Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Chuyện của trái tim
Anh cũng bảo là: Bất cứ lúc nào, khi em muốn quay lại, anh sẽ vẫn cứ đợi em.....
01:37 CH 07/11/2015
Chuyện của trái tim
Tôi nhớ rằng, thời gian ấy tôi đã vật vã rất nhiều, tôi nhớ anh cồn cào, tôi thèm khát anh điên dại...
Nhưng tôi tự nhủ với mình rằng tôi không được quay lại với anh,
Tôi biết anh cũng nhớ tôi, những cuộc gọi vô định mà khi tôi alo cũng không thấy đầu dây bên kia nói gì, mãi sau này tôi mới biết đó là anh, anh bảo, anh chỉ muốn nghe giọng nói của tôi, để biết rằng tôi vẫn đang ổn...
Tôi yêu và nhanh chóng lấy chồng, để bố mẹ khỏi lo, và để những bất an trong lòng mình dần dần lắng xuống....
Ngày cưới tôi, tôi gọi điện cho anh để báo tin, anh về quê tôi, nhưng không vào gặp, anh chỉ bảo: anh đã về. Mừng em hạnh phúc....
01:34 CH 07/11/2015
Chuyện của trái tim
Anh van xin tôi, anh khóc, tôi cũng khóc, rồi chúng tôi lại lao vào nhau, say đắm, cuồng nhiệt.
Rồi sau những phút giây bên nhau, con người lý trí trong tôi lại mách bảo rằng anh là gã sở khanh, anh đang lợi dụng tôi. Tôi thấy mình có lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến gia đình anh, vợ con anh. Tôi không cho phép mình là kẻ cướp chồng người khác như thế. Nhưng anh bảo anh yêu tôi, anh muốn lấy tôi làm vợ, và vợ chồng anh xung đột không phải do tôi...
Tôi nói với mẹ để mong mẹ can thiệp hộ. Mẹ tức tốc từ quê lên. Anh đến gặp mẹ, xin lỗi mẹ, nhưng vẫn khẳng định là anh yêu tôi và xin tôi hãy đợi anh, hãy cho anh thêm một thời gian nữa.
Mẹ tôi cho người đến tận cơ quan anh hỏi, thì được biết vợ anh vừa lên cơ quan phản ánh chuyện tự dưng anh đang rất chiều vợ thương con mà giờ nằng nặc đòi bỏ vợ. Mẹ bảo: đấy con ạ, nếu kể cả anh ta có thật lòng, con có lấy anh ta, thì cũng là bất nhẫn với gia đình người ta.
Thế là mẹ gọi điện cho anh, đe anh là nếu còn tiếp tục yêu tôi, mẹ sẽ đến tận cơ quan anh để phản ánh.
Rồi anh chấp nhận buông, lần cuối gặp nhau, chúng tôi vẫn yêu nhau, rồi cả hai cùng khóc....
01:24 CH 07/11/2015
Chuyện của trái tim
Tôi thấy mặt anh thoáng một nét bất ngờ, nhưng rồi anh lại lấy được vẻ bình tĩnh ngay, anh cứ cười cười nhìn tôi, chẳng nói gì.
Thế rồi chuông điện thoại của tôi đổ, tôi mở máy ra xem, giật mình vì thấy số của anh, trong khi anh vẫn ngồi đây trước mặt tôi cười cười, cười cười...
Hóa ra tôi đón nhầm :((
Đấy, tôi và anh quen nhau như thế. Từ hôm ấy, anh đến nhà tôi chơi như khách của tôi vậy.
Tôi không hiểu gì về anh, nhưng dường như có một điều gì rất lạ, nó cứ cuốn tôi vào anh, có lẽ vì anh đẹp, vì anh lịch lãm, và tài hoa nữa...Mặc dù tôi là đứa khá lạnh lùng và kiêu hãnh.
Có lẽ, đó cũng là sức hút của người đàn ông có gia đình chăng, điều mà khi yêu anh rồi, tôi mới biết.
Một lần, anh bảo với tôi anh muốn mua nhà cho tôi, để tôi không phải ở nhà thuê. Tôi giật mình, và tự dưng linh cảm một điều gì đó. Tôi gặng hỏi anh.
Và rồi anh thú nhận anh đã có gia đình, anh nói gia đình anh không hạnh phúc, anh muốn li dị vợ để cưới tôi. Khi ấy, tôi và anh đã ân ái với nhau, và thú thật, tôi và anh rất hợp nhau, anh cực kỳ đàn ông và hấp dẫn.
Tôi đau đớn. Tôi nhớ rằng mình đã vô cùng đau đớn và tổn thương vì cảm giác bị lừa dối. Giờ kể lại cái cảm giác ấy nó nguội rồi nên không còn xúc động nhiều nữa, nhưng chỉ biết lúc ấy tôi đã khóc rất nhiều.
Rồi tôi quyết định rời xa anh.
01:12 CH 07/11/2015
Chuyện của trái tim
Hơn mười năm về trước.
Khi ấy tôi vừa tốt nghiệp đại học, và tôi gặp anh, đúng như một duyên nợ.
Hôm ấy chú tôi từ quê lên, có ít đồ gia đình gửi, nhưng chú bận nên chú nhờ anh cùng cơ quan mang đồ đến cho tôi.
Tôi ra đến chỗ hẹn, thấy một người đàn ông đang đứng đợi ở đó, anh cao và đẹp như diễn viên Bae Yong Joon, tôi thấy ngợp, khá bất ngờ và gần như thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hồi ấy tôi đang mê mẩn phim Bản tình ca mùa đông mà.
Rồi tôi mời anh vào nhà, luống cuống và ngượng nghịu, đến khi anh ngồi yên vị, tôi mới hỏi: Anh bận lắm nhỉ, chú em bảo ở đấy bận lắm :D
12:58 CH 07/11/2015
k
Khongten222
Hóng
315
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Nhưng tôi tự nhủ với mình rằng tôi không được quay lại với anh,
Tôi biết anh cũng nhớ tôi, những cuộc gọi vô định mà khi tôi alo cũng không thấy đầu dây bên kia nói gì, mãi sau này tôi mới biết đó là anh, anh bảo, anh chỉ muốn nghe giọng nói của tôi, để biết rằng tôi vẫn đang ổn...
Tôi yêu và nhanh chóng lấy chồng, để bố mẹ khỏi lo, và để những bất an trong lòng mình dần dần lắng xuống....
Ngày cưới tôi, tôi gọi điện cho anh để báo tin, anh về quê tôi, nhưng không vào gặp, anh chỉ bảo: anh đã về. Mừng em hạnh phúc....
Rồi sau những phút giây bên nhau, con người lý trí trong tôi lại mách bảo rằng anh là gã sở khanh, anh đang lợi dụng tôi. Tôi thấy mình có lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến gia đình anh, vợ con anh. Tôi không cho phép mình là kẻ cướp chồng người khác như thế. Nhưng anh bảo anh yêu tôi, anh muốn lấy tôi làm vợ, và vợ chồng anh xung đột không phải do tôi...
Tôi nói với mẹ để mong mẹ can thiệp hộ. Mẹ tức tốc từ quê lên. Anh đến gặp mẹ, xin lỗi mẹ, nhưng vẫn khẳng định là anh yêu tôi và xin tôi hãy đợi anh, hãy cho anh thêm một thời gian nữa.
Mẹ tôi cho người đến tận cơ quan anh hỏi, thì được biết vợ anh vừa lên cơ quan phản ánh chuyện tự dưng anh đang rất chiều vợ thương con mà giờ nằng nặc đòi bỏ vợ. Mẹ bảo: đấy con ạ, nếu kể cả anh ta có thật lòng, con có lấy anh ta, thì cũng là bất nhẫn với gia đình người ta.
Thế là mẹ gọi điện cho anh, đe anh là nếu còn tiếp tục yêu tôi, mẹ sẽ đến tận cơ quan anh để phản ánh.
Rồi anh chấp nhận buông, lần cuối gặp nhau, chúng tôi vẫn yêu nhau, rồi cả hai cùng khóc....
Thế rồi chuông điện thoại của tôi đổ, tôi mở máy ra xem, giật mình vì thấy số của anh, trong khi anh vẫn ngồi đây trước mặt tôi cười cười, cười cười...
Hóa ra tôi đón nhầm :((
Đấy, tôi và anh quen nhau như thế. Từ hôm ấy, anh đến nhà tôi chơi như khách của tôi vậy.
Tôi không hiểu gì về anh, nhưng dường như có một điều gì rất lạ, nó cứ cuốn tôi vào anh, có lẽ vì anh đẹp, vì anh lịch lãm, và tài hoa nữa...Mặc dù tôi là đứa khá lạnh lùng và kiêu hãnh.
Có lẽ, đó cũng là sức hút của người đàn ông có gia đình chăng, điều mà khi yêu anh rồi, tôi mới biết.
Một lần, anh bảo với tôi anh muốn mua nhà cho tôi, để tôi không phải ở nhà thuê. Tôi giật mình, và tự dưng linh cảm một điều gì đó. Tôi gặng hỏi anh.
Và rồi anh thú nhận anh đã có gia đình, anh nói gia đình anh không hạnh phúc, anh muốn li dị vợ để cưới tôi. Khi ấy, tôi và anh đã ân ái với nhau, và thú thật, tôi và anh rất hợp nhau, anh cực kỳ đàn ông và hấp dẫn.
Tôi đau đớn. Tôi nhớ rằng mình đã vô cùng đau đớn và tổn thương vì cảm giác bị lừa dối. Giờ kể lại cái cảm giác ấy nó nguội rồi nên không còn xúc động nhiều nữa, nhưng chỉ biết lúc ấy tôi đã khóc rất nhiều.
Rồi tôi quyết định rời xa anh.
Khi ấy tôi vừa tốt nghiệp đại học, và tôi gặp anh, đúng như một duyên nợ.
Hôm ấy chú tôi từ quê lên, có ít đồ gia đình gửi, nhưng chú bận nên chú nhờ anh cùng cơ quan mang đồ đến cho tôi.
Tôi ra đến chỗ hẹn, thấy một người đàn ông đang đứng đợi ở đó, anh cao và đẹp như diễn viên Bae Yong Joon, tôi thấy ngợp, khá bất ngờ và gần như thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hồi ấy tôi đang mê mẩn phim Bản tình ca mùa đông mà.
Rồi tôi mời anh vào nhà, luống cuống và ngượng nghịu, đến khi anh ngồi yên vị, tôi mới hỏi: Anh bận lắm nhỉ, chú em bảo ở đấy bận lắm :D