Cho hình chữ nhật ABCD biết hiệu giữa 2 cạnh kề nhau là a và góc tạo bởi 2 đường chéo là b.Tính đường chéo của hình chữ nhật?mọi người giúp mình với.
Gần đây đọc bài của các bác em thấy có một vấn đề nên đưa ra để các bác góp ý: Có 2 sự lẫn lộn như sau: Lẫn lộn thứ nhất – tiếng Việt và tiếng Anh: Em cứ băn khoăn mãi không biết là tiếng Việt nghèo nàn và hạn chế lắm hay sao mà các bác ý cứ phải dùng tiếng Anh trong các câu tiếng Việt của các bác ý nhở?!. Ví dụ: offer theo em biết là tiếng Anh chứ không phải tiếng Việt và hoàn toàn có nghĩa tiếng Việt tương đương. Cá nhân em thấy dùng lẫn lộn kiểu này giống như uống cà phê và nhâm nhi với trứng vịt lộn ấy. Hay đơn giản là các bác ý là di dân trình độ cao nói tiếng Anh như gió thậm chí là như . . . bão nên phải dùng như thế. Hay là vì sự thể hiện hay là vì lý do nào đó mà em không nghĩ ra. Bác nào có thời gian đọc bài viết “Em làm bên Finance” trong cuốn “Ngược chiều vun vút” của anh Dâu Tây là Canada kiều hiện đang sống ở Việt Nam viết. Em đọc thấy cũng “vui”. Lẫn lộn thứ hai – dấu “hõi” và dấu “ngả”: Em lại choáng vật vã vì có bác kết hợp rất thuần thục tiếng Việt với tiếng Anh thì vẫn không phân biệt nổi dấu “hõi” và dấu “ngả” của tiếng Việt. Buồn quá các bác ý quên tiếng Việt rồi! Em ti toe “giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt”, nếu bác nào thấy em nói sai cứ chỉ bảo cho hàm lượng i-ốt trong não của em tăng lên tý nhé.
ĐK thế nào hả bác? Bác có thể cụ thể hơn tí không? trên 60 tuổi có được nằm trong chuẩn của cách đấy không ạ?
Em năm nay 27 tuổi, cũng lo bị ế. Tuy nhiên cám cảnh lúc lo ế rồi sau sẽ chán chồng vì bị cầm chân. Thế nên nghĩ có nên hay không khi quyết định đi bệnh viện làm thụ tinh nhân tạo để có đc 1 đứa con cho thoả lòng. Chỉ sợ thiên hạ đàm tiếu; bố mẹ nhảy lên tội con gái chưa chồng mà có con.Cả nhà nghĩ sao?
Chuyện là vậy , cũng đơn giản thui , nhưng mà hơi tế nhị . Nên tớ muốn hỏi ý kiến mọi người . Yêu cầu comt thiệt lòng nha , ko spam nha . Tớ thấy thành thị đông đúc chật chội quá nên những nơi riêng tư để thể hiện tình cảm hơi bị hiếm . Nên tớ rất ngưỡng mộ mấy bạn gì trong tóp Và ta hôn nhau ấy . Tớ thắc mắc không biết nụ hôn của mọi người thường diễn ra ở đâu nhỉ ? Tớ là tớ hỏi thiệt đó . Tớ ko thích công viên ( bị quay clip giống anh Móm gửi link thì có mà đào lỗ chui xuống cũng chưa hết nhục ) với lại người qua kẻ lại thấy kì cục quá . Mà tớ cũng chưa bao giờ chui vô đó làm ếch cả . Chống chỉ định với NN , Hotel , hay bụi chuối ...Còn nếu hôn ở nhà anh hay nhà em thì cũng ko thoải mái nhỉ , có phụ huynh rồi anh chị em trong nhà nữa . Nơi sáng quá đông người thì mắc cỡ , lộ liễu ,người ta nói gái hư , bị Tây hóa . Còn nếu nơi tối quá thì khó kiểm soát :Silly: . Vậy nên hôn ở đâu bây giờ nhỉ ?:Sigh:
Xin chào toàn thể các bạn trong diễn đàn.Mình có một tâm sự muốn nhận được sư giúp đỡ chia sẻ của các bạn.Mình hiện nay 30tuổi,lập gia đình được 1năm và chưa có em bé. Mình là giảng viên đại học và chuẩn bị có bằng tiến sĩ. Mình phải giới thiệu thế vì nó liên quan đến câu chuyên của mình.Sau khi chia tay mối tình đầu,trong vòng 3năm mình không có cảm tình với ai.Rồi qua 1người bạn mình đã quen anh. Anh không có gì hết: không đẹp trai, không giàu có và chỉ tốt nghiệp trung cấp. Anh đã làm cho mình nhận thấy mình quên được người cũ và rồi bọn mình yêu nhau 1năm thì làm đám cưới. Lúc đó mình không hề nghĩ gì về chênh lệch trình độ và anh tuy học vấn thấp nhưng anh vẫn hiểu biết rất nhiều về đời sống xã hội.Ban đầu cuộc sống của mình rất vui cho dù có đôi lúc mình chạnh lòng là anh không làm ra tiền và sau đám cưới bọn mình phải tiêu bằng tiền của mình.Chồng mình sau đó có ra nước ngoài làm ăn nhưng do tình hình kinh tế thế giới không mấy tốt đẹp nên mình đã bảo anh về và mình sẽ bảo lãnh để đi cùng mình.Nhưng do trục chặc giấy tờ nên anh ấy không đi được và mọi việc bắt đầu từ đây.Anh ở lại Viêt Nam và không xin được việc làm lại cộng thêm khoản nợ trước đây vay để đi nữa nên càng khó khăn.Mình đã gửi tiền về cho anh để trả bớt nợ và mình nghĩ đó là cái nghĩa vơ chồng. và đến lúc này mình vẫn yêu anh.Nhưng rồi ngày qua ngày, anh cứ ở nhà với 3 bữa cơm, đi ra đi vào và ngủ. Anh không chơi bời gì cả vì tự ý thức được việc không có tiền. Những lúc bình tĩnh mình rất thương anh nhưng rồi nỗi lo về khoản nợ, về công việc của anh làm mình cáu gắt. Mình đổ lỗi cho anh là lười biếng không đi tìm việc. Mình chì chiết anh là chỉ có ăn với ngủ. Rồi từ đó các cuộc cãi vã giữa mình và anh xảy ra thường xuyên hơn. Đã có lúc mình nghĩ đến chuyện ly dị nhưng mình vẫn yêu anh. Tự trong mình nảy sinh mâu thuẫn, trái tim thì yêu anh mà lý trí thì kinh thường anh.Bây giờ tất cả bực bội của mình đều đổ lên đầu anh. Mình thường xuyên chửi mắng anh bất kể khi nào 2 đứa chát chít (vì mình vẫn ở nước ngoài mà).Xin mọi người cho mình xin ý kiến xem điều gì bây giờ giúp mình vui vẻ và thanh thản.Đính chính thêm là bố mẹ 2bên không thể giúp gì về kinh tế cho bọn mình vì cả 2nhà đều nghèo.
Cách đây hơn 3 năm, bọn em cũng thế.Nhưng giờ em nghĩ lại, mình cũng sai 1 phần.Có chồng con rồi mà cứ ham vui , tháng một lần thôi, ăn nhậu với đồng nghiệp, hát karaoke,11h đêm mới về.Vừa vào phòng là đấm luôn, đấm móc vào bụng ý, đau ko nói dc tiếng nào luôn.3 ,4 tháng liên tiếp như thế, mình thì cứ nghĩ sao ngày xưa yêu ơi là yêu mà giờ đánh vợ dã man thế, rồi có lần đang ngủ, lão gọi vợ ơi, em vừa quay lại, lão đấm luôn, máu me be bét...lần cuối cùng đấm em vào mắt , sưng cả tháng.Lúc đó định ly dị, suy đi nghĩ lại, lại thôiGiờ lại tòi thêm 1 thằng cu, ko đánh nữa, nhưng chán lắm.Có thời gian e chẳng có cảm xúc gì với chồng, cứ đụng vào người là e lạnh toát hết cả ng, ko có nhu cầu xxx nữa.Bây giờ thì quen rồi, nói chung là chán.E ko nghĩ mình hèn, e cho rằng thỉnh thoảng vợ có đi chơi, hát karaoke với đồng nghiệp thì cũng bt thôi.Nhưng nếu chồng ko thích mà cứ đi thì cũng sai.Nhưng đánh vợ, e nghĩ chỉ tát tai thôi, còn đấm đá thì như kẻ thù ý, vì thế tc với chồng nhạt lắm, vì ko quên dc.E la nhân viên VP, thuộc Bộ Văn hoá chứ ko phải bà bán cá ngoài chợ đâu, mà e cũng ko thuộc dạng ngoa ngoắt.Nói chung, cuộc đời ko thể như mình muốn, phải sống và phải sống
Nghe tới đó tui phải đi gấp nên ko biết kết cục mối tình này về đâu.
Ồ vậy là cô gái xinh đẹp mình gặp chỗ cửa ra vào là thicam đó à! Mình lại nghe được câu chuyện tiếp của đôi bạn đó như sau :
Thấy chàng mặt tỉnh bơ không có vẻ gì sợ hãi nên nàng liền hỏi chàng:
Thế anh tên gì ?
Chàng đáp: anh tên là Dong, mẹ chỉ sinh 1 mình anh nên thêm chữ lót là Xong.
Còn họ thì sao? anh bạn mới thủng thẳng bố anh người Hàn, họ Choi.
Lúc đó chủ tiệm đã làm xong đồ ăn cho mình mang đi, đi mà trong lòng thắc mắc sau đó hai bạn ấy đi đâu nhỉ?
Hai đường chéo cắt nhau tạo ra 2 góc tù và nhọn, b là chỉ góc nào?
Chuyên đi tàu ngầm, nay thấy bác người VN có ý kiến về việc này, đặc biệt là câu cuối nghe có vẻ hơi xách mé nên mình có ý kiến lại như sau :
1- Đây là diễn đàn Định cư Canada chứ không phải là diễn đàn “giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt” do đó nếu các bạn ở đây có viết 1 bài mà đầu là tiếng Pháp giữa là tiếng Việt và cuối là tiếng Anh, và/hoặc giữa câu có chêm từ tiếng khác thì mình thấy vẫn " NO STAR WHERE" vì ở ở diễn đàn này nó vậy.:))
2- Việc viết nhầm dấu cũng chẳng phải là vấn đề quan trọng lắm trong diễn đàn này vì việc viết nhầm dấu trong văn viết và nói sai trong văn nói như x thay cho s , n thay cho l là những "chuyện thường ngày ở huyện" vì đấy cũng là văn hóa vùng miền và hơn nữa ở đây mình thấy ai cũng hiểu đúng.
Vài suy nghĩ cá nhân và cũng xin dừng ở đây để khỏi làm loãng mục đích của diễn đàn.
Gửi bác link
http://dinhcucanada.hnsv.com/viewtopic.php?f=10&t=86
NO
Hôm nay lò mò vào thấy chủ đề này rất thú vị. Mình xin hỏi một thắc mắc nhỏ thôi , băn khoăn mãi không biết hỏi ai , xin đừng cười nếu câu hỏi ngu ngơ:
Mình muốn biết (nghe):
- Tiếng nói của Hai Bà Trưng
- Tiếng nói của Lý Thường Kiệt hoặc Trần Quốc Tuấn khi đọc Hịch .
Không biết có phải họ đọc tiếng Hán không nhỉ ?
Xin cảm ơn
Theo mình ngoài những chỗ “chống chỉ định” ra, còn thì được hôn !
Chào các bác,
Thấy các bác tranh luận đề tài muôn thủa , thấy hứng ghê! Em thì thấy thế này, nếu bác nào thấy không phải thì bỏ quá cho:
- Tất cả các so sánh đều khập khiễng.
- Phải lấy 1 hệ quy chiếu làm chuẩn. Ví dụ : Tốt nghiệp ĐH kế toán phải giỏi hơn người tốt nghiệp TC kế toán. Chỉ có như vậy thì mới có thể góp ý kiến vào 1 vấn đề cụ thể. Chứ nói người lớp 7 làm xếp của người có 2 bằng ĐH hay trình độ thạc sỹ /tiến sỹ cũng thua người học sơ cấp về đối nhân xử thế, nếu ý kiến như vậy thì tranh luận cho đến hôm qua chưa hết!
Nay quay lại chủ đề chính của chủ Topic : Chênh lệch trình độ.Mình nhận thấy đây là một trường hợp rất dễ dẫn đến ly dị , mặc dù chủ top nói là về tiền nhưng thực sự chưa hẳn vì tiền. Tại sao mình lại nói vậy: AC rất tằn tiện trong sinh hoạt, hơn nữa có vẻ anh ấy cũng muốn giữ thể diện cho vợ ( suy nghĩ tích cực), chứ chẳng lẽ anh ấy mang bơm đi bơm dạo hoặc làm một việc gì đó ví dự như thợ hồ , liệu chủ top có đồng ý không? Mèng gì cũng là chồng của TIẾN SỸ. Chính vì vậy mà có lẽ anh chồng không tìm được việc cho tương ứng giữa DANH và Trình độ/tay nghề hiện có. Tốt nhất là nằm nhà, ăn dè sẻn , ai hỏi cũng dễ giải thích. Còn chị vợ đang làm PhD bên trời Tây, thấy mọi người quanh mình ai cũng sáng lạn, chỉ có mỗi mình khổ “vừa học vừa làm”, nuôi chồng , trả nợ , nghe giống vợ Tú Xương quá! . Chỉ tưởng tượng thôi mà mình cũng thấy oải như chủ top. Xin góp ý như sau:
- Nếu bạn còn thực sự yêu chồng thì phải giúp anh ấy : học, học nữa, học mãi ( nếu anh ấy còn muốn học), khất nợ nếu có thể, cố gắng làm ra tiền để giúp anh ấy học tập. Cách tốt nhất là làm bằng mọi cách đưa anh ấy đi ra nước ngoài cùng bạn ( như hai bạn đã tính). Đừng chì chiết/chửi mắng (!?) anh ấy nữa. Và nói thật là chông gia còn nhiều ở phía trước khi bạn học xong và đi làm , vì lúc đó bạn còn nhìn thấy nhiều người hơn chồng mình.
- Nếu bạn không còn yêu anh ấy nữa thì …. cùng anh ấy xem xét mọi vấn đề về tiền bạc, cố gắng trả
hết nợ. và “đường anh anh đi, đường tôi tôi đi” theo một cách nhẹ nhàng nhất.
Đây chỉ là ý kiến cá nhân. Chúc bạn tìm được giải pháp cho riêng mình.
Chào bạn,
Mình đã đọc tâm sự của bạn vài lần, vài lần muốn viết lại thôi. Và hôm nay phải viết. Chẳng qua để xác định lại là những chuyện đã qua hơn 3 năm rồi, bây giờ không còn nữa. Và thực sự mình không hiểu hết là sao bạn lại chịu đựng như thế. Đánh như đánh kẻ thù, mà kẻ thù họ cũng không đánh như vậy, huống hồ là phụ nữ : đánh móc vào bụng, be bét máu vv. Thôi hy vọng bạn đã bình an. Note: bạn làm ở Bộ