Nếu mà quân bình thì mình chả phải buồn nhé. thậm chí bố mẹ cho con gái bao nhiêu mình mặc kệ, nhưng mình giận chồng là vì chồng không biết để giành tiền mà chồng làm ra để lo cho sự phát triển công việc của chồng, mình không cần bố mẹ phải bỏ tiền của bố mẹ nhé, mình đang nói bao nhiêu năm đi làm đưa tiền cho mẹ mà ko biết tính toán về sự nghiệp của mình, đưa mẹ giờ mất hút, một là công việc của chồng thì quá chưa ổn định, hai là tiền đó là tiền để cưng chiều em gái, bạn hiểu ý mình nói không.Bạn cứ tưởng tượng chồng mình như một người phu xe, còn em gái như một công chúa đi, số tiền mà người phu xe đi làm để cho em gái trở thành một công chúa, còn phu xe vẫn là phu xe. nếu là bạn, bạn lấy một người chồng như thế , bạn có có buồn không ? tiền của ba mẹ ba mẹ lo cho ai mình ko bàn nhé, mình đang nói tới tiền của chồng, và mình nhìn thấy chồng lam lũ , vất vả còn em gái thì ngược lại nên mình mới than thở thôi...
Chồng mình giận nhau với mình (vì lý do không đâu). gọi điện về chửi mẹ vợ là Đ..mẹ mày
Xin chia sẻ nổi lòng với các mẹ bị bạo hànhMình cũng là nạn nhân đây gần 4 năm rồi đây. Mình xin chia sẻ sơ qua chuyện của mình.Đọc hết toppic chắc chẳng chồng mẹ nào giống chồng mình, người ta nói "chồng giận thì vợ bớt lời" thế nhưng chồng mình và mình có xung đột gì mà mình im lặng không cải lại là bị đánh vì tôi "sao mày không cải lại tao, có phải mày coi thường tao không?" và mình bị chồng mình bóp cổ và bóp miệng, có khi bị bóp cổ chặt quá mình muốn ngẹt thở luôn. Còn nữa Các mẹ nói khi chồng giận thì bỏ đi chổ khác cho chồng nguôi giận rồi nói chuyện nhưng với chồng mình chuyện đó là không tưởng. Khi 2 VC cải nhau mình mà có ý bỏ ra ngoài là bị chồng kéo lại và chốt cửa lại nhốt 2 VC trong phòng => kết quả mình cũng bị đánh. Những lúc bình thường mình góp ý thì chồng gật gù đồng ý nhưng khi có chuyện là cứ lặp lại và mình bị ăn đòn suốt.Sau này mình không nhịn nữa và nói lại thì bị đánh vì tội lắm mồm, mình chẳng biết sống sao cho vừa lòng chồng để khôgn bị đánh nữa. Khi đánh chồng còn cấm mình khóc nữa nếu càng khóc càng bị đánh. Đến lúc mình quyết định ly hôn thì chồng đi khám và phát hiện không có khả năng có con nên mình lại không ly hôn. Mình không nở ra đi khi chồng đang phải đối mặt với vấn đề lớn như vậy, lương tâm mình không cho phép, thế là mình ở lại và thỉnh thoảng lại ăn đòn với những lý do rất vô cớ.Mình cảm thấy không thể chịu đựng thế này thêm được nữa mình tuyên bố với chồng và cả bố mẹ chồng nữa (vì mình bị đánh nhưng mẹ chồng mình rất bênh chồng) là nếu đánh mình thêm 1 lần nữa dù chỉ là 1 cái tát tai mình cũng ly hôn ngay lập tức mà không cần suy nghỉ dù chỉ 1 giây. thế là từ đó chồng mình không đánh mình nữa. 2.5 trời mình bầm da tím thịt và cả đi bác sĩ nữa cứ nghỉ là được yên nhưng chưa hẳn thế các mẹ ạ.Từ khi mình tuyên bố thế thì chồng mình không bạo hành thể xác nữa (chắc sợ mình bỏ) mà chuyển sang bạo hành tinh thần. Suốt ngày cằn nhằn mình, kiếm đủ chuyện trên đời để cằn nhằn và đay nghiếm mình mà cónhuiwngx chuyện rất vô lý tự tưởng tượng ra rồi áp đặt cho mình. Đụng chuyện là đuổi mình ra khỏi nhà, duuôir như cơm bữa vậy. Vui thì 2 VC cùng ngủ trên giường còn buồn thì đuổi mình xuống nhà ngủ, mình không xuống thì kéo xuống. Mình có cảm giác mình bị đối xử không bằng con vật. Tết vừa rồi đây từ ngày 24 đến ngày mồng 4 mình cũng phải ngủ giữa nhà đấy, ngày tết mà cứ chửi và đuổi mình ra khỏi nhà. Mình nằm giữa nhà còn đuổi mình vào trong góc xó nhà nằm nữa chứ, mình mà không vào xó nắm là bị bứt màn và chăn nàm ném.10 ngày tết nằm giữa nhà và bị duổi như con chó mình quyết định dọn ra ngoài thuê phòng ở. Khi mình xếp đồ vào vali bị chồng mình gựt lại hết và ném vào tủ, rồi năm nỉ, xin xỏ tha thứ, kể lể không thể có con mà mình bỏ đi thì sống với ai (cả 2 VC mình cùng sống xa quê mà), Không hiểu sao khi nghe chồng kể lể đến chuyện không thể có con là mình lại thấy áy náy và không nở ra đi. Mình quyết định ở lại với 1 điều kiện: nếu còn đuổi mình xuống nhà ngủ hoặc đuổi mình đi thêm 1 lần nữa mình sẻ đi ngay lập tức. Chồng mình đồng ý và mình quyết định ở lại các mẹ ạ, nhưng tình cảm sao thấy nhạt quá rồi.Vậy là mình yên ổn được 1 tháng rồi, không biết sẻ kéo dài được bao lâu đây. đôi khi thấy chán nản và mệt mỏi lắm muốn chấm dứt luôn.Vậy là tổng cộng mình đã chịu đựng 3.5 năm đấy. Hy vọng không phải chịu đựng thêm.Chuyện mình viết hơi dài các mẹ thông cảm.
rất nhiều người đàn ông sẽ hỏi bạn gái mình có còn trong trắng hay không? trong đó có tôi. nhưng tôi là người luôn giữ gìn và đến bây giờ tôi vẫn chưa từng quan hệ với bất kỳ 1 người con gái hay phụ nữ nào? tôi nghĩ tôi có quyền đòi hỏi? còn thực sự những thằng đàn ông mà quan hệ lăng nhăng, bừa bãi mà vẫn đòi hỏi bạn gái mình còn trong trắng thì chẳng đáng giá 1 xu. và tôi sẽ nói với bạn gái của mình rằng anh là đàn ông mà còn giữ gìn được, dù anh có làm thì cũng chẳng ai biết được cả vậy thì tại sao em lại không thể giữ gìn. cái đấy là quyền chọn lựa của mỗi người. đừng đổ lỗi cho bất kỳ cái gì cả vì đó chỉ là ngụy biện mà thôi. còn nếu tôi không còn thì tôi chẳng có quyền gì đòi hỏi bạn gái mình còn hay mất cả.
Mình là NT3, mình đã từng bị một người bỏ rơi và trở thành mẹ đơn thân. Đàn bà bị dang dở khó tìm kiếm hạnh phúc lắm. Những loại đàn ông bỏ vợ hay bị vợ bỏ vì bất kỳ lí do gì mà người ta làm mai cho mình họ đều không phù hợp với mình. Người thì bẩn tính nên vợ không ở được nên mới bỏ, người thì vũ phu vợ cũng phải trốn, người thì cờ bạc, người thì gái mà bỏ nhà ra đi.... Là một người đàn bà khi dang dở rất khó tìm hạnh phúc thật sự và rất dễ bị những kẻ khác lợi dụng và xem thường. Vì vậy đàn ông có một gia đình hạnh phúc và biết giữ hạnh phúc gia đình là đối tượng mà tôi thích. Bởi vì họ tôn trọng, yêu thương vợ con họ cũng có trách nhiệm với người thứ 3. Vì thế là người thứ 3 tôi thấy cũng bình thường và có thể tạm chấp nhận. Bởi số mình hẩm hiu chẳng thể nào có được hạnh phúc. Dù sao người đó HP bên vợ con họ nhưng có người để thương nhớ cũng bớt nỗi cô đơn. Giống như con người có một mục tiêu thì chẳng cần điều gì nữa cả. Các chị có chồng yêu thương thông cảm cho NT3 như tôi nhé! Nếu chồng các chị có người bên ngoài mà vẫn yêu vợ thương con thì đừng làm bù la bù loa rồi khổ cả. Mong các chị có được ông chồng tốt thì san sẽ cho chị em thiếu thốn 1 tí cho đỡ cô đơn. Còn những ông chồng có NT3 mà hắt hủi, vũ phu, thiếu tôn trọng các chị thì kẻ đó không đáng để phụ nữ nuối tiếc. Và những NT3 của những gã đàn ông đó cũng sẽ chỉ là nạn nhân đau khổ tiếp theo thôi.
Mình may mắn hơn bạn là BMC không thiên vị chồng/EC như phu xe với công chúa. Nhưng khi cưới mình chồng cũng đi làm cả chục năm rồi, VC mình mua nhà, tiền chỉ có mẹ đẻ cho, tiền đi làm của mình tích cóp và tiền đi vay. Hỏi tiền Chồng thì chồng bảo không có (mà chồng mình rõ ràng là kiếm được khá), BMC cũng bảo ko có gì để cho. Mình biết là lúc đó chồng vừa bỏ tiền xin việc cho em gái.. Nhưng thực sự thì mình chẳng nghĩ ngợi gì, hai vợ chồng cùng nhau trả nợ. Mình cũng ko hỏi là tiền chục năm nay đi làm của anh ở đâu. Vì mình cho rằng, trứoc khi lấy mình, chồng-BMC-EC mới là một gia đình. Việc họ sử dụng tiền trong gia đình họ mình không can thiệp được. Có thể bạn ko đồng ý với mình, nhưng, mỗi ng một quan điểm mà.
Có điều là 2VC mình thống nhất từ thời điểm cưới, tiền sẽ do mình quản lý. Thế nên 7 năm nay chồng đều đưa hết tiền cho mình. M nghĩ bạn nên bỏ qua vụ tiền trước kia của chồng đi, tính từ thời điểm này, hai vợ chồng sẽ vun vén cho kinh tế riêng của mình.
Nếu bạn không tách ra ở riêng thì việc chồng vẫn nghe lời mẹ là chuyện không thể tránh đựoc đâu. Tính chồng đã hay nghe mẹ thì cách tốt nhất muốn chồng độc lập là phải ở riêng thôi