Lời nói dịu dàng thì em hiểu là ăn nói nhẹ nhàng, ân cần, lịch thiệp. Giống mấy em lễ tân ở các cty nước ngoài lớn ấy. Đối lập là mấy cô mậu dịch viên thời bao cấp hay là y tá BS bệnh viện công (keke)..
Tự nhiên lại buồn nữa rồi. Biết là nên ra đi mà sao chân chẳng bước nổi. Ngày cuối năm ai cũng hối hả mong về nhà sớm. Sao tôi lại cứ ngồi lại đây một mình vậy nhỉ. Tại sao? Về nhà lại hai mẹ con lủi thủi với nhau thôi. Chơi với con, buồn cùng con và vui với con. Buồn quá. "Lòng thật bình yên mà sao buồn thế"
Bạn đúng là đàn ông của thế hệ 7x hoặc trở về trước rồi. Tôi nghe nói càng trở về những thập niên trước thì đàn ông càng lãng mạn, ko biết có phải vậy hay ko? Nhưng trong 20 năm đó không hề gặp mà vẫn nhớ tới mỗi ngày thì thiệt là… Bạn có mong gặp lại cô ấy không?
hồi học phổ thông, yêu nhau cũng chỉ dám cầm tay, hôn thì vớ va vớ vần, hôm nào máu lắm mới dám bóp 1 cái :Laughing:
Vote ***** cho y kiến về y tá và bs bv công của chị:Laughing: