Zai bọn anh thường là dễ tính, có mấy nhu cầu chính ăn uống ngủ chơi, ko kể vệ sinh cá nhân. Cho 1 trong 4 thứ đấy thì dắt đi đâu cũng được. Cho 2/4 thì dắt đi đâu lâu lâu mà nhiều lần được. Cho 3/4 thì có khi là cưa được. Cho 4/4 bonus thêm chỗ để làm cái thứ 5 thì cho vào rọ được. Thế mà các em cứ đọc sách này sách nọ tìm hiểu làm giề?Nguồn : icememine Ngẫm ra cũng đúng gúm :Thinking:
Mấy ngày qua mình suy nghĩ rất nhiều, mình nên dừng tại đây thôi, cuộc sống em nó khác với mình nhiều quá, cái gì ko phải của mình dù níu kéo như nào đi nữa cũng ko bao giờ thuộc về mình. Cám ơn mọi người chia sẻ rất nhiều :)
Xem nào.Cô đầu tiên gặp ở quán nét gần khu trọ. Cô bé ấy cùng lên hà nội trọ học. Cô ấy lại là người cùng làng với mình ở quê. Cô ấy biết mình nhưng mình không biết cô ấy. Rồi mình chủ động nhìn trộm Nick cô ấy rồi làm quen. Sau 2 tuần thì cô ấy đã thuộc về mình. Cô thứ 2 là cô bé học cùng lớp tiếng Đức. Vào lớp là mình nhắm luôn em ấy. Em ấy là người HP, có người iu rồi. Mình tán 10 ngày thì cô ấy thuộc về mình ^^.Cô thứ 3 là 1 cô bé học lớp 12 ở dưới Phủ Lý, quê mình ở đó. là bạn học của cháu họ mình. Nó dẫn đến nhà em ấy xem mặt. Sau 2 hôm em ấy thuộc về mình.Đây là 3 cô mình yêu và các cô ấy cũng iu mình, và tiến rất xa.Còn 3 cô đặc biệt khác.Cô thứ 1: cô học cùng lớp tiếng Đức ( cùng với cô người iu thứ 2 luôn). Vì cô này rất tiểu thư, giàu có nên mình ngại không tán. Nhưng thực ra thì cô ấy cũng rất thích mình. Nhưng mình tán cô người Hp nên thôi. Nhưng mà sau khi cô người HP sang Đức thì mình tán cô ấy mà không đổ nữa, 1 năm sau cô ấy tán mình thì mình lại không còn thích cô ấy nữa. Đến khi mình sang Đức cô ấy vẫn tán, và nói là chờ mình. Nhưng mình bảo lấy chồng đi, giờ cô ấy sắp có Baby rồi.Cô thứ 2: cô này khác có thể là mối tình đẹp nhất mà mình có được thời sinh viên. Mình và em ấy gặp nhau tình cờ trong quán ăn sinh viên gần khu trọ. Cô ấy ngồi ngay đối diện mình và mình làm quen. Nhưng tiếc là cô ấy có người yêu rồi.Nhưng mình vẫn tán. Cô ấy cũng nói là yêu mình nhưng không thể bỏ được cậu kia, vì cậu kia ko có lỗi gì và nếu cô ấy bỏ như thế thì sẽ là người con gái không tốt :).2 năm sau cô ấy và cậu ta chia tay. Lúc đó mình lại tán tiếp, nhưng cũng là lúc mình gần đi Đức học nên cô ấy khồng nhận lời với mình. Mình sang Đức được vài tháng thì cô ấy bảo nhận lời iu mình và chờ đợi mình, 10 năm cũng chờ đợi. Nhưng mình bảo ko nên làm vậy và khuyên đi lấy chồng. Giờ cô ấy có Baby 3 tháng tuổi rồi.Cô thứ 3: Quen trên mạng, 1 lần vào Yahoo room rồi thấy Nick và sdt, gọi đến thì 2 đứa chém gió. Rồi gặp nhau, đi chơi ăn uống với nhau....Có thể nói cô này là cô xinh nhất mình quen được. Mới đầu mình thích cô ấy lắm, nhưng càng tiếp xúc thì càng không thích. Vì cô ấy ham tiền quán... Biết mình sắp đi Đức nên cô ấy cung ko nhận lời iu. Nhưng mà đi chơi vẫn ôm hôn như thường. ^^
Các sinh viên vào lớp (nhất là nữ) nhìn các thầy như là thần tượng vậy
Em bây giờ thật sự chả hiểu nổi mình đang làm gì nữa cơ. Vào đây đọc đã khá lâu rồi nhưng chỉ mới lập nick nên giờ mang ra hỏi mọi ngườiEm có 1 anh bạn đồng nghiệp cũ (vì giờ em nghỉ chỗ đó rồi), nói chung là khá thân khi còn làm cùng.Ngày hôm qua em có ức chế, khó chịu, mà mấy ngày chưa buôn chuyện với anh ý, nên gọi điện sang để buôn. Lần 1 hắn ăn cơm--> em bỏ máy, lần 2 hắn đang bận giúp đỡ công việc đồng nghiệp --> bảo lát buôn.Sau e chán, tự dưng đến tối, em cheng cheng em viết 1 tin nhắn như vầy gửi đi lúc 11h10 đêm:"Hôm nay tâm trạng em nó hơi cheng cheng nên... Nếu lúc nãy em có làm phiền anh thì anh cũng bỏ qua nhé. Em có không ít bạn nhưng tin tưởng để nói thật lại không nhiều. Vì nhiều lý do em đã nghĩ là anh đã coi em là 1 người bạn nhỏ, em thực sự rất vui vì điều đó, nhất là 1/2 tháng qua em bị stress nặng. Tuy hơi sáo rỗng nhưng phải nói cảm ơn anh rất nhiều. Và em mong anh sẽ luôn coi em như 1 người bạn nhỏ của anh. Em rất vui lòng nghe anh nói khi anh cần cũng như anh đã từng nghe em tâm sự. Em cũng không hiểu sao hôm nay viết những dòng này và gửi đi vào giờ này cho anh, nhưng em biết chắ những lời trên là lời chân thành nhất của em với bạn bè".Tin nhắn gửi đi và không hồi âm. :-< Mà đúng là em cheng thật rồi, đến sáng đọc lại tin nhắn đó em cũng hơi gai người. Em rất quý người bạn này của em, anh này nói ko quá nhiều, nhưng với ai hợp chuyện cũng thỉnh thoảng tâm sự chuyện này kia, đợt này em đang thất nghiệp, anh ấy cũng khuyên em vài điều rất hữu ích. Em chả hiểu mình bây h cần làm gì với người bạn này nữa :-Em vẫn rất thích buôn chuyện với họ, hoặc rủ đi cà phê rồi bắt họ nghe em nói khi em thấy lạc lõng.Các bác cho em nhời khuyện với :((
Em lạy suốt mà chúa cũng chưa thương em,:Laughing:
Chào các chị, Mình đang quá mệt mỏiMình phát hiện chồng ngoại tình, đã nói chuyện nhẹ nhàng rất nhiều, rồi Ox mình hứa sẽ cắt đứt mối qh đó trong năm 2009 nhưng hôm qua mình nghi ngờ nên kiểm tra điện thoại của Ox, tất cả đều không có gì khả nghi, chỉ có duy lúc mình lỡ bấm nhầm vào camera thì trước khi máy hiện lên chế độ chụp hình lại hiện lên 1 tấm hình chụp cô bồ của chồng mình trong tư thế...., mình hoảng quá không hiểu sao bấm lung tung, mình nhớ là máy hỏi mình set as wall paper? mình bấm yes hay bấm nút chụp hình mình cũng chẳng nhớ nữa, sau đó vào galery tìm hết chẳng thấy tấm hình đó đâu cả, bây giờ mình muốn tìm lại để lấy bằng chứng thì mình phải làm sao?Mình chỉ muốn thoát khỏi những chuyện này, nên phải dứt khoát 1 lần.Mình xin cảm ơn.
Tự nhiên lang thang trên mạng thấy có 1 bài comment trên ttvnol sao mà giống mình từng dòng từng chữ, điều mà lâu nay mình tìm kiếm, đọc xong nhẹ lòng....bớt đi 1 gánh nặng là cứ phải biết được lí do thực sự...hik ngốc quá có thế mà mình cũng không nhận ra."Đôi khi rời xa một người mình yêu, ko hẳn vì đã hết yêu người ấy, có khi lại chính vì quá yêu, yêu nhiều đến mức họ ko muốn khả năng có thể làm tổn thương bạn sẽ xảy ra. Mà lý do nhiều lúc lại xuất phát từ chính bạn... Hãy nghĩ đến những khác biệt, những sự "chênh" nhau trong tính cách của 2 người, đã bao giờ bạn làm anh ấy tổn thương, rồi lại làm lành cho qua, rồi bạn lại vô tình lặp lại điều đó.. Đã bao giờ anh ý yêu cầu bạn thay đổi cách cư xử, suy nghĩ gì đó, mà bạn coi là "xời, chuyện đó thì có gì đâu", và bạn cứ thế hồn nhiên cho qua, ko để lại chút vướng bận...Mình biết, khi con gái yêu thì mọi sự đều thật đơn giản, họ nghĩ có tình yêu thì có thể vượt qua được bất cứ những khác biệt, những khó khăn nhỏ nhặt nào. Họ suy nghĩ thế, nhưng lại ko bao giờ để ý xem, những điều họ coi là nhỏ nhặt, thì anh ý có coi là nhỏ nhặt ko. Những câu gợi í, trách móc khéo của anh í, có bao giờ bạn ngồi và suy nghĩ xem mức độ nghiêm trọng của nó...? Nếu tất cả những điều trên đã từng xảy ra, thì phải chăng có một khả năng, anh ý rời xa bạn khi vẫn còn yêu, chỉ vì anh ý nhìn thấy trước được, có những điều rất nghiêm trọng với anh ý trong tính cách, cách cư xử của bạn ( những điều bạn ko muốn hay ko thể thay đổi được ), những điều mà sau này sẽ làm anh ý tổn thương thêm nhiều lần nữa trong sự hồn nhiên vô tư của bạn. Và anh ý biết rằng, anh ý sẽ ko bao giờ hết yêu bạn, nhưng cũng nhìn thấy được rằng, sớm muộn gì bạn cũng làm anh ý phải tự rời xa... Nên có lẽ rời xa bạn là một cách tôn trọng, một cách để yêu bạn. Bằng cách đó, anh ý sẽ ko làm bạn tổn thương khi rời xa bạn trong những hoàn cảnh muộn màng, ko thể sửa chữa ( như đã cưới, có con ), đồng thời, bạn ko phải thay đổi con người thật của chính bạn, con người mà anh ý nghĩ sẽ ko bao giờ thay đổi. Vậy thì thay vì thay đổi bạn, anh ý chọn giải pháp ra đi để bạn có cơ hội tìm được một người có thể hòa hợp và chấp nhận con người, tính cách thật bây giờ của bạn..."
Mù quáng, nông nổi. Đạp lên nỗi đau của người khác (gia đình người ta) mà sống thì hạnh phúc nếu có được cũng ko bền.