Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Làm thế nào để trị Oshin nhà em
Em thì em nghĩ bác Mun sử dụng cái cách thử oshin như thế là không hay rồi. Theo kinh nghiệm nhà em (cũng có 1 oshin 16t). Ngay từ ngày đầu tiên về nhà, em đã nói ngay với oshin những công việc sẽ phải làm hàng ngày và những nguyên tắc trong gia đình (tất nhiên là không quên hỏi oshin xem có thắc mắc hay chấp nhận được như thế không? Nếu được thì làm, không thì thôi), còn chuyện tiền nong nữa, em cũng dặn luôn là nếu giặt đồ thấy tiền của ai thì phải trả đúng cho người đấy... Sau đó, cứ thỉng thoảng em cũng thử giả vờ để quên tiền trong túi như bác Mun để xem độ trung thực của oshin thế nào (vì mình đã nói trước rồi mà vẫn gian thì còn chần chờ gì mà không cho out luôn), nhưng trộm vía, nhà em chưa xảy ra tinh trạng đấy bao giờ. May quá! Ah còn chuyện chợ búa cũng thế, khi đã quen công việc, dần dần em cũng giao tiền để oshin đi chợ nhưng giao cho oshin 1 quyển sổ, ghi rõ ràng những thứ mua bán hàng ngày. Em thấy cũng ok luôn.
Quên mất, theo kinh nghiệm nhà em, tìm được 1 oshin như ý là rất khó và để giữ được oshin cũng vậy. Nhà em có thống nhất là không được phân biệt đối xử, tôn trọng oshin, không xa cách và đặc biệt là phải chỉ bảo, "cải tạo" oshin dần dần (không bao giờ mong là có 1 oshin hoàn hảo cả vì nếu như thế đã không đi làm oshin các mẹ nhờ)
Đấy là kinh nghiệm nhà em, còn trường hợp nhà bác Mun thì hơi khó (vì bác đã lỡ thử trước khi giao hẹn rồi, lại cũng đã tra hỏi mà oshin không nhận). Nhưng theo em thì thế này: Nếu bác vẫn thấy bồ kết cô oshin này, bác cũng có thể giữ lại trong 1 thời gian tiếp và tiếp tục thử thách (như cách của bác và nhiều cách khác) nếu thấy vẫn tái phạm thì không còn gì phải bàn nữa. Còn nếu bác thấy cũng không khoái lắm thì cho nghỉ luôn từ bây giờ vì cô này xem ra như thế cũng là không trung thực rồi.
04:04 CH 16/08/2006
Hoa thơm dọc đường đời
Để em nhớ lại cái nào. Em thì em chẳng (chưa) được gặp người tốt trên đường bao giờ, chưa kể thỉnh thoảng đang lơ ngơ ngắm quả áo đang treo trong shop thì ăn ngay 1 chưởng "mắt mù à?" hay "đi ngu thế?". Choáng luôn! :18:
08:17 SA 16/08/2006
Help! Bà xã em cá tính quá các bác ơi...
Còn em á, vừa mới hôm nọ thôi, đang hí hửng là hôm nay được chồng đón về sớm, thì... oạch! Hoá ra chiều nay chồng có cuộc hẹn bia bọt với mấy sếp nhớn, bé, đủ cả và thêm 1 ông khách Víp nào đấy nữa. Cứ đinh ninh như mọi lần khoảng 10h hay 10.30' sẽ về, chờ mãi đến gần 11h thì nhận được sms "em ơi, anh về muộn tí nhé, anh ngồi với mọi người thêm chút nữa". Em cú lắm rồi nhưng vẫn phải nhắn lại "Đồng ý! nhưng mà anh đừng có về muộn quá đấy nhá", tin nhắn còn chưa kịp report thì đã nhận được tin nhắn của mẹ chồng: "Con ơi, H đi đâu mà giờ này vẫn chưa về thế? Con gọi anh về đi nhé". Híc, thế là em lại phải làm công tác tư tưởng để mẹ chồng yên tâm... Em định bụng nằm đọc báo chờ chồng nhưng mà lại ngủ khì mất :9: , choàng tỉnh thì đã là 12h rùi. Vừa giận vừa lo, vớ ngay máy phone cho chồng, thật đáng ghét: "Em ơi, vẫn chưa về được, vẫn đang phải uống, chưa có ai về cả, mọi người không cho về đâu, mà lại toàn các sếp nữa chứ", điên lắm rồi nhưng em chỉ nói được mỗi câu:"Tuỳ anh thôi, anh thấy thế nào là hợp lý thì cứ làm, em không nhắn tin hay điện thoại gọi anh về nữa đâu, lần cuối cùng đấy". Cứ tưởng 10' sau chồng sẽ có mặt ở nhà, ai dè phải gần 1 tiếng sau mới thấy lò dò về, em định bụng sẽ cho 1 trận cho hả giận nhưng thấy hình như đã bị mẹ chồng ngồi chờ dưới nhà xử lý rồi thì phải nên thôi, đành giả vờ quay mặt vào tường ngủ say như chết, không thèm quan tâm! Chồng em rón rén vào trèo lên giường ôm vợ: "Em ơi, anh xin lỗi, anh cũng muốn về sớm lắm nhưng không về được. Anh mệt quá, anh đói lắm!" Không giả vờ được nữa, em bộp luôn: "Thế sao anh còn đi. Cho đáng đời!". Chẳng giống như mọi lần, cứ lăn xả vào xin lỗi bằng được mới thôi, lần này thấy chồng nằm im, em lại càng cú chứ (vẫn còn chưa biết lỗi à), 1 lúc sau thì thấy lên tiếng: "Đi uống như thế này anh có thích thú gì đâu, mệt lắm chứ, toàn các sếp, chẳng nhẽ gọi mình lại không đi, mà mình phải đứng ra chủ trì, các sếp chưa ai về cả thì mình làm sao về được. Toàn uống thôi, anh cũng đã được ăn cái gì đâu. Lại còn chưa lấy được hoá đơn nữa chứ"... Thế là bao nhiêu giận hờn tự nhiên bay đi đâu hết cả (eo ôi, chồng em khôn thật đấy!). Thế là chỉ 5 giây sau, em tẽn tò, chủ động quay sang ôm lấy chồng, thủ thỉ: "Thế anh còn mệt lắm không? Anh có đói không? Có muốn ăn gì không?" Chồng em lắc đầu (nhưng em biết thừa là đang sướng lắm)... Thế là 2 vợ chồng ôm nhau ngủ khì khì 1 mạch đến tận sáng hôm sau :10:
07:48 CH 15/08/2006
j
Jun_Jun
Bắt chuyện
756Điểm·0Bài viết
Báo cáo