Chào các mẹ, mình cũng đang rất buồn chuyện gia đình đây. Vc mình lấy nhau đến nay là 10 năm rồi, mình có 2 con, 1 bé gái 8t và 1 bé trai 3t. Vc mình trên cơ bản là ko có 1 điểm gì chung cả. Xét về cả góc độ thực tế cũng như về mặt tâm linh, tuổi xung, mạng khắc, nói chung là xấu toàn tập. Chồng mình sn 78, mình 84. Khắc khẩu đến độ nói chuyện với nhau chỉ câu thứ nhất câu thứ 2 là cãi nhau rồi, lâu dần thành chán chẳng buồn nói nữa. Vc mình xung đột với nhau cũng khá lâu rồi, từ lúc bé gái của mình mới 3t. Sau đó mình nghĩ sinh thêm 1 bé nữa để có thể Hàn gắn lại, giúp cho mình gần nhau hơn, nhưng hình như ông trời ko chiều lòng ai cả. Đẻ thì đẻ mà sứt mẻ thì vẫn sứt mẻ. Chồng mình là người cũng Hiền lành tử tế, ko cờ bạc rượu chè gái gú nhưng phải cái tội là vô tâm, ỷ lại quá nhiều vào vợ, ko biết tính toán lại còn hay tinh tướng sĩ diện. Sau 10 năm vất vả thì bây giờ cũng chẳng có gì ngoài 1 Đống nợ mà tất cả cũng là do chồng mình mà ra. Mình là 1 người khá năng động và tự lập, trước đây thì 2 vc làm chung. Mọi việc từ lớn đến nhỏ hầu như 1 tay mình lo hết, chồng mình chỉ có việc dung đùi đi bốc phét thôi. Nếu việc nào tốt thì anh ta ra ngoài vỗ ngực với mọi người là nhờ có anh ta mới được như thế. Nếu việc nào hỏng anh ta đổ tại mình và chì chiết dằn vặt mình. Thật sự trong cs hôn nhân của mình mình thấy rất mệt mỏi. Đã rất nhiều lần mình muốn chia tay nhưng nghĩ lại thương 2 đứa con nên lại thôi. Nhưng thời gian gần đây, anh ta thay đổi hoàn toàn dường như đã trở thành 1 con người khác. Anh ta ghen tuông vô cớ, mình đi làm ở ngoài anh ta khó chịu, rồi có vẻ như coi thường công việc của mình, coi thường những đồng nghiệp của mình. Lúc nào anh ta cũng nói mình là 1 người chưa trưởng thÀnh, ko chín chắn, ko biết suy nghĩ, sống ko có mục đích, ko thế nọ ko thế kia. Thật sự bây giờ mình mệt mỏi quá rồi, hơn lúc nào hết giờ mình chỉ muốn sống 1 mình đi làm để nuôi 2 con thôi. Vc mình bây giờ ko thể ngồi nói chuyện được với nhau và ko còn 1 tí nào gọi là tiếng nói chung nữa. Công việc của mình giờ mình cũng ko còn muốn nói hay chia sẻ với chồng mình nữa. Mình thấy cs như thế ko phải là cs gia đình nữa. Mọi người nói mình phải làm sao đây. Mình rất sợ ly hôn con mình sẽ thiếu thốn tình cảm mà trở nên trầm cảm, nhưng cũng lại rất sợ là nếu cứ tiếp tục như vậy thì bọn trẻ cũng ko thể phát triển bình thường trong 1 gia đình lạnh như nước đá và bố mẹ ko còn ton trọng nhau như thế này nữa. Mình buồn quá nên lên đây tìm sự chia sẻ của mọi người. Mong là các chị em hiểu được mình.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Me_HuyenAnh
Gởi từ ứng dụng Webtretho của JEANS2009