Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Làm thế nào khi bố ngoại tình, có bồ
Gia đình em cũng đang rơi vào chuyện đáng xấu hổ như vậy. Bố em là người khó tính, nghiêm khắc nhưng là lại là người đàn ông biết lo nghĩ cho gia đình, gần gũi, tâm lý và yêu chiều con gái. Em đã rất tự hào và hãnh diện về Bố. Mẹ là người phụ nữ của gia đình, thế giới của Mẹ chỉ có 3 Bố con, không bạn bè, không chơi bời ăn diện dù cho Bố rất hào phóng trong chuyện làm đẹp cho Mẹ. Tiền làm ăn, tiền lương đều giao hết cho Mẹ chi tiêu quản lý. Nhưng người đàn ông ấy đã và đang chà đạp lên niềm tin của em hết lần này đến lần khác chỉ vì một người phụ nữ đã bỏ chồng đang sống cùng với 3 đứa con trai.
Lúc biết chuyện, em đã nói hết lời với Bố. Đã dùng tính mạng và cả tương lai của em để bắt Bố cam kết rằng không được qua lại với người phụ nữ ấy và cùng không được phép làm điều gì có lỗi với Mẹ. Nhấn mạnh với Bố: ĐỨC CỦA CHA, CON GÁI SẼ TRẢ. BỐ THƯƠNG CHỊ EM CON THÌ ĐỪNG LÀM ĐIỀU GÌ CÓ LỖI VỚI MẸ.

Em gái của em là 1 đứa bộc trực và ngang ngạnh. Từ lúc nó biết Bố không chung thủy với Mẹ thì nó luôn tỏ thái độ chống đối, không nghe lời Bố. Sau khi biết Bố đã cắt đứt với người phụ nữ đó thì nó rất ngoan, rất biết nghe lời và luôn tỏ ra kính trọng Bố.
Sau rất nhiều chuyện, đứng giữa, vừa động viên Mẹ, vừa dùng tình cảm để níu kéo Bố về với gia đình, vừa khích lệ em gái để nó có lại lòng tin với Bố như trước kia, để nó ko tỏ ra hằn học lạnh nhạt với Bố mà đẩy Bố ra xa gia đình.
Nhưng đúng là đàn ông ra ngoài lăng nhăng, ai cũng lắm lý lẽ để biện minh cho thói trăng hoa của mình. Em đứng giữa, vừa cố gắng để đứa em gái không biết chuyện Bố vẫn còn quan hệ với người phụ nữ kia, vừa giúp Mẹ dằn nỗi đau. Em biết rõ để dứt tình thì 1 sớm 1 chiều không thể làm được, làm ầm lên cũng chỉ đẩy Bố em ra khỏi gia đình. Nhưng bây giờ, ngay lúc này, em bế tắc và mất niềm tin thực sự. Không còn ai trên đời đáng để cho em tin nữa.
Niềm tin được dựng lên lại bị đạp đổ, xây lên lại đạp đổ... Cứ thế, cứ thế cho đến hôm nay, khi em đột xuất đến nhà người phụ nữ đó và bắt gặp quả tang việc làm đáng xấu hổ đó thì em chỉ cảm thấy kinh tởm người đàn ông mà em gọi là BỐ.
Những gì cần nói, nên nói, phải nói em đã nói hết với Bố hàng ngày. Hằng trưa, khi chỉ có 2 Bố con ăn cơm ở nhà em vẫn luôn thủ thỉ tâm sự gần gũi với Bố. Nên bây em chẳng còn gì để nói với Bố nữa rồi. Sắp tới em đi du học. Với tình cảnh gia đình em hiện giờ, thật sự không an tâm để rời xa. Em bế tắc lắm. Em biết phải làm sao bây giờ?
01:31 CH 21/12/2013
h
HotNgoNgoLeThuyNgan
Hóng
402Điểm·0Bài viết
Báo cáo