chia sẻ với chị chủ top, theo em thì chịu đựng cũng chỉ 1 phần thôi,cái gì đáng chịu thì chịu chứ mà phải chịu tất thì tốt nhất là ở vậy cho nhanh,lấy chồng làm cái gì nhờ:D:D
Còn tớ thì nghĩ chẳng tội gì phải chịu đựng.Tớ trước đây đến với xã nhà tớ phải chịu đựng nhiều thứ lắm nói chung để đến được với nhau mình đã phải chịu thiệt thòi và hi sinh rất nhiều.Nên lúc phát hiện ra lão cặp bồ mình cảm thấy sốc ghê lắm vì không ngờ sau tất cả những gì mà mình đã phải trải qua mà lão lại có thể đối xử với mình như vây.Mình cũng đã xách con bỏ đi mấy tháng, cũng có ý định li dị.Nhưng sau một thời gian mình suy nghĩ lại mình thấy rằng chẳng tội gì mình phải nuôi con một mình con nó nó phải có trách nhiệm mà bỏ nó ví dụ có lấy thằng khác chắc gì đã tốt đẹp hơn.Thế là mình mang con về và bây giờ mình thấy mình sống sướng quá hối hận là sao nó không cặp bồ sớm hơn một tý, trước đây cái gì tớ cũng nghĩ cho chồng còn bây gi82 á quyên đi.tớ sống cho tớ và con tớ thôi tiền xài vô tư vì mình không xài tiền của nó thì tiền đó nó cũng đi bao gái ngu gì. nên tớ cứ tha hồ xài tiền của nó còn tiền tớ thì cất đi để lo cho hai mẹ con sau này sướng không . mà trước đây nó sai tớ ủi quần áo tớ từ chối thì nó bảo lấy vợ về làm gì.còn bây giờ cấm có dám nhờ tớ việc gì.Thế là ngoài giờ đi làm ra tớ cứ lôi thằng con đi chơi chẳng quan tâm gì đến lão cả.có bửa lão thử tớ: đi công tác mấy ngày liền ko gọi điện báo cho tớ biết, tớ cũng mặc kệ chẳng quan tâm.Mấy ngày không thấy tớ hỏi han gì lại phải gội điện cho tớ.Lúc nào tớ thích đi du lịch đâu tớ cũng chẳng rủ đi chỉ trước hôm đi tớ thông báo mai tôi cho con đi Nha Trang chơi đấ chẳng hạn.Lão cú lắm nhưng chẳng làm gì được tớ vì lão có đi du lịch đâu rủ tớ cũng chẳng thèm đi.Tớ lại thấy cứ sống thế lại khẻo bố mẹ tớ cũng chẳng phải buồn vì tớ.mà những công việc gì cần đến thằng đàn ông thí có nó phải làm cho tớ.Tóm lại bây giờ tớ coi chồng tớ như cái gì nhỉ. ah như một đồ dùng trong nhà ý lúc nào cần thì lấy ra xài ko thì cho vào xó nhà.