Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
đời rồi sẽ về đâu
Một cảm giác ấm áp, hạnh phúc len nỏi trong con người tôi, phải rồi, từ bé đến giờ tôi đã được nghe mẹ nói những lời động viên, an ủi như vậy bao giờ đâu, không ngờ nó lại ngọt ngào và mang một sức mạnh lớn nao như vậy. Tôi như mạnh mẽ hơn gấp trăm lần, không phải một nghìn lần, một vạn lần mới đủ. Thì ra hạnh phúc chỉ đơn gianr như vậy, ấy vậy mà bấy lâu nay tôi cứ nghĩ nó ở mãi tận đâu đâu, là cái gì đó mà có lẽ tôi không bao giờ có được. Tôi giống như một quả bóng xì hơi, nay lại được tiếp thêm căng tràn năng lượng. Tạm gác mọi thứ bề bộn sang một bên, tôi nghe lời mẹ, dốc hết sức mình tập trung cho kỳ thi đại học sắp tới. Nói thì nói vậy thôi, sức lực của tôi, sự tập trung của tôi bây giờ dốc hết vốn liếng chắc cũng chỉ được 50-60% thôi.
Cách ngày làm thủ tục dự thi khối A 4 hôm, bố mẹ tôi có nói chuyện với tôi về việc ai sẽ dẫn tôi đi thi. Bố hỏi:
- Con muốn ai dẫn con đi thì?
- Ai cũng được ah, nếu bố mẹ bận thì con tự đi.
Thật lòng mà nói tôi không muốn làm phiền bố mẹ, tôi cũng không muốn bố mẹ thất vọng khi tôi bước ra khỏi phòng thi mà mặt mũi buồn thui hay bật khóc vì ko làm được bài nên tôi thật sự không muốn ai dẫn tôi đi cả. Bàn tới bàn lui cuối cùng bố đưa ra quyết định:
- Vậy thi ở Thành phố thì con tự đi còn thi ở Thái Nguyên thì mẹ dẫn con đi.
- Vâng bố.
Khối A thi trước, khối B thi sau, khối A tôi chọn thi ngành Kế toán của Đại học Kinh tế - Đại học Thái Nguyên. Khối B tôi chọn thi ngành sư phạm của một trường Đại học ở Thành phố tôi (Đức chọn ngành xây dựng ở trường Đại học này vì muốn được học cùng trường với tôi). Vậy là sáng sớm tinh mơ 2 hôm sau mẹ dẫn tôi lên Thái Nguyên làm thủ tục dự thi. Ngày đó xe cộ đi lại chưa phổ biến như bây giờ. Từ nơi tôi ở chưa có xe đi thẳng lên Thái Nguyên nên 2 mẹ con tôi phải bắt xe khách lên Gia Lâm, Hà Nội sau đó bắt xe đi Thái Nguyên. Xe từ Hà Nội lên Thái Nguyên lúc bấy giờ cũng chỉ có xe khách loại nhỏ và đi với số chuyến rất ít trong ngày, ai may mắn lên gặp đúng chuyến thì nhanh, chứ như 2 mẹ con tôi nhỡ xe nên vật vờ chờ vài tiếng mới đón được chuyến xe tiếp theo. Mùa thi, mọi người chen chúc nhau, đâu đâu cũng thấy một cặp phụ huynh - học sinh túi lớn túi bé dắt nhau đi thi. Mấy đứa con nhà nghèo như tôi hầu như đứa nào cũng có túi bánh mỳ với chai nước đun sôi để nguội cầm sẵn từ nhà đi, đói thì mang ra gặm, khát thì mang ra uống. Mặt đứa nào cũng nghệt hết cả ra, phần vì mệt, phần vì lo lắng, nhiều đứa say xe giống tôi trông chả khác gì con chó cúm, nhìn đến tội. May là chuyến xe tiếp theo vừa đến, 2 mẹ con tôi lên xe ngay nên đi được chứ nhiều người bị gạt lại vì đông quá, không biết đến bao giờ mới đến được điểm thi.
Trời thì nóng, không biết bao nhiêu con người nhét trên 1 chiếc xe bé xíu. Nhà xe cứ nhét cho tới khi nào không nhét nổi nữa mới thôi không bắt khách, đường thì xa, lại toàn đường đồi núi vừa xấu vừa xóc, tôi thật sự đã không biết mình lên đến bến xe Thái Nguyên như thế nào, mọi thứ đều mơ hồ, bồng bềnh....Lúc xuống xe, mẹ dắt tôi vào 1 quán nước bên đường gọi cho tôi cốc nước sấu đá uống cho tỉnh người. Tôi không biết ngồi bao nhiêu lâu thì tôi mới tỉnh táo hơn chút để có thể bước tiếp chặng đường tiếp theo.
Cũng may, điểm thi của tôi là ở Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên, cách bến xe Thái nguyên khoảng chừng 1km nên 2 mẹ con tôi di chuyển tới đó cũng không mấy khó khăn. Trước lúc lên đây tôi và mẹ đã bàn nhau sẽ vào ký túc xá của trường để ở, nhưng khi ngồi ở quán nước thấy ông cò nhà trọ (sau này đỡ ngu đi mới biết đấy là cò, chứ lúc đó chưa biết gì) mời chào mẹ con tôi rất nhiệt tình:
- Chắc hai mẹ con dẫn nhau đi thì ah?
- Vâng – mẹ tôi trả lời
- Thế thì ở đâu?
- Cháu thi ở trường Đại học sư phạm
- Thế đã có chỗ ăn, nghỉ chưa?
- Mẹ con em định vào ký túc xá ở.
- Thế đăng ký chưa mà vào đấy
- Em chưa, bây giờ mới vào đăng ký.
- Giờ này mới đăng ký thì làm gì còn phòng.
Nghe thấy vậy 2 mẹ con tôi quay ra nhìn nhau lo lắng. Tôi không nghĩ mọi việc lại khó khăn như vậy, với lại ngày đấy cũng chẳng biết thông tin gì về trường, cũng chẳng biết đăng ký như thế nào (mù internet mà) chỉ biết đi theo hướng dẫn của tờ giấy báo dự thi thôi. Trời cũng nhá nhem tối rồi, hai mẹ con đang ko biết xoay sở làm sao thì ông bác lại nói tiếp:
- Giờ này chỉ có thuê nhà trọ thôi, mà nhà trọ gần đây chắc tìm cũng khó.
- ...........
- Thế có muốn thuê nhà trọ không thì để tôi hỏi bà chị ở gần trường xem còn phòng nào ko tôi dẫn vào?
Hai mẹ con mừng rỡ, mẹ vội vàng bảo ông bác:
- Vâng vâng, bác hỏi giúp em, may quá, em cảm ơn bác
- Nhưng giờ này mới thuê phòng, có phòng mà thuê là giá đắt đấy nhé
- Vâng bác cứ hỏi giúp em, có chỗ ở qua ngày là tốt rồi, hai mẹ con cháu cũng ở đây mấy hôm thôi.
Ông bác móc điện thoại ra chỗ khác thấy bấm bấm, nói nói 1 lúc quay ra bảo mẹ con tôi:
- May cho mẹ con chị, vẫn còn 1 phòng trống, lên xe đi tôi chở vào.
May quá, như ăn mày gặp chiếu manh, hai mẹ con tôi thở phào nhẹ nhõm. Ngồi lên xe ông bác chở, đi 1 đoạn ko xa lắm thì đến nhà trọ. Ông bác dẫn vào gặp bà chủ nhà trọ thỏa thuận tiền nong, các điều khoản này kia 1 lúc, sau khi đặt trước hai ngày tiền thuê nhà (không nhớ rõ là bao nhiêu), bà dẫn 2 mẹ con tôi đi nhận phòng.
Gian phòng tôi ở nằm ở dãy trên tầng 2, nhỏ xíu không biết có được chục mét vuông hay không, hướng Tây, rất sơ sài, chẳng có gì ngoài 1 chiếc giường đơn, 1 chiếc quạt nhỏ xíu và 1 cái chậu. Sau khi hướng dẫn qua cho mẹ con tôi các công tắc điện, nước trong phòng, bà chủ nhà chỉ cho mẹ con tôi chỗ mua đồ, chỗ ăn cơm và đường đi ra trường như thế nào rồi mới ra về. Lúc đó cũng khá muộn rồi, cả 2 mẹ con cùng mệt, tắm rửa qua loa, gặm mấy mẩu bánh mỳ rồi lăn ra ngủ như chết.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, không khí nơi đây làm tôi thấy thoải mái hơn nhiều, tôi mang nhật ký ra, viết và viết về những gì tôi và mẹ vừa trải qua, về cảm nhận của tôi sau khi vượt qua vài trăm cây số để đến với vùng đất này.
Trưa hôm đó, 2 mẹ con tôi ăn ở quán cơm bụi mà hôm trước được bà chủ nhà chỉ cho. Quán lá đơn sơ, cơm rau dưa cũng ko đắt, lần đầu tiên tôi được ăn món măng rừng xào tỏi là ở quán lá này, thực sự rất ngon, rất ấn tượng. Ăn trưa xong, hai mẹ con tôi trở về phòng trọ, cái phòng mái tôn nhỏ xíu nằm trơ trọi trên tầng 2, xung quanh chẳng có bóng cây bóng cối gì, đối mặt với cái nắng nóng như thiêu như đốt của tháng 7, 2 mẹ con tôi như ở trong cái lò, ngột ngạt, nóng bức ko thể nào thở nổi. Có mỗi nguồn tạo gió trong căn phòng này thì bằng cái bàn tay, chạy như con chuồn chuồn, thật không thể nào chịu nổi. Tôi cầm sách cùng mẹ đi vào trường, ngồi dưới một gốc cây to và học.
Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên ngày ấy có 1 cái hồ trồng sen rất thơm mát (không biết bây giờ còn ko). Đang tơ lơ mơ trong hương thơm dịu mát của sen và bỗng nhiên có đứa đi ngang qua, tôi thấy hình như là đứa đấy nó cứ nhìn tôi, nó vừa đi vừa ngoái lại nhìn tôi, đi một đọn tôi thấy nó quay lại bỏ mũ với khẩu trang ra. Ahhhh....tôi nhận ra nó:
- Ơ Hằng, cậu cũng thi ở đây ah
- ừh, tớ đi qua nhìn cậu cứ thấy quen quen, nhìn mãi mới nhận ra. Cháu chào bác ah – nó quay sng chào mẹ tôi.
- Hihi. Thế cậu thi cái gì đấy
- Tớ thi kế toán, cậu thi gì?
- Tớ cũng thi kế toán
- Ơ thế lại thi giống nhau nữa ah, chắc mai lại ngồi cùng phong thi đấy nhỉ?
- Ờ nhỉ, bao nhiêu năm rồi năm nào cũng gặp nhau ở phòng thi nhỉ........
Do các môn chính và môn phụ không thi trùng nhau nên từ năm lớp 8 năm nào tôi cũng thi học sinh giỏi 1 môn chính và 1 môn phụ là môn sinh học (cấp 2 tôi ôn học sinh giỏi văn với sinh, lên cấp 3 tôi ôn học sinh giỏi toán, sinh và máy tính bỏ túi). Năm nào tôi cũng vượt qua cuộc thi học sinh giỏi cụm (mấy trường hợp lại thành 1 cụm thi) và được đi thi học sinh giỏi huyện và thành phố. Tôi và Hằng học ở 2 trường khác nhau trong cùng 1 huyện nhưng không cùng một cụm thi. Ngày cấp 2 thì hay gặp nhau ở kỳ thi học sinh giỏi môn sinh cấp huyện và thành phố, nhưng năm cấp 3 chỉ gặp nhau ở cuộc thi học sinh giỏi thành phố. Tên tôi và Hằng gần nhau nên thường ngồi gần nhau, mỗi năm 2 đứa chỉ gặp nhau đc 1-2 lần nhưng mà nói chuyện với nhau rất hợp cạ.
Lại kể lại một chút kỷ niệm về kỳ thi học sinh giỏi sinh lớp 12, năm đấy theo truyền thống vẫn là tôi trong đội tuyển cùng với 2 bạn nữa. Lúc đầu đi ôn được 1 buổi ở nhà cô, cô đưa quyển giáo án ra bảo:
- Chúng mày ngồi chép đi, cô đi giặt tý quần áo
3 đứa ngồi hì hục chép, cứ chép thôi, còn chả hiểu mình chép cái gì. Lúc lâu sau cô lên hỏi:
- Chép xong chưa?
- Xong rồi ah – 3 đứa đồng thanh đáp
Cô lại đưa cho chúng tôi quyển vở khác:
- Vậy chép thêm quyển này nữa, cứ ngồi đây chép, cô đi nấu cơm một tí
Ba đứa lại hì hục ghi ghi, chép chép. Chép xong rồi, ngồi buôn bán đủ các kiểu mãi mới thấy cô xuất hiện, cô lại buông câu hỏi y chang lần trước:
- Chép xong chưa?
Ba đứa lại đồng thanh trả lời y chang lúc trước:
- Xong rồi ah
- Vậy thì về học đi nhé, buổi sau ôn tiếp
Bẵng đi một thời gian chẳng thấy ôn luyện gì nữa, ba đứa bọn tôi bấm bụng bảo nhau: chắc năm nay ko thi nữa rồi. Ấy vậy mà đùng một cái, sau tiết sinh học cô gọi chúng tôi lên báo:
- 2 tuần nữa thi, ngày mai ba đứa đến nhà cô ôn tập.
Ba đứa bọn tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao 2 tuần nữa là đến ngày thi mà giờ này cô mới báo? Chẳng ôn tập gì thế này thì ko biết thi thố kiểu gì đây. Ba đứa bọn tôi mở hội bàn tròn:
- Chúng mày nghĩ liệu có thi được không? – cái Hòa mở lời trước
- Thì cô bảo thế thì cứ đi thôi, cứ cố gắng còn được thì được ko được thì thôi – tôi trả lời
Cái Yến thấy ngồi thần mặt nãy giờ ko thấy nói năng gì. Cái Hòa quay sang hỏi nó:
- Ý mày sao Yến?
- Thì tao cũng nghĩ như cái Hà
- Bây giờ mà đi thì, tay không bắt giặc chắc chịu chả thi được. Bây giờ thì còn ôn cái gì nữa, thi không được vừa mất thời gian vừa xấu hổ với mọi người. Thôi tao không thi nữa đâu, còn chúng mày tính thế nào thì tính.
Thôi xong, nó buông ra quyết định như chưa hề có gì xảy ra thế thì xong hẳn rồi. Mà tính con này nó bướng kêir kiểu như tôi ấy, nó mà đã quyết thì lay cũng khó. Tôi với cái Yến quay sang nhìn nhau đang ko biết nói sao thì cái Hòa lại lên tiếng:
- Tao thấy cái kiểu cô ôn như thế làm gì có hi vọng gì?
ừh đúng rồi, nó nói quá chuẩn, nhưng mà tôi thấy tiếc, chả lẽ bao nhiêu năm thi rồi năm cuối cùng lại bỏ dở. Tôi cũng không suy nghĩ nhiều mà nói:
- Tao vẫn muốn thi, tao nghĩ chúng mày cũng không lên nghỉ, mình đi thi cho biết cũng được.
- Tao không muốn mất thời gian, tao nghỉ, cái Hòa quả quyết.
- Thôi đi đi, đi cũng bọn tao cho vui – cái Yến mặt chẩy ra năn lỉ
- Khối chính của tao không phải là khối B nên tao ko muốn mất thời gian, chúng mày cứ ôn đi- Hòa đáp
Biết là không thuyết phục nổi nó nên tôi và con Yến chỉ đành im lặng, nó nói có lý nhưng chỉ là tôi không muốn dừng lại, tôi muốn tham gia, chiến đấu với hơi thở cuối cùng, giành món quà cuối cùng của đời học sinh này cho cô giáo dạy sinh cấp hai, người mà tôi vô cùng yêu quý và kính trọng, người đã truyền cho tôi cảm hứng với môn học này từ những ngày đầu tiên tôi vào đội tuyển.
Vậy là hôm sau chỉ có tôi với con Yến đến nhà cô học. Nói là đio ôn cho sang mồm thôi, chứ đến nhà cô rồi cô lại dở bài cũ:
- Cô ngồi nói qua loa cho vài câu khoảng tầm 30 phút thì cô nói chúng tôi về nhà ôn, chiều nay cô có tiết lên phải lên trường dậy.
Hai con lại xách cặp ra về. Chả hiểu ôn kiểu này thì cô bảo chúng tôi đến nhà cô ôn làm gì cho vất vả. Sáng đi học, chiều về ăn xong khỏi cổ lại đạp xe như bay đến nhà cô để rồi lại nghe cô nói những lời phũ phàng như thế. Tôi thất vọng, thực sự thất vọng về cô, chắc cô nhận ôn cho chúng tôi chỉ vì nhà trường ra chỉ tiêu môn Sinh học là một trong những môn phải có học sinh đi thi thôi. Học hành kiểu này có mà thi thố vào mắt.
Năm nào tôi cũng tự tin tham chiến, nhưng năm nay tôi thấy mình không đủ kiến thức để dự thi. Mặc dù không được cô ôn tập trong suốt thòi gian qua, nhưng tôi cũng vẫn mày mò tự mình ôn tập. Giá sách của tôi chật cứng, nhưng đa số là sách của 4 môn: toán, lý, hóa, sinh và toàn bộ đều là sách do tôi mua bằng tiền của bán rau, nuôi gà hay làm giấy tiền tích cóp được ở tiệm sách cũ hay là xin của mấy anh chị khóa trên. Cái giá sách là tôi tự mình đóng bằng các thanh gỗ được lấy ra từ cái hòm thóc cũ mà bố mẹ tôi phá bỏ, sách nhiều quá, giá sách thì yếu, chỉ được gia cố bằng vài cái đinh và vài cái dây thép nên thỉnh thoảng nó lại sập, cứ sập tôi lại đóng lại. Mấy đứa bạn hàng xóm thỉnh thoảng sang nhà tôi chơi, mỗi lần nhìn thấy giá sách của tôi lại 1 lần hỏi:
- Mày lắm sách thế này có bao giờ đọc hết không?
Thú thực tôi chưa đọc hết được số sách tôi có, nhưng tôi có sở thích sưu tập sách, tôi biết nhiều thứ hơn nhiều bạn cũng vì tôi chịu khó đọc hơn chúng nó thôi. Vì nhiều sách nên tài liệu về môn Sinh tôi đầy, tôi cũng thi khối B, mà môn sinh lại là môn phụ, ngày ấy chẳng có thầy cô nào hay lò luyện thi nào ôn cả nên tôi phải tự mày mò học lấy. Thế nên lượng kiến thức của tôi cũng tạm ổn, nhưng mà để đi thi học sinh giỏi thì tôi thấy khó nhằn đấy. Chúng nó ôn luyện như trâu như bò còn chả ăn ai nữa là mình – tôi nghĩ vậy. Nhưng hai tuần cuối cùng tôi vẫn dốc toàn lực cho việc ôn thi, biết đâu đấy mèo mù lại vớ cá rán thì sao,, tôi cứ tự động viên mình như thế.
Trước ngày thi 1 hôm, nhà trường có cho 1 chuyến xe đi thi, nhà trường chỉ cho tiền đi lại với tiền khách sạn thôi còn tiền ăn hết bao nhiêu chúng tôi phải tự chi trả. Hầu hết các đội tuyển toàn là các bạn trong lớp tôi, chỉ có một vài bạn ở các lớp khác, mà bọn lớp tôi hợp lại một chỗ thì cứ gọi là thôi rồi, cười rách hét cả mồm miệng nên chuyến đi của chúng tôi rất vui vẻ, cười nói, hát hò từ lúc lên xe đến lúc lên xe đến khi đến khách sạn. Thật đáng tiếc cho những đứa vì hoang mang mà bỏ cuộc bởi đã đánh mất một kỷ niệm tuyệt vời đến thế.
Khách sạn chúng tôi ở cách điểm thi không xa lắm, chỉ cần đi bộ tầm 5-10 phút là đến nơi. Lần đầu tiên được bước chân vào khách sạn, mặc dù chỉ là khách sạn hạng trung ở thành phố thôi nhưng chúng tôi đã thật sự thấy lóa mắt. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được ở trong một khách sạn sạch sẽ và tiện nghi đến như vậy. Mỗi phòng có 2 giường đôi trải đệm và phủ ga trắn tinh rộng thênh thang, có toilet và phòng tắm riêng cũng rộng thênh thang, có cả ti vi to, tủ lạnh, điều hòa (ngày ấy ở quê tôi những thiết bị như vậy còn ít lắm)...thiên đường, tôi thấy nó thật giống thiên đường....Thầy sắp xếp cho 4 đứa ở 1 phòng, thật quá rộng rãi và thoải mái. Chúng tôi nhao vào phòng, tranh nhau chọn giường và bắt đầu khám phá....
Đến giờ cơm thầy dắt chúng tôi đi ăn ở 1 quán cơm bình dân, cả bọn đứa nào cũng đói thành ra chén nhiệt tình lắm, đồ ăn mang ra đến đâu là hết sạch đến đó. Ăn uống no say, chúng tôi được thầy dắt ra công viên gần đó đi dạo. Sau đó thầy để chúng tôi chơi ở đó. Đang lang thang vô tình mấy đứa nhìn thấy một siêu thị ở một tòa nhà gần đó, mấy thằng con trai rủ chúng tôi vào chơi. Nhưng mấy đứa không giám vào sợ bị người ta đuổi ra nên xúi bọn nó vào trước nghe ngóng tình hình. Mấy thằng hùng hổ nhao vào, vừa đi đến cửa thấy bác bảo bệ giơ tay chỉ chỉ ra chỗ mấy cái giỏ ở cửa thì bọn nó cứ tưởng bác ấy đuổi ra nên lại nhao hết ra. Chúng tôi đứng ngoài mà cười chảy cả nước mắt.
Chơi chán mấy đứa dắt nhau về khách sạn, lúc này mới thấy đứa nào đứa ấy mang sách vở ra xem. Nhưng bọn trẩu tre ở với nhau mà tập trung học được thì khoảng thời gian đó có lẽ chỉ được tính bằng giây. Chỉ tê giây sau là lại nhao nhao lên buôn bán đủ các loại chuyện. Bọn con trai lại giở trò đi gõ cửa phòng mấy đứa con gái xong nhao vào đánh nhau chí chóe, khuya rồi mà cứ huỳnh huỵch như trâu với nhau, đến lỗi mấy ông khách ở mấy phòng gần đó phải thò cổ ra quát cho 1 trận mới giảm bớt 1 chút, nhưng chỉ được 1 lúc là lại đâu đóng đấy.
Phòng thì có 2 giường to, lúc mới vào thì nhao vào tranh giường, nhưng đến lúc đi ngủ thì 4 đứa nhao sang 1 cái giường nằm ôm nhau cười rúc rích. Sáng hôm sau mắt đứa nào đứa ấy cứ thâm quầng như con gấu trúc, uể oải dắt nhau đi thi.
Vào phòng thi, tôi thấy cũng không lo lắng lắm, có đến đâu dùng đến đó thôi, huy động hết vốn tự có. Phương châm của tôi là hiểu đến đâu làm đến đó, không hiểu thì làm bừa J, không được giải đồng, giải chì thì nhất định cũng phải kéo cái giải rút về, hê hê. Chính vì nghĩ thế nên tôi tham chiến với tư tưởng thoải mái, không nặng nề. Nếu được phát biểu cảm nghĩ vào lúc này tôi sẽ nói:
- Em đến đây cũng không nghĩ mình sẽ được nhận giải, nhưng nếu được nhận giải em sẽ nói “THẬT KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC” J.
Vào phòng thi tôi lại gặp Hằng, Hằng ngồi trên tôi, có một bạn cũng tên là Hà ở trường cùng huyện với trường tôi ngồi cùng bàn với tôi. Khi nhận được đề thi, tôi đọc thật kỹ đề bài một lượt rồi mới bắt tay vào làm. Nói chung các câu trong đề thi tôi đều có thể làm được và chỉ làm theo ý hiểu của tôi chứ tôi không thuộc lý thuyết lắm. Nhưng tôi nghĩ tôi chỉ trả lời ở mức tôi hiểu chứ không sâu lắm, đối với một kỳ thi học sinh giỏi thành phố như thế này chắc phải cần ở mức độ cao hơn, nhưng kệ, tôi cứ biết đến đâu làm đến đó thôi. Thỉnh thoảng ngồi nghĩ cái gì đó tôi lại nhìn lên Hằng, tôi thấy nó viết điên cuôngd lắm, chắc là làm tốt rồi. Tôi thì chỉ viết ngắn gọn xúc tích thôi chứ ko viết được nhiều. Bạn bên cạnh tôi thấy cứ ngồi ngó ngó nghiêng nghiên, dòm sang bên này, ngó sang bên kia, chốc lại gọi tôi, nhát lại kéo áo cái Hằng, ấy thế mà được cái hai đứa bọn tôi bạn ấy cứ hỏi gì cũng trả lời. Thi xong tôi và Hằng nói chuyện với nhau được vài câu rồi chia tay.
Về trường, ngày hôm sau đi học lại, các bạn ở lớp cứ nhao nhao lên hỏi mấy đứa đi thi xem có làm được bài không. Tôi bảo chỉ làm linh tinh thôi chắc ko ăn thua. Thầy chủ nhiệm vào lớp lấy thông tin từ các bạn, dự đoán số bạn sẽ được giải, trong đó ko có tên tôi mà có tên của Yến.Thấy Yến nói làm bài tốt, làm được hết nên mọi người ai cũng chúc mừng nó, tôi cũng thấy mừng cho nó nhưng cũng thấy hơi chạnh lòng. Kỳ thi qua đi, tôi cũng có 1 chút áy láy, luyến tiếc vì giá như được cô chỉ bảo một chút có lẽ tôi cũng có thể làm bài tốt hơn 1 chút, mở rộng kến thức hơn 1 chút, nhưng tôi mọi chuyện đã qua rồi, tôi không suy nghĩ quá nhiều, cũng không mong chờ ngày công bố kết quả.
Ấy vậy mà hôm đó vào giờ ra chơi, khi chúng tôi đang chơi ở hành lang trước cửa lớp, thầy chủ nhiệm đi qua, xoa đầu tôi một cái rồi thầy cười, nói Hà giỏi gớm nhỉ rồi thầy xách cặp đi. Tôi với mấy đứa ngơ ngác chả hiểu gì, không hiểu thầy muốn nói gì. Mấy đứa quay sang nói với tôi:
- Ý thầy là sao?
- Ai mà biết, không hiểu luôn
- Hay mày được giải nhỉ? – một đứa quay sang hỏi tôi.
- Mày đừng làm tao shock – tôi trợn mắt nhìn nó
- Thế sao tự nhiên thầy nói thế?
- Mày hỏi tao thì tao hỏi ai?
Vậy là cả mấy tiết học sau đó tôi cứ suy nghĩ về câu nói của thầy. Tôi có quyền hy vọng ko? Tôi tự hỏi mình như vậy không biết bao nhiêu lần. Và câu trả lời đến với lớp tôi không lâu sau đó. Danh sách các bạn được giải được thầy mang lên tận lớp đọc tên từng đứa cho cả lớp nghe, cứ tên đứa nào được xướng lên là cả lớp lại vỗ tay rầm rầm. Cũng không nhiều lắm các bạn được giải, cao nhất là giải nhì, không có bạn nào được nhất. Chỉ còn một tên duy nhất mà chưa thấy tên tôi, tôi nghĩ mình tiêu rồi, thầy chậm rãi nói:
- Có một bạn mà thầy không nghĩ bạn ấy được giải. Vì thực ra môn của bạn ấy không được ôn tập nhiều và bạn ấy cũng nói làm bài không được tốt, không biết bạn ấy khiêm tốn hay bạn ấy giấu thầy, nhưng dù sao thầy cũng thấy rất vui. Chúc mừng bạn Nguyễn Thái Hà đã đạt giải ba môn sinh thành phố.
Tôi há hốc mồn ngồi nghe, ơ, không nghĩ là mình. Đứa bên cạnh vỗ bốp cái vào lưng nói chúc mừng tôi mới giật mình tỉnh ngộ. Là tôi sao? “THẬT KHÔNG THẾ TIN ĐƯỢC” J. Đời đôi khi cũng thật giống như mơ quá, hehe. Tôi thì vui là thế mà mặt con Yến nó xù ra, nó ko được giải, nó nhao ra quăng cho tôi 1 câu:
- Sao mày bảo mày làm chán lắm.
- Ừ thì tao toàn làm theo ý hiểu của tao thôi mà, tao nghĩ là bài tao làm ko được tốt.
- Dù sao cũng chúc mừng mày.
Tôi thật không biết nói gì để an ùi nó, trong những lúc thế này tốt nhất là nên dở võ câm là hay nhất.
Chờ nó nguôi ngoai rồi an ủi nó sau. Cơ mà con này nó có cái kiểu tự tin thái quá, đoẹt thi đại học xong cũng thế, nó cũng thi 2 khối như tôi cơ mà thi xong cái về là bố mẹ nó vật lợn ra ăn mừng ngay, cuối cùng lại chả đỗ trường nào. Thế mới đắng lòng chứ.
Hôm đi nhận giải tôi gặp lại Hằng và cả cái bạn ngồi cùng bàn tôi nữa. Tôi và Hằng là hai người cho giải bạn ấy mà nên nhìn thấy chúng tôi bạn áy vui lắm, mà nhìn thấy bạn ấy hai chúng tôi giật mình, đời may hơn khôn nó là ở chỗ đấy.
Và hôm nay gặp lại Hằng tại nơi miền núi xa xôi này, tôi thấy tôi và nó thực sự rất có duyên với nhau. Nó hỏi tôi:
- Thế cậu đang ở đâu thế/
- Tớ thuê nhà trọ gần đây
- Sao không vào ký túc mà ở?
- Tớ không đăng ký trước nên chắc không còn chỗ
- Tớ mới nhận phòng mà
- Ơ thế ah? Tớ thấy ông xe ôm ở chỗ bến xe bảo không đăng ký trước thì ko có phòng nên phải ra ngoài thuê.
- Thế là 2 mẹ con cậu bị lừa rồi. Tớ mới nhận phòng ký túc xá, sạch sẽ, thoáng mát lắm, lại có vệ sinh riêng, ăn cơm ở căng tin của trường luôn.
- Ôi vậy ah, tớ ở phòng trọ nóng gần chết, phải ra đây ngồi cho mát đây.
- Trời, hay bác với cậu vào ký túc ở đi, cháu thấy còn đầy chỗ trống mà – Hằng quay sang nói với mẹ tôi.
12:19 CH 11/11/2016
đời rồi sẽ về đâu
Nói về kỳ thi tốt nghiệp, trừ môn Tiếng Anh tôi không phải dạng ngu mà là quá ngu ra thì các môn còn lại tôi đều thấy không có gì đáng ngại. Ngày thi tốt nghiệp, chúng tôi thi ở cụm thi xa nhà, các bạn có bố hoặc mẹ đưa đón, nhưng mẹ tôi đi chợ, bố tôi bận việc nên mình tôi đạp xe đi. Cũng thấy tủi thân ghê gớm, nhưng mà thấy lo lắng nhiều hơn. Thi tốt nghiệp 6 môn, tôi gặp trở ngại ở 2 môn Văn và Tiếng anh. Tiếng anh đứa bàn trên nhắc mấy câu, còn tôi tự mò làm, khi so kết quả đa số là tôi làm sai nên tôi chỉ được 4,5 điểm. Đó là môn tôi ngu nhất nhưng không có nhiều điều đáng nói bằng môn Văn. Dù gì tôi cũng là một trong những học sinh giỏi Văn (ngày cấp 2 tôi thi học sinh văn) nên cũng có chút chủ quan. Ngày ôn thi, cô dạy văn nói thi tốt nghiệp sẽ có 2 đề cho các em chọn, hoặc là các tác phẩm thơ hoặc là các tác phẩm văn xuôi nên cô chia lớp làm 2 đội: một phân tích các bài liên quan đến thơ, một phân tích các bài liên quan đến tác phẩm văn xuôi. Tôi chọn văn xuôi vì tôi nghĩ thơ dễ phân tích hơn nhưng phải học thuộc. Mà văn xuôi khó phân tích hơn nhưng chỉ cần nhớ đại ý và vài câu dẫn chứng là được. Có thằng bạn bằng tuổi cùng làng nó chuẩn bị phao thi cẩn thận lắm. Cách khoảng gần tháng là nó đã tìm mua phao rồi cắt dán các kiểu, đủ các môn luôn, tiện thể nó cũng chuẩn bị cho tôi một bộ phao ruột mèo môn văn. Cũng ngồi cắt cắt dán dán mấy hôm cũng được một bộ tài liệu ngon lành. Trước hôm thi tôi nghiên cứu rất kỹ xem mình sẽ để tài liệu như thế nào, để vào những chỗ nào, cách thức coi tài liệu ra làm sao. Tôi sắn tay áo đồng phục và để phao thi vào trong, 2 bên tay áo đoạn ruột mèo, 2 túi quần 2 đoạn ruột mèo. Thế nhưng mà đến lúc vào phòng thi cứ luống ca luống cuống, lúc nào cũng lơm lớp lo bị bắt. Tôi lúc nào cũng phải dò la ánh mắt cô giám thị, thỉnh thoảng lại nhìn trộm xem cô có nhìn mình hay không, sợ toát cả mồ hôi hột. Lúc cầm đề thi lên, tôi hoang mang cực độ, tôi chết rồi, chết chắc luôn. Vì đề đúng là có phần tự chọn như cô giáo dự đoán, nhưng đen một lỗi phần văn xuôi mà tôi chọn lại vào đúng bài khó nhá (Người lái đò sông Đà) bài này trong quá trình ôn thi tôi thấy khó quá nên tôi nghĩ ko vào và tôi bỏ qua. Nhưng bây giờ ai ngờ đâu nó lại nằm chình ình trước mặt tôi, trên tờ đề bài thi của tôi, mắt tôi đã bắt đầu nóng lên rồi. Lúc này là lúc bộ phao thi của tôi có lẽ sẽ phát huy tối đa tác dụng. Tôi bắt đầu lần mò, tôi biết nó ở đâu đó trong túi quần tôi thôi. Và tôi bắt đầu loay hoay, quan sát phòng thi, cũng có một vài đứa ngồi ngơ ngác nhìn giám thị như tôi, và tôi hiểu chắc chúng nó cũng đang cùng chí hướng với mình. Trước lúc đi thi cũng được các đàn anh đàn chị truyền cho ít kinh nghiệm: nếu ko làm được bài cuối giờ thể nào cũng trao đổi hay chép được 1 tý. Nhưng mà sắp hết 1/3 thời gian rồi mà tôi vẫn còn đang loay hoay thế này, bài văn dài thế đến cuối giờ có chép cũng ko khịp. Thấy cô đang ko để ý đến mình, tôi lần mò vào túi quần, lôi được đoạn tài liệu ra, hình như sắp tìm đến bài đấy rồi thì bỗng dưng nghe thấy tiếng quát của cô giám thị bắt một đứa dở tài liệu. Tôi giật mình, vậy là tập tài liệu của tôi rơi xuống đất. Đúng lúc đấy giám thị hành lang đi qua, tôi mê man lấy chân dẫm lên tập tại liệu rơi dưới sàn nhà, may ko bị phát hiện, vậy là tôi thoát chết. Đứa mở tài liệu bị cô phát hiện bị lập biên bản, tôi sợ quá nên cũng ko nghĩ tói chuyện sẽ nhặt tập tài liệu lên và xem nữa. Tôi ngồi đọc kỹ lại đề bài và chuyển chiến lược sang phân tích thơ. Vốn cũng có tí văn trong người, tài chém thì vô đối rồi nên tôi dốc hết sức tập trung vào viết. Bài thơ đó tôi cũng thuộc 1 chút, lại liên hệ được với một số bài thơ khác thành ra tôi viết như vớ được. Đang vào vạch thì chả hiểu sao tài liệu ở hai bên tay áo cứ từ từ lòi ra rồi rơi xuống đất, tôi phát hoảng. 1 chân vẫn còn đè trên tập thứ nhất rơi xuống, từ lúc đó tự dặn mình nhất định ko được nhấc chân lên, chỉ di lên di xuống cho đỡ mỏi. Vậy là khi tập thứ 2 rơi xuống tôi lấy tiếp chân còn lại dẫm lên, chưa hết, tập thứ 3 tiếp tục rơi (chắc lúc dấu tài liệu tôi ko sắn kỹ tay áo để cho dễ lấy) ko còn cách nào khác, tôi tháo dép ra và đè chân trần lên. Thu xếp ngon lành đống tài liệu tôi lại làm 2 việc cùng lúc đấy là vừa chém vừa ko để mấy tài liệu tòi ra ngoài và bị phát hiện. Chả hiểu lúc đấy cảm xúc dâng trào kiểu gì mà làm được mấy tờ giấy thi liền, đứa bên cạnh thấy tôi xin giấy nhiều quá choáng váng thỏ thẻ:
- Ê cậu viết gì mà dài thế?
Tôi chỉ cười qua loa rồi lại tập trung chém tiếp. Cuối giờ nộp bài, phải mang bài lên bàn giáo viên nộp và ký tên, tôi không biết phải giải quyết làm sao với cái đống ở dưới chân, sắp đến lượt tôi lên nộp bài rồi, vẫn ko nghĩ ra cách gì hay ho, tôi quyết định đạp thật mạnh về đằng sau, kệ nó muốn đi đâu thì đi. Vậy là tôi thoát, thoát đẹp luôn, vừa thoát vụ tài liệu vừa thoát vụ bài thi, quá ngạc nhiên J. Kết quả thi còn đáng ngạc nhiên hơn nữa, tôi là 1 trong 3 đứa có điểm thi môn Văn cao nhất trường, tôi ko thể tưởng tượng được điều đó có thể xảy đến với mình, không ngờ cái tài chém của mình cũng có ngày phát huy tác dụng. Các môn thi còn lại tôi đều được điểm giỏi nhưng do môn tiếng anh bị điểm kém nên tôi vẫn phải nhận bằng tốt nghiệp loại Trung Bình.
Vậy là xong, kết thúc kỳ thi tốt nghiệp, khép lại tuổi học trò với bao niềm vui lỗi buồn của bọn con trẻ. Lớp chúng tôi cũng có buổi liên hoan chia tay hoành tráng, bạt rạp nhạc sàn bật inh ỏi, nhảy múa hát hò tưng bừng, nấu nấu nướng nướng ăn uống với nhau đến tận khua. Đến lúc chia tay, đứa nào cũng bịn rịn, vừa mới vui là thế, nhắng nhít là thế, hát hò các kiểu vậy mà bây giờ mặt đứa nào cũng chẩy ra, mắt mũi thì đỏ hoe. Tự nhiên có đứa khóc rống lên vậy là cả lớp được thể ôm nhau khóc lóc nức nở, rồi chúc tụng rồi dặn dò các kiểu, giống như là từ nay sẽ bước về những phương trời khác nhau sẽ không bao giờ gặp mặt ấy:
- Nào là chúc mày luôn thành công và vững bước trong cuộc sống
- Nào là mãi nhớ về nhau nhé mày, mãi mãi không được quên nhau đâu đấy
- Nào là sống tốt nhé, tao sẽ nhớ chúng mày chết mất, thỉnh thoảng viết thư cho tao nhé
- Nào là A, B, C....X, Y, Z đủ các kiểu.
Tôi thấy buồn lắm, cũng khóc to lắm, cảm thấy từ ngày mai ko đc gặp bọn nhí nhố ấy nữa rồi thấy sợ sợ kiểu gì ấy. Chắc tôi sẽ nhớ chúng nó ko chịu nổi mất, được làm bạn với bọn nó, được học chung với bọn con nhà nghèo trí lớn này với tôi đã là một sự may mắn và thành công rồi. Nghĩ về gia đình, tôi muốn lớn thật nhanh, nhưng nghĩ về những tháng ngày được sống bên các bạn cùng lớp, tôi lại ao ước và đã hơn một lần cầu mong thời gian ấy cứ kéo dài mãi mãi. Trong chí nhớ của tôi đó là những quãng thời gian bình yên và vui vẻ nhất đời tôi cho đến giờ phút này. Mãi mãi không quên – câu nói đó đã trở thành sự thực – đến giờ phút này chưa từng quên các bạn. Viết đến đoạn này cảm xúc về cái ngày xa xưa ấy, cái ngày cách đây hơn chục năm rồi mà cứ như ngày hôm qua vậy. Nhớ các bạn, nhớ thầy, nhớ lớp, nhớ trường quá......
Mấy ngày sau chia tay cũng đã chuẩn bị đến kỳ thi Đại học, mọi nhớ nhung chôn giấu trong lòng, dốc toàn lực cho kỳ thi quan trọng sắp tới, chúng tôi lại tiếp tục như những con mọt cứ gặm từng trang, từng trang sách chờ đến ngày được đưa ra pháp trường hành khuyết. Học nhiều đến lỗi mắt cá chân của tôi bị chai cứng, người thì cứ đơ đơ, đao đao kiểu gì ấy. Trước ngày thi mấy hôm anh tôi đi chơi bị công an huyện bắt (do dùng thuốc lắc) vậy là nhà tôi lại có một phen lanh tanh bành. Do bố tôi làm ở xã cũng có chút quen biết nên mọi việc cũng được giải quyết nhanh chóng thôi. Nhưng cả gia đình tôi đã thực sự bị sốc, cũng có nghe loáng thoáng dân làng đồn đại hắn nghiện, nhưng hỏi thì hắn cứ chối bay chối biến mẹ tôi lại cứ mải chợ búa, bố tôi lâu nay ko nhìn mặt hắn rồi nên cũng chẳng có cách nào biết được. Cũng bán tín bán nghi nhưng hầu như ai cũng tự ăn ủi mình rằng chắc không phải đâu. Nhưng nay thì rõ rồi, bố giống như điên lên vậy, quát tháo, mắng chửi đủ kiểu, còn tôi với mẹ thì ôm nhau khóc. Hai mẹ con tôi khóc thông mấy ngày, nhiều khi tôi cố bình tĩnh an ủi mẹ nhưng rồi chính bản thân cũng không thể kìm nén, tôi với mẹ lại khóc to hơn. Nhiều lần tôi hỏi mẹ:
- Mẹ ơi! Bây giờ phải làm sao?
- Mẹ cũng ko biết phải làm sao nữa
Mẹ khóc, nhìn từng giọt, từng giọt nước mắt lăn trên má mẹ như từng mũi dao đâm vào tim tôi, tôi thương, tôi xót nhưng tôi không biết phải làm sao. Cái sự bất lực của một đứa con gái mới lớn như tôi cứ từng ngày, từng ngày lớn thêm: tôi bất lực trước những bất hạnh của gia đình, tôi bất lực trước lỗi đau của mẹ, bất lực trước người anh trai này, bất lực trước những cùng quẫn của bố để rồi chính những cùng quẫn ấy đã biến thành những đòn roi quất lên người mẹ, quất lên người chúng tôi. Tôi suy nghĩ, tôi tự nhủ tôi phải tìm cách nào đó để cứu mẹ, cứu anh tôi, cứu gia đình này. Nhưng cách gì đây? Tôi có thể làm gì để thay đổi mọi thứ? Với tôi vẫn còn là một câu hỏi lớn. Đêm đó tôi và mẹ nói chuyện thâu đêm, câu chuyện chỉ xoay quanh vấn đề về anh trai tôi. Tôi hiểu mẹ thất vọng biết nhường nào khi đứa con mẹ yêu thương, tin tưởng và đặt nhiều hy vọng nhất giờ đây lại trở thành người như thế này. Tôi và mẹ trước nay vẫn có một khoảng cách vô hình, tôi không biết tại sao tôi luôn cố gắng làm mọi thứ thật tốt để vừa lòng mẹ, để mẹ ko phải bận tâm nhưng trong tình cảm của mẹ và trong những hành động của mẹ tôi thấy mẹ không công bằng giữa tôi và anh trai tôi. Từ nhỏ mẹ luôn thiên vị anh tôi hơn, mọi thứ anh bao giờ cũng được ưu tiên trước sau đó mới đến lượt tôi. Tôi cũng thường xuyên bị mẹ đánh, mắng hơn, tất cả mọi cuộc tranh cãi giữa 2 anh em không cần biết đứa nào đúng, đứa nào sai nhưng đứa phải ăn đòn chắc chắn là tôi. Vì trong đầu mẹ luôn mặc định anh tôi ngoan, đứa hư chỉ có tôi. Tôi là đứa khó giận nhưng dễ quên, nhưng có những lời mẹ nói với tôi đến giờ này tôi vẫn không thể nào quên được. Tôi nhớ mỗi lần mẹ mắng chửi tôi mẹ luôn luôn nói 1 câu: “Mày giống thằng bố mày”. Tôi đau, thật sự rất đau đớn bởi câu nói này, tôi luôn tự hỏi phải chăng vì tôi giống bố tôi mà mẹ đối xử với tôi như vậy? Trước đây khi mẹ đi chợ, anh tôi luôn là người được sờ vào hàng của mẹ, đủn xe cho mẹ, còn tôi mà có chẳng may mò vào là bà chửi um. Thế nên mỗi lần bà chuẩn bị dắt xe hàng ra cổng việc đầu tiên bà làm là dẹp cái mặt tôi vào trong nhà trước không sợ ra cổng gặp tôi vía đen, hôm nào nhỡ chẳng may tôi nhao ra là bà chém vía ngay lập tức. Mỗi lần như vậy tôi thường lầm lũi lui vào trong nhà lại lấy quyển nhật ký ra viết, viết rồi tôi khóc. Tôi thấy tủi thân ghê gớm. Nhưng đêm nay tôi và mẹ nói chuyện về anh, mẹ nói chuyện với cái đứa không ngoan như tôi về cái đứa ngoan như anh tôi, tôi biết mẹ thấy mẹ sai rồi. Tôi và mẹ ôm nhau thật chặt, thật chặt và khóc, nước mắt của tôi ướt đẫm lồng ngực mẹ, nước mắt của mẹ ướt đẫm vai ao tôi. Mẹ nghẹn ngào nói với tôi một câu:
- Mẹ xin lỗi con!
Bao nhiêu uất ức dồn nén trong lòng tôi bấy lâu nay như vỡ òa, tôi khóc như chưa bao giờ được khóc, mẹ ôm tôi, vỗ về tôi:
- Đừng khóc nữa con, cố lên sắp thi đại học rồi, đừng suy nghĩ nhiều cứ tập trung vào thi đã, mọi việc cứ để từ từ rồi sẽ tìm ra cách thôi.
10:12 SA 04/11/2016
đời rồi sẽ về đâu
Đúng rồi bạn, mình cũng đã từng nói người trong cuộc mới chính là người đau khổ nhất, mình buồn 1 thì mẹ buồn 10. Nhưng nếu bạn sống trong gia đình như mình: bố thì gái gú, anh thì chơi bời, nghiện ngập, mẹ mình vốn không thích mình vì mẹ nói mình giống bố, trước đây mẹ đi chợ mà thấy mình đứng cổng là bà chửi um, bà ko cho mình sờ vào hàng hóa của bà vì bà sợ phải vía, mọi thứ bao giờ anh mình cũng được ưu tiên chọn trước sau đó mới đến mình....tất cả tình yêu bà giành cho đứa con trai của mình cũng một phần vì bà chiều chuộng quá nên anh mình mới vậy đấy, sau này khi mình lấy chồng, sinh con bà cũng chỉ ở với mình mấy hôm rồi bà lại đi chợ để mặc mình tự lo lấy tất cả....sống trong gia đình như vậy nếu mình ko bơ đi mà sống, ko vô tâm 1 chút thì cũng hơi khó bạn ah, với lại ngày đó trẻ con mà bạn, thương thì cũng để trong lòng thôi, cố gắng học thật tốt, sống thật tốt để mẹ ko phải bận lòng, moi thứ về mình, mình luôn cố gắng để mẹ ko phải lo lắng gì cả. Mình chỉ chán hoàn cảnh sống lúc đó thôi, bây giờ bố mẹ mình cũng vẫn hay cãi vã, thỉnh thoảng vẫn còn đụng tay đụng chân ấy, nhưng trộm vía đỡ hơn nhiều rồi :). Chúc bạn có một gia đình hạnh phúc. Cảm ơn bạn đã chia sẻ!
10:46 SA 02/11/2016
đời rồi sẽ về đâu
Mình có viết nhật ký mà bạn, mọi chuyện đều được mình ghi vào nhật ký, đó cũng là một người bạn của mình. Mình chưa bao giờ viết truyện, mình cũng ko nghĩ có một ngày nào đó mình sẽ truyện cho ai đó đọc. Dạo gần đây cuộc sống hôn nhân của mình đang bế tắc, mình hay mang nhật ký ra đọc và mình lại hồi tưởng lại cũng có những tháng ngày mình được yêu như thế, tâm trạng buồn lắm....mình viết ra đây cũng chẳng mong gì, chỉ muốn tâm trạng mình nhẹ bớt đi một chút thôi, mình cũng nhiều việc nên thỉnh thoảng khi nào ko thể tập trung làm việc được mình lại viết. Cảm ơn bạn đã đọc và chia sẻ
09:44 SA 02/11/2016
đời rồi sẽ về đâu
Những ngày sau đó tôi nhẹ nhàng với hắn hơn, mặc dù không đáp lại nhưng tôi dường như cũng dần chấp nhận tình cảm của hắn. Những biến cố trong gia đình tôi, những khó khăn trong cuộc sống của tôi hắn biết rất rõ, hắn như đồng cảm, như sống trong những đau đớn và tủi hờn của tôi. Hắn nói với tôi một lời mà cho tới tận bây giờ khi đã gần 30 tuổi tôi vẫn không thể quên được:
- Kể từ khi anh thích em, anh đã coi cuộc sống của anh và cuộc sống của em là 1, khi em vui – anh vui, khi em buồn anh buồn, nhìn em đau – anh đau. Anh không cần em phải đáp lại tình cảm của anh ngay bây giờ, nhưng xin em hãy để anh bên cạnh em, chia sẻ với em những lỗi đau mà em phải gánh chịu. Khi mệt dựa vào vai anh nhé em, bất kể khi nào em muốn anh đều có thể đến bên em.
Thú thực đôi khi tôi thấy chuyện tình giữa tôi và hắn mang một chút ướt át, ủy mị của tiểu thuyết ngôn tình. Hắn yêu tôi, nhưng hắn quá đắm chìm trong tình yêu mà không có lý chí làm bất kể chuyện gì cho cuộc đời hắn. Mọi hành động của hắn đều bị chi phối bởi thái độ của tôi. Chỉ cần tôi làm phật ý hắn, hắn có thể bỏ học, bỏ ăn, phá phách này kia đủ kiểu, ai khuyên bảo cũng mặc ko để vào tai. Nhưng tôi ngọt ngào với hắn một chút hắn liền giống như một cái máy, tôi muốn gì sẽ lập tức làm cái đó (chắc đây chính là lý do mà mẹ hắn nhờ tôi giúp đỡ). Không biết mọi người cảm thấy thế nào nhưng với tôi đàn ông quá ủy mị, không có chính kiến, không có chí tiến thủ - tôi không thích. Mặc dù hắn rất đẹp trai, hắn có nước da trắng và bờ môi cong gợi cảm, hắn cao hơn tôi một cái đầu, body cũng thuộc vào hạng ưa nhìn, mọi người hay đùa được thằng vừa đẹp trai vừa con nhà giàu như vậy nó yêu mà còn làm cao, làm kiêu. Nói thật tôi nhìn hắn vẫn ko thấy điểm gì vừa mắt, nhất là cái tính ngang bướng và hay dỗi hờn của hắn đôi lúc làm tôi điên. Nhưng tôi cũng phải thừa nhận 1 điều tôi không thể nào quên được bàn tay mềm mại của hắn, bờ môi ấm áp của hắn và cái cách mà hắn yêu tôi. Hắn là người duy nhất làm cho tôi có được cảm giác đê mê mỗi khi gần nhau, nụ hôn của hắn ướt át, nóng bỏng thật sự làm tôi mê mệt.
Thời gian dần dần trôi đi, chúng tôi cứ bên nhau như vậy, hắn luôn tranh thủ mọi lúc, mọi nơi để được gần tôi, được nói chuyện với tôi, thỉnh thoảng nhân cơ hội tôi không để ý lại túm tay tôi đưa lên miệng hôn, bị tôi giật tay ra rồi lườm hắn lại nhăn nhở cười. Hắn ham chơi, với lại tâm trí của hắn lúc nào cũng để vào tôi, nghĩ xem làm thế nào để gây ấn tượng với tôi, lôi kéo được tình cảm của tôi...nên việc học tập của hắn lúc nào cũng chỉ ở mức trung bình khá. Đôi khi tôi cũng thấy có lỗi với gia đình hắn lắm, bởi 2 bác thực sự rất tốt với tôi, yêu thương tôi như con cái trong nhà nhưng ngoài việc giúp hắn duy trì việc lên lớp đều đặn, không la cà quán nét thì tôi không thể giúp hắn học tập tốt hơn được. Năm lớp 12 tôi được giải nhì học sinh giỏi toán thành phố, hắn có chút tự ti, mặc cảm, lúc đầu cũng xa lánh tôi, nhưng sau rồi chỉ được mấy hôm là lại bình thường, hắn nói với tôi:
- Nhiều khi anh thấy mình không xứng với em
- Xong rồi sao nữa?
- Nhiều khi cũng thấy xấu hổ chẳng muốn gặp em, nhưng mà nhớ quá ko chịu được
- Thấy mọi người khen cậu đẹp trai, lại con nhà giàu, gia đình cũng tốt, ai cũng yêu thương chiều chuộng, thích gì được lấy vậy tự nhiên yêu cái đứa gia cảnh phức tạp, lại khó tính như tôi chi cho khổ?
- Đừng bao giờ hỏi anh như vậy, anh yêu em thì liên quan gì đến gia đình em thế nào. Anh chỉ quan tâm em thế nào thôi. Anh yêu em vô điều kiện và không lý do, mãi yêu em không bao giờ thay đổi
- Đừng nói trước, cũng không cần phải hứa điều gì. Tôi không có lòng tin vào đàn ông lắm. Cậu nhìn thấy bố mẹ tôi chứ, yêu nhau 6 năm đấy nhưng khi lấy nhau rồi thì sao?
- Ơ mà em cũng là người không giữ lời hứa nhé (đánh trống lảng)
- Lời hứa gì?
- Lời hứa gọi bằng anh nếu anh đạt học sinh khá từ năm ngoái, em ko quên chứ?
- Không, tôi quên rồi.
- Nhiều lần muốn nhắc em nhưng ngại vì anh học không bằng em, nhưng mà bây giờ anh muốn đòi lại lời hứa của em. Đã hứa rồi không được nuốt lời. Từ nay gọi bằng anh nhé.
- Đang bạn bè tự nhiên gọi anh em sao được, khó lắm bỏ qua đi, tôi không làm được đâu.
- Em không làm, ngày mai cả trường biết tin 2 chúng mình yêu nhau
- Cậu dám? Cậu làm thế tôi không thèm nhìn mặt cậu.
- Em biết độ lỳ đòn của anh chứ? Anh còn có máu liều nữa đấy. Em hứa rồi em phải làm chứ. Anh không nghĩ Hà mà anh yêu lại là người nói ko giữ lời đâu đấy, những người như vậy người ta gọi là những người không đáng tin...bla...bla...
- Thôi được rồi, cậu không cần phải nói nữa, tôi sẽ thử nhưng nếu tôi không làm được thì thôi nhé (bị đụng đến lòng tự trọng rồi thì cũng phải cắn răng, nghiến lợi thực hiện cái lời hứa mà mình đã hứa trong vô thức ấy thôi...L, đúng là ếch chết tại miệng rồi)
- Không có gì là khó, anh sẽ giúp em, bắt đầu từ hôm nay nhé, không tôi mà là em nhé bé, yêu bé lắm cơ. Gọi thử đi, 1 tiếng thôi.....nhanh.......
- T..ô...i.....
- No no no, anh no tôi (tiếng Anh thâm canh tiếng Việt)
- T..ô...i.....
- Bé chưa gọi ai là anh bao giờ ah? Anh, a... nhờ...anh...dễ mà anh....anh, bé nói đi
- A...n...h...anh...a....nhờ....anh....được chưa? Lắm chuyện quá.
Hắn sung sướng nhéo má tôi một cái rõ đau, rồi cười thích chí, nhăn nhở không chịu được. Hắn cứ cười, cười mãi, cười mãi không ngậm được miệng, thỉnh thoảng lại quay sang nhéo má tôi một cái xong lại cười, cứ như ngộ tĩnh ấy, thật khó hiểu.
- Chỉ là một câu gọi thôi mà, cậu có cần phải sung sướng thế ko?
- Lại tôi, em nói lại đi, em không phải tôi.
- Ừ thì em
- Sao em nói cứ như bị ép buộc ấy nhỉ?
- Thì rõ là bị ép buộc mà, tôi đâu có tự nguyện.
- Lại tôi nữa...nhưng thôi không chấp em, để từ từ anh sẽ luyện cho em. Thực sự chỉ 1 từ anh thôi với em nó ko có ý nghĩa gì nhưng với anh nó vô cùng ý nghĩa. Hôm nay là một ngày trọng đại, anh sẽ không bao giờ quên ngày này.
Thôi kệ, tôi chả đau đầu nghĩ cái vẫn đề vớ vẩn này làm gì. Hắn là vậy cứ hay phức tạp hóa những điều vốn vô cùng đơn giản vốn tự nhiên nó thế. Tôi vốn dĩ kém tuổi hắn, nên việc tôi gọi hắn bằng anh là điều đương nhiên, chả có gì làm lạ, ấy thế mà có kẻ sướng điên rồi. Cái gì mà trọng đại, cái gì mà không thể quên, đúng là hấp không chịu được mà.
Loáng một cái kỳ thi tốt nghiệp cấp 3 cũng đến, đồng nghĩa với thời gian thi đại học cũng được rút ngắn, gần đây chúng tôi bận rộn cho việc ôn tập cho 2 kỳ thi quan trọng nên gần như không có thời gian nghĩ đến mấy việc linh tinh. Tôi lao vào học như một con thiêu thân, cày ngày cày đêm cho giấc mộng sắp đến gần, tôi hồi hộp, tôi lo lắng, tôi mong chờ. Tôi muốn xa gia đình, xa những người đã sinh ra tôi, tạo cho tôi cái quật cường mà một người con gái như tôi không cần có càng nhanh càng tốt. Tôi chọn thi vào Trường Đại học Kinh tế - Đại học Thái Nguyên, nơi cách nhà tôi thật xa, thật xa và một trường ở gần theo nguyện vọng của bố mẹ tôi. Tôi nghĩ nếu đỗ Đại học Kinh Tế Thái Nguyên tôi sẽ học và cả năm sẽ chẳng về nhà. Tôi đã tưởng tượng đến cảnh Tết tôi ở lại ký túc xá tôi sẽ làm gì, tôi nghĩ tôi sẽ chẳng như ai đó khóc nóc vì tủi thân, tôi sẽ đóng chặt cửa ở trong nhà đọc truyện, chơi game, xem phim và nghiên cứu bài vở....tôi tự vẽ ra tất cả những viễn cảnh trong đó chỉ có tôi và tôi. Tôi chán ghét tất cả mọi thứ thuộc về gia đình mình, chán những ngày chìm trong cãi vã, chán những người lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ với nhau, chán kẻ suốt ngày gây họa, suốt ngày nghĩ cách moi tiền của tôi, lấy đồ đạc trong nhà tôi đi bán, đi cắm...tôi đã thực sự chán quá rồi.
07:29 CH 31/10/2016
đời rồi sẽ về đâu
Tháng 12 của Miền Bắc, thời tiết lạnh cóng, thỉnh thoảng có những đợt mưa phùn kéo dài đến mấy ngày, thậm chí cả tuần, nửa tháng. Hơn chục năm trước, những đứa con nhà nghèo như chúng tôi chẳng mấy đứa có cái áo khoác tử tế để mặc. Chống chọi với cái rét của mùa đông, hầu như chúng tôi chỉ có 1 cái áo khoác và 1 cái áo đồng phục mỏng tang của trường. Từ nhỏ tôi bị viêm phế quản nặng, cứ đến mùa đông là tôi bị ho rất nặng, ho triền miên ngày này qua ngày khác, thắt hết cả ruột gan, tôi thở rất khó khăn, lúc nào cũng khò khè ở cổ họng. Đặc biệt đôi bàn tay và đôi bàn chân của tôi mặc dù đi tất và đeo găng tay nhưng lúc nào cũng lạnh buốt. Vì vậy tôi rất sợ mùa đông, đặc biệt là những cơn mưa mùa đông lạnh đến thấu xương. Để giảm bớt cái lạnh chúng tôi thường đi chung xe đi học, đứa ngồi sau ôm đứa ngồi trước cùng đạp xe (đạp đôi), tôi và cái Hòa thường là 1 cặp, nếu hôm nào đi cùng nó tôi thường đi bộ 1 đoạn ra đầu làng để chờ nó sau đó lúc về nó cũng thả tôi ở đầu làng để tôi đi bộ về.
Đó cũng là vào một ngày đông tháng 12, trời rét đậm kèm mưa phùn, tôi đang lang thang đi bộ về nhà, vừa đi vừa suy nghĩ điều gì đó mà tôi không còn nhớ rõ nữa, khi đi ngang qua 1 ngõ nhỏ tôi bị 1 bàn tay nào đó kéo vào trong, tôi giật mình nhưng tôi không thấy sợ. Tôi ngửi thấy mùi thơm đặc trưng của hắn và tôi biết chính xác là hắn rồi, tôi không chờ đợi nhưng tối biết hắn chắc chắn sẽ xuất hiện, nhưng tôi không nghĩ hắn lại xuất hiện theo cái cách như thế này. Hắn nắm chặt tay tôi, chặt tới mức tôi cố vùng vậy mà không thể nào thoát ra được, hắn tiến lại gần tôi hơn 1 chút, rồi lại 1 chút nữa, tim tôi như nhảy dựng, tôi sợ cái cảm giác này, nó làm tôi ngoppj thở. Hắn vươn tay vén sợi tóc trước mặ tôi cài sau tai, rồi hắn thủ thỉ, đủ để tôi nghe rõ:
- Anh nhớ em
- ......
- Anh xin lỗi, anh sai rồi
- Cậu muốn nói chuyện gì bỏ tay tôi ra rồi nói
- Cho anh 1 chút thôi, 1 chút nữa thôi
- Không
- Xin em đó
Nhìn hắn khẩn khoản tôi cũng mủi lòng, hình như trên mắt hắn đang long lanh 1 giọt nước, hắn cố kìm nhưng từng giọt, từng giọt nhỏ vào tay tôi, ấm áp mà đau lòng.
- Anh đã cố quên bé rồi, nhưng khó quá, anh không làm được
- ......
- 3 tuần qua với anh nó rất dài, anh ko biết phải làm thế nào để một giây trôi qua mà không nghĩ đến bé. 3 tuần đó anh vẫn lặng lẽ đứng nhìn bé từ xa. Nhìn bé vẫn hồn nhiên vô tư không chút nghĩ tới cảm giác của anh mà anh đau, nhìn bé ho anh đau, nhìn thấy bé đội trời mưa, rét mướt với cái áo mỏng manh mà anh đau. Anh yêu bé, thực sự rất yêu, anh ko biết tại sao bé lại làm anh yêu bé nhiều đến thế. Anh cũng không biết làm thế nào để cho bé hiểu anh yêu bé nhiều như thế. Bé có thể hay không cho anh 1 ân huệ, có thể hay không cho anh 1 cơ hội được đi bên bé, cầm tay bé và ủ ấm cho đôi bàn chân của bé.
Không biết hắn cần chuẩn bị bao lâu để có thể nói ra được những lời này và hắn lấy đâu ra cái dũng khí để có thể nói ra những lời như vậy. Có lẽ tôi hiểu cái cảm giác này, bởi tôi cũng đã từng yêu đơn phương 1 người, tôi thực sự xúc động, tôi đã khóc. Hắn nhẹ đưa bàn tay lên má tôi, lau đi những giọt nước mắt của tôi. Hắn nhìn tôi âu yếm:
- Bé đừng khóc, anh xin lỗi, anh sẽ không như vậy nữa
Hắn lúng túng, áp đôi bàn tay tôi lên má hắn, thấy tôi vẫn khóc hắn hôn lên 2 bàn tay tôi lại âu yếm:
- Thôi bé ơi, anh biết lỗi rồi, xin bé đó, bé cứ khóc hoài làm anh sợ
Hắn cởi khăn quàng cổ của hắn quàng cho tôi rồi mắng yêu:
- Sao không bao giờ thấy bé dùng đồ anh tặng vậy? Không đẹp ah? Hay bé ko thích?
- ........
- Mùa này bé hay ho lắm nên phải mặc ấm và chịu khó quàng khăn vào chứ, bướng lắm cơ, chẳng chịu nghe lời
Tôi vẫn không thể nào ngừng khóc, người con trai này không hiểu tại sao lại làm cho tôi xúc động đến thế này, tôi định bơ hắn đi nhưng tôi không đủ dũng cảm, không đủ lý trí, không đủ tàn nhẫn. Không biết tại sao tôi lại cứ đừng trơ ra như vậy mà khóc, rồi bỗng nhiên tôi giật mình như tỉnh ngộ, tôi chạy như bay về nhà, tôi chui vào nhà ngang đóng cửa phòng và run. Tôi trèo lên giường chùm chăn và suy nghĩ, tôi hồi tưởng lại tất cả những gì vừa xảy ra, không thiếu 1 chi tiết nào, cũng may là trời mưa rét không có ai qua lại chứ nếu không ai đó mà nhìn thấy cảnh đấy rồi đến tai bố mẹ tôi thì tôi cũng không giám chắc chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi không biết rồi đây tôi sẽ đối diện với hắn như thế nào, tôi nên làm gì để tốt cho cả hai, không có lẽ là nhiều hơn hai người bởi còn có cả gia đình hắn nữa. Chính bản thân tôi cũng không hiểu tình cảm của tôi đối với hắn là thế nào, nếu nói là tôi thích hắn tôi khẳng định là không phải, nhưng nếu nói tôi không thích hắn điều đó cũng không đúng. Đôi lúc tôi thấy rất mệt mỏi vì hắn nhưng đôi lúc tôi lại thích cái cách mà hắn bao bọc tôi, nó làm cho tôi cảm thấy cuộc sống này tốt đẹp hơn, ý nghĩa hơn.
Từ khi quen hắn, quà tặng của hắn chất đầy trong phòng tôi, tôi đã mấy lần trả lại nhưng đều bị hắn dở trò dỗi hờn, đôi khi hắn dọa tôi em mà trả lại anh như vậy anh mang luôn vào nhà em anh để đấy, vậy là tôi lại sợ. Nhưng tôi không bao giờ dùng những đồ đó, thậm chí có những món quà tôi còn chưa mở ra xem. Đó là những món quà không quá đắt tiền nhưng nó làm tôi cảm thấy mình như đang lợi dụng tình cảm của người khác vậy, tôi không thích bị mang tiếng là đứa hám của. Cứ mải nghĩ như vậy chẳng biết tôi ngủ quên từ lúc nào không biết, vậy là hôm đó tôi bỏ cơm. Hôm sau khi đã ngủ căng mắt, tôi tỉnh đậy với cái bụng đói meo, lục mấy hạt cơm nguội cho vào rang ăn tạm rồi chuẩn bị sách vở đi học.
06:02 CH 26/10/2016
đời rồi sẽ về đâu
Sáng tinh mơ hôm sau, đài đóm nhạc nhẽo đã bật um sùm, tôi mở mắt ra mà hốt hoảng. Cái tên đáng ghét kia vẫn còn đang cầm chân tôi, chân tôi đã được thay 1 đôi tất màu nâu mới, dầy dặn hơn, ấm áp hơn. Nhìn thấy tôi hốt hoảng, hắn nở nụ cười nham hiểm, hắn nhăn nhở y như là con khỉ ấy, tôi muốn đạp cho hắn một phát nhưng tôi đang cố nuốt cục tức vào trong để giữ cho hắn chút sĩ diện và để tôi khỏi mất mặt. Ôi cái kẻ lỳ lợm này, hắn đã làm tôi điên rồi, mấy đứa cùng lớp tôi nó cứ cười tôi, tôi xấu hổ chết mất, thật không thể nào chịu nổi mà. Được yêu đôi khi đâu phải là sướng đâu, được yêu như tôi cũng khổ lắm chứ bộ, tôi sắp cuồng vì được yêu rồi.
Tuần mới đi học, tôi nhận được rất nhiều thư và 1 bông hoa hồng để trong ngăn, tôi đâu có biết dấn thân vào giới sâu bít có 1 ngày mà lại có nhiều fan hâm mộ đến thế, tôi thấy cũng thú vị ghê. Đa phần những lá thư chỉ viết với nội dung không dài, hoặc là thể hiện tình cảm, hoặc kết bạn làm thân. Có 1 bạn lớp A2 bên cạnh cứ sang lớp tôi chơi, mon men đòi làm quen với cả đòi mượn vở hóa của tôi (lấy cớ để mai sang trả vở ấy mà). Cái tin này rất nhanh đến với hắn (nhà hắn có điện thoại, hắn hay gọi điện cho 1 thằng lớp tôi, chắc hay moi thông tin về tôi từ nó, nghĩ cũng kỳ, 2 thằng con trai gọi điện tám với nhau về chuyện đứa này đứa kia, thật khó diễn tả J), ngay chiều hôm sau đi học về, tôi thấy hắn đã đứng lù lù ở cổng trường, cái mặt nhìn thối không chịu được. Hắn nhìn tôi, tôi bơ hắn đi, hắn đi theo tôi không nói gì và vẫn nhìn chằm chằm mặt tôi. Cứ như vậy 1 lúc hắn mói mở miệng:
- Nghe nói em có nhiều fan hâm mộ lắm
- Thì sao?
- Em còn hỏi? Em thích nhận thư của người khác thế ah?
- Tôi nói cho cậu biết, cậu vô lý vừa thôi, tôi sắp không chịu được cái kiểu vô lý của cậu rồi đấy. Tôi đâu có bảo bọn nó viết thư cho tôi, cậu có hỏi thì đi hỏi bọn nó ấy. Mà bọn nó viết thư cho tôi thì có liên quan gì tới cậu? Cậu làm gì mà ầm hết cả lên? Cậu ghen ah?
- Em nhìn anh thế này mà cũng biết anh ghen ah? Em cũng thấy điều đó ah? Em cũng quan tâm đến tâm trạng của anh ah? Anh ko ghen, anh chỉ điên thôi, điên vì ghen thôi.
- Ơ hay tôi có phải bạn gái cậu đâu mà ghen?
- Hôm nay không phải nhưng ngày mai thì có
Nói xong hắn vác cái mặt hằm hằm phóng như bay, lại dỗi, tôi biết ngay thể nào cũng dỗi. Kể từ ngày tôi bị mẹ nói mày giống thằng bố mày lúc nào mặt cũng chẩy ra như cái bơm, hơi tí là dỗi, tôi tự dặn lòng từ nay không cho phép mình dỗi nữa, tôi sẽ không để mẹ nói tôi giống thằng bố tôi thêm 1 lần nào nữa, vậy là dần dần tôi cũng bỏ được cái thói xấu đấy. Bây giờ lại gặp một đứa mắc cái chứng giống mình, hơi tí mặt đã bằng cái bánh đã nướng rồi, ghét thế. Tôi đâu biết hôm sau cái thằng mượn tôi vở hóa hôm trước ấy nó sang trả vở tôi mà mặt mũi nó cũng sưng lên, nhưng không phải vì dỗi mà bị đứa nào đánh. Mà còn cái đứa nào ở đây nữa, chỉ nhìn nó thôi tôi cũng đã biết ngay cái đứa đánh nó là đứa nào rồi, tôi giật mình, tôi hoang mang lắm, đúng là tại tôi rồi, nếu không chấm dứt chuyện này không biết còn những chuyện gì có thể xảy ra nữa. Lần đầu tiên tôi chủ động viết thư cho hắn:
Chào cậu!
Tôi nghĩ là đã đến lúc tôi phải nói chuyện thẳng thắn với cậu về chuyện giữa 2 chúng ta. Thực ra thì với tôi không có gì quá phức tạp, nhưng tôi thấy mọi sự phức tạp đều bắt nguồn từ phía cậu. Cậu có thể hay không suy nghĩ đơn giản đi 1 chút, đừng kiểm soát tôi, cũng đừng kiểm soát những người xung quanh tôi. Tôi đồng ý nói chuyện với cậu, làm bạn cậu không có nghĩa tôi là bạn gái cậu, tôi cũng có quyền tự do của tôi và tôi mong cậu không xâm phạm điều đó. Nay tôi gặp Thuận rồi (bạn học lớp A2), tôi biết cậu đã đánh bạn ấy. Nếu cậu làm như vậy 1 lần nữa, thì ngay cả việc làm bạn của cậu tôi cũng không thể. Cảm ơn cậu đã thích tôi, cảm ơn cậu đã chăm sóc tôi trong thời gian qua, nhưng tôi thấy chúng ta còn quá nhỏ, mong rằng cậu hãy tập trung vào học hành, năm cuối rồi, sắp thi đại học rồi, cậu đừng lãng phí thời gian với tôi, cũng đừng thích tôi nữa. Tạm thời tôi không muốn gặp cậu, mong cậu đạt kết quả cao trong kỳ thi gữa kỳ sắp tới. Chào cậu!
Vậy là 3 tuần tôi và hắn ko gặp nhau, không thư từ qua lại hỏi han gì nhau, mấy hôm đầu tôi thấy thoải mái nhưng mấy hôm sau tôi cũng thấy trong lòng có chút gì đó buồn, có chút trống vắng. Chắc tại vì được quan tâm, được chiều chuộng, được hắn nâng lưu như bảo vật quen rồi, bây giờ cứ thấy thiếu thiếu sao ấy. Rồi tôi lại hồi tưởng đến 2 năm qua, đến cái cảnh hắn lẽo đẽo theo tôi bất kể trời nắng cũng như trời mưa, nhớ cái cánh mà hắn chăm sóc, lo lắng cho tôi mỗi khi tôi ốm, suốt ngày bị tôi xua đuổi, hắt hủi vậy mà hắn vẫn nhẫn nhịn, chịu đựng, chịu đựng tôi, chịu đựng cái tính ngang bướng của tôi. Không biết tâm trạng của hắn giờ này thế nào? Không biết hắn có nghĩ tới tôi nhiều hay không.....
Mỗi lần tôi và hắn giận dỗi nhau, hắn rất hay la cà vào quán game chơi thông ngày. Sau này tôi hỏi hắn tại sao như vậy, hắn nói với tôi vì nếu không làm gì hắn sẽ nghĩ đến tôi, hắn nhớ tôi, chỉ cần vừa xa tôi hắn đã thấy nhớ rồi. Giận nhau với tôi, nếu muốn giận lâu hơn 1 chút phải cày game thì mới nhanh hết ngày hết tháng được. Chỉ cần không gặp tôi mấy ngày hắn đã điên rồi, không nói chuyện với tôi mấy ngày hắn cũng phát điên rồi. Hắn nói trước khi đi ngủ bao giờ hắn cũng nghĩ về tôi, nghĩ rất nhiều, rất nhiều và ngủ lúc nào không biết. Thật sự một đứa ngu tình như tôi cũng có thể hiểu được hắn yêu tôi nhiều đến thế nào, không phải qua những gì hắn nói với tôi mà qua tất cả những gì hắn làm cho tối khiến tôi cảm nhận được điều đó.
12:31 CH 25/10/2016
đời rồi sẽ về đâu
Hắn có một cái tài, đấy là biết tất cả những gì về tôi, sở thích, sở ghét, sở trường, sở đoản, mọi thứ đều rất rõ ràng. Hắn không quên tất cả những gì liên quan tới tôi, hay tới chuyện giữa tôi và hắn. Hắn nhớ rất rõ ngày đầu tiên hắn gặp tôi, ngày đầu tiên hắn chở tôi về, ngày đầu tiên hắn nói thích tôi, hay ngày đầu tôi nhận lời tiếp chuyện hắn (viết thư trả lời mỗi khi nhận được thư của hắn)....Hắn thích tặng tôi quà, vào tất cả những ngày lễ, ngày tết, hay những ngày chuyển mùa... Đầu mùa hè hắn mua cho tôi mũ, khẩu trang, áo ngắn tay, đầu mùa đông hắn trang bị cho tôi găng tay, tất, khăn quàng cổ và đôi khi chẳng cần dịp gì hắn cũng tặng. Hắn đi đâu đó nhìn thấy cái gì đẹp, hắn nhất định sẽ mua cho tôi (nhà hắn thực sự rất giàu). Hắn ăn cái gì ngon nhất định sẽ để phần tôi, thấy cái gì hay ho hắn sẽ tìm cách lừa tôi tới để cho tôi xem....Nói chung là hắn yêu tôi, rất yêu và sẽ giành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho tôi.
Về phần tôi, thật sự có những giây phút tôi đã cảm động, hình như trong tôi cũng đã có chút gì đó với hắn. Nhưng tôi chỉ nói hình như thôi, vì tôi không biết thứ tình cảm tôi giành cho hắn là cái gì, có lẽ làm cảm động nhiều. Hắn yêu tôi không tĩnh lặng mà ồn ào, giống như hắn sợ mọi người không biết rằng hắn yêu tôi, giống như hắn sợ có một thằng con trai nào đó đến cạnh tôi, hay sợ rằng tôi sẽ siêu lòng một ai đó. Hắn không cho phép bất kỳ thằng con trai nào được bén mảng quanh tôi trừ những đứa bạn cùng lớp tôi mà hắn biết rõ. Hắn hay đi chơi với mấy đứa con trai lớp tôi, thậm chí thân thiết với mấy thằng chỉ để nhờ chúng nó trông coi tôi dùm và làm mật báo cho hắn mỗi khi có đối tượng tình nghi. Tôi cảm giác hắn muốn kiểm soát tất cả mọi hành động của tôi và những người con trai quanh tôi. Nên tôi cảm thấy ngột ngạt, đôi khi ngộp thở.
Lâu lâu mới gặp nhau, nhưng mà lúc gặp nhau hắn toàn hỏi tôi giống như ngày nào cũng ở bên cạnh tôi vậy.
- Hôm qua em đi chơi với thằng A, con B, thằng C ah?
- ......
- Sao cứ mỗi lần đi chơi có thằng C ở đâu là ở đấy có em thế?
- Không liên quan đến cậu
- Lại còn chở nhau nữa chứ, sao đi với anh thì chẳng thấy nói gì mà đi với thằng đấy thì cười to thế? Thằng đấy nó thích em ah?
- Ơ, cậu là siêu nhân ah? Khó thế sao cũng biết?
- Anh đang hỏi nghiêm túc
- Thì tôi cũng nói nghiêm túc mà, cậu hỏi tôi thích nó không thì tôi trả lời được chứ hỏi nó thích tôi không thì tôi chịu, cậu đi mà hỏi nó.
- Em lúc nào cũng nói cái kiểu ngang bướng như vậy, nói chuyện với nó thì hay thế, nói chuyện với anh thì lúc nào cũng khó chịu. Mài ai là tôi, ai là cậu?
- Cậu hỏi câu gì khó hơn chút đi, câu này có vẻ hơi thiểu năng
- .......
Thôi xong, loa đang phát mà tịt thì chắc chắn có chuyện rồi. Sau khi nghe tôi nói như vậy, mặt hắn xù ra, phóng xe đi trước. Tôi thì cũng thấy không có gì, thỉnh thoảng hắn vẫn dỗi thế mà, mỗi lần như vậy chắc mấy hôm nữa tôi sẽ không phải gặp hắn, tôi lại thấy vui vui. Cứ kệ đi, hắn không chịu được lâu đâu mà, rồi một ngày trời đất âm u, mây mù giăng kín hắn lại đột nhiên xuất hiện thôi.
Loáng một cái đã đến lớp 12, năm nay tôi có tham gia thì học sinh giỏi 2 môn: toán và máy tính bỏ túi. Cuối cấp rồi lên tôi cũng tham gia nhiều hoạt động của trường hơn. Tôi thật sự rất bận rộn cho những kế hoạch riêng của mình, ít có thời gian nói chuyện cùng với ai đó nên người ta đôi khi được thể lên mặt lắm. Nhiều khi cũng nói với tôi kiểu:
- Này anh bảo này
- Gì?
- Năm nay cuối cấp rồi, lớp anh chúng nó thể hiện ghê lắm, đứa nào thích đứa nào là cả lớp đều biết hết
- Ah hóa ra là do môi trường chứ không phải bản chất ah?
- Sao em cứ nói cái kiểu như thế nhỉ?
- Đại loại là nghĩ gì nói đấy, thấy sao nói vậy thôi. Mà thế thì sao? Có ai thích cậu ah?
- Sao em biết? Có 2 đứa viết thư cho anh đấy, đợt này bọn nó thể hiện rõ luôn, đi học thêm có đứa cứ chòi lên ngồi gần anh.
- Thế bọn nó có biết cậu hay dỗi ko?
- Anh chỉ hay dỗi với em thôi chứ bọn đấy anh dỗi với chúng nó làm gì cho mệt
- Thế dỗi với tôi cậu thấy khỏe ah?
- Không khỏe, yếu lắm, nhưng không hiểu sao ko kìm được ấy. Mà em biết có đứa thích anh em ko ghen ah?
Ơ, sao tôi lại phải ghen, điều đó là điều hết sức bình thường mà. Chuyện thằng A thích con B, nhưng con B lại thích thằng D, thằng E nào đó tôi nghe đầy, phim hàn quốc cũng đầy. Cái này tình trường người ta gọi là tình tay 3. Haha, hắn hay bảo nói chuyện với tôi hại não lắm, nhưng hắn thích.
Ngày 20/11 năm ấy, trường tôi tổ chức cắm trại 2 ngày 1 đêm ở sân và vườn trường, các lớp thi văn nghệ, cắm hoa và nấu ăn. Lớp tôi bói mãi chả mới được mấy đứa đi thi trong đấy có tôi. Thầy cho tôi làm đội trưởng đội cắm hoa và nấu ăn, còn cái Trang làm đội trưởng đội văn nghệ. Theo yêu cầu của nhà trường mỗi khối phải có 1 vở kịch và mỗi lớp phải dự thi ít nhất 1 tiết mục văn nghệ. Lớp tôi là con cưng của trường, cũng là lớp ngoan và học giỏi nhất trường trong nhiều năm qua nên được ưu tiên tập kịch và dự thi 1 bài hát. Kịch bản thì thầy chủ nhiệm cùng cô phó chủ nhiệm đã lên hết rồi, chúng tôi chỉ thực hành thôi. Nội dung là diễn về tình mẫu tử, trong đó có 1 cậu bé không cha được bà và mẹ hết mực yêu thương, chiều chuộng và đặt rất nhiều hy vọng. Bạn ấy thường bị các bạn trêu ghẹo và hỏi bố mày là ai? Lúc đầu bạn ấy thấy bình thường, nhưng dần dần bạn ấy bặc cảm, không chịu đi học, không chơi với ai. Tuy nhiên bạn ấy không dám nói với bà và mẹ, thường nói dối bà và mẹ là đi học nhưng thực ra là trốn đi chơi điện tử,....Cô giáo chủ nhiệm đã nhiều lần bảo bạn ấy nhắn phụ huynh lên gặp cô nhưng bạn ấy không làm. Một hôm cô tìm đến nhà để gặp trực tiếp bà và mẹ bạn ấy. Hai người sau khi nghe thông tin về con, cháu mình đã rất sốc, bà liền ngã bệnh nặng. Sau đợt đó bạn ấy đã rất hối hận và hứa sẽ thay đổi, mong bà mau khỏe lại....Lúc đầu thầy cho tôi đóng vai phụ - cô giáo chủ nhiệm ch8ir được xuất hgieenj tren màn ảnh 2 lần mỗi lần khoảng 1 phút 15 giây, chúng tôi cũng đã thuộc hết kịch bản rồi. Nhưng trong 1 giờ nghỉ giải lao, tôi giả giọng bà đùa đứa đóng vai cháu, vô tình bị thầy nghe trúng, vậy là sau hôm đó tôi chuyển sang đóng vai bà – vai chính luôn. Hôm thi tôi phải mượn áo, khăn đội đầu, dép và nón của bà nội tôi còn cây gậy tôi mượn ông cụ hàng xóm. Hóa trang lên, diễn rồi nói cũng giống bà ra phết. Bọn nó xem được thể khoái chí cười nghiêng ngả. Vậy là sau hôm đó tôi có hẳn 1 đứa cháu, sau này thỉnh thoảng gặp nhau vẫn béo má nó và gọi cháu yêu của bà (haha nghĩ lại cái mặt của thằng cháu mà buồn cười quá)
Cái Trang nó hát đơn ca bài cho bạn cho tôi của anh Lam Trường đã từng nổi tiếng một thời, hay khủng khiếp. Con đấy được cái xinh gái mà hát lại hay, cũng có nhiều fan hâm mộ lắm, hát xong hoa ôm cả ôm ấy. Kết thúc thi văn nghệ lớp tôi được giải nhất văn nghệ, bình bầu nhân vật ấn tượng nhất, chả hiểu kiểu gì, mèo mù lại vớ cá rán, tôi được giải. Ác một lỗi thi cắm hoa và nấu ăn chiều hôm trước do tôi làm đội trưởng cũng đoạt giải nhất và ba, vậy là hôm đó tôi lên nhận giải thưởng 3 lần liền. Tiện thể hôm ấy nhà trường cũng trao bằng khen cho những học sinh tiêu biểu năm học trước vậy là lại có cái mẹt của tôi trong đó. Sau một hôm đột nhiên tôi nổi tiếng. Sau hôm đó vệ tinh vây quanh tôi rất nhiều. Có bạn học cùng lớp, khác lớp, bạn cùng thôn, cùng xóm và những người bạn tôi ko biết...(nhiều người biết tôi hơn tôi biết mọi người vì tôi có chút tài lẻ nên hay tham gia các cuộc thi khéo tay ở trường như: nấu ăn, vẽ tranh, cắm hoa, làm thơ, văn nghệ, hay đạt giải trong các cuộc thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp thành phố...và nhiều lần được đứng trước toàn trường nhận giải thưởng). Nhưng tôi thì ngày ấy thật sự mọi đau khổ trong lòng và sự quyết tâm muốn thoát khỏi địa ngục này khiến tôi lao đầu vào học. Tôi không để ý lắm đến tất cả những gì phù phiếm quanh mình. Nhưng có người thì lại rất để ý đấy và đang điên lên đấy.
Tối hôm cắm trại, nhà trường tổ chức đốt lửa trại, mọi người hát hò, nhảy múa tùm lum, vui khủng khiếp. Đêm hôm đó cũng nổi lên mấy vụ tỏ tình lãng mạn ra phết đấy, nhưng bọn lớp tôi thì im re, không thấy gì. Chơi chán, hò hét chán thì kéo nhau vào trại lăn ra ngủ. Tôi có cái bệnh mùa đông thường hay bị ho, bị lạnh chân, lạnh tay. Hôm đó trời đông, lộng gió lại ngủ giữa vườn trường, muỗi nhiều và gió cũng to, nằm co ro với nhau lạnh gần chết. Nhiều đứa trằn trọc trở mình liên tục, đắp cái áo khoác đồng phục mỏng tanh, kéo chỗ này hở chỗ kia, lạnh quá, không sao ngủ được. Nhưng đó chỉ là cảm nhận của bọn nó thôi, tôi thấy ấm mà, có lạnh gì đâu. Ngày trước đi mẫu giáo chắc cũng ngủ tập thể nhưng bé quá chưa biết gì, từ lúc biết gì đến giờ mới được ngủ tập thể, cảm thấy lòng ấm mà da thịt cũng ấm. Tôi ngủ ngon lành, chẳng biết rằng có một người đã lấy cáo của mình đắp cho tôi, có một người thức cả đêm lấy tay mình ủ ấm cho đôi bàn chân của tôi, hắn cứ áp đôi bàn tay ấm áp của hắn vào chân tôi cho tới khi đôi tay ấy lạnh đi hắn lại xoa vào nhau cho ấm rồi lại ủ vào chân tôi như vậy. Mà tôi không hiểu sao, nhiều lúc thấy hắn cứ như con mà ấy, cả lũ nằm co ro như vậy, đêm tối, đứa nào cũng tùm kín hết cả mặt mà hắn vẫn mò ra tôi.Hắn có một cái tài, đấy là biết tất cả những gì về tôi, sở thích, sở ghét, sở trường, sở đoản, mọi thứ đều rất rõ ràng. Hắn không quên tất cả những gì liên quan tới tôi, hay tới chuyện giữa tôi và hắn. Hắn nhớ rất rõ ngày đầu tiên hắn gặp tôi, ngày đầu tiên hắn chở tôi về, ngày đầu tiên hắn nói thích tôi, hay ngày đầu tôi nhận lời tiếp chuyện hắn (viết thư trả lời mỗi khi nhận được thư của hắn)....Hắn thích tặng tôi quà, vào tất cả những ngày lễ, ngày tết, hay những ngày chuyển mùa... Đầu mùa hè hắn mua cho tôi mũ, khẩu trang, áo ngắn tay, đầu mùa đông hắn trang bị cho tôi găng tay, tất, khăn quàng cổ và đôi khi chẳng cần dịp gì hắn cũng tặng. Hắn đi đâu đó nhìn thấy cái gì đẹp, hắn nhất định sẽ mua cho tôi (nhà hắn thực sự rất giàu). Hắn ăn cái gì ngon nhất định sẽ để phần tôi, thấy cái gì hay ho hắn sẽ tìm cách lừa tôi tới để cho tôi xem....Nói chung là hắn yêu tôi, rất yêu và sẽ giành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho tôi.
Về phần tôi, thật sự có những giây phút tôi đã cảm động, hình như trong tôi cũng đã có chút gì đó với hắn. Nhưng tôi chỉ nói hình như thôi, vì tôi không biết thứ tình cảm tôi giành cho hắn là cái gì, có lẽ làm cảm động nhiều. Hắn yêu tôi không tĩnh lặng mà ồn ào, giống như hắn sợ mọi người không biết rằng hắn yêu tôi, giống như hắn sợ có một thằng con trai nào đó đến cạnh tôi, hay sợ rằng tôi sẽ siêu lòng một ai đó. Hắn không cho phép bất kỳ thằng con trai nào được bén mảng quanh tôi trừ những đứa bạn cùng lớp tôi mà hắn biết rõ. Hắn hay đi chơi với mấy đứa con trai lớp tôi, thậm chí thân thiết với mấy thằng chỉ để nhờ chúng nó trông coi tôi dùm và làm mật báo cho hắn mỗi khi có đối tượng tình nghi. Tôi cảm giác hắn muốn kiểm soát tất cả mọi hành động của tôi và những người con trai quanh tôi. Nên tôi cảm thấy ngột ngạt, đôi khi ngộp thở.
Lâu lâu mới gặp nhau, nhưng mà lúc gặp nhau hắn toàn hỏi tôi giống như ngày nào cũng ở bên cạnh tôi vậy.
- Hôm qua em đi chơi với thằng A, con B, thằng C ah?
- ......
- Sao cứ mỗi lần đi chơi có thằng C ở đâu là ở đấy có em thế?
- Không liên quan đến cậu
- Lại còn chở nhau nữa chứ, sao đi với anh thì chẳng thấy nói gì mà đi với thằng đấy thì cười to thế? Thằng đấy nó thích em ah?
- Ơ, cậu là siêu nhân ah? Khó thế sao cũng biết?
- Anh đang hỏi nghiêm túc
- Thì tôi cũng nói nghiêm túc mà, cậu hỏi tôi thích nó không thì tôi trả lời được chứ hỏi nó thích tôi không thì tôi chịu, cậu đi mà hỏi nó.
- Em lúc nào cũng nói cái kiểu ngang bướng như vậy, nói chuyện với nó thì hay thế, nói chuyện với anh thì lúc nào cũng khó chịu. Mài ai là tôi, ai là cậu?
- Cậu hỏi câu gì khó hơn chút đi, câu này có vẻ hơi thiểu năng
- .......
Thôi xong, loa đang phát mà tịt thì chắc chắn có chuyện rồi. Sau khi nghe tôi nói như vậy, mặt hắn xù ra, phóng xe đi trước. Tôi thì cũng thấy không có gì, thỉnh thoảng hắn vẫn dỗi thế mà, mỗi lần như vậy chắc mấy hôm nữa tôi sẽ không phải gặp hắn, tôi lại thấy vui vui. Cứ kệ đi, hắn không chịu được lâu đâu mà, rồi một ngày trời đất âm u, mây mù giăng kín hắn lại đột nhiên xuất hiện thôi.
Loáng một cái đã đến lớp 12, năm nay tôi có tham gia thì học sinh giỏi 2 môn: toán và máy tính bỏ túi. Cuối cấp rồi lên tôi cũng tham gia nhiều hoạt động của trường hơn. Tôi thật sự rất bận rộn cho những kế hoạch riêng của mình, ít có thời gian nói chuyện cùng với ai đó nên người ta đôi khi được thể lên mặt lắm. Nhiều khi cũng nói với tôi kiểu:
- Này anh bảo này
- Gì?
- Năm nay cuối cấp rồi, lớp anh chúng nó thể hiện ghê lắm, đứa nào thích đứa nào là cả lớp đều biết hết
- Ah hóa ra là do môi trường chứ không phải bản chất ah?
- Sao em cứ nói cái kiểu như thế nhỉ?
- Đại loại là nghĩ gì nói đấy, thấy sao nói vậy thôi. Mà thế thì sao? Có ai thích cậu ah?
- Sao em biết? Có 2 đứa viết thư cho anh đấy, đợt này bọn nó thể hiện rõ luôn, đi học thêm có đứa cứ chòi lên ngồi gần anh.
- Thế bọn nó có biết cậu hay dỗi ko?
- Anh chỉ hay dỗi với em thôi chứ bọn đấy anh dỗi với chúng nó làm gì cho mệt
- Thế dỗi với tôi cậu thấy khỏe ah?
- Không khỏe, yếu lắm, nhưng không hiểu sao ko kìm được ấy. Mà em biết có đứa thích anh em ko ghen ah?
Ơ, sao tôi lại phải ghen, điều đó là điều hết sức bình thường mà. Chuyện thằng A thích con B, nhưng con B lại thích thằng D, thằng E nào đó tôi nghe đầy, phim hàn quốc cũng đầy. Cái này tình trường người ta gọi là tình tay 3. Haha, hắn hay bảo nói chuyện với tôi hại não lắm, nhưng hắn thích.
Ngày 20/11 năm ấy, trường tôi tổ chức cắm trại 2 ngày 1 đêm ở sân và vườn trường, các lớp thi văn nghệ, cắm hoa và nấu ăn. Lớp tôi bói mãi chả mới được mấy đứa đi thi trong đấy có tôi. Thầy cho tôi làm đội trưởng đội cắm hoa và nấu ăn, còn cái Trang làm đội trưởng đội văn nghệ. Theo yêu cầu của nhà trường mỗi khối phải có 1 vở kịch và mỗi lớp phải dự thi ít nhất 1 tiết mục văn nghệ. Lớp tôi là con cưng của trường, cũng là lớp ngoan và học giỏi nhất trường trong nhiều năm qua nên được ưu tiên tập kịch và dự thi 1 bài hát. Kịch bản thì thầy chủ nhiệm cùng cô phó chủ nhiệm đã lên hết rồi, chúng tôi chỉ thực hành thôi. Nội dung là diễn về tình mẫu tử, trong đó có 1 cậu bé không cha được bà và mẹ hết mực yêu thương, chiều chuộng và đặt rất nhiều hy vọng. Bạn ấy thường bị các bạn trêu ghẹo và hỏi bố mày là ai? Lúc đầu bạn ấy thấy bình thường, nhưng dần dần bạn ấy bặc cảm, không chịu đi học, không chơi với ai. Tuy nhiên bạn ấy không dám nói với bà và mẹ, thường nói dối bà và mẹ là đi học nhưng thực ra là trốn đi chơi điện tử,....Cô giáo chủ nhiệm đã nhiều lần bảo bạn ấy nhắn phụ huynh lên gặp cô nhưng bạn ấy không làm. Một hôm cô tìm đến nhà để gặp trực tiếp bà và mẹ bạn ấy. Hai người sau khi nghe thông tin về con, cháu mình đã rất sốc, bà liền ngã bệnh nặng. Sau đợt đó bạn ấy đã rất hối hận và hứa sẽ thay đổi, mong bà mau khỏe lại....Lúc đầu thầy cho tôi đóng vai phụ - cô giáo chủ nhiệm ch8ir được xuất hgieenj tren màn ảnh 2 lần mỗi lần khoảng 1 phút 15 giây, chúng tôi cũng đã thuộc hết kịch bản rồi. Nhưng trong 1 giờ nghỉ giải lao, tôi giả giọng bà đùa đứa đóng vai cháu, vô tình bị thầy nghe trúng, vậy là sau hôm đó tôi chuyển sang đóng vai bà – vai chính luôn. Hôm thi tôi phải mượn áo, khăn đội đầu, dép và nón của bà nội tôi còn cây gậy tôi mượn ông cụ hàng xóm. Hóa trang lên, diễn rồi nói cũng giống bà ra phết. Bọn nó xem được thể khoái chí cười nghiêng ngả. Vậy là sau hôm đó tôi có hẳn 1 đứa cháu, sau này thỉnh thoảng gặp nhau vẫn béo má nó và gọi cháu yêu của bà (haha nghĩ lại cái mặt của thằng cháu mà buồn cười quá)
Cái Trang nó hát đơn ca bài cho bạn cho tôi của anh Lam Trường đã từng nổi tiếng một thời, hay khủng khiếp. Con đấy được cái xinh gái mà hát lại hay, cũng có nhiều fan hâm mộ lắm, hát xong hoa ôm cả ôm ấy. Kết thúc thi văn nghệ lớp tôi được giải nhất văn nghệ, bình bầu nhân vật ấn tượng nhất, chả hiểu kiểu gì, mèo mù lại vớ cá rán, tôi được giải. Ác một lỗi thi cắm hoa và nấu ăn chiều hôm trước do tôi làm đội trưởng cũng đoạt giải nhất và ba, vậy là hôm đó tôi lên nhận giải thưởng 3 lần liền. Tiện thể hôm ấy nhà trường cũng trao bằng khen cho những học sinh tiêu biểu năm học trước vậy là lại có cái mẹt của tôi trong đó. Sau một hôm đột nhiên tôi nổi tiếng. Sau hôm đó vệ tinh vây quanh tôi rất nhiều. Có bạn học cùng lớp, khác lớp, bạn cùng thôn, cùng xóm và những người bạn tôi ko biết...(nhiều người biết tôi hơn tôi biết mọi người vì tôi có chút tài lẻ nên hay tham gia các cuộc thi khéo tay ở trường như: nấu ăn, vẽ tranh, cắm hoa, làm thơ, văn nghệ, hay đạt giải trong các cuộc thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp thành phố...và nhiều lần được đứng trước toàn trường nhận giải thưởng). Nhưng tôi thì ngày ấy thật sự mọi đau khổ trong lòng và sự quyết tâm muốn thoát khỏi địa ngục này khiến tôi lao đầu vào học. Tôi không để ý lắm đến tất cả những gì phù phiếm quanh mình. Nhưng có người thì lại rất để ý đấy và đang điên lên đấy.
Tối hôm cắm trại, nhà trường tổ chức đốt lửa trại, mọi người hát hò, nhảy múa tùm lum, vui khủng khiếp. Đêm hôm đó cũng nổi lên mấy vụ tỏ tình lãng mạn ra phết đấy, nhưng bọn lớp tôi thì im re, không thấy gì. Chơi chán, hò hét chán thì kéo nhau vào trại lăn ra ngủ. Tôi có cái bệnh mùa đông thường hay bị ho, bị lạnh chân, lạnh tay. Hôm đó trời đông, lộng gió lại ngủ giữa vườn trường, muỗi nhiều và gió cũng to, nằm co ro với nhau lạnh gần chết. Nhiều đứa trằn trọc trở mình liên tục, đắp cái áo khoác đồng phục mỏng tanh, kéo chỗ này hở chỗ kia, lạnh quá, không sao ngủ được. Nhưng đó chỉ là cảm nhận của bọn nó thôi, tôi thấy ấm mà, có lạnh gì đâu. Ngày trước đi mẫu giáo chắc cũng ngủ tập thể nhưng bé quá chưa biết gì, từ lúc biết gì đến giờ mới được ngủ tập thể, cảm thấy lòng ấm mà da thịt cũng ấm. Tôi ngủ ngon lành, chẳng biết rằng có một người đã lấy cáo của mình đắp cho tôi, có một người thức cả đêm lấy tay mình ủ ấm cho đôi bàn chân của tôi, hắn cứ áp đôi bàn tay ấm áp của hắn vào chân tôi cho tới khi đôi tay ấy lạnh đi hắn lại xoa vào nhau cho ấm rồi lại ủ vào chân tôi như vậy. Mà tôi không hiểu sao, nhiều lúc thấy hắn cứ như con mà ấy, cả lũ nằm co ro như vậy, đêm tối, đứa nào cũng tùm kín hết cả mặt mà hắn vẫn mò ra tôi.
11:17 SA 24/10/2016
đời rồi sẽ về đâu
Sau hôm nói chuyện với Chi, tôi thật sự thấy rất khó xử, thật lòng thì giúp một người không phải là chuyện khó khăn gì, nhưng tôi không biết giúp từ đâu và giúp như thế nào. Tôi cũng không hiểu nhiều về Long, cũng không thân thiết với Long đến mức có thể tự nhiên nói chuyện này chuyện khác. Nhưng một ngày Long lại xuất hiện theo cái cách mà hắn vẫn thường xuất hiện. Lại không biết từ đâu chui ra rồi nhảy lên xe tôi, bây giờ tôi ko còn quá bất ngờ hay lạ lẫm với cái chiêu trò này của hắn nữa.
Lâu rồi không gặp em
Cậu học cùng lớp với tôi đấy
Nhưng anh hơn tuổi em
………
Ít tuổi hơn thì phải làm em chứ
Tôi nghe nói cậu mới bị kỷ luật
Lại tôi, không phải tôi, mà là em
Cậu thích tôi gọi bằng anh thế cơ ah
Không phải thích hay không mà đấy là điều đương nhiên
Nhưng tôi không thích
Hôm nay tự nhiên lại nói chuyện với anh cơ đấy, mai có bão ah?
Cậu không thích?
Không, không phải là anh không thích mà là anh thấy lạ, sắp có biến gì chăng?
Vậy tôi không nói chuyện với cậu nữa cho cậu đỡ lạ
Lại tôi nữa, gọi anh đi
………..
Em sao rồi? lại không nói chuyện với anh nữa?
………..
Thôi anh xin lỗi, anh sai rồi
………..
Xin lỗi bé mà
Muốn tôi gọi cậu bằng anh ko?
Muốn, rất muốn
Vậy từ nay đừng nghỉ học nữa, cuối kỳ này đạt học sinh khá hãy đòi làm anh
Bé làm khó anh?
Ko muốn thì thôi
Ok bé, anh đồng ý nhưng anh có 1 điều kiện, từ nay bé phải nói chuyện với anh, anh viết thư bé phải hồi âm, chịu không?
Chịu (tôi nói mà không suy nghĩ gì)
Vậy là từ hôm ấy mỗi lần nhận đc thư hắn tôi đều viết lại, nói chung là chỉ kể chuyện trường lớp, thầy cô, bạn bè….hắn thì hay viết những câu sến sẩm như:
Lâu rồi không được gặp bé, anh nhớ bé
Để được bé gọi bằng anh mà lâu nay anh không giám bén mảng đến quán game, và học ngày học đêm đây này
Anh yêu bé…mong một ngày được nắm tay bé đi khắp thế gian
Đêm qua nằm mơ thấy bé, giật mình tỉnh dậy nhớ bé không ngủ được
Đấy sến súa thế đấy, nhiều lúc tôi đọc mà cũng thấy nổi da gà. Cái gì mà yêu chứ, nói thích thôi là tôi cũng đã thấy ngượng mồm rồi nói chi đến yêu.
05:51 CH 18/10/2016
đời rồi sẽ về đâu
Chúng tôi cứ lặng lẽ đi như vậy, khi về gần đến nhà tôi hắn dừng xe. Trước khi tôi kịp phóng đi, hắn nói với tôi 1 câu mà bây giờ tôi vẫn nhớ như in:
- Không cần phải nói gì, chỉ cần được bên em là đủ. Anh sẽ còn gặp lại em nhiều, em về nhé, đi cẩn thận
Nói rồi hắn cứ đứng đó nhìn cho tới khi tôi đi khuất hắn mới về. Mấy ngày sau đó ngày nào hắn cũng gửi thư cho tôi thông qua một bạn cùng làng tôi (hắn chuyển sang trường khác huyện tôi, có đứa bạn cùng làng tôi học cùng trường với hắn, vậy là hắn đã biến nó thành bác đưa thư bất đắc dĩ). Cứ như vậy, tuần nào tôi cũng nhận được thư của hắn, ít thì 1 lá nhiều thì vài lá. Thỉnh thoảng hắn lại đến cổng trường chờ tôi tan học rồi đạp xe về cùng tôi. Lúc đầu tôi thấy rất xấu hổ cới các bạn, nhưng vì tôi không có cách nào để đuổi hắn đi cả sau rồi cũng quen, kệ hắn việc ai người ấy cứ làm. Tôi ít nói chuyện với hắn, có nói cũng chỉ là những lời chành chọe với hắn thôi.
Rồi 1 năm trôi qua, bây giờ đã là giữa lớp 11, tự nhiên đợt này thấy hắn buồn lắm, không còn nhí nhố như trước nữa. Ít viết thư cho tôi hơn, cũng ít chờ tôi cở cổng trường như trước nữa. Tôi ghĩ chắc hắn chán rồi nên bỏ cuộc. Cũng lạ một điều từ ngày lên cấp 3 tôi không còn có cảm xúc thích ai nữa, tôi chỉ vui đùa với tất cả mọi người bằng cả trái tim và tâm hồn thật sự trong sáng. Đứng trước sự tấn công mạnh mẽ của hắn như vậy nhưng tôi vẫn không hề rung động, thậm chí còn thấy sợ.
Bẵng đi ít bữa, vào một ngày đầu đông lạnh, có một người bạn gái lạ đến tìm tôi.
- Chào Hà
- Uhm, chào cậu, sao cậu biết tớ
- Tớ tên Chi, bạn thân của Long. Cậu không biết tớ, nhưng tớ biết rất rõ về cậu
Nghe đến đây tôi cũng một phần hiểu ra lý do tại sao Chi đến tìm tôi rồi, chắc chắn là vì cậu bạn của nàng ta. Nhưng thực sự không hiểu đó là chuyện gì
- .....cậu tìm tớ có chuyện gì vậy
- Tớ muốn nói chuyện với cậu một chút về Long
- Chắc cậu hiểu lầm, tớ và cậu ấy không có chuyện gì cả đâu
- Tớ biết rất rõ chuyện của cậu và Long, nên cậu không không cần nói vậy đâu
- ............
- Dạo này cậu thấy Long khác chứ
- ............
- Cậu ấy vừa bị trường buộc thôi học 1 tuần, trước đó đã bị kỷ luật trước toàn trường vì tội chơi game trong lớp và tổ chức chơi game online, bỏ học...
Ặc, thật sự tôi không nghĩ sự việc lại nghiêm trọng đến vậy. Nhưng việc này có liên quan đến tôi sao? Tại sao Chi lại đến tìm tôi. Chưa kịp hỏi Chi đã nói:
- Chắc cậu nghĩ không liên quan gì đến cậu, nhưng tớ khẳng định là có
- Vì sao?
- Vì cậu là người đầu tiên mà Long thích, cũng đã theo đuổi cậu hơn 1 năm nay rồi. Mấy bữa trước Long có đi chơi với mấy thằng con trai lớp cậu, chúng nó kháo cậu hay viết thư nói chuyện với một bạn trai trong lớp, hình như cậu với bạn ấy thích nhau. Trong khi cậu lạnh nhạt với Long, nó viết thư cậu không bao giờ trả lời, cậu cũng không bao giờ nói chuyện bình thường với nó nên nó chán và quay ra phá phách vậy.
Tội lỗi mà, thật sự là tội lỗi mà. Tôi không thích ai đó cũng là một cái tội, người ta thích tôi mà tôi không thích lại tôi cũng mang một tội, tôi không hiểu sao mọi chuyện lại phức tạp đến thế.
- Vậy cậu muốn nói gì với tớ
- Tớ muốn nhờ cậu 1 việc, cậu có thể giúp tớ được không?
- Việc gì cơ?
- Long là con trai duy nhất của dòng họ, cũng là con út trong nhà. Bố Long đi tàu, một năm chắc cũng chỉ về nhà 1-2 lần. Không có bố bên cạnh, lại được luông chiều từ nhỏ nên tính nó nhiều khi bốc đồng lắm. Nó là đứa sống rất tình cảm.....bla....bla.......
- Tớ cũng ko quan tâm đến những điều đó lắm, thế bây giờ cậu muốn nhờ tớ cái gì?
- Hôm qua mẹ Long có qua tìm tớ, nói biết Long thích 1 bạn nữ ở trường cũ tên là Hà
Ôi tôi điên quá, tôi sợ quá, tại sao mấy chuyện của bọn trẻ con chúng tôi lại kinh động đến cả người lớn thế này. Nếu có 1 ngày bác ấy đến tìm tôi thì....chỉ nghĩ đến đây thôi tôi đã thấy toát cả mồ hôi rồi. Tôi cứ nghĩ miên man mà ko biết Chi đang nói cái gì. Tới lúc Chi vỗ vào vai tôi, tôi mới giật mình:
- Cậu sao thế?
- Cậu nói gì cơ?
- Mẹ Long nhờ tớ nói với cậu mong cậu giúp Long vượt qua giai đoạn khó khăn này. Vì bác ấy biết bây giờ chắc chỉ lời nói của cậu mới có giá trị. Dạo này Long hay bỏ học chơi game, ai nói cũng không nghe, bây giờ nhà trường lại đuổi học như vậy.....nhìn bác ấy rơi nước mắt tớ cũng không chịu được....
- Nhưng tớ biết làm gì để giúp bạn ấy?
- Cậu có thể khuyên bạn ấy, giúp đỡ bạn ấy học tập giúp tớ và mẹ bạn ấy được không?
Trong trí tưởng tượng của tôi thì khi con cái vẫn còn đang học bố mẹ sẽ không thích con mình thích đứa này, thích đứa kia để không ảnh hưởng đến tình hình học tập chứ. Biết con mình thích đứa nào ít nhất cũng phải tức điên lên, quát mắng, rồi răn đe, rồi gặp đứa kia mà dọa dẫm chúng mày còn bé, mới nứt mắt ra mà đã thế nọ thế chai...bla...bla...Ấy vậy mà mẹ hắn lại mong tôi đến gần hắn để giúp đỡ hắn, làm đôi bạn cùng tiến giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Ngày đấy suy nghĩ cũng trẻ con, nghe thấy bảo bác ấy khóc là mủi lòng lắm rồi, thương lắm rồi, muốn giúp đỡ lắm rồi. Suy nghĩ một lát tôi trả lời Chi:
- Cậu về bảo với mẹ Long tớ sẽ cố gắng khuyên bạn ấy, bác ấy đừng lo lắng quá
- Uhm, cảm ơn cậu
- Ko có gì, tớ sẽ làm hết những gì có thể để giúp bạn ấy. Thôi cậu về đi, chào cậu!
- Uhm chào cậu
12:07 CH 18/10/2016
đời rồi sẽ về đâu
Trời, suy nghĩ cái gì? Tôi phải suy nghĩ cái gì? Tôi có gì mà cần suy nghĩ, tôi sẽ trả lời ngay là xin lỗi tớ không thích cậu. Trong đầu tôi nghĩ như vậy đấy, nhưng mà tôi không sao mở miệng được, chỉ biết cắm mặt xuống bàn mà ko dám ngẩng đầu lên nhìn hắn 1 lần.
Sau đó lấy hết lý trí tôi đứng dậy bước ra khỏi quá, lúc đi ngang qua hắn tôi nói:
- Xin lỗi cậu tớ phải về nhà, cũng gần đến nhà tớ rồi để tớ đi bộ về. Cảm ơn cậu!
Không để hắn kịp phản ứng, tôi chạy 1 mạch ra khỏi quán, tôi rẽ vào con đường tắt, lúp sau bụi cây chờ hắn đi qua tôi mới giám ló mặt ra ngoài. Từ đó về nhà tôi còn chừng gần 2 km nữa, tôi cứ lang thang đi như vậy, vừa đi vừa nghĩ về những gì vừa xảy ra, tôi hoang mang tột độ. Cũng có mấy bạn nói thích tôi nhưng chỉ là qua thư thôi chứ chưa có ai tỏ tình kiểu mặt đối mặt trực tiếp như vậy bao giờ nên tôi hơi có chút choáng váng (Mạnh và Đức thổ lộ với tôi khi đã học xong cấp 3, còn Long thì ngay giữa kỳ I lớp 10). Gần về đến nhà tôi mới định thần lại, lúc đấy cũng khá muộn rồi, chợt có ai đó gọi tôi. Tim tôi lại nhảy tưng tưng, tôi nhận ra giọng nói ấy, nhưng sao hắn lại biết chỗ này? Sao hắn lại biết nhà tôi?
- Hà ơi, đường xa vậy mà không để tớ chở về
- ............
- Tớ chờ cậu chỉ để nói với cậu 1 câu thôi: Tớ thực sự rất thích cậu và mong cậu nhận lời làm bạn gái tớ
Tôi đứng hình, phải mất 1 phút 15 giây không chắc phải 1 phút 20 giây não tôi mới xử lý được thông tin hắn vừa đưa đến cho tôi. Bao nhiêu câu hỏi đặt ra, bao nhiêu điều muốn nói mà tôi không biết bị gì mà ko nói được lời nào. Tôi cúp đít chạy thật nhanh về nhà còn nghe thấy hắn nói với theo 1 câu
- Tớ chờ đấy
Tôi muốn bịt mồm hắn lại quá, bố mẹ tôi hay ai hàng xóm nghe thấy thì chết tôi. Mất hết hình tượng con ngoan trò giỏi.
Mấy ngày sau đó, hắn cứ như khùng vậy săn đón tôi như săn mồi. Tôi thì tìm cách lẩn tránh, mà tránh đâu cũng không thoát. Không hiểu sao chỉ hơn tôi có 1 tuổi mà hắn bạo dạn thế, chả ngại ngần với ai cả. Nhưng mà bố mẹ tôi đã tôi luyện thành công cho tôi mon võ ăn bánh bơ, đội mũ phớt rồi nên với tôi việc làm ngơ hắn cũng không có gì khó khăn khăn lắm. Mấy ngày đầu cũng ngại nhưng dần dần tôi thấy quen và có cách lẩn tránh của mình.
Hai tháng cuối cùng hắn học cùng tôi dần dần cũng qua, ngày cuối cùng hắn đi học tôi thấy hắn rất buồn, hắn cũng không còn săn đón tôi như trước nữa. Cuối buổi học, sau khi chia tay thầy cô và bạn bè, hắn có đưa cho tôi 1 hộp quà kèm theo 1 lá thư. Thực ra thì hắn ko đưa trực tiếp cho tôi mà nhờ Hòa chuyển cho tôi, vì hắn biết đưa cho tôi chắc chắn tôi sẽ không nhận. Hắn buồn nhưng tôi lại thấy vui vì cuối cùng cái ngày mà tôi chờ mong nhất đã đến, đây có lẽ là ngày cuối cùng tôi bị hắn làm phiền. Tôi thực sự thấy mệt mỏi và sợ vì cách thích của hắn. Tối hôm đó, sau khi học bài xong, cất sách vở vào cặp tôi nhìn thấy quà và thư của Long, đắn đo 1 chút cuối cùng tôi cũng mở ra xem. Lá thư ngắn thôi nhưng đã làm tôi thực sự xúc động:
Ngày 05 tháng 12 năm 2004
Chào em!
Thực ra thì anh hơn tuổi em và cũng không có ý định sẽ làm bạn cùng em. Hôm nay là ngày cuối cùng anh còn ngồi chung với em trong lớp học, nhưng điều đó không có nghĩa đây là ngày cuối cùng chúng ta gặp nhau. Và đương nhiên cũng không phải ngày cuối cùng anh thích em. Nhìn em vui trong khi anh buồn vì sắp phải xa em, anh thấy đau. Anh biết thời gian qua đã làm phiền em nhiều, đôi khi làm em khó xử vì những hành động của anh, xin lỗi em. Em vẫn nợ anh 1 câu trả lời, và anh sẽ chờ. Mong rằng sẽ sớm nhận được hồi âm từ em! Yêu em!
Ký tên
Long
Tôi cứ miên man suy nghĩ về những gì mình vừa đọc được, tò mò tôi mở món quà ra xem, đó là một chiếc vòng tay bằng đá rất đẹp, vừa in với tay tôi. Nhưng tôi cất lại vào hộp, chờ cơ hội nào đó tôi sẽ trả lại vì tôi ko thích nhạn quà từ người khác, nó làm tôi thấy nặng nề và giống như tôi đang mắc nợ vậy.
Long đi rồi cuộc sống của tôi lại trở về như cũ, bố mẹ vẫn đánh cãi nhau suốt, anh trai vẫn phá phách, còn tôi vẫn vậy thôi không quan tâm nhiều lắm đến sự đời, buồn thì khóc hay viết thư kể nể với thằng bạn thân, không thì làm thơ, hát hò....
Bẵng đi khoảng vài tháng, trên đường đi học về, tôi và mấy đứa bạn đang huyên thuyên nói chuyện, bỗng nhiên có đứa từ đâu nhảy lên sau xe tôi ngồi. Chắc mẩm chắc lại mấy thàng con trai lớp mình trêu đấy, tức quá, tôi quay lại tính lườm nó 1 cái cho bõ ghét thì.......
- Uỳnh....
Tôi giật mình mà quẹo tay lái, xe tôi đổ xuống đường, may chân hắn dài, hắn đỡ tôi nên 2 đứa không việc gì. Hắn nhăn nhở:
- Gặp anh có cần xúc động thế không?
Ặc hắn nói chuyện cứ như đùa ấy, thậm chí cười rất tươi như không có chuyện gì xảy ra. Mà sao hắn lại xuất hiện ở đây, vào cái thời điểm này và tót lên xe của tôi. Thật là ác mộng, tôi điên lắm, chẳng thèm nói chuyện, tính dựng xe lên rồi đi về. Chưa kịp làm thì hắn đã cúi xuống dựng xe tôi lên rồi nói:
- Em không thắc mắc, không tò mò vì sao anh ở đây ah?
- .........
- Không thích gặp anh, không thích nói chuyện với anh đến thế ah?
- Cậu tránh ra đi cho tớ về, muộn rồi
- Để anh chở em về
- Không
- Cho anh đi nhờ xe, không lẽ em để anh đi bộ
- Không
- Vậy thôi em về đi anh đi bộ về cũng được
Chỉ chờ có vậy, tôi vội vàng lên xe định bụng phóng tít lừ. Ai dè vừa trèo lên xe có đứa kéo đít xe tôi lại:
- Em ác thế, tính để anh đi bộ thật ah, xa lắm đấy
- Hơ, không liên quan, đang đâu cậu nhảy lên xe tớ mà
- Thôi đừng giận nữa cho anh đi nhờ
Hỏi lịch sự thế thôi chứ chưa cần đồng ý đã leo lên xe người ta rồi. Cuối cùng tôi đành ngồi sau xe để hắn chở, không lẽ cứ đứng ở đường giằng co nhau, bọn lớp khác đi qua nhìn thấy chúng nó xì xèo xấu hổ chết.
08:52 SA 18/10/2016
đời rồi sẽ về đâu
Em cảm ơn chị nhiều ah, dạo này tâm trạng em không được tốt nên em muốn nói ra cho nhẹk lòng ah, cảm ơn chị đã chia sẻ.
03:35 CH 17/10/2016
đời rồi sẽ về đâu
Thế rồi cũng vào một ngày đẹp trời, đùng 1 cái thằng em tôi nó cho tôi biết cái lý do nó không gọi tôi bằng chị - vì nó thích tôi. Tôi thành tâm muốn nhận nó làm em trai, ấy vậy mà nó lại như vậy với tôi, phá bỏ đi cái tình cảm mà bấy lâu nay tôi giành cho nó. Không phải sau khi nó thổ lộ với tôi mà tôi không còn quý nó nữa, mà bởi vì một khi đã nói ra điều đó, mà tình cảm chỉ có ở một phía thì không thể nào bình thường như trước được nữa, ngày ấy tôi nghĩ như vậy. Và thật sự là như vậy, tôi bắt đầu tránh mặt nó, không còn hay đi chơi với nó như trước nữa, cũng không đi với nhóm nào có mặt nó như trước nữa. Hai đứa bắt đầu xa cách với nhau, sau này khi lên đại học tôi với nó học hai trường đại học gần nhau nhưng ít khi gặp nhau, tình cảm của nó giành cho tôi cũng phai nhạt dần. Nó thích tôi, nó thương tôi và nó không muốn làm tôi khó xử nên nó chỉ lặng lẽ quan sát tôi, quan tâm tôi bằng cách riêng của nó. Nhưng tình cảm của nó giành cho tôi cũng không lớn thêm, mà dần dần chuyển sang một thứ tình cảm khác, giống như thứ tình cảm mà tôi giành cho nó, đó là tình cảm của anh chị em trong gia đình giành cho nhau và chúng tôi vẫn rất thân thiết và quan tâm đến nhau cho tới tận bây giờ.
Còn một người nữa mà có lẽ cuộc đời này sẽ không bao giờ tôi quên được, không phải người đàn ông của đời tôi, nhưng là người đã cho tôi biết tình yêu thực sự là thế nào, si mê thực sự là thế nào. Người đã quên mình để yêu và chăm sóc cho tôi – đó là Long. Long yêu tôi từ kỳ 1 năm lớp 10, yêu ngay từ khi chúng tôi mới vào học lớp 10 được 2 tuần. Long hơn tôi 1 tuổi, cũng khá thông minh, nhưng do ngày còn bé Long nhỏ hơn so với các bạn cùng tuổi nên học muộn 1 năm. Chúng tôi học chung với nhau kỳ 1 sau đó vì gia đình chuyển tới nơi ở mới nên Long chuyển trường. Nhưng không phải vì xa cách mà tình cảm của Long giành cho tôi giảm đi, mà có lẽ nó tăng lên theo cấp số nhân. Ngày học cùng nhau, Long thể hiện ra mặt là Long thích tôi, ai trong lớp cũng biết và một đứa ngu ngơ trong chuyện tình cảm như tôi cũng biết điều đó. Nhưng ngày ấy trẻ con, sợ bị thích lắm cảm thấy chuyện thích nhau là một chuyện gì đó khủng khiếp lắm, khó mà chấp nhận được (chắc yêu đơn phương quen rồi) nên không bao giờ giám dối điện với điều đó. Trên lớp, Long hay nhìn tôi, hay lại gần chỗ tôi, hay tìm cách nói chuyện với tôi. Tuy ngồi xa tôi nhưng Long hay mượn vở tôi để chép bài về nhà mấy môn xa hội. Một hôm sau khi Long trả vở tôi, tôi phát hiện Long viết vào trang giữa vở tôi 4 chữ rất to “TỚ RẤT THÍCH CẬU”. Tôi nhìn thấy mà hoang mang cực độ, vội vàng giấu vở vào ngăn bàn. Long có một tính rất xấu, đó là tính bất cần và chính tính này của Long đã kéo chúng tôi vướng vào nhau bao năm sau đó, đã làm khổ cả 2 đứa rất nhiều, nhưng cũng nhờ đó đã cho tôi rất nhiều kỷ niệm đẹp và ý nghĩa của một thời trẩu tre, để rồi tới bây giờ tôi vẫn nhớ con người ấy, tình yêu ấy cái cảm giác được nâng liu, chiều chuộng.....
Hôm đó do thằng anh tôi mới cắm xe của tôi nên tôi đi nhờ đứa bạn cùng xã đi học, do đến phiên trực nhật nên sau khi học xong tôi phải ở lại quét lớp và lau bảng. Không biết Long nói gì với bạn tôi mà nó để tôi ở lại về trước. Sau khi trực nhật xong tôi tìm cô bạn cùng xã mãi ko thấy, đứa bạn trực nhật cùng nhà ở khác huyện cũng đã về. Trời cuối thu nhanh tối, tôi hoang mang vô cùng không biết sẽ về nhà bằng cách nào, rất có thể tôi sẽ phải đi bộ về nhà nếu không đi nhờ được ai. Nhưng không, anh hùng từ đâu xuất hiện:
- Sao muộn vậy mà Hà vẫn còn đứng đây
- Uhm, tớ vừa trực nhật xong bảo Hòa chờ để đi nhờ về mà tìm mãi không thấy Hòa đâu, chắc nó về rồi.
Tôi nói mà nước mặt trực trào ra, trời đã nhá nhem tối, se lạnh, trường không còn một bóng người ngoài bác bảo vệ đang loay hoay khóa cổng. Nếu phải đi bộ gần chục km về nhà chắc phải 9h tôi mới về đến nhà mất. Thấy mắt mũi tôi đỏ hoe rồi, anh hùng vội vàng lên tiếng:
- Cậu đừng khóc, tớ chở cậu về nhé
- Thôi, chở tớ về lát nữa cậu về nhà cậu xa lắm, lát nữa tớ xem có ai ko tớ đi nhờ về cũng được (Sướng lắm rồi nhưng vẫn sỹ diện tý)
- Làm gì còn đứa nào ở trường nữa mà đi nhờ, thôi lên xe đi tớ chở về lát tớ về cũng ko xa lắm đâu, tớ còn mong được chở cậu về ấy chứ.
Đối phương đã nhiệt tình thế mình cũng ko nên từ chối, nhất là trong thời điểm dầu sôi lửa bỏng như thế này. Vậy là lần đầu tiên tôi ngồi lên xe của một thằng con trai để nó chở về nhà, cảm xúc hơi lẫn lộn, khó tả xíu. Trên đường đi 2 đứa chẳng nói chuyện gì với nhau vì một đứa đang ủ mưu còn 1 đứa đang mải nghĩ làm thế nào để không bị hàng xóm hiểu lầm là có bạn zai đưa về.
Đang đi, hắn bất ngờ tạt vào quán kem bên đường, không biết từ bao giờ hắn biết tôi thích ăn kem mà lại đúng quán mà tôi với mấy đứa thỉnh thoảng hay vào ăn. Hắn kéo tôi vào và gọi 2 hộp kem dâu tây (vị tôi thíchm chắc chắn đã có kẻ bán đứng mình, tôi nghĩ vậy). Tôi ngẩn người không biết chuyện gì đang xảy ra, thấy tôi đơ như khúc gỗ hắn hỏi:
- Sao thế?
- Cậu mới sao ấy, sao tự nhiên kéo tớ vào đây?
- Nay mới có cơ hội đi riêng với cậu, mọi lần muốn tách cậu ra khỏi tụi kia hơi khó (nhóm mà tôi hay đi học cùng)
- .........
- Tớ có chuyện muốn nói với cậu
- Chuyện gì thế?
- Tớ sắp chuyển trường rồi, chắc cũng tầm 2 tháng nữa, trước khi chuyển trường tớ muốn nói với cậu một chuyện
- ........
Lúc ấy tim tôi đập loạn xạ, tôi sợ lắm, không dám đối diện với những chuyện đại loại như thế này, đau tim muốn chết. Lúc này tôi không nói được gì, việc tôi có thể làm chỉ là ngồi im và run. Thấy tôi như vậy hắn phì cười nói
- Cậu làm gì mà căng thẳng thế?
- Giờ cũng muộn rồi tớ muốn về nhà, tớ về muộn mẹ tớ lo
- Uhm tớ biết rồi, tớ sẽ nói nhanh thôi
Đúng lúc đó chị chủ quán mang kem ra, hắn mở lắp và đẩy 1 hộp về phía tôi. Tôi ghét nhất những thằng ga sờ lăng như thế. Trong những trường hợp khó xử dư này mà có việc để làm có lẽ sẽ tốt hơn, ít nhất việc mở lắp 1 hộp kem ra cũng có thể ngốn vài phút ấy chứ, vậy mà có người tranh phần mở của tôi mất rồi. Đấy bé tí mà đã biết ga lăng với gái thế lớn lên chúng nó tranh cướp nhau là phải. Rồi hắn mở lời:
- Hà biết tớ thích Hà từ lâu rồi phải không?
- ...............
- Tớ cũng đã mấy lần viết ra vở Hà là tớ thích cậu
- ....................
- Cậu có đồng ý làm bạn gái tớ không?
- ............
- Cậu không cần trả lời tớ ngay, cứ suy nghĩ thật kỹ rồi hãy trả lời. Tớ hi vọng trước lúc chuyển trường sẽ nhận được câu trả lời của cậu.
11:45 SA 17/10/2016
đời rồi sẽ về đâu
Cũng trong quảng thời gian học cấp 3, tôi có rất nhiều bạn thân, nhưng tôi chơi thân nhất với 1 người bạn trai, tình bạn của chúng tôi hoàn toàn trong sáng. Mặc dù bây giờ chúng tôi không còn chơi thân với nhau như ngày đó nữa, nhưng với tôi đó là thứ tình bạn đẹp nhất mà tôi có được cho tới giờ phút này. Chúng tôi là 2 đứa 1 nam 1 nữ, cùng có hoàn cảnh sống vô cùng khắc nghiệt và khó khăn. Bạn tôi cũng giống như tôi, gia đình nghèo cả vật chất lẫn tinh thần, nhưng bạn ấy còn may mắn hơn tôi vì anh trai bạn ấy là tấm gương để bạn ấy có thể loi theo, và là nơi mà bạn ấy có thể dựa dẫm và trò chuyện, chứ không giống như tôi, anh tôi ngoài lúc muốn xin tiền tôi mới đối xử tốt với tôi, còn những lúc khác thì không. Tuy nhiên chúng tôi không vì cuộc sống khắc nghiệt mà lùi bước, chúng tôi động viên nhau cùng cố gắng, cùng học tốt để trả lời cho đời thấy rằng cuộc đời đã sai lầm rồi khi thử thách chúng tôi bằng những thứ như thế này. Ngày đó điện thoại chưa phổ biến như bây giờ, chúng tôi thường nói chuyện qua thư, tâm sự với nhau về những bức bối trong lòng, về những lỗi nhục nhã khi bị người đời rè bỉu , những trang thư của chúng tôi hầu như thấm đẫm lỗi buồn và nước mắt và sau đó là những lời động viên an ủi nhau, giúp nhau cùng đứng vững trước giông bão cuộc đời. Đại loại giống như kiểu:
- Hôm nay ông ấy lại uống rượu xong rùi đánh mẹ tao mày ah, nhìn thế thôi chứ cũng chẳng biết làm gì. Xông vào can thì họ lại càng đánh nhau mạnh hơn. Không biết bao giờ mới thoát khỏi cảnh sống như thế này, tao thấy ngán ngẩm và chán nản mỗi khi bước chân về nhà.
Hôm sau đứa kia sẽ viết lại:
- Thôi cố lên mày ah, sẽ không sao đâu, ngày nay qua rồi, ngày mai sẽ đến. Chúng ta sẽ sớm thoát ra khỏi nơi đầy dẫy đau khổ này thôi. Sẽ không còn ai làm chúng ta buồn nữa. Ngày đó sắp đến rồi, kiên nhẫn chờ đợi một chút nữa nhé, nếu muốn khóc, hãy kiếm chỗ nào đó khóc thật to rồi mày sẽ thấy nhẹ lòng hơn. Cố lên nhé bạn của tao.
Cứ như vậy những lá thư qua lại, nhiều đứa không biết cứ nghĩ rằng chúng tôi có tình ý với nhau. Nhiều khi chúng nó cũng xì xèo bàn tán với nhau nhưng chúng tôi mặc kệ. Tuổi học trò mà, tôi chỉ buồn về chuyện gia đình thôi, chứ chuyện học tập và chuyện bạn bè của tôi thì vui hết xảy.
Tôi là đứa học khá, học đều các môn và có mặt trong đội tuyển học sinh giỏi của huyện và thành phố trong nhiều năm. Ở lớp tôi, các bạn đa phần là con nhà nghèo khó, nhưng tinh thật học tập và tình thần đoàn kết của các bạn thì thực sự là khó có thể có lắp nào có được. Chúng tôi sống bên nhau, yêu thương và đùm bọc nhau giống như anh chị em trong gia đình. Phải nói quãng thời gian học phổ thông trung học là quãng thời gian có nhiều kỷ niệm đẹp và ý nghĩa nhất trong cuộc đời tôi. Do tôi có khiếu hài hước và dễ gần nên các bạn thường thích nói chuyện với tôi. Các bạn cùng lớp và các bạn đồng nghiệp của tôi bây giờ đều nói tôi thở ra cũng thấy buồn cười rồi, chứ không cần nói chuyện nữa J. Và do đó trong thời gian học trung học cũng có rất nhiều bạn nam thích tôi, tôi nghĩ vậy vì thực ra thì nhan sắc của tôi cũng thuộc hạng trung bình, chiều cao thuộc hạng khiêm tốn. Có bạn thích tôi âm thầm 03 năm học phổ thông, sau đó khi lên đại học mới dám thổ lộ và thích tôi cho đến tận bây giờ khi cả 2 đã lập gia đình (bạn ấy tên là Đức). Ngày còn học phổ thông Đức luôn giúp đỡ tôi trong học tập, giảng cho tôi những bài tôi không hiểu, cho tôi mượn sách tham khảo. Tôi không bao giờ phải lo giấy nháp vì Đức sẽ lo chuyện đó, tôi thường nhận được những quyển giấy nháp được đóng gáy rất cẩn thận, phẳng phiu và đã được Đức ghi họ tên tôi ở bìa đầy đủ. Trong lớp học cũng vậy, chúng tôi ngày ấy hay chơi trò bắn dây chun, và tôi chỉ việc bắn thôi, còn Đức sẽ cuộn giấy làm đạn cho tôi. Hay những khi tôi bị ốm, bạn ấy sẽ lo lắng, chăm sóc cho tôi. Nhưng ngày ấy tôi vô tư đến độ vô tâm không hiểu, tôi nghĩ Đức quý tôi nên bạn ấy như vậy chứ không nghĩ bạn ấy thích tôi. Sau này Đức thi cùng trường đại học với tôi để được gần gũi tôi, và muốn tiến tới với tôi. Ngày Đức thông báo cho tôi tin tớ và cậu đỗ Đại học rồi, cũng là ngày bạn ấy thổ lộ với tôi rằng bạn ấy thích tôi suốt 3 năm học cấp 3 và muốn được làm bạn trai của tôi. Tôi đã thực sự sốc, tôi sốc vì ko nghĩ rằng có chuyện đó xảy ra, tôi sốc vì tôi không nghĩ rằng mình ngu đến thế. Có lần Đức hỏi tôi:
- Sao cậu vô tâm thế, tớ thích cậu suốt 3 năm mà cậu không biết.
- Tớ cứ nghĩ cậu quý tớ như mọi người nên tớ không để ý
- Tớ chịu cậu rồi, tớ quan tầm cậu vậy mà cậu thấy bình thường?
- .............
- Cậu đồng ý làm bạn gái tớ nhé
- ...............
- Tớ thực sự rất thích cậu
- Tớ.....tớ....xin....lỗi....tớ....chưa nghĩ đến chuyện đó
Chắc Đức thất vọng về tôi lắm, nhìn mặt cậu ấy tôi thấy mình giống như 1 kẻ tội đồ vậy. Tôi thấy mình ngu, tôi thấy áy náy, tôi thấy có lỗi, nhưng tôi vẫn phải xin lỗi bạn ấy vì tôi không thể tiếp nhận tình cảm của bạn ấy. Đức không phải là người đầu tiên, có nhiều người thổ lộ tình cảm với tôi, nhưng tôi không có ấn tượng nhiều chỉ có ấn tượng với 3 người: Đức, Minh và Long.
Tôi và Minh ở trong nhóm mấy đứa chơi thân với nhau, chúng tôi thường hay đi cắt lúa giúp nhà nhau, hay mỗi khi nhà đứa nào có việc là mấy đứa còn lại sẽ đến giúp. Nói là giúp cho oai chứ thực ra toàn tìm cách tụ tập, chơi với nhau là chính. Tôi chỉ đi giúp chúng nó thôi, chứ tôi chẳng bao giờ nhờ chúng nó đến giúp cả, vì chuyện nhà tôi phức tạp, tôi không thích chúng nó nhìn thấy những cảnh như vậy. Chữ Minh xấu vô cùng, ngày lớp 10 Minh bị thầy chủ nhiệm duyệt vào hàng một trong những bạn chứ xấu nhất lớp, tôi ngồi gần Minh, chữ tôi lại đẹp nên thầy giáo bắt tôi luyện chữ cho Minh. Tôi thường hay đọc thơ, hay đọc những đoạn văn ngắn trong sách văn học cho Minh chép, nhưng mà chao ôi, sao đời tôi chưa gặp thằng nào chữ xấu mà lại láu cá như nó. Rèn thế nào cũng chỉ được mấy chữ đầu, càng về sau chữ càng xấu, ngoáy tít thò lò, tôi nhìn mà phát hoảng. Minh rất thông minh, học rất giỏi nhưng phải cái tội chữ xấu nên toàn bị điểm kém. Xem ra việc nhẹ nhàng với những người như Minh ko đem lại hiệu quả, tôi chuyển chiến lược đe dọa. Tôi cầm thước và mỗi lần Minh viết ngoáy là tôi được phép đập, nhiều lúc tôi đập nó chán tay, quay sang lườm nó, nó lườm lại tôi, hai đứa cứ lườm nhau như vậy đến lúc cả 2 phì cười. Cơ mà thằng này có 1 cái tội là rất thích dựt tóc tôi, béo má tôi. Ghét nhất kiểu đấy của nó, tôi hay đánh nhau với nó về tội này đấy. Tôi thích xưng chị với nó nhưng nó ko bao giờ gọi tôi là chị. Có lần nó hỏi tôi:
- Vì sao mày thích xưng chị với tao
- Thì đơn giản là tao thích thôi, mày gọi đi tao sẽ thường xuyên cho mày kẹo (chúng nó thích kẹo alpelibe lắm, mà tôi hay dùng kẹo đó để dỗ chúng nó)
- Không thích
- Việc mày ko thích gọi tao bằng chị là việc của mày mà việc tao tao thích xưng chị với m là việc của tao.
Mấy thằng ấy chúng nó đáng yêu lắm, chơi với chúng nó tôi quên hết mọi buồn phiền luôn. Nó hay bảo tôi:
- Hà ơi nhìn mày ngu kinh khủng, mà sao tụi tao vẫn chơi với mày nhỉ
- Vì một điều tao cho là hết sức vô cùng, cực kỳ đơn giản đấy là chúng mày còn ngu hơn tao
Chữ nó xấu thôi chứ nó khắc tên tiếc các kiểu cũng đẹp phết. Nó hay khắc tên lên bít bi và tặng cho tôi, cì tôi hay cho nó kẹo nên chắc nó làm vậy. Trong nhóm, nó là đứa quan tâm tui nhứt mà tôi cũng quý nó nhứt vì nó vui tính giống tôi, mà tôi với nó nói chuyện với nhau không bao giờ biết chán. Nó hay hỏi tôi:
- Mày tính thi ĐH gì?
- Mở
- Khoa gì?
- Môi trường
- Sau này mày thích làm ở đâu
- Campuchia
- Sao học cái đấy lại sang campuchia làm? Tính làm gì ở đấy
- Bên đấy nuôi nhiều voi, ttinhs sang đấy nhặt bã mía thôi
- ...........
Đấy cứ như vậy đấy, nói chuyện với nhau mà cười không nhặt được mồm ấy. Nhắc đến bọn này mà thấy đời vui tươi đến lạ.
05:53 CH 15/10/2016
đời rồi sẽ về đâu
Nhớ có hôm tôi đi học về thấy ngoài sân đồ đạc chất đầy, nào là quần áo của mẹ tôi, nào là xoong nồi, bát đĩa, chậu thau, cả bàn thơ phương án, bàn ghế…tát cả đều được chất thành 1 đống rồi bố tôi đổ xang, đốt. Tôi không thấy mẹ tôi đâu cả, bước vào đến cửa nhà chỉ thấy 1 con giao và 1 can rượu để đó. Bố tôi không phải kẻ nghiện rượu nhưng nhìn thấy cảnh đó tôi biết là có biến lớn rồi, thấy bố nói mày về đây bố giết là tôi hiểu mày là đứa nào rồi. Chỉ có những đứa sống trong gia đình bạo lực như tôi có lẽ mới hiểu hết được cái cảm giác thấp thỏm, sợ hãi mỗi khi trở về nhà như thế nào, mới cảm thấy cái thư thái tự do tự tại mỗi khi ra khỏi nhà là như thế nào. Tôi buồn, nhưng cái buồn của tôi chắc chắn là chẳng thấm tháp gì so với những người tạo ra lỗi buồn ấy cho tôi, sau mỗi trận cãi vã, đánh đập nhau vết tích để lại trên người mẹ tôi là những vết trầy xước, bầm tím, vết tích để lại trong lòng tôi là những vết thương không thể nói được bằng lời. Cứ như vậy ngày tháng trôi qua, ngày nào cũng vậy, không ngày nào là tôi không chứng kiến ít nhất 1 trận, nhẹ là cãi vã hơn nữa là đánh đấm nhau. Đời mà sướng thì quen chứ sao mà quen với cái khổ mãi được, nhưng tôi quen rồi, thực sự quen rồi. Chính bố mẹ tôi đã tôi luyện cho tôi thành con người như bây giờ, tôi cứng rắn, tôi mạnh mẽ hơn những gì bản thân mình và mọi người có thể nghĩ và tưởng tượng về tôi. Tôi không giống như anh trai mình, không thể vượt qua những biến cố của gia đình và trở thành kẻ hư hỏng. Tôi lúc nào cũng tự nhủ người ta dìm tôi xuống, tôi lại càng phải đứng dậy thậm chí ngóc đầu dậy thôi cũng được để chứng minh cho người ta thấy tôi không chết đâu, người ta không làm gì được tôi đâu. Cố lên, cố gắng lên, cố gắng thêm 1 chút nữa đó là những khẩu hiểu mà tôi tự nhắc mình, lúc nào cũng cần phải cố gắng. Thậm chí có những lần tôi đang ngồi học, bố mẹ tôi đánh nhau, ngã cả lên người tôi, nhưng tôi không quan tâm, việc ai người đó cứ làm, việc của tôi là học, ai làm gì tôi không quan tâm. Tôi tiếp tục nhắm mắt lại, định lại tinh thân và viết. Nói là mạnh mẽ vậy thôi, nhưng trong lòng tôi đau lắm chứ. Nhưng tôi có cách tiêu xài lỗi đau theo cách riêng của mình, tôi hay khóc khi đêm về, tôi hay khóc khi chỉ có 1 mình, đối diện với chính mình, đối diện với những mảnh vá trong tâm hồn mình, tôi không kìm lòng được hoặc tôi hay làm thơ để giải tỏa những góc khuất trong tâm hồn mình
(Có lẽ đời chỉ có thơ mới hiểu
Được lòng tôi sự tiều tụy hồn tôi
Có lẽ đời chỉ có thơ mới hiểu
Được lòng người đang buồn hay đang vui
Có lẽ nào đời tôi chỉ vậy
Giấu lỗi buồn đau khổ sau tiếng cười
Có lẽ nào đời chỉ là vậy
Buồn, không vui, đắng chẳng bùi)
“Cuộc đời sao lắm đắng cay
Buồn vui vẫn hát mặc bay sự đời
Nhưng tôi muốn hỏi trời hỏi đất
Hỏi cho vơi chứa chất trong lòng
Rằng đời tôi sao mãi long đong
Hết cay lại đắng cái trong vắt ngang
Tôi muốn hỏi trười đang bình lặng
Mây vẫn trôi êm nắng chẳng buồn
Chỉ có gió vô tình không muốn thổi
Để sóng khát bờ thôi thúc không yên
Để khi gió điên cuồng đem bão tới
Mước mắt lưng tròng gọi mãi đau thương
Tôi đã đi tới đowngf cùng ngõ hẻm
Như chú chim đem nhốt trong lồng
Tôi đã định sẽ cự tuyệt trười hồng
Sẽ tự dìm mình trong đống vỡ tan hoang
Tôi không muốn phải bàng hoàng thêm nữa
Đau đớn thêm sẽ mất nửa cuộc đời
Và tôi biết bạn bè sẽ không dời
Không bỏ tôi không xa lánh với tôi
Và tôi biết các bạn sẽ bên tôi
Giúp đỡ tôi làm vơi bớt lỗi buồn”.
Đây là hai trong những bài thơ mà một đứa học lớp 10 như tôi làm, dường như tất cả những bài thơ tôi viết ngày ấy đều đượm một màu buồn. Nhưng nó làm tôi thoải mái, nó làm tôi thật sự vơi bớt lỗi buồn đi rất nhiều, cứ tự động viên mình như vậy, tự huyễn hoạc mình như vậy, tôi có thêm động lực để sống, để vượt qua những đau khổ, bế tắc trong cuộc sống. Còn nhớ ngày ấy đi học, áng nào mắt tôi cũng sưng húp, có những ngày chẳng mở được mắt ra nhưng chắc chỉ có mấy bạn học cùng tôi, chơi thân với tôi mới biết, vì sáng mẹ tôi đi chợ sớm rồi, bố tôi chưa đi làm về, anh trai thì ngủ đến trưa mới dậy, lên lớp những ngày buồn tôi chỉ ngồi yên 1 chỗ giả vờ làm bài tập mà không chơi đùa cũng các bạn. Bọn bạn thân trên lớp cũng chẳng biết có chuyện gì xảy ra, chỉ thấy hôm nào mắt tôi cũng sưng húp thì cũng chỉ biết động viên thôi
Sau lần bố tôi đập đồ, đốt hết quần áo của mẹ tôi và đồ đạc trong nhà, mẹ quyết định xa bố tôi, và xa chúng tôi đi xuất khẩu lao động, tìm một chân trời mới cho mình, tìm một lối thoát cho gia đình và hơn nữa là để thoát khỏi những ngày tháng đen tối này. Mẹ bắt đầu bỏ chợ, đi học tiếng anh dành cho người lao động ở Hà Nội chỉ thỉnh thoảng mới về nhà. Tôi thấy mọi chuyện đều bình thường, tôi nghĩ có thể đấy cũng là một điều tốt. Mẹ đi, mọi việc trong nhà đều đổ lên vai tôi, 1 mình tôi cấy 7 xào ruộng, cơm nước, lợn gà. Mẹ đi 2-3 tuần mới về nhà 1 lần, không khí trong gia đình cũng bớt căng thẳng hơn, nhưng lại mang 1 mùi ly tán đặc biệt. Nhưng thời gian đó không kéo dài được bao lâu thì mẹ tôi phát hiện đi vào đường dây xuất khẩu lao động lừa đảo, vậy là lại khăn gói quả mướp về quê. Giấc mộng tan vỡ, mất tiền, mất niềm tin vào cuộc sống, khi về nhà lại bị bố dằn hắt vì bị lừa, cuộc sống gia đình lại tiếp tục rơi vào bế tắc.
Tôi nhớ đó là khoảng thời gian kinh tế gia đình tôi gần như khánh kiệt, có lúc bữa cơm chỉ có mấy hạt lạc ăn với rau luộc, có khi chỉ có 1 quả trứng dầm nước mắm cả nhà ăn, có khi chỉ đơn giản là đĩa rau luộc…Người ta thường có câu nghèo mà vui, nhưng đối với gia đình chúng tôi thì chẳng có mấy bữa cơm mà không chan đầy nước mắt. Bố mẹ hầu như không nói chuyện tử tế với nhau cả tháng, cả năm và bữa cơm là nơi mà những lời không hay hay được nói ra nhất. Có lần tôi bực quá nói: Bố mẹ để yên cho con ăn cơm. Vậy là bố tôi ụp ngay nồi nước rau lên đầu tôi. Nhưng tôi không khóc, tôi đã trai sạn rồi. Nếu nói về ăn đòn thì tôi cũng thuộc thành phần ăn đòn quen rồi, nên thấy bình thường. Tôi hay bị ăn đòn theo kiểu bị lấy dép tát vào mặt, bị lấy roi vọt vào mông hay bị đá đít...đấy là mấy kiểu truyền thống của bố mẹ tôi. Còn sau này thì bị chồng tôi tát liên tục vào mặt, đấy là cách dạy vợ của chồng tôi.
Nói chung là mấy năm sau cuộ sống của tôi vẫn cứ tiếp diễn đau khổ và buồn chán như vậy. Trong thời gian này anh tôi cũng đi xuất khẩu lao động và cũng bị lừa, bố mẹ tôi phải chạy tiền gửi sang nước ngoài cho anh tôi về. Và anh tôi lại tiếp tục hư hỏng theo chiều hướng tồi tệ hơn: thấy bảo lý do là buồn đời, hận đời nên tìm cách trả thù đời.
08:47 SA 14/10/2016
đời rồi sẽ về đâu
Đến năm hắn lên lớp 10 mẹ mua xe mới cho hắn tôi mới được đi em xe cũ ấy, nhưng tính tôi ham chơi, ham vui tôi toàn dắt bộ để đi với mấy đứa bạn. Lắm hôm chúng nó dở chứng thích đi lối cánh đồng, tôi chấp hết, dong xe đi lối cánh đồng với bọn nó. Thỉnh thoảng đi qua đoạn mương có cây cầu dừa bắc qua, đứa bê đầu xe đứa bê đít xe dắt qua cầu, thỉnh thoảng cũng có hôm đen đủi ngã tùm xuống mương nhưng vẫn thấy vui. Cái thời trẩu tre, nghĩ lại nhiều lúc thấy thèm, lại thấy ngày ấy không được mẹ và anh trai yêu cũng có cái hay, để rồi bây giờ có nhiều kỷ niệm để nhớ lại. Mỗi khi nhớ về tuổi thơ, có những kỷ niệm làm chính mình cười rơi cả hàm. Tôi vẫn nhớ ngày ấy trên quãng đường đi học chừng 3 km, mà 2 bên lề đường không còn thấy bóng của cái nõn chối, không thấy cái đòng lúa, chùm mây hay cái ngọn tầm bỏi (chua me) non nào có thể trụ được. Thò đến đâu là lũ bọn tôi chén sạch đến đó. Có những chiều cô cho tan học sớm còn chạy ra đồng bói khoai trộm với bọn nó, hay ăn cây ngô người ta đã bẻ bắp, lúc thì đi kiếm những cây mía giò (cây dại) hay là chui rúc vào bờ vào bụi chơi bán hàng với nhau…vui quên lối về.
Nhớ lại ngày cấp 2 tôi chơi thân với con gái cô hiệu trưởng trường cấp 2. Bạn ấy khó tính, đanh đá nhưng rất trông minh, đặc biệt rất sợ bẩn, hay ăn quà vặt trong lớp, chỉ học những môn nào bạn ấy thích còn những môn bạn ấy ko thích tuyệt nhiên sẽ không học. Nhưng tôi thấy lạ và tới bây giờ vẫn thắc mắc, ko hiểu sao bạn ấy ko học mà khi cô kiểm tra bài cũ, hỏi gì vẫn đáp ngon lành. Chả bù cho bọn học vẹt như chúng tôi đôi khi học thuộc bài rồi nhưng ko nhắc chữ đầu thì không sao đọc được. Bạn ấy ko chơi thân với ai trong lớp trừ tôi, bạn ấy hay rủ tôi về nhà, dẫn tôi ra vườn, bắc bếp, xé lá chuối rán khoai ăn với nhau, nghĩ lại cũng lạ bếp có nhưng cứ thích gần gũi với thiên nhiên kiểu ấy đấy.
Thế rồi cũng tại ngôi trường cấp 2 này tôi đã gặp mối tình đầu của tôi, cũng nhờ có cô bạn thân con cô hiệu trưởng trường tôi. Bạn ấy là một người rất đẹp trai, cũng là người mà cô bạn thân của tôi chết mê chết mệt một thời, tôi hay được nghe kể về bạn ấy, rằng bạn ấy ko chỉ đẹp trai, học giỏi mà còn chiếc răng khểnh rất duyên. Tôi đã rất tò mò, rất muốn gặp bạn ấy và để rồi tôi yêu đơn phương bạn ấy 3 năm, tôi gọi là yêu bởi vì tình cảm của tôi với bạn ấy đến giờ này tôi vẫn nghĩ đó không phải là sự rung động bình thường của tuổi mới lớn. Đó là một người đã khắc sâu vào trái tim tôi và lấy đi của tôi rất nhiều nước mắt.
Năm lớp 7, bạn ấy từ trường khác chuyển về trường tôi. Tôi thích bạn ấy từ ngay cái nhìn đầu tiên, tôi chết mê chết mệt bạn ấy ngay từ khi nhìn thấy nụ cười đầu tiên của bạn ấy. Nhưng có 1 điều mà mãi mãi tôi không bao giờ có thể làm được, đó có lẽ là lấy được tình cảm của bạn ấy giành cho tôi. Chúng tôi chơi khá thân với nhau, ngồi cùng bàn, ôn thi học sinh giỏi 2 môn đối lập nhau nhưng thường xuyên gặp nhau do hay ôn trùng buổi, cùng là những người hài hước, và cũng là những đứa có 1 chút thông minh nên có những trò đùa mà chỉ có tôi với bạn ấy hiểu. Tôi thích bạn ấy, chắc bạn ấy biết rõ, tôi cũng biết bạn ấy cũng có đôi lần rung động với tôi. Nhưng trong lòng bạn ấy đã có bạn gái khác rồi, tình cảm của bạn ấy giành cho tôi không đủ lớn để thắng được thứ tình cảm của bạn ấy giành cho người khác. Nghe nói 2 bạn ấy thích nhau từ tời học lớp 5 với nhau, và cho tới lần cuối cùng tôi nghe tin về bạn ấy cách đây 3 năm khi tôi chuẩn bị lập gia đình là 2 bạn ấy vẫn yêu nhau. Bạn ấy quan tâm tôi, bạn ấy cũng có thể nói chăm sóc tôi, cưng chiều và hưởng ứng những trò đùa của tôi (tôi là đứa rất nghịch và rất vui tính theo nhận xét của mọi người), bạn ấy cho tôi hy vọng về thứ tình cảm đã ấp ủ trong mình từ ngày đầu tiên gặp bạn ấy. Tôi cuồng bạn ấy tới mức khi tan học sẽ đi cùng đường về với bạn ấy, mặc dù đường đó về nha tôi rất xa, tôi sẽ luôn đi sau bạn ấy để nhìn thấy bạn ấy, để có cơ hội nói chuyện với bạn ấy. Hay hôm nào bạn ấy đi ôn học sinh giỏi còn tôi ở nhà thì tôi sẽ chờ bạn ấy về qua nhà tôi để nhìn thấy bạn ấy, hôm nào mà bạn ấy nghỉ học thì cũng đồng nghĩa hôm đấy tôi đi học cũng như không. Nói chung là tôi sẽ tìm mọi cơ hội để có thể gần bạn ấy, để được nói chuyện với bạn ấy….Bạn ấy đẹp, bạn ấy thông minh đương nhiên có nhiều người thích, tôi chỉ là 1 trong số những fan cuồng của bạn ấy mà ko biết vô tình hay cố ý được bạn ấy quan tâm mà thôi. Gia cảnh thì nhà tôi khác nhà bạn ấy 1 trời 1 vực rồi. Bạn ấy là con út trong gia đình, lại cách anh chị bạn ấy rất xa nên được luông chiều và yêu thương, bao bọc. Bố mẹ bạn ấy sống với nhau cũng rất hạnh phúc, kinh tế lại cũng thuộc hàng khá giả chứ không như gia đình tôi, kinh tế khó khăn, bố mẹ không hạnh phúc.
Thế rồi thời gian chúng tôi ở bên nhau 3 năm cũng kết thúc, bao nhiêu kỷ niệm đẹp giữa chúng tôi đã trở thành quá khứ. Tôi chọn cách thi vào trường cấp 3 ở cách xa bạn ấy, nơi mà tôi nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ gặp lại bạn ấy, để kết thúc mối tình đơn phương 3 năm của mình. Nhưng tôi đã rất buồn, rất đau khổ phải nói là vật vã trống trọi với lỗi nhớ bạn ấy và để quên đi bạn ấy, nhiều khi thắc mắc ko biết bạn ấy thế nào, có buồn, có nhớ tới mình chút nào không. Nhưng rồi phải cảm ơn sức mạnh thời gian đã giúp tôi quên đi bạn ấy, dù vật vã, khổ sở nhưng cuối cùng tôi cũng đã có thể bớt nhớ nhung bạn ấy để bước đi trên con đường mà mình đã chọn.
Vào 10, chuỗi thời gian đau khổ và cuộc sống đen tối mới thực sự bắt đầu. Vì bố mẹ hay cãi vã, công việc của bố thường xuyên không ở nhà vào buổi tối, mẹ tôi lại chợ búa từ sáng đến đêm, thêm chuyện bố bồ bịch bị mẹ phát hiện nên anh em chúng tôi càng lầm vào bể khổ. Anh tôi bắt đầu hư hỏng, chơi bời, cắm xe, này kia đủ kiểu. Chả biết ông ấy bán, cắm hết bao nhiêu cái xe, xe đạp xe máy nói thật là tôi ko đếm xuể. Lần đầu tiên mẹ nghe ông ấy cắm xe mẹ đã ngất ngay trc mặt tôi, nhưng rồi dần dần chuyện ấy lại trở thành chuyện bình thường. Có những lần hắn cắm xe của tôi, khiến tôi không có xe đi học phải đi nhờ bạn, mấy ngày đầu thì nó cho đi nhờ vui vẻ, mấy ngày sau thì nó bỏ lại ở cổng trường, may có đứa bạn tốt quay lại tìm ko đi bộ cả chục km về nhà chứ chẳng chơi. Sau mỗi lần như vậy tôi lại phải gom góp tiền để mua xe đi học. Tính tôi tự lập từ nhỏ, ngay từ khi lên cấp 2 tôi đã nuôi gà, trồng rau, được nghỉ hè thì tôi làm giấy tiền để tiết kiệm tiền mua sách vở, quần áo, đồ dùng học tập. Tôi hạn chế xin mẹ đến mức tối đa, vì mỗi lần xin mẹ tôi cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương ghê gớm. Vì mẹ hay nói với tôi mày đi mà xin thằng bố mày (mà bố tôi ko làm ra tiền) nên tôi ko muốn, nên mọi thứ tôi đều tự mình làm, chỉ có những gì tôi không thể tự làm tôi mới nhờ đến sự giúp đỡ của mẹ, nhất là trong vấn đề tài chính. Tôi muốn tự làm tất cả để không ai có thể kêu ca gì về mình, để không ai có thể nói với mình khó nghe.
Ngày ấy tôi càng ngày càng nhận ra sự phân biệt đối xử rõ ràng hơn. Trong khi tôi phải đi làm đồng đến tối mới về thì ông anh trai có thể ung dung ngồi nhà, hay đi chơi tùy thích, vì lúc bấy giờ không ai có thể nói được hắn nữa rồi. Hắn thích làm gì thì làm không thì chẳng ai ép được, hắn đi chơi tối ngày, toàn chơi với những đứa chơi bời nghịch ngợm và các cụ nói cấm có sai bao giờ, hắn bắt đầu hư hỏng. Hắn chơi bời, đi bar, đi sàn, ko có tiền hắn cắm xe để chơi, trộm tiền của mẹ để chơi, thậm chí còn trộm cả tiền tích cóp của tôi nữa. Cũng vì hắn mà gia đình tôi căng thẳng hơn nhiều. Cứ mỗi lần hắn như vậy bố mẹ tôi lại đánh cãi nhau, bố thì đổ lỗi cho mẹ rằng luông chiều hắn quá, thích gì được lấy, còn mẹ thì đổ lỗi cho bố không dậy hắn để hắn hư….Cứ như vậy đánh cãi nhau, họ nhìn thấy nhau là có những lời khó chịu, họ nhìn nhau giống như kẻ thù. Mà hắn đâu có nhà để chứng kiến những cảnh đấy, chỉ có tôi là nhìn không thiếu chi tiết nào. Rồi họ chán nhau, bố mẹ mấy lần viết đơn ly dị, nộp lên tòa nhưng chẳng hiểu sao, có lẽ họ sinh ra để giành cho nhau, số trời đã định họ sinh ra để làm khổ nhau, làm khổ những đứa con của họ nên họ không bỏ được nhau. Thú thực ngày đó tôi rất sợ bố mẹ bỏ nhau, tôi sợ cảnh phải lựa chọn 1 trong 2, tôi sợ lắm. Nên đôi khi còn bày trò giả vờ ngủ mơ gọi cả bố mẹ trong mơ cho mẹ nghe thấy, mẹ thương tôi, mẹ thấy tôi cần cả bố, cả mẹ mà bố mẹ đừng bỏ nhau. Đấy ngày đấy ngu thế đấy, nhưng khi lớn lên tôi mới hiểu thà rằng bố mẹ tôi không sống với nhau nữa có lẽ chúng tôi đỡ khổ hơn và cuộc sống của tôi những năm tháng tiếp theo sẽ không còn phải khóc nhiều như vậy.
05:51 CH 12/10/2016
l
Laura_Nguyen0508
Hóng
287
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Cách ngày làm thủ tục dự thi khối A 4 hôm, bố mẹ tôi có nói chuyện với tôi về việc ai sẽ dẫn tôi đi thi. Bố hỏi:
- Con muốn ai dẫn con đi thì?
- Ai cũng được ah, nếu bố mẹ bận thì con tự đi.
Thật lòng mà nói tôi không muốn làm phiền bố mẹ, tôi cũng không muốn bố mẹ thất vọng khi tôi bước ra khỏi phòng thi mà mặt mũi buồn thui hay bật khóc vì ko làm được bài nên tôi thật sự không muốn ai dẫn tôi đi cả. Bàn tới bàn lui cuối cùng bố đưa ra quyết định:
- Vậy thi ở Thành phố thì con tự đi còn thi ở Thái Nguyên thì mẹ dẫn con đi.
- Vâng bố.
Khối A thi trước, khối B thi sau, khối A tôi chọn thi ngành Kế toán của Đại học Kinh tế - Đại học Thái Nguyên. Khối B tôi chọn thi ngành sư phạm của một trường Đại học ở Thành phố tôi (Đức chọn ngành xây dựng ở trường Đại học này vì muốn được học cùng trường với tôi). Vậy là sáng sớm tinh mơ 2 hôm sau mẹ dẫn tôi lên Thái Nguyên làm thủ tục dự thi. Ngày đó xe cộ đi lại chưa phổ biến như bây giờ. Từ nơi tôi ở chưa có xe đi thẳng lên Thái Nguyên nên 2 mẹ con tôi phải bắt xe khách lên Gia Lâm, Hà Nội sau đó bắt xe đi Thái Nguyên. Xe từ Hà Nội lên Thái Nguyên lúc bấy giờ cũng chỉ có xe khách loại nhỏ và đi với số chuyến rất ít trong ngày, ai may mắn lên gặp đúng chuyến thì nhanh, chứ như 2 mẹ con tôi nhỡ xe nên vật vờ chờ vài tiếng mới đón được chuyến xe tiếp theo. Mùa thi, mọi người chen chúc nhau, đâu đâu cũng thấy một cặp phụ huynh - học sinh túi lớn túi bé dắt nhau đi thi. Mấy đứa con nhà nghèo như tôi hầu như đứa nào cũng có túi bánh mỳ với chai nước đun sôi để nguội cầm sẵn từ nhà đi, đói thì mang ra gặm, khát thì mang ra uống. Mặt đứa nào cũng nghệt hết cả ra, phần vì mệt, phần vì lo lắng, nhiều đứa say xe giống tôi trông chả khác gì con chó cúm, nhìn đến tội. May là chuyến xe tiếp theo vừa đến, 2 mẹ con tôi lên xe ngay nên đi được chứ nhiều người bị gạt lại vì đông quá, không biết đến bao giờ mới đến được điểm thi.
Trời thì nóng, không biết bao nhiêu con người nhét trên 1 chiếc xe bé xíu. Nhà xe cứ nhét cho tới khi nào không nhét nổi nữa mới thôi không bắt khách, đường thì xa, lại toàn đường đồi núi vừa xấu vừa xóc, tôi thật sự đã không biết mình lên đến bến xe Thái Nguyên như thế nào, mọi thứ đều mơ hồ, bồng bềnh....Lúc xuống xe, mẹ dắt tôi vào 1 quán nước bên đường gọi cho tôi cốc nước sấu đá uống cho tỉnh người. Tôi không biết ngồi bao nhiêu lâu thì tôi mới tỉnh táo hơn chút để có thể bước tiếp chặng đường tiếp theo.
Cũng may, điểm thi của tôi là ở Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên, cách bến xe Thái nguyên khoảng chừng 1km nên 2 mẹ con tôi di chuyển tới đó cũng không mấy khó khăn. Trước lúc lên đây tôi và mẹ đã bàn nhau sẽ vào ký túc xá của trường để ở, nhưng khi ngồi ở quán nước thấy ông cò nhà trọ (sau này đỡ ngu đi mới biết đấy là cò, chứ lúc đó chưa biết gì) mời chào mẹ con tôi rất nhiệt tình:
- Chắc hai mẹ con dẫn nhau đi thì ah?
- Vâng – mẹ tôi trả lời
- Thế thì ở đâu?
- Cháu thi ở trường Đại học sư phạm
- Thế đã có chỗ ăn, nghỉ chưa?
- Mẹ con em định vào ký túc xá ở.
- Thế đăng ký chưa mà vào đấy
- Em chưa, bây giờ mới vào đăng ký.
- Giờ này mới đăng ký thì làm gì còn phòng.
Nghe thấy vậy 2 mẹ con tôi quay ra nhìn nhau lo lắng. Tôi không nghĩ mọi việc lại khó khăn như vậy, với lại ngày đấy cũng chẳng biết thông tin gì về trường, cũng chẳng biết đăng ký như thế nào (mù internet mà) chỉ biết đi theo hướng dẫn của tờ giấy báo dự thi thôi. Trời cũng nhá nhem tối rồi, hai mẹ con đang ko biết xoay sở làm sao thì ông bác lại nói tiếp:
- Giờ này chỉ có thuê nhà trọ thôi, mà nhà trọ gần đây chắc tìm cũng khó.
- ...........
- Thế có muốn thuê nhà trọ không thì để tôi hỏi bà chị ở gần trường xem còn phòng nào ko tôi dẫn vào?
Hai mẹ con mừng rỡ, mẹ vội vàng bảo ông bác:
- Vâng vâng, bác hỏi giúp em, may quá, em cảm ơn bác
- Nhưng giờ này mới thuê phòng, có phòng mà thuê là giá đắt đấy nhé
- Vâng bác cứ hỏi giúp em, có chỗ ở qua ngày là tốt rồi, hai mẹ con cháu cũng ở đây mấy hôm thôi.
Ông bác móc điện thoại ra chỗ khác thấy bấm bấm, nói nói 1 lúc quay ra bảo mẹ con tôi:
- May cho mẹ con chị, vẫn còn 1 phòng trống, lên xe đi tôi chở vào.
May quá, như ăn mày gặp chiếu manh, hai mẹ con tôi thở phào nhẹ nhõm. Ngồi lên xe ông bác chở, đi 1 đoạn ko xa lắm thì đến nhà trọ. Ông bác dẫn vào gặp bà chủ nhà trọ thỏa thuận tiền nong, các điều khoản này kia 1 lúc, sau khi đặt trước hai ngày tiền thuê nhà (không nhớ rõ là bao nhiêu), bà dẫn 2 mẹ con tôi đi nhận phòng.
Gian phòng tôi ở nằm ở dãy trên tầng 2, nhỏ xíu không biết có được chục mét vuông hay không, hướng Tây, rất sơ sài, chẳng có gì ngoài 1 chiếc giường đơn, 1 chiếc quạt nhỏ xíu và 1 cái chậu. Sau khi hướng dẫn qua cho mẹ con tôi các công tắc điện, nước trong phòng, bà chủ nhà chỉ cho mẹ con tôi chỗ mua đồ, chỗ ăn cơm và đường đi ra trường như thế nào rồi mới ra về. Lúc đó cũng khá muộn rồi, cả 2 mẹ con cùng mệt, tắm rửa qua loa, gặm mấy mẩu bánh mỳ rồi lăn ra ngủ như chết.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, không khí nơi đây làm tôi thấy thoải mái hơn nhiều, tôi mang nhật ký ra, viết và viết về những gì tôi và mẹ vừa trải qua, về cảm nhận của tôi sau khi vượt qua vài trăm cây số để đến với vùng đất này.
Trưa hôm đó, 2 mẹ con tôi ăn ở quán cơm bụi mà hôm trước được bà chủ nhà chỉ cho. Quán lá đơn sơ, cơm rau dưa cũng ko đắt, lần đầu tiên tôi được ăn món măng rừng xào tỏi là ở quán lá này, thực sự rất ngon, rất ấn tượng. Ăn trưa xong, hai mẹ con tôi trở về phòng trọ, cái phòng mái tôn nhỏ xíu nằm trơ trọi trên tầng 2, xung quanh chẳng có bóng cây bóng cối gì, đối mặt với cái nắng nóng như thiêu như đốt của tháng 7, 2 mẹ con tôi như ở trong cái lò, ngột ngạt, nóng bức ko thể nào thở nổi. Có mỗi nguồn tạo gió trong căn phòng này thì bằng cái bàn tay, chạy như con chuồn chuồn, thật không thể nào chịu nổi. Tôi cầm sách cùng mẹ đi vào trường, ngồi dưới một gốc cây to và học.
Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên ngày ấy có 1 cái hồ trồng sen rất thơm mát (không biết bây giờ còn ko). Đang tơ lơ mơ trong hương thơm dịu mát của sen và bỗng nhiên có đứa đi ngang qua, tôi thấy hình như là đứa đấy nó cứ nhìn tôi, nó vừa đi vừa ngoái lại nhìn tôi, đi một đọn tôi thấy nó quay lại bỏ mũ với khẩu trang ra. Ahhhh....tôi nhận ra nó:
- Ơ Hằng, cậu cũng thi ở đây ah
- ừh, tớ đi qua nhìn cậu cứ thấy quen quen, nhìn mãi mới nhận ra. Cháu chào bác ah – nó quay sng chào mẹ tôi.
- Hihi. Thế cậu thi cái gì đấy
- Tớ thi kế toán, cậu thi gì?
- Tớ cũng thi kế toán
- Ơ thế lại thi giống nhau nữa ah, chắc mai lại ngồi cùng phong thi đấy nhỉ?
- Ờ nhỉ, bao nhiêu năm rồi năm nào cũng gặp nhau ở phòng thi nhỉ........
Do các môn chính và môn phụ không thi trùng nhau nên từ năm lớp 8 năm nào tôi cũng thi học sinh giỏi 1 môn chính và 1 môn phụ là môn sinh học (cấp 2 tôi ôn học sinh giỏi văn với sinh, lên cấp 3 tôi ôn học sinh giỏi toán, sinh và máy tính bỏ túi). Năm nào tôi cũng vượt qua cuộc thi học sinh giỏi cụm (mấy trường hợp lại thành 1 cụm thi) và được đi thi học sinh giỏi huyện và thành phố. Tôi và Hằng học ở 2 trường khác nhau trong cùng 1 huyện nhưng không cùng một cụm thi. Ngày cấp 2 thì hay gặp nhau ở kỳ thi học sinh giỏi môn sinh cấp huyện và thành phố, nhưng năm cấp 3 chỉ gặp nhau ở cuộc thi học sinh giỏi thành phố. Tên tôi và Hằng gần nhau nên thường ngồi gần nhau, mỗi năm 2 đứa chỉ gặp nhau đc 1-2 lần nhưng mà nói chuyện với nhau rất hợp cạ.
Lại kể lại một chút kỷ niệm về kỳ thi học sinh giỏi sinh lớp 12, năm đấy theo truyền thống vẫn là tôi trong đội tuyển cùng với 2 bạn nữa. Lúc đầu đi ôn được 1 buổi ở nhà cô, cô đưa quyển giáo án ra bảo:
- Chúng mày ngồi chép đi, cô đi giặt tý quần áo
3 đứa ngồi hì hục chép, cứ chép thôi, còn chả hiểu mình chép cái gì. Lúc lâu sau cô lên hỏi:
- Chép xong chưa?
- Xong rồi ah – 3 đứa đồng thanh đáp
Cô lại đưa cho chúng tôi quyển vở khác:
- Vậy chép thêm quyển này nữa, cứ ngồi đây chép, cô đi nấu cơm một tí
Ba đứa lại hì hục ghi ghi, chép chép. Chép xong rồi, ngồi buôn bán đủ các kiểu mãi mới thấy cô xuất hiện, cô lại buông câu hỏi y chang lần trước:
- Chép xong chưa?
Ba đứa lại đồng thanh trả lời y chang lúc trước:
- Xong rồi ah
- Vậy thì về học đi nhé, buổi sau ôn tiếp
Bẵng đi một thời gian chẳng thấy ôn luyện gì nữa, ba đứa bọn tôi bấm bụng bảo nhau: chắc năm nay ko thi nữa rồi. Ấy vậy mà đùng một cái, sau tiết sinh học cô gọi chúng tôi lên báo:
- 2 tuần nữa thi, ngày mai ba đứa đến nhà cô ôn tập.
Ba đứa bọn tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao 2 tuần nữa là đến ngày thi mà giờ này cô mới báo? Chẳng ôn tập gì thế này thì ko biết thi thố kiểu gì đây. Ba đứa bọn tôi mở hội bàn tròn:
- Chúng mày nghĩ liệu có thi được không? – cái Hòa mở lời trước
- Thì cô bảo thế thì cứ đi thôi, cứ cố gắng còn được thì được ko được thì thôi – tôi trả lời
Cái Yến thấy ngồi thần mặt nãy giờ ko thấy nói năng gì. Cái Hòa quay sang hỏi nó:
- Ý mày sao Yến?
- Thì tao cũng nghĩ như cái Hà
- Bây giờ mà đi thì, tay không bắt giặc chắc chịu chả thi được. Bây giờ thì còn ôn cái gì nữa, thi không được vừa mất thời gian vừa xấu hổ với mọi người. Thôi tao không thi nữa đâu, còn chúng mày tính thế nào thì tính.
Thôi xong, nó buông ra quyết định như chưa hề có gì xảy ra thế thì xong hẳn rồi. Mà tính con này nó bướng kêir kiểu như tôi ấy, nó mà đã quyết thì lay cũng khó. Tôi với cái Yến quay sang nhìn nhau đang ko biết nói sao thì cái Hòa lại lên tiếng:
- Tao thấy cái kiểu cô ôn như thế làm gì có hi vọng gì?
ừh đúng rồi, nó nói quá chuẩn, nhưng mà tôi thấy tiếc, chả lẽ bao nhiêu năm thi rồi năm cuối cùng lại bỏ dở. Tôi cũng không suy nghĩ nhiều mà nói:
- Tao vẫn muốn thi, tao nghĩ chúng mày cũng không lên nghỉ, mình đi thi cho biết cũng được.
- Tao không muốn mất thời gian, tao nghỉ, cái Hòa quả quyết.
- Thôi đi đi, đi cũng bọn tao cho vui – cái Yến mặt chẩy ra năn lỉ
- Khối chính của tao không phải là khối B nên tao ko muốn mất thời gian, chúng mày cứ ôn đi- Hòa đáp
Biết là không thuyết phục nổi nó nên tôi và con Yến chỉ đành im lặng, nó nói có lý nhưng chỉ là tôi không muốn dừng lại, tôi muốn tham gia, chiến đấu với hơi thở cuối cùng, giành món quà cuối cùng của đời học sinh này cho cô giáo dạy sinh cấp hai, người mà tôi vô cùng yêu quý và kính trọng, người đã truyền cho tôi cảm hứng với môn học này từ những ngày đầu tiên tôi vào đội tuyển.
Vậy là hôm sau chỉ có tôi với con Yến đến nhà cô học. Nói là đio ôn cho sang mồm thôi, chứ đến nhà cô rồi cô lại dở bài cũ:
- Cô ngồi nói qua loa cho vài câu khoảng tầm 30 phút thì cô nói chúng tôi về nhà ôn, chiều nay cô có tiết lên phải lên trường dậy.
Hai con lại xách cặp ra về. Chả hiểu ôn kiểu này thì cô bảo chúng tôi đến nhà cô ôn làm gì cho vất vả. Sáng đi học, chiều về ăn xong khỏi cổ lại đạp xe như bay đến nhà cô để rồi lại nghe cô nói những lời phũ phàng như thế. Tôi thất vọng, thực sự thất vọng về cô, chắc cô nhận ôn cho chúng tôi chỉ vì nhà trường ra chỉ tiêu môn Sinh học là một trong những môn phải có học sinh đi thi thôi. Học hành kiểu này có mà thi thố vào mắt.
Năm nào tôi cũng tự tin tham chiến, nhưng năm nay tôi thấy mình không đủ kiến thức để dự thi. Mặc dù không được cô ôn tập trong suốt thòi gian qua, nhưng tôi cũng vẫn mày mò tự mình ôn tập. Giá sách của tôi chật cứng, nhưng đa số là sách của 4 môn: toán, lý, hóa, sinh và toàn bộ đều là sách do tôi mua bằng tiền của bán rau, nuôi gà hay làm giấy tiền tích cóp được ở tiệm sách cũ hay là xin của mấy anh chị khóa trên. Cái giá sách là tôi tự mình đóng bằng các thanh gỗ được lấy ra từ cái hòm thóc cũ mà bố mẹ tôi phá bỏ, sách nhiều quá, giá sách thì yếu, chỉ được gia cố bằng vài cái đinh và vài cái dây thép nên thỉnh thoảng nó lại sập, cứ sập tôi lại đóng lại. Mấy đứa bạn hàng xóm thỉnh thoảng sang nhà tôi chơi, mỗi lần nhìn thấy giá sách của tôi lại 1 lần hỏi:
- Mày lắm sách thế này có bao giờ đọc hết không?
Thú thực tôi chưa đọc hết được số sách tôi có, nhưng tôi có sở thích sưu tập sách, tôi biết nhiều thứ hơn nhiều bạn cũng vì tôi chịu khó đọc hơn chúng nó thôi. Vì nhiều sách nên tài liệu về môn Sinh tôi đầy, tôi cũng thi khối B, mà môn sinh lại là môn phụ, ngày ấy chẳng có thầy cô nào hay lò luyện thi nào ôn cả nên tôi phải tự mày mò học lấy. Thế nên lượng kiến thức của tôi cũng tạm ổn, nhưng mà để đi thi học sinh giỏi thì tôi thấy khó nhằn đấy. Chúng nó ôn luyện như trâu như bò còn chả ăn ai nữa là mình – tôi nghĩ vậy. Nhưng hai tuần cuối cùng tôi vẫn dốc toàn lực cho việc ôn thi, biết đâu đấy mèo mù lại vớ cá rán thì sao,, tôi cứ tự động viên mình như thế.
Trước ngày thi 1 hôm, nhà trường có cho 1 chuyến xe đi thi, nhà trường chỉ cho tiền đi lại với tiền khách sạn thôi còn tiền ăn hết bao nhiêu chúng tôi phải tự chi trả. Hầu hết các đội tuyển toàn là các bạn trong lớp tôi, chỉ có một vài bạn ở các lớp khác, mà bọn lớp tôi hợp lại một chỗ thì cứ gọi là thôi rồi, cười rách hét cả mồm miệng nên chuyến đi của chúng tôi rất vui vẻ, cười nói, hát hò từ lúc lên xe đến lúc lên xe đến khi đến khách sạn. Thật đáng tiếc cho những đứa vì hoang mang mà bỏ cuộc bởi đã đánh mất một kỷ niệm tuyệt vời đến thế.
Khách sạn chúng tôi ở cách điểm thi không xa lắm, chỉ cần đi bộ tầm 5-10 phút là đến nơi. Lần đầu tiên được bước chân vào khách sạn, mặc dù chỉ là khách sạn hạng trung ở thành phố thôi nhưng chúng tôi đã thật sự thấy lóa mắt. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được ở trong một khách sạn sạch sẽ và tiện nghi đến như vậy. Mỗi phòng có 2 giường đôi trải đệm và phủ ga trắn tinh rộng thênh thang, có toilet và phòng tắm riêng cũng rộng thênh thang, có cả ti vi to, tủ lạnh, điều hòa (ngày ấy ở quê tôi những thiết bị như vậy còn ít lắm)...thiên đường, tôi thấy nó thật giống thiên đường....Thầy sắp xếp cho 4 đứa ở 1 phòng, thật quá rộng rãi và thoải mái. Chúng tôi nhao vào phòng, tranh nhau chọn giường và bắt đầu khám phá....
Đến giờ cơm thầy dắt chúng tôi đi ăn ở 1 quán cơm bình dân, cả bọn đứa nào cũng đói thành ra chén nhiệt tình lắm, đồ ăn mang ra đến đâu là hết sạch đến đó. Ăn uống no say, chúng tôi được thầy dắt ra công viên gần đó đi dạo. Sau đó thầy để chúng tôi chơi ở đó. Đang lang thang vô tình mấy đứa nhìn thấy một siêu thị ở một tòa nhà gần đó, mấy thằng con trai rủ chúng tôi vào chơi. Nhưng mấy đứa không giám vào sợ bị người ta đuổi ra nên xúi bọn nó vào trước nghe ngóng tình hình. Mấy thằng hùng hổ nhao vào, vừa đi đến cửa thấy bác bảo bệ giơ tay chỉ chỉ ra chỗ mấy cái giỏ ở cửa thì bọn nó cứ tưởng bác ấy đuổi ra nên lại nhao hết ra. Chúng tôi đứng ngoài mà cười chảy cả nước mắt.
Chơi chán mấy đứa dắt nhau về khách sạn, lúc này mới thấy đứa nào đứa ấy mang sách vở ra xem. Nhưng bọn trẩu tre ở với nhau mà tập trung học được thì khoảng thời gian đó có lẽ chỉ được tính bằng giây. Chỉ tê giây sau là lại nhao nhao lên buôn bán đủ các loại chuyện. Bọn con trai lại giở trò đi gõ cửa phòng mấy đứa con gái xong nhao vào đánh nhau chí chóe, khuya rồi mà cứ huỳnh huỵch như trâu với nhau, đến lỗi mấy ông khách ở mấy phòng gần đó phải thò cổ ra quát cho 1 trận mới giảm bớt 1 chút, nhưng chỉ được 1 lúc là lại đâu đóng đấy.
Phòng thì có 2 giường to, lúc mới vào thì nhao vào tranh giường, nhưng đến lúc đi ngủ thì 4 đứa nhao sang 1 cái giường nằm ôm nhau cười rúc rích. Sáng hôm sau mắt đứa nào đứa ấy cứ thâm quầng như con gấu trúc, uể oải dắt nhau đi thi.
Vào phòng thi, tôi thấy cũng không lo lắng lắm, có đến đâu dùng đến đó thôi, huy động hết vốn tự có. Phương châm của tôi là hiểu đến đâu làm đến đó, không hiểu thì làm bừa J, không được giải đồng, giải chì thì nhất định cũng phải kéo cái giải rút về, hê hê. Chính vì nghĩ thế nên tôi tham chiến với tư tưởng thoải mái, không nặng nề. Nếu được phát biểu cảm nghĩ vào lúc này tôi sẽ nói:
- Em đến đây cũng không nghĩ mình sẽ được nhận giải, nhưng nếu được nhận giải em sẽ nói “THẬT KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC” J.
Vào phòng thi tôi lại gặp Hằng, Hằng ngồi trên tôi, có một bạn cũng tên là Hà ở trường cùng huyện với trường tôi ngồi cùng bàn với tôi. Khi nhận được đề thi, tôi đọc thật kỹ đề bài một lượt rồi mới bắt tay vào làm. Nói chung các câu trong đề thi tôi đều có thể làm được và chỉ làm theo ý hiểu của tôi chứ tôi không thuộc lý thuyết lắm. Nhưng tôi nghĩ tôi chỉ trả lời ở mức tôi hiểu chứ không sâu lắm, đối với một kỳ thi học sinh giỏi thành phố như thế này chắc phải cần ở mức độ cao hơn, nhưng kệ, tôi cứ biết đến đâu làm đến đó thôi. Thỉnh thoảng ngồi nghĩ cái gì đó tôi lại nhìn lên Hằng, tôi thấy nó viết điên cuôngd lắm, chắc là làm tốt rồi. Tôi thì chỉ viết ngắn gọn xúc tích thôi chứ ko viết được nhiều. Bạn bên cạnh tôi thấy cứ ngồi ngó ngó nghiêng nghiên, dòm sang bên này, ngó sang bên kia, chốc lại gọi tôi, nhát lại kéo áo cái Hằng, ấy thế mà được cái hai đứa bọn tôi bạn ấy cứ hỏi gì cũng trả lời. Thi xong tôi và Hằng nói chuyện với nhau được vài câu rồi chia tay.
Về trường, ngày hôm sau đi học lại, các bạn ở lớp cứ nhao nhao lên hỏi mấy đứa đi thi xem có làm được bài không. Tôi bảo chỉ làm linh tinh thôi chắc ko ăn thua. Thầy chủ nhiệm vào lớp lấy thông tin từ các bạn, dự đoán số bạn sẽ được giải, trong đó ko có tên tôi mà có tên của Yến.Thấy Yến nói làm bài tốt, làm được hết nên mọi người ai cũng chúc mừng nó, tôi cũng thấy mừng cho nó nhưng cũng thấy hơi chạnh lòng. Kỳ thi qua đi, tôi cũng có 1 chút áy láy, luyến tiếc vì giá như được cô chỉ bảo một chút có lẽ tôi cũng có thể làm bài tốt hơn 1 chút, mở rộng kến thức hơn 1 chút, nhưng tôi mọi chuyện đã qua rồi, tôi không suy nghĩ quá nhiều, cũng không mong chờ ngày công bố kết quả.
Ấy vậy mà hôm đó vào giờ ra chơi, khi chúng tôi đang chơi ở hành lang trước cửa lớp, thầy chủ nhiệm đi qua, xoa đầu tôi một cái rồi thầy cười, nói Hà giỏi gớm nhỉ rồi thầy xách cặp đi. Tôi với mấy đứa ngơ ngác chả hiểu gì, không hiểu thầy muốn nói gì. Mấy đứa quay sang nói với tôi:
- Ý thầy là sao?
- Ai mà biết, không hiểu luôn
- Hay mày được giải nhỉ? – một đứa quay sang hỏi tôi.
- Mày đừng làm tao shock – tôi trợn mắt nhìn nó
- Thế sao tự nhiên thầy nói thế?
- Mày hỏi tao thì tao hỏi ai?
Vậy là cả mấy tiết học sau đó tôi cứ suy nghĩ về câu nói của thầy. Tôi có quyền hy vọng ko? Tôi tự hỏi mình như vậy không biết bao nhiêu lần. Và câu trả lời đến với lớp tôi không lâu sau đó. Danh sách các bạn được giải được thầy mang lên tận lớp đọc tên từng đứa cho cả lớp nghe, cứ tên đứa nào được xướng lên là cả lớp lại vỗ tay rầm rầm. Cũng không nhiều lắm các bạn được giải, cao nhất là giải nhì, không có bạn nào được nhất. Chỉ còn một tên duy nhất mà chưa thấy tên tôi, tôi nghĩ mình tiêu rồi, thầy chậm rãi nói:
- Có một bạn mà thầy không nghĩ bạn ấy được giải. Vì thực ra môn của bạn ấy không được ôn tập nhiều và bạn ấy cũng nói làm bài không được tốt, không biết bạn ấy khiêm tốn hay bạn ấy giấu thầy, nhưng dù sao thầy cũng thấy rất vui. Chúc mừng bạn Nguyễn Thái Hà đã đạt giải ba môn sinh thành phố.
Tôi há hốc mồn ngồi nghe, ơ, không nghĩ là mình. Đứa bên cạnh vỗ bốp cái vào lưng nói chúc mừng tôi mới giật mình tỉnh ngộ. Là tôi sao? “THẬT KHÔNG THẾ TIN ĐƯỢC” J. Đời đôi khi cũng thật giống như mơ quá, hehe. Tôi thì vui là thế mà mặt con Yến nó xù ra, nó ko được giải, nó nhao ra quăng cho tôi 1 câu:
- Sao mày bảo mày làm chán lắm.
- Ừ thì tao toàn làm theo ý hiểu của tao thôi mà, tao nghĩ là bài tao làm ko được tốt.
- Dù sao cũng chúc mừng mày.
Tôi thật không biết nói gì để an ùi nó, trong những lúc thế này tốt nhất là nên dở võ câm là hay nhất.
Chờ nó nguôi ngoai rồi an ủi nó sau. Cơ mà con này nó có cái kiểu tự tin thái quá, đoẹt thi đại học xong cũng thế, nó cũng thi 2 khối như tôi cơ mà thi xong cái về là bố mẹ nó vật lợn ra ăn mừng ngay, cuối cùng lại chả đỗ trường nào. Thế mới đắng lòng chứ.
Hôm đi nhận giải tôi gặp lại Hằng và cả cái bạn ngồi cùng bàn tôi nữa. Tôi và Hằng là hai người cho giải bạn ấy mà nên nhìn thấy chúng tôi bạn áy vui lắm, mà nhìn thấy bạn ấy hai chúng tôi giật mình, đời may hơn khôn nó là ở chỗ đấy.
Và hôm nay gặp lại Hằng tại nơi miền núi xa xôi này, tôi thấy tôi và nó thực sự rất có duyên với nhau. Nó hỏi tôi:
- Thế cậu đang ở đâu thế/
- Tớ thuê nhà trọ gần đây
- Sao không vào ký túc mà ở?
- Tớ không đăng ký trước nên chắc không còn chỗ
- Tớ mới nhận phòng mà
- Ơ thế ah? Tớ thấy ông xe ôm ở chỗ bến xe bảo không đăng ký trước thì ko có phòng nên phải ra ngoài thuê.
- Thế là 2 mẹ con cậu bị lừa rồi. Tớ mới nhận phòng ký túc xá, sạch sẽ, thoáng mát lắm, lại có vệ sinh riêng, ăn cơm ở căng tin của trường luôn.
- Ôi vậy ah, tớ ở phòng trọ nóng gần chết, phải ra đây ngồi cho mát đây.
- Trời, hay bác với cậu vào ký túc ở đi, cháu thấy còn đầy chỗ trống mà – Hằng quay sang nói với mẹ tôi.