Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Có bạn nào ngán mẹ chồng Mỹ vào với mình:)
Trên đời này có những cái vô lý nhưng mình phải chấp nhận hoặc bỏ qua, hoặc bỏ luôn.
.

Ngắn gọn đầy đủ ý nghĩa.
06:02 CH 27/04/2012
Có bạn nào ngán mẹ chồng Mỹ vào với mình:)
Các bạn đừng nhịn nhé.
Ghét cái gì, xổ toẹt lại vào mặt họ.
Không thích ai, cấm vào nhà nhé kể cả bà mẹ chồng. Kêu thợ tới làm lại chìa khóa nhà cho hết vào được
Nếu chồng mời đến chơi, thì ta đi shopping.
Khi nào họ về, thì ta về nhà, tránh gặp mặt khỏi bực mình.
07:40 CH 26/04/2012
Chia sẻ tâm tình đủ thứ chuyện mại vô ... mại vô...
Bạn babubabu,
Bạn đã có thẻ xanh chưa? Bạn cần cầm cái thẻ xanh trong tay rồi ly dị.
Bạn 1 mình qua đây, gia đình chồng không giúp, chồng cũng không giúp bạn lúc khó khăn vậy sống với nhau để làm gì, khổ để làm gì, vợ chồng có thấu hiểu nhau và nương tựa nhau lúc khó khăn không hay ích kỷ ? Nếu sống ích kỷ thì bạn ly dị anh ta đi, dứt điểm càng sớm càng khỏe. Nếu bạn có bạn bè/người quen ở Cali, bạn qua Cali đi, kiếm việc làm tay chân ở chợ/tiệm để trang trải cuộc sống, kiếm 1 luật sư lo cho case của bạn để bạn tiếp tục ở Mỹ hợp pháp.
Nếu bạn thử qua Cali vẫn không trụ lại nổi, thì mới tính về VN.
08:02 SA 03/04/2012
“Nữ đại gia” xuất cảnh để lại món nợ lớn
vào link này kiểm chứng ai là chủ nhân thực sự ở khu đắt tiền này
https://www.intelius.com/purchase.php
bỏ ra vài đồng là biết tới đầy đủ thông tin căn nhà, nhà của ai
Bà này xạo, đưa hình lên kiểu này làm chó gì, xạ trị đâu có cái quả đầu kiểu đó.
chữa trị làm gì 500ngan đô, ở mỹ làm gì có chuyện đặt cọc trước 500k
Khốn khổ khốn nạn thay cho nông dân việt nam. Nguyền ruả những kẻ người ác đức như bà này
12:09 CH 25/03/2012
Diễm My: 'Không lấy đại gia vẫn hạnh phúc đó thôi'
nói thẳng ra DM làm gái bao, vu án động gái mại dâm đường sơn quán báo công an đăng đầy vào năm 1988-89. có cả hình chụp DM nữa.
10:24 SA 24/03/2012
Diễm My: 'Không lấy đại gia vẫn hạnh phúc đó thôi'
nói thật: già quá rút lui đi. bươi quá khứ lên cho mang nhục, 2 đứa con gái kìa, DM im hơi đi để đức cho con gái.
10:19 SA 24/03/2012
Đại gia ngoại thất thập và cô vợ 20 tuổi
ông già này đi mua trinh giá mắc mà còn khoe, thằng nhà báo được thí cho bao nhiêu tiền mà viết nâng bi quái đản. Nhục quá.
Già có tiền thì âm thầm chơi, đem khoe cho chúng chửi.
10:45 SA 19/03/2012
Đà Nẵng: Bé 5 tuổi bị cô đòn roi tím khắp người
lại nữa, đánh ác quá, nhốt tù cô dùm để kẻ khác chùn tay, hay cứ mặc sức chơi luật rừng, đấm vô mặt cô cho xong việc.
01:39 CH 17/03/2012
Bé 2 tuổi rưỡi bị cô giáo mầm non quất tím mặt
sao không nhốt tù cô giáo? còn chờ gì nữa? hay phải chơi luât rừng cho nhanh, đấm vô mặt cô cho chừa và các cô khác biết sợ. ác quá mà
01:32 CH 17/03/2012
Diễm My lần đầu trải lòng về mối tình với Chánh...
có ai nhớ vụ án đường sơn quán do vợ chủ tịch quận thủ đức làm chủ không? đăng báo công an rần rần năm 88-89. DM làm gái bao cao cấp, chủ tịch bị thôi chức, bà vợ bị ở tù.
09:26 SA 16/03/2012
Một tàu cá bị tàu Trung Quốc uy hiếp, tịch thu đồ...
các bạn vào youtube xem bài hát "Vietnam tôi đâu?" và "Anh là ai" rất xúc động. Nhạc sĩ Việt Khang sáng tác 2 bài hát tỏ lòng yêu nước và căm thù bọn tàu đã bị bắt giam rồi.
10:31 SA 26/02/2012
Nên ở hay về? có mẹ nào nuối tiếc sau khi về Việt...
@Jen: bạn xem các cao thủ còm vài câu rồi đi mất hết, để 1 mình wnguyen1 độc thoại.
Nếu đi ngoài đường, bạn tình cờ gặp bạn nào huyên thuyên giống wnguyen1 là bạn ... biết rồi đó, mình nghĩ Jen chẳng thèm đấu đâu. Dạng người này khỏi cày, được ăn tiền bệnh "khìn khìn" ở Mỹ, không biết bên Canada có không.
06:31 CH 04/02/2012
Chia sẻ tâm tình đủ thứ chuyện mại vô ... mại vô...
Vào làm chung với người Ấn Độ để thấy họ giúp nhau như thế nào...
Vào website nhập cư vào Mỹ của Ấn Độ, để thấy họ chỉ nhau làm thế nào để theo đúng luật ra sao...họ cứ tung ra public như thế, nên mới thấy dân Ấn mặc quốc phục Ấn đầy đường, chứ chẳng thấy con hươu nào chạy ngoài đường cả.
Cũng vì 1 đất nước Ấn còn nghèo nàn, lạc hậu, tham nhũng tột bực, mới có những người Ấn thành công trên đất Mỹ. Nhìn Ấn Độ, nhìn lại cộng đồng VN...cũng thấy chút xót xa.
12:09 CH 21/01/2012
Chia sẻ tâm tình đủ thứ chuyện mại vô ... mại vô...
Cuối năm, mình xin góp vài câu...
Mỹ có là thiên đường hay không, hãy qua Mỹ sống rồi ngẫm nghĩ, tự rút ra kết luận cho bản thân.
Xuất thân từ những hoàn cảnh khác nhau đa dạng ở VN, chỉ có cùng cảnh ngộ thì dễ nhận sự cảm thông từ người khác. Ai không cũng cảnh ngộ cũng chớ có vội vàng chỉ trích.
Kẻ sang Mỹ vì tiền, người vì danh vọng. Có người chẳng cầu danh vọng tiền tài, chỉ muốn sống trong xã hội tự do, nghe có vẻ mông lung 2 chữ tự do, nhưng cảm nhận mỗi người mỗi khác vì nhìn chung, VN có độc lập - tự do - hạnh phúc mà. Dù sang Mỹ bằng bất cứ con đường nào, phương tiện gì, miễn không trái luật. Không áp dụng được diện này thì áp dụng
diện khác, không làm được ở bang này thì xem làm được ở bang nào. Xin đừng vội phán xét.
Nếu ai đó 1 phút nông nổi muốn tự tử, đừng trách cứ, hãy kéo người ta lên. Khi xuống tinh thần, mỗi người một kiểu phản ứng tiêu cực. Khi đối diện với thần chết, mới thấy mạng sống là quý.
Rồi những bạn gia đình ở VN còn nghèo khó, sang Mỹ làm việc chân tay, vừa làm tiền mặt không khai thuế, vừa giúp được gia đình ở VN. Cũng mừng cho bạn, nếu bạn ở VN bạn làm cũng đâu có khai thuế, bạn cũng chả giúp gì được cho gia đình.
Đôi khi gặp cảnh người VN mới qua, còn thiếu thốn đủ thứ, đi xin welfare, gặp social worker VN có chút xí bằng cấp, đã không giúp mà còn hoạch họe cản trở.
Lại tới lúc ngặt nghèo, lết tới văn phòng luật sư, người nghèo phải cày cho lòi thêm 2 con mắt, mới thấu hiểu người Việt giúp nhau.
Khám bệnh, gặp văn phòng bác sĩ VN, lại càng bệnh thêm tâm bệnh khác.
Tuy nhiên, đâu đó vẫn còn có những người Việt sẵn sàng tình nguyện giúp đỡ người Việt mới qua đi xin cái nọ, cái kia. Những vị bác sĩ kiếm tiền đã đủ, khám chữa bệnh miễn phí cho những kẻ lúc sa cơ lỡ vận, không bảo hiểm, không tiền.
Đồng tiền, ai cũng cần, cũng quý. Những có những cái không đo giá trị được bằng tiền. Tuy tôi kiếm tiền khó khăn, nhưng tôi mang tặng cho những ai tôi quý mến, thấy họ xài tôi thấy vui dù ngày mai tôi lại tiếp tục đi cày.
Nói ra chút cho lòng nhẹ vơi...
11:57 SA 21/01/2012
Bị nhà chồng hất hủi, ngăn ko cho ĐKKH và muốn...
Diễn đàn có nhiều chiều, bạn chắt lọc những ý gì bạn thấy cần thiết nhất thủ thân cho hoàn cảnh của bạn mà xử.
Những comment không lọt tai bạn, coi như đó là lời lẽ của những người bên nhà chồng, bạn không có nhiều thời gian để bận tâm.
Trước khi là người can đảm, dám chơi dám chịu, mình đã từng là người hèn nhát, nhu nhược, dễ tin. Tại đời dạy mình thôi.
Bạn là cô gái bình thường, gặp phải anh chồng không bản lĩnh mới xảy ra cớ sự như vậy. Tách ra khỏi cái gia đình đó, con đường thênh thang trước mặt để 2 vợ chồng bạn bước tới. Đã thương nhau thì bất chấp dư luận, gia đình. Những gì xảy ra với bạn, là do lỗi ở chồng bạn, anh ấy có trách nhiệm với những gì anh ấy gây ra.
Xin nói thêm, hoàn cảnh mình mình nuôi dạy con cho nó ra đại học, có sự nghiệp, dạy nó có đầu óc để tự phán xét. Chúng có muốn quen/sống chung/cưới bất cứ sắc dân nào ở Mỹ này nếu nó muốn. Tuy nhiên, phía gia đình cha mẹ bên kia can thiệp vào đời sống riêng tư của nó, không tôn trọng nó và bản thân người partner nó nhu nhược, thì mình khuyên nó hãy ra tay bỏ cái partner đó trước đi, ngoài kia còn nhiều người khác tốt hơn chờ mình.
Cũng chính ở Mỹ này, vì định kiến gia đình (cha mẹ làm quan chức cao cấp trước 75 ở VN), can thiệp vào đời sống riêng tư của con, người đàn ông thì nhu nhược, vợ chịu không nổi phải bỏ. Với bản tính nhu nhược của mình và ích kỷ của cha mẹ, tên đàn ông đó học cho cao, bằng cấp cho dữ, cuối đời cũng chỉ sống chung được với người ở đợ (mình không có ý gì miệt thị người đàn bà) đã theo cha mẹ anh ta sang Mỹ từ năm 75.
Với gia đình chồng như vậy, bạn có làm gì cũng không vừa lòng họ đâu. Mua đồ ăn ngon họ nói phung phí, xài tiết kiệm từng xu họ nói bạn keo bẩn, cái lưỡi không xương...
07:59 CH 17/01/2012
Bị nhà chồng hất hủi, ngăn ko cho ĐKKH và muốn...
Mọi chuyện lớn nhỏ xảy ra giữa bạn và gia đình chồng là do gia đình chồng giữ thế áp đảo bạn thay vì phải tôn trọng sự khác biệt. Chuyện ở VN bạn xài Iphone hay đồ xa xỉ gì là lúc ở VN, bạn đi làm và xài những gì bạn thích. Sang đây bạn có quyền xài tiền của chồng trong chừng mực cho phép (theo như bạn kể mình thấy là hoàn toàn bình thường) nhưng lại là xa xỉ đối với gia đình chồng. Nếu bạn nói bạn muốn mua bóp Gucci, LV, đi xe BMW đời mới, đi ăn tiệm, đi đàn đúm, cờ bạc thì lại là chuyện khác.
Ăn ngon, mặc đẹp là quyền cơ bản nói chung.
Cho dù bạn đang là 1 cô gái tốt, chân thật, nhưng gặp cái gia đình chồng cổ hủ và khốn nạn như vậy, bạn phải vận dụng cái đầu óc để quyết định tương lai. Mình đã gặp những gia đình quen biết như vậy ở Mỹ nên mới mạnh tay gõ lên những dòng này. Họ cũng đã trải qua những tháng ngày đầu cơ cực ở Mỹ, giờ đây có tiền và bằng cấp cao, họ muốn chôn lấp quá khứ, và chà đạp những con người từ VN chân ướt chân ráo mới qua thay vì đưa tay nâng đỡ.
Những gì mình nêu ra dựa trên thực tế đã trải qua, cũng như nhắc lại anh Iceman có những lời khuyên rất chân thực từ thực tế của anh ấy.
20 năm trước, vì yêu mình mới quyết định có con, và cũng khổ cực + hạnh phúc song hành khi làm single mom. Ba của cháu nhu nhược không quyết định được. Một hai người bạn thương tình giúp đỡ vượt qua chuổi ngày đen tối, nhưng kèm theo là hạnh phúc vô biên khi ôm con trong tay. Giờ đây, thật hãnh diện khi thằng con đã trưởng thành, học hành đàng hoàng, lại thêm cha dượng nó lo lắng cho nó chu đáo. Nếu nó muốn gặp Ba ruột nó mình cho gặp, tiếc rằng nó không muốn.
Mình chúc 2 vợ chồng bạn nên duyên, cùng nhau vượt qua sóng gió, nhưng nếu không qua nổi, thì 1 mình mình đi tiếp. Còn gia đình chồng, miễn bàn.
Nếu không có con, nếu chồng bạn không lo cho bạn, mua vé máy bay cho bạn về VN thì bạn đừng về, hãy đi ra ngoài sống LẬU đi, chính phủ Mỹ sẽ ra lệnh trục xuất và mua vé máy bay cho bạn về. Bề nào cũng về, nhưng cứ nấn ná ở lại đi, kiếm việc làm, sẽ gặp bạn bè tốt giúp bạn, sẽ gặp người đàn ông khác thương và nâng đỡ bạn.
Có bầu bạn đừng lo gì đến lệnh trục xuất con dưới 21 tuổi gì gì đó, luật sư và social worker sẽ lo dùm bạn.
Trên diễn đàn này sẽ còn có thành viên tiếp tục ủng hộ động viên tinh thần bạn.
07:05 CH 16/01/2012
Bị nhà chồng hất hủi, ngăn ko cho ĐKKH và muốn...
Mình cũng mong cho những gia đình như thế này ở Mỹ có "kỹ sư bác sĩ" mà lượm được cô nàng Mỹ trắng "bản xứ" xài tiền thẳng tay cho gia đình họ "hãnh diện".
Đến đời con mình, nó muốn sống với ai thì sống, nó còn biết thăm hỏi mình là có phước rồi.
12:16 CH 16/01/2012
Bị nhà chồng hất hủi, ngăn ko cho ĐKKH và muốn...
Xin nói thêm chút nữa là bạn có bầu rồi thì đâu sẽ vào đấy, chồng bạn sẽ đi lo giấy tờ cho 2 mẹ con, không lo cũng không cần. Con bạn là US citizen, còn bạn thì không. Tuy nhiên, chính phủ không tàn nhẫn đuổi bạn về VN để cái US citizen vài ba tuổi ở lại Mỹ mà không có mẹ đâu.
Trong vài ba năm đó, Ba của nó không lo nổi giấy tờ cho 2 mẹ con, thì người đàn ông khác xứng đáng hơn thương bạn sẽ lo cho bạn.
10:52 SA 16/01/2012
Bị nhà chồng hất hủi, ngăn ko cho ĐKKH và muốn...
Khốn nạn thay cho những ai lọt vào ở chung với gia đình VN kiểu này trên đất Mỹ và cả ở VN.
Đã chơi thì chơi tới bến, bạn câm miệng lại, chỉ vui vẻ với chồng thôi, vì chồng không ở riêng được thì bạn buộc phải ở chung nên chấp nhận sống chung với lũ.
Anh Iceman đã nói hết lời đó, bạn để dính 1 cái bầu. Dân Mễ sang không có 1 miếng giấy lộn lưng còn được giúp huống chi bạn, bạn vào Mỹ có giấy tờ đàng hoàng. Cái bầu là cứu cánh cho bạn, vì bạn vừa có một niềm vui thiêng liêng làm Mẹ khi 1 thân 1 mình ở bên đây cho dù bạn cực khổ mấy bạn cũng sẽ rất hạnh phúc khi ôm con.
Chồng bạn sẽ thay đổi lo cho bạn hết khi anh biết bạn đã có thai vì ngoài tình yêu vợ chồng, anh ấy còn được làm CHA. Tuy nhiên, nếu anh không lo, chính phủ thay mặt bạn lột tiền của chồng bạn để bạn nuôi con.
Con cứng cáp, làm single mom rất tốt nếu ông chồng không chọn được giải pháp nào ra riêng.
Tiền chồng bạn làm ra, bạn cứ mạnh miệng ăn (chẳng tốn là bao), vừa tay xài, đừng có đua đòi là được rồi. Ở VN bạn làm ra tiền, sang đây muốn có tiền không đi làm tay chân thì làm gì, muốn thăng tiến cần phải có thời gian và người lo trong những năm tháng đầu tiên.
Bạn là cô gái dễ thương, giờ cần thêm bản lĩnh, khi chưa thể độc lập, bạn hãy nhắm mắt bịt tai trước những con người kia, sau này khi đã ra riêng rồi, không ai dám hành xử với bạn theo kiểu mà họ đang hành xử với bạn.
Hy vọng 10-20 năm nữa, người Việt không còn lạc hậu phong kiến theo kiểu khốn nạn như trên.
10:47 SA 16/01/2012
h
Holister
Bắt chuyện
592Điểm·0Bài viết
Báo cáo