Cuối cùng mình cũng đã bước chân đến tòa án, nộp hồ sơ và đợi tòa án thụ lý. Chiều nay, tòa gọi, hẹn chiều thứ hai lên giải quyết. Cảm giác thế nào nhỉ! Hẫng một cái, buồn và trống rỗng. Ko muốn gặp ai, ko muốn tâm sự cùng ai, cũng chẳng muốn đi đâu, về nhà với hai đứa trẻ đang rất cần mẹ, thấy lòng bình yên, ấm áp, và nỗi buồn cũng nguôi ngoai. Ai đã từng theo dõi topic, Có nên xử lý ng thứ ba, Kết cục ly hôn... đó là những tâm sự, những trải lòng của mình trên đó. Hơn 6 tháng ly thân, ngày hết tết đến rồi, mình muốn khép lại một năm cũ đầy đau buồn và nước mắt. Quãng thời gian ly thân như mọi ng đã nói mệt mỏi và chán chường. Tuy cảm giác gd vẫn còn đấy nhưng sao lòng lại ko vui. Ko phải mình ko còn chút tình cảm nào với chồng, cũng ko phải mình ko muốn hy sinh vì con để cho chúng có một gd đầy đủ. Nhưng quả thực mình sợ phải quay lại sống những ngày qua, với ng chồng có quá nhiều khác biệt với mình. Mình sợ vẫn ko thể quên đuwọc những gì a ta đã gây ra cho mình, ko thể quên ng đàn bà đã chen chân cố tình phá nát gd mình. Ko thể sống tiếp vì môi trường sống, công việc của chồng quá phúc tạp và ko cùng con đường với mẹ con mình. Mình đã cố gắng để cho chồng một cơ hôi. Nhưng dường như chồng mình ko biết quí trọng điều đó, thỉnh thoảng vể nhà thăm con rồi lại đi biền biệt. Chẳg lẽ mình phải chịu cảnh mang tiếng có chồng mà vẫn cô đơn lạnh lẽo suôt mùa đông này sao? . Mình thương thân mình chẳng đến nỗi nào mà lại lỡ dở cuộc đời, hận ng đàn ông ko biết quí trọng những gì đag có, hận bản thân đã yêu và lấy chồng hoàn toàn do cảm tính để bây giờ khổ mình, khổ con, bố mẹ đau lòng. Mình mong nhanh chóng chấm dứt chuyện này, nhưng liệu khi cầm tờ quyết định ly hôn trên tay, mình có vượt qua được ko nhi!, vì dù đã vật vã, đã chuẩn bị sẵn tinh thần, đã quen với cs chỉ có ba mẹ con, mà sao vẫn thấy chán chường cs thế. Hãy cho tôi nghị lực, niềm tin và sức mạnh để tôi có đủ can đảm dứt khoát một lần mà không phải rơi thêm nước mắt,liệu có được ko?:Crying:
@lhkhanhchị nghĩ rằng em đã nhận ra những điểm yếu của mình như:- tính khí thất thường- cổ hủ trong tình yêu không chấp nhận việc ngoại tình dù là trong tư tưởng- hay ghen tuông, gắt gỏng vô cớ- không tự tin vào bản thân, chán nản, mệt mỏi... Thì chị nghĩ em nên sửa, thay đổi bản thân mình trước thì hôn nhân của em sẽ thuận lợi ngay thôi. Những đức tính xấu của em nếu khi yêu người đàn ông có thể bỏ qua nhưng khi đã cưới về làm vợ thì tự em làm cho chồng cảm thấy ngột ngạt trong tình yêu của vợ đó. Những đức tính đó nhất định em phải sửa thì mới mong cải thiện được tình hình chứ nếu tiếp tục như vậy, sau này em có gặp có kết hôn với người khác thì kết cục cũng như vậy thôi khánh à.Chuyện vợ chồng em mới kết hôn một năm bị hỏng thai 2 lần thì em phải đến bác sỹ khám tìm lời khuyên và lần sau nếu có đậu thai thì em ráng giữ gìn và tuyệt đối tuân theo lời dặn của bác sỹ thì sẽ có em bé sớm thôi.Chuyện chồng em vào blog của cô bạn cũ coi hay nhắn tin cho người bạn đó em cứ im lặng bỏ qua, kg cần thiết phải ghen tuông ầm ỹ làm gì để vợ chồng căng thẳng em à. Khi đã là chồng mình rồi thì nhất định em phải có niềm tin vào chồng thì mới có hạnh phúc. Người xưa nói "tu chín kiếp mới được làm vợ chồng" em cứ tin như vậy đi. Tại sao phải ghen tuông vì chuyện nhỏ như con kiến vậy, cô ta có đẹp hơn em nhưng chồng em vẫn chọn em kia mà, cô ta là kẻ thất bại. Hãy tự tin lên, sai đâu mình sửa đó để trở nên hoàn hảo trong mắt chồng, chị cảm thấy tội nghiệp những người vợ hy sinh hết tất cả cho chồng, lo cho chồng từng miếng ăn giấc ngủ, kiểm soát điện thoại, giờ giấc, tiền bạc của chồng nhưng chồng vẫn ngoại tình.... Vì sao? Vì yêu nên trở thành tầm gửi trong mắt chồng, yêu quá hy sinh hết thì đâu còn giữ lại gì cho mình thì đâu còn hấp dẫn chồng? đàn ông thích trinh phục, thích phưu lưu dù đã là vợ nhưng mình phải tạo cho chồng sở thích khám phá vợ để lúc nào cũng luôn tươi mới, hấp dẫn chồng. đó là lý thuyết làm được thì khó bản thân chị cũng vậy thôi. Nhưng chị kg đi theo giám sát chồng hàng ngày, chị để chồng được thoải mái và phát huy tính tự giác và trách nhiệm của chồng với gia đình. Em hãy cố gắng thay đổi đi nghe em, khắc phục những điểm yếu của mình trở nên tự tin trong mắt chồng, chị tin rằng em sẽ có hạnh phúc mà. Chuyện ly hôn chỉ là giải pháp cuối cùng khi mà tất cả những nỗ lực của em kg có kết quả. đừng nghĩ là ly hôn là dễ dàng em gái à, khó khăn lắm đó chưa nói tương lai mù mịt, sau này gặp phải người khác tốt hơn kg hay còn tệ hơn thì em chỉ khóc ròng thôi. Còn con gái hơ hớ mà lựa phải chồng vậy nữa đã từng qua một lần chồng, chắc gì đã lựa được người khá hơn. Em đã từng nghĩ qua chưa?
em gọi như vậy bởi vì em vừa mới tham gia diễn đàn thôi. Đọc bài các chị mà em thấy hay và thú vị quá. Em là đứa tính khí thất thường nhưng nói chung là tốt tính(mọi người nhận xét đấy). Và em cũng khá cổ hủ trong chuyện yêu đương chẳng hạn như chỉ được yêu một người không được ngoại tình dù chỉ là trong tư tưởng. Chính vì vậy em và ông xã nhà em yêu nhau tận 10năm và kết thúc bằng một đám cưới không trọn vẹn. Em nói vậy bởi vì trước khi cưới chồng em cũng thích một cô khác. Xét về hình thức thì cô ta hơn hẳn em nhưng xét về mặt nào đó em tin chắc em hơn cô ta. Trước khi cưới bọn em đã nhùng nhằng cưới, không cưới? Và em nghĩ đám cưới này diễn ra chủ yếu do tác động từ 2 phía gia đình và em. Còn chồng em cũng có nhưng không trọn vẹn. Em hay tin người nên những gì chồng em nói em tin hết. Đến bây giờ 1 năm sau khi cưới em đã bỏ qua cho chồng em không biết bao nhiêu lần. Tuy nhiên chồng em chỉ dừng ở mức gọi điện thoại và chát thôi. Em là đứa hay ghen và em cũng không thích chồng em làm như vậy. Làm như vậy là chồng em không tôn trọng em.Đến bây giờ sau một thời quán triệt được chồng, và biết chồng em không liên lạc dưới mọi hình thức thì em lại phát hiện ra chồng em vẫn thường ghé thăm blog của cô ta để làm gì thì em ko rõ. Hỏi thì chồng trả lời do tò mò. Em thấy không thoải mái, nếu đã chấm dứt thì còn làm vậy để làm gì? Chồng em lại hứa không tái phạm nhưng quá nhiều lần rồi, lòng tin của em đã bị tổn thương. Khi mất đi lòng tin để lấy lại thì khó lắm các chị ạ. Chính vì vậy vợ chồng em hay cãi nhau vì những chuyện không đâu vào đâu. Chồng thì cho rằng em cứ mang chuyện cũ ra dằn vặt chồng, hay kiểm tra chồng. Em thì mệt mỏi hay cáu gắt. Cộng thêm áp lực gia đình. Thứ bảy chủ nhật nào được nghỉ làm chồng em cũng đi với bạn bè từ sáng tới tối trong khi em thì không hết việc. Từ những chuyện nhỏ đó càng làm cho vợ chồng em xa nhau hơn.
Các chị ạ, điều em buồn nhất đó là khoảng thời gian bọn em yêu nhau quá dài cũng không đủ để giữ chân bản năng chồng em. Tụi em mới cưới nhau mà nước mắt nhiều hơn nụ cười(em lại bị hỏng thai 2 lần). Điều đó càng làm cho em không tự tin vào bản thân, chán nản, mệt mỏi. Có thể các chị nghĩ đơn giản chỉ là chuyện đọc blog có gì đâu mà em phải làm dữ vậy? Nhưng các chị ạ có ở trong hoàn cảnh của em mới hiểu. Vợ làm gì, vợ như thế nào thì không biết lại đi quan tâm tới bạn gái cũ. Nếu chuyện này xảy ra vào thời điểm 5 năm sau khi kết hôn thì em cũng ok cho qua nhưng đằng này lại xảy ra vào thời điểm tụi em cưới nhau chưa được 1 năm. Phải chăng tụi em yêu nhau lâu quá nên chồng em chán. Thật sự bây giờ trong em muốn chia tay lắm khi cả 2 chưa có gì giằng buộc như vậy sẽ nhẹ nhàng hơn. Nhưng em cũng sợ bố mẹ 2 bên thất vọng vì đó chỉ là chuyện nhỏ đối với mọi người. Còn bỏ qua để sống tiếp em sợ mình không đủ nghị lực vì em đã mất lòng tin rồi. Em phải làm sao đây? Em ước mình yêu chồng em ít thôi để em cho chồng em chút riêng tư để em không biết những chuyện nhỏ nhặt kia như vậy vợ chồng em có lẽ sẽ yên ổn hơn