Nếu 50m thở ko ra hơi có lẽ bạn mới tập hoặc có thể bạn đang bơi sai kĩ thuật. Mình biết bơi khá muộn, lớp 10 mới bì bõm, cuối mùa hè ấy thì biết bơi do được 2 bạn cùng lớp kèm, thì lúc biết bơi 3 đứa con gái trung bình trong 1 buổi bơi ếch và lặn 10 vòng, khoảng 1km thấy mới bắt đầu thấm mệt. Gởi từ ứng dụng Webtretho của La_Casa
Gởi từ ứng dụng Webtretho của La_Casa
Nếu 50m thở ko ra hơi có lẽ bạn mới tập hoặc có thể bạn đang bơi sai kĩ thuật. Mình biết bơi khá muộn, lớp 10 mới bì bõm, cuối mùa hè ấy thì biết bơi do được 2 bạn cùng lớp kèm, thì lúc biết bơi 3 đứa con gái trung bình trong 1 buổi bơi ếch và lặn 10 vòng, khoảng 1km thấy mới bắt đầu thấm mệt.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của La_Casa
Gởi từ ứng dụng Webtretho của La_Casa
Gởi từ ứng dụng Webtretho của La_Casa
Mình cũng thấy xót xa cho 2 đứa trẻ. Cái lũ người lớn thích cắn nhau thì tranh tránh các con ra chứ, xô xát trước mặt 2 đứa trẻ non nớt như thế ko đáng 1 tí nào. Cả 3 con người này đều có cái tôi to hơn các con.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của La_Casa
Gởi từ ứng dụng Webtretho của La_Casa
Em rất trân trọng chia sẻ của từng người dành cho case nhà mình. Sau này tĩnh tâm hơn, suy nghĩ thấu đáo em sẽ trình bày gãy gọn hơn ạ.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của La_Casa
Mong muốn bây giờ của em là mong mng giúp em nhìn nhận khách quan, em muốn cải thiện mối quan hệ này. Nhưng em chưa biết làm thế nào, bắt đầu từ đâu. Làm mà ko cam tâm, rồi lại thấy mình hi sinh hơn ck, chịu thiệt hơn chồng, ấm ức cứ nuôi dưỡng mãi.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của La_Casa
Gởi từ ứng dụng Webtretho của La_Casa
Gởi từ ứng dụng Webtretho của La_Casa
Trước đây vợ chồng em đã từng hòa thuận, chia sẻ, gắn bỏ, độc lập cả về tài chính lẫn tự lo toan gia đình. Giờ nhìn lại, em thấy đã đánh mất vì thích ỉ lại.
- Đanh đá, lấn lướt chồng: từ lúc chúng em lấy nhau ở riêng, mọi việc như sắp xếp tổ chức không gian sống, mua gì, lúc nào mua em hỏi chồng, nhưng rất lâu mới có được câu trả lời. Sau em đều tự làm, và thể hiện cho chồng em thấy em giỏi giang ==> tinh tướng, bố đời. Sau chồng chán, em tự quyết, sai hỏng chồng chê, em lại nghĩ đã ko làm còn lắm chuyện ==> Từ đó em có xem nhẹ góp ý của chồng, khăng khăng mình đúng, ý mình là tối ưu trong mọi hoàn cảnh. Đến khi chồng em nản, em phải tự làm, tự dọn, tự bất mãn. Gần đây nhất là việc em muốn chuyển nhà. Em tâm sự với chồng lí do, trước đó đã âm thầm tìm trước. Anh ấy mới lờ mờ, gật gù, em đưa luôn 1 list danh sách nhà em muốn. Tiếp theo là đòi đi xem nhà, cân nhắc, đong đếm. Cả quá trình em thấy mình em sốt sắng, đến nơi chồng em bảo đẹp nhưng đắt, thế là về. Lúc đấy em thấy chồng ko lo cho con cho vợ cỗ ở ổn định, chỉ thích bình chân như vại, hưởng thụ cái đã có. Kế hoạch vạch sẵn, rồi đổ bể nên em giận chồng em "chả được tích sự gì". Đây là sự việc mới nhất, gần nhất em đang nhớ lại. À, ngẫm ra em còn khôn lỏi lấy con làm cớ để đạt được ý định của mình. em tưởng anh ấy ngon ăn, đặt đâu ngồi đấy nhưng không phải. Công việc riêng hay quá trình học thạc sĩ của chồng em đều sẵn sàng backup để ra được kết quả trong hết khả năng của mình. Bên ngoài em nhận lời cảm ơn, nhưng em cũng có đề cao bản thân hơn chồng.
- Đóng góp tài chính: em đóng góp 1 nhưng tiêu 6,7. Em không đỡ đần chồng về mặt tài chính. Anh ấy ko rõ chi tiết, nhưng nhận ra. Thỉnh thoảng nói bâng quơ hết tiền. Em lại ấm ức vì nghĩ chồng coi thường em ko kiếm ra tiền. Đâm ra em cay cú hay soi sét chi riêng của anh ấy. Trong khi chồng em gánh vác phần lớn chi tiêu trong gia đình. Cái này em quá sai.
- Chăm sóc con nhỏ: chúng em đều yêu con, nhưng anh ít bế, ít dỗ, em cũng mong chồng đỡ em khoản này để em thêm thời gian nghỉ ngơi mà không được. Con có vấn đề về sức khỏe anh tin mạng và bạn bè hơn tin em khiến thâm tâm em tự ái vô cùng.
- Chia sẻ với vợ: sau tất cả những ấm ức ở trên, em hay nói xẵng với chồng. Anh ấy biết em nhăm nhe tìm cơ hội để chỉ trích mình nên toàn lảng tránh trò chuyện với em. Em đánh mất thời gian quí báu để được chồng nghe và lắng nghe chồng. Tình hình này em nhận ra từ lúc bầu con đến nay đã gần 1 năm. Ban đầu em cũng cho là anh mê game nên thế.
- Chuyện chồng em chơi game: anh ấy chơi bất cứ tg nào rảnh, kết bạn, rồi rủ nhau chơi game, tụ tập nhậu nhẹt, có cả trai lẫn gái, bạn bè tứ xứ và cũng nhiều kiểu. Đến lúc chuyện gia đình bị bỏ bê, con cái thì lơ mơ, em hỏi anh ấy có thể bỏ game không, anh ấy nói không. Em đem chuyện này mách bố mẹ chồng. Anh ấy nghe ngay, bớt dần, nhưng vẫn nhiều. Em mới nhận ra em trong mắt chồng chả ra gì. Em lại giận, cãi nhau to dẫn đến em mất sữa cho con.
- Đỉnh điểm là chuyện đánh vợ hôm qua, em thấy nó không đáng, ko phải là bản chất chồng em như những điều em trân quí từ lúc yêu nhau, đến lúc lấy nhau về. Nên em giật mình nhìn lại.
Lúc này bối rối quá, nghĩ đến đâu, kể đến đó. Trong lòng em tình yêu còn nhiều, muốn giữ muốn xây dựng, nhưng em cứ muốn tiến tới mà anh ấy co vòi lại, chúng em hai đứa đều ấm ức, đẩy sự việc đi quá xa. Kết quả là Em đẩy 2 mẹ con vào tình huống nguy hiểm.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của La_Casa
Chị mẹ Bống đã nhắc mà đọc lại em vẫn tự thấy thảo mai, khôn lỏi. Em hiểu và trân trọng nhắc nhở của mọi người, em sẽ để ý.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của La_Casa
Hầu như em không nhờ anh trông con được. Cả tuần có ông bà giúp, em vẫn chăm sóc được nhà cửa và con em, cả phần anh ko làm. Nhưng em mệt lắm, không còn thời gian chăm sóc mình nữa, đến giờ em thấy đuối. Cuối tuần anh ở nhà lại đúng là những ngày em vất vả nhất. Cơm nước, dọn dẹp, hút sữa, cho con ăn, chăm con chăm thêm chồng chơi đt. Anh hôm thì tập thể dục, hôm thì tụ họp bạn bè, có vẻ muốn trốn 2 mẹ con em.
Em thấy anh nói công việc ở công ty rất nhiều, về nhà chỉ muốn nghỉ ngơi. Áp lực vì khối lượng cv đồ sộ, anh nói về nhà chỉ muốn nghỉ ngơi. Nên về nhà chỉ thích ôm máy để thư giãn.
Em bất mãn vì không được chồng chia sẻ, chồng ko lo toan gia đình, lún sâu vào game. Việc nhà Em làm mà tâm em ko phục, nên có làm em cho rằng tại anh mà em khổ, tại game của anh ấy nên em khổ.
Sự việc hôm qua làm em thức tỉnh phần nào. Mọi người vẫn nói là đằng sau việc cư xử thảm họa của chồng là một người vợ để mồm đi chơi xa. Em thấy đúng.
Bây giờ em thực tâm mong muốn:
- Sửa mình: nói năng, tính cách đanh đá, coi thường chồng.
- Xây lại kết nối đã đánh mất giữa chúng em.
- Hiểu chồng: để đồng cảm và đồng hành bên anh ấy.
- cùng nhau chung tay xây dựng tổ ấm, san sẻ cả về tình cảm lẫn trách nhiệm.
@anh Tã: ai nói chứ em cũng ủng hộ suy nghĩ của anh. Em biết sai nhưng chưa rõ sai đến đâu, sửa sai từ đâu. Anh có góp ý thì nói dễ hiểu cho em thông suốt với ạ.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của La_Casa
Em rất cảm ơn các anh chị. Em đang suy nghĩ kĩ để trả lời cụ thể từng vấn đề chị Mẹ Bống hỏi. Em tranh thủ trả lời chị Bad, em là số 2 ạ.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của La_Casa
Em có nhiều tâm sự, nhiều điều muốn được chia sẻ mà ko chọn được lúc phù hợp, hay tâm trạng phù hợp, hay câu từ đúng mực để truyền tải hết thông tin đến chồng. Em ko khéo lo toan nên cả ngày chăm con, dọn dẹp, vèo 1 cái trời đã sập tối, vèo 1 cái hết ngày hết tháng. Vậy mà nhà cửa, chăm sóc con cái ko cái nào được vẹn toàn cả. Em giận em, giận lây sang chồng.
Em nghĩ chồng em cũng có nhiều điều ko hài lòng ở vợ, và cũng ko tìm được thời điểm chia sẻ. Em nghỉ sinh con, 1 mình anh gồng gánh kinh tế chắc cũng ko được chi tiêu dư giả như trước. Chuyện hôm nay anh bùng nổ làm em thấy vừa buồn vừa day dứt. Nó bé tẹo teo mà gây ra tổn thương lên nhau quá.
Vc em hẹn đưa con về ngoại, rồi cùng sang nội, đi taxi cả nhà, vì thế em và con sáng nay vẫn vừa chuẩn bị đồ vừa mong anh về. Sáng cn chồng em đi tập thể thao. Anh về cứ đủng đỉnh, tắm rửa, chơi đt, đến 11.30 mới xong. Em giận anh ấy mải chơi, rề rà n ko nói gì, nghĩ là xong rồi cả nhà đi cho xong. Chồng em lại bảo anh đi xe máy, mẹ con em về ông bà bằng taxi. Bản tính em nóng nảy, sẵn giận chồng nên to tiếng ngay. Em nói như thế là ko đúng kế hoạch, làm thế mẹ em chờ anh làm gì. Chồng em bảo hẹn nhau đi taxi n hôm nay khác thì phải hỏi lại chứ. Cái này làm em bực n chỉ nghĩ note lại, lần sau biết chồng thế thì làm như anh ấy nói. Sau đó abc, xyz em ko để bụng anh ấy nói gì thêm cả. Thế rồi em chuẩn bị đồ cho 2 mẹ con và ra khỏi nhà định vẫy taxi. Anh ấy thấy em như vậy thì nghĩ là em cố tỏ thái độ ko cần chồng. Gọi với và đuổi theo hai mẹ con, giật ngược balo em đang khoác rồi tát mạnh vào đầu em. Em phải thú thật là máu điên nổi lên, có cái j đó trong em giận sôi, ko kìm được em cũng đáp trả bằng cái bịch quần áo trên tay em vào người chồng mình. Anh ấy lôi em và con vào nhà, cãi cọ, trong lúc đấy tát em thêm 3 cái nữa vào đầu. Em vẫn đang ôm con. Em đau thì ít, lo cho con, hận chồng. Em đặt con rồi nói anh ấy thôi, ko đánh cãi nhau trước mặt con, có dùng mày tao.
Cho đến giờ, em vẫn còn đau đầu, thương con, vừa giận mà cũng vừa có lỗi với chồng. Lòng em thấy hoang mang lắm. Em cư xử thế nào khiến chồng em thành ra như vậy? Hẳn phải là 1 quá trình, chứ ko phải mỗi chuyện ngày hôm nay. Xin các anh chị phân tích, chỉ dạy em với.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của La_Casa
Hôm nay em bị chồng đánh vào đầu lúc đang ôm con, xách đồ ra ngoài. Cái này chồng em sai 1, thì em cũng sai đến 8,9 phần. Anh đã xin lỗi, chúng em làm hòa. Nhưng sự kiện này như một hồi chuông cảnh tỉnh đối với em. 4 năm cưới, con gần 6th tuổi, ko biết thời gian vừa qua đứa mẹ đời là em đã đẩy chồng em đi xa đến đâu rồi mà khiến anh phát điên lên đến như thế. Em đau lòng quá.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của La_Casa
Ối, xin anh để cụ được yên. Mang cụ ra "bàn tán" như này thì chết à?
Gởi từ ứng dụng Webtretho của La_Casa