Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Tôi biết mình sai nhưng không thể từ bỏ.
Bạn chơi kiểu này có ngày mất cả chồng lẫn bồ khi chuyện vỡ ra. Mà ở đời cái sai nó ko giấu kỹ dc đâu. Nghĩ đến cô vợ của ông bồ của bạn mà thương, cô vợ đó sẽ rất rất đau đớn khi phát hiện mình bị phản bội. Nỗi đau đó bạn không bao giờ hiểu hết dc vì chính bạn là người gây ra. Nỗi đau bị phản bội dù có chết đi cũng ko quên dc. Bạn tham lam quá. Cùng là phụ nữ sao cứ phải làm khổ nhau thế? Có đáng ko? Anh bồ từng bỏ rơi bạn ko hề muốn lấy bạn, chỉ khi 2 bên có gd anh ta lại nói còn tình cảm, vậy bạn có bao giờ nghĩ bạn là rau sạch miễn phí chưa? Một loại gái ko đòi tiền ko đòi danh phận, ko đòi trách nhiệm mà luôn sẵn sành phục vụ anh ta trên giường thì tại sao anh ta lại bỏ qua? Trừ khi anh ta ngày đêm đòi bỏ vợ để lấy bạn, còn không bạn cũng chỉ là gái cao hơn cave mà thôi. Già đầu rồi tình yêu gì nữa. Yêu là dùng trái tim và lý trí, không có lý trí khác nào là bệnh nhân trong viện tâm thần???
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Chuongquy

Tôi và người đó chỉ liên lạc và nói chuyện thôi chứ chưa bao giờ có hành động gì quá hơn bạn ạ.
09:33 SA 21/04/2015
Tôi biết mình sai nhưng không thể từ bỏ.
Đời người sẽ gặp gỡ rất nhiều người, cũng sẽ bỏ lỡ rất nhiều người. Có những người chỉ đi lướt qua nhau, cũng có những người chỉ nắm tay nhau một chút. Có những người lại ở rất xa ma lai rất gần như thể chỉ nhắm mắt lại là chạm đc,cũng có ng thì lại ở gần ngay cạnh mà lại thấy xa xôi.
Trong vận mệnh mơ hồ, dường như số phận đã định sẵn, nếu không đủ tự tin để thay đổi số phận thì phải chăng ta nên chấp nhận nó một cách vui vẻ nhất hay cứ phải ôm lấy nó mà chê bai?

Gởi từ ứng dụng Webtretho của taycothehaisao

Cảm ơn bạn. Tôi đã lừa dối chồng là một tội không thể tha thứ giờ lại lên đây chê bai anh ấy càng đáng khinh thêm vì xấu chàng thì hổ ai, phải không bạn? Tôi cũng biết chồng tôi là một người tốt, tôi cũng không muốn làm anh ấy bị tổn thương.
Thật sự tôi đang bấn loạn và day dứt lắm. Tôi muốn đc nói hết những gì mình đang nghĩ dù những điều đó có sai, có xấu. Nhưng tôi không thể nói với ai nên chỉ có cách đưa lên đây dù tôi biết những điều mình đã nghĩ đều không nên nói ra dù ở bất cứ chỗ nào.
01:22 CH 20/04/2015
Tôi biết mình sai nhưng không thể từ bỏ.
Chẳng có vấn đề gì khó hiểu mà em nói là phải ở hoàn cảnh của em mới hiểu, chẳng qua là em quá ích kỷ khi tiếp tục mối quan hệ này thôi. Và em đang ảo tưởng là người đàn ông kia cũng yêu em tha thiết như vậy, nên chồng mình dù thế nào thì trong mắt mình vẫn thấy k ổn. Nếu bây giờ em đề nghị hai người công khai đến với nhau,hãy sống vì tình yêu đi vì đời chỉ sống một lần thì liệu cái người đang thề thốt hứa hẹn đó có mảy may suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề đó hay là nghĩ trong đầu là em bị hâm. Em có bao giờ nghĩ nếu một ngày mình bị bệnh nặng phải nằm liệt giường thì ai là người hằng đêm phải trải chiếu nằm dưới đất để nuôi nấng chăm sóc, liệu là cử chỉ vụng về đấy có nặng tình hơn người mang hoa đến đón em ở cổng BV ngày xuất viện với câu nói thương em quá mà không biết làm sao. Em cảm thấy chồng mình chán ngắt, lớn đầu rồi mà vẫn không tự quyết định, nhưng có phải chồng em không thể tự quyết định hay là muốn vợ mình thống nhất thì mới làm, mà kể cả là chồng có vụng về, có ngờ nghệch đi nữa thì em có ý định thay đổi anh ấy không, có tìm hiểu xem hôm nay anh ấy vui hay buồn hay em chỉ nghĩ đơn thuần đây là người mà mình có nghĩa vụ gọi là chồng, mình đã đẻ cho hai đứa con rồi là minh hết trách nhiệm, còn trái tim mình thuộc về một nơi khác, nơi mà mình cảm thấy được tôn thờ, chiều chuộng, săn đón. Nghe lời nói thẳng thì rất khó nghe, nhưng em đã thực sự nghĩ đến gđ, chồng con như một phần cuộc đời cuả mình chưa nhỉ

Khi tôi quyết định kể chuyện của mình lên đây có nghĩa là tôi đã chấp nhận nghe những lời nói không hay về mình thậm chí cả sự khinh khi của mọi người rồi. Nên rất cảm ơn anh đã nói thẳng những suy nghĩ của mình.
Tôi đã luôn cố gắng để có thể không nghĩ, không nhớ về người đó.
Nếu tôi không nghĩ vì gia đình, vì chồng con thì tôi có day dứt, dằn vặt bản thân mình và có cần phải đưa chuyện của mình lên đây cho mọi người bàn tán không?
Tôi cũng sẽ không bao giờ thử đề nghị người đó rời bỏ gia đình để chúng tôi đến với nhau. Vì cả tôi và anh ấy đêu hiểu vợ chồng sống với nhau ngoài tình yêu ra còn có cái nghĩa và trách nhiệm. Biết vậy nhưng tình cảm thật khó điều khiển. Đúng như anh nói tôi rất ích kỉ, tôi xấu xa. Tôi cũng ước mình có thể làm như mọi người khuyên can, mắng chửi lắm.
Qua cách anh nói chuyện tôi nghĩ anh là đàn ông. Vậy nếu 2 vợ chồng anh sống với nhau, vợ anh không bao giờ ôm ấp anh, không bao giờ nhớ tới anh dù xa anh hàng tuần, nằm trên cùng một giường nhưng luôn quay hướng khác dù anh luôn cố gắng và có cử chỉ yêu thương gần gũi. Với gia đình anh, vợ anh cũng luôn thờ ơ, không tự dưng đến chơi, bố mẹ anh ốm đau nặng anh cũng phải nhắc vợ hỏi thăm, đến thăm. Thì anh có buồn và chán không hay vẫn vui và hạnh phúc? Tôi đã góp ý nhưng với chồng tôi chỉ cần đi làm mang tiền về cho vợ thế là đủ. Ngoài ra không cần quan tâm gì nữa và chính điều đó khiến tôi đã nản lòng rồi thấy buồn chán.
12:39 CH 20/04/2015
Tôi biết mình sai nhưng không thể từ bỏ.
chia sẻ với chị.em rất hiểu tâm trạng của chị vì em cũng có tâm trạng như chị. Nhưng em chưa bao giờ gặp lai ngy cũ.em nghĩ là chị nên dừng lại vì 2 con của mình. nhiều lúc thấy mình khổ chị nhỉ. nhưng đành chấp nhận thôi, tất cả vì con thôi. em nghĩ nếu mình có lấy người ấy thì chắc gì đã sướng nhưng vẫn nhớ. kệ tâm trạng của mình thôi nhưng hành động thì đừng làm gì.

Cảm ơn em. Tốt nhất đừng bao giờ có ngày gặp lại em ạ! Nếu không gặp lại dù mình nhớ nhưng vẫn thể kiềm chế đc, chịu đựng được. Nhưng nếu lỡ gặp lại rồi cũng đừng nên cho nhau một sợi dây liên lạc nào cả (số đt, facebook, ...).
Nói vậy mọi người sẽ lại mắng rằng liên lạc hay không là do mình đổ tại này tại kia chỉ là ngụy biện. Nhưng có phải sinh ra ai cũng giống ai, ai cũng có thể mạnh mẽ, ai cũng có thể nói muốn quên là quên, muốn bỏ là bỏ, muốn dứt là dứt... Nếu cứ nói là làm đc thì ở thế giới này làm gì có ai phải khổ vì chữ tình.
04:40 CH 17/04/2015
Tôi biết mình sai nhưng không thể từ bỏ.
Không sao đâu em, cứ thoải mái quan hệ ngoài luồng đi. Khi nào bị bắt hãng hay. Lúc đó khóc lóc hối hận cũng được mà. Đúng là không thể nào thỏa mãn đòi hỏi của đàn bà được
Hãy đọc câu truyện sau nhé :
1/ Chọn chồng
Ngay lối ra vào cửa hàng có treo một bảng nội quy với nội dung sau đây:
1. Bạn chỉ có thể vào cửa hàng 1 lần duy nhất.
2. Cửa hàng có 6 tầng, càng lên cao thì hàng càng chất lượng.
3. Bạn có thể chọn bất cứ người đàn ông nào trên tầng bất kỳ hoặc leo lên tầng cao hơn.
4. Chỉ được phép chọn từ tầng dưới lên, không cho phép leo trở xuống để chọn lại.
Một chị nọ sau khi dừng chân trước tấm biển trước lối vào cửa hàng liền quyết định vào trong để thử vận may.
Sau khi đọc dòng chữ: "Những người đàn ông có công ăn việc làm" trên tấm biển treo trên lối vào tầng 1, chị nọ liền đi thẳng lên tầng 2.
Tấm biển trên lối vào tầng 2 ghi: "Những người đàn ông có công ăn việc làm và yêu trẻ con". Chị đi tiếp lên tầng 3.
Tấm biển trên lối vào tầng 3 ghi: "Có công ăn việc làm, yêu trẻ con và đẹp trai".
- Ái chà, được đấy! – Chị nọ nghĩ bụng, nhưng chân vẫn bước lên tầng 4.
Trên lối vào tầng 4, tấm biển đề: "Có công ăn việc làm, yêu trẻ, đẹp trai vô cùng và biết giúp đỡ việc nhà".
- Tuyệt vời! - chị thốt lên - Thật là khó mà không "đổ" - Nhưng, miệng nói vậy, chân chị vẫn bước lên tầng 5.
Trên lối vào tầng 5 là tấm biển: "Có công ăn việc làm, yêu trẻ, rất đẹp trai, biết giúp đỡ việc nhà và hết sức lãng mạn".
Chị nọ đã muốn dừng chân trên tầng 5 để chọn cho mình một người chồng lắm rồi, nhưng cuối cùng, chị vẫn vượt qua được chính mình để bước chân lên tầng cuối cùng - tầng 6.
Trên lối vào tầng 6, chị nhìn thấy tấm biển: "Bạn là người khách số 31 456 012 của tầng này. Tầng này không có đàn ông, nó chỉ nhằm mục đích chứng minh cho bạn rằng không tài nào làm vừa lòng phụ nữ. Cám ơn bạn đã tới thăm cửa hàng chúng tôi!".
Câu chuyện 2:
Ngày kia, một thầy giáo và học viên của mình cùng ngồi nghỉ dưới tán cây lớn gần đó là trảng cỏ rộng. Chợt người học viên hỏi: “Thầy ạ, em cảm thấy rối trí trong việc làm sao tìm được người bạn đời như ý muốn. Thầy có thể giúp em chăng?“.
Thầy sau một lúc im lặng nói:
– Ừm, câu hỏi khá khó nhưng cũng đơn giản.
Học viên ngạc nhiên:
– Vậy là sao hả thầy?
Thầy bèn nói: “Hãy nhìn kia, trảng cỏ rộng lớn ấy. Bây giờ em ra đó, băng qua nó nhưng nhớ là không được quay đầu lại, chỉ tiến thẳng tới trước thôi. Trên đường đi em cố tìm xem có cây cỏ nào xinh đẹp thì nhổ lên và đem về cho thầy. Chỉ một cây cỏ thôi, không phải nắm nhé. Giờ thì đi đi.”
Học viên: “Dạ được. Thầy đợi chút nhé.”
Ít phút sau…
Học viên: “Em đã về…”
Thầy: “Ừ, mà này, thầy không hề thấy cây cỏ xinh đẹp nào như đã dặn trên tay em cả.”
Người học viên nới: “Trên đường đi, em thấy ít cây cũng gọi là xinh đẹp, nhưng em nghĩ rằng mình có thể tìm được cây đẹp hơn, vì vậy em đã không chọn. Cứ thế, và rồi em đi đến cuối trảng cỏ mà chưa chọn được cây nào cả. Và vì thầy dặn không đi ngược lại nên em đành về tay không.”
Thầy: “Đó là những gì xảy đến trong cuộc sống của chúng ta. Khi tìm kiếm một người để chung sống cùng nhau suốt đời, đừng luôn so sánh với những người khác và hy vọng mình sẽ kiếm được người tốt nhất. Vì như thế, em sẽ chỉ đánh mất thời gian quý báu trong đời, hãy nhớ rằng “Thời gian không bao giờ quay trở lại”.

Cảm ơn anh!
Tôi chưa bao giờ hy vọng mình sẽ kiếm được một người tốt nhất và hoàn hảo vì tôi biết trên đời này sẽ chẳng bao giờ có người như thế. Hơn nữa tôi nghĩ nếu có người như vậy tôi cũng sẽ không phù hợp với họ.
2 câu chuyện anh gửi cho tôi, đúng là rất có ý nghĩa nhưng nó chỉ dành cho người đang muốn tìm một người hoàn hảo để chung sống mà thôi.
Còn người mà tôi vẫn luôn nhớ đến họ cũng chỉ là một người bình thường, có những mặt tốt nhưng cũng có những khuyết điểm. Nhưng mỗi người có thể vui vẻ với khuyết điểm của người này nhưng lại không thể chấp nhận khuyết điểm của người kia.
Tôi đang sai, tôi có lỗi, tôi đáng bị mọi người chửi rủa khi sống với người này mà vẫn nhớ đến người khác. Tôi cũng thấy mình khốn nạn với chồng con lắm. Nhưng có ai rơi vào hoàn cảnh như tôi mới hiểu được.
04:06 CH 17/04/2015
Tôi biết mình sai nhưng không thể từ bỏ.
E cũng như chị, e cũng đã lấy chồng, và vẫn còn nhớ đến người cũ, người mà mình đã từng yêu hơn chính bản thân mình. Đúng là đôi mắt ái tình làm hồng đi tất cả, tất cả mọi lỗi lầm của a ấy e đều bỏ qua, nên dù có bị a ấy làm cho e buồn đến đâu e vẫn còn tình cảm, và cứ tâm sự với a ấy là khi đang buồn e lại thấy vui. còn với chồng mình dù yêu nhau 3 năm nhưng giờ lấy nhau e lại hời hợt quá, chỉ có chồng mình là yêu thương mình thôi, vậy mà vẫn ko mở lòng tâm sự tất cả như với ng cũ đc. Biết mình có lỗi nhưng không biết làm sao để từ bỏ quá khứ. đọc câu chuyện của chị em thấy rất đồng cảm với chị, chị e mình cùng cố gắng gạt người đó ra khỏi cs của mình nhé :D

Cảm ơn em. Chắc chắn sẽ có rất rất nhiều người chửi rủa, khinh thường thậm chí thấy kinh tởm những người như chị em mình, phải không em? Đó là lẽ thường tình và theo đúng luân thường đạo lí thì chị thấy mình rất đáng bị như vậy. Nhưng cuộc sống vợ chồng đâu chỉ có đầy đủ vật chất, chồng không đánh chửi, cho mình tự do muốn làm gì cũng được thì sẽ hạnh phúc được đâu. Con người là một loài động vật khi những nhu cầu cấp thiết để duy trì được sự sống đã đầy đủ thì lại có những nhu cầu khác xuất hiện.
Chị không biết mình có quá đáng không khi đòi hỏi sự quan tâm của chồng. Dù anh đấy yêu vợ và lo cho gia đình nhưng lại quá khô khan và vô tâm. Thực sự lúc chưa cưới chị cũng đã nhận thấy tính cách mình và chồng không hợp nhưng có lẽ do chị còn trẻ và là người ngại thay đổi nên cứ mặc kệ cho tới ngày về làm vợ anh ấy.
07:36 CH 15/04/2015
Tôi biết mình sai nhưng không thể từ bỏ.
Cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn cả những lời khuyên và cả những câu mắng chửi của mọi người vì dù nói thế nào mọi người đều đúng và có thế nào tôi cũng luôn sai.
Tôi không muốn ngụy biện cho việc mình đang làm nhưng các bạn có biết sống cùng một người dù họ có hiền lành, tốt tính, nói yêu mình nhưng không bao giờ thể hiện bằng lời nói hay hành động thì nó tẻ nhạt thế nào không?
Chồng tôi không bao giờ thể hiện sự nhớ nhung vợ dù đi xa cả tuần hay cả tháng, nằm chung giường nhưng như 2 người khác giới, không bao giờ ôm vợ chỉ trừ những lúc muốn giải quyết nhu cầu sinh lý, lên giường là nằm thẳng đuột như khúc gỗ, ngày sinh của vợ cũng không nhớ dù sống với nhau cả chục năm, dù đã bao lần khai ngày sinh của vợ chứ nói gì những ngày kỉ niệm khác. Hay văng tục, chửi thề trước mặt vợ con dù nhắc rất nhiều rồi nhưng không thay đổi.
Nếu chỉ cần một người chồng hiền lành, không rượu chè, cờ bạc, gái gú chắc chắn chồng tôi sẽ là mơ ước của mọi người.
Tôi đã cố gắng, tôi cũng không muốn làm ai tổn thương cả, không muốn 2 con mình có một người mẹ tồi như tôi. Nhưng tôi luôn thấy lạc lõng trong gia đình mình. Ở ngoài tôi là người hay cười hay nói nhưng về nhà tôi thấy mình ko còn là mình. Tôi cảm thấy mệt mỏi, chán nản khi việc gì từ to đến nhỏ anh cũng hỏi ý kiến của tôi. Nhiều lúc phát bực tôi nói tại sao anh không tự quyết định những việc không cần thiết phải hỏi tôi phải làm như thế nào. Nếu không hỏi tôi anh lại hỏi bố chồng tôi, hầu như bất cứ việc gì cũng vậy. Tôi thấy anh dù hơn tôi gần chục tuổi nhưng vẫn như trẻ con. Vì cha mẹ chồng tôi là những người chiều con, chiều cháu nên anh luôn được bao bọc, việc gì cũng cần bố mẹ hỗ trợ. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà, mọi mối quan hệ hỗ trợ cho công việc của anh, anh cũng giao hết cho tôi. Với anh chỉ cần kiếm tiền và đưa cho vợ thế là đủ.
Kể lể nhiều tôi lại thêm tội nói xấu chồng, đổ lỗi cho chồng. Nhưng thật sự tôi thấy lạc lõng, cô đơn lắm.
Tôi cũng đã từng hứa và kiềm chế để chỉ coi chuyện xưa là quá khứ, là kỉ niệm. Vì thật lòng tôi không muốn mình trở nên thế này. Tôi yêu các con lắm, tôi cũng vẫn yêu gia đình mình và tôi cũng không muốn là kẻ xen vào cs gia đình người khác nhất là người tôi luôn yêu quý. Nhưng tình cảm là thứ mà người ta không thể biết trước được. Chỉ một phút yếu lòng ta sẽ thổ lộ ra hết.
Giá như tôi có thể mạnh mẽ và dứt khoát hơn!
01:58 CH 15/04/2015
Tôi biết mình sai nhưng không thể từ bỏ.
người đáng thương nhất ko phải là bạn mà là anh chồng bạn

Tôi biết chứ. Chồng con tôi và cả vợ con người kia nữa dđều đáng thương cả. Tôi cũng đã từng thấy có lỗi với chồng con và nghĩ vì vợ con họ mà chấm dứt mối quan hệ này. Nhưng có lẽ tôi là một kẻ quá yếu đuối và ích kỉ nên kết quả tôi vẫn liên lạc với anh. Tôi cũng chưa bao giờ muốn mọi người thấy tôi đáng thương cả.
Nhưng dù sao cũng cảm ơn bạn.
08:57 SA 15/04/2015
Tôi biết mình sai nhưng không thể từ bỏ.
Như thế thôi tôi cũng đã thấy mình có lỗi nhiều với chồng rồi. Và tôi đã từng nghĩ cả cuộc đời này tôi cũng sẽ chỉ nhớ về anh như nhớ về những kỉ niệm khó quên mà thôi.
Nhưng trái đất tròn, tưởng to mà nhỏ lắm. Sau 10 năm không gặp anh và tôi tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại nữa vì anh đã chuyển công tác đến một thành phố khác thì một ngày vô tình tôi và anh gặp lại nhau trong một quán nước khi anh trở lại nơi tôi đang sinh sống.
Và mọi chuyện dần dần bắt đầu từ đây.
Trong ngày sinh nhật lần thứ 2 của tôi sau ngày tôi và anh gặp lại anh đã nói rằng anh vẫn luôn nhớ tôi, vẫn yêu tôi và tôi đã không kiềm chế được bản thân mình nên cũng đã cho anh biết tình cảm của mình dành cho anh vẫn nguyên như ngày nào.
Từ đó tới nay đã gần 2 năm và trong khoảng thời gian đó đã rất nhiều lần tôi muốn cắt đứt mối quan hệ này vì tôi thấy mình có lỗi với chồng con tôi và với cả vợ con anh nữa. Nhưng lần nào cũng vậy, tôi đều không làm được.
07:55 CH 12/04/2015
Tôi biết mình sai nhưng không thể từ bỏ.
Cảm ơn bạn khacnghiet!
Đúng như bạn nói, có lẽ tôi là một người mơ mộng nên không biết quên đi quá khứ và nghĩ đến hiện tại. Không biết quý trọng những gì mình đang có. Để rồi sai lầm nối tiếp sai lầm.
07:08 CH 12/04/2015
Yêu đơn phương hơn 9 năm, có nên bày tỏ tình cảm...
Em hãy nói cho người ta biết tình cảm của mình dù kết quả ra sao thì em sẽ không phải hối hận. Chẳng phải khi xưa vì em nhút nhát nên đã bỏ phí mất bằng đó thời gian rồi sao? Giờ mà em không nói chị nghĩ sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Như vậy em sẽ phải cả đời hối tiếc.
Chị khuyên em như vậy vì chị cũng đã từng yêu một người, rất yêu nhưng vì tự ti về bản thân nên đã để mất anh ấy dù khi đó chị biết anh cũng dành tình cảm cho mình. Để rồi hơn chục năm trôi qua chị và anh không thể quên đc nhau dù đã có gia đình. Dù giờ gặp lại nhau vẫn nhớ nhau, yêu nhau nhưng tất cả đã quá muộn chỉ còn là sự nuối tiếc thôi.
Vì vậy chị khuyên em nếu đó là người đàn ông em thật lòng yêu thì hãy mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình đừng để khi thật sự không còn cơ hội nữa lại thấy nuối tiếc và nói "giá như"!
06:21 CH 12/02/2015
Tại sao yêu nhau không đến được với nhau
Đọc câu chuyện của em chị thấy thương và rất đồng cảm với em. Đa số các bạn đều khuyên em cố gắng quên người ấy đi. Nhưng theo chị em hãy đấu tranh để các em đến được với nhau nhất là hiện tại em lại đang mang trong mình giọt máu của người em yêu. Chị khuyên vậy vì khi còn trẻ như em chị đã vì tự ái mà để mất người mà chị rất yêu. Đến giờ đã 13 năm trôi qua nhưng chưa khi nào chị quên anh ấy. Nhất là hiện tại chị và anh đều biết rằng cả 2 vẫn nhớ về nhau, yêu nhau nhưng không còn cơ hội để đến với nhau nữa vì ai cũng có gia đình rồi. Chị luôn hối hận vì khi mình có cơ hội thì ko muốn đấu tranh giờ muốn làm thì ko còn cơ hội.
Nên chị khuyên em hãy đấu tranh một lần dù kết quả ra sao để sau này không bao giờ phải nuối tiếc và ân hận.
Chúc em sớm tìm lại hạnh phúc cho mình.
01:48 CH 08/02/2015
l
LG2709
Hóng
329Điểm·1Bài viết
Báo cáo