Ủng hộ ý này của me Bống, hihihi. Làm người anh tốt cho vợ đi đã, heheheee.Chồng mình hồi đứa lớn vất vả, nên mình ko bắt xã làm gì nhiều.Nhưng tới đứa 2, lão ý có công việc nhàn hơn, đêm nào mình cũng huých lão dậy 2 lần pha sữa cho con. Đến nỗi mà như phản xạ có điều kiện, cứ vợ huých là dậy pha sữa, thậm chí còn vừa đi vừa ngủ cơ :)). Nói chung là biết cách giao việc là các lão ý làm tuốt ý mà, làm quái gì còn thời gian cho các em :D.Nhiều khi phụ nữ mình cũng bao dung cao cả lắm cơ, hix. Chứ thực ra sức mình chỉ alf sức bò thôi, các lão ý là sức trâu, làm được tuốt mọi thứ. Vất vả kiểu gì cũng thua chị em mình mang nặng đẻ đau, chăm sóc con gia đình còn vẫn đi làm như thường, hix. Thế nên đừng nương nhẹ, đừng thương xót gì các lão ý cả. Càng làm nhiều việc nhà các lão càng thương vợ con hơn, vì biết vợ con vất vả, chứ thương các lão chỉ tổ làm họ hư, ích kỷ ...
VC em cưới nhau được 5 năm và có 1 con trai gần 2 tuổi. 2 vc ở riêng và đều đi làm công ty nước ngoài. chồng em hơn em 1 tuổi là ng ko cờ bạc, rượu chè, gái gú, đi làm là về nhà cơm nước cho vợ con. tuy nhiên lại rất khó khăn và nóng tính. em không thể nhớ hết ba nhêu lần cãi nhau với chồng và phải nghe những lời nặng nhẹ, tục tĩu của anh ấy. Em rất sợ chồng em, nói thật! em không biết lúc nào anh ấy nổi giận, mà nổi giận là dù ngoài đường hay trong nhà đều không ngại buông ra những từ rất khó nghe và không bao giờ biết đến thể diện của vợ. Ngay cả mẹ ruột hay em gái anh ấy đều đối xử như vậy. Hết nóng cũng nhanh nhưng người nghe thì bị những lời nói đó làm tổn thương ghê ghớm. đối với người ngoài anh ấy rất nhỏ nhẹ, ân cần, lúc nào cũng sợ ng ta cho mình thô lỗ, bất lịch sự cả.
hơn nữa anh ấy còn rất khó chiu. Nếu em rửa chén xong mà xung quanh bồn không dùng khăn lau sạch dù chỉ sót 1 ,2 giọt nước anh ấy cũng cằng nhằn la lối. đôi khi em rất mệt mỏi và căng thẳng khi ở cạnh con người đó.
Vừa rồi công ty em có đoàn khách qua thăm. sau khi làm việc thì cùng nhau ăn tối, đó là chuyện rất bình thường ở 1 công ty thương mại. em về nhà lúc 10h30 tối. trong suốt khi ăn và trên đường về. anh ấy nhắc tin chửi bới, hối em sao ko về nhà cho con ngủ. nhưng sốc nhất là câu "Người ta nói đúng thà lấy con đĩ về làm vợ còn hơn lấy vợ về làm đĩ".
em nhắn lại là: anh bình tĩnh đi, đừng nói như vậy kẻo sau này ko nhìn mặt nhau đc. anh ấy trả lời là đang rất bình tĩnh.
đây giống như 1 giọt nước tràn ly và vượt quá sức chịu đựng của em. Em về nhà trời mua tầm tả nhưng anh ấy ko chịu mở cửa, một lúc sau mới cho vào. em buồn vô cùng nhưng không khóc nổi: phần thì quá mêt sau 1 ngày làm việc, phần thì thấy quá ê chề.
Thời gian gần đây em thường xuyên nghĩ đến việc ly hôn nhưng con trai còn quá nhỏ. hơn nữa em không muốn gđ, ba mẹ em mất mặt với mọi người. gđ em khá giả và là con gái cưng trong nhà nhưng nếu ly hôn em không muốn về nhà ba mẹ vì không muốn họ thấy em đau khổ và thất bại.
cho nên em định chờ khoảng 1 năm nữa, con trai lớn hơn 1 chút và kinh tế của em khá hơn sẽ dứt khoác chia tay.
em mong các chị cho em lời khuyên là em làm vậy có đúng hay không? Em có nên chịu đựng để con em có 1 gđ đầy đủ. Nếu ly hôn ng thiệt thòi nhiều nhất chính là con trai em.