:)) HLM là Hồng Lâu Mộng ạ. Nói thật ngày xưa em thấy tứ thư của Trung Quốc là em ngán rồi nên ngày xưa chỉ xem phim ko đọc truyện. Đợt này edit nên em mới tìm đọc vì nghe tác giả nói hầu hết điền văn là chiếu theo bạch thoại thời Minh - Thanh mà trong đó có lấy Hồng Lâu Mộng làm tư liệu rất nhiều nên em cũng cắn răng đọc thử. Hì hì, khoan nói đến ý nghĩa sâu xa, giá trị nhân văn nghệ thuật này nọ mà chỉ nhìn dưới góc độ một câu chuyện điền văn thì nó cũng không khó đọc đâu ạ, trừ 1 vài đoạn như đoạn đầu hơi triết lý. Nó như một câu chuyện điền văn về 1 đại gia tộc với các mối quan hệ mâu thuẫn rối rắm. Có điều nó sẽ thực, trần trụi và SE thôi. Cái em ấn tượng nhất là cách dịch của các bác dịch giả, hay lắm, cực kì thuần Việt mà hay mượt và duyên. Chị nào ko ngán truyện dài và SE thì nhảy thử xem ;))
Lại nói đến cảm thụ văn học này nọ thì em xin chịu, k dám chém, em chỉ là độc giả bình dân, đã hai ba năm nay chỉ toàn đọc ngôn tình, hí hí, mức độ hiểu HLM nó cũng chỉ giới hạn thôi ạ:D
Down về bạn nhé, đủ 5 tập.
http://www.mediafire.com/view/u797jdd255rk7ke/Game_of_Thrones_-_A_Song_of_Fire_and_Ice_Full_Series_George_R_R_Martin-eBook
Mọi ng đọc bộ "Đế Vương nghiệp" của Mị Ngữ Giả chưa?. M tìm hoài mà k có bản dịch hay edit, buồn thế chứ, mẹ nào đọc rồi cho m xin cái review về bộ này với, hic.
Hôm nào thấy có bạn nhờ giới thiệu truyện võng du, mình giới thiệu truyện này nhé: Yêu nhau lắm cắn nhau đau, link đây. Truyện này chủ yếu là về game thôi, chỉ dính có chút xíu ngôn tình nhưng dễ thương lắm, đọc cứ cười tủm tỉm cứ như hồi đọc Phế tích vậy. Nội dung là như vầy: nữ chính yêu thầm một hot boy trong trường nên tìm cách chơi game để tiếp cận anh ấy, không dè bạn ấy đầu nhập nhầm môn phái đối địch với phe hot boy kia mà còn tận tay giết chết "người mình thương" nữa thế là hai bên trở thành kẻ thù trong game, sau đó thì bạn ấy gặp một nhân vật (nam chính) cứ gặp bạn ấy là giết, giết không cần lý do, giết không cần hoàn cảnh nhưng giết thì giết còn bảo vệ thì bảo vệ, sau này té ra mới biết bạn này áp dụng chính sách tầm bậy mà nữ chính dạy đồ đệ khi cua gái: "gặp đâu giết đó, giết nhưng phải không cho người khác giết người mình thích rồi mới dõng dạc tuyên bố ngoài ta ra không ai được động tới nàng", kết quả; đồ đệ nàng ta không cua gái được nên buồn không chơi game nữa mà gái được cua cũng khủng hoảng trốn khỏi game luôn, trùng hợp là gái này là đệ tử của nam chính nên bạn nữ chính trở thành đối tượng trả thù của nam chính. số trời đưa đẩy thì ra ngoài đời bạn nam chính yêu thầm nữ chính đã lâu nhưng không dám thổ lộ, còn nữ chính thì không biết chàng là ai, quá trình đeo đuổi rồi yêu nhau của hai bạn này cực cute, đúng chất sinh viên, theo kiểu e ấp mối tình đầu ấy, trong sáng lắm!! Còn tình yêu thầm lặng của nữ chính thì chết luôn trong game vì nhận ra bản chất thật của hot boy kia.
Truyện này thích hợp cho các bạn thích võng du, thích hài hước (có nhiều đoạn cười muốn té ghế), nữ chính trong game rất là lưu manh, thích chửi mắng người khác còn cái bang phái bạn ấy đầu nhập thì bựa hết chỗ nói, một nhóm nho nhỏ biến thái với một bang chủ bị bang chúng đè đầu cưỡi cổ y hệt Phế tích, xem rất vui. Chống chỉ định với các bạn thích võng du dạng Yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên nhé! Bạn edit truyện này hình như cũng có chơi game nên edit truyện này rất hay!
Bạn giống mình, lúc đọc xong Nghiệp Đế Vương cũng buồn vô cùng với ngoại truyện của nam phụ mặc dù mình không thích nam phụ lắm, yêu nữ chính nhưng nhiều lúc vẫn không tin vào nữ chính mãi cho đến lúc nàng tìm cách đưa chàng thoát khỏi hoàng cung trước khi chồng mình về, có lẽ vì nam phụ ôn nhu và sống bình lặng quá, không thích đấu tranh mà kiểu đàn ông này mình cũng không thích.
Còn riêng Vân Trung Ca của Đồng Hoa phải công nhận là số 1 - bản thân mình còn thấy nó hay hơn cả Bộ Bộ Kinh Tâm, đọc hết truyện còn ngẩn ngơ và buồn mất cả tuần, đến giờ thỉnh thoảng vẫn thấy sao Lưu Tuân ác thế, tính kế cả em kết nghĩa, cả với người vợ gắn bó lúc thủa còn hàn vi. Sự ham mê quyền lực của con người này quá lớn, đến cuối cùng tuy giành được ngôi báu nhưng bên cạnh không còn những người nào đáng cho hắn ta tin cậy. Mình ghét con người này, ghét cả Hoắc tiểu thư nữa nhưng cuối cùng cũng bị chịu hậu quả thích đáng.
Trong truyện này nhân vật Mạnh Giác mình cũng thấy thích vì tình cảm của chàng giành cho Vân Ca, nó thực tế chứ không như Phất Lăng, tuy có lợi dụng nhưng chàng vẫn yêu thật lòng, biết mình làm Vân Ca xảy thai nên tuy lấy vợ chàng cũng đảm bảo mình sẽ không có con vì sợ Vân Ca đau lòng, vừa giằng co giữa sức mạnh quyền lực vừa giằng co giữa tình yêu nhưng chàng vẫn có được cách giải quyết phù hợp với thực tế - tớ thích những người thực tế như vậy, có tình nhưng vẫn lý trí chỉ có điều với tính cách trong sáng, thiện lương của Vân Ca thì chỉ một hạt cát cũng khó mà lọt được vào trong mắt nàng, cho nên chỉ có Phất Lăng là mãi mãi đối với Vân Ca. Quyển này khi nào xuất bản chắc mình cũng phải rước về cho xôm giá sách của mình.
Thế là rơi vào tận mấy hố liền của tác giả chuyên gia về đề tài này: Bát Nguyệt Trường An. Hố đầu tên là "Quất sinh Hoài Nam" đang được edit đến chương 62/91 và phần tiếp theo thì mình thấy đọc convert cũng không khó lắm. Nữ chính tên là Lạc Chỉ, nam chính tên là Hoài Nam. Cây quýt (quất) vốn quý, sinh ở phía nam sông Hoài, nếu trồng ở phía Bắc thì trở thành một cây rất thường là cây chỉ. Cái tên tác phẩm cũng từ đây mà ra, nó chỉ sự khác biệt giữa hai người, cây quất quý giá ở Hoài nam và cây chỉ tầm thường ở phía Bắc mà cũng chỉ sự vô vọng của mối tình này, cây chỉ đâu có mọc được ở đất Hoài Nam.. Nữ chính yêu nam chính say đắm và dai dẳng suốt thời trung học nhưng chẳng ai hay biết và cô cũng chẳng có thể trông đợi điều gì... Nếu nói về truyện ngôn tình mô tả về yêu thầm thì khó quyển nào qua được quyển này bởi.. giọng văn của tác giả hay, ít nhất là hay và chất nhiều hơn phần đồng các tác giả ngôn tình khác. Trong truyện có nhiều câu đọc thấm và nhất là cái đoạn mô tả cảm giác đột nhiên hạnh phúc như trên thiên đường rồi lại chìm ngay vào hồ sâu tuyệt vọng chỉ từ một lời nói, một cử chỉ của người đó. Nữ sinh nào chắc cũng từng sống qua cái cảm giác tương tự vậy thời đi học. Chỉ có nữ chính may mắn hơn hầu hết chúng ta là cô một lần nữa được gặp lại người đó ở Đại học, bước gần đến người đó và có cơ hội trở thành bạn bè với cậu ấy. Một cơ hội quá khó cầu và vì vậy mang tính "truyện" nhiều hơn thực nhưng nhờ cách dắt truyện và giọng văn của tác giả mà chuyển biến tình cảm của nam nữ chính tự nhiên và thuyết phục.
Truyện thứ hai đồng tác giả là "Điều tuyệt vời nhất của chúng ta". Truyện này nữ chính tên là Cảnh Cảnh, nam chính tên là Dư Hoài nếu đặt hai chữ liền nhau Cảnh Cảnh Dư Hoài thì có nghĩa là "canh cánh trong lòng" và duyên phận giữa hai người cũng bắt đầu từ cái tên này. Vì thế mà họ làm quen với nhau, rồi trở thành bạn cùng bàn, rồi bạn thân, rồi lúc nào không biết không hay giữa họ có cái gì đó mơ hồ "như là yêu"... Truyện theo rất sát những sự kiện chính của ba năm trung học: thi giữa kì, thi cuối kì, lên lớp, hoạt động trường, phân ban, thi vào đại học etc. và cũng nói rất nhiều đến tình bạn, giữa nam nữ chính, và giữa nhưng người bạn cùng lớp với họ. Truyện làm mình nhớ tới "Thời niên thiếu không thể quay trở lại ấy" của Đồng Hoa. Đọc qua vài ba truyện của tác giả này (còn một truyện nữa mới được edit vài ba chương) thì thấy tác giả có vài mô típ giống nhau, như sự liên quan giữa tên nam nữ chính và bối cảnh đều dính dáng đến một trường trung học cố định. Thậm chí Cảnh Cảnh của truyện này còn quen Lạc Chỉ của truyện kia. Tuy là có vài mô típ giống nhau nhưng hai truyện không bị lặp lại. "Quất sinh Hoài Nam" tập trung vào thời Đại học, vào tình yêu, còn "Điều tuyệt vời nhất của chúng ta" vào thời trung học và tình vừa yêu vừa bạn :D Last but not least, cái hay kinh khủng của truyện mà bảo đảm bạn nào cũng thích là truyện vừa được edit xong rồi, chỉ còn ba chương cuối đang khoá nên các bạn có thể nhảy hố mà không phải hối hận.
Đúng là mình có tật vào đề quá lâu, mình viết cái post dài dằng dặc như vậy thật ra không phải để quảng cáo "Quất sinh Hoài Nam" hay "Điều tuyệt vời nhất của chúng ta" mặc dù hai truyện đều hay, chất lượng đảm bảo mà để quảng cáo cái phim cũng về đề tài tình yêu học sinh mà mình mới xem "Our times" của Đài Loan. Trời ơi, phim xem từ hôm thứ bảy mà đến giờ đã xem đến lần thứ hai rưỡi và luyện hết tất cả các MV trên youtube không biết bao nhiêu bận.. Sắp tẩu hoả nhập ma nên mình phải viết ra cho đỡ bị ám. Phim quá nhiều điều tuyệt vời nên không biết phải bắt đầu ca ngợi từ đâu. Thôi thì từ điều râu ria đầu tiên là kể cả nhạc phim cũng trên cả tuyệt vời, mình nói chung không mê nhạc Hoa nhưng mà đọc lời bài hát chủ đề xong thì tâm phục khẩu phục luôn. Tiếp theo là diễn biến trong phim vô cùng tự nhiên: tại sao họ quen nhau, tại sao họ trở thành bạn, tại sao tình yêu bắt đầu, tại sao họ giận nhau, tại sau họ xa nhau.. Tất cả đều phát triển như thế bởi vì vận động nội tại của con người, của hoàn cảnh đó dẫn đến chỗ đó chứ không có cảm giác bị sắp đặt, vì đạo diễn, vì biên kịch muốn như thế... Phim có nhiều đoạn vô cùng dễ thương mình xem đi xem lại không chán như lúc nam chính tỏ tình với nữ phụ, như lúc họ học bài cùng nhau, cảnh buổi tối nam chính đi bộ với nữ chính về nhà và tặng quà cho cô, cảnh cậu đến tìm cô lúc khuya etc. Nữ chính diễn hay và vô cùng hợp vai, lúc cô xấu trông cũng xấu kiểu thực tế vì thời mình bằng cô ấy tóc tai sáng dậy đi học muộn cũng thường xuyên lởm chởm, lỉa chỉa như thế và lúc xinh trông cũng rất thuyết phục, vì chỉ xinh xinh yêu yêu chứ không phải một đêm gà hoá phượng hoàng.. Và lúc cô vừa nén khóc vừa nói chúc mừng nam chính thì thôi rồi, diễn hay xuất thần luôn. Nhưng mà cái hay điên đảo nhất của phim là nam chính/diễn viên nam chính: Từ Thái Vũ/Vương Đại Lục. Trời ơi, bà đạo diễn đúng là rơi phải hố kim cương khi gặp phải cậu này. Cái kiểu vừa lưu manh vừa ngây thơ vừa thực chất là tốt bụng của nam chính cậu diễn thuyết phục không chê vào đâu được. Cái cảnh cậu ngạo mạn chạy xe moto rồi bước tới tỏ tình với nữ phụ, cộng thêm nhạc nền thời phim giang hồ bá đạo HK thật sự là một cảnh quá chất, mình xem lại một chục lần vẫn không chán, càng xem càng buồn cười, càng yêu. Và yếu tố không thể thiếu được của một diễn viên có thực tài là diễn bằng mắt thì cậu cũng không thiếu. Cái cách cậu nhìn nữ chính, lúc họ trong rừng, lúc cậu bước ngang lớp của cô, lúc cậu đẩy cô đến với nam phụ và nhất là lúc cậu "nói" tôi thích bạn sao mà thuyết phục thế. Thật sự trong lịch sử xem phim của mình chỉ có vài ba lần là "chết chìm trong ánh mắt của anh" đó là với Lương Triều Vỹ, với nam chính của Sweet home Alabama và bây giờ là tới Từ Thái Vũ/Vương Đại Lục của phim này. Lâu lắm rồi mình mới có cảm giác xem phim mà sao mong nó mãi đừng hết, để được mãi nhìn thấy nụ cười 10.000 MW của nam chính, để được chứng kiến cách họ quan tâm tới nhau, cái cách mà họ động viên, nâng đỡ nhau, vì nhau mà trở nên tốt đẹp hơn, được cảm nhận tình yêu ngây thơ, vụng dại và thành thật của họ. Cả một bộ phim chả có một nụ hôn mà với mình đó là phim về mối tình đầu tuyệt vời nhất bởi vì mình có thể cảm nhận được và tin vào sự chân thành của những tình cảm trong phim. Nói chung bạn nào muốn một lần nữa sống lại tuổi học trò thì thật sự không thể bỏ qua phim này. Với mình nó vượt qua "You're the apple in my eyes" và vượt xa "A little thing called Love" thường hay được ca ngợi trong những phim đồng thể loại. Điểm trừ duy nhất của phim là đoạn cuối, không phải SE đâu mọi người đừng sợ nhưng mà vì quá mê nam nữ chính nên lúc thấy mặt nam nữ chính phiên bản trưởng thành thì thấy thuyết thiếu phục. Hơi tiếc vì đạo diễn không thể làm một cái kết "chân thật" hơn như thế.
Để kết thì mình chẳng biết nói gì hơn nữa về phim này và nhân vật nam chính, ngoài mượn lời như nữ chính: "it's fortunate to have met you.."