Đã có lúc mình như người bị trầm cảm ấy, cứ mặc kệ nó ra sao thì ra, mình cứ làm đúng bổn phận của mình trước đã. Cũng có lúc mình như chai lì cảm xúc, anh có yêu tôi hay không thì tôi cũng mặc, tôi chỉ cần cuộc sống cho con tôi. Mình cứ suy nghĩ vậy đó bạn. Cũng có lúc mình muốn vùng lên để chấm dứt cho hết. Nhưng khi mình nói ra với gia đình mình thì mọi người đều nói mình cứ cố gắng sống thế một thời gian khi con lớn đã. Sống như thế, chờ đợi như thế cuối cùng chồng mình cũng nghĩ ra. Tình cảm không còn như xưa, đương nhiên là thế. Nhưng sự thật là mình vẫn còn yêu chồng, con mình vẫn cần một người cha. Mình chấp nhận lại tình cảm và sự quan tâm của anh với một thái độ lạc quan hơn nữa. Theo mình, bạn hãy lấy giấy bút ra và ghi một bên được và mất. Nếu trắc nghiệm xong thấy được nhiều hơn thì hãy cố gắng tham khảo nhiều cách để chỉnh chồng nhé. Sợ rằng khi ta đến quyết định cuối cùng rồi lại hối tiếc.
Bạn Minh lúc mới đăng bài mình thấy đăng nhiều lắm nhưng khi có nhiều người hóng bạn lại đăng chậm để thử sự kiên trì của mọi người hay sao bạn?Trước đây mình vẫn hay theo dõi wtt nhưng chưa bao giờ đăng ký cả. Từ ngày đọc truyện của M mình tìm được tiếng nói chung nên cũng đk để hóng đấy.Câu chuyện của mình cũng chua xót không kém nhưng chồng mình không tệ giống chồng của bạn nên mình đã cứu vớt được gđ,giữ cho con trai có được 1 gđ hoàn chỉnh:'Lúc mới cưới cuộc sống nhìn đâu cũng màu hồng. Người ta nói nếu túi chồng to có thể chứa được vợ chắc chồng cũng muốn bỏ túi đem theo vợ đi bất cứ nơi đâu. Nghe mọi người nói vậy vợ vui lắm và thấy mãn nguyện với hôn nhân của mình.Cuộc sống mới ở nhà chồng không dễ dàng vì lạ lẫm và bỡ ngỡ. Cả ngày chỉ biết dọn dẹp và nấu nướng trong xó bếp(vì lúc đó mới tốt nghiệp và chưa có việc làm). Chồng rất tâm lý và hiểu tâm tư của vợ nên tối nào trước khi đi ngủ cũng bóp vai đấm lưng cho vợ dễ ngủ.Khi ra ở riêng và bắt đầu công việc kd của mình. Vui có buồn có nhưng không vấn đề gì vì đó là điều tất yếu của cs hôn nhân mà.Một buổi sáng được vợ báo tin chồng sắp được lên chức, chồng đã hôn vợ và cảm ơn vì điều đó. Khỏi phải nói vợ hạnh phúc đến nhường nào. Ngày nào chồng cũng mua đồ ngon cho vợ ăn để có sức nuôi con. Nhưng sự quan tâm cứ thưa dần theo độ lớn của cái bụng vợ. Thấy vợ ngày một xấu đi chồng tối ngày chê bai. Vợ buồn chỉ muốn khóc nhưng nghĩ ông chồng nào chẳng thế nên bỏ ngoài tai hết.Đến ngày sinh con chồng đã nhiệt tình cùng vào hò dô để cổ động con trai ra đời. Khi đứa trẻ oa oa cũng là lúc chồng lại hôn vợ để cảm ơn lần nữa. Nhưng có vẻ từ khi sự có mặt của con trai chồng cũng không còn cho vợ một vị trí tốt nữa. Tất cả mọi thứ đều dành cho con còn mẹ muốn ra sao thì ra. Nhiều lúc tủi thân lắm nhưng nghĩ lại cũng bình thường vì con mới là máu mủ còn vợ chỉ là người dưng thôi mà.(hic)Thời gian nuôi con và chăm con khiến vợ lơ là việc chăm sóc chồng,không ở gần chồng lúc cần nữa. Thế là thời gian chồng về nhà thưa dần(cơ sở kd của 2 vc cách nhà bố mẹ chồng 2km,mà mình sinh xong là về nhà bên nội ở). Mới đầu vợ thấy chồng không về nhà là như ngồi trên đống lửa ấy. Cứ gọi điện và nhắn tin hoài.Giờ nghĩ lại nếu vợ là chồng chắc vợ cũng điên đầu mất(he he).- Anh ơi- Gì thế?- Anh sắp về chưa,em đang chờ cơm nè.- Xíu anh vềTutttttttttttVợ ngồi bên cửa sổ ngóng chồng về rồi lại ngắm con ngủ,thở dài.- Anh ơi- Gì thế?- Anh mua giùm em sữa nhé- Uh,xíu anh về.Tutttttttttttttt"xíu" là bao nhiêu nhỉ? 1 tiếng, 2 tiếng........haizzzzz- Anh ơi- Gì thế ?- Trễ rồi mà anh không về ngủ à?- Xíu anh vềTuttttttttttttttLại "xíu"......haizzzzzzzzzRồi cả đêm đó chồng không về mà báo là ngủ lại cửa hàng. Vợ trằn trọc mãi không ngủ được,đến khi vừa chợp mắt thì con lại khóc lại dậy cho con bú,thức tới sáng.Vợ nhẫn nhịn, không phản ứng mạnh, chỉ là:- Sao anh không về nhà thế?- Anh nhậu xỉn quá mệt ngủ luôn- Thỉnh thoảng cũng phải về phụ vợ chăm con chứ- Có bà rồi em còn đòi hỏi gì?Một lần rồi lại hai lần....n lần chồng cứ thế mà vui chơi không về. Vợ chỉ biết ôm buồn ôm tủi một mình. Cũng may còn có bà nội giúp chứ không chắc vợ điên lên mất.- Alo em nghe- Tối nay anh không về nhà ngủ nhé, nhậu với mấy anh em xong mệt lắm chắc không về được- Dạ,anh ngủ nhớ mắc màn nhé- UhTutttttttttttttLần nào cũng thế cứ là anh tắt máy trước. Cho con ngủ say đi ra nhờ bà nội: "Bà để ýcháu giùm con, nếu cháu khóc bà gọi cho con nhé,con ra xem bố nó ngủ ngoài cửa hàng thế nào".Khoác thêm cái áo mỏng,cầm theo ít trái cây thẳng cửa hàng mà tới. Tới nơi lấy chìa khóa mở cửa đi vào. Chồng đang ngủ gục trên máy vi tính với nich chát Yahoo đang chát dở....- Nhìn anh ngủ ngon quá, anh mệt lắm hả, ước gì em ở đó để mát xa cho anh ngủ thì hay biết mấy nhỉ.Vợ sững người lại, máu chảy trong người như bị nghẽn mạch, mặt nóng bừng bừng. Bình tĩnh lại vợ đánh máy- Có mát xa cho vợ của anh không?- Vợ nào, anh nói đùa gì thế?- Chị là vợ của anh ấy nè, chị đang mỏi lắm em có mát xa cho chị đỡ mỏi không?- À....em xin lỗi chị,bạn bè quan tâm tới nhau thôi mà.- Uh, quan tâm tới độ thôi nhá, đừng đi sâu quá lại mệt mỏi- Dạ vâng, rất vui gặp được chị.Vợ tắt yahoo,gọi chồng dậy và mắc màn cho chồng ngủ xong đâu đó mới đi về. Quả nhiên lạ lùng, vợ không khóc, không buồn mà chỉ thấy bâng khuâng không có câu trả lời.Trưa hôm sau đến giờ nghỉ trưa, lạ thay hôm nay chồng lại về nhà ăn cơm. Ăn cơm xong chồng hỏi:- Tối qua em chát với bạn của anh à? Bạn anh nói những cái gì riêng là của riêng sao lại để vợ chát. Lần sau không được thế nhé.- Bạn bè gì mà nói chuyện ngọt nhạt thế,anh đừng có bao biện.- Vớ vẩnChồng quay ngoắt đi rồi đóng cửa đi làm. Để lại mình vợ trong sự hụt hẫng và trống trải. Sau ngày đó tối nào chồng cũng không về nhà,cũng không gọi điện.Một tuần vợ lại một lần nữa đi vi hành. Ra tới nơi chồng cũng đang nằm ngủ nhưng bên cạnh yahoo chưa tắt.Người lạ: Anh yêu ơi nhớ anh quáChồng: Ngày nào cũng chát còn nhớ gì?Người lạ: Nhưng người ở gần anh là vợ anh chứ đâu phải emChồng: tâm hồn anh ở cùng em, ở cùng cô ấy chỉ là cái xác không hồnĐọc đến đây vợ như muốn té xỉu. Chờ một lúc bình tĩnh trở lại, vợ gọi chồng dậy đối chứng những gì đã đọc- Anh giải thích sao đây?- Có gì đâu mà giải thích, chỉ là chát chít chơi đùa,người yêu trên mạng anh thiếu gì?- Đây là lý do anh không về nhà ngủ phải không?- Đúng thì sao,không đúng thì sao? Tôi ở cùng cô chỉ là cái xác không hồn thôi,tâm tư tình cảm con người tôi không dành cho cô đâu.Nghe đến đây vợ chạy vội đi và khóc òa. Không lẽ vợ lại xấu xa và kém cỏi thế sao? Từ hôm đó vợ ít nói hẳn,chồng cũng về nhà ngủ thường xuyên hơn nhưng 2 vc chỉ nói chuyện khi có bố mẹ,khi đóng cửa vào là không ai nói với ai câu nào. Được 1 tuần như thế,chồng lại ngủ ở cửa hàng. Vợ lai đi vi hành lần nữa. Tới nơi vợ mở cửa mãi không được. Chồng đã thay khóa cửa rồi. Đang loay hoay mở cửa thì chồng đứng đằng sau lên tiếng- Lại kiểm tra à?- Anh mở cửa vào nhà rồi nói chuyện............- Anh đã nói với em là không có gì mà,nếu như có thì cũng là anh kiếm bà hai cho em được nhờ thôi mà- Bà hai? Em có chết cũng không muốn chung chồng, anh chọn đi,em hay cô ta?- Em điên à? Anh không bao giờ bỏ vợ con đâu.- Nhưng em không chấp nhận được chồng ngoại tình.- Vớ vẩn, về chăm con điVừa nói anh vừa đẩy tôi ra ngoài và đóng cửa lại. Đứng sau cửa sắt mà lòng vợ đau như cắt. Chồng không phủ nhận có bồ mà còn thừa nhận với vợ chỉ là cái xác không hồn. Sau ngày hôm đó vợ về xin bố mẹ chồng về lại cửa hàng nhà mình để tiện chăm sóc chồng ,con. Ngay hôm sau hai mẹ con trở lại nhà của mình để sống cuộc sống 3 người cho "êm ấm". Nhưng chồng đã sắp xếp cho mình một phòng riêng và không cho vợ vào nửa bước.Một tháng sau,chồng nói lâu quá rồi không đi du lịch,và đã lên kế hoạch đi du lịch vào ngày mai. Vợ biết chồng sẽ đi đâu nhưng im lặng không nói gì. Ngày ngày vợ chỉ biết chăm con và chăm con.Từ ngày về cửa hàng vợ không còn gọi điện nhắn tin khi muốn hỏi thăm chồng mỗi khi xa nữa. Vợ cứ như người đã mắc chứng trầm cảm chỉ biết ngày 3 bữa chăm con ăn, ngủ , nghỉ....Ngày chồng đi du lịch về đưa cho vợ mĩ phẩm ngoại,đồ ngoại,.....và nói là của bà hai gửi tặng em đấy. Vợ thầm nghĩ sao chồng có phước đến thế, bà hai lại lo cho bà cả nhỉ. Vợ ngày ngày lấy hết lý do này đến lý do khác để mon men vào phòng của chồng. Nhưng mỗi lần viếng thăm chẳng được bao lâu thì bị đuổi ra. Nhưng kỳ lạ,vợ thấy bình thường lắm, cứ như là chai lì rồi ấy.Đi đêm nhiều cũng có lần gặp ma, he he. Tối hôm đó chồng quên không khóa cửa, vợ cho con bú đêm xong sang phòng chồng lại thấy yahoo chưa tắt.- Oxa ơi đang làm gì thế? Em nhớ oxa rồi nè.- Mới gặp hôm qua mà giờ đã nhớ- Người ta nhớ mình cũng phải có lý do sao?- Về nhà ăn tết với bố mẹ đi qua tết anh ghéHôm nay đã là 28 tết rồi qua tết là ngày nào liệu có nên theo dõi không nhỉ. Nghĩ vậy rồi vợ không gọi chồng dậy mà qua phòng với con.Tết đã tới, ngày mùng 1 tết cha, cả nhà lên nhà ông bà nội chúc tết xong về nhà mỗi người một góc ôm điện thoại.Tối mùng 2 tết chồng nói đi tụ tập với bạn bè mai về. Vợ không nói gì chỉ đóng cửa rồi vào ngủ với con. Nhưng nằm mãi không ngủ được nước mắt cứ chảy ướt hết cả gối.Trưa hôm sau chồng về đem theo một bịch nho mỹ lạnh nói quà cho vợ nè. Vợ xúc động cay cả mũi với tình cảm của cô vợ hai này. Đến chiều có điện thoại của em hai gọi tới cho chồng,may quá chồng đang ngủ say vợ kịp ghi lại số điện thoại của bà hai.Reeng reeng...- Alo- Có phải chị Mi làm MC của web FT không?- Uh, ai đấy?- Em là người hâm mộ chị đây- Sao bạn biết sđt của mình?- Chị nổi tiếng thế ai mà chả biết.-.....- khi nào chi ghé nhà em chơi nhé- Bạn ở đâu nhỉ?- Em là vợ anh Hải nè chị.- ...???- Anh ý nhắc chị với em suốt à, anh ý nói chị giỏi và dễ thương lắm. Em mới được nghe về chị thôi chứ chưa được gặp mặt, hôm nào chị rảnh ghé nhà em chơi nha.- Uh, hẹn bạn ngày gần nhất nha.Vợ nói chuyện xong với bà hai mà thở dốc cứ như vữa chạy bộ xong vậy. Tối chồng nói:- Em gọi điện cho Mi hả?- Dạ có sao không anh?- Em nói linh tinh gì đấy?- Có gì đâu anh,em chỉ mời chị ấy đến chơi để chị ấy dậy cho cách giữ chồng và làm gì để chồng yêu thôi. Em cũng phải học hỏi chứ đúng không anh?-.....Hôm sau, vợ nhắn tin với bà hai:- Chị và anh Hải quen nhau lâu chưa chị?- Cũng mới được 1 năm mà, hai người rất hợp sở thích và ăn ýVợ hơi nóng tiết nhưng vẫn nhắn tin tiếp:- Chị yêu anh ý nhiều không? - Sao bạn lại nói vậy? Mình đang giúp bạn giũ gìn hạnh phúc gia đình bạn mà- Giúp đỡ? Bằng cách nào cơ? Bằng cách yêu anh ấy ạ?- Mình nói bạn là người vợ tốt, anh H hãy quay về vui với chính gia đình mình thì hơn- Chị tốt thật, nhưng ở bên em anh ý không vui, có lẽ anh ấy cần chị cho niềm vui của anh ấy hơn. Nếu hai người yêu nhau và có thể sống vui vẻ với nhau thì em nhường luôn anh H cho chị đấy. Em đã có con trai em rồi. Nhưng có một điều hai người phải đi thật xa đừng bao giờ xuất hiện trước mắt em.-.........- Em cũng cám ơn chị trong thời gian em sinh con không chăm sóc được cho chồng em, chị đã luôn ở bên động viên ,chăm sóc và làm cho anh ấy vui- ..............- Nhưng em có một lời khuyên cho chị, Người đàn ông đã phản bội vợ để theo chị những lúc thiếu hụt tình cảm thì sẽ không có lần hai đâu chị. Chúc anh chị hạnh phúc. ( Người thứ 3 đó hơn mình 2 tuổi nên mình cũng lịch sự gọi chị đấy)Sau hôm đó chồng đi chơi mấy tối rồi ở nhà luôn không đi nữa. Vợ cứ cho như không có gì xảy ra,cứ ngày ngày cơm bưng nước rót, chăm sóc con cái mạnh khỏe khôn lớn.Ngày qua ngày lòng vợ nguội dần,chồng thì thay đổi hẳn, phụ vợ chăm sóc con,giúp việc kinh doanh và quan tâm tới vợ hơn. Thời gian giúp con người tự nguôi ngoai,vết thương tự lành và cuộc sống cứ tiếp tục như thế. Mặc dù không được như xưa nữa nhưng cũng không phải là không tốt. Gia đình có vợ có chồng, con cái có bố có mẹ, chồng cũng không còn chơi bời nữa mà tu tâm chuyển tính lo cho gia đình.Với vợ cuộc hôn nhân này chưa phải là mĩ mãn nhưng dù sao cũng không đến nỗi tồi tệ. Đôi khi ta phải biết chấp nhận cuộc sống và xoa dịu khát khao bằng những điều bình thường nhất có thế. -
em năm nay mới 24t cả tuổi mụ đã lấy ck đc hơn 1 năm và giờ đang mang bầu ở những tuần cuối chuẩn bị sinh nở.đọc được câu chuyện của c e thấy rất thương cảm cho nhân vật M và thấy hận ông ck thay cho c M.cuộc hôn nhân của e cũng giống câu chuyện của c 1 phần, e sinh ra trong 1 gia đình k phải là giàu có j nhưng cũng được coi là khá giả ở thành phố từ bé ngoài việc ăn học và những việc vặt trong gia đình ra thì e k phải làm việc gì vì bố e đi làm nhà nước và mẹ e cũng đi làm ngoài nhà lại k phải làm nông.tình cờ gặp và y a, nhà a ở quê đi từ nhà e về nhà a phải hơn 100km, và tất nhiên vì ở quê nên nhà a vẫn làm nông nghiệp tuy bm a vẫn đi làm ngoài.khi bm biết bọn e muốn đến với nhau đã ngăn cản e vì t1 là nhà a ở xa mà nhà e chỉ có mỗi mình e là cgai(e có 1 ng e trai nhưng kém e 18 tuổi lận thằng bé lại bị não bẩm sinh tuy nhẹ thôi nhưng cũng k được như những đứa trẻ cùng tuổi nên mọi ng nghĩ chỉ trông cậy vào mỗi e) phần nữa là nhà a làm nông mà e thì sướng quen rồi về đấy sẽ k làm được việc j cả nhưng e vẫn quyết định đến với a về nhà a làm dâu chứ a k chịu ở trên nhà e làm việc như ck của c M trong câu chuyện.thời gian đầu về làm dâu vì mới mẻ nên mẹ ck cũng hiểu cũng 1 phần do e đi làm sáng đi tối về nữa nên k có chuyện j to tát cả nhưng đến khi e có bầu vì k biết nên e đi lên ngoại và bị động thai phải ở trên ngoại hết 3 tháng đầu.sau 3 tháng e về nhà phải nghỉ việc ở nhà vì ck e sợ e đi làm sẽ ảnh hưởng đến con nhưng mẹ ck lại là người tham công tiếc việc biết e ngỉ làm ở nhà là bà k hài lòng hnao cũng nói ý là muốn e đi làm bảo các c nhà bác còn đi làm đến tận lúc đẻ cơ còn nói đi làm tự kiếm tiền mới đc tiêu thoải mái e buồn lắm mặc dù cũng k muốn ở nhà đâu nhưng vì ck vì con nên đành phải chịu.để vừa lòng mẹ ck e cũng tìm 1 công việc đơn giản trong làng để đi làm nhưng chỉ được 1 thời gian thì ở đấy hết việc e lại phải ngỉ mẹ ck e cứ ngĩ là e tự xin ngỉ nên k hài lòng mặc dù e đã giải thích nhiều lần.vì e ở nhà ăn bám nên dù có làm gì cũng k vừa ý bà, ở nhà quét dọn, cơm nước cho lợn gà ăn như vậy rồi mà bà về vẫn còn đay nghiến e k chịu để ý xem mẹ làm những việc j mà đỡ đần mẹ rồi lúc nào cũng bảo e lười k chịu dọn dẹp.e về tâm sự với ck thì ck lại bảo là ngĩ làm j những lời mẹ nói cho đau đầu(ck e hiền lành ít nói nhưng mà sĩ diện cũng rất cao, nhiều khi e than bảo đi làm về chẳng giúp vk j chỉ chăm chăm vào cái máy tính thôi ck e làm ngay câu việc nhà là của đàn bà rồi còn bảo đi hỏi xem có thằng nào làm mấy việc đấy k, a sợ ngta cười vì giúp đỡ vk việc nhà các c ạ).giờ e đang ở những tuần cuối của thai kì rồi bụng thì to ngồi xg là khó chịu e bảo mẹ ck là cho rửa bát ở trong bếp để đứng rửa k phải ngồi nhưng mẹ ck e k cho còn nói là k rửa được thì để đấy tao rửa cho (nói vậy ai mà dám để chứ) rồi đêm e k ngủ đc gần sáng mới chợp mắt đc chút mà có hnao lỡ ngủ quên k dậy đúng giờ thì kiểu gì cũng bị bà xả cho 1 bài rằng ngủ k biết đường dậy e bảo đêm con k ngủ đc nên sáng con ngủ quên thì bà bảo e cãi bảo đêm k ngủ đc thì định ngủ đến trưa chắc, nghe bà nói như vậy e thấy tủi thân lắm các c ạ.ngĩ mẹ cũng từng đi làm dâu cũng từng 3 lần sinh nở sao k hiểu được cho mình chứ.chắc do e k đi làm mà chỉ ở nhà nên thế nhiều lần e bảo ck e lên trên nhà e ở và làm việc ở trên đấy 1 phần vì mẹ ck gây áp lực khó sống và 1 phần e muốn ở cạnh bm đẻ để những lúc bm đau ốm còn có người bên cạnh và cả etrai bị bệnh của e nữa nhưng ck e k chịu và bảo là k muốn dựa vào nhà vk nhưng thật ra bm e cũng chẳng có j để bọn e có thể dựa vào có lên đấy thì cũng phải tự làm tự ăn thôi còn k thích ở cùng bm thì có thể ra ngoài ở riêng cũng được nhưng dù nói thế nào thì ck e cũng k chịu hiểu cho e.tuy k liên quan mấy đến câu chuyện của c chủ top nhưng các c đừng trách j e nhé tại e k biết tâm sự với ai nên viết vài dòng mong các chị cho e lwoif khuyên e phải làm thế nào bây giờ có nên tìm mọi cách thuyết phục ck lên trên nhà mình k
Khiếp quá, em sợ các chị các mẹ quá, em "trẻ người non dạ" mà các mẹ các chị gạch đá em kinh quá :))Em cũng không định nói thêm gì nữa đâu, nhưng càng đọc càng buồn cười, có vài chị "thấy gió to mà tiện thể căng buồm mát mái", thấy mọi người nói em dạy em mà cũng hùa vào nói nhưng thấy cũng "chối chối" lắm. Nên mới phải viết nốt "mấy dòng ý kiến cá nhân" :))Đúng là người trưởng thành, người có học, nói sao trách sao vẫn lọt tai. Kẻ "chưa lớn", cứ tưởng mình nói điều hay mà thực ra cũng chả hơn nhau là mấy, "trẻ con" nó nghe mà chỉ muốn cười vào mặt :))Em có nói là, đấy chỉ là ý kiến của bản thân em, tự do ngôn luận mà, vì nói thật ở cái tuổi em tầm nhìn cũng chỉ hạn hẹp trong cái "bao bọc" của bố mẹ, nên có gì CÁC CHỊ ĐỪNG CHẤP!Đấy, em nói hẳn thế rồi, các chị chấp em quá các chị ngang em à :))Các chị ko thích, tò mò đọc của em làm gì rồi lại "ức chế" gạch đá em. Tại các chị rảnh thôi mà, sao gạch đá em, tội nghiệp con trẻ con chưa lớn :))Các cụ dạy, biết thì thưa thớt, không biết dựa cột mà nghe. Vâng! Có những chị nói rất đúng, em cũng "dựa cột nghe" mà học hỏi thôi. Nhưng có những chị, em nói thật chứ bớt thưa thớt đi chị ơi. Đừng vui quá đà mà để mồm đi chơi xa. Tích đức tại mẫu mà, đừng vui mồm rồi lại độc miệng, nó vận vào thân lại khổ ra. Em thì mai lại quên thôi, nhưng em thương cái duyên trời đã vốn mỏng tựa hơi sương của các chị ý mà, cứ sân si thì chẳng mấy các chị "được hưởng" thôi :)) Cũng chả "lớn" hơn em là mấy đâu, các chị ra cái vẻ "lớn" mà em chỉ thấy buồn cười thôi :))Các chị bảo em đừng vội phán xét nv Minh, vậy các chị có nghĩ lại mình khi nói câu ý ko? Các chị biết gì về em, về cuộc sống của em mà VỘI PHÁN XÉT EM THẾ, haha :))Các chị hơn em cái "từng trải", nhưng "bề dày kinh nghiệm" của các chị được bao nhiêu phân, để hiểu "hũ mắm nhà em" em giấu đi nó ntn, gia đình em ra sao, trải qua những gì, để em "dám tự tin" đến thế :))Em nói thế thôi, nói ít hiểu nhiều, nói nhiều sợ hiểu ko hết!Em sợ các bà mẹ bỉm sữa, ném tã ném bình lắm ý ạ!Thân ái!
Phải thừa nhận câu chuyện bạn viết rất hay,chân thật và đời thường. Không khó hiểu khi mà rất nhiều người theo dõi câu chuyện này và đa phần thông cảm và thương cảm với M. Nhưng trong câu chuyện này mình lại thấy M đáng trách nhiều hơn đáng thương. Việc người chồng đi lạc lối và cái kết của cuộc hôn nhân của M phần lớn là do M lựa chọn đấy chứ. Rõ ràng biết chồng mình gia trưởng, vậy mà vẫn ương bướng ko chịu nhường nhịn để đến cãi vã mới thôi. Như bạn nói anh ấy là người rất lãng mạn mà, và cũng rất yêu vợ con, anh ấy ko hề từ chối san sẻ với M việc chăm sóc,đưa đón con cái,thậm chí còn ở nhà trông con cho M đi nghỉ mát cùng cơ quan cơ mà. Việc M sống vô cảm, ko quan tâm,chia sẻ.với chồng,với một người quản giao như anh ấy thì đúng là địa ngục. Chính M cũng nhận ra không khí gia.đình mình nó nặng nề thế nào khi.so sánh với gia đình Hà mà. Ngay cả khi có một chút nghi ngờ về chồng,M đã lên KH hoàn thiện bản thân, tại sao lại vội vã bỏ cuộc. Rồi khi biết rõ sự thật, đã chấp nhận chi.chồng thêm cơ hội và thời gian để thay đổi,nhưng bản thân mình lại ko thay đổi, càng lạnh lùng,càng vô cảm hơn trước. Rồi khi Q.A có thai anh ấy đã thực sự hối hận và cầu xin M tha thứ và giúp đỡ,và M đã làm gì ngoài.việc đẩy anh ấy đến với người tình? Chỉ vì cái tôi của mình,chỉ vì lòng tự trọng của mình bị tổn thương hay sao, sao lúc đó M ko nghĩ đến hai đứa con thơ của mình sẽ mất bố?Về gia đình M, chẳng có người bố người mẹ nào lại ủng hộ và tiếp tay cho con gái bỏ chồng một cách.nhanh chóng.như vậy mà ko tìm cách hàn gắn.Ai chẳng có sai lầm, chẳng phải M cũng đang say nắng đấy thôi(ít ra là trong suy nghĩ) tại sao ko bao dung mà tha thứ cho nhau. "Đánh kẻ chạy đi,chứ ko đánh kẻ chạy lại". Các cụ có câu :" đàn ông xây nhà,đàn bà xây tổ ấm", do vậy phụ nữ có phải chịu thiệt thòi một chút, chịu ấm ức một chút thì đã sao nào? Sao cứ phải hơn thua với chồng mình? Mình đã từng biết một người có hoàn cảnh hoàn toàn khác M, chị ấy chiều.chồng, dành tất cả những gì tốt nhất cho chồng, lỗi lớn nhất của chị ấy là quá tự chủ và kết quả anh chồng ra đi cùng người tình với một câu nói : " Cô ấy cần anh, còn em, không có anh em vẫn sống tốt mà". Thế đấy. Mình biết sẽ có người ném đá vì mình lên án M, điều mình mong muốn chia sẻ ở đây, là mỗi chúng ta hãy nhìn lại bản thân và đừng nên đổ lỗi vào hoàn cảnh và đừng bao giờ đổ lỗi cho ai trong cs của chính chúng ta.
E Tueanh nói cme đừg ném đá vì e ấy nói cũg chẳg sai tí nào.thậm chí fai sngi và điều chỉnh bản thân mặc dù biết là rất khó,k fai ai cũg làm đc.vì e ấy cũg nhìn và đúc rút đc knghiem từ cuộc hôn nhân của ba mẹ e ấy.Đàn ôg xây nhà,đàn bà xây tổ ấm.dù bh xã hội có kêu gọi bìh đẳg đến đâu thì phụ nữa luôn fai chịu hi sih và thiệt thòi.vừa việc nhà,việc cơ quan,việc chăm sóc con cái,đối nội đối ngoại...Nhg qtrog là fai biết cân bằg,điều chỉnh mọi thứ s cho tốt đẹp,phù hợp nhất.Như nv Minh,giá như c có thể thay đổi,điều chỉnh bản thân thì có khi sẽ k rơi vào cảh nvay.Đg nhiên đàn ôg 1khi thích ngoại tìh thì có thể tuôn ra đủ thể loại lí do.Nhg m thấy chồg Minh k fai là hết yêu vợ,chỉ vì Minh là 1ng sốg quá lý trí,mạnh mẽ,độc lập đến nỗi chồg c cảm thấy bị vợ coi thg,k có chồg thì c cũg vẫn làm đc và làm tốt.Và đg nhiên là a ta fai đi tìm ai đó cần a ta che chở và bảo vệ r.Trách ng chồg 10phan thì cũg fai trách Minh 3phanChỉ là sngi cá nhân của m thôi nhé.mỗi ng 1sngi khác nhauGởi từ ứng dụng Webtretho của Ling.
Haha các chị nói mà em buồn cười!Đúng. Em 20 tuổi. Chưa chồng con. Chưa kinh nghiệm. Nhưng em cũng có gia đình và có những người để em yêu thương chăm sóc quan tâm!Chị nào cũng nói chồng con rồi bận bịu. Em thừa nhận. Mẹ em rất bận dù gia đình có thuê người giúp và tất nhiên là có em giúp, chứ ko phải như chị gì gì kêu em ko giúp nha =))Nhưng bản thân em (suy nghĩ cá nhân của em), em thấy nv Minh như thay đổi hoàn toàn khi bước vào cs hôn nhân, M gồng mình lên như ép mình thành mợ U50 60!Thứ nhất, chuyện M nói việc anh anh làm việc tôi tôi làm, em đã thấy nó khiến gia đình xa cách rồi. Cả nhà em luôn phụ giúp nhau mọi việc trong nhà khi rảnh, người ta gọi là "biết chia sẻ"!Thứ hai, chuyện sinh nhật vợ chồng, M có nói 6 năm sinh nhật trôi qua đơn giản. Nhưng đơn giản ở đây là không nhớ đến nhau. Ai làm việc người ấy. Còn em thấy ở ngay gia đình em, dù sinh nhật của ai, cả nhà cũng sẽ bàn xem tối nay nấu món gì, để em sẽ đi chợ vào bếp, bố em luôn đặt hoa vào các dịp đặc biệt để tặng mẹ kể cả valentine (vốn chỉ thanh niên mới qtam), bố luôn bàn với em để làm sinh nhật bất ngờ cho mẹ, còn mẹ luôn cùng em đi chợ và nấu món bố thích vào sinh nhật bố. Chỉ ĐƠN GIẢN là cơm nhà nhưng cầu kì hơn ngày thường, chứ không cần kéo nhau ra nhà hàng khách sạn, dù nhà em thừa điều kiện!!!Thứ ba, đây có lẽ là điều chị em nào cũng biết nhưng không mấy ai để ý. Đàn ông, họ yêu những cô gái cứng cỏi và độc lập, nhưng đàn ông vốn là cái giống sĩ diện, vẫn thích được thể hiện là người mạnh mẽ, là người che chở cho đàn bà con gái, dù là cãi nhau, họ vẫn muốn thấy người phụ nữ của mình yếu mềm trước mình. Nhưng Minh quá cứng cỏi, quá mạnh mẽ. Em cảm thấy như nv Minh quá sắt đá và khô khan. Chuyện nhà đã thế chứ chả nói là giao lưu bạn bè hay tự khiến mình vui vẻ thoải mái. Đâu phải cứ làm tốt việc nhà là gia đình hạnh phúc? Em biết cs hôn nhân rất phức tạp, em chưa đc trải qua. Nhưng em nghĩ chính vì nó phức tạp nên còn cần nhiều yếu tố "giữ lửa" hơn cả khi yêu, chứ ko chỉ đơn giản là "giữ sạch đẹp" yên phận ở cái bếp của mình!À. Và thứ tư nữa. Chuyện nhậu nhẹt của chồng. Có thể chồng nv Minh là người cần phải tiếp khách. Nhưng những cuộc nhậu nhẹt bạn bè. Tại sao ko thỉnh thoảng gạ chồng rủ bạn về nhà? Người chồng nào cũng sẽ tự hào vì có vợ đảm lại dễ tính cho chồng nhậu nhẹt thoải mái tại nhà, không phải lo ra quán, còn đc sĩ diện với anh em vì vợ tuyệt vời. Người vợ vừa đỡ lo chồng say sưa ngoài đg, vừa làm thân đc với ae của chồng để "tiện khi cần", kết thân với bạn thân của chồng hay người yêu rất lợi cho mình!CÁC MẸ CÁC CHỊ ĐỪNG NÓI BẬN CON BẬN CÁI BẬN LO ĐỦ THỨ VIỆC. EM XIN LỖI CHỨ MẸ EM PHẢI LO ĐỦ THỨ HƠN CÁC CHỊ NHIỀU, NHÀ NỘI NHÀ EM LÀ MỘT GIA ĐÌNH VÔ CÙNG PHỨC TẠP, KHÓ TÍNH VÀ LẮM "THỦ TỤC" MÀ KHÔNG AI CÓ THỂ TƯỞNG TƯỢNG NỔI ĐÂU, NHƯNG MẸ EM VẪN LÀM ĐƯỢC NHỮNG ĐIỀU ĐẤY ĐẤY THÔI. QUAN TÂM NÓ Ở TRONG LÒNG CHỨ KHÔNG Ở TAY CHÂN!BỐ MẸ EM TÍNH RA ĐẾN NAY CẢ YÊU VÀ CƯỚI LÀ 30 NĂM, NHƯNG MẸ EM VẪN GIỮ LỬA GIA ĐÌNH EM "CHÁY HỪNG HỰC", CÁC MẸ CÁC CHỊ ĐỪNG VIN VÀO CÁI CHỮ "BẬN", NGÀY NAY CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN HƠN NHIỀU RỒI ĐẤY Ạ!Em chỉ phát biểu ý kiến cá nhân em thôi. Có gì các chị đừng chấp trẻ con!!!
Em, à không, cháu nói thật chứ, cháu mới đọc đến trang thứ 2 của topic thôi!Nhưng cái cháu thấy ở đây là một người đàn bà nhạt nhẽo, vô vị, suy nghĩ hạn hẹp, trẻ con nhưng cứ nghĩ mình trưởng thành hay già nua thì đúng hơn. Đàn bà, nhất là làm vợ, không chỉ quan tâm đến chồng con mà còn phải quan tâm đến bản thân mình nữa, bỏ bê bản thân đến tàn tạ, lại còn vô tâm hời hợt với chồng con, không biết cảm xúc của người khác như thế nào, thì bảo sao chồng cũng vô tâm hời hợt lại???Chồng có thói hay đùa, lại cứ làm quá lên làm gì?Là đàn bà, mà cứ cố tỏ ra mạnh mẽ, lì lợm để làm gì?Chưa kể là, vì sao mới cưới có 6 năm đã ngủ riêng?Rồi cả chuyện người chồng cũng đã tâm sự với vợ về suy nghĩ của mình, cũng là muốn vợ hiểu, nhưng cố chấp không hiểu, bỏ ngoài tai, thì bảo sao chồng không ngày càng "chán nhà" ???Đàn bà là người giữ lửa gia đình, nhưng không phải cứ ru rú ở xó bếp là xong!!!Cháu 20 tuổi, nhưng cháu thấy nv Minh còn không bằng đứa 20 tuổi nữa!!!Phụ nữ hiện đại mà như mấy mợ thời bao cấp thì làm sao mà chồng không chán không chê không bỏ bê mà tìm ra ngoài vui vẻ???Tất cả là do Minh mà ra, đọc đến trang thứ 2 thấy nv Minh "ngu" quá, "khờ" quá, chán không buồn đọc nữa. Bị ức chế ý!!!
trời chị ơi, ngừoi ta chỉ quan tâm đến con cháu máu mủ ngừoi ta thôi chị ah, con dâu cũng chỉ là đứa đi đẻ thuê, k có đứa này sẽ có đứa khác.con dâu khác máu tanh lòng. Nge buồn thế đấy nhưng em chứng kiến nhiều rồi. đời bạc như vôi
Em hỏi riêng tư chút là trong tgian M biết ck ngoại tình 2vc vẫn sống và qh bt với nhau ạ? E nghĩ ly thân là 2vc dù nằm 1 giường mà k chạm vào nhau rồi
Đó là quyết định của bạn ý thật may là chồng bạn ý tu, và gđ bạn ý hạnh phúc. Có vẻ như chồng bạn ý là người ham sắc, và để giữ chân người đàn ông thế này ko dễ, nếu là mình chắc là mình ko dám sinh đứa nữa mất, chúc gđ bạn hạnh phúc. Mình thì ko thể làm như bạn đc nếu cứ sống với nhau mình sẽ hành hạ chồng đến ko thở nổi cho xem
bạn thât giỏi. Là mình thì ko làm đc vì có thể đối xử với mình như thế, còn ko bằng tình cảm giữa con người với nhau bảo sao mình có thể yêu và sống cùng? và hàng ngày chiều chuộng nữa chứ
Cố gắng chịu đựng đẻ con đc 4 tháng thì lượn đi làm khẩn trương, bây giờ đã vậy con nhỏ nữa em liệu mà cố gắng. Sai lầm của em là nhà người ta làm nông mà vẫn đâm đầu vào em ko có kế hoạch cho tương lai, lấy chồng mà tư duy như đứa trẻ chỉ nghĩ đến tình cảm bản thân lúc ấy. Việc em phải làm bây giờ là bắt đầu học lập kế hoạch cho cuộc đời mình nhớ là phải chuẩn bị cho mình ngay cả khi tình huống xấu nhất. Đối với chồng chồng em chắc giống chồng chị, coi thường vợ, gia trưởng, lười việc nhà..... nhiều khi bơ đi mà sống kệ, điếc, khi nào cảm thấy ko thích điếc nữa thì lượn đã lượn thì đừng có quay trở lại nhé..
Này cô bé, người ta học 3 năm để nói học cả đời để im lặng, em mới đang học nói thôi
Đúng rồi bạn nhưng ăn bám chồng một ngày nó lại nói " cô chỉ biết ăn bám, từ hồi về cái nhà này đã làm ra đồng nào chưa?" trong khi đẻ con phục vụ nhà nó như ôsin. Cô ấy vừa xinh đẹp vừa giỏi giang chứ ko như cô, mà người phụ nữ này còn ko dám bỏ chồng vì bỏ rồi lấy gì cho con ăn? Mình sống bằng gì? cái giá phải trả còn đắt hơn Minh gấp vạn lần, có những người phụ nữ còn phải tự tử là gì?
Ko hiểu sao từ nhỏ mình đã ko thích những người phụ nữ khéo ăn khéo nói, tài giỏi mà người ta vẫn gọi là con dao pha vì thường những người ấy hay có tính ác trong tâm, họ ko muốn ai hơn mình nên dần trở thành ác mà ko biết
Chị biết ngay là mẹ em là người hoàn hảo mà. Nên khi nói chuyện em lại tự tin đến thế. Em gái à hoàn hảo lại có yếu điểm là quá hoàn hảo đấy. Tại sao xuka lại yêu Nobita vụng về mà ko yêu Dekhi( lâu rồi ko đọc ko biết có đúng tên ko nữa) bản chất của sự ko hoản hảo mang đến cho người ta cảm giác đáng yêu và đúng là con người, hoàn hảo quá sẽ mang đến cảm giác giả dối, tại sao bài viết này đc nhiều người thích? vì nó thật em gái à.
bạn ơi Minh thời gian đầu đang nghi ngờ, vẫn lừa dối mình để mong chuyện đó ko phải là sự thật mà?