Dù vì bất cứ lý do gì, không phát trực tiếp lễ viếng Đại tướng là một thất bại lớn không phải chỉ cho VTV.Đã có nghị định chính phủ quy định rõ về nghi lễ Quốc tang. Không có lý do gì để biện minh trước nhân dân cả. Cả vì lý do kỹ thuật hay cố tình vì lý do khác, điều này càng làm xấu thêm cho uy tín của Đài truyền hình và những ai ra lệnh cho đài truyền hình trong con mắt của nhân dân, đang xúc động vì đau thương mất mát, vì vừa mất đi điểm tựa cuối cùng cho niềm tin.Không điều gì làm mờ được ánh hào quang của ông, người anh hùng vĩ đại.
Bác sĩ Nguyễn Nguyễn Thái Bảo tốt nghiệp loại giỏi ngành Bác sĩ đa khoa Trường Đại học Y Dược Huế năm 2011. Học phổ thông trung học tại Trường Quốc Học Huế, Thái Bảo được nhiều người biết đến không những vì thành tích học giỏi, mà còn vì là người đã giành giải Nhì cuộc thi chung kết "Đường lên đỉnh Olympia" lần thứ 5 nghẹt thở năm 2004. Được giải nhì Hóa quốc gia, được miễn thi tốt nghiệp PTTH và chuyển thẳng vào Trường Đại học Y Dược Huế năm 2005, ngoài việc học tập tốt Thái Bảo cũng tham gia rất tích cực các phong trào Đoàn, Hội và cộng đồng. Đặc biệt, Thái Bảo đã là người rung được chuông vàng tại cuộc thi chung kết "Rung chuông vàng" của sinh viên các trường đại học toàn quốc lần thứ 3 tại Văn Miếu Quốc Tử Giám.Với những nỗ lực học tập và rèn luyện trong những năm qua, Thái Bảo đã nhận được nhiều danh hiệu và phần thưởng như danh hiệu “Sinh viên tiêu biểu xuất sắc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” toàn quốc, được Bộ GD-ĐT và TW Đoàn TNCS HCM tặng bằng khen; “Sinh viên 5 tốt” toàn quốc và là 1 trong 10 gương mặt tiêu biểu “5 tốt” toàn quốc; Giải Ba cuộc thi Sinh viên Nghiên cứu khoa học cấp ĐH Huế, được tham dự cấp Quốc gia và dự thi giải thưởng VIFOTEC năm 2011; và các Bằng khen, giấy khen của TW Đoàn TNCS HCM, Tỉnh đoàn TNCS HCM, Đoàn TNCS HCM Đại học Huế, Hiệu trưởng ĐHYD Huế qua các năm học Đại học.Năm bạn này thi mình đang học lớp 11, ôi, chết mê chết mệt đến bây giờ. Đúng là đỉnh cao của Olympia trong lòng mình.Còn về các bạn đạt giải đang du học nước ngoài mình nghĩ cần qué gì phải về nước cho mệt. Lấy ví dụ điển hình là mình đây nè, (không phải khoe gì đâu các bạn đừng hiểu lầm, mình chỉ lấy ví dụ thực tế để minh họa cho cái xứ "thiên đường" này thôi) Học khoa top, trường top, bố mẹ cũng từng làm thanh tra sở giáo dục, gia đình cũng gọi là có tí điều kiện và quen biết. Tốt nghiệp đại học bố mẹ cho đi học master bên Úc, đùng 1 cái đang học bố lâm trọng bệnh tưởng là không qua khỏi, xin nghỉ hưu luôn, mẹ cũng xin nghỉ làm thanh tra chỉ làm chuyên môn bình thường đề ở nhà chăm sóc bố. Rồi tất cả tiền bạc dồn vào chữa bệnh, mình từ bỏ giấc mơ master Úc về nước thi cao học trong nước, vừa học trong nước vừa làm cho 1 công ty nước ngoài.Bố thì tưởng k qua khỏi nên chuyển về quê, không sống ở Hà Nội nữa, hàng ngày đi đi về về (quê tớ sát sườn Hà Nội), nhà neo người nên tớ yêu 1 anh gần nhà bố mẹ bảo lấy anh này và chuyển về quê làm luôn, cho thằng em trai ở HN.Thế là 1 master với tư tưởng tiến bộ, đang quen làm cho nước ngoài, giờ vác hồ sơ xin vào mấy cơ quan nhà nước mà chầy chật. Đi đến đâu nó cũng bảo "chờ chỉ tiêu", có 1 đợt nộp tưởng được rồi thì lại không được, có 3 đứa được thì 1 đứa dân lập, 1 đứa liên thông và 1 đứa vừa tốt nghiệp trung cấp. Trong khi nhà tớ vẫn còn kinh tế để lo việc, bố mẹ vẫn có nhiều mối quan hệ mà vẫn k thể nào xin nổi việc cho con. Đến đi công chứng cái bằng TOEFL cái bọn quan huyện nó còn hỏi đấy là cái gì, không có dấu đỏ chiện ở đấy nó k công chứng cho, hỏi cả cái phòng tư pháp đấy mới có 1-2 người biết. Nộp đơn mấy lần ở các phòng nội vụ thì lần nào vào cũng là cảnh các anh các chị ngồi ăn quà vặt, ngồi uống nước chè. Đi xin cái giấy khám sức khỏe vào thứ 4 thì sếp đi vắng, thứ 5 ra mất điện sếp không đi làm, thứ 6 thì xác định khỏi đi làm vì biết chắc sếp nghỉ. Nản luôn.Các bạn có trí thức, năng lực, có cơ hội thực sự thì nên phát triển ở những nơi mình được phát triển một cách lành mạnh, cạnh tranh công bằng. Mấy tháng xin việc vào cơ quan nhà nước khiến mình nản quá rồi, mà cũng đúng thôi, xin vào "thiên đường" cơ mà, tất nhiên phải khó rồi, đâu có thể dễ dàng như xin vào những chỗ "giãy chết" được :(
Thực ra sau khi nghỉ việc chừng 1 năm thì cô bé giúp việc quay lại làm tiếp. Lúc đó rảnh rang sung sướng lắm nên vác cặp đi học. Cũng lấy thêm được mấy cái bằng lung tung mà giờ vứt ở xó nào không biết. Cắp CV đi xin việc mới thấy khó thế. Nghề cũ thì hổng thích mà nghề mới thì người ta cũng kén mình mà mình cũng kén người ta tợn. Rồi một ngày đẹp trời , mình trở thành giám đốc công ty tư nhân. Nho nhỏ thôi nhưng hình như có duyên nên cũng kiếm tiền kha khá, khá hơn hồi đi làm cho người ta mỗi tội bận từ sáng đến tối. Công ty nhỏ nhưng văn phòng đẹp , có logo made by American hẳn hoi , hi hi . Nhiều người bảo mình chơi sang khi mướn cái văn phòng đẹp như vậy . Kệ , nó gần nhà nên đi qua đi lại tiện. Làm chừng 2 năm thì con lớn có dự định đi du học , bé út thì chuẩn bị vào lớp 1. Định mệnh làm oshin toàn tập lại tiếp tục đeo bám mình khi hai đứa em , nhân sự trụ cột , xin nghỉ việc về quê. Sau 1 cuộc thảo luận nho nhỏ giữa hai vợ chồng thì hôm sau công ty đã được rao bán. Nhờ có thương hiệu nên mình bán công ty thành công , trở lại làm nội trợ, đồng hành con trai lớn suốt một năm làm hồ sơ đi du học. Và oshin toàn tập từ đó tới nay. Hình như khi quyết định những điều nay mình nghĩ nhiều tới các con hơn nên chỉ quan tâm đến chữ " được " mà ít để ý đến chữ " mất " . Hỏi có buồn không à ? Chắc thi thoảng có . Nhưng chỉ cần được ôm con gái vào lòng , hôn lên đôi má bầu bĩnh của con là mình quên hết. Trong tim mình chỉ có 1 chữ si " Si con " , he he. @ Mehaicongchua : cảm ơn em đã ngợi khen. Nói chung chị biết nhiều người " muốn " nhưng ít ai dám làm. Nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khách quan và chủ quan. Cá nhân chị thì không hề cảm thấy mình bị lạc hậu hay chậm tiến gì cả dù chị nghỉ việc đã 7 năm.
Em thật sự cảm động, và choáng khi đọc bức thư này. Em cũng biết là việc chạy đua vào Ams 2 là một việc quá lớn, quá khó khăn, quá căng thẳng, nhưng không thể nào ngờ được rằng việc thi thố này đã gây ra áp lực quá lớn gần như ngoài sự chịu đựng của 1 cô bé mới 11 tuổi. CL thường ngày vẫn lém lỉnh, nghịch ngợm, vui đùa với các bạn, vậy mà đã phải chịu 1 áp lực quá lớn đến như vậy. Bức thư CL viết thật rắn rỏi, mạnh mẽ, ẩn chứa đầy nội lực. Suy nghĩ của CL thật sâu và rộng, CL đã lớn hơn các bạn cùng trang lứa thật rồi. Em cũng có con năm nay thi Ams 2. Quả thật em cũng thấy thương con vô cùng, xem qua các bài tập Toán, Tiếng Việt của nó mà em thấy choáng quá, khối lượng kiến thức quá nhiều, quá rộng, quá dài. Chúng nó phải học, phải nhồi nhét, phải làm quá nhiều, em luôn sợ rằng quá sức chịu đựng với bộ óc bé nhỏ mới 11 tuổi. Buổi sáng tỉnh dậy nhìn nó mê man, nét mặt nó tỏ vẻ mệt mỏi trong giấc ngủ mà trong lòng thấy đau sót quá, không nỡ dậy vì sợ nó cũng tỉnh dậy theo, không nỡ gọi vì muốn để nó ngủ thêm lúc nữa,… Vì đợt này nó phải học thêm nhiều quá, về nhà hầu như không còn thời gian ôn lại bài. Nếu có thời gian thì em cho nó chơi, ngủ, nghỉ chứ không dám bắt hay ép nó học, chỉ động viên nó nếu nó sẵn sàng ngồi học thì mới để nó học. Hai hôm nay nó bắt đầu kêu mệt và cảm thấy căng thẳng, may là em đã cho nó nghỉ bớt 3 buổi Toán trong tuần. Em lo cho sức khỏe của nó quá, em không dám đặt kỳ vọng hay áp lực phải thi đỗ Ams cho nó. Em phải nói thật lòng mình với nó là con thi đỗ Ams cũng được mà không đỗ cũng được, dù kết quả thế nào thì bố mẹ vẫn luôn yêu con,… (mặc dù trong thâm tâm em vẫn len lói tia hy vọng là mong cho nó thi đỗ đạt). Ams không phải là nơi duy nhất để nên người. Còn nhiều môi trường khác cũng rất tốt cho các con. Ams là nơi tốt nhất cho những ai có khả năng nhất thôi, nó như một vùng đất tốt nhất cho những hạt giống tốt nhất để sinh ra nhiều hoa trái. Còn với những ai dù có thi đỗ Ams nhưng chưa phải là hạt giống tốt nhất thì cuộc đời sau này cũng thường thôi. Em biết có mấy người bạn đã từng học Ams thì không phải ai cũng thành đạt hết. Thậm chí có con không đỗ Ams phải học trường khác lại phát huy được hết sở trường của mình, lại gặt hái được thành công ở nước ngoài và họ thấy rằng “hồi đó may mà con họ trượt Ams nên giờ mới được thế này!” Em rất ghét kiểu dạy và học của giáo dục VN, không muốn cho con học thêm nếm, nhưng không thế thì con lại không có cơ hội để được học trong các môi trường tốt. Vì trường tốt thì phải thi theo kiểu đánh đố nhau thì mới có cơ hội vào được. Cái vòng luẩn quẩn này của giáo dục VN ta chắc không bao giờ thay đổi được. Hiếm có bạn nào không học thêm nhiều mà lại học giỏi, thi giỏi để vào được các trường chuyên lớp chọn, trừ khi phải chạy chọt hoặc quan hệ,... Bài thi vào Ams quá là đánh đố, có thầy giáo chuyên luyện HSG nhiều chục năm đã từng nói rằng đề quá khó, quá dài đến thầy còn làm không kịp huống hồ các con. Nói chung là quá dã man, nhưng không biết phải làm thế nào. Chỉ còn 6 hôm nữa là các con sẽ kết thúc cuộc đua đầy cam go này, em cầu chúc cho các con của chúng ta luôn khỏe mạnh, may mắn, thành công. Cảm ơn CL, cảm ơn bác Vietshare vì đã chia sẻ bức thư đầy tâm trạng này!
Ko chỉ BIC đâu bạn. Tất cả các chủ đầu tư đều tăng giá gốc theo tiến trình hoàn thiện dự án. Bây giờ b còn mua đc giá 16-17, chứ đến khi nó xây cao lên , rồi hoàn thiện nữa thì giá cao ngất trời. Bạn cứ tìm hiểu kỹ về tiềm lực chủ đâu tư mạnh hay ko rồi cân nhắc có mua căn hộ ở đó hay ko nhé. Chứ cứ ngồi than ông trời vậy chả giải quyết đc gì. Chủ đầu tư nắm trong tay quyền sát quyền sinh mờ bạn :)
Ko hiểu VTV, cả nhà mình ai cũng thắc mắc quá. Trong khi đó nhiều buổi ca nhạc truyền hình trực tiếp nhảy cẳng cẳng giọng khàn khàn thì phát. Phát ngán!