Chào mọi người!Cho mình tham gia diễn đàn này với nhé.Mình cũng 37t, chồng minh mới mất chưa được một năm vì tai nạn giao thông, một con gái 9t và đang sống cùng bố mẹ chồng.Ngày anh ấy ra đi, mình đau đớn vô cùng, không muốn tin vào sự thật, quá đột ngột và đau thương. Mình đang ở cơ quan, người ta gọi điện cho mình bằng điện thoại của anh ấy báo anh bị người ta đâm khi chờ đèn đỏ, đang cấp cứu ở bệnh viện. Mình vội vã đến nơi, chỉ kịp nhìn anh lần cuối, anh đã hôn mê và ra đi chỉ ít phút sau đó.Cuộc sống với mình bây giờ thật buồn, lúc nào cũng muốn khóc. Mặc dù cũng xác định là phải cố gắng vì con nhưng buồn và mệt mỏi quá. Từ ngày chồng ra đi, cuộc sống thật u ám, nặng nề, buồn, không người chia sẻ, không chỗ dựa tinh thần và luôn có cảm giác bất an với cuộc sống ở nhà chồng vì nhiều lẽ. Có những lúc không muốn về nhà vì sợ, nó làm mình nhớ chồng lắm lắm. Mình muốn về sống với bố mẹ đẻ (nhà mình chỉ có 3 con gái và bố mẹ đẻ đang sống với một chị tàn tật) nhưng khó quá vì nhà chồng hiện tại chỉ có bố mẹ chồng và mẹ con mình. Cũng có 2 chị gái chồng, một chị lấy chồng và ở xa, một chị lấy chồng và ở gần nhà chồng mình.Mọi người cho mình lời khuyên với nhé.Chân thành cảm ơn.
Theo tớ thấy thì HT có thể quyết định được đấy, nhưng nếu bạn ấy vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ thì việc quyết định hoán chuyển vị trí TT và TP sẽ gây dư luận k tốt, ảnh hưởng uy tín của HT, vì thế nên ng ta chọn giải pháp thương lượng trước nếu k đồng ý mới phải dùng biện pháp khác.
Nếu tôi là giáo viên ko bao giờ tôi tát vào mặt học sinh, đó chẳng khác gì một hành động sỉ nhục đối với học sinh, nếu học sinh láo tôi có thể dùng hình phạt đánh vào đít học sinh hoặc yêu cầu làm bản kiểm điểm mời cha mẹ học sinh đến bàn biện pháp giáo dục chứ ko bao giờ hành động một cách cảm tính và thiếu tính người như vậy. Hãy yêu học sinh của mình bằng trái tim và khối óc nó sẽ cho ra quả ngọt ngon lành, đừng yêu bằng cảm tính nông nổi ko kìm hãm được cảm xúc của mình nó chỉ là hành động hạ thấp mình và hạ thấp chính học sinh của mình.và cả thế giới xung quanh ta cũng vậy hãy yêu bằng trái tim và khối óc, nếu khó quá thì chỉ cần yêu bằng trái tim thôi bạn sẽ thấy cuộc sống thật đáng để sống.
Tối nay lại phải ngồi nhà một mình, con trai đi sinh nhật bạn, một nỗi buồn, sự trống rỗng đến tuyệt đối, sao thấy đời vô nghĩa thế không biết. Giờ ngoảnh lại đằng sau thấy sợ nhưng cũng chẳng dám nhìn về phía trước, làm sao đây???