Đọc hết tâm sự của bạn mình thật sự không lý giải nổi: là phụ nữ sao bạn có thể đối xử với chồng như thế...Dù không còn tình thì cũng còn chút lòng thương hại dành cho anh xã chứ nhỉ???:Sad:
Thưa các mẹ các chị bảo em là ngựa non háu đá, chả hiểu gì về lẽ đời. Có lẽ yêu cầu đầu tiên của em đối với các mẹ "đọc cao hiểu rộng" đó chính là "Hãy viết đúng chính tả" ,chứ đừng hủy hoại tiếng Việt thân thương mấy thứ ngôn ngữ đường phố của bọn choai choai như là "j, hok...". Có học và hiểu biết nó thể hiện từ những điều nhỏ nhặt ấy đấy, chứ chẳng phải câu chữ văn hoa gì đâu ạ. Các chị thích để bị chồng đánh và coi khinh, đó là quyền của các chị :Laughing:. Cũng như em có quyền có lòng tự trọng của mình và không để những kẻ như vậy hành xử thô bạo với mình. Có câu nói "đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy", cái việc suốt ngày giơ mặt ra để cho thiên hạ tát rồi tự nhủ "mình cao thượng hơn nó, cái thứ nó không xứng" thì đó chỉ là suy nghĩ AQ thôi. Bác Hồ mà nghĩ rằng "Thằng Pháp nó đàn áp mình thì nghĩa là nó đàn áp cha nó" thì lấy đâu ra nước Việt Nam dân chủ bây giờ:RaisedEye. Giọng điệu của em giống con bồ chồng chị lắm ạ. Tức là chồng chị bỏ chị - một người phụ thuộc, nhu nhược để đến với một người có lòng tự trọng và độc lập hơn ạ? Thế thì có gì đáng ngạc nhiên đâu??Chị MNN nói người ngoài thì dễ lắm, sao chị không về nhà mà hành xử với chồng chị ấy. Chị câu trước còn nhờ người khác làm thủ tục li dị cho mình, câu sau lại nói em "mong chờ gia đình chị li dị hả", nghĩa là lòng chị nó còn tiếc nuối sân si thiếu nhất quán lắm :Silly:.Tề gia chưa xong, nói gì đến trị quốc bình thiên hạ :Sick:.
"...Ngẫm ra ai cũng có những điều sâu kín trong lòng, chỉ là người ta có dám nói ra không mà thôi ...Không phải ngẫu nhiên mà thượng đế cho loài người 2 bờ vai,thiết nghĩ là để cân bằng giữa niềm vui và nỗi buồn, ráng mà giữ thăng bằng để bước tiếp trong cuộc đời trót đã sinh ra này... Anh! Không phải ông trời đã cho anh đủ đầy rồi sao? Những thứ cần cho một cuộc sống đời thường anh đã có, những gì cần cho một tâm hồn sống anh cũng không thiếu, đau khổ âu cũng là thứ cần thiết để con người biết hy sinh và trân trọng....Anh từng nói với em , hy sinh mới là cái cao cả ở đời này .Nếu đã chọn lựa, đã hy sinh không đánh đổi thì phải mạnh mẽ bước tiếp và không hối tiếc ........quay lại một chút ngày xưa... Có phải anh và em Đều trộm mũi tên êm Của vị thần bất tửĐâm thẳng giữa trái timĐể cuộc đời chẳng đứng lặng imSóng gió tình yêu làm bùng lên giông tố Hay cả anh và em Đều trộm mũi tên êmCủa vị thần bất tửĐâm thẳng trái tìm mìnhĐể biến đời thanh bìnhBổng nổi lên giông tố Nhưng có một điều em cho là rất lạMột vị thần cũng ở ÔlanhpơVị thần mà những kẻ bội bạc tôn thờMỉm cười và khẽ giơĐôi bàn tay tàn nhẫnTừ từ và cẩn thậnRút nhẹ mũi tên êmCho biển xanh kia chỉ còn sóng êm đềmVà nước rút để mặc thuyền mắc cạn Và một buổi chiều kiaBản serenade với những giấc mơ hoaChốt lại lòng taBuổi chiều tàntan nát......."(Trích dẫn thư có xin phép đàng hoàng)Hôm nay lại nói chuyện, bảo rằng một tay vỗ thì không nên kêu. Khi tình cảm với người kia vẫn còn mà cuộc sống vợ chồng cũng vẫn tẻ nhạt, chỉ chiến đấu với bản thân bằng lý trí đơn thuần thì việc ngã lòng tiếp là điều dễ xảy ra. Mình bảo chị ấy nên nói chuyện với chồng, cùng nhau tìm cách giải quyếtcố hết sức để khi không giữ nổi nữa cũng không hối tiếc vì đã làm tất cả những gì có thể. Chị ấy kể hôm qua in cho chồng một tập bài viết về NT (trời, chẳng hiểu nghĩ gì) và đang đề cập dần dầnÍt ra cũng đang có một chiến binh, đủ lửa để biết yêu thuần khiết, đủ tỉnh táo để nhận thức những chân giá trị, đủ mạnh mẽ để đối diện với bản thân mà không chạy trốn hay buông thả chính mình.
Một vấn đề tui đang quan tâm ! Thanks các bác !
Nói thế nhưng không hẳn là thế. Thích đẹp thì có, nhưng mà kể cả đẹp, có học, nhà giàu mà nhân cách không ra gì cũng càng khinh. Đặc biệt, riêng với em đây, ai mà được ưu ái, hơn người cái gì đó, về sắc đẹp, về tài sản, về.... mà tỏ ra khinh người, phân cấp bậc, coi người khác chẳng ra gì dù họ chẳng làm gì mình. Nếu là gái, mà kiểu đó, em còn khinh cho. Người ta sinh ra không được nổi bật, cũng là bất hạnh, mà còn đem ra giễu cợt. Bởi thế, với những người xấu, thường họ không được yêu, họ đi chơi gái, vui vẻ với cave cũng không trách được. Mà tại sao lại ghét cave, họ chiều chuộng, họ phục vụ, họ làm đủ mọi điều người đàn ông đó muốn, họ không đòi hỏi phải thế này thế kia, phải đẹp trai phong độ. Cái duy nhất chỉ cần có là đủ tiền. Ai có đủ tiền, nhu cầu tinh thần, dù là tạm thời cũng được phục vụ từ A tới Z. Hơn nữa, nếu không có họ, các vụ hiếp dâm ở VN chắc phải tăng theo cấp số nhân. Cùng lắm, nếu mà xấu, không có duyên, không ai theo nhưng có tài kiếm thật nhiều tiền thì cứ lấy đấy mà bù, mà kiếm gái đẹp thõa mãn cái thú đi vào đi ra. Dù sao, tình cảm thật mua không được chứ gái đẹp, thì mua được. Với phụ nữ thì có lẽ phải cố gắng hơn, vì giá thị trường trai bao cao hơn do hàng hiếm hơn. Còn ai đàng hoàng không làm những chuyện đó, thì càng hoan nghênh hơn. Đẹp, duyên, giỏi giang, cá tính... không quan trọng. HỢP NHAU là được. Không phủ nhận cái đẹp là một lợi thế trong xã hội, nhưng đẹp (hình thể thôi) cũng có nhiều kiểu, và tùy gu thẩm mỹ. Nói chung chỉ cần nhìn được, mặt mũi sáng sủa là đẹp rồi. Chị em phụ nữ đừng ỷ mình có cái đẹp mà làm cao, đẹp mà tự nâng class của mình lên, thượng đồi hạ đạp người khác xuống, người ta cũng coi là cứt thôi.
Cảm ơn bác nhiều!