Chị nên tìm các game đã được xếp hạng theo độ tuổi cho bé chơi. Chuẩn chung của thế giới về xếp hạng độ tuổi là ESRB. Cụ thể hơn là ở link sau: Entertainment Software Rating Board Giải thích rõ hơn thì: Game có nhãn EC(Early Childhood) là dành cho các bé từ 3 tuổi trở lên. Game có nhãn E (Every One) là dành cho các cháu từ 6 tuổi trở lên. Game có nhãn E10+ (Every One 10 and Older) dành cho các cháu từ 10 tuổi trở lên. Game có nhãn T (Teen) dành cho các cháu từ 13 tuổi trở lên. Game có nhãn M (Mature) dành cho những thiếu niên từ 17 tuổi trở lên. Game có nhãn AO (Adult Only) dành cho những người trưởng thành, cái này phụ thuộc vào luật pháp nước sở tại quy dịnh tuổi trưởng thành là bao nhiêu, cụ thể là với vn là 18 còn với Nhật là 20. (Trong link trên là do em lấy nguồn từ US nên nó để AO là 18 tuổi trở lên). Game có nhãn RP (Rating Pending) là game đang chờ xếp hạng (thường là những game chưa hoàn chỉnh, demo có nhãn này) còn những game hoàn chỉnh rồi thì sẽ được xếp vào một trong các loại trên. Thường các game đều có dán nhãn xếp hạng tuổi ở nhãn đĩa hoặc screen mở đầu game nên chị có thể biết game đó dành cho độ tuổi nào.
Nếu cậu bị người yêu bỏ để theo người khác tốt hơn cậu thì đó là chuyện bình thường, cậu cứ thổ lộ thoải mái. Khỏi cần đẩy vai diễn chính sang anh bạn thân làm gì.
Vì vậy cứ nói hết lòng mình đi. :Laughing:
Chuẩn chung của thế giới về xếp hạng độ tuổi là ESRB. Cụ thể hơn là ở link sau:
Entertainment Software Rating Board
Giải thích rõ hơn thì:
Game có nhãn EC(Early Childhood) là dành cho các bé từ 3 tuổi trở lên.
Game có nhãn E (Every One) là dành cho các cháu từ 6 tuổi trở lên.
Game có nhãn E10+ (Every One 10 and Older) dành cho các cháu từ 10 tuổi trở lên.
Game có nhãn T (Teen) dành cho các cháu từ 13 tuổi trở lên.
Game có nhãn M (Mature) dành cho những thiếu niên từ 17 tuổi trở lên.
Game có nhãn AO (Adult Only) dành cho những người trưởng thành, cái này phụ thuộc vào luật pháp nước sở tại quy dịnh tuổi trưởng thành là bao nhiêu, cụ thể là với vn là 18 còn với Nhật là 20. (Trong link trên là do em lấy nguồn từ US nên nó để AO là 18 tuổi trở lên).
Game có nhãn RP (Rating Pending) là game đang chờ xếp hạng (thường là những game chưa hoàn chỉnh, demo có nhãn này) còn những game hoàn chỉnh rồi thì sẽ được xếp vào một trong các loại trên.
Thường các game đều có dán nhãn xếp hạng tuổi ở nhãn đĩa hoặc screen mở đầu game nên chị có thể biết game đó dành cho độ tuổi nào.
Hồi nhỏ thì sợ nhất là ông bố của mình. Giờ lớn rồi nên không còn sợ nữa mà chỉ ngán thôi.
Phần màu xanh, chị giống hệt mẹ em khi em còn ở lứa tuổi teen.
Phần màu đen, con gái chị giống em khi em còn ở lứa tuổi teen.
Giờ em không có nhiều thời gian, post bài này để đánh dấu topic cho khỏi lạc. Tối nay em bài đầy đủ hơn, tuy em là con trai và tình trạng mối quan hệ giữa em và bố mẹ lúc đó cũng khác nhưng em tin mình sẽ cho chị vài lời khuyên có ích đấy.
Cũng có thể cả hai biết kiềm chế, nhưng việc kiềm chế cũng có thể khiến sự tức giận tích tụ lại và đến lúc bùng nổ thì việc gọi mày - tao có khi còn lịch sự chán.
Việc chấp nhận hay không chấp nhận xưng mày - tao cũng phải tùy thuộc vào giai đoạn nào chứ không phải là bất di bất dịch đâu. Ngày trước có thích một người cùng tuổi, giận nhau thì toàn gọi mày tao cả.
Còn nếu vợ chồng, giận nhau gọi nhau bằng mày tao là chuyện thường ở huyện, điển hình là bố mẹ tớ:
Xích mích vặt thì xưng anh, em.
Cãi nhau thì xưng anh-tôi, cô-tôi.
Chiến tranh bùng nổ thì xưng mày - tao.
Thời đại này là thời đại "Con đặt đâu, bố mẹ ngồi đấy" nên bác ấy ko vào đây kén con dâu đâu.
Đàn ông có một súng thì là Dê.
Còn Dr. 2 Súng chắc là Dê^2.
:Laughing:
Bảo anh ấy là ô tô cũng chỉ là phương tiện đi lại thôi.
Em hỏi vì nếu có lí do như bố mẹ chồng đối xử tệ quá, blah blah...thì tết chỉ về thăm trong một buổi, ăn cùng ông bà một bữa cơm, là được rồi.
Từ khi mới sinh -> 1 tuổi: Một lần bị tiêu chảy cấp, vào viện cấp cứu. Trong thời gian truyền nước thì nằm cùng phòng một đứa bé khác. Đứa bé đó không qua khỏi còn em thì thoát khỏi bàn tay tử thần.
1 tuổi -> 2 tuổi: Ốm, phải tiêm thuốc. Nhưng cô "y tá" lại tiêm vào bắp chân em, chắc cô ấy thấy người ta tiêm vào bắp chân gà được thì tiêm vào bắp chân người sẽ ko sao. Kết quả sau mấy mũi tiêm chân em bị liệt hoàn toàn, nằm bẹp một chỗ. May nhờ bài thuốc cổ truyền của bà ngoại em mà chân của em trở lại bình thường. Nhưng khoảng thời gian điều trị và phục hồi chức năng cũng phải mất 3 tháng.
(Đó là những gì em được nghe kể lại, chứ từ khi sinh ra tới khi 2 tuổi trẻ con không nhớ gì đâu)
3 tuổi: Nhớ mang máng về một lần em bị bệnh đậu mùa, nằm nhà hơn 2 tháng vì không được ra gió.
4 tuổi: Cả nhà đi du lịch, suýt chết đuối ở biển Cửa Lò. Chỉ nhớ là có một con sóng to đánh văng em ra khỏi phao, uống rất nhiều nước, mở mắt ra thấy mình đang nằm trong bệnh viện.
5 tuổi: Chạy, ngã, bong gân chân trái, nằm nhà một tháng.
9 tuổi: Đi bơi ở sông, bị chuột rút và bị lôi xuống hố cát sâu, may mà lúc đó bố em đang đi tìm và nhìn thấy. Thoát chết.
10 tuổi: Tập xe, hứng chí lao dốc, ngã, cả tay phải bị bầm tím, may là ko bị gãy xương hay bong gân nhưng phải ăn cơm bằng tay trái 2 tuần, cũng may cho em là vụ tai nạn xảy ra vào mùa hè nên không ảnh hưởng tới việc học.
13 tuổi: Cơ quan mẹ tổ chức cho các cháu thiếu nhi đi công viên vào ngày 1-6, bác lái xe lái ẩu(trước đó bác lái xe này cũng nổi tiếng lái ẩu), vào khúc cua thì đâm phải xe đi ngược chiều. Em bị văng ra khỏi cửa sổ (may mà lúc đó xe của cơ quan mẹ em có trang bị loại kính vỡ mà không gây nguy hiểm). Rơi xuống đường, ngoài vài vết bầm tím và trầy xước thì em không sao. Vụ tông xe này may là ko có ai bị chết mặc dù hai đầu xe nát như tương.
Năm 15 tuổi: Cùng với đám bạn đua xe đạp, thình lình có con chó lao ra thế là ngã, rạn xương chân phải. Vụ này xảy ra trước kì thi tốt nghiệp 2 tuần, thế là không được tự mình đi thi như dự định ban đầu nữa, trong mấy ngày thi thì bố tự mình lái xe đưa em đi(muốn động viên con giai mà) khiến bọn bạn có cớ cười điểu em. :Sigh:
Năm 18 tuổi: Tập xe máy, biết đi một tí đã ti toe vác con xe PKL của bố ra chạy trên đường lạ, vào cua thì gặp phải đụn cát nhỏ -> ngã, may không gẫy chân nhưng giờ còn để lại một vết sẹo to tướng trên đầu gối phải. Bố cho chú lái xe của công ty đưa đón bằng chiếc BMW trong suốt thời gian chân đau (khoảng 3 tuần) khiến học sinh trong trường có chuyện để bàn tán trong thời gian đó.
Năm thứ nhất đại học: Mất xe máy, con Future đời đầu.
Năm thứ hai: Hà nội ngập trong trận mưa lịch sử, em vì để máy chạy qua đêm + ngủ quên nên nước tràn vào phòng làm cháy toàn bộ cả PC lẫn laptop.
Sao lại kiêng,tránh nhỉ? Cả nhà tên Anh thì đã sao? Chị không thấy bên Mĩ có hai cha con nhà tổng thống là tổng thống Bush "cha" (George Herbert Walker Bush) và tổng thống Bush "con"(George Walker Bush) à? Cũng chỉ bỏ tên lót Herbert mà thôi :Laughing:
Titan là kim loại rẻ tiền như sắt vậy thôi, nó đắt hơn sắt một chút vì hiếm hơn sắt. Bờ biển miền Trung nước ta đầy cát thạch anh và titan đó thôi.
Có nhiều thứ đắt hơn vàng 10 nhưng chắc chắn đó không phải titan.
Đoạn bôi đen mình đồng ý, nhất là đồ công nghệ cao, đồ liên quan tới mĩ phẩm, dược phẩm thì càng đúng.
Em không ủng hộ việc Gà trống nuôi con đâu.
Mong anh sớm gặp được một Gà mẹ tốt để đưa về tổ ấm của mình.
Sao lại phải sợ?
30 chưa phải là Tết, chưa nói trước được điều gì.
Ra riêng đi chị à. Mình có công việc của mình, có thời gian nấu cho chồng con là tốt lắm rồi.
Mẹ em là dâu trưởng, em là đít tôn, đít sắt mà mẹ em cũng chả phải nấu cơm phục vụ ông bà nội nữa là.
Ông bố của em có cái hay là mấy bà cô, dì có ý kiến, ý cò về trách nhiệm của mẹ em với bên nội là lập tức mặt chuyển sang ":RaisedEye" hoặc ":Angry:" -> thế là họ im luôn, không dám ho he gì thêm.