Vợ trẻ trung tươi tắn, công việc cực kỳ ổn định. Con trai 2 tuổi ngoan ngoãn thông minh. Nhưng chồng thì cứ cờ bạc triền miên, mặc dù là con trai của một gia đình danh giá, công việc thì "oai phong", vậy mà gần 7 năm vợ khuyên chồng bỏ cờ bạc mà không được. Nợ nần chồng chất. Sống trong nước mắt quá nhiều, cái cảm giác bị lừa dối mỗi lần chồng mang đồ đi cầm cố cứ cắt xé lấy tâm hồn em. Người cha đi biền biệt mặc cho con trai gọi điện gọi cha về. Thương con lắm ạ, có ai ở vào hoàn cảnh như em không ? Em không biết phải làm gì để chồng mình hoàn lương trở về với gia đình, sống cuộc sống công chức bình thường như bao nhiêu người khác. Em đã chán nghe những lời hứa hẹn suông, gật gù là sẽ thay đổi, rồi lại chỉ được vài ngày là đâu lại vào đấy. Hay là cờ bạc không bao giờ thay đổi được. Nếu vậy thì đành để đứa bé sống không cha, đúng không ạ ? Các anh chị có cách gì chỉ bảo cho em với.
Mình cũng từng rơi vào hoàn cảnh hệt như của bạn. Bây giờ nghĩ lại mình vẫn còn cảm thấy sợ. Mình cũng không biết khuyên bạn thế nào vì mình nghỉ mỗi nhà 1 cảnh mà. Cuối cùng thì mình theo chân ông xã trả hết tất cả các món nợ, cũng là dốc hết toàn bộ tài sản tích lũy của vợ chồng (mà chủ yếu của mình) sau gần 7 năm làm vợ. Mình nghĩ là phải tìm hiểu và tìm cách kéo chống ra khỏi tất cả các ổ cờ bạc đó và nếu cần bạn có thể dọa chống là sẽ báo cơ quan, anh ấy có 1 công việc "oai phong" cơ mà, chắc anh ấy cũng cần giữ sĩ diện chứ.Chúc bạn giữ gìn được gia đình và vượt qua hoàn cảnh khó khăn này.
MÌnh cùng đang trong hoàn cảnh như bạn, cũng chưa tìm ra cách gì hiệu quả nhất vì mình nói cũng nhiều rồi, cũng hứa hẹn này nọ nhưng giờ thì .........
Mình cung từng như bạn, phải mất nhiều năm mới trả nợ xong các khoản nợ cho chồng vì cờ bạc, lô đề, vừa thở phào nhẹ nhõm vì nghì rằng từ nay có thể tiết kiệm được,.
Đùng một cái, cách đây vài tuần có người gọi điện đòi nợ những gần 400tr, mình suy sụp hoàn toàn, lúc nào trong đầu cũng chỉ nghĩ về nó, làm việc thì thôi chứ cứ rảnh rỗi một chút là lại nghĩ. Giờ chồng mình cũng chưa tìm đâu ra cách gì để trảnowjj chho người ta, mình thì bế tắc không biết phải làm thế nào nữa. Nghĩ mà chán nản quá.
Mẹ mình cũng sợ sau khi li hôn mình sẽ cô đơn, khi lớn tuổi bố mẹ qua đời, con cái lập gia đình, chỉ còn lại một mình mình không ai bầu bạn, chia sẻ nhưng mình nghĩ bây giờ mình sẽ tập trung lo cho con ăn học tốt nhất, phát triển nghề nghiệp, chăm sóc bố mẹ, chăm sóc bản thân một cách khoa học. Khi về già, nghỉ hưu, con đã trưởng thành mình sẽ tham gia hoạt động xã hội, tự chăm sóc sức khỏe, giúp đỡ con cháu khi chúng cần đến mình.
Chồng mình trước đây vừa là bạn học, vừa là hàng xóm, quen nhau gần chục năm trời mà mới cưới về đã xảy ra bao nhiêu chuyện. 4 năm chung sống vui thì ít mà buồn thì thật nhiều làm mình sợ cái cảm giác sau này có gia đình mới những chuyện cũ lặp lại lắm. Mà chắc chắn đa phần người đến sau khó mà yêu con mình thật lòng lắm."
Mình cũng nghĩ như bạn này. Chúc bạn sáng suốt để không phải hối tiếc.