Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Chế độ ăn cho người đang hóa trị ung thư - gấp.
Thời gian đầu chăm sóc cực kì khó khăn bạn nhé. Mẹ bạn vừa trải qua 1 cuộc Phẫu thuật rồi phải truyền hóa chast, xạ trị độc hại nên người mệt mỏi, yếu ớt, thay tính đổi nết đi rádt nhìu.
Mình còn nhớ hồi chăm sóc mẹ, đồ ăn phải bổ dưỡng nhưng ko được mùi, nhìu vị hay béo gây j cả. Mẹ mình toàn phải ăn súp để bổ dưỡng mà dễ tiêu hóa, tôm tươi mua về nướng trên chảo ko dính cho 9 rồi bóc vỏ ăn ko. Các loại thịt phải chọn loại tươi nhất, mềm nhất mua về luộc hoặc xào mà ko cho gia vị vào rồi xay nhuyễn cho mẹ ăn. Bữa phụ thì mẹ ăn toàn trái cây xay sinh tố. Ah, bạn nên thường xuyên nấu canh dưỡng sinh gồm cà rốt, gà, các loại nấm cho mẹ ăn. Còn 1 loại canh nữa, cũng rất tốt cho người bệnh,đó là hỗn hợp hành táy, bắp cải, cà rốt, bí đỏ băm nhuyễn, cho chút muối vào nấu nhừ.
Lâu lắm rồi, cách đây hơn 10 năm nên mình ko nhớ rõ lắm. Nói chung là đồ phải tươi ngon, sạch sẽ, chế biến theo kieru luộc, hấp là chủ yếu.
Hồi ấy mẹ tớ uống Utaka như là thuóic kết hợp còn trà tam thất xạ đen thì uống thay nước lọc. Nhờ vậy mà sức khỏe cũng hồi lại nhanh hơn dự đoán của bác sĩ đấy.
Tuy nhiên, mẹ tớ bị ung thư tử cung nên cách chăm sóc và chế độ ăn có sự khác biệt, bạn nên tham khảo thêm từ bác sĩ nhé

Cảm ơn bạn. Hiện mình và bạn gái cũng đang tham khảo để có chế độ dinh dưỡng tốt cho mẹ. Mẹ mình cũng đang uống trà tam thất xạ đen mỗi ngày. Cứ mỗi tháng mình lại mua một thùng gởi về Sóc Trăng cho mẹ
12:34 CH 02/06/2012
Chế độ ăn cho người đang hóa trị ung thư - gấp.
Các mẹ ơi!
Mẹ của bạn gái em bị ung thư vòm mũi. Đã qua xạ trị và bây giờ đã khỏe hơn một chút. Nhưng mẹ không ăn uống được. Sắp tới em và bạn em sẽ về thăm mẹ, em và bạn gái em muốn nấu ăn cho mẹ nhưng không biết thực đơn nào phù hợp dành cho người bị ung thư?
Mẹ nào có kinh nghiệp xin chia sẻ em với ạ?
Cảm ơn các mẹ nhiều.
10:39 SA 02/06/2012
Vợ trẻ chồng già - làm sao phá bỏ bức tường vô...
Dạ đến mức đó rồi ạ. Chồng em lớn tuổi rồi, bị bệnh này bệnh kia cũng nhiều, nhất là bị tim làm em lo lắm. Nhiều khi muốn nói thẳng nói thật chuyện gì cũng thấy sợ sợ. Tối nay em nấu ăn thay đổi một tí theo lời dặn của bác sỹ, vậy ma anh ấy bỏ thẳng đi ra ngoài ăn luôn. Haizz

Chà! Tình hình phức tạp thật nhỉ? Thế bạn đã nói gì với anh ấy, hay là nấu ăn thế nào mà anh ấy lại bỏ đi như thế?
12:59 CH 12/01/2012
Tại sao chồng không thích ăn cơm nhà...ai giúp em...
Cám ơn ý kiến đóng góp của mọi người. Hôm bữa em đã thị sát về khẩu vị của ông xã rồi, thấy rõ ràng là ảnh ăn đồ ở ngoài rất ngon miệng. Em thì em không nói là mình nấu ăn ngon, nhưng mà cũng không đến nỗi gọi là dở, khẩu vị của ảnh quá mặn đối với mẹ con em. Em đang muốn mọi người tư vấn về vấn đề đó đây, chả nhẽ giờ ở nhà mà lại chia ra 2 mâm để ăn sao, thật sự là rối rắm quá :((((

Không nhất thiết phải như thế. Bạn có thể nấu hợp khẩu vị với mẹ con bạn, còn đến khi ăn thì có thể để kèm thêm 1 bát nước chấm để cho phù hợp với khẩu vị của chồng bạn là được rồi :)
12:56 CH 12/01/2012
Em không muốn sinh con
chào các mẹ, em đang rất rối. mong các mẹ tư vấn dùm em. em năm nay 25t, nghề nghiệp ổn định, lấy chồng được hơn một năm rồi. chồng em công việc cũng ổn định. nhưng sao em lại không muốn có con. Em cũng không biết tư tưởng này thâm nhập vào đầu em từ khi nào nữa. chỉ biết là em sợ việc có con. Không phải em sợ mình cực khổ mà là sợ mình không có tình cảm dành cho con vì thật sự em chưa bao giờ thích trẻ con. Không hẳn là em ghét chúng, thấy em bé dễ thương em vẫn nựng nịu, cười với nó, thấy nó đáng iu. vậy thôi! chứ em không có khao khát làm mẹ. Em sợ tiếng em bé khóc,em sẽ nuôi con ra sao đây, rồi mình sẽ dạy nó cái gì đây, dạy nó ntn để nó trở thành người tốt, bảo vệ con ra sao trong xã hội xấu tốt lẫn lộn ,em sợ những thử thách phải đối mặt, nhất là về mặt tình cảm. nếu em sinh con ra mà em không có tình cảm với nó thì sẽ ntn nhỉ? chắc con em mà biết đc nó sẽ tủi thân và hận em lắm! Nên em nghĩ chẳng thà đừng sinh nó ra. Dạo này hai bên nội ngoại hối thúc vợ chồng em chuyện con cái dữ lắm nên em đã lo nay càng thêm lo. Em đọc trên diễn đàn thấy có nhiều chị có bầu, rồi sinh con sao mà khổ quá. Em lăn tăn lắm. Nhiều người bảo không sinh con cho chồng thì chắc chắn là tình cảm vợ chồng sẽ sứt mẻ, hơn nữa chồng em rất thích trẻ con, nhiều lần nói bóng gió về chuyện có con..em suy nghĩ mãi. Có chị nào từng có suy nghĩ như em không? sinh con và nuôi con có đáng sợ không các mẹ? Có con rồi cuộc sống vợ chồng thay đổi như thế nào? bản thân các mẹ thay đổi như thế nào?Mong các mẹ hồi âm

Tôi nghĩ suy nghĩ của bạn cũng là bt với giới trẻ bây giờ thôi, tôi không nói tất cả nhưng thật sự là các bạn trẻ bây giờ hơi ích kỉ thật. Về phần tôi thì tôi nghĩ là sinh con sẽ tốt hơn, đứa con là hi vọng của cha mẹ, là sợi dây gắn kết tình cảm vợ chồng bạn được bền chặt hơn, bạn thử nghĩ nhé, đến khi bạn già rồi bạn sẽ tìm thấy được niềm vui ở đâu đây nếu đó không phải là từ máu mủ của bạn, liệu lúc đó bạn có còn sức để có thể có những niềm vui như khi còn trẻ thế này không?
12:55 CH 09/01/2012
Tại sao chồng không thích ăn cơm nhà...ai giúp em...
Tôi nghĩ hay bạn thử rủ ông xã của bạn đi ăn ở chỗ anh ấy thường ăn 1 bữa đi, có thể như thế bạn sẽ dễ nắm bắt được khẩu vị của xã bạn hơn
12:49 CH 09/01/2012
Đến stress vì mẹ chồng mất thôi!
Xin phép các bố các mẹ cho mẹ cháu mượn nhờ một bài viết để giải tỏa bực xúc đang lên cao đến đỉnh điểm!
Hôm nay, bé thứ 2 nhà mình được tròn một tháng, mẹ chồng lên từ 2 hôm trước để ăn đầy tháng cháu (chồng mình ở rể), từ ngày mình lấy chồng đến giờ mẹ chồng đến thăm nhà chưa bao giờ mua cho con mình một cái kẹo nhỏ mỗi lần lên thăm, bà toàn đi người không. Hic, cái xã giao tối thiểu mà bà cũng ko làm, một năm bà lên thăm cháu cùng lắm đc 3 lần chứ mấy mà chưa bao giờ bà mua cái j, đến nhà thông gia ăn ngủ nghỉ mấy ngày mà cũng chẳng mua đc cân trái cây mang đến.:|
Sinh lần đầu, bà góp với bà ngoại 2tr nói là bà lo cho cháu hộ tôi, sinh lần 2 bà góp 3tr thế coi như hết trách nhiệm. Mình sinh mổ, báo trước với bà ngày giờ để bà lên, 1h chiều hôm đó mình mổ, 12h trưa bà mới đến, đến rồi chưa ăn gì, mẹ mình lại phải phục vụ bà cơm nước rồi nhanh chóng vào viện với mình để chuẩn bị mổ, bà thì cứ ngồi nhà tám chuyện với mấy người hàng xóm nhà mình, bố mình nói bà vào viện xem cháu nó thế nào bà mới vào. Bó tay luôn! Mình ở viện từ thứ 3 đến thứ 6, hôm đầu ko có sữa và vẫn còn đau nằm một chỗ bà bế em bé, cho uống sữa. Bà cho cháu uống sữa gì mà mắt cứ hóng chuyện đi chỗ khác, chẳng nhìn vào cháu gì hết, cho bú thì ko nhét cái núm vú sâu vào miệng, nó ko bú bà thôi luôn bảo là nó ko chịu ăn, mẹ mình vào cho bú nó tu một hơi hết luôn 30ml. Bảo bà đi rửa bình sữa cho cháu, bà rửa xong đi pha sữa, mình thấy sữa gì mà đen đen thì bảo mẹ đưa cho con xem, hóa ra nước bà lấy để pha sữa cho cháu toàn cặn phích, bình sữa thì vẫn bẩn đầy sữa của cần trước bám vào, chẳng hiểu bà là cái kiểu gì nữa, mình mà ko để ý chắc cho nó uống bình sữa bẩn với đầy cặn phích :-S
Ngày thứ 2 mình đã có thể ngồi dậy được và có sữa cho em bé bú, mình và em bé nằm một giường, bà nằm một giường, hồn nhiên ngủ ngon lành, ngáy rõ to nữa chứ, mình khát nước ko tự lấy được gọi bà 5 lần ko thấy nhúc nhích gì, có cô ở giường bên cạnh phải chạy sang lay dậy bà mới biết, hết cả đỡ luôn. Y tá vào tiêm cho mình, bà nằm ngủ bị người ta mắng cho, tại sao giờ hành chính mà bà lại nằm đây ngủ thế này nhỉ? Bà đi chăm gái đẻ mà cháu thấy bà suốt ngày ngủ, thật là xấu hổ! Đồng nghiệp của mình vào thăm, bà cũng ngủ chẳng biết gì, nói chuyện rôm rã bà vẫn gáy o o, một chị đồng nghiệp ko biết có ý gì ko chạy ra chỗ giường bà nằm ghé vào tai chào thật to "cháu chào bác ạ!" lúc đấy bà mới giật mình tỉnh dậy. Ngại với đồng nghiệp quá đi mất!
Thứ 6 về nhà, mẹ mình nhờ bà ngủ với mình rồi thay tã cho em bé giúp, bà sang một phòng riêng ngủ, ngủ một mạch từ tối đến sáng, cháu khóc bà cũng chẳng biết, mẹ mình chạy lên bà cũng chẳng biết, sáng dậy còn hồn nhiên bảo "bà ngoại lên lúc nào, tôi ngủ chẳng biết gì" rồi cười khì khì, chẳng hiểu nổi bà nữa. Sáng hôm sau thứ 7 bà xin về nhà bà luôn ko sợ ông ở nhà một mình buồn!
Mỗi lần lên là bà nói nhiều kinh khủng, mà toàn nói xấu con zai (tức là chồng mình) và họ hàng nhà nội, tất cả những cái xấu xa của họ hàng bên nội mà chồng mình giấu mình đếu biết được là do mẹ chồng kể chuyện. Bà có 2 người con zai, con cả bà chọn vợ cho, sau 3 năm chung sống bà bắt con zai cả ly hôn với vợ vì nói con dâu cả hỗn láo. Sau khi chiều lòng mẹ ly hôn với vợ, anh cả và chị dâu dọn ra ngoài sống chung, hôm anh cả lên nhà mình chơi có tâm sự với bố mình " tại mẹ cháu ghê gớm quá, vợ cháu nó ko chịu đựng được nên bỏ đi, giờ vợ chồng cháu vẫn sống với nhau ở ngoài" để con zai tâm sự với người khác như thế ko biết bà có lăn tăn gì ko nữa? Rồi tới lượt nhà mình, bà suốt ngày bảo với bố mẹ mình là "cái đôi này rồi ko sống với nhau đc lâu đâu" ko biết anh zai thứ hai có một lúc nào đó chiều lòng mẹ mà bỏ vợ ko nhỉ? :-?
Bà nói là xin đón con bé đầu nhà mình về quê chăm sóc, nhờ vả ông bà ngoại mãi cũng ngại. Bé đầu nhà mình trộm vía cũng cao to hơn các bé cùng trang lứa, tối nào cũng uống 3 lần sữa 9h tối, 1h sáng và 4h sáng mỗi lần khoảng 180ml đến 230ml, mình dặn bà là nếu có về quê thì bà nhớ cho cháu uống sữa như thế, cho nó cao. Bà bảo luôn có điều kiện thì cho uống sữa ko có thì thôi ko uống sữa nó vẫn lớn đấy thôi, mà nếu có uống thì chỉ uống 1 lần lúc 9h thôi, một đêm mà dậy 3 lần thế để đầy đọa bản thân à? Cho cháu uống sữa mà bà nói là đầy đọa bản thân, hết cả thuốc chữa luôn rồi. 8-|
Bà lên nhà mình ăn đầy tháng cháu, nói là lên chơi với cháu mà chẳng bế cháu được lúc nào, con bé lớn chạy ra ngoài cồng chơi, bảo bà ra bế vào, bế vào rồi bà bảo "con này hư, bà bế mà cứ giãy giụa làm bà mỏi giã cả tay" hic cả năm thì mười họa mới lên với cháu bế có một đoạn từ cổng vào nhà mà kêu mỏi giã tay. Lên nhà thông gia chơi mà bà cứ lo cho con gà, con chó bà bảo trời lạnh thế này con chó nó ở trong chuồng nó chết rét, rồi bà cho gà uống nước, bà bảo nhìn bọn gà nó khát nước mà tội quá, tôi ko cho uống chắc bọn nó chết khát. Hic bà cứ làm như mấy con gà chọi của papa mình ko có bà cho uống nước thì chúng chết hết ý. Cháu thì bà chẳng chăm bà chăm mấy con gà con chó, funny ghê cơ. Trời lạnh, bà và chồng mình ngủ chung một phòng có điều hòa và đắp chăn lông ngỗng thế mà bà vẫn kêu rét, phải lấy thêm một cái chăn bông nữa cho bà đắp, mà bà và chồng mình cũng chẳng thèm lồng chăn vào vỏ mà cứ thế đắp luôn (chẳng lẽ để mình chạy sang phòng đó lồng chăn cho?) Nhà bà ở quê, nhà cửa sổ làm gì có kính, nhà trống gió thổi một phát thì có mà lạnh tới tận sương, mà bà có mỗi cái chăn bông đắp có thấy kêu lạnh đâu, nằm phòng điều hòa 27 độ đắp chăn lông ngỗng còn vẫn chê lạnh, sợ thật. Mà mua túi sưởi biếu bà bà có dùng đâu, bà kêu lạnh đến đâu mà cần túi sưởi??? Ko hiểu nổi???
Bà xin với bố mẹ mình là đón mình về quê để ông bà "phục vụ" mình, nguyên văn câu của bà nhé! Mà xin rồi xong bà lên bà dọa mình, về nhà mẹ thiều thốn đủ thứ, ko đc tiện nghi đầy đủ như ở đây, mà con về rồi trông nhà cho bố mẹ mấy hôm nữa giỗ bà nội bố mẹ phải qua bên nội mấy ngày, hô hô bà nói là mang mình về chăm sóc hay trông nhà cho bà thế? Mọi khi giỗ bố chồng có thấy bà về quê nội bao giờ đâu? thế mà giờ bảo con dâu về quê sống thì bà đòi đi ăn giỗ mẹ chồng. Rồi chồng của bác chị gái của papa chồng mới die, bà nói 49 ngày bố mẹ cũng phải lên nhà bác ý, 3 mẹ con ở nhà tự lo cho nhau, lúc chồng người ta chết bà nói bà bận trông nhà ko đi được (khổ nhà bà có cái gì đâu, mình mà là trộm thì đi vào rồi lại lắc đầu đi ra, thế mà lúc nào cũng phải trông, hay là có vàng chôn dưới đất mà mình ko biết :D) Bà dọa một hồi này nọ, rồi còn nói với mẹ mình ở đây nhà bà thành phố cứ cho nó (tức là mình) ăn thịt bò cho sang trọng, tôi ở quê chỉ có đậu phụ thôi. Hix, mới sinh em bé xong, ăn thịt nhiều cho lại sức và có sữa cho em bé bú thì bà bảo sang trọng, người ta đẻ kiêng ăn đậu phụ tới 1 năm trời mà bà ... Chán chẳng buồn nói luôn! Rồi bà chốt lại một câu "con có về quê ko để mẹ còn liệu?" ha ha nói thế bố đứa nào dám về???
Bà lên nhà mình được 2 ngày, sáng 8h dậy, mẹ mình phải lo ăn sáng cho bà, ăn xong bà xem Tv, cũng chẳng thèm bế cháu hay hỏi cháu đâu, xem Tv đến trưa mẹ mình nấu cơm mời bà ăn, ăn xong bà đi ngủ, ngủ một mạch từ 1h trưa đến 4h30' chiều. hàng xóm nhà mình sang hỏi "chị xui đâu?" mẹ mình ngán ngẩm bảo "đang ngủ trên lầu" hàng xóm ngạc nhiên bảo "bà lên thăm cháu hay là đi ăn dưỡng ở resort ko biết?" 8-}
Bà làm mình quá ngán ngẩm, bà nói nhiều, nói dai, nói dài và đúng là kiểu nói dại luôn. Nói làm cho người ta nhức cả đầu, cứ nghe thấy giọng bà thôi là mình thấy mệt rồi. Nào là phải đi học phật pháp, bà toàn trốn nhà lên ở chùa thôi, lên thiền viện trúc lân ở cả tháng trời, rồi còn đòi đi tu nữa, bỏ mặc papa chồng mình ở nhà một mình. Bà nói giờ tôi ko thiết tha gì chồng con nữa rồi, chỉ muốn đi theo phật, ko vướng bận gì. Papa chồng mình ko đồng ý, ông cũng hiền, tại ông hiền mới chịu nổi bà chứ. Papa đẻ thì sau khi nghe bà kể là bà muốn đi tu ông đốp luôn " những người mà bỏ hết chồng con đòi đi tu là vô trách nhiệm, nếu muốn đi tu thì tu luôn từ khi trẻ đi, giờ nếm trải hết mùi đời rồi, chán rồi lại đòi dũ hết trách nhiệm với đời mà đi tu, thật ko thể chấp nhận đc" nói xong bà nín luôn từ sau khỏi kể lể mệt người.
Mà ko hiểu bà làm gì bé lớn nhà mình mà cứ nhìn thấy bà là nó khóc thét lên, như nhìn thấy cọp. Mình thấy máu mủ ruột già họ hàng nhìn thấy nhau là xoắn xít lắm, đằng này bà nội với cháu mà bà ko thể lại gần nó được.
Chán đến tận cổ mẹ chồng rồi, chỉ mong bà mau mau chóng chóng về quê cho con nhờ, cho con xin lại hai chữ bình yên! Đấy giờ bà lại nằm một mình trong phòng ko biết là làm cái gì mà như công chúa cấm cung ấy! hic hic

Tôi nghĩ bạn nên suy nghĩ thoáng 1 chút, như thế sẽ thoải mái hơn. 1 điều nữa là theo quan điểm của cá nhân tôi thì tôi thấy việc chăm sóc con là nên do bản thân bạn làm thì tốt hơn, nếu người khác giúp được thì tốt, không được thì cũng không nên trách người ta :)
12:31 CH 09/01/2012
Mình thật lòng chẳng biết tính thế nào? Các mẹ...
Mình và chồng cũ đã ly hôn 4 năm, có 1 bé gái 3 tuổi, hiện tại mình đang quen 1 người. Anh ấy cũng ly hôn được 5 năm, có 1 con trai ở với ông bà ngoại, vợ cũ của anh ấy đã có gia đình và cũng đã sinh được 1 con với chồng sau.
Mình thì sau khi ly hôn thì ở với bố mẹ. Tình hình của mình ở với bố mẹ cũng ổn, có ông bà chăm cháu nên mình cũng an tâm đi làm, cơm nước có ông bà lo. Nói chung có ông bà phụ giúp mình rất nhiều nên mình thấy dù không có chồng bên cạnh mình thấy cũng không vất vả lắm, mình đã từng bằng lòng với cuộc sống như vây, mình dự định không tái hôn nữa.
Mình cũng không ngờ mình lại phát sinh tình cảm với anh ấy, anh ấy cũng rất thương mình, muốn cưới mình và đồng ý cho mình mang con theo.
Điều mình lo lắng là anh ấy quê tận miền Trung, mình thì ở Sài Gòn, hoàn cảnh kinh tế của anh ấy không khá giả. Nếu mình làm vợ anh ấy, anh ấy sẽ thuê nhà để ở, mình cũng đã nói anh ấy nếu chưa mua được nhà thì ở rể thì anh ấy không chịu, anh ấy nói muốn tự do, không chịu sống ở nhà bố mẹ vợ, sẽ rất mất tự do.
Mình nghĩ nếu thuê nhà, với thu nhập của anh ấy và mình gộp lại thì mỗi tháng khoảng 12tr, phải trả tiền nhà khoảng 3tr, chi phí ăn uống.... sẽ không có dư nên mình cũng nản lắm.
Nhiều lúc mình nghĩ cũng muốn tái hôn để không cô đơn, có người yêu thương mình nhưng lại sợ nhiều thứ lắm, sợ con mình sẽ sống với bố dượng giờ còn nhỏ không sao, lớn lên bé hiểu bé sẽ buồn lắm, sợ kinh tế khó khăn nếu mình sinh con nữa thì có thể mình sẽ nghỉ việc 1 thời gian để chăm con, vì ông bà đã lớn tuổi rồi không thể chăm cháu cho mình đi làm, nếu muốn đi làm thì cũng phải tốn tiền thuê người trông bé. Nói chung mình rối trí lắm.
Cũng có lúc mình nghĩ thôi thì ở vậy nuôi con, cứ thế mà sống ổn định nuôi con khôn lớn.
Mọi người cho mình lời khuyên nhé, nên ở vậy hay tái hôn? Mình biết cái nào cũng có mặt tốt, mặt xấu, lòng mình rối bời, không suy nghĩ được gì cả. Cảm ơn các bạn.
Chúc tất cả các bạn năm mới 2012 an lành và thàng công.@};-@};-@};-

Chào bạn! Tôi đã đọc và rất thông cảm với suy nghĩ của bạn, nhưng tôi nghĩ khi bạn quyết định 1 điều gì đó thì người bạn nên nghĩ đến đầu tiên là con bạn. Nếu như bạn vì tình cảm của cá nhân mình là không nghĩ đến quyền lợi của đứa bé là không nên, mong bạn suy nghĩ chính chắn hơn trong quyết định của mình nhé
12:29 CH 08/01/2012
Vợ trẻ chồng già - làm sao phá bỏ bức tường vô...
Chào cả nhà, nhà mình có ai lấy chồng chênh tuổi quá nhiều không? Em đang cảm thấy tủi thân quá mọi người ạ, chồng em hơn em 18 tuổi, lúc đầu mới cưới thì mọi chuyện vẫn ổn nhưng dần già càng sống với nhau mới thấy một bức tường vô hình đang ngày một cao lên. Cách biệt về tuổi tác dẫn đến nhiều cách biệt về quan điểm và em cảm thấy ngày càng thiếu đi sự tôn trọng cần thiết trong gia đình. Em phải làm sao để phá vỡ những khoảng cách này đây?

Bạn có thể nói cụ thể hơn không? Thật sự vẫn chưa hiểu rõ được câu chuyện của bạn. Trong cuộc sống đôi khi có nhiều thứ làm chúng ta dễ hiểu nhầm với nhau lắm, tôi nghĩ có lẽ chưa đến mức đó đâu bạn :)
11:59 SA 08/01/2012
Tại sao chồng không thích ăn cơm nhà...ai giúp em...
Chồng em 1 tuần có 7 ngày thì đi hết 5 ngày rồi.... Lâu lâu được vài bữa cơm hiếm hoi thì lại toàn chê cơm nhạt nhẽo, có chị nào biết vì sao thì tư vấn giùm em với :(

Thế thì bạn phải coi lại gu ăn uống của chồng bạn xem. Có thể là món ăn bạn nấu ra quá nhạt thật, còn nếu không thì là do chồng bạn ăn quá mặn rồi. Tôi nghĩ trường hợp của chồng bạn cũng như trường hợp của bài báo dưới đây, bạn tham khảo thêm nhé. Chúc bạn và gia đình luôn hạnh phúc :)
Tránh xa hàng quán

Một anh Giám đốc bán hàng tâm sự do tính chất công việc nên anh thường xuyên phải đi ăn ngoài nhiều để gặp gỡ và tiếp xúc khách hàng. Trong một lần khám sức khỏe, bác sĩ cho biết anh đang có dấu hiệu huyết áp và đường huyết cao, cần có chế độ dinh dưỡng, vận động hợp lý và đặc biệt cần hạn chế ăn mặn. Từ khuyến cáo trên, anh đã thu xếp thời gian và công việc để ăn cơm nhà thường xuyên hơn, vừa bảo đảm sức khỏe vừa có thêm thời gian gần gũi với gia đình.
Câu chuyện của anh Giám đốc trên hiện không phải là trường hợp hiếm. Trong cuộc sống bận rộn, ăn cơm ngoài là giải pháp được nhiều gia đình lựa chọn. Tại đây, đầu bếp luôn mạnh tay nêm nhiều muối và các gia vị khác để làm món ăn thật hấp dẫn nhằm níu chân thực khách. Đó cũng là nguyên nhân khiến chúng ta không thể thoát khỏi thói quen ăn mặn. Do vậy, để giảm ăn mặn hiệu quả, bước đầu tiên là hãy ăn cơm nhà thường xuyên hơn, vừa tiết kiệm, vừa tốt cho sức khỏe.
http://dantri.com.vn/c7/s7-552508/giam-an-man-bang-phuong-phap-don-gian.htm
11:50 SA 08/01/2012
k
KettyVu
Hóng
486Điểm·2Bài viết
Báo cáo