Đọc tâm sự của mọi người thấy sao giống mình thế, vc mình lấy nhau 4 năm rồi mà vẫn cứ cãi vả giận hờn nhau suốt vì những chuyện cũng ko có gì là to tát. Cả 2 vc đều nóng tính và bướng như nhau nên lúc đầu ck còn chủ động làm lành, sau kệ lun (nói theo lời của người ấy là vì người ấy cộc tính và không muốn suốt ngày cứ đi năn nỉ vk giận vô cớ, rất mệt và mất thời gian). Nên mỗi lần giận nhau khói lửa là toàn mình phải đi làm lành, tự giận rồi tự làm lành. Nhiều khi cũng ức chế lắm nhưng còn thương ck nên chịu. Mà mỗi lần giận vậy là cũng hay nói viết đơn chia tay đủ kiểu. Mình cũng thấy mệt nên mình cũng dẹp bớt cái tôi, mình cũng cố gắng thay đổi, cố gắng nhịn, hoặc giận thì cũng sang hôm sau là phải làm lành hoặc mình hoặc ck, tình hình cũng cải thiện được nửa năm nay. Mà hôm vừa rồi vì vụ con cái mình ức quá, ck sang hôm sau làm lành mà vẫn còn ức nên ko chịu. Thế là khói lửa lại nổi lên, ck cũng ko thèm đoái hoài tới mình 1 tuần, mình chủ động đề nghị 2 vc nói chuyện với nhau để hiểu vấn đề, ck gạt đi không chịu nghe. Lại 1 trận nữa, lại 1 tuần im lặng, rồi mình lại cố gắng chủ động 1 lần nữa, thế là ck đùng đùng nổi cơn dọn đồ đi (không biết thái độ của mình có gì làm người ấy bực mình không nữa vì mấy ngày im lặng, ck ko thèm ăn cơm, ko dọn nhà gì luôn về nằm đó nghe nhạc). Trước khi đi còn nói mình câu tương tư như bạn chủ topic "người như cô thì không có thằng nào ở lại được với cô", đau lòng dễ sợ. Giờ khóa số, không trả lời tin nhắn, không gặp mình luôn. Mình cũng nản quá, chẳng biết làm thế nào, tính đến hôm nay cũng hơn 1 tuần rồi. Chắc cũng chẳng còn hy vọng gì, mình cũng cố gắng thay đổi lắm rồi mà ko biết người ấy có nhận ra không nữa mà lại phản ứng như vậy? Hay là mình đã không hiểu được ck đang có những khó khăn gì? :(
Đêm nào e cũng chủ động ôm chồng trước đều bị hất tay ra.. cưới nhau đã hơn 1 năm rồi và từ lúc đó đến bây giờ vẫn như thế.. Có đêm thì nằ khóc hút hít mà chồng cũng chẳng thèm dòm ngó mai lại nói chuyện làm huề rồi tồi cũng đâu vào đó. làm e cũng chán nản lắm, đôi lần muốn li hôn nhưng không lẽ vì vấn đề này mà phải li hôn thì e cảm thấy không đáng. Nói ra thì sợ người ta nói mình có nhu cầu cao.
Đêm nào vì ôm chồng cũng bị chồng la hết.