Đọc những dòng tâm sự của chị thương chị quá,chi hãy cố gắng lện chị a!cầu chúc cho chị sớm có baby nhe!bạn thân của em cũng bị giống mấy chị 4 năm rồi.Em định gửi cho nó topic này để xem mà sợ nó buồn nên ko dám.
Đôi khi em tự nhủ lòng, cuộc sống ngắn ngủi lắm, em luôn dặn lòng rằng phải sống cho hết mình, cho trọn vẹn với chồng con... để mai đây khi xa rời cuộc đời em cũng không có gì nuối tiếc vì em đã sống trọn cuộc đời mình. Em không bao giờ muốn làm chồng em đau....Nhưng anh ơi, sao anh luôn muốn làm em đau lòng? Lời anh như dao xé, luôn cắt nát tim em. Khi em buồn vì thái độ anh, anh coi như ko có chuyện gì xảy ra, anh coi như đó là chuyện đương nhiên, anh không cần biết em nghĩ gì và làm gì, anh cứ nói, nói cho thỏa thích lòng mình, mặc người đối diện nghe gì và hiểu gì....
Anh, sao thế hở anh? Anh có những nỗi niềm không thể nói ra, nhưng không thể vì thế mà anh trút giận lên vợ anh. Em nào có lỗi gì hở anh?
:Crying: :Crying: :Crying: :Crying: :Crying: :Crying: :Crying: :Crying: :Crying: :Crying: :Crying: :Crying: :Crying: :Crying: :Crying: :Crying: :Crying: :Crying: :Crying: :Crying:
Đôi khi cũng chẳng biết nên viết gì nhỉ?
Thời gian cứ thế trôi đi.... trôi đi.....
Ngày xưa, khi tụi mình lang thang nơi xứ người. Đã bao đêm chúng mình cùng nhau lang thang xuống phố K nhỉ? Rồi bao ngày quây quần bên nhau, ngồi chờ bạn trổ tài đầu bếp. Thời gian trôi nhanh quá. Nếu tính từ ngày đầu tụi mình biết nhau đến giờ... 15 năm rồi K. nhỉ? 15 năm qua nhưng bạn tôi đã nằm sâu dưới lòng đất lạnh bao lâu rồi? 5 năm hay hơn thế nữa.... Vô tình quá.... Vô tình quá phải ko K.?
Bạn ra đi rồi, hôm nay lang thang trên Web, lại bắt gặp bài thơ Tống Biệt Hành mà ngày xưa, ngày bạn chưa rành 1 từ tiếng Việt đã được chúng mình giảng giải từng câu, từng chữ.... Và bạn yêu nhất câu thơ....
Đưa người ta không đưa sang sông
Sao nghe tiếng sóng ở trong lòng,
Nắng chiều không tắt, không vàng vọt
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong....
Để rồi mỗi khi hứng chí, bạn lại ngâm nga bằng giọng điệu say sưa mê mẩn...
Vậy mà giờ đây bạn đã xa rồi. Day dứt lắm K à. Khi mà lần cuối cùng mình gặp bạn, bạn gầy yếu lắm, bạn mong manh như ngọn đèn treo trước gió. Để rồi khi mình rời xa nơi ấy, bạn đã vĩnh viễn đi xa. Xa mà không một ai trong những người bạn cũ đến viếng, trừ H.
K. ơi, tha thứ cho tụi mình. Khi ấy mình đã cách xa nhau hơn nữa vòng trái đất. Nghe tin bạn mà bàng hoàng đau xót tâm can. Ước vọng tết năm đó bạn sẽ về quê thăm mẹ sau hàng chục năm xa cách. Bạn vẫn mong đợi điều đó, bạn vẫn thầm hứa sẽ trở về khi công thành, danh toại phải ko K? Ước nguyện đó nay đã vĩnh viễn tan thành mây khói. Yên nghỉ nơi phương trời xa thăm thẳm K nhé. Và nơi đây, bạn vẫn luôn là người trong cõi nhớ của mọi người K. à......
Ngày xưa, K của chúng mình hào hoa, phong nhã lắm. Bạn là 1 chàng trai sáng sủa, thông minh, đàn hay hát giỏi và lắm biệt tài. Thế nhưng tạo hoá quá phũ phàng. Đã bắt bạn đi ngay độ tuổi tươi đẹp nhất của đời người.... K ơi....
Bao ước vọng bạn còn đang bỏ dở, chuyện tình yêu cũng chưa được vuông tròn. Lạnh lẽo nơi xa... biết nói gì cùng K. đây K. hỡi?
Tha thứ cho chúng mình... Tha thứ cho những người không được nhìn mặt bạn lần sau cuối. Day dứt lắm... K ơi..............................An nghỉ đi K, để rồi 18 năm sau lại làm 1 trang hảo hán K nhé.............
Nên làm gì đây? Tại sao cứ làm đau lòng nhau bằng những ngôn từ cay đắng? Có phải vì "yêu nhau lắm nên cắn nhau đau?" Yêu anh cũng nhiều, hiểu anh cũng nhiều.... Nếu thời gian quay trở lại, liệu em có đủ can đảm để không yêu anh? Mà thôi, thắc mắc nhiều làm gì, mỗi ngày tình yêu chết dần 1 ít rồi....
Tóm lại, hôm nay là buồn.
Mẹ hèn hạ quá phải ko con? Nhưng mẹ ko thể bỏ con mẹ bơ vơ được... mẹ phải làm gì đây???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Mẹ biết rồi sáng mai ba lại ôm mẹ con mình vào lòng, lại vuốt ve tâm sự, rằng ba sai, ba say... rằng thế nọ thế kia... nhưng sức chịu đựng của mẹ có hạn con yêu à... mẹ ko thể làm tổn hại đến con... mẹ càng ko thể để con chịu bất cứ sự đau đớn nào... nhưng mẹ khổ quá, mẹ ko chịu nổi cuộc sống này nữa con yêu à... mẹ chỉ sống vì con, nhưng những lời xúc phạm của ba con làm sao mẹ có thể nhắm mắt coi như ko có? Mẹ phải làm gì đây con yêu của mẹ??????????????????????????????????????
Mày, tao, chi, tớ... ngôn ngữ vỉ hè mà ba cũng đem vào nhà mình... đau lắm con à... đau hơn những cái tát, cái đấm của ba dành cho mẹ con mình nhiều.... mẹ phải làm gì đây hở con????????
"Mày đi đi, cút ra khỏi nhà tao... mày cuốn xéo đi ngay đi..... ra khỏi cuộc đời tao................"
Mẹ hèn quá... mẹ còn níu kéo điều gì nữa đây?
Cám ơn cá bống và compick về những dòng chia sẻ chân thành... cám ơn nhiều lắm........
Dưa leo ơi... đêm về chị lại nhớ đến em.. nhớ đến cô bé kiên cường mà chị hằng khâm phục.... 20 phôi trữ... cơ hội còn nhiều lắm... em sẽ thành công như em hằng mong ước. Chị biết rằng rồi sẽ 1 ngày, 1 ngày rất gần... em sẽ vào đây báo tin vui... chắc chắn điều đó sẽ xảy ra mà...
Chia sẻ cùng em với tất cả tâm tình Dưa leo nhé.
Anh tốt lắm... nhưng đôi khi lại chi li từng chuyện nhỏ....và khi đã chi li rồi thì con người trong anh thật đáng sợ... anh tra hỏi từng đồng.... buồn nhỉ???? Lúc nào đối với anh, tất cả tài sản đều là của anh làm ra... em thì chẳng kiếm được xu nào... phải ko a?? Em buồn... kệ em chứ... anh đâu cần phải quan tâm nữa... em có lang thang ngoài đường giữa đêm khuya... mặc em... vì anh biết chắc em sẽ phải quay về...
Tha thứ cho những gì anh đã xúc phạm... tha thứ cho tất cả những niềm đau mà em phải gánh chịu.... nhưng người được tha thứ nào có biết rằng mình đã được tha thứ... họ có biết rằng cơn cuồng phong trong em đang ập tới... sẵn sàng cuốn trôi đi tất cả????
Tha thứ đã rất nhiều... rất mong được hàn gắn... nhưng chồng em nào hiểu được em đã phải chịu đựng như thế nào? Anh vô tâm coi như đó là bổn phận... coi tình yêu anh dành cho em như 1 sự ban phát... vậy thì em có nên tiếp tục tha thứ...............????????????
Chuyện chị còn buồn hơn... ngay ngày làm TTTON thì chồng chị đi nhậu tới 12 giờ đêm... mới trách cứ có vài câu anh lại bỏ ra đường tiếp tới 2 giờ sáng mới về... trong khi sáng hôm sau phải lấy TT để làm ICSI.
Chọc hút được 15 trứng... vậy mà chỉ thành 8 phôi, 2 phôi yếu... hậu quả của cuộc nhậu đêm trước.....và chị chuyển hết 6 phôi còn lại.
Bs khen phôi đẹp... tốt nhất trong 5 người cùng làm lúc đó.....
1 tuần sau khi chuyển phôi... chị phát hiện chồng chị vào quán bia ôm với bạn bè.... tranh cãi với má mì... bạn anh cầm ly đánh người ta vào mặt... phải đi may .....
Bạn anh bị bắt lên công an phường.... vợ của anh ấy gọi đt báo chị biết... chồng chị vẫn còn chối... bảo rằng chỉ nể bạn bè.. vào chơi chứ ko có ngồi đào....
Đến khi 6 cô tiếp viên phải lên công an lấy lời khai, người ta chứng minh 6 thằng đàn ông vào quán... có 6 tiếp viên... anh mới nói bạn bè ép quá......
Chị đau khổ... vật vã... giãy dụa.... tưởng như ko còn sống nỗi trên thế gian này..... trong khi 6 phôi thai bé nhỏ vẫn còn nằm trong lòng chị..................
4 ngày sau đó.... chị ra máu..... hoảng hốt thử thai... kết quả dương tính... thử máu... cũng dương tính......
Nhưng máu vẫn ra nhiều lắm em à.... ra như không có gì cản lại.... chị đau xót lắm... đúng ra chị đã có thể giữ bé rồi..... lỗi tại chị phải ko em???? Nhưng lúc đó chị không kìm nỗi lòng... người chồng chị yêu thương nhất trên thế gian này lại phản bội chị... còn gì buồn hơn em hở??? Khi chuyển phôi, nghe bs khen, chị còn thầm ước nguyện sẽ sinh đôi nữa kìa.....
Chuyện đã qua lâu rồi Dưa leo à. Chị đã tha thứ cho chồng chị.. anh hứa sẽ cùng chị tái tạo những đứa con xinh xắn, thông minh.....Nhưng hôm nay... chỉ vì chị khuyên anh đừng uống rượu... anh lại phũ phàng đòi đuổi chị ra khỏi nhà... ngay trước mặt mẹ chị, anh chị và chị dâu chị.... buồn lắm em à.....
Buồn quá phải không em? Chị biết em sẽ không vào đọc... nhưng chị vẫn viết... viết để em biết rằng em còn rất hạnh phúc... tương lai còn dài trước mặt.... lại thêm 1 ông chồng hết lòng yêu vợ... em sẽ thành công Dưa leo ơi.....
Còn đâu chồng yêu của em ngày nào.... sao anh lại đối xử với vợ con như vậy hở anh???
Em buồn lắm... buồn đến mức không biết làm gì...
Có phải là giọt nước đã tràn ly???????????????????????????????