Nói chuyện Q, T cũng nhiều rồi, giờ là lúc dành cho V – nhân vật nam chính thứ 3 - chồng cô. Đọc câu chuyện của cô, nhiều mẹ đã nắm được vấn đề cơ bản: chồng cô là người tốt. T – bồ của cô cũng là người tốt, vậy 2 người này có một đặc điểm chung: đều là người tốt, nhưng tốt là khái niệm chung chung. Các mẹ quan niệm thế nào là một người đàn ông tốt. Với người này, một người đàn ông tốt phải là người hồn nhiên vô tư lãng mạn si mê, một vợ hai con ba tầng 4 bánh, mạnh mẽ nhưng phải dịu dàng, đàng hoàng nhưng phải phong lưu nghệ sĩ, nghe tiếng hắt hơi của vợ biết mới có loại son mới được tung ra thị trường v..v Với người kia, một người đàn ông tốt là không rượu bia, gái gú, thuốc lá trà tàu, không đánh vợ dù chỉ bằng cái gậy golf. Nhưng có khi với người khác, một người đàn ông tốt có thể chỉ cần một tối nào đó về đúng giờ, ăn miếng cơm vợ nấu và nói được với vợ một câu thăm hỏi cơ bản hoặc như con bạn cô, một người đàn ông tốt là không bao giờ gọi vợ là “Con kia!”. Còn cô, qua câu chuyện của mình, cô rút ra, đàn ông tốt, cái cơ bản nhất cần có, là tính trung thực. May cho cô, cả V và T đều là người trung thực, và ngược lại, người cho cô ăn quả đắng – Q, là một người không trung thực. Cô tin rằng, đức tính này, khó có thể khổ luyện mà thành, nó là một bản năng tự nhiên trời sinh ra đã vậy. Bởi người trung thực trở nên sa ngã, dối trá thì có, chứ bảo người đã từng lươn lẹo phải sống ngay thẳng thì khó vô cùng. Chuyện về cô và chồng có thể kể sơ sơ thế này: Một người như cô, đương nhiên là kén chọn vô cùng. Cô có thể loại ngay một anh khỏi vòng gửi xe chỉ vì anh ta để nhạc chuông là tiếng gà gáy ò o.Anh tặng cô bó hoa không đúng loại hoa cô thích – cô chêAnh tặng cô bó hoa đúng loại cô thích – cô chê vì hoa bị phun nhũ, không tinh tếAnh lai cô đi khắp Hà Nội để cô tự chọn cho mình loại hoa cô thích – cô chê vì ảnh không thật, cảm giác chiều cô để thực hiện mục đích, không xuất phát từ tình cảm thật. Tình cảm thật phải là một ngày nào đó bất ngờ không định trước, nói Anh đang ở dưới cổng, em xuống đi! rồi trao cho cô bó hoa tươi thắm, không ướt nhẹp nước, không bọc nilon cầu kỳ.Có anh làm được việc đó thật, thì lại đúng anh cô không có cảm tình ngay từ đầu. Và chồng cô – như chân lý thường thấy, từ ngày yêu đến giờ chẳng tặng cô loại hoa éo gì hết! Cô và chồng cô từng là bạn thân, bằng tuổi, cả hai từng trải qua thời kì giúp nhau chống ế, vô tư lự, không bao giờ nghĩ sẽ có ngày lấy nhau. Đến với nhau khi đã quá chán nản với những con người mình gặp. Lúc là bạn, sao mà thấy hợp nhau thế, đến khi bập vào yêu rồi, mới thấy lắm khác biệt. Nhưng vì lúc đó, cô đã 30, đầu cũng đầy sỏi. Cô nghĩ, chắc mình cũng chẳng yêu lại được ai, nên đám cưới đến mà cô vẫn trong trạng thái lơ mơ mộng du, chân cứ thế bước theo kiểu, mọi việc không có gì quá tệ thì lấy thôi, còn đẻ con không hết cmn trứng. Và đúng là mọi chuyện cũng không quá tệ, chỉ ngoại trừ những khác biệt đẩy hai người xa nhau, chưa kể cô – một người vốn nội tâm phức tạp đã mở cửa cho những thế lực ngoại nhập vào diễn biến hòa bình trong tâm mình. Nói về khác biệt: - Cô lãng mạn – V dùi đục và thô kệch. Cô thích đọc sách, xem phim, nghe nhạc – V thích đọc các tin tức chính trị phản động cực đoan, thích đọc những câu chuyện sai lầm lịch sử quá khứ, nhìn đời bao giờ cũng đen kịt. Cô quan niệm cuộc sống nên gạn đục khơi trong, V quan niệm cứ phải khoắng lên cho đục cho thỏa mãn cái bức xúc mà chưa chắc đã là do xã hội tạo nên. Cô thích những buổi tối nhẹ nhàng, cà phê, dạo phố, sà vào một hàng ăn quen bên vỉa hè để chấm mút, nhấm nháp vị cuộc sống, V thuộc phong cách cháo húp cả bát, nem ăn cả cái, chuối ăn cả quả. - Cô chín chắn, già dặn. V trẻ con từ trong trứng. V con trai một, lại được chiều, có con rồi mà về nhà mẹ chồng vẫn bưng từng bát chè, đĩa bánh lên cho ăn. Cô tháo vát, tỉnh táo, rạch ròi – V hơi tý là cuống (vì quen có người lo cho rồi mà), cuống không được thì cáu và có một đặc điểm, chuyên kiểu “nhất là bét”, chọn một giải pháp tối nhất rồi hậu quả muốn đến đâu thì đến. Từ việc nhỏ đến lớn. Cái này hỏng, cô bảo V sửa, V bảo sửa làm sao được phải có đồ. Bao giờ có đồ, chưa biết, nằm đọc tin biểu tình ở ABC đã. Cô tự sửa. Lắm lúc làm xong cô quay sang nói với bà giúp việc “Đấy bà thấy không cần éo gì chồng!”. Rồi đến những việc lớn hơn, khi vợ chồng có khủng hoảng, chồng cô làm cho bung bét, sự việc bé xé ra to … dần dần, cô mất niềm tin vào chồng. Mọi việc cô tự giải quyết theo kiểu “Để yên bà làm cho xong!”. Cô độc lập cả về vật chất và tinh thần. - Chồng cô có thể thao thao bất tuyệt kể chuyện ông nọ ông kia thời nọ thời kia bị chính quyền đì đọt, nhưng chẳng biết bao tháng nay cô khốn đốn với con mụ phó phòng thế nào. Chồng cô có thể chém phần phật chuyện ở cơ quan làm cái nọ cái kia thằng nọ thằng kia lác mắt, nhưng cái vòi nước cả tháng này bị xì mà chồng cô lần lữa mãi cũng chưa sửa xong. Chồng cô có thể ngủ ngáy khò khò khi vợ bên cạnh đang quằn quại vì đau bụng. Nếu cô bảo Chồng ơi pha cho vợ cốc sữa, chồng cô sẽ nói Tý nữa và khi mở mắt vùng dậy đi pha thì đã là sáng hôm sau. Cô chán ngôi nhà mình, ở đó, có một người chồng ngày ngày nằm dài xem điện thoại, nói câu nào chối tỷ câu đó. Dần dần chồng cô với cô bị chia tách, giống như hai đường thẳng song song, đi bên nhau nhưng không đồng điệu. Thế nên mới nói, hạnh phúc là giống nhau, chỉ có bất hạnh là khác nhau. Bất hạnh của người này, đôi khi lại là hạnh phúc của người khác. Quan trọng là mình có biết hài lòng với cuộc sống của mình hay không – còn cô, cô không hài lòng, nên cô mới sa đà.
PS: Tò mò tí, 20-10 chồng tặng gì thế??? :). Giờ chắc quấn quýt xoắn xuýt lắm nhỉ :p
Ly hôn thôi!
2. Đây là tình huống có thể xảy ra nếu làm theo cách của bạn: Bạn muốn ngoại tình trả thù chồng, ok, chồng bạn sẽ biết, với tính cách như bạn nói là ưa sĩ diện, ghen -> gia đình cãi vã, căng thẳng, dằn vặt nhau, đổ lỗi cho nhau -> không khí gia đình mệt mỏi, căng thẳng, con cái bỏ bê -> nói chung là gia đình tan nát -> ly hôn.
Vậy thì tại sao nếu không tha thứ được, bạn không ly hôn luôn đi, nếu con bạn còn nhỏ có lẽ sẽ ko ảnh hưởng lắm đến tâm lý của bé, nếu cháu đã hiểu biết một chút hãy tìm đến chuyên gia (bác sĩ tâm lý) để nhận đc lời khuyên làm công tác tư tưởng cho bé.
01 người nhiều ưu điểm như bạn nói ly hôn xong chắc sẽ có không ít vệ tinh đâu. Lúc đấy trả thù cũng được. làm cho chồng bạn thèm chơi. Good luck
PS: Đối với mình câu chuyện chắc kết thúc rồi, đọc đến đây thôi. Từ các chi tiết (cân nhắc về quê sống, thấy nhà bạn có 02 mẹ con nhưng sống hạnh phúc,...) mình có thể hiểu là bạn muốn ly hôn và thật sự tình cảm với chồng không còn nhiều, sống chỉ vì trách nhiệm a, b, c thôi. Có lẽ bạn đang dẫn dắt, nêu ra những lý do mà có lẽ sau này nó sẽ là nguyên nhân khiến ...ly tan, tiếp đó là ...
Chúc chủ thớt may mắn & hạnh phúc :)
kiểu đàn ông như vậy nhỉ? thằng ngu, thiếu hiểu biết.