Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Định hướng tương lai và giúp con thực hiện được...
@ Hakhanhcdc
Chỉ sợ cháu không có ước mơ, cứ nhàn nhạt thì mới lo chứ. Em cứ cho con tham gia những chương trình ở trường lớp, nếu có năng khiếu thì con sẽ toả sáng. Nhưng gì thì gì vẫn phải học, nếu con đam mê quá thì tìm học bổng vào mấy trường nghệ thuật ở NY đó, ra làm tổ chức biểu diễn hay làm ở MTV cũng tốt mà. (Như con gái chị thì năm lớp 11 bảo rằng thôi con chẳng đi du học nữa, con ở nhà làm tình nguyện, vậy mà bằng chính thành tích làm tình nguyện mà cháu đã tự bay sang Mỹ học đó thôi. Còn cháu MK đã chinh phục Harvard bằng giải thưởng âm nhạc quốc tế đó. Nhưng làm gì thì làm vẫn phải song hành cùng việc học em ạ, đó là suy nghĩ của chị)
06:07 CH 02/02/2015
Định hướng tương lai và giúp con thực hiện được...
@ Cattuongvu: Nếu con em còn nhỏ thì có nhiều thời gian để chuẩn bị, và có nhiều phương án khác nhau nữa mà các chị ở đây đã chia sẻ gần hết rồi. Chị chỉ thấy thiếu phần du học Nhật bản nữa thôi. Giờ Việt Nam và Nhật hợp tác với nhau trên rất nhiều lĩnh vực, em cứ nghiên cứu xem sao. Cứ chọn phương án nào phù hợp với con, với gia đình mình là được em ạ. Chị rất thích câu nói "Khi ước mơ đủ lớn, thì hiện thực không thành vấn đề", lúc đó tự nhiên lại có người giúp mình :).
@ Hakhanh: Chị cũng thuộc diện đưa con vào kỷ luật sắt, nhưng vẫn vừa đấm vừa xoa, chị ít khi chỉ trích các cháu, mà thiên về động viên khích lệ nhiều hơn, khi nào cáu quá mới sổ ra thôi.
Cứ từ từ, bình tĩnh thì mới làm chủ được tình hình chứ giờ các đồng chí nhỏ nhà ta cũng ghê gớm lắm, không cẩn thận mình bị điều khiển như chơi. Chị thấy ở đây các chị em cũng đưa ra nhiều sách tham khảo cách dạy con, em thử xem sao. hoặc ở trong box giáo dục cũng có mấy top có vẻ hay (nhưng chị chưa đọc): Mài đá, Nói sao cho con nghe, nghe sao cho con nói... nói chung là giờ nhiều nguồn thông tin hay lắm để tham khảo. Nhân đây chị cũng kể 1 câu chuyện thế này, là bạn của con chị.
Năm lớp 8, cháu đó nói với con chị là muốn tự tử vì ở nhà chẳng ai quan tâm tới cháu, chẳng ai thương yêu cháu (cháu đã tự tử 1 lần rồi nhưng may mà không sao). Con chị về hỏi chị là mẹ ơi con phải làm thế nào. Chị phải xin ngay số đt của mẹ cháu đó để nói chuyện và bảo con chị nói chuyện nhiều với bạn í và lôi bạn í vào những hoạt động tập thể. Khi chị nói chuyện với mẹ của cháu đó mới biết rằng ở nhà cháu rất ương bướng, không quan tâm tới ai, bố mẹ bất lực không giao tiếp được với con. Nhưng sau khi biết cháu có ý định tự tử lần 2 thì mẹ cháu sợ quá và nói rằng sẽ phải thay đổi thái độ, nhẹ nhàng hơn, quan tâm hơn và nói chuyện nhiều hơn với con. Giờ thì cháu đang học ở trường ĐH nổi tiếng của Việt nam rồi.
Cứ từ từ rồi "khoai sẽ nhừ" mà.
06:02 CH 30/01/2015
Định hướng tương lai và giúp con thực hiện được...
Dear Hakhanh,
Cái này thì mình kể những gì mình làm với con thôi và có vẻ như thành công với cháu thứ hai (là cháu mình kể chuyện ở đây) hơn là với cháu đầu.
Cháu thứ hai sinh ra rất hiền lành, ít nói, thậm chí bà ngoại còn sợ cháu có biểu hiện tự kỷ vì gần 2 tuổi vẫn chưa biết nói. Vì cháu đầu khá nghịch, ít tập trung học hành, hay quậy phá nên mình hay nịnh bằng cách học bài nhanh lên, làm đúng bài thì mẹ đọc truyện cho nghe. Được cái cháu rất thích nghe mẹ đọc truyện. Trước khi đi ngủ cả hai cháu đêu được nghe mẹ đọc, khi thì "Những tấm lòng cao cả", khi thì "Hạt giống tâm hồn", rồi là những câu truyện dành cho thiếu nhi... Khi các cháu lớn hơn chút thì mình đọc sách "Đạo Phật", những quyển có nội dung phù hợp với lứa tuổi các cháu, với mong muốn luyện cho các cháu tính nhường nhịn, biết trân trọng mọi thứ, biết cảm thông tha thứ... Sau khi đọc xong, mình thường hỏi các cháu là kể lại chuyện cho mẹ nghe, mẹ thích nghe các con kể chuyện, nhằm tập cho các cháu tính tập trung, biết tổng hợp một sự kiện, rồi hỏi thêm là con thích nhân vật nào, tại sao... để định hướng cho các cháu biết đúng sai, phải trái. Tình cờ khi mẹ luyện cho cháu đầu thì cô em lại thấm hơn rất nhiều.
Hai cháu nhà mình rất thích xem chương trình thế giới động vật, trong đó có cả những chương trình về chọn lọc tự nhiên, những con hổ báo thường đuổi bắt những con linh dương, hươu nai bị thương hoặc ốm yếu để ăn thịt. Khi đó mình nói với các cháu là nếu các con không cố gắng, bị tụt lại sau thì cũng sẽ giống như những con thú này, sẽ bị ăn thịt (đối với loại vật) hoặc bị đào thải (đối với loài người).. Mình rất nhớ có 1 lần xem 1 hình ảnh rất ấn tượng đó là con sư tử đã chộp được 1 con hình như gọi là sóc chó. Con sóc chó đã bị thương, sợ hãi chạy trốn trước sự bỡn cợt, vớn bắt của con sư tử. Đột nhiên con sóc chó phản ứng quay lại phì vào con sư tử. Con sư tử giật mình lùi lại, con sóc chó có cơ hội chạy trốn, sư tử đuổi theo... cứ thế cứ thế cho đến khi con sóc chó chui vào 1 cái hang trốn thoát. Câu chuyện đó đã chứng tỏ rằng dù mình có nhỏ bé đến đâu, có bất lợi đến đâu mà quyết tâm đến cùng, không chịu bỏ cuộc thì phần thắng sẽ thuộc về mình.
Cứ thế chỉ là những câu chuyện giản dị quanh mình mà các cháu được tận mắt chứng kiến, mình phân tích giảng giải cho các cháu nhưng cũng phải nhẹ nhàng và tự nhiên nó mới thấm, chứ cứ ra rả suốt ngày chỉ trích, chê bai thì chỉ có tác dụng ngược lại mà thôi.
Đến khi cháu lớn lên thì như mình đã kể, có thể do tính cháu hay nhường nhịn, chịu thiệt đi một chút, hay giúp đỡ người khác nên các thày cô bạn bè rất quý mến, từ đó những cơ hội cứ dần đến với cháu. Đến khi gặp được các anh chị ở những trường Đại học nổi tiếng thế giới thì cháu cũng làm các anh chị rất ấn tượng bới tính nhường nhịn, luôn quan tâm giúp đỡ người khác, từ đó một thế giới mới đã được mở ra. Còn về việc lấy học bổng, trước khi đi du học tuy vẫn động viên con đi nhưng mình vẫn nói với cháu rằng con cần cân nhắc thật kỹ, nếu lấy được học bổng toàn phần bậc Đại học thì mới đi vì mẹ không thể hỗ trợ con thêm một chút nào nữa. Cháu cũng biết mẹ đã nỗ lực, vất vả thế nào nên có lẽ đó là động lực lớn nhất giúp cháu luôn cố gắng, phấn đấu hết mình cho mơ ước của cháu.
Mình xin trích một đoạn thư cháu gửi cho mình :
"Con cảm ơn mẹ rất nhiều đã đạo điều kiện để con đi du học. Con nhớ mãi giây phút mẹ con mình ôm nhau thật chặt rồi con khóc tu tu khi mẹ động viên con đi. Hồi đó con băn khoăn rất nhiều vì con sợ tài chính sẽ là gánh nặng cho mẹ, và con chưa nuôi đủ niềm tin vào bản thân rằng con sẽ xứng đáng với số tiền đầu tư đó. Nhưng mỗi lần con nhìn mẹ, con nhận thấy tình yêu và sự tin tưởng của mẹ đặt vào con, và con biết con luôn có mẹ ủng hộ, sát vai bên con"
Còn đây là đoạn cháu viết về việc được trường ĐH Mỹ nhận với Full FA: "
Con nghĩ lại, thực ra cũng không phải may mắn; con có nhiều tiềm năng hơn con nghĩ nhiều! Niềm hạnh phúc của con bắt đầu phừng phừng như núi lửa khi con biết con được học bổng toàn phần. Đó là lời hứa của con với mẹ, với gia đình trước khi đi. Con cố gắng và nỗ lực đâu chỉ vì bản thân con. Mẹ và niềm tin của gia đình dành cho con luôn là động lực để con phấn đấu, và con vui vì con đã làm mẹ và gia đình tự hào"
11:34 SA 28/01/2015
Định hướng tương lai và giúp con thực hiện được...
Chào Mẹ cúncon.
Thực sự là mình muốn viết rất nhiều, với mong muốn rằng những cháu sinh ra từ những gia đình "thiếu mười chục đủ một trăm" lại ngoan ngoãn có ý chí phấn đấu vươn lên sẽ không bị thiệt thòi, bỏ lỡ cơ hội vươn xa và cống hiến tài năng của mình. Ước mơ của Huaiu thì nhiều, nhưng làm chẳng được bao nhiêu, thôi đành để thế hệ sau làm vậy. Ngược lại về phần mình, tại sao mình chỉ định viết 9 bài rồi thôi thì mình cũng nói rồi, chắc Mẹ cún con cũng đã trải qua, hiểu và thông cảm, nhất là con của Huaiu lại là gái nên càng muốn giữ gìn bảo vệ con nhiều hơn khỏi những phiền hà hệ luỵ không đáng có. Bởi vì mình đã mắt tròn mắt dẹt vài lần không hiểu sao truyền thông họ lại có thể lần tìm ra mình nên Huaiu khá e ngại về chuyện này.
Giờ trở về những câu hỏi của MCC và một số chị em khác nhé:
1. Bộ hồ sơ của cháu có thế mạnh là hoạt động cộng đồng nhưng vì phải viết 5 bài luận nên bài luận phụ này cháu viết về những kỷ niệm tuổi thơ với tình cảm đại gia đình yêu thương gắn bó với những chi tiết là lạ mà chỉ ở vùng thôn quê mới có. Giờ mới biết tại sao Tây đi du lịch sang ta cứ thích ở homestay, rồi đi đến các vùng làng bản để tìm hiếu văn hoá Việt Nam nguyên bản.
2. Về sơ đồ khẩu ngữ: Đó là cuốn vở thày giáo hướng dẫn Huaiu từ thời cháu chưa ra đời, rất đơn giản. Mình đã định đi scan để gửi lên đây nhưng vì chẳng có kinh nghiệm up ảnh, hôm nọ đã hứa úp ảnh trường của cháu rồi, cũng tập tẹ lên photobucket up ảnh rồi chèn vào đây nhưng đến lúc mở ra nó lại là cái ảnh ở đâu nhảy vào nên lại phải xoá đi. Để mình nhờ người làm hộ xem sao. nhưng nếu MCC và mọi người xem được chắc buồn cười lắm vì chẳng khác gì ta dùng xe thồ kéo pháo hồi chiến dịch Đện Biên Phủ. Giờ mình thấy có quyển luyện giọng Mỹ mà các mẹ nhà mình cũng up lên đây thấy nói là rất tốt. Về phương pháp học tiếng Anh thì mình chỉ có tất thảy ở mục 5+6, cũng đơn giản và khai thác tối đa những cái ngon bổ rẻ quanh mình, ngoài ra không có kinh nghiệm nào nữa. Nếu MCC vẫn cần thì để mình nhờ người.
3. Về hoạt động cộng đồng: Vì cháu ngay từ bé đã được mẹ đọc cho những câu chuyện hướng thiện và nói thật là có cả đạo Phật nữa nên cháu có thiên hướng "cho" nhiều hơn là "nhận". Vì hay giúp đỡ người khác từ bé, có phần hơi khác người nên cô giáo chủ nhiệm để ý, giao việc từ nhỏ rồi dần dần đến việc lớn, rồi đến tầm của nhà trường thì cử cháu đi tham gia hoạt động tình nguyện, rồi cứ từ đó cháu như cá gặp nước cứ bơi xa bơi xa mãi. Nhưng như mình biết thì các cháu lấy học bổng toàn phần ở ĐH Mỹ đi bằng nhiều con đường, có cháu vào Harvard bằng tài năng âm nhạc, có cháu vào Stanford, MIT bằng những tấm HCV quốc tế... Nếu ở mức độ đòi hói gắt gao và áp lực lớn như thế mà không đi bằng năng khiếu, bằng đam mê thì rất khó đạt được nên MCC cứ xem xem con có năng khiếu gì, đam mê gì thì cứ nhắm vào đó mà làm, nhưng mình thì chỉ tạo điều kiện cho con thôi kiểu như đi trước vẫy gọi con chứ không đẩy từ đằng sau con sẽ không đi được xa. Nói về năng khiếu, đam mê nếu cháu đi đúng thiên hướng (cái unique) của bản thân thì rồi trước sau cháu sẽ gặp được những con người đỉnh trong lĩnh vực đó, Mcc đừng lo. Lúc đó chỉ sợ chạy theo con không kịp.
4. Nếu có em bé nữa thì định hướng nuôi dạy thế nào: Nếu có thêm bé gái nữa thì mình sẽ vẫn làm như với bé nhà mình, nhưng từ 3 tuổi sẽ cho đi học múa tạo cái thần thái thanh tao cho con. Lớn lên chút nữa thì cần biết diện một chút, vì cháu tuy phong thái nhẹ nhàng nhưng vẫn giản dị quá, mẹ góp ý mãi không được. Về phàn nữ tính thì mình không lo, chỉ nhắc cháu dù có "phấn đấu" thì cũng vẫn phải gia đình là trên hết. Còn mình thì vẫn quan điểm dạy con như đã trình bày ở mục 7: Sức khoẻ + Đạo đức + Kiến thức. Cứ trên những nền cơ bản như vậy rồi thì cái gì đến với cháu cũng sẽ đến. Cho dù cháu không đi du học được nhưng cháu có một cuộc sống hạnh phúc mới là quan trọng.
@ Hakhanhcdc: Hakhanh cứ đọc ký lại nhé, chị cũng đã trình bày hết rồi đó: từ What (ước mơ du học) đến When, rồi Where, rồi how. Trong mục how chị có phân ra phần study, rồi phần khác của education, rồi đến mục biết người biết ta. Ở mục này cái câu hỏi " What makes you unique" chính là để tìm cho ra cái "tôi" chính là việc được là chính mình đó thôi, nó liên quan đến cái đam mê, cái khả năng riêng có của bản thân. Khi biết rõ cái biết ta rồi thì mới đi đến cái biết người là mục chọn trường và chon chủ đề essay. Trong mục chọn trường thì chị nêu ra 1 đoạn đối thoai giữa 2 mẹ con nhưng thực ra là mục phân tích SWOT - tìm ra cái mạnh, yếu của bản thân - rồi đối chiếu với cơ hội và thách thức là những cái đến từ khách quan mà chính là những đặc điểm riêng của trường hoặc của mẫu học sinh mà họ muốn nhận để xem nó có "match" với bộ hồ sớ của mình không.
Ở trong mục này chị cũng không nêu ra những đường link vì chỉ cần gõ vào google vài từ khoá hoặc vào Vietabroader là nó ra hết. Vì đây là mục tìm kiếm học bổng du học nên các con cần phải tìm kiếm rất nhiều, kiểu như những mỏ sâu thì mới có kim cương chứ mỏ lộ thiên thì dễ nhưng đâu đến lượt chị em nhà mình. nên luyện kỹ năng tự tìm kiếm thông tin cũng rất quan trọng hehe. Tuy nhiên ở những mục khác thì càng cung cấp chi tiết thông tin cho người đọc càng tốt vì họ đâu có cần luyện kỹ năng này.
Vài dòng chia sẻ với nhà mình.
11:49 SA 23/01/2015
Và dòng chia sẻ về du học Mỹ cho các cháu từ 15...
Vâng, em cảm ơn chị rất nhiều. Em sẽ chuyển thông tin này cho cháu để cháu nghiên cứu thêm ạ.
09:57 SA 23/01/2015
Định hướng tương lai và giúp con thực hiện được...
Huaiu xin cảm ơn sự động viên của các chị em nhà mình. Thực sự là trước khi định viết bài ở đây, mẹ cháu đã phải đọc hết toàn bộ bài trong nhà định hướng mình, để xem những gì đã được đề cập đến, những gì chưa để xem có thể thêm được gì không, hơn nữa mẹ cháu hầu như chưa tham gia diễn đàn mạng bao giờ nên cũng muốn đọc kỹ để xem form giao tiếp trong nhà mình thế nào để nhập gia tuỳ tuc. Nhưng quả thật là câu mà mẹ cháu nhận thấy mọi người viết nhiều nhất là "xin đừng ném đá" làm một mem mới tinh như mẹ cháu rất e ngại. May đọc dần vẫn nhận thấy có những tấm lòng thật sự vì tương lai con em chúng ta vẫn miệt mài chia sẻ, lại có cả những bà mẹ rất tuyệt vời với con với những phương pháp giáo dục độc đáo, rất đáng ngưỡng mộ làm mẹ cháu hết dần e ngại. Vì nghĩ rằng du học Mỹ là chuyên trên trời với những gia đình không dư dả về tài chính nên nhà cháu đã để lỡ mất cháu đầu, đến khi cháu thứ hai đí được thì mẹ cháu nghĩ rằng kiểu gì cũng phải viết bài ở đâu đó để những gia đình giống như mình không bỏ lỡ cơ hội của các con. Nhưng viết bài cho báo thì mẹ cháu không viết mặc dù đã được đề nghị vì viết như thế chỉ được dăm câu ba điều không được nhiều rồi thì họ tung hô vài hôm nó lại chìm nghỉm, thông tin chẳng có ích gì mấy. Vào đây viết kể cả khi nhà mình có bị chìm thì vẫn tồn tại trên mạng, vẫn có cơ cung cấp được thông tin cho ai đó.
Trước khi viết mẹ cháu chỉ nghĩ là viết xong 9 bài rồi thôi, nhưng nếu các bậc cha mẹ muốn tìm hiểu thêm về lĩnh vực du học mà mẹ cháu có thể trả lời được mẹ cháu sẽ sẵn sàng trả lời dưới mọi hình thức sao cho thuận tiện nhất cho cả hai bên. Những vấn đề nào khó mẹ cháu không trả lời được cần nhờ cháu thì cũng còn tuỳ thuộc vào quỹ thời gian của cháu để bố trí trả lời. Cuối cùng mẹ cháu xin chúc cả nhà một ngày vui vẻ.
06:01 CH 22/01/2015
Định hướng tương lai và giúp con thực hiện được...
@Meminhanh: Cảm ơn em nhiều nhé, cháu nhà chị có vẻ cũng thích y tế cộng đồng vì hôm trước mẹ cháu hỏi cháu có nói là sẽ hướng về chuyên ngành này. Một lần nữa cảm ơn em nhé.
@ chị Song Nguyen: Đọc bài của chị mà em cứ rơm rớm nước mắt vì xúc động, mừng cho chị và cháu và cảm ơn chị về bài viết. Chị ạ, em không ngại chia sẻ đâu, thậm chí là càng chi tiết càng tốt cả mặt trái và mặt phải, thậm chí mặt trái càng cần phải viết nhiều để các bố mẹ có thêm thông tin tham khảo để quyết định cho đúng. Vì du học là một quyết định rất lớn đối với cuộc đời của các cháu, nếu bức tranh không đầy đủ quyết định sai thì thậm chí còn chẳng có đường mà làm lại nữa. Nhưng nhiều khi có nhiều người chỉ thích nghe mặt phải, mặt trái mà viết vài câu thì lại bị bảo là phá đám, hay muốn làm mọi người sợ để mình rộng đường đi đỡ phải chen lấn. Viết những mặt trái lỡ chẳng may người quen nhận ra được rồi lại gán ghép vào con mình đủ thứ chuyện... Rồi viết cụ thể về cái gì đó lại bảo là quảng cáo, PR nói chung là cũng mệt lắm chị ạ. Còn em muốn trốn truyền thông bởi vì muốn giữ sự riêng tư cho cháu, chắc chị cũng hiểu rồi. Cũng đủ mọi thứ xoay quanh một câu chuyện, người chân tình thì không sao, người ác ý thì lại nói những lời làm mình bị tổn thương, mà xét về góc độ nào đó thì mình cũng gián tiếp làm họ gậy nghiệp. Hoặc muốn giúp mọi người bằng cách trao đổi riêng để chia sẻ thông tin được đầy đủ hơn thì lại bảo là cuối cùng thì cũng chỉ với mục đích làm dịch vụ... Em cố gắng tránh hết chị ạ. Thực ra từ trước tới giờ em chỉ đề nghị giúp duy nhất 1 cháu – năm lớp 11 đạt HCV toán quốc tế. Thấy cháu chia sẻ với báo chí là muốn học Toán ở Mỹ mà gia đình thì rất nghèo, bố mẹ phải đi làm thuê kiếm sống qua ngày để nuôi hai anh em cháu ăn học. Thấy thế em mới nhờ xin SĐT của cháu để đề nghị giúp cháu từ A—Z, nhưng vì chẳng có người quen giới thiệu nên cháu ngại không dám tin tưởng để nhận đề nghị của em, chắc là chưa đủ duyên.
Còn về việc tìm hiểu thông tin du học, em và cháu cũng thống nhất thế này: tất cả những gì trên mạng đã có thì không viết lại nữa, bởi vì kỹ năng tự tìm kiếm thông tin là rất quan trọng cho một du học sinh, nên không chỉ bố mẹ mà các con cũng cần luyện kỹ năng này. Còn lại những vấn đề gì trên mạng chưa có nhiều, đó là những vấn đề chi tiết trải nghiệm riêng của từng người thì sẽ viết và viết càng kỹ càng tốt nên em mới soạn theo dạng này đó ạ. Chẳng hạn như những học bổng bậc PTTH, cứ vào nhà Vietabroader mà gõ thì ra nhiều thông tin lắm, lại có cả trải nghiệm của những người trong cuộc nữa. Con em cũng lấy thông tin từ đây, rồi nhảy tàu thử cuối cùng thì cơ duyên đến cháu đã lên tàu – nhưng vé vớt, em vẫn phải nộp một phần tiền học.
Em vẫn mong có một hình thức trao đổi thông tin du học theo một cách nào đó để những người đã trải nghiệm, có tâm huyết có thể chia sẻ được mà vẫn không bị ảnh hưởng tới đời sống cá nhân của họ mà mãi vẫn chưa nghĩ ra chị ạ.
À mà chị cho em hỏi tổng chi phí chữa bệnh cho cháu ở Sing hết bao nhiêu ạ, gần nhà em có một gia đình con cũng bị bại não, nếu có thể em về nói với học xem có thể đi theo hướng đó không.
04:06 CH 21/01/2015
Định hướng tương lai và giúp con thực hiện được...
Thì là thế này, mẹ cháu đã nói cũng khá rõ rồi ấy chứ, cháu hầu như không đi học thêm, chỉ học bình thường ở trường thôi. Đến đầu năm lớp 9 cháu mới đi học thêm toán, văn và 1 ít tiếng Anh ở các thày cô gần nhà thôi, vì mẹ cháu không có ý định cho cháu thi chuyên, cũng không có ý định cho cháu đi du học. Ở đây thấy nhà mình hay nhắc đến nhà HPTOM của bác 3J mà mẹ cháu đã có thời gian đọc đâu nên cũng chẳng biết gì nhiều về những thứ ở đó. Còn cháu nhà Huaiu thì đi từ lớp 12, học bổng này nộp hồ sơ từ lớp 11. Nói đúng ra là hồi đó tiếng Anh còn kém, thành tích giải diếc thì cũng đâu có nhiều vì có cho đi lò luyện gì đâu, chỉ có cái thành tích hoạt động thì cũng kha khá nên trong một lần nhảy tàu thử thì lên tàu, nhưng là lên vớt thôi chứ so với các bạn toàn giải quốc gia thì còn thua. Thế nên mẹ cháu nói là cứ cho các cháu gõ thật nhiều của vào, may ra cánh cửa lại mở là vậy.Còn về các loại học bổng bậc phổ thông mà mẹ cháu nêu thì đều có hết trong nhà Định hướng rồi mà, mẹ Sis cứ lục lại tí xem sao, hay là lấy tên HB gõ vào nhà bác Gúc là ra hết mà. các loại Bh này ở trong VA nói rất rõ, lại còn có cả chia sẻ của những cháu đã đạt HB rồi nên nhiều thông tin lắm.
06:31 CH 20/01/2015
Định hướng tương lai và giúp con thực hiện được...
Giờ mẹ cháu sẽ trình bày mục 9:
9. Nộp hồ sơ:
Với mục này thì từ lúc có thêm hướng đi du học thì phần nộp hồ sơ là phần hai mẹ con cháu lo nhất vì cái gì cũng rất mới lạ và mơ hồ. Nói chuyện bị doạ nạt thì thế này: Có lần mẹ cháu chờ đón con học lớp TOEFL, có một bác cũng đến đón con. Thấy bác rất sởi lởi nói chuyện du học, trường nọ trường kia mẹ cháu cũng hào hứng tiếp chuyện tranh thủ hỏi han thêm tí. Nói một lúc bác ấy bảo rằng có rất nhiều cháu thành tích đầy mình nhưng vì không biết đường nộp hồ sơ nên chẳng được trường nào nhận, rồi thì có cháu phải nộp tiền nhiều quá nên đành ngậm ngùi học ở VN....Nghe đến đây mẹ cháu tim đập chân run, nghĩ rằng tình hình thế này chẳng khác gì mẹ con cháu dùng vợt vớt sao càng thêm hoang mang. Hoá ra sau này mới biết bác ấy có dịch vụ nộp hồ sơ Đại học Mỹ. Tuy chẳng đến trung tâm tư vấn nào nhưng mẹ cháu nghe kể việc này xảy ra cũng khá nhiều.
Giờ mẹ cháu sẽ kể về việc nộp hồ sơ của cháu:
9.1. Chọn trường:
Sau các điểm GPA, SAT, TOEFL, các giải thưởng, hoạt động ngoại khoá là mục "biết ta" thì đây là mục "biết người". Phần "biết ta" là phần tìm ra cái nổi bật, cái độc đáo trong bộ hồ sơ (như chị Songnguyen đã viết rất hay ở ngay phần trên) chính là căn cứ chủ yếu để tìm trường cho phù hợp.
Trước khi nộp hồ sơ khoảng 1 năm, hai mẹ con cháu có trao đổi đại loại là thế này:
Mẹ: Nào, cho mẹ biết là con cần gì nhất ở trường Đại học mà con định nộp hồ sơ?
Con: Là hỗ trợ tài chính ạ, mức toàn phần (bao gồm tiền học, tiền ăn ở, tiền sách, tiền bảo hiểm và tiền tiêu vặt, tuy nhiên có nhiều trường không cho tiền BHYT khoảng gần 3.000 USD/năm).
Mẹ: Vậy cho mẹ danh sách những trường có những suất học bổng như con muốn đi.
Con: (Đưa cho mẹ danh sách khoảng 15 trường)
Mẹ: Giờ thì đi từng trường một nhé. Bắt đầu từ trường A: Trường này mạnh về lĩnh vực nào, hay nhận những học sinh thế nào con?
Con: Trường này rất mạnh về công nghệ, mới nhận 1 anh có hai HCV toán quốc tế.
Mẹ: Được rồi, vậy so với hồ sơ của con rất mạnh về hoạt động cộng đồng thì liệu có được trường nhận không và nếu được nhận thì con có đủ sức chống chọi với toàn những nhân tài lúc lỉu HCV quốc tế này không?
Con: Nhưng con thích (gãi đầu gãi tai).
Mẹ: Vậy cứ tạm để sang một bên nhé, giờ đến trường B nào.
Con: Trường này mạnh về khoa học con người và khoa học xã hội.
Mẹ: Nghe có vẻ hợp với hồ sơ của con đây.
Con: Nhưng tỉ lệ nhận chỉ có 8-9% thôi mẹ ạ, với lại phải viết những 5 bài luận khó ơi là khó, mà con thì viết không tốt lắm.
Mẹ: Cái tỉ lệ kia thì đừng quan tâm đến vì con không thay đổi được nó, con nên quan tâm đến 5 bài luận kia cơ.
Con: (Lại gãi đầu gãi tai) Vâng con sẽ cố gắng hết sức mình.
Mẹ: Mẹ nghe quen quen, giống như đội tuyển thể thao Việt Nam trước mỗi giải đấu lớn nhỉ, cứ chung chung mơ hồ như vậy nên đã qua bao nhiêu thế hệ vàng rồi mà chẳng có được chiếc cúp vàng nào. Giờ nếu con thấy trường này đạt đúng tiêu chí của con đề ra thì hãy phấn đấu cho nó. Điểm yếu của con ở đây là viết thì sẽ phải luyện. Từ giờ đến lúc nộp hồ sơ còn 1 năm nữa con cần phân bổ thời gian cụ thể cho việc này.......
Con: Vâng ạ.
Mẹ: Giờ lại tiếp tục nhé.....
Sau đó thì cháu đã tự chọn ra khoảng 7-8 trường để tập trung vào tìm hiểu thật kỹ càng về trường. Các kênh tìm kiếm thông tin thì ở trên mạng rất nhiều và còn một kênh nữa là các anh chị đã từng học ở đây. Cháu quen các anh chị qua hoạt động từ thiện và qua chương trình học bổng mà cháu theo học nên cũng thuận lợi hơn để tìm hiểu thông tin.
9.2. Bài luận:
Khi cháu còn ở Việt Nam, mẹ cháu có mua cho cháu quyển "On writing the college admission essay" để cháu tham khảo cách viết bài luận. Khi cháu đi du học bậc phổ thông, kỹ năng viết của cháu cũng được rèn luyện nhiều.
Về việc chọn chủ đề viết luận, với bài luận chính cháu chọn viết về hoạt động cộng đồng, đây chính là niềm đam mê, đồng thời chủ đề này cũng góp phần làm nổi bật điểm mạnh nhất trong hồ sơ của cháu.
Vì cháu phải viết 5 bài luận nên cần lựa chọn nội dung viết sao cho toàn bộ 5 bài đó thể hiện thành 1 bức tranh tổng thể, hài hoà với các mục khác trong bộ hồ sơ. Trước khi viết cần cân nhắc kỹ xem mục đích của nhà tuyển sinh muốn nhắm tới khi yêu cầu mình viết bài luận 1, 2, 3... là gì để khỏi lạc đề. Ở đây các cháu nên tự viết là tốt nhất, sau đó có thể nhờ người có kinh nghiệm xem lại về ngữ pháp, chính tả thôi. Khi viết bài luận cháu cũng chỉ dùng cách viết nhẹ nhàng, tự nhiên giống như con người của mình vậy, không cố nghĩ ra những cách khác lạ để gây ấn tượng với nhà tuyển sinh, nhiều khi lại phản tác dụng. Đặc biệt là cháu không đọc các bài luận mẫu vì sợ sẽ bị ảnh hưởng bởi ý tưởng cũng như cách viết của họ làm mất đi nét phong cách riêng của bản thân. Từ chỗ luôn sợ hãi, lo lắng mất phương hướng như người lạc trong rừng rậm, đến lúc nộp hồ sơ, cháu đã tự làm hết toàn bộ mọi thứ.
Lời cuối: Giờ thì mẹ cháu cũng đã dốc hết bình tâm sự của mẹ cháu rồi. Mong rằng những câu chuyện của mẹ cháu kể dù ít dù nhiều cũng cung cấp thêm chút ít thông tin cho một số bố mẹ nhà mình. Tuy cháu phấn đấu học hành như vậy, nhưng mẹ cháu vẫn luôn nhắc rằng : dù có bay cao bay xa thì vẫn cần có một chốn đi về, đó chính là gia đình. Và cháu cũng đồng ý 100% với mẹ cháu là vậy đó ạ, như cháu viết cho mẹ là "family is the most important". Vì ở trên diễn đàn mở, mẹ cháu không chia sẻ được nhiều dù rất muốn viết cụ thể hơn nữa, mong các bố mẹ thông cảm. Phần nộp hồ sơ này tuy khó, mang tính quyết định nhưng các bố mẹ và các con cứ bình tĩnh, chịu khó tìm hiểu trên các trang mạng chính thống, rồi tham gia các hội thảo thì vẫn tự mình làm được như thường, lúc mình đã vững vàng rồi thì không ai có thể doạ nạt mình được.
Vào nhà của mẹ Cún con, mẹ cháu tiếc là chưa được diện kiến cô chủ nhà mà mẹ cháu cũng rất ngưỡng mộ, may gặp được chị Laida và chị Songnguyen - hai bậc lão thành của nhà ĐH và một số chị em khác, mẹ cháu cũng thấy vui lắm rồi. Thi thoảng mẹ cháu sẽ vào đây hóng xem nhà định hướng mình xem các con thế nào, đã đủ lông đủ cánh bay đi những phương trời nào để cùng chia vui với nhà mình. Nếu trong quá trình "Mỹ du" các bố mẹ có vấn đề gì còn vướng mắc cứ chia sẻ, biết đâu lại trúng tủ thì mẹ cháu sẽ xung phong một tay xin giả nhời. Mà mẹ cháu được biết trong khi học Đại học cũng vẫn có những cơ hội để lấy thêm học bổng từ các quỹ, từ 4-5.000 USD/năm, nếu chịu khó tìm tòi, đây cũng là nguồn hỗ trợ rất đáng kể cho gia đình. À mà bác Song Nguyen, vì hành trình của cháu chỉ mới bắt đầu, tạm thời là suôn sẻ nên nếu có làm lại thì mẹ cháu vẫn làm như cũ thôi, chỉ có là sẽ thường trú cở nhà Mài đá với nhà HPTOM để cháu đỡ phải vất vả gắng sức quá mức như thời gian qua. Nếu khi nào có vấn đề gì là mặt trái mà chia sẻ được mẹ cháu sẽ vào cùng tham gia. Bác SN mà là nhà báo thì mẹ cháu chít, bỏ của chạy lấy người trốn vào đây giờ mà có nguy cơ bị lộ tẩy là mẹ cháu lại.....trốn, thay nick khác để 88888.
Chúc cả nhà mình ở lại vui vẻ, luôn nhận được nhiều niềm vui. Cuối cùng mẹ cháu xin gửi nhà mình một vài bức ảnh từ trường của cháu, lấy thêm khí thế phấn đấu học hành. À mà mọi người có cái con tò mò gì nữa thì cứ alooo nhé, đừng ngại gì cả.
Trong muôn ngàn gian khó vẫn còn đó những cơ hội.
09:40 SA 20/01/2015
Định hướng tương lai và giúp con thực hiện được...
Cháu nhà Laida mới học lớp 7 thì chuẩn bị là vừa rồi. Rất nên lấy HB này. Nếu muốn lấy thì nên thi chuyên. Ở HN thì nên vào Ams CNN hoặc CSP. Nhứng cũng cần quan sát xem họ sẽ luân phiên 2 trường CNN và CSP đó ( mẹ cháu cảm nhận thế). nếu con có giải từ cấp thành phố trở lên thì rất tốt, lại còn phải làm vài cái chức nọ kia ở trường nữa. Con của Huaiu tuy giải cũng lèng pheng (so với giải quốc gia) nhưng hoạt đồng cộng đồng rất tốt, lại còn làm chức to đùng ở trường cấp 2 nữa (hihi, cái này phải cảm ơn cô giáo chủ nhiệm lắm vì ngày đấy mẹ cháu chẳng biết gì cả, chỉ do cô cứ động viên làm). Từ khi cháu đi theo HB này, cháu đã đại khai nhãn giới cho mẹ cháu nhiều lắm: Biết tin tưởng con người hơn, nhìn mọi thứ tích cực hơn, biết chấp nhận những cái trái chiều.... nói chung là mình tiến bộ nhiều. Nhưng mình thì cũng theo quan điểm tuỳ duyên thôi, cứ bơm bơm dần dần rồi nếu cháu đủ chín thì sẽ đạt được thôi mà. Còn các loại luyện kiến thức xã hội để chiến đấu với ban tuyển sinh thì cứ như mình đã viết đó, trên trời dưới biển đông tây y đủ cả, toàn tầm vĩ mô thôi.
09:35 SA 20/01/2015
Định hướng tương lai và giúp con thực hiện được...
Bác Song nguyen ơi, hôm trước thấy bác nói là các trung tâm tư vấn cứ úp mở về các loại học bổng, gây hoang mang cho các bố mẹ, vậy bác có thể nói rõ hơn được không ạ. Với lại em thấy bác viết bài về cái unique hay quá, lại còn thêm cái tuỳ duyên nữa, bác hỗ trợ em thêm cái mục này thì tốt quá vì cháu nhà em chỉ có kinh nghiệm nộp hồ sơ trong diện học bổng của cháu thôi. Nếu em không nhầm thì bác cũng có nhiều kinh nghiệm về cái này phải không ạ. Mong bác nhiều
Cả nhà mình nếu có vấn đề gì đang thắc mắc cứ hỏi đi ạ, để cháu nhà Huaiu có định hướng để trả lời cho trúng. Chứ chỉ viết chung chung thì ở VA và các trang mạng khác đều có đủ cả rồi.
03:39 CH 19/01/2015
Định hướng tương lai và giúp con thực hiện được...
@ SisterAnh: Những loại HB mà mẹ cháu nêu trên là cho bậc Phổ thông, có cái toàn phần, có cái bán phần và đi suốt theo quá trình học. Chương trình EXchange thì mẹ cháu không nghĩ là học bổng. Những đường link thì các bác đã chia sẻ hết trong nhà ĐH rồi, bạn chịu khó tìm lại sẽ thấy đầy đủ cả.
8. Chọn ngành học, nơi học:
Cái vấn đề này thì mẹ cháu cũng đang băn khoăn đây ạ. Mẹ cháu chỉ biết rằng cháu có niềm đam mê hoạt động từ thiện nên có khả năng là sẽ hướng tới làm việc ở các tổ chức phi chính phủ thuộc các lĩnh vực như sức khoẻ, giáo dục hoặc quốc tế học. Tuy nhiên nếu có thể đi sâu vào những ngành học cụ thể để có nhiều cơ hội lựa chọn khi ra trường cũng là vấn đề đau đầu, nhà mình bác nào có kinh. nghiệm giúp mẹ cháu vài lời thì quý lắm ạ.
Ở đây mẹ cháu muốn đưa vấn đề này lên trước việc nộp hồ sơ vì có liên quan đến những bộ hồ sơ mà điểm số không quá xuất sắc. Ở Mỹ có những trường Đại học tuy xếp hạng không cao, thậm chí không được xếp hạng nhưng lại có một hoặc hai chuyên ngành khá tốt. Nếu các cháu đã có LỰA CHON RÕ RÀNG về ngành học thì nên hướng tới những trường này, không nên quá chú ý tới danh tiếng của trường, như vậy bộ hồ sơ của mình sẽ có nhiều cơ hội hơn. Tuy nhiên có nộp trường nào thì cũng cần cẩn thận xem trường đó có được công nhận bởi tổ chức giáo dục chính thức của Mỹ hay không để tránh tiền mất tật mang.
Hiện tại ở nhà cháu cũng còn một "mầm non du học" nữa. Nhưng có thể mẹ cháu không chỉ nhòm ngó đến "Tây du" mà có thể sẽ hướng tới "Đông du", một miền đất chưa được nhắc tới trong nhà Định hướng mình - Nhật Bản. Vì theo mẹ cháu nghĩ, cái gì cũng theo quy luật "Thành, trụ, hoại, không". Giờ đây du học Mỹ đang là cao trào, sức cạnh tranh từ việc kiếm học bổng đến kiếm việc khi ra trường rất lớn. Những thị trường khác như Sing, Anh, Phần Lan cũng dần bị thu hẹp. Mẹ cháu thấy không bỗng dưng Nhật bản lại hỗ trợ vốn vay ODA cho Việt nam nhiều thế. Xu hướng đầu tư vốn gián tiếp và trực tiếp từ Nhật vào Việt Nam ngày càng tăng. Vả lại Người Nhật thông minh, giỏi giang hay lo xa thì họ sẽ làm gì khi luôn phải đối mặt với những cuộc khủng hoảng kép động đất + sóng thần + phóng xạ như năm 2011?. Vậy nên rút kinh nghiệm, mẹ cháu sẽ đưa kế hoạch "Nhật du" vào sơm sớm, tránh tình trạng gấp rút quá tải mà hai mẹ con cháu đã phải trải qua như trên.
Ở mục sau.mẹ cháu sẽ viết về phần nộp hồ sơ. Phần này mẹ cháu phải nhờ sự giúp sức của cháu. Theo ý kiến của cháu thì cũng cần rất cẩn thận khi viết đến mục này, vì thông tin tràn ngập khắp nơi nơi nên cần tránh gây thêm sự bối rối cho các bậc cha mẹ và các con. Có thể thời gian sẽ lâu hơn đôi chút. Trong khi chờ đợi, những bậc cha mẹ đang có nhiều băn khoăn về vấn đề này hãy cứ chia sẻ ở đây, nếu mẹ cháu có thể trả lời được sẽ đưa luôn vào bài viết.
Cuối tuần rồi, xin chúc cả nhà nghỉ ngơi vui vẻ.
05:45 CH 16/01/2015
Định hướng tương lai và giúp con thực hiện được...
@Meminanh: Cháu nhà Huaiu cũng học một trường khá nổi tiêng nhưng không phải trường đó. Mọi người cứ nói trêu là viết sách nhưng mẹ cháu thấy thành tích của con tuy là ngoài mong đợi của mẹ cháu nhưng vẫn còn khiêm tốn so với mọi người nhiều lắm. Mẹ cháu nói "không " với truyền thông vì muốn giữ sự riêng tư cho con nhưng vẫn ủ mưu viết bài chia sẻ chút kinh nghiệm ít ỏi của mình. Có duyên thì gặp, đến khi gặp nhà Định hướng nhà mình thì thích quá nên viết liền tù tì một mạch. Hihi mẹ cháu xấu hổ, ăn năn hối lỗi vì giành mất một suất HBTP nên vào đây để chuộc lỗi đó ạ.
Giờ là mục 7:
7. Các môn năng khiếu và hoạt động cộng đồng:
Vậy là mẹ cháu đã xong mục study, giờ sẽ sang mục khác của education. Theo mẹ cháu thì mục này (và những mục khác ngoài study) chính là mảnh đất cho cái tôi riêng có của mỗi người được ươm trồng, sinh sôi nảy nở để ra cái unique của mình, không chỉ để khoe ra cho các bác tuyển sinh, mà còn cần đến trong rất nhiều lựa chọn quan trọng khác trong cuộc đời (Cho mẹ cháu mẹ mìn tí).
Với một bộ hồ sơ ĐHM, ngoài phần cứng là điểm số thì phần này cùng với bài luận chính là phần mềm thể hiện cái riêng của bản thân. Với những cháu có giải quốc gia hoặc giải quốc tế thì không bàn đến nhiều, nhưng những cháu có điểm số chưa cao lắm thì vấn đề này sẽ giúp bộ hồ sơ nổi bật hơn.
Những môn năng khiếu thì đủ cả, ngay từ khi còn bé nếu cha mẹ quan sát cho con thử nhiều môn sẽ tìm ra môn nào con yêu thích. Bơi lội, chạy nhảy, vẽ tranh, đàn ca sáo sậu......rất nhiều thứ. Ban đầu mẹ cháu chỉ xác định cho cháu tham gia bơi và học võ để rèn luyện sức khoẻ, cũng để luyện kỹ năng sinh tồn, học đàn để cảm nhận và cân bằng cuộc sống. với mẹ cháu thì mục đích chỉ vậy thôi, nhưng nếu các con của nhà mình có năng khiếu thực sự thì cũng xem liệu có nên cho con tham gia các cuộc thi để lấy giải, tiện cả đôi đường. Biết đâu sau này đi tìm kiếm cái học bổng nào đó ta chìa thành tích đó ra cũng là 1 lợi thế.
Còn về hoạt động cộng đồng thì mẹ cháu để con tham gia theo đúng niềm đam mê của cháu, không phải để làm đẹp hồ sơ. Chính niềm đam mê này đã dẫn dắt cháu vượn xa khỏi những cái giấy chứng nhận thông thường để rồi tới mở cánh cửa ĐHM với học bổng toàn phần như ngày hôm nay. Ở đây mẹ cháu muốn nói đến việc "cho" và "nhận". Các trường ĐH Mỹ có thể nhận bạn vì bạn giỏi, nhưng sẽ không cho học bổng nếu bạn chỉ giỏi đơn thuần. Bởi vì đầu ra của các trường ĐHM chính là các doanh nghiệp. Mà các DN cũng không bao giờ nhận những người chỉ biết nhận mà không (hoặc ít) chịu cho. Những người này không có ích gì cho họ cả. Nước Mỹ hùng mạnh vì họ biết sử dụng những người biết cho nhiều, biết cống hiến nhiều cho xã hội mà ít toan tính đến lợi ích cá nhân. Những nhà tuyển dụng cũng như những nhà tuyển sinh họ rất nhạy bén trong việc tìm ra những ứng viên tiềm năng này. Khổ nỗi họ cũng thừa hiểu rằng chỉ những ứng viên có cái đam mê ngấm từ trong máu thì mới có thể vượt qua gập ghềnh thử thách, bền bỉ đến cùng để tới đích.
Với cháu nhà Huaiu, mẹ cháu có tí ích kỷ dài hạn ở đây ạ. Vì mẹ cháu sợ về già phải nằm trại dưỡng lão (mà chưa chắc đã có đủ xiền) hay bị ra ngoài hiên ở nên đã rèn cho các con phải tập "cho" ngay từ khi còn nhỏ. Nói vui vậy thôi chứ mẹ cháu thì cũng cùng mục đích nuôi dạy con như các mẹ ở đây: Sức khoẻ, đạo đức và kiến thức. Trong đó sức khoẻ là đất để nuôi cây, đạo đức là gốc rễ và kiến thức là thân, cành. Kiến thức và tài năng giúp các cháu gặt hái thành công, còn đạo đức giúp các cháu có cuộc sống hạnh phúc - đây mới là mục tiêu của mẹ cháu. Việc luyện thói quen "cho" cũng cần dần dần, mỗi ngày 1 tí, nhưng nói ở đây thì sợ lạc đề. Mẹ cháu chỉ kể sơ qua là khi cháu còn nhỏ trước khi đi ngủ, mẹ cháu hay đọc sách cho cháu nghe, những câu chuyện hướng thiện....Với cháu vì đam mê làm từ thiện, nên đã phải dành rất nhiều thời gian cho đam mê này bên cạnh việc phải đảm bảo GPA ở trường, điểm TOEFL, điểm SAT, rồi chọn trường....trong một quỹ thời gian rất eo hẹp khi mà cháu phải bắt đầu mọi thứ gần như từ số 0. Trong thời gian này, mẹ cháu luôn phải hỏi han nói chuyện thầm quan sát xem cháu có biểu hiện gì quá tải hay bất thường không để kịp thời điều chỉnh mục tiêu, cũng may mà mọi thứ đều ổn. Cũng chính từ niềm đam mê này mà cháu gặp gỡ được nhiều anh chị học ở những trường Đại học nổi tiếng thế giới, những người được cháu "truyền cảm hứng" làm từ thiện và ngược lại tấm gương phấn đấu của các ạnh chị lại "truyền cảm hứng" cho cháu trong việc ấp ủ ước mơ và biến nó thành hiện thực.
Có thể đây là cái "unique" - cái "nhân" cũng dẫn tới cái "duyên" đã dẫn dắt con đường đi của cháu đây chăng.
04:33 CH 16/01/2015
Định hướng tương lai và giúp con thực hiện được...
@ Laida: Mừng quá Laida đã quay trở lại. Mẹ Laida và các bậc tiền bối ở đâ truyền cảm hứng khiến mẹ cháu bớt e ngại để chia sẻ trên diễn đàn này. Mẹ Laida và các bác chịu khó vào chia sẻ nhiều nhiều vào nhé. Ngưỡng mộ mẹ Laida lắm lắm.
@ Bác Song Nguyen: Nhất trí hai tay hai chân với bác SN. Đúng như các cụ nói " Biết mình biết ta trăm trận trăm thắng" . Đó là vấn đề mấu chốt mà mẹ cháu muốn nêu lên xuyên suốt loạt bài viết này và rất muốn các mẹ, các bác đã có con nộp hồ sơ thành công cùng vào bàn luận, chia sẻ để các cháu đi sau có thêm thông tin, dần định hình được con đường đi của mình. Chứ mẹ cháu thì chỉ có góc độ trải nghiệm của bản thân và những câu chuyện người thật việc thật mà mẹ cháu được nghe, được biết thôi nên cũng không thể mô tả hết bức tranh du học nói chung và du học Mỹ thật mênh mông bề sở nói riêng.
Giờ mẹ cháu trình bày luôn mục 5+6:
Mục 5+6: Học Tiếng Anh và SAT:
Vì ý định cho cháu đi du học chỉ manh nha từ khi cháu đỗ trường chuyên nên mẹ cháu không có nhiều kinh nghiệm về việc học tiếng Anh và SAT. Chả là khi cháu may mắn đỗ chuyên, lại thấy nhà nhà muốn đi du học nên mẹ cháu cũng thử nhòm ngó tí xem sao nhưng vừa ngó vừa run, nhiều khi cứ cảm giác như mình đang làm xiếc trên dây vậy. Thấy cháu có vẻ quyết tâm quá, mẹ cháu cũng đăng ký cho cháu học lớp TOEFL của một thày giáo người Việt. Sở dĩ mẹ cháu đăng ký học lớp này vì thày dạy rất cẩn thận bắt đầu từ những bài vỡ lòng đầu tiên nên phù hợp với vốn tiếng anh còm cõi của cháu. Mẹ cháu chỉ xác định là với những kiến thức từ khoá TOEFL này nếu cháu không đi du học được thì cũng là nền tảng để thi Đại học khối D.
Ngoài việc học lớp TOEFL và tiếng Anh chuyên ở trường vốn chủ yếu nặng về ngữ pháp, mẹ cháu cũng cho cháu nghe CNN, Discovery và nhất là cháu rất thích xem phim hoạt hình của Disney. Về việc luyện phát âm thì do mẹ cháu cũng được học sơ sơ về tiếng Anh, được thày giáo cho sơ đồ khẩu ngữ nên cũng mang ra hướng dẫn cho cháu. Mẹ cháu không dám phát âm tiếng Anh mà chỉ cho cháu tập theo sơ đồ, sau đó để cháu nghe những kênh truyền hình trên. Tuy không được luyện nói nhưng nghe chuẩn cũng là tiền đề để phát âm chuẩn. Về việc luyện đọc cháu bắt đầu từ những quyển truyện tiếng Anh dành cho thiếu nhi với những câu chuyện phiêu lưu kỳ thú rồi dần dần tiến tới đọc những quyển tiểu thuyết lãng mạn của những nhà văn nổi tiếng thế giới. Mẹ cháu chỉ tìm mua truyện của những nhà văn người bản ngữ không mua truyện dịch từ ngôn ngữ khác sang tiếng Anh. Từ những cuốn truyện, cuốn tiểu thuyết này, khả năng viết của cháu cũng được nâng lên đáng kể. Những quyển tiểu thuyết này cũng cung cấp vốn từ vựng phong phú để luyện thi SAT. Ngoài ra để luyện viết theo những chủ đề mang tính thời sự, cháu thường đọc NYtimes, chọn ra những đề tài ưa thích vừa có thêm vốn kiến thức xã hội, vừa luyện viết tiếng Anh. Sau khi vốn tiếng Anh đã được cải thiện, mẹ cháu cũng cho cháu luyện 1 khoá học SAT để luyện kiến thức và kỹ năng làm bài. Nếu các mẹ luyện được cho con thói quen viết nhật kỳ hàng ngày từ nhỏ thì việc luyện kỹ năng viết cũng khá nhẹ nhàng. (Giống như mẹ Đình Nhi luyện cho con).
À mà suýt quên, còn một chuyện nữa là trước khi con thi 1,2 ngày thì mẹ cháu chỉ cho ăn những món ăn dễ tiêu quen thuộc thôi. Buổi sáng hôm thi mẹ cháu cho ăn xôi để chắc dạ. Mẹ cháu thấy có cháu thi SAT chỉ vì buổi sáng ăn mì tôm, bụng dạ ấm ách lại không được phép đi vệ sinh nên kết quả kém, may mà còn kịp thi lại.
Nói chung là có đi luyện thêm nhưng mẹ cháu cũng theo tinh thần của mẹ Laida: Ngon, bổ, rẻ, của nhà trồng được là chính.
09:35 SA 14/01/2015
Định hướng tương lai và giúp con thực hiện được...
Trùi ui, mẹ cháu rất mong các mẹ thử ngó nghiêng xem cái "U - ni - que" mà mẹ cháu nêu ở trên nó ra làm sao, bởi vì mẹ cháu nghe lỏm được là các bác ở Ban tuyển sinh ĐHM rất thích cái "u - ni -que" này đó ạ.
Giờ mẹ cháu xin trình bày mục 4 uôn đây.
4. Điểm trung bình GPA và thành tích học tập:
Để tìm kiếm học bổng thì mẹ cháu nghĩ là điểm GPA phải đạt từ 9,0 trở lên, năm sau cao hơn năm trước, trường chuyên sẽ có lợi thế hơn. Còn thành tích học tập thì các giải cấp thành phố trở lên mới nên khai vào hồ sơ. Với những cháu có kết quả học tập không quá cao, để tìm kiếm học bổng mẹ cháu sẽ nói ở phần sau.
Điểm GPA thì tuỳ trường, mỗi trường lại có cách dạy học và cho điểm riêng. Những nhà tuyển sinh Đại học Mỹ họ đều biết hết các trường đó và thường so sánh học sinh cùng trường đó với nhau.
Về việc học hành thì mẹ cháu có mấy câu chuyện thế này, vì mẹ cháu không mong muốn những câu chuyện buồn này xảy ra thêm nữa nên kể ra đây, cũng là để tự nhắc nhở bản thân luôn.
Câu chuyện thứ nhất: Cháu này hồi lớp 10 cũng thi A-star. Vì học thêm nhiều quá nên cháu liên tục phải chuyển từ trung tâm học thêm nọ đến lò luyện thi kia và thường xuyên phải ăn cơm trên xe ô tô với những món ăn đã nguội ngắt. Cháu học rất tốt về toán. Nhưng không biết có phải vì học thêm nhiều quá không nên trông cháu lúc nào cũng đờ đẫn, mệt mỏi, người gầy gò và hầu như không nói chuyện với bất kỳ ai. Cuối cùng cháu không đỗ A-star.
Câu chuyện thứ hai: Cháu là học sinh ngoan, học rất giỏi. Gia đình cháu thuộc diện có thế lực và quan hệ rất rộng không chỉ ở Việt Nam. Cháu cũng được nhận vào 1 trường Đại học rất danh giá của thế giới. Nhưng sau học kỳ đầu, cháu xin về nước để nghỉ ngơi 1 thời gian, rồi sang Mỹ học tiếp. Sau đó thì cháu xin về ở hẳn Việt Nam, không sang học lại nữa, hiện giờ cháu có biểu hiện trầm cảm, không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai.
Còn về chuyện học hành của cháu nhà Huaiu thì cấp 1, 2 cháu học trường làng, lên cấp 3 cháu đậu trường chuyên. Do hầu như không đi học thêm từ bé nên cháu bị đuối, nhất là môn tiếng Anh (nhà cháu không có định hướng thi chuyên, cũng không có ý định cho cháu đi du học). Nhưng có thể do cháu đã được tiếp xúc với các anh chị đi du học Mỹ từ lớp 9 vào một lần tham gia hoạt động cộng đồng do nhà trường cử đi nên đã ấp ủ giấc mơ du học từ đó (Các anh chị này chủ yếu là người nước ngoài và đều học những trường rất nổi tiếng). Cháu tự học tiếng Anh là chính, còn mẹ cháu chỉ cho học thêm Toán Văn từ đầu lớp 9 và một ít tiếng Anh từ cô giáo gần nhà với mục đích thi vào trường công lập tốt ở khu vực. Tuy nhiên mẹ cháu cũng dùng quyển "Tôi tài giỏi, bạn cũng thế" để hướng dẫn cháu cách tư duy, cách học và quan trọng là vì có quyết tâm ngùn ngụt ở trong đầu nên sau một thời gian, cháu đã vươn lên đạt được kết quả theo đúng kế hoạch đề ra, tuy rằng vốn tiếng Anh để đi du học Mỹ thì còn xa vời lắm.
Kể câu chuyện học hành của cháu, thì mẹ cháu vẫn thầm cảm ơn những thày cô dạy cháu cấp 1, 2 nhất là cấp 2 nhiều lắm. Cháu không đi học thêm nhưng vẫn được các thầy cô thương yêu dạy dỗ tận tuỵ không hề phân biệt đối xử. Có nhẹ gánh học hành như vậy, tuổi thơ của cháu mới có những ngày hè tắm nắng gió, hít thở hương đồng gió nội nơi quê nhà để rồi nó thấm vào cháu lúc nào không hay. Chỉ là những trải nghiệm tình cờ và đơn giản vậy thôi, nhưng nó lại góp phần giúp hồ sơ của cháu thêm phần "u - ni - que" để tìm kiếm cái gật đầu của các bác tuyển sinh ĐHM đấy ạ.
Nhân đây mẹ cháu cũng muốn trích dẫn câu nói của bác chủ nhà mà mẹ cháu đã kể ở mục 2: Bác nói rằng mục đích của bác khi ở tuổi của các cháu là không bao giờ để việc học (study) ảnh hưởng tới việc giáo dục (education). Cái com mèn này của bác đã được rất nhiều like đồng tình. Sự khác biệt nằm ở đó, triết lý giáo dục Mỹ cũng nằm ở đó. Còn ở Việt Nam ta: Giáo dục = học, học và chỉ học mà thôi. Hic :((
09:24 SA 13/01/2015
Định hướng tương lai và giúp con thực hiện được...
3. Học bổng bậc phổ thông trung học:
Theo những gì mẹ cháu biết thì có mấy loại học bổng sau:
(Trong mục này mẹ cháu sẽ không đưa đường link nữa vì được nhắc đến ở nhiều nơi rồi, mẹ cháu chỉ đi vào những gì vấn đề chi tiết người thật việc thật thôi)
a. Học bổng A-star và học bổng Asean ở Singapore:
Hai học bổng này các bố mẹ đã bàn thảo rất kỹ rồi. Mẹ cháu chỉ muốn kể lại câu chuyên giữa mẹ cháu và một DHS theo học ở đây và đã đạt học bổng gần như toàn phần của một trường đại học rất tốt ở Mỹ. Cháu nói rằng nếu muốn tạo sự khác biệt so với các bạn ở môi trường của cháu khi nộp hồ sơ Đại học Mỹ thì chỉ có duy nhất 1 cách là đạt điểm IB 45/45 (bao gồm cả điểm thưởng) vì các cháu được rèn rũa quản lý rất chặt và hầu như không còn thời gian để tham gia các hoạt động tình nguyện ngoài trường. Cháu đã phải rất khó khăn mới có thể tham gia tình nguyện khi đang học bên Sing. Sự nỗ lực của cháu đã được đền đáp xứng đáng. Cháu có nói rằng một số bạn chỗ cháu do muốn tiết kiệm thời gian nên đã nộp hồ sơ Mỹ vào kỳ nhập học mùa xuân. Khi đó các cháu phải dồn sức cho kỳ thi cuối cùng của chương trình học, lại phải lo hồ sơ nộp bên Mỹ nên bị quá tải, điểm IB không tốt mà kết quả nộp hồ sơ cũng tệ.
Sở dĩ mẹ cháu kể câu chuyện này vì cháu có hoàn cảnh đặc biệt nhất trong số các du học sinh Mỹ mà mẹ cháu được biết.
Qua câu chuyện của DHS này, mẹ cháu nhận ra rằng nước Mỹ luôn mở rộng cánh cửa cho tất cả mọi người, chỉ cần anh dám ước mơ và dám bước tới thì không gì là không thể.
b. Học bổng bán phần học IB.
Đây là chương trình học tú tài quốc tế, mà bác Già làng (Hay Ông già - xin lỗi bác vì không nhớ chính xác) đã phân tích rất rõ ràng ở trên. Các cháu học chương trình này được nhiều trường Đại học ở Mỹ nhận học và cho học bổng tương đối hào phóng. Theo học chương trình này có cháu H học tại N đã được nhận vào Stanford.
Tuy nhiên các bậc cha mẹ trước khi cho con đi theo chương trình này cần rất cân nhắc về sức khoẻ và lực học của các cháu. Vì chương trình học rất nặng lại đòi hỏi thời lượng tham gia hoạt động cộng đồng, rồi các cháu lại phải chuẩn bị TOEFL, SAT!, SAT2, chọn trường, essay nộp hồ sơ bla bla.....nói vui là nếu có thời gian để thở cũng là may rồi.
c. Học bổng UWC:
Hệ thống UWC có 14 trường nằm rải rác trên toàn thế giới. Trụ sở đặt tại Anh. Mỗi năm học bổng này tìm kiếm khoảng 5-8 học sinh tại việt Nam.
Chương trình này cũng dạy IB, bên cạnh đó các cháu còn phải tham gia giao lưu để tìm hiểu các nền văn hoá của các nước, chương trình học rất nặng. Bài vở vô cùng nhiều mà rất ít thời gian tự học. Thường thì mỗi trường có khoảng 4-5 học sinh (khoảng 5%-7% sĩ số của trường) phải về nước vì không chịu nổi áp lực. Tuy nhiên khi đã là UWCer các cháu có nhiều cơ hội để chọn lựa khi nộp hồ sơ vào các trường Đại học Mỹ và dành được những suất học bổng rất đáng nể ngoài những cái được không thể định lượng.
Nhược điểm của học bổng này là học sinh chỉ đươc nộp tối đa 6 trường nếu đăng ký nhận học bổng Davis đi kèm, ngoài ra các con cũng không có thời gian để làm đẹp hồ sơ cho SATs, bài luận vì áp lực học rất lớn. Theo như thông tin mẹ cháu nắm được thì đi theo học bổng này áp lực học và hoạt động là khủng nhất. (Nếu mẹ cháu nhầm thì các bác chỉnh giùm nhé.)
Về việc nộp hồ sơ theo học bổng này, có hai vòng, vòng 1 khai form, trong đó có viết các bài luận. Vòng 2 là vòng phỏng vấn gồm phỏng vấn nhóm với mục đích tìm ra người có khả năng dẫn dắt, lãnh đạo và phỏng vấn cá nhân với mục đích phát hiện ra những tố chất khác như tư duy chiến lược, cách xử lý tình huống...
Nói chung là không chỉ học tốt, hoạt động tốt, các con cần có kiến thức kinh tế, chính trị, văn hoá xã hội rất rộng. Theo mẹ cháu thì nên cho con xem VTV1 ngay từ lúc 7 giờ tối (nhiều nhà chỉ xem từ 7 giờ 30 trở đi hihi..) và cả tình hình thế giới thì mới có thêm thông tin trả lời những câu hỏi của ban giám khảo UWC. Các con được đi theo chương trình này thì chủ yếu từ trường chuyên của tỉnh hoặc chuyên quốc gia.
Những cháu học tại đây có cháu Q, Tr học Princeton, cháu T học Yale, cháu N, A học Brown, học ở Anh thì có cháu vào Oxford.
d. Học bổng ASSISST:
Mỗi năm họ chọn khoảng 4-5 học sinh Việt nam để sang Mỹ học phổ thông, sau đó quay trở lại Việt nam để học lại 1 năm học đó. Từ lớp 9 đến lớp 11 các con có thể nộp hồ sơ thi học bổng này vào tháng 9 hàng năm. Tuyển sinh học bổng này cũng có hai phần: một phần thi viết và 1 phần phỏng vấn. Phần phỏng vấn thì gần giống như phỏng vấn UWC, cũng rất khó và hiểm hóc. Vì đã viết ở trên rồi nên mẹ cháu không viết lại nữa. Phần thi viết thì khá dễ đó là bài thi Slep dành cho học sinh đi giao lưu văn hoá.
Các con đi theo chương trình này đa phần đều vào được những trường Đại học rất danh tiếng của Mỹ với mức học bổng không thể mơ ước hơn được nữa như cháu Q, H học Stanford, cháu L học Yale, cháu A học Brown... tuy nhiên nghe nói cũng có 1 cháu không được trường nào nhận.
e. Học bổng các trường phổ thông ở Mỹ:
Cái này mẹ cháu không rành lắm, chỉ biết có trường Loomis, trường Taft sang cùng đoàn tuyển sinh học bổng ASSISST để tuyển học sinh cho họ. Mẹ cháu có biết 1 cháu học Loomis đã vào Columbia. Ngoài ra có 1 số trường nội trú ở Mỹ cũng thường sang Việt Nam tuyển sinh. Các bố mẹ quan tâm thì dõi theo lịch của những trường này nhé.
Còn một điều mẹ cháu muốn nói nhỏ với các mẹ đang ủ mưu biến cái không thể thành cái có thể nè: Một lần trong hội thảo du học bậc phổ thông, mỗi học bổng BTC VA đều mời 1 cháu đại diện đến để giao lưu với các bậc cha mẹ. Tuy nhiên như mẹ cháu thấy các bậc cha mẹ chỉ tập trung vào du học phổ thông tại Mỹ mà hầu như không quan tâm tới những học bổng còn lại. Lúc đó mẹ cháu tự hỏi: Những học bổng này tuy lấy ít học sinh nhưng đâu có phải là bất khả thi. Cứ phải hô "Vừng ơi mở ra" hay "đỗ lạc ơi mở ra" thật nhiều thì mới có cơ tóm được kho báu chứ. Thôi thì chẳng béo cũng cả bề ngang cứ gõ thật nhiều cửa cho quen lấy bản lĩnh để các con mở cho bằng được cánh cửa quan trọng nhất: cánh cửa Đại học Mỹ. :-?
04:38 CH 11/01/2015
Định hướng tương lai và giúp con thực hiện được...
Phù, giờ thì mẹ cháu sẽ chuyển sang phần Luyện gà. Trước khi viết tiếp phần này, mẹ cháu muốn mời những bố mẹ quan tâm trả lời giúp câu hỏi này. Mẹ cháu thấy rằng câu hỏi này rất hay, nhưng mỗi người một ý kiến riêng. Nào, các bậc cha mẹ hãy thử cùng con đi tìm kiếm học bổng nhé. Đây là câu hỏi: "What makes you unique", tạm dịch là "Điều gì khiến bạn trở thành đặc biệt"
02:39 CH 11/01/2015
Định hướng tương lai và giúp con thực hiện được...
@ Songnguyen: Có mẹ Songnguyen là lão thành ở đây và các mẹ khác theo dõi khích lệ làm mẹ cháu càng có thêm nguồn động viên viết bài. Còn về mục tìm kiếm học bổng mẹ cháu sẽ cố gắng viết thật chi tiết để cung cấp tối đa thông tin. Tuy nhiên mẹ cháu nghĩ rằng việc giành học bổng là “quả”, còn quá trình chuẩn bị mọi thứ giống như việc ta gieo hạt và chăm bón cho cây. Khi những thứ đó làm tốt rồi, thì khả năng lớn là ta sẽ có một vụ mùa bội thu.
Giờ mẹ cháu xin phép viết tiếp mục 2 ạ:
2. Khi nào con có thể khoác ba lô lên và bay.
Mẹ cháu thấy có nhiều người cho con đi học từ cấp 2, thậm chí cấp 1. Mẹ cháu thì nghĩ rằng nếu con kiếm được học bổng thì cứ khi nào tàu đến ta nhảy. Bởi vì những nhà tuyển sinh người ta đã có cái nhìn rất tinh tường, họ luôn tìm đúng người, đúng đối tượng để món đầu tư của họ sẽ sinh lời, lãi mẹ đẻ lãi con. Còn nếu không đi theo học bổng bậc phổ thông thì để đến bậc Đại học đi cũng chưa muộn. Khi đó các cháu đã trưởng thành, tự lập, đã ngấm văn hoá Việt Nam và sợi dây tình cảm giữa các thành viên trong gia đình đã tương đối bền chặt. Khả năng cháu hoà nhập mà không bị hoà tan sẽ cao hơn. Tuy nhiên thì mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh và mỗi người lại có quan điểm riêng của mình.
Về văn hoá Việt Nam thì mẹ cháu có câu chuyện thế này. Kỳ nghỉ đông cháu cùng 1 bạn người châu Âu, 1 bạn người nam Mỹ đến ở nhà một bác mà ta hay gọi là host. Mẹ cháu có nhắc cháu việc trang trải chi phí này nọ nhưng cháu bảo là bác đón tiếp và coi là khách nên không phải lo gì. Khi cháu chia tay gia đình thấy bác có up lên fb hình ảnh các cháu xúm vào làm món ăn Việt Nam. Bác nói rằng bác sẽ tiếp tục đón tiếp những sinh viên quốc tế để được trải nghiệm những nét văn hoá đặc sắc riêng của từng quốc gia.
Để rèn luyện tính tự lập cho cháu thì lại đòi hỏi cả một quá trình rất dài. Ở nhà các cháu luôn phải làm việc nhà từ rất bé như nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, rửa bát, tự gấp quần áo... Mẹ phân việc rõ ràng kèm thêm cả thời hạn hoàn thành. Mẹ cháu hạn chế làm hộ mà chủ yếu là hướng dẫn các cháu tự làm. Như ngày cháu còn bé, xúc cơm thì vãi ra ngoài mất 1 nửa nhưng mẹ cháu vẫn để cháu xúc, dần dần rồi cũng đâu vào đấy. Khi trời mới lạnh, chưa vội cho cháu mặc quần áo lạnh ngay mà để cơ thể cháu thích nghi dần với nhiệt độ mùa đông. Trộm vía, từ bé đến giờ cháu vẫn chưa phải uống viên thuốc kháng sinh nào.
Chợt mẹ cháu lại nhớ ra 1 câu chuyện thế này. Hôm ấy mẹ cháu ở sân bay, lúc đó khoảng 5 giờ sáng. Mẹ cháu thấy 1 cậu bé người da trắng khoảng 5 tuổi, hơi còi cọc đang loay hoay đẩy cái xe chất đầy va li, hai bố mẹ đi đằng sau có vẻ như không quan tâm gì đến sự vụ của con trai. Chắc để đỡ vất vả, cậu ta cong lưng mím môi đẩy cái xe chạy thật nhanh rồi đu theo nó. Không may bố mẹ cháu rẽ trái, cậu cũng vội vàng đẩy cái xe rẽ trái nhưng trước mặt lại là 1 cái cột. Với gia tốc đang lớn, cái xe lao thẳng đến cái cột. Cậu vội vàng gồng hết sức mình để hãm cái xe không cho nó va vào đó. Đến lúc đó thì mẹ cháu bật cười vì thấy cậu bé đáng yêu quá, manly quá. Trước khi đi khuất, cậu còn quay lại nhìn mẹ cháu cười rất khoái chí kiểu như: bác thấy chưa cháu đã thoát hiểm 1 pha ngoạn mục rồi đấy. Trông người lại ngẫm đến ta. Haizzzz.
Vậy thôi, có tí nắng, có tí gió, có tí gian khó, cứ bồi đắp dần đến khi con đủ cứng cáp đối mặt với cơn giông tố mang tên “Tây du” thì mẹ cháu mới dám thả cháu ra ạ.
04:56 CH 08/01/2015
Định hướng tương lai và giúp con thực hiện được...
@ Songnguyen: Cháu không học phổ thông tại Mỹ bạn ạ. Mình cũng rất ngại chia sẻ ở diễn đàn nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu trước kia mình không gặp được những người đã sẵn lòng giúp đỡ thì sao con mình có được như ngày hôm nay. Và một điều mà cháu sau khi đi học rồi đã làm mình thay đổi quan điểm là: Hãy tin tưởng người khác, mỗi người trong sâu thẳm đều có những điều tốt đẹp, cái quan trọng là mình có khơi gợi được điều đó hay không. Nói thì dễ nhưng làm thì rất khó vì xã hội giờ muốn làm người tốt cũng bị nghi ngờ chán chê mê mỏi, rồi dèm pha này nọ. Nhưng quả thật là con mình nếu không suy nghĩ như thế thì giờ cũng chẳng biết đi đâu ở đâu. Mình không mưu cầu gì thì chẳng sợ gì cả.
Giờ thì tiếp tục nhé.
Trước khi viết tiếp bài Huaiu xin cảm ơn Mẹ Cún con đã mở topic rất tuyệt này để mẹ cháu có thể vào đây đọc và lan man nữa. Mẹ cháu cũng cảm ơn các mẹ Laida, Tí Mom, Longthu, Song nguyen, bố cubi .... ôi nhiều quá ... đã rút ruột nhả tơ để topic vẫn nóng (tuy không còn hôi hổi) ngay cả khi đã bước sang tuổi thứ 5. Sở dĩ giờ mẹ cháu vẫn viết bài ở đây vì thấy có một số điều về du học chưa được đề cập đến trong nhà mình , hơn nữa các bậc Lão thành cách mạng giờ đã hoạt động kín mất rồi, nên thôi đành biết gì nói đấy vậy, hầu mong cung cấp thêm một số thông tin cho bố mẹ có con còn nhỏ đang tìm đường Tây du.
Hôm nay mẹ cháu sẽ kể về những trải nghiệm cụ thể, những điều mắt thấy tai nghe về chuyện du học. Để tránh bị quên hay lẫn lộn lung tung, mẹ cháu sẽ có một vài gạch đầu dòng về chuyện du học đã nhé. Những vấn đề mang tính kỹ thuật như mục học SAT hay mục nộp hồ sơ, mẹ cháu sẽ nhờ cháu tham gia nếu quỹ thời gian của cháu cho phép. Vì chỉ là những trải nghiệm và những câu chuyện trong thế giới hạn hẹp của mẹ cháu nên không tránh khỏi thiếu sót, mong các bố mẹ thông cảm. Hơn nữa mẹ cháu cũng đang trong quá trình học hỏi nên rất mong nhận được thêm những chia sẻ của bậc bố mẹ đã gặt hái thành công:
1. Ước mơ du học.
2. Khi nào thì con có thể khoác ba lô lên và ...bay.
3. Các học bổng dành cho học sinh phổ thông.
4. Điểm trung bình môn GPA
5. Học tiếng Anh.
6. Học SAT
7. Các môn năng khiếu và hoạt động cộng đồng.
8. Định hướng ngành học, chọn nghề, nơi làm việc.
9. Nộp hồ sơ.
Ước mơ du học:
Đối với mẹ cháu, mục này là quan trọng nhất trong chiến lược “tị nạn giáo dục”, vì có xác định đúng mục đích thì mới thành công được. Khi nói chuyện về ước mơ du học thì nhiều bố mẹ đều trả lời rằng du học để con có tiếng Anh tốt, có kiến thức tiên tiến, kỹ năng mềm, dễ dàng kiếm được việc làm với mức lương cao ở Việt Nam hoặc ở nước ngoài. Đúng rồi, muôn nẻo đường Học rồi cũng để nhắm tới cái việc Hành để rồi có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Hiện nay nhiều gia đình có điều kiện vật chất đã cho con đi du học để mở mang nhiều thứ. Nhưng nếu ước mơ du học không được bố mẹ hun đúc để trở thành khát vọng của con thì trái đắng du học chỉ còn là vấn đề thời gian. Mẹ cháu có thấy 2 trường hợp con của gia đình có thế lực nhưng học hành mãi hơn 10 năm vẫn chưa về VN và cũng vẫn chưa đi làm. Nhưng ở nhà chúng ta các bậc cha mẹ đều nhắm tới việc tìm kiếm học bổng để đi du học nên các con đa phần là ngoan, học giỏi biết yêu thương bố mẹ nên vấn đề này cũng ít xảy ra.
Về thị trường Hành (việc làm) tại Việt nam, mẹ cháu có người quen làm ở một tổ chức quốc tế, cách đây vài năm chú ấy nói rằng chỗ bọn em giờ toàn tuyển thạc sĩ ở nước ngoài về. Mức lương trả từ 700-1.000 USD/tháng. Gần đây nhất, chú ấy có nói rằng giờ bọn em tuyển người nếu có nhận du học sinh thì trước tiên nhìn vào trường mà họ học, sau đó đến mức hỗ trợ tài chính (mà ở mình hay gọi là học bổng). Nếu không phải là trường tốt, học bổng tốt thì bọn em sẽ nhận học sinh học tại Việt Nam. Bới vì học sinh học tại Việt Nam có lợi thế là ngấm văn hoá Việt Nam, không có áp lực thu hồi vốn như du học sinh nên đòi hỏi ít và giờ đây tiếng Anh của các cháu đã được nâng lên đáng kể. Bọn em chỉ nhắm cháu nào cầu tiến, nhận vào rồi vừa làm vừa đào tạo sẽ hiệu quả hơn. Vậy là lợi thế của du học sinh tại Việt Nam giờ đã không còn như trước kia nữa.
Còn thị trường việc làm cho các cháu tại nước ngoài thì sao. Cái này mẹ cháu không nắm được nhiều. Như những gì mẹ cháu được biết, một số cháu sau khi ra trường cũng đã tìm được việc làm ở một số nước chấu Á: Sing, Malay, Ấn độ. Tỷ lệ ở lại làm việc tại Mỹ, châu Âu hay Úc rất hiếm hoi và phụ thuộc nhiều vào ngành học và trường Đại học mà các cháu học.
Chính vì nhòm ngó xung quanh thấy như vậy nên mẹ cháu mới ra mục tiêu cho cháu như vầy ạ: Con đi du học là để hiểu thêm về nhiều nền văn hoá trên thế giới, để thích nghi được trong mọi hoàn cảnh và để rèn luyện con trở thành công dân toàn cầu có thể làm việc được trong rất nhiều môi trường khác nhau. Còn làm việc ở đâu, sống ở đâu là do con tự tìm hiểu, tự lựa chọn và tự phấn đấu. Và mẹ cháu giao hẹn là chỉ hỗ trợ tối đa cho cháu 5.000 USD/năm, không phải là đóng cho trường đâu, mà là tổng chi phí cho cháu đi học Đại học. (vé máy bay đi về, tiền mua sắm đồ dùng khi sang Mỹ và tiền tiêu vặt). Cháu đã trả lời rằng “Vâng ạ” trước khi rời Việt Nam đi học bậc phổ thông trung học. Mẹ cháu không muốn đặt gánh nặng lên vai cháu đâu, nhưng cháu muốn bay cao bay xa mà mẹ cháu lại lực bất tòng tâm nên mới phải giao hẹn thế, thương lắm. Vâng, nếu không được như vậy thì mẹ cháu bắt buộc phải cho cháu học Đại học ở Việt nam thôi. Rất may là cháu đã làm được và làm tốt hơn cả mong đợi.
05:49 CH 07/01/2015
Định hướng tương lai và giúp con thực hiện được...
Trời ơi, gõ đến lần thứ n rồi mà không biết có gửi được không đây ta. Cảm ơn Song nguyen nhé. Nhân dịp năm mới Huaiu xin chúc cả nhà một năm đầy niềm vui và găt hái thật nhiều trái học bổng để các con được bay cao bay xa. Giờ mình sẽ kể sơ về cháu nhà mình, những kinh nghiệm chi tiết sẽ kể sau nha.
Hồi cấp 1, 2 cháu nhà mình học ở trường làng. Lên cấp 3 thì may mắn đậu trường chuyên. Đến năm lớp 11 cháu đạt được chương trình học bổng cho học sinh phổ thông. Từ dó cánh cửa du học Mỹ cứ dần rộng mở cho đến bây giờ thì ước mơ của cháu đã thành hiện thực.
Hành trình cũng gian nan vất vả vô cùng, nhưng cháu có ước mơ và đã cháy hết mình cho nó. Bên cạnh đó thần May mắn đã mỉm cười vã đã rất ưu ái đối với cháu. Nhưng nhiều khi thấy con thức đến 2,3 giờ sáng để học vào nhưng lúc cao điểm thì trái tim của mình lại nghẹt lại. Đúng là cái gì cũng có giá của nó đấy.
04:13 CH 05/01/2015
h
Huaiu
Bắt chuyện
931
Điểm
·
0
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Chỉ sợ cháu không có ước mơ, cứ nhàn nhạt thì mới lo chứ. Em cứ cho con tham gia những chương trình ở trường lớp, nếu có năng khiếu thì con sẽ toả sáng. Nhưng gì thì gì vẫn phải học, nếu con đam mê quá thì tìm học bổng vào mấy trường nghệ thuật ở NY đó, ra làm tổ chức biểu diễn hay làm ở MTV cũng tốt mà. (Như con gái chị thì năm lớp 11 bảo rằng thôi con chẳng đi du học nữa, con ở nhà làm tình nguyện, vậy mà bằng chính thành tích làm tình nguyện mà cháu đã tự bay sang Mỹ học đó thôi. Còn cháu MK đã chinh phục Harvard bằng giải thưởng âm nhạc quốc tế đó. Nhưng làm gì thì làm vẫn phải song hành cùng việc học em ạ, đó là suy nghĩ của chị)