Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Giận chồng, tôi bỏ đi liền 1 tuần và đứng tim khi...
Em gái, nên chọn lấy 1 thằng sau đó đẻ một đứa con rồi lượn. Sống 1 mình khỏe re, không phải ghánh thêm 1 cục nợ nữa. Nói chung bây giờ chồng là cái nợ ấy mà, không có cũng chẳng sao, có thêm nó mình lại thành osin cao cấp.
03:28 CH 12/12/2015
Chậm chậm thôi em, mẹ còn đang ở ngoài đấy!
Gia đình bạn thật may mắn và hạnh phúc.
Mình cũng từng trải qua cảnh: canh trứng. Gần tới ngày phải lo bồi bổ cho chồng, gọi chồng về, mua que thử rụng trứng, thử thai. Mình hay đùa : có lẽ mình nên làm đại lý cho mấy hãng này(tháng nào cũng mua 10 que). Nhưng mọi cố gắng dường như vô vọng, cũng k có điều kiện TTNT .
Thôi thì chờ đợi vậy.
Con hãy mau về với mẹ nhé.
Mẹ mong con lắm.....

Có công mài sắt có ngày nên kim bạn ạ. mà TTON bi giờ cũng rẻ và nhanh lắm. Mình có hai cô bạn cũng làm TTON rồi hết khoảng 100tr thôi bạn ạ. Nếu chưa đến mức phải làm TTON thì có thể làm IUI ấy bạn xem thế nào. biết đâu lại có kết quả thì sao. Chúc gia đình mau có tin vui nhé.
04:56 CH 24/10/2015
Có ai hận mẹ đẻ như tôi???
Chào em @handaytim
Chị chưa bao giờ comment trên này nhưng hôm nay sau khi đọc dòng tâm sự của em chị quyết định phá luật lệ của mình 1 lần vậy.
Em ạ, chị cũng đã từng ở vào hoàn cảnh giống em. Thậm chí còn bi đát hơn em nữa đấy. Tuổi thơ của chị gắn liền với bố và ko hề có bóng dáng của mẹ. Nên với chị mẹ không tồn tại cho tới khi chị lên 7 tuổi. Mẹ chị ở nước ngoài từ khi sinh chị ra mà. Ngày đầu tiên mẹ về trong khi các anh chị quấn quýt bên mẹ thì chị đứng 1 mình một góc từ rất xa để nhìn. Tuổi thơ tuy không có mẹ nhưng rất vui và đầm ấm vì bố chị là người cực kỳ tình cảm. Ngày làm cơm mừng mẹ trở về, mẹ chị đã đánh chị gái và anh chị rất đau và chửi vô cùng tục tĩu. Chị sốc lắm và có ác cảm với mẹ từ đó. Rồi việc làm ăn của bố chị thua lỗ, nhà chị phá sản mẹ hàng ngày đay nghiến bố, đánh đập các con. Quãng thời gian đó 3 chị em chị chỉ ôm nhau khóc suốt ngày và không thể có một bữa ăn gia đình đúng nghĩa. Rồi bố chị qua đời đột ngột vì nhồi máu cơ tim, nhà cửa ko còn vì phải bán nhà trả nợ. Ba mẹ con chị phải xin ở nhờ trong căn bếp cũ của bà ngoại. Quãng thời gian đó thực sự kinh khủng và không bao giờ phai nhạt trong tâm trí của chị. Chị quen ngủ với bố được ôm ấp và đặc biệt là sờ tai bố để ngủ. Nhưng từ ngày bố mất chị phải ngủ cùng mẹ với chị. Theo thói quen chị cứ hay gác với sờ tai nên bị mẹ đánh như đánh quân thù. Đêm hôm 1 mình ngồi khóc trong bóng tối vừa sợ vừa giận mẹ và nhớ bố. chắc khoảng vài tháng chị mới quen, khi đó chị mới 7 tuổi. Rồi chị bị bạn bè kỳ thị, hàng xóm xa lánh vì mang tiếng con nhà vỡ nợ. Thời gian đó khoảng năm 92 gì đó nên mọi thứ lạc hậu lắm, không như bây giờ. Mơi 7 tuổi nhưng chị đã phải nấu cơm, giặt quần áo cho cả nhà rồi trông em cho cậu (vì nhà chị ở nhà nhà cậu nên đó là việc đương nhiên phải làm). Không những thế việc ăn đòn roi và chửi bới theo kiểu mẹ em thì nó là chuyện hằng ngày. Em còn có bố để chia sẻ chứ chị khi đó thì ko có lấy 1 ai. ngoài việc ăn đòn roi của mẹ, chị còn bị cậu đánh, bà đánh và bạn bè thì xa lánh không muốn chơi nữa cơ. Chị âm thầm chịu đựng và luôn thắc mắc là tại sao chị lại bị đối xử như thế nữa. Khi bé lúc bị đánh chị chỉ biết khóc, lớn lên chút nữa chị bắt đầu phản kháng giống em í. Chị là người cũng ghê gớm nên từ việc bị bạn bè bắt nạt, chị bắt nạt lại chúng nó. (Khi đó chị là thủ lĩnh của một nhóm bạn đầu gấu toàn con trai trong trường. Việc dẫn quân đi đánh nhau là chuyện bình thường mặc dù chị đường đường là một lớp trưởng). Rồi từ việc chỉ biết khóc và dứng 1 chỗ cho mẹ đánh chửi thì mỗi khi mẹ cầm roi đánh chị lại chạy ra chỗ xe của mẹ đứng. Nếu bà có đánh thì chị tránh để gậy của bà đạp vào xe bà lại sót. Mà xin thưa mỗi lần mẹ chị đánh là mẹ hay cầm cái gậy to lắm phải cỡ cổ chân ấy chứ không phải roi nhỏ tí đâu ạ. Chị sợ nhất là mẹ chửi vì mẹ hay lôi bố chị lên để chửi. Nào là thằng bố mày ăn xương tủy của tao còn cái loại mày hút máu của tao. Nào là lôi thằng bố mày lên mà để nó nuôi, tao không nuôi nữa.... còn chửi bậy thì thôi rồi, chẳng còn thứ nào trên đời mà chị chưa được mẹ cho ăn. Khi học cấp 3 mỗi lần đi học qua chỗ mẹ bán hàng mà nghe mẹ chửi thì chỉ ôi thôi phải nói là ngượng chín mặt. Có hôm đi với mấy đứa bạn, nó bảo hình như mẹ mày kìa thì chị có bảo là nhầm rồi, không phải mẹ tao đâu và phóng thẳng. Nghĩ lại thời đó thấy mình đúng là trẻ con. Mà em thì cũng đúng bằng với chị thời đấy đấy nên suy nghĩ chắc y hệt nhau. Chị đi thi đại học 1 mình với 100K, đi nhập học với 900K và phải tự trang trải tiền ăn học một mình. Mẹ chưa bao giờ hỏi 1 câu nào và cũng ko bao giờ lên thăm con. Ngày đó vì mải kiếm tiền lo cuộc sống nên chị cũng ít về nhà hơn mà thực ra là ghét mẹ nên không muốn về. Còn nhớ khi tốt nghiệp, mẹ gọi về nhà làm cho gần, rồi hàng tháng tiền đi làm mẹ giữ hộ. Nhưng vì công việc chán nên chị noí muốn lên hà nội làm. Mẹ chị đã đánh chị 1 trận thập tử nhất sinh vì cái tội ăn cháo đá bát, giờ đủ lông đủ cánh rồi thì trướt công bà (?) Lúc đó chắc là nếu chị lên HN làm thì hàng tháng bà ko có thêm khoản thu nhập nào nữa. Sau trận đòn đó chị nằm bẹp hơn 1 tuần liền nhưng vẫn quyết định rứt áo ra đi. Chị hận mẹ lắm nhưng nghĩ dù sao vẫn là mẹ đẻ mình nên chị vẫn mua bán quần áo, đồ dùng, thuốc men và biếu tiền nữa với hi vọng thời gian có thể làm bà thay đổi suy nghĩ. Chị luôn nghĩ rằng mẹ chị quá vất vả nên mới sinh tính như thế để có thể bao dung mọi điều bà làm. Khi để giành được 1 chút tiền đủ để đi du học, chị có nói chuyện với mẹ. Bà bảo sửa cho bà cái nhà rồi còn thiếu bao nhiêu bà đỡ. Bà hứa thế đấy. Nhưng khi nhà sửa song thì bà quay ngoắt 180 độ bảo chi lợi dụng bà để sướng bản thân. Khi đó bà nói những thứ chị mua biếu bà từ trước đến giờ đều vì mục đích muốn lấy lòng bà để nhờ vả. Rồi chị là người xảo trá, là đứa thời cơ, bla bla và rồi bà từ chị, đuổi cổ chị ra khỏi nhà. Khi đó chị như rơi xuống vực thẳm và tự hỏi liệu chị có phải là con nuôi của bà không mà bà đối xử với chị như thế. Tiền đặt cọc chị đã chuyển sang cho trường bên đó rồi, giờ chỉ còn cần tiền để hoàn tất thủ tục visa và đóng phí sinh hoạt nữa thôi mà lại ra cơ sự này. CHị gục ngã, thất vọng tưởng chừng lúc đó chị không thể sống nổi. Chị bảo chị quá thất vọng với mẹ và kéo va li ra khỏi nhà.Lần đầu tiên trong đời chị gọi mẹ chị là bà và xưng tôi. Đối với chị khi ấy mẹ không còn là gì trong cuộc đời chị nữa rồi. Chị lại bắt đầu lại cuộc sống ở một nơi mới mà ko muốn liên lạc với gia đình. Bà đi kể với mọi người là nhà của bà sửa, tiền bà làm ra và chị chỉ là đứa con hư đốn, bội bạc lừa cả mẹ, may mà bà tinh mắt không thì sẽ bị chị lừa hết cả. Đau thế đấy em ạ. Người mẹ đẻ của mình mà còn có thể làm như thế thì người ngoài còn có thể như thế nào. Nhưng khi cho một bà lang thang cũng tầm tuổi mẹ chị ở chân cầu nơi chị đang sống một ít tiền và nghe bà kể chuyện thì chị không cầm nổi nước mắt. Bà bị các con bỏ rơi nên giờ phải đi ăn xin và sống vạ vật đầu đường xó chợ. Giờ đây mẹ chị cũng thế, cũng bị các con quay lưng lại và chắc cũng cô đơn lắm. Và vì thế chị lại trở về nhà. Mặc dù mỗi lần về, mẹ chị đều lấy con chó ra chửi nhưng chị vẫn kiên nhẫn ở lại. Chị biếu tiền thì bà lấy nhưng vẫn chửi bới kinh khủng lắm. Chị kiên trì biếu tiền và về nhà vào cuối tuần để động viên anh chị của chị bỏ qua cho mẹ. Mãi 1 năm sau mọi chuyện mới có vẻ bình thường trở lại. Chị tưởng là là mọi chuyện đã được giải quyết nhưng đúng hôm mùng 1 tết, chị đi đến nhà cậu thì được cậu, mợ với dì kể cho câu chuyện về mẹ chị thì chị mới vỡ lẽ non sông dễ đổi nhưng bản tính thì khó rời. Mẹ chị đi vay mượn bao tiền, chị đều cho tiền để trả hết rồi nhưng dì chj lại trách không quan tâm đến mẹ để mẹ đi vay nợ nhiều thế. Rồi nào là mẹ chị bảo con cái cứ như ông hoàng bà tướng trong khi mẹ chẳng khác gì đứa ăn mày..... Chị thực sự rất sốc và bỏ đi luôn trong ngày hôm đó sau khi nói hết mọi việc xảy ra với mẹ cho cậu, mợ và dì nghe. Chị không nghĩ rằng, trong mắt mẹ đẻ mình mà mình lại xấu xa như thế. Nhưng khi suy nghĩ kỹ lại thì chị thấy rằng chị không hề hiểu được thực ra tâm tư bà muốn gì, cần gì. Chồng mất, một mình với 3 đứa con thơ và một đống nợ nần, bên cạnh anh chị em cũng quay lưng lại. Lúc đó chị còn quá nhỏ nên không thể hiểu được, nhưng khi lớn thì chỉ nhìn vào những cái hiện diện mà không chịu hiểu xem tại sao nó lại thế. Tại sao mẹ mình lại như thế. Chúng ta, phận làm con luôn đòi hỏi bố mẹ phải làm gì cho chúng ta mà chúng ta không thấy được chúng ta phải làm gì cho bố mẹ mình. Chị cũng đã từng so sánh mẹ mình với mẹ bạn mình rất nhiều. Chúng nó có đầy đủ bố mẹ, cuộc sống hạnh phúc bố mẹ quan tâm và dịu dàng biết bao nhiêu. Tại sao mẹ mình không thế. Và càng so sánh thì lại càng xa mẹ hơn.
Em ạ, có những người luôn ác khẩu như mẹ chị hay mẹ em, Nhưng có thể tâm tính trong bụng thì ko như thế. Chị cũng từng hận mẹ lắm lắm. Mặc dù nói thật với em đến tận bây giờ chị vẫn không thể yêu mẹ chị được nhưng phận làm con mình phải làm hết trách nhiệm của mình để sau này mình không phải hối hận với bản thân và với con cái mình. Em còn trẻ lắm nên còn cố chấp. Chị ngày xưa cũng thế, mẹ nói gì thì để bụng hết đó là sai lầm của chúng ta. Để chữa những tổn thương ấy, chúng ta không thể dùng sự thù hận mà phải dùng sự bao dung em ạ. Em hãy coi mẹ có nói thế nhưng mẹ không nghĩ thế mặc dù có thể mẹ em nghĩ thế thật. Từ ngày xác định tư tưởng như thế chị thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng hơn, thanh thản hơn và nhìn cuộc sống quanh mình tươi sáng hơn. Em còn nhỏ lắm, đừng để những suy nghĩ tiêu cực đó làm ảnh hưởng đến tương lai của mình. Em phải sống cho bản thân em và chấp nhận hoàn cảnh, chấp nhận người mẹ mình như thế thì em mới có thể sống tốt được. Chị hy vọng, sau khi đọc câu chuyện của chị thì em sẽ rút được nhiều điều cho bản thân mình hơn. Chúc em vui, hạnh phúc và tận hưởng cuộc sống tốt đẹp.
06:13 CH 10/07/2015
“Cao tay”
Mây Tần điên mộ đúng người rồi đó, lúc nào tôi cũng ko bình thường cả, khùng hơi nặng đó ! tôi ở trong các diễn đàn Tâm Linh tâm thần ra mà, nhưng Nhân Quả tôi rành, gieo nhân nào gặt quả nấy ko bao giờ sai đâu. Nếu mình có phước thì đã ko gặp anh chồng như vậy .Muốn hành động theo cái chị trong bài này thì phải hiểu Vỏ Quýt Dày sẽ móng tay nhọn, người giỏi thì có người giỏi hơn, không phải anh chồng nào cũng ngu si, có khi vừa phải nuôi con vừa ko có đồng cấp dưỡng nào nữa đó.
Túm lại mưu cao kế độc cỡ nào cũng không thể qua được số phận của mình, chỉ có tu tâm tích đức may ra đỡ khổ mà thôi, còn muốn chém tôi thì nên cẩn trọng, suy nghĩ 5p trước khi làm nha, kẻo ko phải hối hận đó.:))

MeBinBeo theo giáo lý nhà phật mà lại nói câu "muốn chém tôi thì nên cẩn trọng...kẻo không phải hối hận đó". Mình chẳng hiểu theo giáo lý nhà phật (từ bi bác ái đó bạn) mà lại đe dọa người khác thế. Bạn ấy nói đúng mà chỉ có Mebinbeo là không hiểu chuyện thôi.
03:26 CH 24/09/2014
Phát tiền chợ
trời ơi, dã man quá. Mình mà thế nà thì chắc bỏ nhau lâu rồi. KHiếp cho cái sự đong đếm của anh chồng.
06:16 CH 03/09/2014
BS Phạm Đình Dũng - Tầng 3
Các c ơi, em muốn hỏi SĐT và cách đăng kí khám ở chỗ BS Dũng với. Em chưa rõ lắm vì lâu rồi không qua chỗ BS Dũng ạ

Mình cũng chuẩn bị đến khám BS Dũng này. Bạn thử gọi số 0915 370 136 xem nhé. Gọi tầm 8.30 đến 9.30 sáng để lấy số, cô bạn mình dặn thế. Mình đợi đến khi nào sạch thì mới đi khám được. Nếu bạn khám luôn được thì về cho mình xin ít kinh nghiệm nhé :)
05:45 CH 25/09/2012
Thuốc gia truyền Nam lạng, chữa vô sinh hiếm...
Mình cũng uống thuốc này đấy bạn nhưng có lẽ không có hợp hay sao í. Uống vào toàn nôn ra thui, khổ sở lắm. Con bạn mình uống được 2/3 thuốc đã có bầu luôn rồi mà mình thì chẳng thấy. Tháng này chậm mấy ngày, lại ra dịch màu nâu tưởng là ok hóa ra lại không phải, hixxxx :(. Mình có số điện thoại của nhà đó đây, mẹ nào cần liên lạc thì alo, họ có cả dịch vụ chuyển tận nơi cho nhé.
Địa chỉ: 140 ngõ 2 khu Á đường vào chợ thị trấn cổ lễ, huyện trực ninh, Nam định
SDT: 0914815737 hoặc 03503881258
Chúc các mẹ may mắn, săn rắn thành công!
05:40 CH 21/08/2012
Khi nào thì dùng que thử thai (phần 1)
Chúc mừng mẹ Happylife nhé, e cũng mới lấy chồng được 4 tháng, canh được 2 tháng nay rồi, tháng này trễ đến 4 ngày, vừa mừng vừa hồi hộp, hôm qua mạnh dạn thử thì nhìm chăm chăm chằm chằm vẫn thấy có 1v, hix hix, định để 1, 2 ngày nữa chưa thấy thì thử típ, ai dè sáng nay thấy luôn, :((, lại tiếp tục chiến đấu và chờ tháng sau vậy :)

MÌnh lấy chồng được 3 tháng roài, tháng này cũng đang chậm kinh 4 ngày,thử que thì ko lên, nghe mẹ nói vậy mình thấy lo quá :((
06:16 CH 18/06/2012
i
Inchuot46
Hóng
466Điểm·0Bài viết
Báo cáo