“Kim Phấn Thế Gia” là tiểu thuyết dài tập do nhà văn nổi tiếng của Trung Quốc thế kỷ 20, Trương Hận Thủy, bắt đầu chấp bút vào tháng 2, năm 1927 và được tờ “Nhật báo Thế Giới” chọn đăng liên tục trong suốt 5 năm. Trương Hận Thủy (1895-1967), tên khai sinh là Trương Tâm Viễn. Bút danh “Hận Thủy” của ông lấy cảm hứng từ một câu thơ của Lý Dục trong bài “Ô Dạ Đề”: “Tự thị nhân sinh hận thủy trường đông.” Ông được coi là tác giả tiểu thuyết chương hồi và bậc thầy văn học nổi tiếng đầu tiên trong lịch sử văn học hiện đại Trung Quốc. Các tác phẩm tiêu biểu của ông phải kể đến: “Xuân Minh Ngoại Truyện”, “Kim Phấn Thế Gia”, “Đề Tiếu Nhân Duyên”, và “Bát Thập Nhất Mộng.”
“Kim Phấn Thế Gia” là bức tranh toàn diện của xã hội Trung Quốc nửa đầu thế kỷ 20 đan xen trong dòng dõi, thế lực, tiền bạc gia tộc. Tác phẩm được ví như “Hồng Lâu Mộng” của thế kỷ 20 đã lay động trái tim của rất nhiều độc giả hâm mộ tình yêu sử thi, thứ tình yêu đầy chất thơ gắn liền với những biến cố lịch sử của đất nước Trung Hoa đương thời.
Chỉ trong vài triệu chữ, “Kim Phấn Thế Gia” đã thuật lại lịch sử thăng trầm của một gia đình quyền quý chức cao trọng vọng, của đôi uyên ương từ khi đính hôn, kết hôn cho tới lúc biến thành kẻ thù và chia tay. Đằng sau tiền bạc và son phấn xa hoa ấy là mưu đồ của các sứ quân phương Bắc, là xung đột đời thường giữa những bà vợ trong nhà, là âm mưu sát hại một gia tộc lớn, là nụ cười thân tình ấm áp dịu dàng, là cuộc sống phóng đãng trụy lạc suy đồi. Tất cả những khía cạnh lung lay bên ngoài công cuộc thiết lập lại đất nước Trung Quốc đều được phân tích kĩ lưỡng trong “Kim Phấn Thế Gia.”
các mẹ ơi em là mem mới đang hóng phim "So Young" nguyên bản là truyện "Anh có thích nước Mỹ không?" của Tân Di Ổ. mọi người có phim thì share cho em với nhé:D tò mò quá!
Mình muốn đọc truyện Hôn gả nhưng lên gg tra thì không có truyện dịch chỉ có bản convert của tangthuvien thoi, bạn nào có bản dịch thì gửi cho mình vào mail ngothanhthuy2012@gmail.com nhé. Mình cảm ơn!
Em có chút hiểu biết về cuộc sống trong quân ngũ, ông ngoại và mẹ em đều làm trong quân đội, nhà cũng chẳng phải dư dả gì, chỉ coi là đủ trang trải nhu cầu thiết yếu. Em ở trong khu tập thể quân đội hơn 12 năm cho tới khi học ĐH, khu tập thể là 1 dãy nhà cấp 4 có 2 gian, tổng S khoảng 18 m2, ko có nhà vệ sinh, nhà vệ sinh dùng chung cho cả dãy, sau này thì mỗi nhà có đk xây thêm 1 chút về phía sau tạm gọi là có bếp và nhà vs cho đỡ phải chung đụng.
Hồi em còn bé tí, nhớ có 1 ngày ăn cơm xong tự dưng thấy 1 hồi kẻng dài, tất cả các chiến sĩ trong tiểu đoàn vội vã lao lên xe, loại xe tải màu xanh của quân đội chuyên chở người ở thùng xe ấy ạ. Ai cũng cực kỳ khẩn trương, một tiểu đoàn cũng đâu nhiều, được mấy xe thôi, xe đi hộ đê, giúp bà con tránh bão. Đó là cơn bão năm 1996.
Sau này đơn vị mẹ em chuyển từ Thái Bình ra Hải Phòng, thế là đa số sống cảnh xa nhà, lãnh đạo thì tháng có thể về thăm nhà 1 lần, còn anh em sĩ quan thì ít hơn.
Đơn vị mẹ em là đơn vị trực chiến, những tiếng kẻng dồn dập giữa đêm, tiếng hành quân, việc mẹ vắng nhà là chuyện bình thường.
Thực ra tùy từng loại hình đơn vị mà sinh hoạt của người lính có đặc thù riêng, em ko phủ nhận việc có những bác có chức tước trong quân đội nhà nứt đố đổ vách, nhưng nếu coi đây cũng chỉ là 1 nghề bình thường như bao nghề khác thì em không đồng ý, dù em không làm và cũng không muốn làm trong ngành, không muốn lấy chồng là quân nhân nhưng với em đây vẫn là một nghề cao quý.
Đãi ngộ của quân đội so với một số ngành nghề khối nhà nước khác thì có nhỉnh hơn, đó là do tính chất công việc, nhưng so với mặt bằng chung về chế độ cho quân nhân của các nước trong khu vực thôi cũng còn kém xa. Có người bảo thu nhập thấp thì ra khỏi ngành đi, ai cũng có quan điểm như vậy thì chắc bộ quốc phòng giải tán luôn, đất nước nhờ quân đội nước khác bảo vệ.
Có anh chị nói quân đội ko trực tiếp làm ra của cải, sống bằng đồng tiền của ngân sách, nghĩa là tiền các anh chị đóng thuế hay các nghĩa vụ khác với nhà nước, cho nên họ phục vụ anh chị cũng là bình thường thôi, hy sinh vì anh chị cũng là làm công việc của mình thôi, có gì đâu mà to tát. Đây hẳn là quan điểm của người có tiền, giọng điệu kiểu như vua chúa phong kiến ngày xưa, ngươi sống lệ thuộc vào ta thì phải hy sinh cho ta vậy, thương thay cho ai mà lỡ phải vào nhà anh chị làm giúp việc.
Quay lại với câu chuyện về quyết định tuyển dụng vợ anh Khải, nếu vợ anh Khải đang là gv hợp đồng ở CVA mà được đặc cách tuyển thẳng làm gv chính thức thì em thấy điều này hoàn toàn bình thường, còn nếu chị ấy ko có chuyên môn sư phạm, chưa từng đứng lớp thì quyết định này đáng lên án. Mà phán xét trên diễn đàn này đâu có ý nghĩa gì, các em học sinh của chị ấy ở trường CVA mới có tư cách phán xét, mới có tư cách công nhận cô giáo của mình, thời gian sẽ trả lời.
Có điều sự an ủi này, hay những 'bù đắp' khác có phần quá thô thiển khi được trao ngay ở lễ tang của người ta, khi mà chị vợ anh còn đang mặc áo tang, đeo khăn trắng, người ta đã mang đến mấy tấm biển trao như trao giải, còn chụp ảnh làm màu đăng báo.
Gia đình anh Khải có kêu gọi ủng hộ gì đâu, có thuê báo về viết bài đâu, tại sao 1 số thành viên của cái diễn đàn này cứ cố tình nhắm vào họ, nhắm vào nghề của anh Khải.
Dù người ta có mất vì lý do gì, sự mất mát về người là nỗi đau ko gì bù đắp nổi đối với gia đình họ, thế mà ko biết sao vẫn có những đối tượng cố xoáy vào giả thiết lỗi của người đã mất, mất thế là đáng đời, rồi lại quay ra ước tính thiệt hại, à vâng, lại 1 lần nữa động đến tiền thuế của các anh chị, động đến tiền thuế là ko yên với bà đâu.
Đừng nói người thân của anh Khải, những người có người thân là người lính vào đây đọc cũng thấy chạnh lòng.
À, ngoài lề, báo chí thường bị chửi, nhưng người ta cứ vừa chửi vừa đọc, càng chửi càng đọc, không hiểu ý nghĩa của việc chửi ở đây là gì?
Về vụ tự do ngôn luận, vâng miệng của anh chị, thích nói thì cứ nói, bàn phím nhà anh chị, thích gõ gì thì gõ, fb nhà anh chị, thích đăng gì thì đăng, nhưng chỉ vì thích thể hiện cá tính, quan điểm cá nhân mà tha hồ động chạm đến nỗi đau của người khác thì chỉ có 2 chữ 'thất đức'.
Đọc bình luận của một số anh chị ở đây, cảm giác như có vẻ thành đạt, học cao hiểu rộng lắm, chẳng hiểu sao em lướt qua topic nào cũng góp mặt, cũng ồn ào, em trộm nghĩ, 1 là anh chị kiếm tiền quá dễ, quá rảnh mới có thời gian vào đây trình bày tham luận, 2 là việc cmt tạo sóng gió, khuấy động phong trào trong 4r này là cái cần câu cơm của các anh/chị nên mới nhiệt tình thế.
Một số thành phần cứ mở miệng là chửi Đ, NN, chửi 1 lần nghe có vẻ cūng có cơ sở, mà lần nào cũng kéo vào chửi thì thành ra chửi đổng, có tâm huyết thì tìm cách thay đổi tình hình đi, đừng viện cớ, đừng làm anh hùng bàn phím nữa ạ.
Em thì nghĩ đơn giản, xã hội nào, chế độ nào cũng có mặt tích cực, mặt tiêu cực, nếu ko thể thoát khỏi nó, ko thể thay đổi nó, thì hãy tìm cách sống chung với nó một cách yên lặng, đừng vừa sống vừa lèm bèm, thành ra bản thân càng bất hạnh.