CH 02/08/2012
Chuyện ở đâu cũng có!
Nói chung em thấy chồng chị là người quá tầm thường nhất câu chuyện này. Đàn ông nhưng không bản lĩnh, cũng không dám chịu trách nhiệm với những việc mình làm. Trong hoàn cảnh nào cũng chỉ muốn chọn cách yên ổn nhất, ít rủi ro nhất và thỏa mãn những mong muốn của bản thân nhất. Khi xưa là trong tình yêu với người tình của anh ấy, và giờ là trong cái mà anh ấy gọi là tình yêu với chị và gia đình :). Thật ra người đàn ông này rất hèn, anh ấy yêu nhất là bản thân mình, sau là con cái :). Nhưng biết sao được. Con người mà, mỗi người một số phận và một tính cách. Chỉ hy vọng chị thật sự hạnh phúc khi lựa chọn ở lại bên cạnh 1 người như vậy :). Dù sao thì đúng thật là cũng k ai yêu con bằng chính bố của bọn trẻ. Mong chị và gia đình hạnh phúc :).
07:19 CH 28/06/2012
Chuyện ở đâu cũng có!
Thế theo bạn, đàn ông ngoại tình như thế nào thì được bạn đánh giá là tốt, hơn chồng tôi? (Buồn cười, đã là đàn ông ngoại tình thì còn tốt chỗ nào được nữa nhỉ)
Hỏi câu nữa, là giờ chồng tôi để phù hợp với tiêu chuẩn đánh giá của bạn thì nên đối mặt với chuyện tan vỡ gia đình như thế nào? Không nên rũ bỏ bồ, mà về rũ bỏ vợ à? Nên vì tình yêu vĩ đại của anh ta và chấp nhận đánh mất gia đình à?
Ôi thật, càng nghĩ lại thấy thương đàn ông ngoại tình ghê cơ, rũ bỏ bồ về với vợ thì bị coi là hèn, là chỉ biết chọn chốn yên thân cho mình, bỏ vợ để sống với tình yêu đích thực với bồ thì bị coi là bất nghĩa, bất nhân, để xem sống với nhau được mấy hôm (Từ chuyện nhà chị NKA đến chuyện nhà tôi thì thấy...) Đấy, đàn ông coi chừng nhé, ngoại tình rồi thì không còn đường lùi đâu, chỉ còn cách bỏ cả vợ, cả bồ, yêu lại cưới lại người khác may ra mới vừa lòng các mẹ nhé.

Hihi chị ơi, trong hoàn cảnh cụ thể thì ai cũng sẽ lựa chọn điều phù hợp nhất với mình, điều mình thật sự mong muốn. Cuộc sống muôn màu, mười người trăm ý. Cùng là một câu chuyện, mỗi người sẽ có cách nhìn nhận cảm nhận khác nhau về các nhân vật trong câu chuyện đó. Cũng có thể như chị nói, là qua cách kể chuyện của chị, em hình tượng hóa chị quá, để rồi đặt lên bàn cân so sánh - Một người phụ nữ bản lĩnh/bên cạnh một người đàn ông thiếu bản lĩnh :). Vậy nên dẫn đến cách nhìn nhận của em không có tiệm cận gần chính xác với thực tế chăng?
Em cũng không có ý, đàn ông hay đàn bà/ đi ngoại tình rồi phải rũ bỏ cả vợ lẫn người tình mới mới là đúng/tốt đẹp hoặc có bản lĩnh. Nếu thật sự bản lĩnh thì đã không phạm sai lầm. Nhưng cuộc đời có lúc thăng lúc trầm. Sai thì sửa lỗi cũng là lẽ tất yếu. Còn trong hoàn cảnh cụ thể, mình lựa chọn ra sao cũng là do bản thân mình, lý trí có đủ mạnh mẽ tỉnh táo để bước qua, trái tim còn đủ tình yêu để bao dung tha thứ...và cũng là do những yếu tố khách quan xung quanh. Miễn sao sự lựa chọn của mình thật sự mang lại niềm vui, sự thanh thản cho chính mình, và không mang lại sự phiền toái cho những người liên quan.
Em chưa từng comment ở topic nào nhiều như topic này. Bình thường cũng chỉ đọc để tự cảm nhận và tự rút kinh nghiệm trong cuộc sống của chính mình. Lần này em nói nhiều, bởi lẽ em khâm phục chị, khâm phục cách chị tự chiến thắng bản thân mình. Vì em cảm thấy, chiến thắng chính mình là điều khó khăn nhất. Em rất vui khi chị có thể thật sự bước qua chuỵện cũ, để lại yêu và hạnh phúc bên gia đình của mình. Thêm một gia đình hạnh phúc vẹn toàn cũng là thêm những điều tốt đẹp trong cuộc đời này mà :). Cuộc sống sẽ không ngừng chuyển động, sẽ vẫn luôn có những đổi thay, những khó khăn thuận lợi, buồn vui song hành. Những ai tự làm chủ được chính mình sẽ tìm thấy ý nghĩa trong mỗi ngày qua đi, mang lại niềm vui cho mọi người xung quanh họ :).
01:47 CH 28/06/2012
Chuyện ở đâu cũng có!
Em cũng ủng hộ và luôn cố gắng sống theo quan điểm là không ai mang lại niềm vui và sự thanh thản trong cuộc sống của mình tốt hơn chính bản thân mình. Niềm vui và sự bình yên nội tại mới dài lâu và bền vững, mới là nội lực cho mình bước qua những biến cố của cuộc đời.
Em cũng không đánh giá phán xét một người đàn ông có những phút giây ngoài vợ ngoài chồng. Là con người, ai mà không có lúc sai lầm. Điều em thấy ở đây chỉ là người đàn ông trong câu chuyện này, biết nói sao nhỉ, cảm giác như là quá mềm yếu, không có bản lĩnh, không dám tự mình đối diện với những sự lựa chọn trong cuộc sống của mình. Khi bế tắc với vợ, thì tìm nguồn vui trong cảm xúc tình cảm với bồ. Khi đến bờ vực đổ vỡ gia đình, thì chia tay với bồ như rũ bỏ được 1 gánh nặng, 1 rủi ro mang lại mối nguy hiểm cho sự toàn vẹn của gia đình anh ấy. Điều anh ấy lựa chọn luôn là những gì mang lại sự an toàn cho bản thân, thỏa mãn cảm xúc của bản thân :). Đó là điều em cảm thấy sau khi đọc câu chuyện này. Dù thật hay không, cũng là một bài học giá trị trong cuộc sống cho chúng ta chiêm nghiệm. Mỗi người sẽ có những cảm nhận của riêng mình.
Và điều quan trọng là chủ top nhận ra giá trị thật sự trong cuộc sống của mình.
10:01 SA 28/06/2012
Vợ chồng tôi là đôi đũa lệch!
Thật sự thương chị quá...
Em xin lỗi chứ, em thật không thể tôn trọng chồng chị và người tình của anh ấy. Họ có tư cách gì mà mở miệng nói về tình yêu và sự hy sinh?
Em chưa từng kể với ai, nhưng em đang nói trên những trải nghiệm thực tế của mình. Em đã từng yêu một người đàn ông có gia đình. Nếu nói về tình yêu và sự hy sinh trong hoàn cảnh này, thì có lẽ phải là đặt hạnh phúc và sự bình yên của người mình yêu, của người vợ, người mẹ, và của những đứa trẻ lên trên hết. Lên trên cả những xúc cảm riêng tư của mình. Yêu đến thế nào, nhớ đến bao nhiêu, cũng cố mà chịu đựng và lãng quên.
Cuộc đời có đôi khi đặt chúng ta vào những hoàn cảnh không hề mong muốn, và cũng không tự chủ được về mặt cảm xúc. Nhưng không ai tước đi cái quyền tự chủ về mặt hành động và lý trí của mỗi con người cả.
Chồng cũ của chị và chị H, quá ích kỷ, quá tham lam...em không nghĩ rằng đó là nhân duyên trời định hay tình yêu. Vì tình yêu thật sự, cao cả hơn những gì họ thể hiện rất nhiều. Tình yêu thật sự, như là sự hy sinh vô điều kiện của chị đã từng ấy. Chị mạnh mẽ lên, cuộc sống sẽ luôn ổn thỏa theo một cách nào đó. Chị tin em đi :).
07:45 CH 15/06/2012
“Đồ hiệu, xế hộp là quà tặng của người yêu”
Em không hiểu sao mọi người cứ luôn quan điểm, yêu nhau tặng nhau 1 số thứ vật chất có giá trị là lợi dụng lẫn nhau, hoặc được bao này nọ ... Thật tình khi yêu rồi, ai đi so bì tính toán thiệt hơn vậy nữa.
Em kể câu chuyện của mình, để các chị có cái nhìn khách quan hơn. Em chẳng phải chân dài hay xinh đẹp sắc nước hương trời gì cả. Cuộc sống của em cũng không thiếu thốn gì về vật chất từ nhỏ, nên cũng k có nhu cầu đánh đổi tình cảm vì tiền bạc. Em và bạn trai cũ yêu nhau cũng lâu, suốt thời gian yêu nhau, bạn trai cũ vào những dịp ngày lễ hoặc sinh nhật cũng tặng em nhiều đồ có giá trị như điện thoại xe hơi, bags và quần áo hiệu thì dịp nào đi công tác cũng hay mua. Em cũng vậy, thấy gì đẹp và độc đáo cũng thích mua cho him. Không ai so bì tính toán thiệt hơn. Yêu là yêu, là mong mang lại những gì tốt đẹp nhất cho người mình yêu cả về vật chất lẫn tinh thần.
Sau này em thay đổi tình cảm. Gặp và yêu một người đàn ông khác, xét về góc độ mang lại điều kiện vật chất và tinh thần đều không bằng bạn trai cũ. Gia đình bạn bè đều nói em quá cảm tính và ngốc. Nhưng biết sao được, tình cảm không miễn cưỡng được. Khi chia tay bạn trai cũ, em cũng mang 1 số thứ có giá trị nhất mà him tặng, ví dụ chìa khóa car trả lại him, nhưng him nói em đừng cư xử kiểu trẻ con vậy, em k thích dùng thì vứt đi, đừng coi cuộc tình đã qua như một cuộc trao đổi, hết tình trả nhau ba cái thứ đồ đạc đấy bạc bẽo lắm :). Nhiều khi không phải cứ được yêu chiều, tặng quà giá trị mà đã là gái bao đâu, từ bản thân mình nghiệm ra, em tin là có tình yêu thật sự đằng sau những thứ vật chất hào nhoáng đấy :).
07:39 CH 10/06/2012
Em biết giấu nỗi nhớ vào đâu?
Đôi khi dặn lòng hãy cố quên, để rồi nỗi nhớ lại càng thêm khắc khoải thiết tha ... Ánh mắt, nụ cười, giọng nói, những xúc cảm khi ở bên nhau, và khi anh đã rất xa em rồi. Em đều không thể nào quên, đều không thể thôi không ngừng nhớ ... Nỗi nhớ rất thật, rất dài, và rất sâu.
Anh, vẫn là người em luôn nghĩ tới, mỗi khi nghe những bản tình ca ngọt ngào.
Anh hạnh phúc nhé, kỷ niệm không bao giờ có thể quên của em.
Hẹn gặp anh, trong một giấc mơ nào đó ... Hãy nắm chặt tay em, và ôm em thật ấm áp nồng nàn, anh hứa nhé !
06:52 CH 13/03/2011
Tôi ngoại tình.
Em đọc xong 23 trang của topic này, đọc câu chuyện của chị chủ Top và những lời nhận xét, lời khuyên chân tình của mọi người, em thấy mình cũng muốn viết một chút gì đó, để có thể chia sẻ phần nào với chị chủ Top, và cũng là mong sẽ nhận được sự chia sẻ của tất cả mọi người.
Chị chủ Top ( Em sẽ gọi chị là chị A nhé, cho tiện xưng hô ) thân mến, em không dám chắc là mình hiểu hết mọi cung bậc cảm xúc của chị, nhưng có lẽ em cũng hiểu được phần nào tâm trạng và những gì mà chị đã trải qua. Bởi vì em, cũng đã từng đi qua những ngày tháng đau khổ, dằn vặt, khắc khoải trước khi quyết định lấy chồng em hiện tại. Em cũng đã từng phải cân nhắc, suy nghĩ rất nhiều để có thể đưa ra quyết định cuối cùng của mình, làm đám cưới với người yêu đã gắn bó 5 6 năm trời, dù tình cảm đã nhạt nhòa và trong lòng em cũng đã có hình bóng người đàn ông khác. Nhưng em khác chị ở chỗ, em dừng lại ở mức độ ngoại tình tư tưởng, vì em vốn là ng con gái rất cổ hủ vì ba mẹ vốn rất nghiêm khắc, ngay với chồng hiện tại của em cũng không có chuyện dễ dãi trước khi cưới, vì vậy em đã không để mọi chuyện đi quá xa. Hơn nữa em thấy, dằn vặt về tinh thần đã quá sức mệt mỏi rồi, lại còn mang thêm nỗi tủi nhục nếu để xảy ra những chuyện quá đà, thì đau khổ càng thêm đau khổ chị à.
Quay trở lại với câu chuyện của em, người thứ 3 xuất hiện đúng lúc em đang bế tắc và bải hoải trong tình yêu, cũng theo một cách rất " Định mệnh", một cách rất phim, rất tiểu thuyết, rất giầu cảm xúc, mà mọi người con gái, thì đều dễ xiêu lòng với những gì mình cho là "duyên kỳ ngộ", là có sợi dây nối liền về cảm xúc, tâm linh. Rồi thì hình tượng hóa những thổn thức, những nhớ thương, những cử chỉ lời nói quan tâm, những hành động đầy lãng mạn ... Chị ơi, nếu trong hoàn cảnh có thể đến với nhau một cách dễ dàng, thì liệu cảm xúc có thăng hoa, có khắc khoải và mọi thứ có được đẩy lên cao trào như vậy không? Em không dám chắc, nhưng khi đó, khi đang chìm đắm trong những xúc cảm yêu thương vụng trộm mới mẻ đó, em cũng không khi nào nhận ra được điều này. Với em, người đó là tất cả những gì hoàn hảo, tuyệt vời nhất. Còn người yêu mình thì sao mà nhiều khuyết điểm thế, trẻ con, vụng về, thiếu tinh tế, không có sự từng trải, không thấu hiểu ... Rồi thì càng lúc em càng đi theo chiều hướng đúng như cái cách mà mình suy nghĩ, chán, nản, lạnh nhạt. Càng ngày, em càng bị cuốn sâu vào tình cảm mới, tình cảm mà em cho rằng là định mệnh mang tới cho em, là duyên phận, là một người đàn ông đúng như chàng hoàng tử trong mơ của mình.
Nhưng chị ơi, cuộc sống này là thực tế. Ai chạy theo cái chân trời huyền ảo mà mình tự tô vẽ ra, rồi cũng cần 1 cái tát thật phũ phàng của cuộc đời để mà tỉnh ngộ. Em nói câu này một cách chân thành nhất, bằng tất cả sự trải nghiệm đã qua và tấm lòng của mình, mong chị, trước hết hãy yêu thương bản thân mình hơn, để tự làm mình tỉnh ngộ trước khi mọi thứ phũ phàng xảy ra mà mình không thể cứu vãn được nữa ...
Em lại có việc bận mất rồi, em xin phép sẽ tiếp tục câu chuyện của mình khi khác, mong chị A bớt đa đoan, và bình tĩnh nhìn nhận mọi thứ rồi quyết định sáng suốt chị nhé. Chị đã bao giờ nghe câu chuyện về Duyên may và sự lựa chọn chưa chị, đi qua rồi, em thấy, trong cuộc đời này, mình sẽ gặp 1 hay không chỉ mội mối nhân duyên, nhưng sự lựa chọn của mình thế nào mới là quan trọng. Chị, cũng như em, chúng ta đã lựa chọn người chồng của mình hiện tại, thì hãy yêu thương, hãy trân trọng hơn nữa, hãy giữ lấy gia đình yên ấm, cho bản thân mình, cho con cái, rồi còn cha mẹ hai bên. Chị nhé! Em rất cảm phục chị metraucontrau và nhiều chị khác trong này, luôn sống với tất cả sự nhiệt huyết, yêu gia đình và yêu cuộc đời bằng tất cả trái tim :X. Mong các chị luôn hạnh phúc, mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn ạ.
02:50 CH 17/02/2011
l
Lavender105
Bắt chuyện
560Điểm·0Bài viết
Báo cáo