Chị muốn ôm em một cái quáC càng ngày càng nghĩ nhiều về mẹNghĩ mà chán, muốn gần lại càng muốn thật xaMẹ chị là 1 ng đàn bà đẹp, làm thương nghiệp từ thời bao cấp lo đc kinh tế... trồng rau sạch, ai cũng quý nhưng c ko bao h hợpNhà mặt phố nhưng bà vẫn có 1 cái bếp tổ ong để ở sau nhà, trời nắng trời mưa cũng p đặt lên đó 1 cái ấm nước, nước sôi thì mang vào nấu ăn, có hôm trời mưa đội nón ra hứng nước mưa xách vào nhà vệ sinh để dội. Mẹ chị làm chị tổn thương khi c mất ví, trong đó là lương tháng vừa lĩnh, giấy tờ xe, cmt... bà hàng xóm thì chạy bảo sang lấy tạm tiền của bà mà tiêu, mẹ c gào lên trong điện thoại kiểu õng ẹo mới có thể làm mất ví... Một tháng sau mà c vẫn tránh ko nghe đt của mẹ, ko gặp vì thực lòng mất của đâu muốn nghe bà lý luận.Càng tránh càng xa nhau, đến khi mất thói quen nói chuyệnBố chị thì ko dám làm mất lòng mẹ c nên tự nhiên p đứng giàn hòa 2 mẹ con
Các chị cũng cho em than một phát về mẹ ạ. Em có anh chồng tồi, chơi cá độ bóng đá đến lần thứ 4. Bố mẹ chồng bảo nếu để cho xã hội đen đến nhà, thì vợ chồng con cái phải dọn ra khỏi nhà. Cứ tưởng mẹ em sẽ bảo đến nước đó thì 3 mẹ con về ở với mẹ, có rau ăn rau, có cháu ăn cháo (em cũng có công việc, có thu nhập chỉ là chưa nhiều). Hoá ra mẹ bảo: tôi chỉ nhận 2 đứa cháu thôi, có gì ông bà giúp tôi nuôi chúng nó. Còn con tôi nó muốn đi đâu thì đi. Hu, giờ nhắc lại vẫn muốn khóc ạ.