Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Đã có lúc, tôi bị trầm cảm sau sinh và chỉ muốn...
Minh tàu ngầm trên wtt lâu rồi, chỉ lang thang đọc bài thôi chứ ko có account hay bình luận gì hết. Hôm nay tình cờ đọc bài này và comments của các mẹ thấy ức chế quá nên phải tạo liền và ngay 1 cái account để vào bình luận.
Các mẹ đừng có mà phán xét người ta cứ như anh hùng bàn phím í, các mẹ có trong hoàn cảnh của người ta không mà nói vậy. Đúng là được người khác qan tâm là hạnh phúc may mắn, nhưng nếu sự qan tâm đó qá đáng, từng li từng tí thi trở thành áp đặt, tù túng vậy liệu các mẹ có chịu đuoc không. Bình thường còn chưa chắc được, chứ đung nói tới lúc vừa mới sinh xong, mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần.
Mình cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh như chị này, nhưng may là ko nặng như chị í. Mình chỉ thấy mệt mỏi và ko muốn nói chuỵen với ai hết. Đúng là ng lớn cũng có những cái đúng nhưng có những cái vô lí vậy tại sao phải bắt làm theo trong khi biết nó ko có lợi mà còn có hại. Nếu nghe theo vậy chẳng phải là ngu à. Đơn cử như chuyện là sau khi sinh phải khép 2 chân chặt lại để cửa mình được thu hẹp lại. Các mẹ nghĩ ngồi chăm con thay tã lót này nọ ko ngồi xếp bằng hay dang 2 chân thì làm sao làm kịp. Hơn nữa khép chân vậy là sản dịch ko ra được hết ứ đọng trong tử cung gây nhiễm trùng. Còn chuyện ăn uống kiêng cử thì thôi miễn bàn tới. Đâu phải chỉ ăn mỗi chân giò mới có sữa, cứ nghĩ tới tô canh chân 2,3 cái chân giò là mình cứ mún nôn ra. Muốn ăn đuoc nhìu thì cần phải ngon miệng, chứ cứ ăn đi ăn lại mỗi món đó suốt cả tháng liệu có mẹ nào chịu nổi. Cho nên cứ ăn ko nổi ko hết, mà vậy là bị phàn nàn ăn ít ko có sữa cho con bú??!!!
Trên hết tất cả là người mẹ sau sinh cần có được tinh thần thoải mái nhất mới có thể chăm lo tốt cho bé, khi tinh thần sảng khoái thì ăn cũng ngon miệng hơn và sữa cũng nhiều hơn. Thật nghĩ lại khoảng thời gian 1 tháng đầu mình cảm thấy như địa ngục. Nào là con qấy khóc đêm, ban ngày thì cứ phải đối mặt với những thứ hết sức vô lí, nào là cho bú thì ko đc nhin xuống để ko thở vô mặt con sợ con ngộp thở?? Ngay cả cái đt bạn bè nhắn tin gọi đien hỏi thăm cũng ko đc cầm tới. Ức chế tới cực độ mà ko nói đc.
Nói chung mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, mình không có trong hoàn cảnh ng khác thì đừng nên phán gì hết ạ!
08:49 SA 17/08/2015
h
Honey_18
Hóng
302
Điểm
·
0
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Các mẹ đừng có mà phán xét người ta cứ như anh hùng bàn phím í, các mẹ có trong hoàn cảnh của người ta không mà nói vậy. Đúng là được người khác qan tâm là hạnh phúc may mắn, nhưng nếu sự qan tâm đó qá đáng, từng li từng tí thi trở thành áp đặt, tù túng vậy liệu các mẹ có chịu đuoc không. Bình thường còn chưa chắc được, chứ đung nói tới lúc vừa mới sinh xong, mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần.
Mình cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh như chị này, nhưng may là ko nặng như chị í. Mình chỉ thấy mệt mỏi và ko muốn nói chuỵen với ai hết. Đúng là ng lớn cũng có những cái đúng nhưng có những cái vô lí vậy tại sao phải bắt làm theo trong khi biết nó ko có lợi mà còn có hại. Nếu nghe theo vậy chẳng phải là ngu à. Đơn cử như chuyện là sau khi sinh phải khép 2 chân chặt lại để cửa mình được thu hẹp lại. Các mẹ nghĩ ngồi chăm con thay tã lót này nọ ko ngồi xếp bằng hay dang 2 chân thì làm sao làm kịp. Hơn nữa khép chân vậy là sản dịch ko ra được hết ứ đọng trong tử cung gây nhiễm trùng. Còn chuyện ăn uống kiêng cử thì thôi miễn bàn tới. Đâu phải chỉ ăn mỗi chân giò mới có sữa, cứ nghĩ tới tô canh chân 2,3 cái chân giò là mình cứ mún nôn ra. Muốn ăn đuoc nhìu thì cần phải ngon miệng, chứ cứ ăn đi ăn lại mỗi món đó suốt cả tháng liệu có mẹ nào chịu nổi. Cho nên cứ ăn ko nổi ko hết, mà vậy là bị phàn nàn ăn ít ko có sữa cho con bú??!!!
Trên hết tất cả là người mẹ sau sinh cần có được tinh thần thoải mái nhất mới có thể chăm lo tốt cho bé, khi tinh thần sảng khoái thì ăn cũng ngon miệng hơn và sữa cũng nhiều hơn. Thật nghĩ lại khoảng thời gian 1 tháng đầu mình cảm thấy như địa ngục. Nào là con qấy khóc đêm, ban ngày thì cứ phải đối mặt với những thứ hết sức vô lí, nào là cho bú thì ko đc nhin xuống để ko thở vô mặt con sợ con ngộp thở?? Ngay cả cái đt bạn bè nhắn tin gọi đien hỏi thăm cũng ko đc cầm tới. Ức chế tới cực độ mà ko nói đc.
Nói chung mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, mình không có trong hoàn cảnh ng khác thì đừng nên phán gì hết ạ!