Em viết tiếp diễn biến đi nhé, chỉ qua phần em viết đã thấy sai làm rồi, nhưng lúc đó con tim luôn mù quán, tình yêu của tuổi trẻ lại bồng bột muốn thể hiện mình nên càng sa lầy
Muốn thể hiện mình, có lẽ là vậy cũng có lẽ không phải là vậy. Tình yêu luôn là điều rất khó nói. Nó nhận ra đây là sai lầm nhưng nó vẫn không hối hận vì những gì nó chọn lựa. Có trách thì trách nó mù quáng, trách nó dại khờ.
Chẳng bao lâu nó xin được một công việc hợp đồng trong một cơ quan nhà nước. Tuy chỉ là làm hợp đồng nhưng cũng là công việc kiếm ra chút thu nhập.
Nó bắt đầu cuộc sống của người đi làm
Anh bước vào năm thứ 2 cao đẳng
Chuyện tình của nó và anh vẫn vậy. Vẫn yêu nhau, vẫn cãi nhau, vẫn giận hờn và vẫn có cả những lời hứa.
Nói đến lời hứa nó không nhớ anh đã hứa với nó bao nhiêu điều và hình như chưa từng có lời hứa nào anh thực hiện được, nhưng nó yêu anh, tin tưởng tất cả mọi lời hứa của anh một cách mù quáng.
Anh đã từng hứa sau khi cưới ra ra nhà nó ở rể
Đã từng hứa sẽ bảo vệ nó, mang đến hạnh phúc cho nó suốt cuộc đời
Đã từng hứa sẽ yêu nó 10 vạn năm
Có một điều mà nó vẫn luôn luôn tin tưởng anh, ngay từ những ngày mới gặp anh đã nói đi nói lại với nó rất nhiều lần rằng người mà anh phá trinh đầu tiên anh chắc chắn sẽ cưới làm vợ.
Nó tin anh, tin tất cả mọi điều về anh. Dù cho ai có nói gì đi chăng nữa, dù cho phải chị đựng sự cô đơn vì yêu xa, dù cho có bị ngăn cấm nó vẫn ở bên anh.
Yêu là không hề tính toán về tiền bạc, vật chất điều đó có phải là đúng đắn hay không. Nó không đòi anh phải mua quà này quà nọ cho nó, thậm chí nó còn cho anh thêm tiền mỗi khi anh thiếu, hàng tháng lo tiền điện thoại cho anh, mỗi lần gặp nhau gần như toàn bộ đều là nó lo chi phí.
Nó luôn luôn chiều theo mọi mong muốn của anh. Anh đã từng nói với nó em đã vượt qua hết những thử thách của anh, không có người con gái nào tốt với anh, chịu đựng anh và chiều anh như em.
Nhưng đến bây giờ nhìn lại nó thấy nó sai rồi. Nó yêu anh mù quáng mà đánh mất chính con người của mình. Nó chỉ chăm chăm lo và suy nghĩ về anh mà bỏ quên đi con người của nó.
Năm 2014, anh ra nhà nó chơi. Lần này anh muốn và nó cũng đồng ý cho anh cái quý giá nhất của người con gái. Anh ôm nó và thì bên tai nó rằng em có biết em cho anh rồi em sẽ phải làm vợ anh, có thể em sẽ phải sống xa bố mẹ không. Nó gật đầu đồng ý với anh. Vào một buổi sáng sớm năm 2014, khi nó vẫn còn đang ngủ anh gọi cho nó. Nó nghe thấy anh khóc, anh nói với nó anh không muốn xa nó. Nó hỏi anh có chuyện gì sao tự nhiên lại như vậy. Anh nói anh vừa coi bói trên mạng thấy rằng tuổi anh và nó không hợp nhau ở cùng nhau sẽ tuyệt mạng, nhưng anh muốn ở bên nó, không muốn rời xa nó. Nó cười nói rằng anh ngốc quá, mấy chuyện bói toán tin làm gì. Nó thấy thương anh vô cùng.
Có thể nói đây là khởi đầu cho một giai đoạn mới trong chuyện tình cảm của nó và anh. Giai đoạn mà cả 2 đã có những xác định cho tương lai.
Năm 2015, nó và anh bên nhau đã gần 5 năm. Anh gần kết thúc cuộc sống sinh viên. Nó và anh cũng cố gắng sắp xếp gặp mặt nhau được một lần trước khi anh đi thực tập. Và mẹ anh trong một chuyến công tác ở nơi nó sống đã ra nhà nó chơi, gặp bố mẹ nó. Năm 2015, nó bước vào tuổi 25 cái tuổi mà rất nhiều bạn bè nó kết hôn, thậm chí có đứa còn đã có con, còn nó vẫn đang chờ đợi anh. Cũng trong năm này nó đã xác định lại với anh ở tuổi này rồi nó không muốn một tình yêu qua đường nữa, mà muốn có một tình yêu vững chãi, yêu là cưới. Anh khẳng định với nó anh và nó sẽ cưới, nó lại tin tưởng anh và chờ đợi. Anh muốn nó sau này cưới xong sẽ theo anh, nó lại chấp nhận. Chính vì vậy nó từ bỏ cơ hội có biên chế chính thức tiếp tục làm công việc hợp đồng để sau này không phải khó xử.
Cuối cùng anh cũng học xong, bắt đầu đi làm và có những mối quan hệ mới. Chuyện đám cưới của nó và anh vẫn chưa thực hiện được. Anh nói chờ anh có công việc ổn định đã rồi hãy cưới, vì như vậy anh mới đảm bảo lo được cho nó; anh nói mẹ anh đi coi tuổi anh phải lấy vợ muộn chút thì mới không đổ vỡ, anh muốn ở bên em cả đời nên chờ thêm 1 2 năm nữa. Nó lại tiếp tục tin tưởng và chờ đợi. Ba mẹ nó cũng không mấy ủng hộ chuyện của nó và anh, vì anh ở quá xa ba mẹ thương nó sẽ khổ. Anh biết chuyện anh nói nó em đã từng nói chỉ cần chúng ta quyết tâm là sẽ được, bây giờ em cho anh thấy quyết tâm của em đi, còn với anh anh đã nói với mẹ anh đời này anh chỉ cưới mình em.
Năm 2016, nó và anh cũng có cơ hội gặp nhau. Đây cũng là năm khởi đầu cho mọi sóng gió sau này. Sau ngày gặp nhau 10 ngày, ngay trước ngày sinh nhật nó, nó tình cờ phát hiện ra anh lừa dối nó. Nó gặn hỏi anh, anh nửa đùa nửa thật và rồi anh cũng thừa nhận anh có quan hệ với một người con gái khác, người đó lại chính là người yêu của bạn thân anh. Nó sụp đổ, nó đã tin tưởng anh như vậy nhưng anh lại lừa dối nó. Anh xin lỗi nó, anh mong nó tha thứ cho anh, xin nó cho anh một cơ hội quay lại. Anh nói đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại, anh mong em tha thứ cho anh, anh chắc chắn sẽ cưới em. Nó đã từng nói với anh điều gì nó cũng có thể tha thứ cho anh, chỉ trừ việc anh ngoại tình nó sẽ không bao giờ tha thứ. Nói là một chuyện còn thực hiện được hay không lại là một chuyện rất khác. Nó đau nhưng nó không muốn xa anh, nó chấp nhận tha thứ cho anh, nhưng anh không bao giờ được gặp lại người con gái kia nữa. Anh hứa với nó và nói nó chờ anh ra rước nó về. Mùa thu năm 2016, anh ra nhà nó xin phép ba mẹ nó cho nó vô nhà anh chơi. Anh dẫn nó về nhà anh gặp ba mẹ anh, sống ở nhà anh. Đi bên anh mà nó buồn, nó nghĩ đến những lúc anh ở bên người con gái kia. Nó nói cho anh suy nghĩ trong lòng nó, anh nói chúng mình sắp cưới rồi mà em lo gì. Nó trở về, thời gian vẫn tiếp tục trôi. Và rồi nó phát hiện anh vẫn chưa cắt đứt với người con gái kia. Nó và anh lại cãi nhau.
Mẹ anh có hứa với nó trước tết sẽ gọi điện cho bố mẹ nó bàn chuyện của nó và anh. Nó chờ đợi nhưng chờ mãi vẫn không thấy. Đêm 30 tết mẹ anh gọi điện cho nó nói với nó rằng có hỏi anh nhưng lúc thì anh nói cưới, lúc anh lại nói từ từ nên mẹ anh cũng chưa dám gọi điện cho ba mẹ nó. Mẹ anh muốn nó và anh bàn bạc kỹ lại rồi cho mẹ anh biết quyết định. Nó gọi điện cho anh, nó hỏi anh bây giờ anh muốn sao cưới hay không cưới, nó cũng không còn trẻ nữa, anh lại nói cho anh 1 chút thời gian để suy nghĩ. Vào đúng giao thừa anh gọi cho nó, anh nói anh cần nó, anh nói bao năm qua nó đã cố gắng rất nhiều rồi bây giờ hãy để anh cố gắng thay cả phần của nó.
Những ngày tết trôi qua, nó đã nghĩ rằng mọi thứ cuối cùng đã ổn. Nhưng trời thật biết chiều lòng người, anh nói với nó mấy ngày nữa anh sẽ đi gặp người con gái kia. Nó hỏi anh gặp làm gì, nhất định phải gặp sao. Anh nói rằng anh đã hứa với người đó rằng sẽ gặp người đó 1 lần khi họ cần và lần này anh đi để kết thúc với người đó. Nó tin tưởng anh lần nữa, không hề ngăn cản anh để anh đi gặp người đó, trong thời gian đó cũng không hề làm phiền đến anh. Nó chờ đợi anh về và nói với nó rằng anh về rồi đây, khi đó nó sẽ nói chào mừng anh trở về. Nhưng nếu như mọi mong ước đều thành hiện thực thì đâu còn có ai phải đau khổ. Ngày anh trở về anh nói với nó anh không yêu em nữa, em có chấp nhận ở bên người không yêu mình hay không. Nó không tin vào những gì mình vừa nghe, nó một manh áo ngồi giữa thời tiết giá lạnh, cả thân thể nó run lên từng chặp, nó cũng không để ý. Nó không hiểu vì sao anh phụ nó. Nó đã làm tất cả mọi điều vì anh, nó luôn luôn một lòng một dạ chờ đợi anh, vứt bỏ cả tuổi thanh xuân để chờ anh. Nó không đồng ý cho anh ra đi một phần vì nó không muốn xa anh, một phần vì nó không cam lòng bị phụ bạc. Nó và anh bước vào thời gian căng thẳng. Anh đổ lỗi cho nó, anh nói bao năm nay anh muốn ra đi mà nó không cho anh đi. Nó hỏi anh đã bao nhiêu lần em để anh có cơ hội rời xa em mà anh không đi, anh muốn đi vậy sao khi anh có người khác anh còn xin em tha thứ, xin cho anh cơ hội quay lại. Anh trả lời là vì nó khóc nên anh không ra đi được. Nó thật sự không biết phải nói với anh ra sao.
Mùa hè năm 2017, nó muốn gặp anh, anh đồng ý anh nói nếu lần này nó vào gặp anh anh sẽ xin mẹ anh cho nó và cưới. Nó vào anh lại dẫn nó về nhà, sống cuộc sống giống vợ chồng trẻ. Nhưng đến khi nó rời khỏi anh lại nói không muốn cưới. Nó tuyệt vọng, nó quyết định buông, khi đó anh lại gọi cho nó nói anh nhớ nó, anh yêu nó, anh sợ mất nó. Nó lại không xa anh được. Nó hỏi anh đến bây giờ anh muốn em phải làm sao, chúng ta sẽ cưới hay không cưới anh nói tùy nó quyết định, nó quyết định như thế nào anh sẽ theo nó. Rồi mẹ anh cũng nói chuyện với bố mẹ nó, định ngày 2 gia đình chính thức gặp mặt, định ngày cưới của nó và anh. Khi đó nó vẫn cho anh cơ hội dừng lại, nó năm lần bảy lượt hỏi anh anh có muốn dừng lại hay không bây giờ vẫn còn kịp, anh trả lời anh không muốn bây giờ muộn rồi cưới thôi. Đến khi ba mẹ nó thông báo với họ hàng chuyện của nó và anh, hỏi thủ tục để nó và anh làm đăng ký kết hôn, đến khi gần như tất cả mọi người đều biết nó và anh sắp cưới, anh lại nói với nó anh không muốn cưới, anh sẽ làm mọi cách để hủy đám cưới này.
Câu chuyện vẫn chưa có hồi kết.