Nửa đêm nửa hôm, vô tình tìm được clip hôm tổng duyệt cuối cùng cho tối chung kết http://www.youtube.com/watch?v=OuMO9BYxl50 Hic, em xem Dòng máu Lạc Hồng Duy hát hôm chung kết đã thấy thương lắm rồi, giờ xem phải cái clip này, thấy Duy cố hát, tiếng được tiếng mất, đau lòng chết đi được, lai thêm cái đoạn thầy Thanh lên động viên tinh thần, sao mừ cảm động thế :(( Giờ Duy đã trở lại cuộc sống bình thường. Dù dư âm sau đêm chung kết vẫn còn, nhưng Duy ko tham gia sô chậu nên sau 1 thời gian Duy sẽ ko bị báo chí làm phiền như bây giờ nữa, vì có gì để khai thác nữa đâu. Thế mà lại hóa hay, Duy có thể tự do làm những việc mình thích mà ko sợ bị soi mói. Em thì thà ko nghe tin tức gì về bé, còn hơn là thấy bé đánh mất sự hồn nhiên, vô tư của mình. Chắc em cũng có thể gọi là fan "cuồng" được rồi :-S Ước gì em được lao vào cắn cái má phính của Duy mấy cái nhỉ :x Lượn lờ trên face, em đọc được thông tin Duy sẽ sớm vào SG, ko biết thực hư ra sao. Nhưng nếu vậy, thực sự mừng cho Duy. Chúc Duy vừa học văn hóa giỏi, vừa chăm chỉ rèn luyện năng khiếu của mình, thực hiện được ước mơ trở thành 1 nghệ sĩ vừa có tài, vừa có tâm như thầy nhé! :) P/s: Đọc báo, thấy Duy gọi thầy là thầy Bùi. Có khi nào nghe mọi người gọi Thanh Bùi, thế là em nó nghĩ thầy họ Thanh tên Bùi ko ta :))
Em đã lui về ở ẩn, nhưng đọc bài báo này lại phải trồi lên http://**********/Showbiz-Viet/Doi-thu-thuc-su-cua-Quang-Anh-chinh-la-Ngoc-Duy/42314.html Ôi, giờ thì báo nói để làm gì :| Đã thế tên người ta cũng viết ko đúng 8-| Mà hình như topic mình chuyển sang cuồng Duy Bi rồi hen :)) Em cũng tranh thủ thổ lộ tí :Embarrassment: Sau 1 thời gian dòm ngó thanh niên trai tráng ở các "ao" khác, nhờ The Voice Kids mà em mới được vui vẻ về ngắm "ao ta" :)) Khổ, em nói em hâm mộ nhóc Duy mà bạn bè chọc quá trời, tụi nó nói em bị bệnh luyến đồng :(( Nhưng em vẫn quyết tâm làm kiềng 3 chân,cứ ai khen Duy là em khoái rồi :D Trong những ngày nghiền ngẫm liên khúc Đường về xa xôi - Baby - Tìm về dấu yêu, em tự suy diễn ý nghĩa của liên khúc là thế này : Ngày đầu Duy Bi chập chững bước vào The Voice Kids, em nó ngơ ngác ko biết phải chọn ai (Đường về xa xôi). Vừa lên hát được 1 câu, thầy Thanh Bùi đã chấm em ngay (Baby). Tiếp theo, dù 3 HLV kia nói thế nào, Bi vẫn quyết tâm về với Bùi (Tìm về dấu yêu). Theo cái sự suy diễn của em, thì ra liên khúc này nói về hành trình Bi và Bùi "tìm thấy nhau" :)) Giờ nghĩ lại, những ai thích Duy phải cảm ơn người đã gợi ý Duy nên vào team Bùi. Hồi xem giấu mặt, em cứ nghĩ nhóc này sẽ chọn Hiền Thục, ko thì là Giang - Hồ. May quá em ấy ko chọn 2 team này, nhờ vậy mà em mới có dịp nghiền tới nghiền lui liên khúc Bi - Bùi :D
Vâng, em cũng thấy vậy. Người dịch / edit truyện Tàu thì nhiều mà truyện Tây thì ít, đâm ra muốn đọc truyện mới cũng hơi khó tìm. Trên Kites cũng có vài hố truyện Tây nhưng chưa có ebook thì em cũng ko nhảy hố.
Đọc Tây Tàu mới thấy đúng là 2 phong cách khác hẳn nhau. Tây thì nhanh gọn lẹ, lần đầu gặp nhau đã thấy máu chảy rần rật, tầm chục trang sau đã JQ tung tóe, thêm chục trang nữa thì ca luôn bài chúng ta thuộc về nhau, đoạn cuối cho thêm vài khúc mắc nho nhỏ gọi là rồi cuối cùng là happily ever after.
Truyện Tàu thì ôi thôi, đủ thứ chuyện trên trời dưới đất xảy ra, từ gay cấn hồi hộp, súng ống đạn dược ma túy cho đến cẩu huyết tay ba tay tư. Nam nữ chính phải trèo đèo lội suối, vượt biết bao chông gai thử thách mới về được với nhau. Mà rước được nhau rồi chưa chắc đã ko có chuyện. Chuyện tình nào tương đối nhẹ nhàng bình lặng thì đôi khi lại bị nhận câu “nhạt như nước ốc”:| Nói thật chứ yêu đương mà như ngôn tình cẩu huyết thì ai dám, chỉ mong được như mấy truyện sủng thôi. Ấy thế mà khi đọc truyện sủng thì lại thấy...ngán :p
Dạo này cũng ít thấy truyện nào lôi cuốn. Nhớ ngày xưa đọc Từng thề ước, khóc hết nước mắt vì thâm tình của Xi Vưu. Đọc Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang,ghen tị với tình yêu từ thời mới oe oe của nam nữ chính. Đọc Tướng quân ở trên ta ở dưới, khâm phục Diệp Chiêu, mơ có được anh chồng yêu mình như cách Hạ Ngọc Cẩn yêu vợ. Đọc Bí mật bị thời gian vùi lấp, thương anh chàng Lục Lệ Thành tài ba mà....chết nhát, yêu người ta mà ko dám thổ lộ, cứ thế ôm mối tình đơn phương...
Haizz, nửa đêm lỡ nhảm thì thì nhảm luôn cho hết :Embarrassment: Không biết trong nhà mình có ai fan Đinh Mặc ko. Dạo này em thấy truyện Đinh Mặc được xuất bản khá nhiều, nội dung ổn, đáng để tìm đọc. Nam nữ chính cá tính, độc lập, khá là hoàn mỹ. Trong các truyện Đinh Mặc, em thích 2 nhân vật nữ là Hứa Hủ của Nếu ốc sên có tình yêu và Tô Di trong Kiêu sủng. Nam thì ko hiểu sao lại ưng nhất Trần Bắc Nghiêu Từ bi thành
Trong quãng thời gian ăn truyện ngủ truyện đến...đi vệ sinh cũng ôm truyện theo cùng, em chỉ có mơ tưởng hão huyền với 1 “chàng trai ngôn tình” duy nhất là Hạ Ngọc Cẩn. Anh này ngoài nhan sắc ra thì cả người đầy khuyết điểm, thậm chí còn có thể gọi là người đờn ông...chân yếu tay mềm. Thế nhưng bên trong cái dáng vẻ cà lơ phất phơ của ảnh lại là 1 trái tim nhân hậu. Đặc biệt anh này yêu vợ theo cách mà ít người đàn ông nào làm được. Anh đau khi vợ buộc phải từ chức, dù lúc cô nàng còn tại nhiệm thì tôn nghiêm đàn ông của anh xuống cấp nghiêm trọng. Dù người ta chê bai Diệp Chiêu đủ kiểu, anh vẫn hiên ngang gào lên giữa đám đông, Diệp Chiêu là vợ mình. Vợ ra chiến trường, dặn dò ko thấy về thì cứ lôi tờ giấy li hôn ra mà dùng. Anh miệng thì bô bô cứ yên tâm, ông đây ứ thèm làm “hòn vọng thê”, vợ đi rồi anh xé béng luôn tờ giấy :)) Vì vợ, vì con, anh dắt theo nguyên 1 phái đoàn, sắp xếp tất cả để cho vợ yên tâm dưỡng thai. Hic, anh chàng này ko bá đạo lạnh lùng, chẳng dịu dàng nồng ấm, cũng ko phải dạng ngoài lạnh trong nóng, thế mà càng nói em lại càng cuồng mới chết :Embarrassment: