Ấy thế mà anh phang cho câu, có cách nào không cần làm gì mà xe đi vẫn an toàn không.
Có đấy, đừng đi xe nữa. Li dị con vợ đi. Hoặc chí ít là nam nhi đại trượng phu thì cũng ra nói thẳng vào mặt con vợ là: cách sống và cư xử của em làm anh quá mệt mỏi ngột ngạt. Từ nay thống nhất không ai quan tâm đến ai hết chỉ có mối quan chung là những đứa con. Nếu em đồng ý thì ở với anh phải thay đổi thái độ. Còn không đồng ý thì thằng này lượn.
Ko muốn sửa động cơ thì cái xe nó sẽ dừng và đổ thôi bác.Còn bác hết hứng thú với vợ bác, chỉ mong yên ổn để vợ bác ko lôi bác ra trút giận thì chỉ có giải tán thôi.Sau một hồi đi hỏi cứ nghĩ EQ là thần dược, ai dè thấy cách nào cũng khó quá nên bỏ qua. Lại quay về điểm xuất phát.
Chuyện nhà bạn Interstellar: bạn kể vài chuyện qua đó chứng tỏ tính manly của bạn đi? ?
Chào cả nhà EQ, Mình là nam, 35t, đã tạo nick trong diễn đàn cũng đc một thời gian nhưng chưa từng tham gia viết bài. Dù cũng đọc một số comment ở trong topic này và thấy rất bổ ích. Nay xin nhờ các bạn tư vấn chuyện gia đình mình. Hai vợ chồng mình đã lấy nhau đc gần chục năm, đã từng rất hạnh phúc, có 2 bé xinh xắn và khá ngoan. Nhưng trong mối quan hệ vợ chồng đang xuống dốc không phanh. Trong khoảng 1 năm gần đây 2 vợ chồng không chia sẻ về công việc, cuộc sống của nhau như trước kia nữa. Hiện tại vợ chồng mình ngủ riêng, ít nói chuyện, và hễ nói chuyện là có điều chỉ trích và phàn nàn về nhau. Đã có một thời gian mình thấy quan hệ vợ chồng có vấn đề nghiêm trọng và mình thực sự muốn cải thiện không khí gia đình, nhưng thời gian gần đây thì thực sự mình đã gần như give up. Mình hiện coi vợ như “người bạn chung nhà” và cố hết sức tôn trọng vợ và tránh mâu thuẫn giữa hai người. Tuy nhiên không khí gia đình không còn nữa trong nhà vì vợ chồng chỉ có điểm chung là 2 đứa con, còn lại 2 người lớn có quan tâm về những thứ hoàn toàn khác nhau, không có chia sẻ về kế hoạch chung, sex cũng ko đều đặn. Sinh hoạt trong nhà, mạnh ai người ấy làm. Trong lần mâu thuẫn gần đây, mình đã đề cập đến chuyện sống ly thân và ly hôn, nhưng vẫn lấn cấn 2 đứa nhỏ. Hai anh em nó rất quý và chơi được với nhau. Đối với mình 2 đứa con là niềm vui duy nhất sau mỗi ngày đi làm về! Theo mọi người gia đình mình liệu có cách nào cứu vãn được không? Ưu tiên duy nhất của mình chỉ là làm sao cho 2 đứa trẻ được sống vui vẻ, hạnh phúc. Cảm ơn mọi người!
@anh Stellar:2 vợ chồng anh quan tâm những thứ hoàn toàn khac nhau cụ thể là gì? NGày xưa còn đang "hạnh phúc" thì cùng nhau quan tâm cái gì?.
@anh Stellar:nhà 2 vợ chồng cùng quant âm tới con cái là nhiều thứ quá rồi còn gì nhỉ? Anh còn hi vọng "chung" thêm mối quan tâm cụ thể là gì nữa? .
Mình ko cần xe đi an toàn. Mình cần dừng xe an toàn!
Chính xác là mình đã nói câu này cách đây 2 tuần!
@Gauna: Từ comment đầu tiên mình chưa rời khỏi điểm xuất phát. Minh muốn hỏi cách dừng xe an toàn trong khi Gauna và mọi người tưởng mình muốn cho xe chạy tiếp.
Thực sự vợ muốn j, can thiệp chuyện của ai, mơ mộng thế nào mình đã hết hứng thú từ lâu. Mình chỉ có nhu cầu sao cho cô ấy đừng lôi chồng con ra làm đối tượng trút giận mỗi khi "vỡ mộng". Liệu mong muốn này có thực hiện được ko?
@Bad: Câu chuyện cái xe rất phù hợp với nhà mình, các loại năng lượng cung cấp cho xe đã và đang cạn kiệt dần, có thể coi là xe đang chạy theo quán tính.
Đúng như Bad nói, đã có lúc mình "ngỡ ngàng vì vợ thay đổi" khác hẳn với người phụ nữ mình đã từng yêu thương; và vợ mình thì chắc cũng "hằn học vì yêu cầu mình đổi thay". Lời khuyên của bạn rất có ý nghĩa khi đọc kỹ.
Mình muốn hỏi thêm mọi người là tại sao phụ nữ lại muốn chồng mình thay đổi, muốn những điều không thực tế? Vợ mình là một trong những người như vậy; trong khi đa phần đàn ông (trong đó có mình) chỉ muốn vợ mình "giống như ngày xưa".
Tốt:
- Mong muốn nhiều thứ
- Hay lo lắng cho bố, mẹ, con, cháu đặc biệt rất cẩn thận về an toàn
- Nấu ăn khá
Chưa tốt:
- Mong muốn nhiều thứ nhưng khả năng có hạn -> ko làm được nên cáu gắt, khó chịu
- Lo lắng cho nhiều người nhưng sức có hạn -> ko giúp được nên cũng buồn bực khó chịu
- Khi buồn bực khó chịu là không kiểm soát được lời nói với chồng
- Không kiên trì khi dạy con, hay la mắng và ít động viên trẻ nhỏ
Mình cũng bỏ công sức và đóng góp về mặt vật chất cho các việc lớn trong gia đình (xây, sửa nhà), giúp đỡ bố mẹ 2 bên (ko biết có phải manly ko?). Trong gia đình con trai lớn đã biết nhận thức và rất ngưỡng mộ bố -> Theo mình đây là một trong những biểu hiện tốt nhất về sự manly của người đàn ông!
Mình ko hiểu ý của redvine, "manly" có nghĩa rộng lắm mỗi người hiểu theo nghĩa khác nhau. Mình ra đường rất được chị em yêu quý có được gọi là manly ko? b-)
Đang yên đang lành đòi mua căn hộ ở khu xyz vì muốn con đi học ở đó tốt -> Mình bảo tiền đâu ra mấy tỉ mà mua, em có tiền ko? Mà mua nhà đó thì nhà đang ở tính sao? -> vợ ko trả lời được, bực bội đá thúng đụng lia.
Ko hiểu vợ mình có ý tưởng đi nước ngoài định cư ở đâu ra: Có hôm về kể chuyện đứa bạn đi theo chồng sang úc định cư theo (anh chồng ngày xưa học đại học cùng mình, cung đi du học nhưng ngành nghề sau này khác nhau) -> Về hỏi chồng sao mình ko đi, anh ấy giống anh. Mình sau mấy nhày tìm hiểu thì trả lời: bằng tuổi + trình độ nhưng còn nhiều mặt khác và có nhiều tiêu chí mình ko đáp ứng đươc, với lại quan trong là sang nước ngoài phải có việc làm, sang đó ko có việc làm thì ăn bằng j, nuôi con bằng j -> Vợ thất vọng, vài hôm sau hỏi anh kiếm được việc ở đó ko -> Mình trả lời không, Úc là một nền kinh tế đóng, rất khó để người như mình xâm nhập vào. Hôm sau nữa lại về nói chuyện con bạn cùng cơ quan đi Canada, anh xem có được ko -> Mình: Em có đi được thì đi, anh ko có ý định đi Canada đâu -> Vơ bực mình và thất vọng ra mặt.
Vài tình huống thông thường dẫn đến cuộc sống bị "lạc nhịp":
Bố dẫn con đi chơi, lúc vui chơi bị ngã xước chân tay về nhà mẹ thấy xót con -> mắng bố, bố nói: trẻ con đi chơi ko may ngã bị xước là chuyện bình thường, dán băng keo urgo vào là ok, nó vẫn vui vẻ là đc -> Vợ khó chịu bảo mình ko biết thương con, độc ác.
Vợ mình phê phán anh rể vì ko biết chăm lo cho con của anh và can thiệp cách nuôi day con; vợ giành thời gian lo lắng cho cháu và muốn mình cũng tham gia. Mình từ chối và góp ý là con cái phải do bố/mẹ dạy, nếu ko thì đến ông bà, em là dì thì ko nên can thiệp quá sâu -> Cãi nhau; vợ nói mình vô cảm, không biết thương cháu và quan tâm đến gia đình bên ngoại.
Mình là người sống tối giản, bảo vệ môi trường -> Hay xem và nói chuyện về ô nhiễm môi trường -> Vợ càm ràm, chuyện nhà ko lo cứ đi lo chuyện thiên hạ -> Minh nói môi trường sống là chuyện của mọi người trong đó có mình, nó liên quan đến con mình sống thế nào trong tương lai -> Vợ vẫn chê mình đồ rỗi hơi, anh đi mà lo bảo vệ môi trường của anh, đừng có lôi em vào.
Khi nói chuyện về các vấn đề trên, mình biết là 2 người có suy nghĩ rất khác nhau, nhưng có một vấn đề là ngôn từ vợ mình sử dụng ngày càng tệ (tỏ ý ko tôn trọng, chỉ trích, xúc phạm) khiến tình cảm vợ chồng bị bào mòn nhanh hơn.
Hai vợ chồng hiện có những suy nghĩ và quan tâm về các thứ khác nhau; dù có điểm chung là đều quan tâm đến con, nhưng không hẳn à "chung" mà quan tâm theo cách riêng của mỗi người, kiểu như mình chú trọng cho con trải nghiệm thực tế, va vấp, chấp nhận khó khăn; còn vợ thiên về lý thuyết, bao bọc con, nhìn j cũng thấy nguy hiểm.
@Half
Thực sự mình đã từng mong vợ quan tâm đến mình (ai chẳng có nhu cầu muốn được quan tâm, phụ nữ cũng như đàn ông); nhưng mình hiện tại ko mong điều này nữa. Bởi vì sau nhiều lần mâu thuẫn và cãi nhau vì bất đồng quan điểm thì hiện tại vợ mình có lẽ ko còn coi mình là đối tượng để quan tâm nữa; về phần mình thì tình cảm vợ chồng cũng mai một rất nhiều. Mình chỉ mong nếu không quan tâm với nhau như vợ chồng được thì hãy tôn trọng quan điểm và cách sống của người khác, đừng để mâu thuẫn dẫn đến chê bai, nói xấu, khinh ghét nhau.
Hiện tại:
Mình: Quan tâm đến công việc của mình, con, gia đình bên nội, "bè bạn đàn đúm", thể thao giải trí, etc.
Vợ: Công việc sự nghiệp của vợ, con, gia đình bên ngoại (vợ mình dành khá nhiều thời gian lo lắng về các vấn đề bố/mẹ/anh/chị/cháu bên gia đình ngoại), "bạn bè đàn đúm", giải trí, và một số thứ khác mình ko biết
Ngày xưa: Các thứ như trên và quan tâm đến nhau.
Mình ko nghĩ là nhiều. 2 người đều quan tâm đến con, nhưng không hẳn à "chung" mà quan tâm theo cách riêng của mỗi người, kiểu như mình chú trọng cho con trải nghiệm thực tế, va vấp, chấp nhận khó khăn; còn vợ thiên về lý thuyết, bao bọc con, nhìn j cũng thấy nguy hiểm.
Mình là nam, 35t, đã tạo nick trong diễn đàn cũng đc một thời gian nhưng chưa từng tham gia viết bài. Dù cũng đọc một số comment ở trong topic này và thấy rất bổ ích. Nay xin nhờ các bạn tư vấn chuyện gia đình mình.
Hai vợ chồng mình đã lấy nhau đc gần chục năm, đã từng rất hạnh phúc, có 2 bé xinh xắn và khá ngoan. Nhưng trong mối quan hệ vợ chồng đang xuống dốc không phanh. Trong khoảng 1 năm gần đây 2 vợ chồng không chia sẻ về công việc, cuộc sống của nhau như trước kia nữa. Hiện tại vợ chồng mình ngủ riêng, ít nói chuyện, và hễ nói chuyện là có điều chỉ trích và phàn nàn về nhau.
Đã có một thời gian mình thấy quan hệ vợ chồng có vấn đề nghiêm trọng và mình thực sự muốn cải thiện không khí gia đình, nhưng thời gian gần đây thì thực sự mình đã gần như give up. Mình hiện coi vợ như “người bạn chung nhà” và cố hết sức tôn trọng vợ và tránh mâu thuẫn giữa hai người. Tuy nhiên không khí gia đình không còn nữa trong nhà vì vợ chồng chỉ có điểm chung là 2 đứa con, còn lại 2 người lớn có quan tâm về những thứ hoàn toàn khác nhau, không có chia sẻ về kế hoạch chung, sex cũng ko đều đặn. Sinh hoạt trong nhà, mạnh ai người ấy làm. Trong lần mâu thuẫn gần đây, mình đã đề cập đến chuyện sống ly thân và ly hôn, nhưng vẫn lấn cấn 2 đứa nhỏ. Hai anh em nó rất quý và chơi được với nhau. Đối với mình 2 đứa con là niềm vui duy nhất sau mỗi ngày đi làm về!
Theo mọi người gia đình mình liệu có cách nào cứu vãn được không? Ưu tiên duy nhất của mình chỉ là làm sao cho 2 đứa trẻ được sống vui vẻ, hạnh phúc.
Cảm ơn mọi người!