buồn thật đấy, đúng là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh . chồng em làm chuyện này mọi người cho em xin ý kiến nhé . ngày sinh nhật em , bạn bè em thì gọi em đi ăn để chúc mừng , chồng em thì không hề đoái hoài quan tâm , có mẹ chồng ở nhà em chồng em tỏ ra không quan tâm tới vơ. em đi ăn với bạn có 1 buổi trửa và không nấu cơm thế mà anh ta và mẹ anh ta nói em không nấu cơm cho mẹ anh ta mà chỉ co 1 buổi đó thôi. thậm chí anh ta còn nói với cả gia đình em . hôm qua em đã hỏi anh ta tại sao làm như vậy thì anh ta nói để dạy dỗ lại em. rồi nói rằng em muốn sống với anh ta thì phải theo mọi nguyên tắc của anh ta . và tỏ ra coi thuòng em ra mặt . anh ta nói em hãy tự lo lấy cuộc sống của mình. thì từ trước tới giờ em vẫn luôn tự lo cho mình mà . thậm chí còn lo được cho cả con em nữa. em uất ức thất vọng quá. em tự hỏi tại sao em lại có người chồng khốn nạn đến vậy
Chuẩn bị lấy nhau, ngày dặm ngõ MC sang chửi te tát bố mẹ đẻ, và con dâu. Đổ hết trách nhiệm cho bố mẹ đẻ không biết dậy con để nó bị "to bụng". Như thể tự dưng mình bị "to bụng".Lấy nhau rồi, tự nhủ mình không đúng, mình có lỗi mình phải sống biết trước biết sau. Sẽ cố gắng để bố mẹ nhìn nhận mình với ánh mắt khác.9 tháng bầu bí không mua cho 1 quả trứng gà, trong khi mua cho thằng bé nhà hàng xóm 1 hộp sữa, thi thoảng cho bọn trẻ hàng xóm ít hoa quả.Đẻ xong, bố chồng nấu cơm cho được 1 tháng, xong mẹ chồng bảo bồng bế sang ngoại ông đi xa có việc.Sang ngoại đến khi con được 3 tháng, chuẩn bị về. Chồng về thưa chuyện chuẩn bị cho vợ con về. Ông quát, về thì tự lo, tao không hầu. Chẳng biết trước giờ hầu mình được cái gì. Cháu đi chơi, không nhớ, không đón về, không muốn cháu về, sợ nó về phải hầu mẹ con nó. Nhà đẻ với nhà chồng cách nhau có vài trăm mét, cháu sang ngoại chơi ông cũng chẳng thèm sang, thi thoảng mẹ chồng sang.Hồi mới về làm dâu còn thận trọng trong ăn nói, cư xử, nghĩa là còn nhịn.Giờ thì thấy nhịn không có tác dụng. Cứ thật thà mà sống. Đôi khi nghĩ bố mẹ chồng đẻ ra chồng, để mình có được người gắn bó thương yêu mình cả đời. Biết ơn! Sẽ cố gắng yêu như bố mẹ đẻ. Nhưng thật chẳng cố được nữa. Nhiều lúc nhìn bố mẹ chồng thấy thương, nhưng nhiều lúc thấy ghét. Con dâu 9 tháng 10 ngày còn đi chợ, nấu cơm, rửa bát. Con gái mới 7 tháng đã lo không có ai cơm nước cho con gái, không có ai đưa cháu ngoại 4 tuổi đi học. Mà chồng thì lù lù đấy chứ có xa xôi gì? Thế là: Đứa nào khó khăn bố mẹ giúp! Mình thì khó khăn ngất trời. Muốn đi làm thì lại: Sức khỏe mẹ yếu, mẹ không đảm bảo được việc nấu cơm cho mình. Con về nấu cơm giúp mẹ. Nhiều lúc nhìn mọi người mà thấy cái phận mình nó chẳng ra làm sao. Ngồi nhà với con, tiền không có mà tiêu trông vào lương chồng. Lương chồng cũng chẳng đủ, đám đình ma chay cưới hỏi rồi sữa bột bỉm cho con, 2 vợ chồng ăn tiêu nữa... Không thấy động viên con dâu đi làm, lại còn đưa sức khỏe ra mà nói mình cơm nước. Bố chồng thì lên hn chăm con gái sắp đẻ. Thật muốn phát điên luôn. Cơm nước thì hết cả ngày luôn. Chẳng làm đc cái việc gì. Dậy xong để chăn màn ấy chẳng gấp, ăn xong có 1 cái bát 1 đôi đũa cũng chẳng rửa, quần áo thay xong để ấy con dâu giặt. Nhiều lúc thấy mình như osin. Bố mẹ đẻ mình còn chưa phục vụ được. Giờ lại phải phục vụ lại, con gái thì cứ gửi ông bà ngoại để về nhà việc nhà cho mẹ chồng. Bảo như ở xa bố mẹ đẻ thì biết cậy vào ai?
- không có anh em không sống nổi
- KHÔNG CÓ EM CUỘC ĐỜI ANH VÔ NGHĨA
Lấy nhau rồi, hết thời gian mặn nồng giờ chuyển sang khát nước rồi hả?