Ôi, dùng đt nó auto gửi bài. Kể từ lúc đó chị biết rằng chị sẽ k có cơ hội tu nghiệp ở mhững cty nc ngoài. Sự nghiệp đã vậy, còn hạnh phúc của chị thì sao. Chồng chị đã đành mh còn con chị, sẽ ra sao nếu chúng bị viêm gan bẩm sinh do bị lây từ mẹ. Thực sự chị lo sợ lắm. Liệu ngy chị sau này có chấp nhận chị? Bệnh này k chết ngay, sống lành mạnh thì k sao, vấn đề k phải sợ chết hay k mà là ta k thể làm những j mình muốn, k đc hưởng hạnh phúc trọn vẹn. Với mọi ng thì có thể bệnh này k có j, nh chị quá biết về nó, biết rằng virus k thể chữa đc, biết rằng chồng có thể tiêm phòng, nh liệu họ có đủ dũng cảm. Có ng nói nếu họ k chấp nhận thì k xứng đáng, nh còn ng, ích kỷ lắm, nếu em là 1 ng khoẻ mạnh, e sẽ k chấp nhận 1 ng bị bệnh đâu, k nói cho họ ngay lúc mqh chớm nở thì mình đang gây tội đấy, còn nói thì mình sẽ đánh mất họ, trừ khi họ thông cảm, hiểu biết, nh hiểu biết thì họ lại sợ mình :) ôi bế tắc lắm luôn, chẳng biết phải làm j. Chị cũng đã một lần đăng bài vô đây, tâm sự y hệt em, mọi ng động viên an ủi nh họ k ở trong hoàn cản của mình thì sao hiểu đc. Nh cđ cũng k quá bất công, hiện tại chị đang làm cho cty tư mhân với mức lươmg ngang bằng cty nc mgoài kia, mtr cũng tốt, chỉ còn mỗi việc tìm ng thấu hiểu mình thôi. Chị cũng nói thêm, chị gái chị lấy chồng, anh rể tiêm phòng rồi và k bị lây, chị cũng hi vọng hơn chút. E kb fb của chị để trao đổi mhé hongktn.vimaru@gmail.comcomment by WTT mobile view
Cùng hoàn cảnh giống nhau quá, em là nam, bị từ nhỏ, đôi khi buồn lắm chị à, có gì em add friend chị nhé, cùng cảnh ngộ giúp đỡ an ủi nhau :)