Hành trình vượt cạn và những ngày làm mẹ đầu tiên (Phần II)Trong suốt 3 ngày nằm li bì trên giường bệnh với những dây nhợ lằng nhằng, chai lọ lỉnh kỉnh, với bộ quần áo bệnh nhân rộng lùng thùng mà xấu ỉn, mẹ cảm thấy bệch bạc và yếu ớt, bẩn thỉu lạ kì . Mẹ ghét cái cảm giác này, ghét phải nằm dài 1 chỗ, lực bất tòng tâm ko làm gì đc ngay cả việc vệ sinh thân thể mình . Nhất là mẹ ko đc bế con, ko đc nựng nịu dỗ dành mỗi khi con khóc la vì đói, vì buồn ngủ . Mà những người bế ẵm con lại chẳng biết cách dỗ dành gì cả, khiến mẹ cứ sốt ruột muốn điên lên.Ngay đêm đầu tiên sau khi mổ mẹ đã cảm thấy cả cơ thể muốn bừng cháy vì cơn đau. Đến giờ phút đó mẹ đã biết nếm trải cả 2 thứ, đau đẻ và đau mổ là ko phải dễ chịu . Cái đau naò cũng khiến cho mẹ mệt mỏi . Bố con cả đêm đó ko ngủ, cứ thức chong chong nắm chặt tay mẹ mỗi khi mẹ nhăn nhó mặt mày . Mẹ rên rỉ trong miệng, bấm bụng chịu đựng ko để lộ tiếng kêu la ra ngoài, nhưng vẻ mặt mẹ thì ko giấu đc bố con. Mẹ thì thầm bảo bố gọi bsĩ tiêm cho mẹ mũi thuốc giảm đau. Bố con từ trước đến giờ luôn luôn chiều theo ý mẹ, bất cứ việc gì , thế cho nên nửa đêm hôm đó cho đến sáng hôm sau mẹ ko còn bị cơn đau hành hạ, mũi thuốc tiêm và sự tận tâm săn sóc của bố con đối với mẹ, khiến mẹ thấy thoả lòng. Trong suốt mấy ngày đó người nhà chăm cả 2 mẹ con, chăm con thì ít vì con ngủ cả ngày, chỉ thức khi đói và tè , ị. Còn mẹ, cơ thể mẹ như ko phải của mình. Cả cái tay cũng ko nhấc lên nổi vì tiêm nhiều thuốc quá, vỡ hết ven thâm tím cả cánh tay, sưng u cả bắp . Rồi mỗi lần phải xê dịch để thay bỉm cơn đau từ vết mổ, từ bụng, từ tim cứ khiến mẹ muốn tắt thở. Mẹ cắn răng chịu đựng, tất cả vì con, vì để sớm bình phục mà ẵm bồng con. Từ lúc trên bàn mổ , mẹ chưa 1 lần đc nhìn lại con mà . Qua ngày thứ 4 khi những ng nhà đã vãn dần, chỉ còn lại bà ngoại con túc trực hằng đêm với dì Lê, thì mẹ ko thể chịu đựng đc thêm nữa. Con cứ khóc nhành nhạch hằng đêm mà họ ko dỗ nín đc. Mẹ cố nghiêng người từ từ, rồi cắn răng chống tay ngồi dậy, nghe cơn đau buốt từ bụng lên đến tận óc. Đau quá! Nhưng tiếng khóc khan cả cổ của con, cơn hờn dai dẳng khiến con đứt cả hơi, tím ngắt cả mặt mũi khiến mẹ buộc mình fải ngồi dậy. Mẹ đòi bằng đc con lại bên mẹ. Nhìn con mà mẹ xót xa cõi lòng. Suốt mấy ngày ko ai tắm rửa thay quần áo cho con. Mùi sữa, mùi mồ hôi, mùi bệnh viện, mùi thuốc tiêm... tất cả trộn lẫn vào nhau khiến cho con khó chịu, con ko chịu ngủ. Thế mà họ vẫn điềm nhiên gọi những cơn hờn của con đơn giản là ĐÓI . Mẹ muốn điên, muốn đập phá, muốn la hét. Nhưng mẹ ko đủ sức làm tất cả những điều đó. Chỉ đủ sức đưa bàn tay dây nhợ lòng thòng, bị phù lên vì truyền quá nhiều nước, vuốt mái tóc nhớp nháp mồ hôi của con, quệt qua gò má bầu bĩnh mà mẹ mơ đc thấy hằng đêm , giờ muốn ôm ấp sao mà khó khăn đến thế . Mẹ gọi bà ngoại lấy pha cho mẹ chậu nước ấm. Và mặc dù lúc đó là 11h đêm, mẹ vẫn mím môi nén cơn đau, cởi áo con ra để lau rửa sạch sẽ, thay áo mới cho con. Mẹ làm tất cả mọi việc với niềm yêu thương thiết tha đến mức ko nghĩ tới rằng việc đó nguy hiểm đến mức nào cho sức khoẻ của mẹ, cho sức khoẻ của con vì tắm rửa vào ban đêm. Nhưng khi thấy con nằm im cho mẹ lau rửa, khi thấy vẻ mặt thảnh thơi mãn nguyện sau khi mẹ thay đồ mới thơm tho của Jun yêu dấu, mẹ biết rằng mình làm đúng. Và sau khi bú no, con ngủ ngoan đến sáng . Ôi, mẹ yêu con chừng nào !Tốc độ bình phục của mẹ khiến các bsĩ theo dõi ngạc nhiên. Mẹ cứ lần mò đi lại trong phòng, rồi lân la ra ngoài hành lang. Nhìn thoáng thấy bóng áo trắng của 1 bsĩ nào đó mẹ lại lỉnh ngay vào phòng vì biết chắc rằng sẽ bị quát mắng. Họ đâu biết niềm khát khao đc tự tay chăm sóc con lớn đến mức nào trong mẹ. Họ đâu biết rằng để thêm 1 ngày con đc bà ngoại, hoặc dì Lê, hoặc ai đó chăm là mẹ ko yên tâm. Bởi cho dù họ có thừa nhiệt tình nhưng thiếu kinh nghiệm. Bà ngoại con vụng về trong chuyện này lắm . Còn dì Lê thì lại hời hợt vô cùng, thiên lôi chỉ đâu đánh đấy. Thế cho nên ko còn cách nào khác mẹ phải khoẻ thôi.Đến bây giờ khi mọi việc đã xong xuôi, sức khoẻ tạm ổn, mẹ mới ngồi đây mà viết lại những sự kiện đó . Tất cả mọi chuyện đã qua. Nhưng có những thứ muôn đời ko bao giờ mẹ quên đc. Như cái đêm chỉ có 2 mẹ con mình 1 mình trong phòng bệnh viện, khi bà ngoại đã mệt mỏi và đuối sức, mẹ bắt bà ngoại về nhà nghỉ ngơi. Dì Chích con thì ham chơi, nhất định ko chịu ở lại trực đêm chăm con và mẹ. Mẹ ko còn cách nào khác fải gọi cho bố con từ HN về, dẫu biết rằng dạo này sức khoẻ và công việc khiến tinh thần bố con sa sút lắm. Khi gọi cho bố con và biết rằng bố con ko thể về đc, nước mắt mẹ chảy dài . Bỏ chiếc điện thoại xuống giường và mẹ gục đầu vào ngực Jun mà khóc. Hình như Jun biết , thế nên Jun ko ọ ẹ gì nữa mà nằm im re. Mẹ ngẩng lên vuốt nhẹ vào bầu má phúng phính , ko ngăn nổi những giọt lệ cứ liên tiếp chảy xuống ngực Jun. Jun nhìn mẹ đăm đăm, thỉnh thoảng lại hứ, hự , 2 bàn tay con ngo ngoe đưa lên đưa xuống như muốn chạm vào lau đi những giọt nước mắt . Mẹ lại càng tủi thân. Nửa đêm đó khi con khóc, mẹ gượng ngồi dậy thay tã cho con và lóc cóc pha cho con bình sữa thì nghe tiếng điện thoại rung. Bố con nhá máy . Rồi tiếng gõ cửa lộc cộc "Mở cửa cho anh!" . Mẹ run rẩy, đi chậm từng bước ra phía cửa. Nhìn thấy mẹ bố con liền ôm mẹ vào lòng, dìu mẹ lại giường rồi ra chốt cửa. Mẹ nhìn đồng hồ thấy 11h đêm. Tội bố con quá! Tội cả mẹ và tội cả cho con! Nhà ta thật tội nghiệp , Jun ơi!Mẹ lên giường khác mắc màn nằm, để cho bố đc nằm với con. Như mọi đêm khác con cứ khóc ngằn ngặt đòi bế, ko chịu nằm mà ngủ. Bố con đc nếm 1 đêm thức trắng đã đời. Nhưng khuôn mặt bố con toát lên niềm hạnh phúc mà mẹ ko sao diễn tả nổi. Mỗi khi con ọ ẹ hay con bộc lộ 1 cử chỉ nào đó trên khuôn mặt, lúc mếu máo, lúc cười toe toét, lúc cười nhếch mép, rồi nhăn trán, nhíu mày, rồi khi con ngáp... là mẹ lại thấy ánh mắt bố con sáng bừng lên, cười theo con, làm trò dỗ dành con. Đêm đó cả nhà ta ko ai ngủ đc. Mẹ dừng ở đây câu chuyện vượt cạn , để quay lại với cuộc sống đời thường. Bây giờ đời thường của mẹ là thức dậy theo con, pha sữa khi con đói, thay tã khi con tè ướt, lau chùi khi con ị đùn , cười khi con cười và cuống quýt khi con mếu máo khóc. Mẹ ko biết trước đc sẽ còn vất vả đến đâu, nhưng như thế này cũng đủ làm mẹ quay cuồng rồi. Mẹ mất ngủ hằng đêm, mệt mỏi khi bình minh tới, nhưng mẹ hạnh phúc tràn trề khi nhìn ngắm gương mặt con trai yêu dấu của mẹ. Chỉ cần nhìn con, là bao lo âu muộn phiền tan biến hết như chưa từng có trên đời. Con là động lực , là sức mạnh của mẹ. Chăm ti và mau lớn nhé, con yêu !
Huhu từ đầu tuần tới giờ bắt đầu cảm giác buồn nôn (& đã nôn rồi) thường trực trong tớ. Trước đây đứa bạn kêu ốm nghén thì mình khoẻ re (chỉ hơi mệt mỏi 1 tí, ăn k ngon 1 tí) và trêu nó là yếu ớt này nọ, giờ đến lượt mình nghén đây. Mà như mình bi giờ chuẩn bị sang tháng thứ 3 mới ốm nghén là sao? Huhu... Đói cũng buồn nôn mà no cũng buồn nôn, nó trào lên miệng rùi mà mình fải cố nuốt xuống, nhưng có lần k kìm nổi mình lại fải cho ra hết. Huhu nghĩ mà kinh khủng quá. Cộng thêm buổi đêm ngủ k sâu giấc, hơi tí là tỉnh, lại thêm 1-2 lần đi WC nữa chứ, vèo cái hết 1 đêm, sáng đi làm với thể trạng ốm yếu, mệt mỏi, đau đầu, đau mắt vì buồn ngủ và oải quá vì buồn nôn nữa. Ko bít bao giờ mới qua được giai đoạn này, sợ quá đi mất :Sick:
Đúng rồi đó mẹ Piper2602. Em đi khám bác sĩ Ánh ở viện PS Hà Nội ông ấy nói em không được uống sữa bà bầu trong 3 tháng đầu. Em đang thắc mắc mà không hiểu, hoá ra là vậy hả. Em đang uống dở một hộp Enfamama, thấy ông ấy nói thế nên thôi luôn.
chào các mẹTrước đây em cũng từng tham gia trên diễn đàn khi đó em có thai lần đầu duoc khoảng 7 tuần thì sảy tự nhiên.bay giờ em đã qua 2 chu ki và cũng dang mong có baby lắm.chu kì vừa rồi của em là ngày 24/1. Tính đến bay giờ là tháng 3 em bị trễ mấy ngày rồi,trong người thì thấy cũng khác, thay người nóng hơn bình thường, bụng thì cứ đau râm rang, ban đêm cứ cồn cào, khi thấy trễ 2 ngày em có mua que thủ nhưng chỉ 1v thôi, buồn quá các mẹ ơi.Em dang mong có baby lại nhưng ko biết khi nào on mới vê lại với em.
Ko đúng rồi, thai từ 6-8 tuần (tính từ ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối) mới về tử cung làm tổ, khi đó siêu âm mới thấy thai. Và thời điểm đó siêu âm cũng là để xác định thai làm tổ đúng vị trí ko, đề phòng trường hợp thai ngoài tử cung.Mới 2 vạch thì bạn có thể nên uống thêm thuốc bổ sung sắt và axit folic (rất cần trong thời kỳ đầu mang thai) và tham khảo thêm topic những gì nên ăn và không nên ăn khi mang thai. Đến gặp BS trong giai đoạn này bạn sẽ được BS kê toa thuốc bổ sung axit folic và các vitamin cần thiết, nếu BS kỹ hơn sẽ cho bạn làm các xét nghiệm để kiểm tra sức khoẻ tổng quát luôn.
Ngày 14 tháng 10 năm 2009
Con yêu mọi người nói có lẽ mẹ sắp sinh con rồi. Nhưng mẹ mới mang thai con được hơn 37 tuần, lẽ nào lại sinh sớm như vậy nhỉ?
Bà nội cứ nhắc đi nhắc lại mẹ về chuyện chuẩn bị sẵn sàng đồ để đem đi khi đi sinh con. Bà còn dặn bố đi đâu thì đi gần gần thôi, để “có việc gì” còn về kịp... Mẹ buồn cười quá, nhưng cũng thấy nao nao. Lẽ nào mẹ thực sự sắp thấy con?
Chiều nay mẹ sẽ lên trường nộp đơn xin nghỉ để sinh con. Kệ chứ, mặc dù theo dự đoán thì đến cuối tháng này mẹ mới sinh con, nhưng có lẽ mẹ nên nghỉ sớm 1 chút, mẹ cũng bắt đầu thấy mệt và nặng nề rồi. Cô cùng Khoa với mẹ cũng bảo bụng mẹ nhìn xuống rồi. Chắc mẹ thực sự sắp sinh con, chỉ mấy ngày nữa thôi. Con yêu, mẹ hồi hộp quá!!!
Hôm nay trời lại mưa, mưa lây phây, nhìn sang bên kia đường thấy có hàng bún đậu mắm tôm ngon quá. Phải tranh thủ ăn, kéo sinh con xong mẹ phải kiêng lâu lắm. Măm đã.....Vừa xong xuất bún đậu, mẹ lại được bà nội bồi dưỡng cho bán canh riêu cua nóng hổi, cho con chắc khỏe...Bà nội đã nói thế thì mẹ từ chối sao được???
Tối mẹ thấy nhâm nhẩm đau bụng, hay tại mẹ ăn linhtinh nhiều quá? Không biết con của mẹ có sao không? Mẹ thấy lo lo.
22h. Chết thật, mẹ lại đau lưng, cứ đau đau mới lạ chứ. Mọi người nói đau đẻ là phải đau bụng, đau thật nhiều, đau ơi là đau, sao mẹ không thấy như thế nhỉ? mà hình như mẹ còn bị rỉ nước ối, mẹ thấy ướt ướt, nhưng sao bà nói vỡ nước ối phải nhiều cơ mà nhỉ? Sao chả giống mọi người nói gì thế nhỉ? Mẹ quay sang nói với bố, bố con cuống hết cả lên, chạy lên “báo cáo” ngay với bà nội, bà nội lại vội vàng phi xuống, bảo cứ theo dõi thêm nếu không yên tâm thì đi viện. Mẹ vẫn phì cười, làm sao mà đã đi viện được, đã được 38 tuần đâu!!! Kệ...
23h, mẹ lại đau lưng, và vẫn ướt ướt, mẹ quay sang nói chuyện với bố, bố con bật dậy, chuẩn bị tiền và quần áo, rồi cứ thế chạy lên phòng ông bà giục nhặng xị. Mẹ ngại quá, đang nửa đêm. Một lát sau thấy bà quần áo chỉnh tề đi xuống, và ra lệnh xuất phát. Thật ngại quá, mẹ đã đau nhiều đâu? Sao chẳng giống trong phim gì thế nhỉ?
23h30 vào viện. Viện vắng tanh, trời lại còn mưa phây phây nữa chứ. Thật ảm đạm, mẹ chả muốn sinh con (nếu có ) vào cái thơi tiết và khung cảnh thế này, trong buồn não quá. Lên đến tầng 4, gọi mãi không thấy có cô y tá nào ra mở cửa, mà cái bà quen định nhờ gửi thì lại đang đi công tác nước ngoài, xui xẻo quá. Quay sang nhìn bố và bà tay xách nách mang, mặt mày lo lắng mà mẹ thấy tội quá, mẹ vẫn chưa thấy đau nhiều. Thật lạ, chả giống như mấy bà đi đẻ trong phim....
Cuối cùng cũng có người ra mở cửa. Đến viện tầm đêm này thật là ngán ngẩm, chả có mama nào.... Mẹ “được” khám trong. Úi cha, đau quá! cô y tá trẻ măng (Có khi còn trẻ hơn mẹ!) nói lạnh tanh: chưa đẻ được đâu, cứ về đi. Hỏi thêm, cô ta nói còn lâu mới đẻ được, sớm thì phải 3,4 ngày nữa, không thì phải đúng ngày dự kiến sinh. Đi về...
Bà, bố và mẹ lại lếch thếch đội mưa đi về. ngán ngẩm và buồn ngủ (bố và bà thôi, mẹ chẳng buồn ngủ tẹo nào!). Lại lên giường đi ngủ. Nhưng không được rồi. Lần này mẹ thấy đau thật, lôi điện thoại ra đo, híc, chưa đến 5 phút lại có 1 cơn, nhưng toàn là đau lưng. Hây, sao chả giống người ta vẫn nói nhỉ? Lần này, bố con không thèm nằm nữa mà phi xuống nhà đun nước. Mẹ cũng lồm cồm bò dậy tìm mấy cuốn sách quen quen xem có đoạn nào nói giống cảm giác của mình lúc này không? Chả thấy gì cả! Bực thật
Cầm điện thoại nhắn tin cho bà chị: “chị ơi chắc hôm nay em đẻ rồi”. Không thấy trả lời, nhìn đồng hồ: 2.30 sáng. Chẹp
3h sáng, bố lại lên giục bà, lần này cả ông cũng bị lôi dậy, cả nhà quyết tâm đưa mẹ cháu đi đẻ. Sau 1 hồi lục đục, dặn dò đủ kiểu, 4h xuất phát, 4.30 có mặt ở viện, lại gặp chị y tá đêm qua. Bà chỉ lầm bầm duy nhất có 1 câu: “lại cái chị này!!!” . Lại khám. (Hí hí) “mở 3 phân rồi nhé, cầm quần áo đi thay đi, hôm nay sẽ đẻ đấy!!!!” - Chả biết nên cảm xúc thế nào cho hợp!!!
5.30 sáng, đi dạo vài vòng quanh tầng, chả thấy gì cả, chỉ đau lưng. Nhòm phòng này 1 tí, phòng kia 1 tẹo, thấy có người nhà đưa bệnh nhân vào đẻ cũng lân la ra buôn chuyện cho hết giờ. Mấy người nói: con này đi đẻ lạ thật!!!
7.30, bắt đầu thấy đau hơn. Híc, ngồi bệt 1 chỗ, mồ hôi lấm tấm, sao lại thế này nhỉ? Hay là sắp đẻ thật. Hất hàm bảo chồng: đưa em vào trong phòng đẻ, lại khám, lại vẫn câu cũ: 3 phân thôi! Thế là thế nào? Có nên tin không?
10h, bị gọi vào trong phòng, hỏi xem có muốn đẻ luôn không? Đương nhiên chả có lí do gì để trì hoãn, em đẻ luôn chứ. Thế là tiêm. Ối giời ơi, tiêm xong mà đau như ai xé toác người mình ra vậy, chỉ muốn nằm yên 1 chút mà cũng không được. Bà đỡ đẻ ra lệnh: đứng lên, đi lại cho dễ đẻ… HUHUHUHU. Mẹ đau quá rồi… đi không nổi cũng phải bám vào thành giường mà lê lết. Chả thấy chồng đâu, chỉ thấy hết mẹ đẻ, lại đến mẹ chồng, và cuối cùng là bà chị chồng ngồi bên cạnh. Oa oa…
12.30 lên bàn đẻ. Bà đỡ nói “cứ rặn đi, thoái mái đi…” rồi lượn mất. Kệ, cứ rặn, rặn, lại rặn…Một chị xinh xinh lướt tới, sau 1 hồi thăm khám, chị kết luận: chưa vỡ ối. Đang cầm “dụng cụ” trong tay, chưa kịp làm gì thì “oạch”, ối vỡ… Xong!!!
12.50 Bà đỡ thong thả quay lại, “chuẩn bị ra rồi nhé”, bà nói mà như reo làm mẹ con giật mình theo. Nào thì thở này, rặn này, lại thở, lại rặn này
12h55: Đầu ra rồi, không rặn nữa nhé. Mẹ nằm im cảm giác người con trôi tuột ra khỏi mẹ. Hạnh phúc khôn tả, cố ngóc cái đầu dậy ngắm con. Ơ con mình đây ư? Mẹ vẫn thấy lạ lạ nhưng mà hạnh phúc. Muốn ôm con quá mà sợ người ta không cho.
Đang ngẩn tò te nằm ngắm con được chị y tá xinh xinh lau người, mẹ giật bắn mình khi người ta hỏi tên con, mẹ trả lời theo phản xạ tự nhiên: Phạm Minh Nhật…. Thế là con đã chính thức được thế giới này công nhận rồi. Yêu ghê cơ…
Híhí