E biết mỗi lứa tuổi thì sẽ giáo dục trẻ đối mặt với vấn đề sẽ khác nhau. E vừa muốn con mình không bị bắt nạt nhưng cũng không muốn nó hung hãn thích đánh nhau. Vì con E còn bé nên không thể giải thích những vấn đề lớn lao được. E nhớ hồi còn bé, đánh nhau với một anh hàng xóm, nhưng bố E không quan tâm đến ai sai, ai đúng liền mang E sang nhà đó bắt E xin lỗi và chính Bố E cũng xin lỗi gia đình họ. Khi đi về Bố E nói rằng phải như thế vì ngày nào E cũng đi học qua nhà anh kia nên phải đề phòng anh ý trả thù. E lúc đó cảm thấy thất vọng vì Bố ko bênh mình mà lại còn sợ sệt chứ làm sao nghĩ và hiểu được "vô sự tiểu thần tiên" như Bố E hay dạy bọn E.
Quay lại nói thêm về con trai E, Mặc dù hiếu động như vậy nhưng lại rất sợ những người lớn tuổi là đàn ông cho nên E càng cảm thấy đau lòng khi hôm đó xảy ra chuyện như vậy. Thỉnh thoảng, cháu có hỏi E " Mẹ có sợ bố bạn Lập không?" (cái ông bố hoành tráng đó) thì E lại trả lời, "không", "mẹ có đánh được bô bạn Lập không?" Em trả lời " Có" và đây là trong lúc E nghĩ muốn tạo cho con mình cảm giác yên tâm, không sợ sệt. Nhưng những lúc cháu lại đánh nhau, E lại nói với cháu rằng: " Có nhớ bố bạn Lập không? Mẹ không đánh lại được bố bạn Lập đâu, con mà còn đánh nhau thì bố bạn Lập đánh hai mẹ con mình đấy". E thật mâu thuẫn phải không các Bác?
Em đi bên Ngô Gia Tự, LB bác à, chỗ đèn xanh đèn đỏ có 1 làn đường cho người rẽ phải. Lúc đi đến đó đèn bắt đầu xanh, em thấy làn đó ko có ai đi thì vô tư chuyển sang làn đó đi tiếp mà ko tự đặt câu hỏi là tại sao làn đó lại thoáng như vậy (có lẽ lúc đó đầu óc em đang nghĩ đẩu đâu nên ko để ý).
Gởi từ ứng dụng Webtretho trên iPhone