Empty: Âm p là âm vô thanh bạn gì ơi. Khi phát âm thì 2 môi chạm vào nhau rồi bật hơi ra ngoài, âm này phát âm nghe nhỏ nên có cảm giác là người ta không nói. Tuy nhiên mình vẫn phải phát âm chứ không được nuốt luôn, phát âm kiểu không cần nghe rõ nhưng phải có khoảng dừng chỗ âm p ấy.
Bed time: Nói chung là trong phát âm không nên lượt qua âm nào cả bạn ơi. Âm d cuối chữ Bed là âm hữu thanh, vị trí môi và lưỡi giống như âm t như bạn trên nói, tuy nhiên khi phát âm phải rung phần thanh quản. Phát âm ra nghe giống như là Be đờ time vậy, không nhất thiết phải nói ra chữ "đờ" nhưng vẫn phải đặt lưỡi vào đúng vị trí và rung thanh quản, không được bỏ âm cuối vì nó rất quan trọng bạn ơi, khi nào nói nhanh thì nghe có vẻ giống nuốt âm nhưng bạn vẫn sẽ thấy sự khác nhau khi nói Be... time và Be đờ time :D
- Mỗi công ty cần có một cơ cấu vốn phù hợp với lĩnh vực kinh doanh của mình. Không phải cứ vay nhiều là tốt và ngược lại. Về mặt lý thuyết, vay vốn giúp tạo ra "lá chắn thuế", công ty giảm được tỷ lệ thuế trên vốn chủ sở hữu phải nộp vì lãi suất được tính vào chi phí trước khi tính thuế. Tuy vậy, công ty cũng không nên vay quá nhiều để tránh rủi ro mất khả năng thanh toán.
- Về quy trình cho vay vốn của ngân hàng, ngoài các vấn đề thẩm định mang tính chất kỹ thuật, mối quan hệ đóng vai trò quan trọng trong quá trình cho vay (cái này ở đâu cũng vậy). Thật ra khi cho vay, không ngân hàng nào muốn cho một dự án không hiệu quả vay cả (dù là cho người quen vay). Tuy vậy, quá trình thẩm định luôn kèm theo yếu tố dự phóng tương lai, mà cái này thì không ai chắc chắn và sai lầm có thể xảy ra.
Không thể dựa vào việc công ty này công ty kia vay nợ mà đánh giá chủ sở hữu của nó giàu hay nghèo. Tuy vậy, lần nữa, tương lai là điều không chắc chắn, nhất là xã hội như Việt Nam, hôm nay là đại gia, mai có thể vào tù hoặc trắng tay... cái này không ai biết trước được cả.