Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Hạnh phúc không dành cho tôi
Mấy hôm trước mình có việc chạy xuống hà đông. Đi ngang khu chợ vồ, định bụng là sẽ xông vào nhà chồng của chị ấy làm một trận tơi bời, nhưng mình nghĩ lại chị ấy đã ra đi rồi thì mình làm vậy chị ấy có sống lại được hay không? Vậy là lại thôi. Nhưng mình thấy ức chế lắm các mẹ ạ, thà là mình không biết chuyện, thà là mình chưa từng ngồi nghe chị ấy tâm sự thì còn đỡ, đằng này mình lại biết quá nhiều...
Mình thật sự bị ám ảnh bởi cuộc đời của chị, có khi mình còn nằm mơ thấy chị ấy ngồi khóc nức nở nữa. Mình sợ quá.
09:19 SA 13/04/2015
Hạnh phúc không dành cho tôi
Hi mọi người. Chủ nhật vừa rồi gia đình chị ý bay về sg, mang theo nửa phần tro cốt còn lại của chị về. Mình có đi tiễn ở sân bay thì gặp chồng chị, cũng đi tiễn. Thú thực lúc đó mình chỉ muốn bay vào đánh anh ta một trận nhừ tử, nhưng mình lại nhớ đến lá thư của chị để lại nên thôi. Mình đưa cho anh thư đó, thấy anh ý đọc xong trầm ngâm lắm, không nói gì. Có vẻ toàn thân anh chồng chị run lên, anh ý khóc hay sao đó, nắm chặt lá thư rồi lặng lẽ đi về. Mọi người thấy như vậy có bình thường không?
10:53 SA 10/03/2015
Hạnh phúc không dành cho tôi
Mình xin trích đăng một phần lá thư chị để lại rồi sẽ đốt để gửi trả cho chị.
"Anh à. Mình ly thân cũng khá lâu rồi phải không? Em luôn nghĩ là anh đứng giữa, anh khó xử nên rất thương anh. Ngay cả việc em hạ mình đến xin lỗi mẹ anh, khi không có anh bà nói "Nó là con trai tao. Nó thương mẹ nó nên đương nhiên nó phải tin tao và nghe lời tao. Tao nói rồi, nó không nghe mày đâu, đừng phí công làm gì. Mà tao nói thật nó ngu nó mới đi lấy mày". Anh ơi, em đau lắm anh biết không?
Em thương anh bao nhiêu, hy sinh vì anh bao nhiêu sao anh phũ phàng quên hết như vậy?
Anh đánh em, em đau lắm sao anh không thương cho người vợ này? Nếu không thương em thì từ đầu anh đừng cưới rồi đưa em ra đây.
Em từng nói nếu không cưới anh thì em ở một mình cả đời, nếu cưới mà bỏ nhau thì em nguyện ra đi, để còn có thể quan tâm, chăm sóc, nhìn ngắm anh mỗi ngày, và gíup anh vượt qua mọi đau khổ. Nên em đi đây, em đi để giữ trọn tình yêu này với anh, để giữ những hình ảnh đẹp nhất về anh trong em, để được có cơ hội bên cạnh anh cả đời.
Thương anh, yêu anh, nhớ anh nhiều lắm".
Chị ơi, chị đừng buồn nữa nhé. Mọi người ai cũng yêu thương chị hết, chị không cô đơn đâu. Còn em hiểu chị, còn gia đình và đồng nghiệp hiểu chị mà.
07:17 CH 04/03/2015
Hạnh phúc không dành cho tôi
Ít người hiểu chị, ít người tâm sự với chị. Chị ra đi vào đúng ngày sinh nhật của chị, năm nay chị 27 tuổi.
Em mong chị hãy yên nghỉ, ở nơi đó chắc chị không cô đơn nữa đâu. Rồi những người hành hạ chị sẽ nhận được quả báo thôi.
Thương chị nhiều lắm.
07:13 CH 04/03/2015
Hạnh phúc không dành cho tôi
Đám tang chị ít người đến lắm. Chỉ có gia đình chị bay ra, đồng nghiệp công ty chị. Ai cũng khóc cho cuộc đời chị. Giám đốc công ty chị nói chị là người có tài, hiền lành, lại chăm chỉ nên đây là một mất mát rất lớn với gia đình cũng như tập thể công ty. Mình chỉ muốn xé nát anh chồng chị ra làm trăm mảnh thôi.
03:50 CH 04/03/2015
Hạnh phúc không dành cho tôi
Đến đây thì chắc cũng quá trễ rồi. Mình có tìm gặp, tâm sự với chị này vài lần trước đó. Chị ấy đã chết hôm qua, treo cổ tự tử. Lý do là sau khi bán hết đồ chị lập tức lên chùa ngay trong ngày. Được 1 ngày thì chị bỏ, về nhà với hy vọng chồng chị sẽ suy nghĩ lại. Nhưng không ngờ là chiều tối chồng chị ấy tìm đến, đi cùng một người bạn, quát mắng vào mặt chị ấy. Chị ấy sợ bỏ chạy thì bị chồng tóm lại được, lôi chị ấy đi như một con chó, đến nỗi chân chảy máu đầm đìa. Lôi vào phòng hắn quăng chị ấy đập đầu xuống đất, bất tỉnh rồi hắn bỏ đi cùng người bạn. Hôm sau mình có đến nhà thăm thì chị ấy chỉ khóc, và khóc, kể lại tất cả. Chị nói chị bị sốc, chị căm hận nhà chồng và tay chân run rẩy, bỏ ăn uống. Hôm sau nữa mình đến thì đã không kịp nữa...
Hôm nay mình đi dự đám tang chị ấy, chị ấy muốn hỏa thiêu đem tro rắc xuống sông. Tờ giấy chị viết để lại là dù chồng chị thế nào chị vẫn luôn yêu người đó, và cái chết là cách duy nhất giúp chị có thể bên cạnh chăm sóc người đó cả đời.
Trong đám tang chị, người chồng đó vẫn không có mặt. Mình đã khóc cho số phận nghiệt ngã của chị.
Mình cũng mong mọi người hãy để linh hồn chị ấy được thanh thản, siêu thoát. Cuộc đời chị ấy đã quá khổ, lấy nhầm người chồng như vậy còn khổ hơn. Anh ta không nhận ra chị ấy đã yêu chồng như thế nào, hy sinh như thế nào...
06:45 CH 03/03/2015
Có nên bỏ việc ra Hà Nội lấy chồng và làm lại từ...
Lúc mình viết ra những dòng này cũng là lúc mình chuẩn bị ly hôn, ôm bầu bay về sg bạn à. Nước mắt cứ trào ra. Khi mình bàn chuyện ra ở riêng thì chồng mình nói thà bỏ mình để ở với bố mẹ còn hơn ra ngoài ở với vợ. Mình sốc và hụt hẫng lắm, anh nói sao mình không chịu nhường nhịn mà chăm sóc bố mẹ, anh nói cái tôi của mình cao quá. Thật sự gần 1 năm qua, cả nhà họ đay nghiến chì chiết mình, xúc phạm ba mẹ mình ra sao mình đâu có nói, mình vẫn im để nhịn. Nhưng bây giờ mình không thể chịu đựng thêm được nữa, mình muốn con mình sau này được sống vui vẻ hạnh phúc chứ không phải ở gia đình họ, cũng không có người cha không biết nghĩ cho con như vậy được. Mình nói bạn nghe để bạn hãy suy nghĩ thật kỹ, đừng để có kết quả như mình...
07:49 CH 10/08/2014
Có nên bỏ việc ra Hà Nội lấy chồng và làm lại từ...
Trời ơi, bạn đừng ra. Mình cũng như bạn, ra HN làm dâu gần năm rồi. Trước khi lấy chồng, mình có công việc ổn định, có bạn bè, gia đình, cuộc sống thoải mái nhưng ra đây rồi sống dở chết dở. Nhà chồng luôn miệng chì chiết, đay nghiến con gái miền nam, nói tụi nó chỉ biết ăn chơi chứ không khéo léo như gái bắc, kêu chồng mình ngu đi đâm đầu lấy mình, đi rêu rao dựng chuyện nói xấu mình với hàng xóm, họ hàng. Mình đi xin việc thì luôn bị phân biệt vùng miền ko đâu nhận, toàn bị nói thẳng mặt thôi. Vậy nên nhà chồng lại có lý do nói mình ăn bám, làm khổ hành hạ con trai họ, nói mình buông tha sớm cho chồng để họ cưới vợ khác về cho chồng. Đứa cháu của họ đang trong bụng mình họ cũng không buông tha, không yêu thương nên mình muốn buông xuôi bỏ tất cả để về sg lắm rồi. Đời nào bụng mang dạ chửa fải bò lê 2 chân 2 tay ra sàn để lau cầu thang, lau dọn 4 tầng lầu bằng gỉe chứ không được xài cây lau, nấu cơm đi chợ rửa chén từ 5g30 sáng đến tối, mình mà bắt em chồng làm gì là mẹ chồng chửi ngay, nói con dâu khác, con gái nó mai mốt đi lấy chồng thì fải để nó chơi, nhiều lần chửi mình trước mặt khách đến nhà chơi nữa. Còn em chồng thì hỗn láo, xấc xược, đua đòi, sống vì tiền... Mình phản ứng thì lại bị họ nói ba mẹ mình không biết dạy con, kêu mình là con nhà nòi rồi. Họ coi thường nhà mình, lăng mạ, dù gia đình mình gia giáo và có thể gọi là thuộc hàng khá giả hơn. Đêm nào mình cũng khóc, khổ lắm, mình sợ lắm mấy tiếng mẹ chồng, em chồng, ba chồng HN lắm rồi, chồng thì nhu nhược, chỉ biết bảo vệ họ, mặc kệ mình ra sao. Mình buồn, stress nhiều nên cứ bị động thai ra máu suốt. Mình đang suy nghĩ về chuyện ôm bầu về sg làm single mom đây bạn à. Chồng mình cũng con trai một, cũng yêu nhau 2 năm mới cưới, cũng không chịu vào sg đó. Bạn nên suy nghĩ lại đi...
01:48 CH 02/08/2014
j
Joly93
Hóng
366
Điểm
·
0
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Mình thật sự bị ám ảnh bởi cuộc đời của chị, có khi mình còn nằm mơ thấy chị ấy ngồi khóc nức nở nữa. Mình sợ quá.