Nói chung làm gì thì làm, làm sao em không hối tiếc trong cuộc đời là được, vì cs là mưu cầu hạnh phúc, nếu em có hạnh phúc thì ok,. Không hạnh phúc thì giải tán cũng là một giải pháp hay,. Mà đọc trên web này sao thấy lắm người đạo đức giả thế, hoặc chưa vấp ngã, hoặc giả dối. Cuộc sống có đơn giản quái đâu, mà đọc mấy cậu trẻ mấy cô trẻ lên mặt đạo đức dạy dỗ làm tôi thấy choáng quá đi mất. Cứ sống lâu lâu tý..... nữa
Ngoài ra, cái câu "nồi nào úp vun nấy" không có sai đâu! Ý nói ở đây không phải chỉ nói những người dở hơi, xấu xí như Chí Phèo, Thị Nở. Sự chênh lệnh hay lệch pha về văn hóa, trình độ, vật chất, quan điểm...cũng là những yếu tố quan trọng quyết định bạn có hạnh phúc trong hôn nhân không. Ví dụ: nhiều người nói tôi có thể lấy chồng nghèo, nhưng vào cuộc rồi thì chịu không nổi. Đỉnh điểm là khi có con nhỏ mà tài sản dành dụm không có, nhà ở không có. Túm lại, nếu bạn không phải là người đặc biệt (đặc biệt giỏi, thông minh, khéo léo, chịu đựng, không nản chí....) thì không nên thử sức mình cho một cuộc hôn nhân mà phía trước đã nhận thấy khó khăn. Tôi đã lấy một người chồng mà trước đây đã có vài cô bồ bỏ ảnh ra đi vì nghèo và gia trưởng. Tuy nhiên, OX của tôi hiện nay không hề gia trưởng, chúng tôi cũng có cuộc sống êm ấm và hạnh phúc. Đổi lại việc đó tôi cũng đã trải qua một chặng đường gian nan để thay đổi cục diện gia đình và quan điểm sống của OX. Tôi cảm thấy mình tổn hại và già hơn tuổi vì phải suy nghĩ nhiều. Đến nay mọi việc đã đi vào nề nếp nhưng tôi vẫn không thôi suy nghĩ. Mong các bạn có sự lựa chọn tốt cho chính mình, được hưởng cuộc sống nhẹ nhàng, êm ả trong hôn nhân!
Hiện tại, VC mình sử dụng chung một nguồn tiền, hàng ngày chi tiêu không cần phải hỏi đối phương, cần thì rút ra xài. Tiền chồng hoặc vợ làm ra đều bỏ chung 1 chỗ và không phân biệt tiền của ai. Chỉ những khoảng chi lớn một chút từ 10 triệu trở lên mới hỏi ý kiến. Chi cho nội ngoại thì đã thỏa thuận, đến ngày giờ là đưa. VC lấy nhau đã 5 năm, 3 năm trở lại đây không hề cãi nhau chuyện tiền nong cũng không gút mắc gì.
Để làm được điều đó, 2 năm đầu tiên mình đã phải trả giá khá nhiều để lấy niềm tin của Xã. Thế mới nói, chuyện chồng nghi ngờ khả năng quản lý tiền của vợ là bình thường, vợ không chi tiêu hợp lý tiền của gia đình cũng là chuyện bình thường. Khi nói ra, ai cũng nói mặt đúng của mình nhưng liệu có ai nhìn lại cả 2 VC có thật sự ngồi lại để giải quyết vấn đề một cách thật lòng nhất, hay chỉ để giành quyền lợi cho bản thân.
Mình có tính cách là không thích giữ tiền, ai giữ cũng được miễn hàng ngày không phải chết đói là được. Nhu cầu sống của mình cũng hết sức đơn giản và dễ dàng đáp ứng. Giúp đỡ cha mẹ thì phụ thuộc năng lực của gia đình (VC mình là người giúp đỡ, chăm lo cho cha mẹ 2 bên nhiều nhất trong các anh chị em). Mình cũng không nghĩ lấy chồng là tìm kiếm một ai đó có khả năng làm ra kinh tế để thỏa mãn bản thân và giúp đỡ gia đình mình. Xã mình là người cùng mình đi trên một con đường, lúc vui có nhau, khi khó khăn hoặc đau khổ thì chia sẻ cho nhau, cùng nhau vượt qua. Mình lấy Xã không có gì từ gia đình chồng, không thừa hưởng gì...vì tụi mình tự lo tất cả, nhưng mình vẫn đề nghị lo cho gia đình chồng nhiều hơn một chút. Ai cũng thương cha mẹ của mình hết nhưng đàn ông họ con nít lắm, họ muốn nhìn thấy mình lo cho cha mẹ họ như vậy. Chỉ một chút đó thôi, mình sẽ có nhiều hơn mọi thứ khác: được chồng thương và tôn trọng hơn, chồng vui thì làm ra nhiều tiền cho gia đình hơn...Nói cho cùng thì sức chịu đựng của mấy ông cũng rất cao, và việc làm ra tiền cũng dẻo dai hơn chị em mình. Nói như vậy không có nghĩa mình không làm được nhiều tiền, trên thực tế mình kiếm tiền khá tốt nhưng dễ nản chí, bỏ cuộc, ốm đau, chăm con...do đó tổng thu nhiều năm nay từ chồng đều đặn và cao hơn mình rất nhiều. Gia đình yên ấm, tài chính ổn định, các ông vui vẻ, hạnh phúc thì thu nhập cứ thế tăng lên...Vài dòng chia sẻ!
Chia sẻ với các mẹ có con biếng ăn, chậm tăng cân! Nhưng qua thực tế của bé nhà mình, mình có thể tâm sự về vấn đề đó với các mẹ như thế này: Mình nghĩ, các mẹ nên mở lòng để thấu hiểu về một vấn đề mà mình tự cho là không có giải pháp...nhưng thực ra nó có giải pháp nhưng mình không chịu nghe theo và không làm đúng hết cả một quá trình dài (vì chỉ cần làm 1 trong số những lời khuyên và thất thường) thì không mang lại hiệu quả gì. Không có liều thuốc thần kỳ nào chữa hết bệnh biếng ăn của các cháu ngay trong tích tắc, cũng không có cách nào nhất thời có thể khắc phục được tình trạng đó. Nói tóm lại là phải thật sự minh mẫn và kiên trì.
Qua trải nghiệm của mình với con trai nhỏ, mình có thể khẳng định các phương pháp như nấu ăn ngon, thay đổi món ăn, trang trí đẹp, tạo không khí vui vẻ...đều không có tác dụng. Có chăng chỉ làm được một vài lần đầu tiên rồi sau đó mọi việc đâu vào đấy. Tiền sử con trai mình rất biếng ăn và khả năng tiêu hóa thức ăn cực kỳ tệ --> nhưng đến hôm nay bé đã được 38 tháng tuổi nặng 16 kg cao 100 cm và ăn uống rất tốt (ăn cơm hơn một chén mỗi buổi, tự múc ăn và mỗi lần ăn muỗng đầu tiên đều khen "ngon, ngon"). Thực ra mình không có nhiều thời gian và chỉ nấu cho con những buổi ăn đạm bạc hàng ngày như là thịt băm các loại (mỗi buổi một loại hoặc có khi hai ba buổi một loại) xào với dầu và nêm một ít muối, bột ngọt, đường. Canh bí đỏ, bí xanh...nói chung là các loại mềm. Tráng miệng chuối, bơ, thanh long...cũng là các loại mềm.
Đến hôm nay mình không phải lo chuyện ăn uống cho con mệt nhọc nửa. Đến buổi mình đổ một sữa tươi 180 ml để lên bàn bảo cu cậu đến lấy uống, đến giờ cơm bới một chén trộn với thịt băm xào, chuẩn bị một chén canh và 2 trái chuối là cu cậu tự chén hết, có khi xin thêm cơm với thịt. Có hôm đi làm về mệt mình lục cơm nguội ăn trước, chưa nấu cơm cho cu cậu là cu cậu giận dỗi la hét đòi ăn cơm.
Bí quyết của mình là phải nâng cao nội lực tiêu hóa của con > lượng thức ăn đưa vào cơ thể. Ban đầu con ăn ít nhưng lúc nào bộ máy tiêu hóa của con cũng ở tình trạng thừa công suất, rồi nâng từ từ lên (trong quá trình này mình cho con bổ sung các loại vitamin cần thiết để tránh tình trạng thiếu hụt do thiếu ăn, và cho uống sữa bù lượng dinh dưỡng thiếu). Nhưng việc uống sữa chỉ là giải pháp tạm thời, không được lạm dụng mà phải từng ngày giảm dần cho đến mức chỉ còn 600 ml/ ngày và thay thế bằng việc ăn. Theo mình, các mẹ có con biếng ăn ngoài tình trạng sức khỏe của bé kém (nhìn thấy vui chơi, chạy nhảy vậy nhưng nội lực không tốt đâu, đừng tự an ủi là bé vẫn khỏe mà!) và hệ tiêu hóa lúc nào cũng quá tải (mặc dù ăn ít), bởi vì hệ tiêu hóa quá quá kém.
Mình viết bài này hy vọng các mẹ lưu ý con mình và cải thiện cho bé từ từ, đừng tự AQ và bỏ qua cơ hội phát triển của bé.
Bây giờ sao thấy nhiều bé đên tận 3, 4 tuổi mà không biết nhai cơm. Mình có con trai vừa tròn 3 tuổi, nặng 15 kg, cao 99 cm (đo đứng, vào buổi chiều). Bé nhà mình sinh non 37 tuần tuổi, nặng 2.05 kg, trào ngược dạ dày thực quản, kém dung nạp lactose... Nói vậy, để các mẹ thấy khởi điểm của bé. Bé nhà mình giờ ăn cơm thoải mái, chỉ có rau là hơi kén vì phải nấu cho mềm và không có sợi lằng nhằng.
Chúng ta phải hiểu được bé cần gì và không vội vã thì mới có thể cho bé phát triển tự nhiên được. Thông thường, các mẹ cứ sợ bé không ăn được sẽ không lên cân, tăng chiều cao được nên hễ làm gì bé ăn được là làm và tự AQ mai mốt nó sẽ khác. Nhưng thật ra không phải vậy, nếu không tạo điều kiện thì bé sẽ không có phản xạ cần thiết. Hỏi tại sao ông bà ta xưa nuôi con biết ăn cơm ào ào? Đâu có gì khó, ngày xưa không có nhiều thiết bị dụng cụ chế biến thức ăn và cẩm nang chăm sóc con nhiều như ngày nay.:)
Gửi các mẹ tham khảo cách nuôi con của mình:
Mình sẽ không đề cập đến quá trình luyện con tiêu hóa lactose mà chỉ đi vào phần ăn thôi nhé!
Khi con bắt đầu ăn dặm, mình cũng vội vã như nhiều bà mẹ khác. Những ngày đầu tiên con ăn rất tốt, và thế là mình tăng lượng bột lên theo nhu cầu của con...con nghỉ ăn và nghỉ uống sữa...
Khi con nghỉ ăn mình không ép bé ăn nữa mà ngưng hoàn toàn, chỉ cho uống sữa từng chút một lại cho đến khi con uống được lượng sữa bình thường thì cho ăn lại, nhưng lần này cho ăn với loại và lượng tăng từ từ để con có thể tiêu hóa đượcloại thực phẩm mới. Nếu con vẫn tiếp tục nghỉ ăn và nghỉ uống sữa...Nghĩa là phải làm lại lần nữa nhưng với tốc độ chậm hơn.
Mình đọc sách và thấy là trẻ có đủ răng sữa thì mới nên cho ăn cơm. Vì vậy mình tuyệt đối không cho bé tập ăn cơm đến khi bé mọc đủ răng sữa.
Khi bé bắt đầu tập ăn cơm và thức ăn cứng, đầu bữa mình cho ăn vài muỗng cơm và/hoặc thức ăn cứng để con tập nhai, có nôn ọe một chút cũng chẳng sao vì chẳng có gì để mà ói hết. Sau khoảng 10 phút tập nhai thì cho con ăn cháo như bình thường.
Trong quá trình cho con ăn cơm cũng vậy, diễn ra y chang khi tâp ăn dặm tức là cũng có lúc nghỉ ăn, nghỉ uống sữa. Và mình cũng cho bé nghỉ ăn luôn và tập uống sữa lại. Khi lượng sữa tăng đến mức bình thường --> tập ăn cháo lại cho đến mức bình thường --> tập ăn cơm với tốc độ chậm hơn.
Đặc biệt, mình dùng cơm tấm dẻo, đạm thịt trứng xé nhỏ không có sợi dài và trộn với cơm và một ít dầu ăn/mỡ...và có thể ăn chung với rau quả hoặc riêng. Một ngày bé ăn thế nào cũng được nhưng phải uống đủ 600 ml sữa tươi hoặc công thức.
Sự thật là mình nuôi con cũng vất vả lắm, sai và sửa sai rất nhiều lần nhưng kết quả cho thấy mình đã làm đúng. Mình hy vọng các mẹ có thê rút ra gì đó từ kinh nghiệm của mình để giúp bé ăn được cơm và bé lớn cao khỏe nhé!
Chúc 2 em hạnh phúc!
Và như vậy, không có nghĩa là mọi thứ sụp đổ và không có tương lai mà chỉ là tự chọn cho mình 1 con đường chông gai hơn thôi. Hạnh phúc đang hiện hữu và nó sẽ mãi tồn tại bên cạnh em và bạn em nếu như biết giữ gìn và vun đắp.
Con đường đại học không phải là duy nhất, mà nó chỉ là con đường dễ dàng nhất để thành công và kiếm được tiền nhẹ nhàng tấm thân thôi. Nếu 2 em giải quyết được chuyện của gia đình lớn và đến với nhau dưới sự đồng ý của cha mẹ 2 bên thì rất tốt. Nhưng nếu tự mình phải lo lắng cho tương lai thì cũng không phải không làm được. Nuôi 1 đứa trẻ đối với những người có bằng cấp và thu nhập tương đối cũng khá vất vả, vì vậy phải chuẩn bị sẵn tâm lý để không phải cãi vả dẫn đến bỏ nhau, bỏ con không ai chăm sóc. Khi đã thực sự yêu thương nhau thì gia đình là 1 team. Vì ở đời khó mà được tất, phải chọn được gì và mất gì trong cùng 1 thời điểm. Không thể 2 em vừa học vừa chăm được con, bảo lưu kết quả chỉ là giải pháp nhất thời (ngoại trừ, 2 em có sự hỗ trợ tích cực từ cha mẹ). Có rất nhiều người làm công nhân cũng học lên được đại học. Và nếu như có được sơ yếu lý lịch và giấy chứng minh thì có thể xin làm công nhân cho một công ty, xí nghiệp nào đó với mức lương khiêm tốn nhưng ổn định để lo cho gia đình. Vậy, theo đuổi được cái tốt nhất thì khỏi phải nói nhưng nếu phải làm lại từ đầu thì không có gì không thể.
Mong 2 em có được một kết cục tốt đẹp và đứa trẻ được nuôi nấng trong tình thương yêu của cha mẹ.
Biết chị đang rất mẫu thuẫn giữa lý trí và tình cảm. Nhưng kéo dài sẽ không hay cho chị tí nào! Gợi ý cho chị 2 cách:
1, Làm việc liên tục và không suy nghĩ gì (tập thể dục, đi chơi với bạn bè, chăm sóc nhà cửa, con cái...), đừng trả lời tin nhắn cũng như điện thoại của người đó (tôi nghĩ cái điện thoại mới chính là kẻ phá hoại, dừng sử dụng điện thoại một thời gian nếu được).
2, Thiền hoặc yoga để đưa cơ thể trở lại trạng thái tĩnh để bình tâm suy nghĩ và hành động dứt khoát hơn.
Hy vọng chị có kết cục tốt đẹp.
Đọc comment này mới thấy anh chàng này đúng là...! "Đạo đức giả"? Vậy như thế nào là đạo đức, như thế nào là phi đạo đức? Hiểu đơn giản thôi: làm gì mà được cộng đồng ủng hộ, đó là đạo đức; làm gì không được cộng đồng ủng hộ, đó chưa chắc là phi đạo đức. Ở đây, cho dù người ta có "nghĩ và nói" thôi, cũng đáng được tôn trọng, vì bản thân người ta vẫn nhìn nhận điều đó là đúng. Tệ hại nhất là những người đã làm sai mà vẫn bô bô và tự hào vì "sống đúng với mưu cầu".
Tôi là người có tư tưởng sống khá thoáng nhưng bao giờ tôi vẫn giữ gìn "sự chừng mực" trong hành động và quan hệ sống của mình. Tôi không nghĩ ai đó phải bó buộc làm những điều trái với mưu cầu và hạnh phúc của họ. Hạnh phúc ở đây là sự cảm nhận của riêng từng người. Có người thấy sung sướng bản thân là được, bất kể cộng đồng, bất kể gia đình nói gì về mình và nhìn mình như thế nào...cũng có thể được xem là hạnh phúc của riêng người đó (không bàn đến). Cũng có người như chị chủ top trên đây, mà nếu đã tự thấy bất an, thấy sai lầm thì chắc hẳn chị ấy không thể hạnh phúc được. Tôi nghĩ, khi đã viết những dòng này trên đây, chị chủ Top rất cần sự chia sẽ và nhờ tư vấn để có một lối ra, rất mong các mẹ đừng ném đá.
"Cứ sống lâu tý nữa..." câu này ở đây tôi không đồng ý, tác giả không biết rằng có nhiều người cả đời họ là cả một chuỗi ngày dài sống trong chuẩn mực chăng? Và thành quả mà họ nhận được là gia đình hạnh phúc, sự tôn trọng của cộng đồng và người thân, đặc biệt là tự hào bản thân đến những ngày cuối đời. Con người bao giờ cũng có 1 phần con và 1 phần người, vậy lúc cái này lớn hơn cái kia và ngược lại, cái hay là người ta biết cân bằng giữa 2 phần này, vì nếu cứ sống thiên về phần con nhiều thì chẳng khác gì con...vật.
Túm lại, mấy loại hạt nêm của các công ty lớn không phải là đồ kém chất lượng nhưng phải hiểu đúng mới được. Họ không dùng thịt tươi xay thành bột hoặc xương hầm như quảng cáo. Đó chỉ là công đoạn trước đó của một công ty chế biến nào đó để cho ra bột thịt, nước hầm mà thôi. Có nghĩa là công đoạn trước đó họ không thực hiện và cũng có thể không biết đến.
Nói chung bọn quảng cáo gian lắm, có những tính năng thực chất có ở sản phẩm từ bao lâu nay nhưng lâu lâu đem ra một vài điểm
hoặc một vài thứ với tên khoa học rồi quảng cáo rùm beng. Thực chất chẳng có cải tiến cải lùi gì hết.
Ví dụ 2: Xã mình có một đám bạn chơi thân từ hồi phổ thông. Sau khi 2 vc mình lấy nhau thì lần lượt từng người bạn hỏi mượn từ vài ba triệu đến mười mấy triệu nhưng không một ai trả lại.
Còn về thái độ phục vụ thì nhiều lần thấy cũng không tốt lắm!
Hi hi, trước tiên phải tự tin và không nghĩ đến cái sự "con nhà giàu" của cô ấy. Tiếp theo, tiếp cận và tìm hiểu xem người ta muốn gì và mình có gì để mang lại cho người ta. Chúc thành công.