Cần gì ở 1người ck người cha như thế ? kinh tế & tình cảm hôn nhân đều chỉ bik phá chứ ko biết xây. cái gông này cởi ra sớm ngày nào dễ thở ngày đó.
Bạn có dự định vậy , mình nghĩ cũng tốt đó. Cuộc đời cứ sóng sau dồn sóng trước bạn nhỉ. Thôi thì số mình nó lận đận vậy, đành chịu chứ biết sao bây giờ. Nhưng bạn vẫn nên thấy mình may mắn hơn nhiều người đấy. Bạn có ông bà ngoại để dựa tinh thần, khi chới với, có con cái để yêu thương, và còn có công việc để cố gắng nữa, như vậy là bạn còn giàu có hơn nhiều người đấy. Có những chuyện nó đến như là định mệnh mình ko thể đỡ được. Hy vọng ngày tháng sắp tới dù phải làm lại từ đầu, nhưng mong sẽ nhẹ nhàng và bình yên hơn với bạn. Cuộc đời buồn hay vui một phần là do cách suy nghĩ và sự lạc quan vào cuộc sống của chính mình nữa đấy bạn. Cố lên nhé. Ps: lúc nào cần người chia sẻ bạn cứ nói ra cho nhẹ lòng.,mình và mọi người sẽ luôn động viên và san sẽ với bạn.
Thật ko biết khuyên gì mẹ nó lúc này, thôi thì trước hết mình chia sẻ hoàn cảnh khó khăn cùng mẹ nó, ngẫm đời đàn bà bọn mình sao mà khổ, mà éo le đến thế. Nhưng mẹ nó này, kêu trời hay khóc lóc cũng chẳng được gì thôi thì chi bằng cố lên xốc lại tinh thần và đấu với đời một phen vậy. Mình hỏi mẹ nó nhé, mẹ nó có yêu ông chồng này tý nào nữa không, có còn thấy chút tình nghĩa gì còn lại ko.Nói thật,mình đọc những gì trên đây mà thấy sao mẹ nó giỏi chịu đựng đến thế, nếu là mình chắc bỏ chạy lâu rồi. Mình nghĩ giờ ai khuyên gì thì cũng vậy thôi. Cái quan trọng nhất vẫn là bản thân, hãy hỏi lại lòng mình lần nữa, còn gì với chồng ko. Nếu sống tiếp với ông chồng như vậy, thì ngày tháng sau này, đường dài liệu mẹ nó có theo nỗi ông ấy ko.hay lúc đó lại ngã quỵ còn đau đớn bây giờ. Còn nếu ko còn gì nữa thì chắc mẹ nó cũng biết nên làm gì rồi đúng không. Nhưng nếu quyết định thế nào thì cũng nên nhanh chóng ổn định lại tinh thần vì các con mẹ nó nhé. Ôm mẹ nó một cái thật chặt này.
Nếu đây là truyện thì ko nói, còn thực sự là chuyện của bạn thì chỉ một câu thôi: ly hôn ngay và luôn! Gởi từ ứng dụng Webtretho của Bingbeng
Cuộc sống ko chỉ có vậy.
Chồng em ngoại tình.
Lần đầu tiên phát hiện chồng ngoại tình là khi con nhóc đc tầm tám tháng tuổi. Chồng em mới trở về nhà được hai hôm sau khi đưa học sinh đi thực tập trên Bắc Giang về. " chồng ơi điện thoại vợ hết tiền rồi, chồng nạp thẻ cho vợ nhé". Em đã phát điên lên đau đớn, lồng lộn tra xét, đã bỏ đi lang thang từ chiều đến đem mới trở về nhà khi biết đứa con đã khóc hết nước mắt vì khát sữa. Lúc ấy em biết em chưa thể bỏ chồng vì con, vì bản thân, vì tình yêu vẫn còn đầy.
Chồng em nghĩ ra trò xin việc cho sv mới ra trường. Chủ yếu thong qua các trung tâm môi giới và phụ huynh sv. Tiền chẳng thấy đâu nhưng chồng chẳng mấy khi ở nhà, các mối quan hệ ngày càng phức tạp thêm. Em thì ngày càng héo mòn. Mâu thuẫn với bố mẹ chồng càng lên đỉnh điểm. Và ko thể chịu đựng được. Một buổi sáng em bế con đi với lời nhắn chồng" em bế con đi đây, nếu anh còn cần mẹ con em thì hãy đi tìm". Em cho con xuống thành phố vào nhà dì. Buổi chiều thì anh xuống quả quyết sẽ ko bỏ mẹ con em. Vợ chồng em tìm đc một nhà trọ rất rộng rãi rồi về nội chuyển đồ xuống. Mẹ chồng em đã khóc rất nhiều. Em thực sự cũng rất áy náy nhưng ko thể khác đc. Nếu cứ tiếp tục ở đó em sợ ko biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa.
Em quyết định cai sữa cho con khi cháu đc 12 tháng. Hơi sớm nhưng tại cháu thì to mà em thì quá gầy. Mẹ em bảo ko cai sowj em đổ mất. Em cho cháu về bên ngoại nhờ mẹ cai giúp và cũng tính chuyện tìm việc làm.
Biết là vậy bạn ơi nhưng sao li hôn với mình nó khó quá. Giờ hai vợ chồng ko nói với ai câu nào, sống cùng một chỗ nhưng đi đâu làm gì ko cần biết đấy. Cũng ko thể mãi như thế này đc. Mình cũng muốn nói chuyện đầu đuôi với chồng. Nhưng chưa thể cất lời. Ôi chồng ơi là chồng. Hận ơi là hận. Mà hận ko thôi có phải dễ dàng ko?
Nghe mẹ nó động viên mà dễ chịu quá, thấy lòng nhẹ nhàng hẳn ạ. Cảm ơn mẹ nó nhiều. Em đúng là vẫn còn nhiều cái để trong vào ạ. Nhà ngoại thương em lắm. Lúc nào cũng động viên thôi. Bù trì đc gì cho em là ko tiếc chi cả. Hai nhóc nhà em đều mạnh khỏe xinh xắn. Mn ở cơ quan cũng rất tốt. Em sẽ cố gắng hết mức có thể. Chỉ có cách ấy thôi.
Cảm ơn mẹ nó nhiều. Nhận được cái ôm của mẹ nó mà em thấy ấm áp quá. Còn thì vẫn còn mẹ nó ạ. Vợ chồng như thịt liền xương, chồng nó có làm gì với mình chả biết nó có nghĩ ko nhưng trong lúc nó khốn đốn như này mình cũng ko đành. Em cũng xác định tinh thần rồi. Nợ của chồng em em ko gánh đc. Hắn phải tự làm tự chịu thôi. Còn cv ở trường em sẽ cố gắng hoàn thành. Đối diện với mn bây giờ cũng xấu hổ lắm nhưng biết làm sao. Rồi em sẽ xin chuyển ctac về quê. Được thế là tốt nhất. Xa người đàn ông đó, lo cho mình và con. Hon nhan lúc đó nếu còn chỉ là danh nghĩa thoi , cũng ko có khả năng làm mình kho nhiều nữa .Đời em chỉ ước một cs bt mà khó khăn quá mẹ nó à
Nếu em có đủ mạnh mẽ như vậy thì đâu còn những chuyện sau như thế này. Cứ hy vọng một sự thay đổi ai ngờ lại bạc bẽo như thế
Tháng 7 năm 2007 vc em chuyển công tác. Công việc cùng trường nhưng khác khoa. Em và anh ấy đều đc làm đúng chuyên môn của mình. Mn ở đây cũng rất tốt, tạo đk cho vc em rất nhiều. Em ngoài giảng dạy còn làm thêm công tác công đoàn và nữ công. Anh ấy cũng đc cất nhắc lên cán bộ. Vv cũng có lúc xung đột nhưng em cố gắng kìm chế vì cùng một trường nên cũng giữ cho nhau, với lại biết tính chồng hay khùng nên em cũng cố gắng ko để đến mức mất kiểm soát.
Năm 2011 em có thêm một cháu, là cháu trai. Thú thực là em đã chịu đau đớn rất nhiều khi có đc cháu trai này. Cũng muốn có nếp có tẻ, vả lại chồng em là con một nên áp lực cũng nhiều. Em cũng muốn có thằng cu chồng em sẽ bớt tính trăng hoa mà lo cho vợ con.
Những tin nhắn ơi à, rồi người này ng kia thấy chồng em dẫn gái đi chơi đi ăn cũng ko hiếm. Thậm chí có cô còn nghe đt bảo em chồng chị đang ở cạnh tôi.... Em cũng chịu đc hết. Giang sơn khó đổi bản tính khó dời mà. Điều này có lạ với em nữa đâu. Ngày xưa mới một đứa em còn chẳng bỏ đc huống hồ giờ hai đứa . Cứ nghĩ đến con là em lại chả quyết đc gì.
Nhiều ng nói anh chồng em còn chơi lô đề nữa nhưng khi em hỏi thì anh chối. Sao máy anh ngày nào cũng có tin nhắn xo số thì anh bảo nó tự động. Sao máy em ko bao giờ có tn đó thì anh bảo anh biết làm sao đc. Hỏi thêm nữa là trợn mắt trợn mũi. Em chỉ còn biết bảo anh sống làm sao mà còn lo dạy bảo con, ở đây bao nhiêu gương cờ bạc phải trốn chui trốn lủi rồi mất hết công danh sự nghiệp.
Năm 2011 bọn em mua đc một mảnh đất, trong xóm thôi nhưng vay mượn mãi mới trả hết đc. Cũng thấy vui phần nào.
Đến năm ngoái anh lại đòi mua nhà, là một nhà căn hộ liền kề xây sẵn. Em bảo ko có tiền thì anh nói anh đi vay, em bảo sao ko xay nhà trên đất nhà mình thì anh chê đất ấy xấu.
Em nói em ko chuyển thì anh nói em ko đi ba bố con anh đi. Con nó lớn rồi cũng phải có phòng riêng cho nó chứ. Ngồi học thế này thằng cu cứ trêu nó có học đc đâu.
Rồi anh cam đoan sẽ lo đc tiền. Mn cũng bảo thôi nhà cửa ai trả nợ nần. Nó mua đc thì sẽ có chí hướng làm ăn trả nợ.
Em nghe cũng xuôi xuôi nên đồng ý theo. Vay ngân hàng , gia đình rồi thấu chi cũng đủ. Nhưng mỗi sáng thức dậy nghĩ tới mấy trăm triệu treo trên đầu mà hãi, làm ăn thì ngày một khó khăn, con cái thì tốn kém. Chỉ ước một ngày ko còn nợ đời sẽ thanh thản bao nhiêu.
Nhà mới chưa ở được một năm, nợ chưa trả vơi được đồng nào thì chồng em vỡ nợ. Là do vay lãi ngày bên ngoài ko còn khả năng chi trả. Số tiền đó quá lớn. Gần 600 Tr . Hoàn toàn ko liên quan gì tới nợ mua nhà. Lúc này chồng mới cầu cứu đến em và gia đình. Chồng em ko cho vợ chồng em một con đường sống nữa rồi. Chuyện nợ nần cũng đến tai trường và họ đã gọi cả hai vợ chồng lên gặp. Em ko chết đi đc thì thôi. Chỉ thấy thương phận mình và hai con. Bố mẹ làm cho hai con khổ quá . Em bảo chồng đấy đất, nhà rồi đồ đạc đấy, anh bán đc thứ gì bán hết đi mà trả nợ. Gđ nhà chồng rồi bạn bè cho vay 240 tr. Bên ngoại em ko dám vay vì ông bà ko có, cũng ko ai tin tưởng cho vay nữa. Nhà thì sang tháng họ lấy trừ nợ nốt. Em lại về tập thể ở.
Em cũng ko than trách thêm đc điều gì. Từ hôm mọi việc vỡ lở đến nay em chỉ sợ mình bị thần kinh mất. Đi đường nghĩ đến là cứ tu tu khóc một mình. Cũng may là đang nghỉ hè chứ ko mn hỏi một câu em lại ôm mặt khóc mất. Tủi thân quá mn ơi.
Em đang cho thằng cu về ngoại, định cho cháu học ở đấy luôn, trường mẫu giáo ngay cổng lại có ông bà đưa đón chăm nom nên cũng yên tâm, mặc dù em nhớ nó rất nhiều. Sang tháng em cũng định sau khi ổn định chỗ ở thì sẽ đi tìm thêm việc làm, em chỉ dạy buổi sáng.
Tuần trước nữa về quê bà chị dâu rủ đi xem bói. lần đầu tiên em xem một bà đồng phán đúng như vậy ạ. Bà nói đời cô buồn thảm lắm, nước mắt ko đong bằng chén bằng cốc mà đong bằng chậu, hôn nhân thì lạnh lùng. Nói đúng tâm trạng nên em khóc rưng rức. Mỗi tội khi nói làm lễ tiền cao quá, 9,10 Tr nên em đành chịu luôn.
Tuần trước thì em bị ngã xe máy, tại đi đường ko tập trung, nên tự ngã thôi. Vết thương ko nghiêm trọng nhưng ko đi lại đc nên em phải ngồi trên giường đến tận tuần này.
Em ko muốn nói gì với chồng nên có gì đều nhờ con nhóc. Nó năm nay lên lớp 7, to lớn nhưng tồ kinh khủng, mọi chuyện trong nhà ntn nhưng nó cũng chả lưu tâm. Em thấy thế cũng may chứ nếu nó nhạy cảm thì sẽ thấy kho rất nhiều. Bị xách đi 4,5 cái nhà trọ, vừa có phòng riêng chưa đầy năm. Em thương nó nhiều lắm.
Em có nhiều thời gian nên vào trang web này nhiều . Đọc nhiều bài thấy hoàn cảnh đáng thương nhưng chả dám có ý kiến gì vì đời mình đang tan nát đây. Muốn mn cho em lời khuyên
- em rất muốn li hôn nhưng thời điểm này có thích hợp ko? Làm sao để gọn gàng nhất về cv, con cái? Em chuyển ctac ko dễ vì Gv xin việc rất khó. Nhưng làm cùng một trường thì thật sự khó khăn mà. Tính sao giờ? Mn cho em lời khuyên với
Lần sau xuống một mình, vẫn nhà trọ ấy. Chồng em lần này bị đau chân, là về muộn nhảy rào nên bị bung ngón chân. Mấy em SV cứ khen, chị vợ anh T xinh thật, dáng đẹp nữa, nghe mà tủi hết lòng. Chỉ biết gượng cười với họ thôi chứ biết làm sao. Cô bé tên Thảo phòng bên còn kể. Anh chị lãng mạn thật, sao em, thì anh toàn bật máy tính ghé đt cho chị nghe nhạc đấy thôi, bài gì của Lệ Quyên nhỉ, à" em hỏi anh có bao giờ con sông kia ngừng trôi, anh trả lời em rằng một ngày nắng hạn sông sẽ cạn khô, em hỏi anh có bao giờ anh đi chung đường người ta, anh cười với em rằng ty đôi ta sẽ chung một đường". Em rã rời hết cả người, đây chính là bài khi về nhà anh hay mở, nhưng em ko thích và cũng chưa một lần nào đc nghe qua dt cả. Chỉ là vẫn ng đàn bà ấy, họ chưa dứt đc. Em ko ngạc nhiên vì điều này em cũng luôn nghĩ đến. Chị gái em cũng bảo tách chúng nó đang lúc nó say nhau khó lắm, nhưng cái bọn này rồi đến lúc nó tự chán mà buông thoi. Biết bao giờ nó chán đây khi mình đau đớn quá rồi.
Chiều chồng nói anh đi HP gặp đối tác, lần sờ trong đống sách vở của chồng thấy một bức thư " em sẽ ko bao giờ quên được anh. Chỉ là ko thể đc ở bên anh. Em tặng anh đôi gối này, một chiếc anh gối đầu, một chiếc anh đặt ben tay trái như em luôn nằm cạnh anh nhé" . À, thì ra là đôi gối rất đẹp này, khi em hỏi ở đâu ra đây anh thì anh ta nói của đứa em phòng bên đi thực tập nên gửi lại. Lập tức em xách đôi gối ra xe rác. Lén lút cứ như mình là người thứ ba, mình đang chen vào chuyện tình cảm của họ. Này thì yêu đương tán tỉnh những hai năm, này thì hiến dâng tự nguyện, này thì thề non hẹn biển, cuối cùng cũng chẳng bằng một con đàn bà. Buồn thay cho cái cuộc đời...
Con bé Thảo phòng bên khi biết em vứt đôi gối còn cứ thế mà chị chả cho em, vứt đi tiếc thế. Ôi, dùng gì cái của nợ đấy em, thôi biết đau những người lang thang cơ nhỡ họ nhặt đc dùng thì còn đỡ nghiệp.
Tối anh về, bảo em vứt đôi gối đi rồi, anh trừng mắt, em làm thế để làm gì. Vì anh dối em.
Tối, anh rủ đứa em cùng phòng với người yêu nó đi hát . Em toàn hát những bài buồn đúng tâm trạng, uống cũng hơi nhiều, là bài Dĩ vangx cuộc tình và Em sẽ là người ra đi của Cẩm Ly. Là em đầu hàng rồi, bất lực roi, cố đấm ăn xôi xôi lại hẩm là đây. Em ghét chính bản thân em nữa, nhu nhược yếu đuối. Sao cứ phải đưa mình vào tình cảnh dở có dở ko thế này.
Lúc về phòng trọ đã đóng cửa. Nhà trọ này raats nghiêm. Quá 10 h ko về là đóng cửa. Ai mở cửa cho người khác vào quá giờ đó mà nhà chủ biết hôm sau cũng bị đuổi luôn (vì thế mà anh đã phải trèo tường vào và bị ngã bung móng chân). Hai vợ chồng phải đi bộ sang đường HQV thuê nhà nghỉ. Thấy anh đem rồi vẫn hý hoáy nhắn tin. Em bảo chồng, thoi anh nghỉ đi để em nhắn cho? Lại chửi nhau à? Ko anh yen tâm, chửi gì chứ! Này thì em muốn làm gì thì làm !
Anh đưa đt cho em rồi quay lưng ra ngủ. Hơ, buồn cười. Nào ta cùng chơi .
Em yêu à (đây chính là mật khẩu họ giao ước với nhau, bao giờ tin nhắn cũng bắt đầu bằng cụm từ này)
- Dạ.
- Là chị, anh ấy mệt nên ngủ rồi bảo chị nhắn thay em.
-..........
-Em ko thấy mệt sao, em đã mất mấy năm tuổi thanh xuân cho mối quan hệ này rồi.
-...........
- Thú thực với em chị cũng mệt rồi, chị cũng ko còn nhiều ty và niềm tin ở một người đàn ông như anh nữa. Nhưng vì con chị vẫn cố gắng đến giờ này. Vẫn ở bên anh ấy.
Em có đủ tự tin để tiếp tục mqh với anh ấy ko khi anh ấy sẽ ko bao giờ bỏ chị, em ko thể sinh con với anh ấy mặc dù chị biết em đã ko dưới 2 lần phải nạo thai? Gia đình anh ấy cũng ko bao giờ chấp nhận em là dâu con trong nhà. Em hy vọng ở điều gì?
Anh ấy yêu em hả. Có thể, chắc cũng say đắm thuyết phục như từng yêu chị. Nhưng em xem nó đc mấy năm?
Tuổi trẻ hay nhan sắc, em biết cái đó chẳng ở lâu với một người con gái, nhất là đã là đàn bà, đã qua thai sản.
Chị đã lựa chọn, chị đã sai lầm nhưng chị còn ràng buộc đứa con, rồi hai bên gđ, xh. Mà anh chị là vợ chồng, một ngày nên nghĩa chứ em?
Trước chị thật sự rất hận em. Nhưng bây giờ chị biết trách em một thì trách chồng chị 10. Nếu anh ấy chung thủy, thì 1 hay 10 ng như em cũng ko làm gđ chị đau khổ đc. Nhưng anh ấy quá tham lam, sẵn sàng đặt gđ lên bàn cân khi gặp ng phụ nữ khác thế này. Thực sự raat thất vọng.
-Em xin lỗi...
- Mai chị lại về quê, còn con còn cv chị ko thể bỏ đc.Anh lại tìm đến em. Em ko thấy mình bị lợi dụng sao? Chị và em đều là nạn nhân cho lối sống ích kỷ của anh ấy thôi em à.
- Em biết, anh ấy ko bao giờ bỏ chị để đến với em, em cũng ko bao giờ hp đc khi sống với anh ấy. Em hứa với chị sẽ ko bao giờ làm phiền đến cs của anh chị nữa.
Sáng sau về phòng trọ, chồng em lầm lì ko nói gì, khi đọc hết tn trong đt thì khó chịu ra mặt . Bảo em ở lại HN đi. Anh đã xin đc việc dưới QN rồi, hai Vc về đó cùng ctac bắt đầu cs mới. Em bảo em chưa biết đc, sống với anh như thế này cũng chả có một tương lai gì. Em phải về chiều còn có tiết ôn học hè cho Hs. Anh ấy ngăn em ko đc liền rủa xả em hết lời nào là đam vào ô tô chết dọc đường ... Em phi xe về vừa đi vừa khóc tu tu. Cuộc đời em đúng là chả ra sao mn nhỉ?
Mọi việc cứ nhì nhằng đến khi cô người tình của chồng ghen ngược, quay lại nhắn tin gọi điện chửi em. Vì trước đó em cũng nhắn tin chửi nhiều, em còn lần ra số điện thoại và địa chỉ nhà cô ta để gọi điện và viết thư cho bố mẹ cô ta nữa. Nghĩ lại những trò đó thật ấu trĩ. Em đau nên làm càn. Co ta cũng tức điên, vì nghe đâu nhà cô ta cũng điều kiện, có địa vị nên bị xỉ nhục bố mẹ co ta chửi cô ta nhiều. Điên thì làm vậy thôi chứ em biết trăm đường cũng tại thằng chồng em nó bạc bẽo. Thế nên con bồ nó cứ nt cho em lúc thì" chị đến mà đón chồng chị về, anh ấy đang cầu xin tôi đây này" , lúc thì "chị làm vợ mà ko giữ đc chồng ko thấy nhục sao" . Nhục thật, đắng thật. Chỉ ko đâm chết đc chúng mày thì đành phải chịu thôi. Nhục hơn là lúc chồng em nó bảo" Th có thai rồi, mà nó nhất quyết ko chịu phá em cứu anh với". Thế mà em lúc ấy chả có tí sĩ diện nào cả, lại bảo chồng, hãy về với mẹ con em.
Và em quyết kéo chồng về mn ạ. Nhờ đứa em họ chỉ điểm chỗ chồng em và bồ thuê trọ. Em xuống HN, nhờ thêm ông cậu, con ông cậu, ông anh trai nữa đi cùng. Tại sao thì mn biết rồi, chồng em mà nổi cơn điên bênh bồ thì em chỉ tan xác. Một lần vào viện cấp cứu là bài học xuong máu cho em rồi. Lúc đay cửa bước vào thấy chồng em nửa nằm nửa ngồi trên giường, cô ta thì nằm bên trong ngủ. Em thò tay gọi dậy chồng đã lấy tay gạt ra. Biết mà. Em nói: anh yên tam, gọi dậy nói chuyện thôi. Mn đi cùng bắt đầu bài tổng xỉ vả. Em ko nói gì, chỉ im lặng. Sau rồi em chốt hạ " tôi ko đến đây để đánh ghen, ko đến đây để đòi chồng. Mà tôi đến đây để muốn nói với cô lần cuối cùng, cũng là để xác định rõ ràng với chồng tôi. Cô vẫn luôn nói với tôi rằng cô đến với chồng tôi vì ty, mặc dù cô biết thừa ty ấy là sai lầm, là làm khổ biết bao người. Nhưng chồng tôi lại lại nói với tôi rằng anh ấy đối với cô chỉ là thỏa mãn nhu cầu, cô chỉ là dạng phò dài ngày thôi, cô nghĩ sao ?" (Nhìn chồng tôi đầy oán thán) " tôi ko nói nhiều, bay giờ ba mặt một lời, tôi ko làm gì cô, mặc dù tôi có đủ lí do để băm vằm cái mặt cô ra, tôi chỉ hỏi chồng tôi, bây giờ anh về với vợ con hay đi cùng cô ta?" . " anh chọn gia đình" " thế cái thai thì sao?" " cô ấy đi giải quyết rồi" " tôi ko tin các người nữa, cô đi vào đây với tôi". Em dẫn cô ta vào nhà vệ sinh, bắt cô ta dùng que thử. Cô ta lẩy bẩy cởi quần thực hiện theo yêu cầu. Thú thực với mn, lúc này em chán nản thực sự, chả biết nên buồn hay nên vui khi thấy que thử một vạch. Chả biết cô ta có thai thật hay ko hay đấy là cái kế họ vạch ra để chơi em nữa. Chỉ thấy một cảm giác vô cùng ê chề. Chỉ ước giá như người đàn ông đó chưa từng bước vào cuộc đời mình, chưa từng là chồng mình, chưa từng là bố của con mình thì tốt biết mấy.
Lúc ra ngoài, cậu và anh em còn bắt hai nguoi họ viết cam kết, em cũng chả quan tâm lắm, vì biết nó chẳng mang lại điều gì. Chồng em sau đó sợ mn đánh cô ta còn đòi đưa cô ta về. Nhìn theo hai người em biết em thất bại thảm hại rồi.
Về nhà cậu, bà mợ cứ nhảy chồm chồm lên trách mấy cậu cháu sao ko cho con đĩ ấy một trận, phải bà đi cùng thì... Cậu bảo đánh nó thì dễ thoi nhưng chắc vợ chồng nó sẽ khó về với nhau đc. Ko về thì thôi chứ cần gì cái loại chồng như thế? Quan trọng là cháu mình nó ko muốn bỏ kìa...
Chồng gọi điện hỏi em về chưa, con gửi đâu? Mai em về, con em gửi bà nội. Thế bao giờ anh về? Anh trai đang ăn sáng nghe vậy lắc đầu: mày hết thuốc chữa rồi em ạ.
Một hôm cậu em trông quán nét ngày xưa xuống chơi. Cái cậu này ngày ấy ăn một cái tát của em vì tội phản bội và đồng loã nhưng vẫn coi mình là chị. Giữ cậu em lại ăn cơm. Nói chuyện nhiều nhưng tuyệt nhiên ko đả động đến nỗi đau xưa. Nó hỏi anh dạo này thế nào. Em bảo dạo này ngoan lắm, ổn lắm, làm cái nọ cái kia, mua cho vợ con đc cái nọ cái kia, bla bla. Đến chiều nó về, em cũng chột dạ bởi ánh mắt băn khoăn lưỡng lự của nó nhưng ko hỏi thêm. Muốn dối mình hay dối người, sợ mơ hồ hay thiếu tinh tế em cũng ko biết nữa....
Sự đời, khi mỗi ông chồng thay đổi, nhất là với người chồng đã có tiền sử bệnh như chồng em thì ngươif vợ nào cũng sẽ nhận ra. Nhưng đôi khi ko có bằng chứng, đôi khi thì cố bấu víu vào lí lẽ mơ mộng rằng" lần truoc đã thế rồi, chả nhẽ còn để lần sau". Đôi khi thì cố gắng nhủ rằng, mắt ko thấy, tai ko nghe thì tim ko đau. Biết rồi thì sao, có phải càng đau hơn ko. Nhưng rõ ràng, sự thờ ơ thì lạnh nhạt thì có thể sờ thấy ngay đây. Và cảm giác cô đơn thì mỗi ngày một đầy.
Một buổi chiều cuối tuần, chồng về đi vệ sinh, điện thoại của chồng báo có tin nhắn " anh yêu à đang làm gì vậy sang đón em đi" . Lửa ghen ngút ngàn lại bùng dậy. Chồng vào, lại khẩu chiến. Đầu tiên là chối, sau là thừa nhận. Hỏi là ai thì anh ta bảo nói em cũng ko biết được. Gọi điện thoại thì bên kia khi nhận ra giọng liền dập máy. Rồi anh ta đi. Em liền gọi cho đứa em trông quán. Nó bảo lần trước xuống chị chơi em cũng nghi ngờ, nhưng thấy chị tin tưởng quá nên em chẳng dám nói gì. Nhưng chị ơi chị xem lại nhé, có thể anh vẫn qua lại với cái Th lần trước đấy. Hả, sao lại thế đc, lần trước be bét thế còn mặt mũi nào mà tiếp tục nữa, với lại hơn một năm rồi???? Vì truoc hôm xuống nhà chị, nó đã từ HN lên chỗ em chơi, ở đó đen 8h tối mới về. Em bảo ở lại nhưng nó nhất quyết ko. Em giở ví thấy nó có nhiều tiền đô lắm. Có lúc thấy nó gọi điện còn văng tục với ai nữa. Chị xem thế nào...
Tai em ù đi, thôi rồi chồng ơi, chồng giết em rồi. Em nhớ lại hôm đó ko phải là cuối tuần mà chồng em lại về. Đến chiều chồng em bảo đi cùng anh lên lấy tiền chỗ này. Đợi mãi đến hơn 7 giờ mới lấy đc tiền. Cả hai vợ chồng phải ký vào biên nhận. Số tiền rất lớn 200 Tr đồng. Xong anh ấy đòi đi HN ngay. Em ngăn nhưng ko đc. Em bảo cam nhiều tiền thế đi đem nguy hiểm, hay anh gọi taxi đi nhưng anh ta vẫn nhất quyết ko nghe. Em còn bận con ở phòng ko bỏ con mà theo đc. Anh ấy nói em đừng gọi điện, khi nào xuống đến nơi anh sẽ gọi cho em. Trời ơi cả đem em thấp thỏm lo lắng. Mãi hơn 3h đêm ko chịu đc phải gọi thì anh bảo đã đến HN an toàn rồi. Ai biết anh đã có người đón ngay từ cầu VT. Có người vợ nào khổ nhục như em ko?
Chồng em tham gia vào trò môi giới xin việc, toàn những lời hứa hẹn xuông trong khi tiền đặt cọc của người ta phần thì anh tiêu (cho ái tình phí) , phần thì anh mang đến các trung tâm. Công việc họ nhận được đều ko như ý nên họ quay lại đòi lại tiền. Chỗ 5 triệu chỗ 7 tr họ đến đòi mà em ko biết tiền đi đâu. Chồng lại còn chém khả năng đưa lao động xuất khẩu, hồ sơ mang về nhà cứ loạn xì ngầu. Có khi trong cặp chồng toàn tiền đô. Em sợ mất vía vì biết ko phải của mình, cũng biết tính chồng hay làm liều nên luôn dặn chồng phải cẩn thận hết mức. Ấy vậy mà ko tránh được.
Người đòi nợ khắp nơi. Trên trường chồng em cũng gây mấy vụ xì căng đan nên bị kỷ luật. Đúng vào thời điểm đó chồng em đỗ cao học nên anh ấy quyết định xin thôi việc. Người chủ giàn máy cũng đến đòi lại máy vì vợ chồng em ko trả đúng tiền thuê máy. Thế là chồng thoi việc đi học. Quán đóng cửa. Em trả phòng trọ để thuê trọ chỗ gần trường dạy học hơn. Nơi trọ thứ ba với giông bão mới
Tối đó em phát hiện chồng ngồi chát say sưa với một nick có tên luulytim_82. Em rất tò mò nên cũng add nick đó và nói chuyện. Cô ra nói là học sinh của chồng em, rồi đòi xem webcam rồi còn khen em xinh nữa. Chuyện trò qua lại, thấy chồng em đứng sau từ bao giờ. Từ lúc ấy đến lúc đóng cửa quán về nhà, chồng em mặt lầm lì, về đến nhà chửi em nhiều chuyện. Câu qua câu lại, vợ chồng em cãi nhau rất to. Em bực tức vô cùng. Đêm hôm ấy em đã lấy quyển anbum ảnh cưới mang ra đốt. Chồng em nhìn thấy nổi cơn điên. Anh ấy đánh đấm, lấy cả quyển ảnh đập len đầu em với những lời nguyền rủa, lấy cái áo tẩm xăng xe máy bảo đốt chết em. Và khi em vớ lấy con dao phòng vệ thì anh vơ nguyên nửa hòn gạch xỉ ném vào em. Em gục xuống. Trong cơn mê man, em nghe tiếng anh ấy khóc gọi " T ơi anh giết em rồi, em đừng chết". Anh đưa em vào viện cấp cứu. Em được chụp cắt lớp nhưng chỉ chấn thương phần mềm, anh ấy khai trong hồ sơ là em bị ngã xe máy. Rồi anh gọi cho nhà em, hai anh trai em ra đang đem và sáng hôm sau đưa em về. Mặt mũi em sưng phù, tím ngắt. Hai mẹ con em cứ ôm nhau khóc vô cùng đau đớn. Nỗi đau ko chỉ là thể xác. Lúc đó em chỉ thấy hận, nghĩ ko thể tiếp tục sống với con người hung tàn như vậy. Mẹ em tức giận gọi cho ông bà thông gia vào, mẹ chồng em thấy em như vậy cũng tỏ ra vô cùng xót xa, mắng vốn con trai rất nhiều. Được hai ba hôm thì chồng em vào. Anh ấy quỳ xin lỗi em, em đã dùng hết sức bình sinh tát anh ấy mấy cái, con nhóc thấy vậy cũng bắt chuoc làm theo mẹ. Mẹ em phải quát em và trách anh ấy rất nhiều. Thú thực là trước đây nhà em rất quý anh ấy. Nhưng sau những việc như vậy tình cảm cũng vơi đi ít nhiều. Mẹ em cũng khuyên em cần phải thay đổi, điều quan trọng là phải giữ lấy thân, ko tính nó như thế nó đánh chết có ngày.
Khi vết thương trên mặt đã đỡ, em lại ra thành phố. Chồng em đã thuê một phòng trọ ngay sát quán để cả nhà ở. Phòng rất chật, chủ đủ kê một chiếc giuong, một chiếc bàn và cái bếp ga. Giếng nước thì sâu hun hút, nước ăn uống tắm giặt đều phải tiết kiệm. Em cho con nhóc đi trẻ, cũng xin đi dạy hợp đồng ở trường dân lập, tuy lương chỉ mấy trăm nghìn nhưng em thấy cuộc sống tốt hơn. Chồng em vẫn tham gia những phi vụ xin việc, thời gian đi sớm về muộn càng nhiều hơn. Em được chồng mua cho một cái xe máy để đi làm. Em phải thuê thêm một cậu làm công nhân trong khu công nghiệp trông quán. Mọi chuyện có vẻ ổn. Ai ngờ giông gió đã kéo đến tự khi nào.