Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Kiếp tha hương
Khi mình mới vô SG cũng nhiệt huyết tuôn trào, Với 1 tấm bằng và sự năng động của mình nên CV coi là tạm ổn, mức thu nhập cũng tàm tạm (khoảng 7t/tháng). Vài năm về sau thu nhập càng tăng, Nói thật lúc đó mình cũng ham hố kiếm tiền nên lao vào công việc, công việc đã cuốn mình theo có khi cả tháng mới điện về cho GĐ 1 lần. Thỉnh thoảng gửi tiền biếu bố mẹ, lúc đó mình cũng thấy bình thường... 2 năm chở về đây làm ăn bết bát, có những lúc lâm vào hoàn cảnh bi đát... Lúc đó tình cảm bạn bè, đồng nghiệp mới thể hiện rõ ( mình k muốn nói tất cả). Mình mới nhận ra TC mà Bố mẹ, anh em dành cho mình nó quý trọng như thế nào... Mình nghĩ chúng ta k biết đc ngày mai, chỉ có điều vẫn phải cố gắng. Mình viết ra k phải oán trách hay thở than... Mình chỉ muốn giữ những gì là có thể... Có 1 nhà văn nào đó đã từng nói: Khi đau khổ nhất hãy nghĩ về gia đình. Yên tâm đi, dù có ở HC nào đi nữa... TA QUYẾT KHÔNG ĐỂ LÝ TRÍ ĐIÊU TÀN ĐÂU!!!
05:38 CH 22/07/2011
Kiếp tha hương
Mình là con trai mà còn cảm thấy cực mọi bề khi xa nhà. Tất tần tật đều phải nghĩ, phải lo. Dĩ nhiên là vào đây là phải tự lập, tự thân vận động... Vậy mà đôi lúc cảm thấy ngán ngẩm, tương lai mờ mịt... Mình rất phục những cô gái ổn định và phát triển được... Lẽ dĩ nhiên không phải là an phận, không phải số may mắn... Khi làm ăn thất bát vác hồ sơ ngửi năm bảy chỗ thấy cuộc đời chua sót... nhưng vẫn phải cố chứ biết làm sao? Khi dời chân bước đi mình cũng đã nghĩ tới những lúc bi đát... nhưng quả là khó lường... Trời có lúc nắng lúc mưa, cuộc đời con người cũng vậy tất có sóng gió cuộc đời, cũng có lúc lâm vào hoàn cảnh khốn cùng, tiền đồ ảm đạm... Nhưng không thể mua suốt cuộc đời, phía trước nhất định là trời quang nắng dáo... ĐÚNG KHÔNG TA???
09:31 SA 22/07/2011
Kiếp tha hương
Hai câu thơ thật hay... Đúng tư tưởng của " Bác". Vẫn biết phải chiến đấu... nhưng bị thương nhìu lần quá... Thương binh 4/4 rùi....
06:20 CH 21/07/2011
Kiếp tha hương
K phải 2 năm đâu... 7 năm rồi đó, Buồn vì k làm đc gì thôi:cool:
06:08 CH 21/07/2011
Kiếp tha hương
Chiều qua mưa rơi nhiều... hình như chiều Vu Lan nào cũng thế... Mưa như reo rắt nỗi buồn... làm cho nó càng mênh mông sâu thẳm... Có ai đó nhớ về Mẹ? Có ai đó nhớ về Cha? Có ai đó đánh dơi giọt lệ buồn khi mắt đăm đăm nhìn vào khoảng không vô định... Trời như thấu hiểu lòng người khi lúc mưa lúc tạnh... Lòng cảm thấy ấm áp khi những kỷ niệm xưa hiện về... rồi lại tan biến đi để trở về hiện thực... cô đơn và lạc lõng... Ai biết ai? Ai hiểu được ai? Ai sui ai cuộc đời nên thế??? Chỉ có trời biết, đất biết... còn ta... dĩ nhiên không biết... Mà biết để làm gì? Biết có ích gì? Biết có thay đổi được gì??? Khi mà tay trắng bàn tay... Rồi cuộc đời này nữa... Ai làm ai khổ? Ai bắt ai khổ? Ai đày đọa ai??? chẳng khó chi câu trả lời vô nghĩa đó... Chỉ biết rằng... Bỗng dưng trở thành bất hiếu... Phút chốc hóa kẻ bạc tình... trong giây lát thành kẻ bạc nhược, yếu hèn... Tại sao? Dẫu biết rằng còn nhiều con đường để đi... sao cứ lạc hoài vào những con đường u tối... Mắt đã mờ? chân đã mỏi? Hay lí trí điêu tàn??? Không... điều đó không đúng... Biết hỏi ai? ai biết mà hỏi?... Biết đi đâu? biết về đâu hỡi em???
05:13 CH 21/07/2011
Kiếp tha hương
Trời mưa... thật buồn... và dĩ nhiên tôi sợ nhất trời mưa... Những giọt mưa làm tôi nhớ tới mẹ... hình dáng mẹ gầy gầy... công việc mẹ đang làm chợt hiện trong trí nhớ của tôi... tôi không cầm được những giọt nước mắt lăn dài... tôi khóc... 34 tuổi đã lâu rồi tôi không khóc... Tôi không khóc vì thương mẹ vất vả... mà khóc vì... tôi biết mẹ nhớ tôi... Đã hai mùa xuân không về thăm mẹ... chắc mẹ buồn và nhớ con lắm lắm phải không??? Con biết con đã làm mẹ buồn nhiều... mẹ đã cạn nước mắt vì con lẽ nào con không biết... Khi con điện mẹ nghe... mẹ không nói... con biết mẹ nghẹn lòng nỗi nhớ con... mẹ không giận con... chắc chắn là như thế... mẹ sợ con buồn... khi biết mẹ rất nhớ con... Mẹ ơi... nỗi nhớ mẹ đong đầy trong ký ức... trời Bắc lạnh sao bằng lòng mẹ lạnh vì thiếu con... Con cũng thế... mỗi lần những cơn mưa SG đổ xuống... con nao lòng khi nghĩ đến mẹ... mẹ ơi!!! Biết mẹ đã già... nhưng lòng mẹ luôn đầy nỗi thương nhớ... Mẹ vốn là người sống nội tâm mà đúng không??? Con vẫn biết các chị ngày qua thăm mẹ... các cháu của mẹ vẫn ngày gọi bà ơi... song con cũng biết lòng mẹ vẫn đau đáu nhìn xa... không ai lấp được nỗi lòng mẹ nhớ con trai của mẹ... mẹ có thể giấu mọi người nỗi nhớ con... nhưng mẹ không thể nào giấu con được... vì con là con trai mẹ... mẹ ơi... Con cũng vậy... cuộc đời con có nhiều quá những thăng trầm... con không oán trách gì nỗi đau đó mẹ... Con nhớ mẹ bằng nửa mẹ nhớ con... song con cũng không thể nào che giấu được... con nhớ mẹ thật nhiều... mẹ! mẹ ơi.
04:55 CH 21/07/2011
Mùa ngâu...
Tháng sáu trời mưa, trời mưa không ngớt
Trời không mưa anh cứ lạy trời mưa
Anh lạy trời mưa phong toả đường về
Và đêm ơi xin cứ dài vô tận
Đôi mắt em anh xin đừng lo ngại
Mười ngón tay đừng tà áo mân mê
Đừng hỏi anh rằng: có phải đêm đã khuya
Sao lại sợ đêm khuya, sao lại e trời sáng...
Hãy dựa tóc vào vai cho thuyền ghé bến
Hãy nhìn nhau mà sưởi ấm trời mưa
Hãy gởi cho nhau từng hơi thở muà thu
Có gió heo may và nắng vàng rất nhẹ
Và hãy nói năng những lời vô nghĩa
Hãy cười bằng mắt, ngủ bằng vai
Hãy để môi rót rượu vào môi
Hãy cầm tay bằng ngón tay bấn loạn
Gió có lạnh hãy cầm tay cho chặt
Đêm có khuya em hãy ngủ cho ngoan
Hãy biến cuộc đời bằng những tối tân hôn
Nếu em sợ thời gian dài vô tận
Tháng sáu trời mưa, em có nghe mưa xuống
Trời không mưa em có lạy trời mưa?
Anh vẫn xin mưa phong toả đường về
Anh vẫn cầu mưa mặc dầu mây ảm đạm
Da em trắng anh chẳng cần ánh sáng
Tóc em mềm anh chẳng thiết mùa xuân
Trên cuộc đời sẽ chẳng có giai nhân
Vì anh gọi tên em là nhan sắc
Anh sẽ vuốt tóc em cho đêm khuya tròn giấc
Anh sẽ nâng tay em cho ngọc sát vào môi
Anh sẽ nói thầm như gió thoảng trên vai
Anh sẽ nhớ suốt đời mưa tháng sáu
03:04 CH 21/07/2011
Kiếp tha hương
Biết làm sao được đây em khi mà chân đã lỡ bước dời xa quê hương... nơi có bao kỉ niệm êm đềm... Có bao người ngày đêm mong nhớ đến ta... Hiềm một nỗi nghiệp k dựng được... Bước chân lê lết về quê hương sao đành em... Vậy là lại tiếp tục phải cố... Càng cố thì cơ hội dần qua mau...
08:19 SA 21/07/2011
Mùa ngâu...
Buồn thật... Nhưng rất ý nghĩa đấy bạn.
05:31 CH 20/07/2011
Mùa ngâu...
Đó là tâm sự của mình thôi, Mùa Ngâu... mùa hội ngộ rồi chia ly... Mùa của chờ đợi... mùa mong nhớ... Chắc hẳn ai cũng có không dưới 1 lần đứng ngắm mưa rơi rồi nhớ về một mối tình xưa cũ... Nhữnh kỷ niệm xưa chợt về... làm cho tim ta nghẹn ngào muốn khóc... Mình có lãng mạn quá không???
10:13 SA 19/07/2011
k
Khovitinh
Bắt chuyện
530Điểm·2Bài viết
Báo cáo