Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Một chuyện trả thù tình ...
Entry 0809: An attempt to heal

Lottemart Đồng Nai, trưa nắng.
Người tôi cần gặp là một cô gái tuổi đời khá trẻ (thua tôi 10 tuổi) , và khi nói ra điều mình muốn, một lần nữa tôi phải đối mặt với những câu hỏi
"Vì sao anh không sống chung với mẹ của bé ?"
"Vì sao anh lại bỏ rơi mẹ bé khi đang mang thai ?"
Và một lần nữa, tôi kể câu chuyện, sự im lặng, những cái thở dài
"Em sẽ cố gắng, nhưng ngày mai anh phải vào nói chuyện với cô hiệu trưởng, em không tự ý quyết định được"

Người phụ nữ tóc điểm bạc cũng im lặng và thở dài, khi bà nhìn tờ kết quả xét nghiệm, và nghe câu chuyện
Một cách tương đối, tôi đã nhận được sự đồng ý
"Về nguyên tắc thì không được. Nhưng xét theo tình người thì có thể."

Theo đó, mỗi ngày, trong giờ chơi tự do ở lớp, bé sẽ được dẫn xuống gặp tôi ở sân chơi và chơi với tôi trong khoảng độ 30 phút, dưới sự giám sát của cô, rồi được dẫn trở lại lớp.
Các cô cũng sẽ không chủ động nói gì với Tr. nhưng khi được hỏi thì họ sẽ nói thật tất cả.
Trong khu vực lân cận cyber, có khá nhiều đứa trẻ, đủ độ tuổi, có đứa lấm lem, đen thui, có đứa trắng trẻo, hay được mua quần áo mới.
Chúng cũng ghé vào chơi game, ở một số tiệm khác, điều này không được phép, vì chúng hay gây ồn ào, cũng như xài rất hao các thiết bị ngoại vi như phím, chuột, tai nghe
Tôi vẫn để bọn trẻ vào chơi, và bắt buộc chúng chơi ở phần phía trong, nơi không được phép hút thuốc
Thỉnh thoảng, có đứa bị "phụ huynh gank" (từ của dân làm game, chỉ về khi con nít đi chơi bị cha mẹ đến tận tiệm lôi về), cũng có đứng ra nói đỡ đôi chút cho chúng nhẹ tội, bị đòn ít hơn.
(Bọn trẻ con thì vậy, nhưng lớn lên chút, trở thành đám thiếu niên lóc chóc - trẻ trâu thì ... rất kinh khủng )

Đứa trẻ nào cũng thích chạy chơi trong sân, tôi đứng lặng, nhìn ngắm bé, muốn ghi nhớ từng đường nét khuôn mặt ngây thơ, đáng yêu đó vào đầu. Hình như bé gầy hơn so với các bạn cùng lớp, cũng nhút nhát và ít hòa đồng hơn, nghĩ đến đó, mắt lại thấy cay, mà trên tay không có điếu thuốc.

Xòe tay đưa bé món đồ chơi, tôi như nói không thành lời, dù đã tập trước nhiều lần trong đầu
"Chào con. Xem chú có gì đây này"
Bé nhìn tôi, dè dặt lấy con vịt cao su từ tay tôi, ngọng nghịu nói cảm ơn
"Con tên là gì ? "
"Con tên Thùy Dương , mẹ kêu con là Mèo Con"
"Ba con đâu rồi ? Ba có hay chơi với con không ?"
"Ba đi mất tiêu rồi. Mẹ nói ba hư lắm. Bo xì ba luôn "
Tôi cảm thấy nhói trong lòng, cho dù đã có chuẩn bị trước cho điều này
"Con có muốn có ba giống như bạn A ... trong lớp không ?"
"Dạ có" - Bé hồn nhiên trả lời
"Vậy chú làm ba con nha. Chú sẽ tới chơi với con mỗi ngày, mua kẹo cho con ăn, nha"
Rồi tôi cho bé cái kẹo, ẵm bé trên tay, đi một vòng.
Một cảm giác rất lạ, rất kì diệu, không thể diễn tả được và không thể gọi tên được.
Đó có phải là cảm giác của ba tôi, hơn 30 năm về trước không ...
Cô gái trẻ đứng ở góc sân nhìn tôi và bé, không biết cô ta đang nghĩ gì
Thời gian trôi qua rất nhanh.
"Mai ba lại đến chơi với con nha"
"Dạ"
Đứa trẻ nào cũng thích kẹo và đồ chơi ...
Nhưng một người cha thật sự không chỉ bao gồm kẹo và đồ chơi
Tôi nhìn bóng bé khuất dần, rồi lặng lẽ rời khỏi.
Đến giờ, tôi đã ở miền đất lạ khoảng 40 giờ đồng hồ.
Không có gì nhiều để làm, thỉnh thoảng liếc qua màn hình xem camera IP, xem những gì xảy ra trong tiệm.

Nhưng mỗi ngày, tôi có nửa giờ đồng hồ có ý nghĩa.

Đọc đến đây bỗng thấy cay mắt, có lẽ đây là entry hạnh phúc nhất của anh. Cố lên anh nhé, mong cái happy ending sẽ đến với anh sớm nhất có thể...
03:55 CH 09/09/2015
Bức thư "dỗ" vợ hài hước khiến vợ càng "phục"...
Nhà em cũng giống vậy, giận nhau chắc chẳng đc 10 phút bao giờ :v
11:32 SA 08/06/2015
k
KhucTran
Hóng
354Điểm·0Bài viết
Báo cáo